Chương 9

Editor: Trixie Lynn +
Ban đầu, khi thấy mèo nhỏ trong vòng tay Thương Tri Hành, Lâm Tuyết cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ lẫm. +
Không phải cô ấy trông mong con mèo có thể nghe hiểu lời mình mà không lại gần Thương Tri Hành, chỉ là cảm thấy, những người có thể khiến động vật tin tưởng thì cũng sẽ không phải người xấu. +
Lâm Tuyết thu lại tâm trí, nhìn mèo nhỏ dũng cảm đứng chắn trước mặt mình, trong lòng có chút chua xót. +
“Bột Mì.” Cô ấy bế mèo nhỏ lên, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, sẽ không sao đâu.” +
Nhưng khi nói, viền mắt cô ấy lại đỏ hoe. Mèo nhỏ nhìn thấy, quay đầu trừng mắt với Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành vô cùng khó hiểu. +
Anh nhìn về phía Lâm Tuyết… người có thể khiến Bột Mì tin tưởng như vậy, chắc chỉ có thể là “người tiền sử” thôi nhỉ? +
Nhưng khí chất quanh cô ấy lại khác hẳn so với những gì anh tưởng. +
Thương Tri Hành mím môi, không nói gì. +
Lâm Tuyết càng không dám mở lời, ở giữa chỉ có mèo nhỏ tức giận mà cào cào. +
Móng của nó đã được cắt tỉa, cào lên mềm như bông. Lâm Tuyết thương xót vuốt ve đầu nó. +
“Muốn đi với chị không?” Cô ấy không muốn nhìn thấy Thương Tri Hành, hơn nữa còn có tiết học, nên định rời đi. +
Mèo nhỏ do dự một lát, rồi lắc đầu, nhảy khỏi vòng tay cô ấy. +
“Meo.” [Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu trả thù!] +
Lâm Tuyết cười cong mắt, nhưng nỗi buồn vẫn không giấu được. +
Sau khi cô ấy rời đi, Thương Tri Hành trầm ngâm nhìn mèo nhỏ. +
Anh không nhìn thì thôi, vừa nhìn, mèo nhỏ lại nghĩ anh đang khiêu khích mình. +
Không thể nhịn được nữa! Mèo nhỏ cào cào hai chân trước, hung dữ “Meo!” một tiếng, rồi lao về phía trước như quả pháo. +
“Bịch” một cái, nó đâm vào chân Thương Tri Hành, cái đầu tròn bắt đầu choáng váng. Chân ngắn cũng đứng không vững, thân thể lảo đảo. +
“Meo…” Nó kêu yếu ớt một tiếng. +
Thương Tri Hành rất đau lòng, bế nó lên: +
“Sao tự nhiên lại làm nũng thế này. Ngốc quá.” +
“…Anh ta đang khiêu khích mình!” +
Ánh mắt mèo nhỏ lóe lên tia lạnh. +
“Anh ta lại dám coi thường “thiết đầu công” của mình!” +
Không thể nhịn! Không thể nhịn thêm nữa! +
“Meo!” Vừa tỉnh táo, mèo nhỏ lại dùng đầu húc thẳng vào cằm Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành cúi đầu, bối rối vuốt ve nó, tuyệt chiêu mạnh nhất lập tức bị hóa giải. +
“…” Bột Mì suy sụp rồi. +
Mèo nhỏ ỉu xìu nằm trong lòng, Thương Tri Hành có chút lo lắng: +
“Anh không có mắng em, đừng buồn.” +
Anh khựng lại một chút, rồi bổ sung: +
“Lúc em làm nũng là đáng yêu nhất.” +
…Sao còn truy sát tinh thần thế này nữa. +
Mèo nhỏ bị đả kích, dứt khoát vùi đầu vào lòng anh. +
Thương Tri Hành nhận ra tâm trạng của nó, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng mèo nhỏ. +
Con đường từ khu D vốn rất dài, nhưng hôm nay Thương Tri Hành lại thấy quá ngắn. Anh ôm mèo nhỏ, đi từ đầu kia đến đây, vậy mà chưa đến một tiếng đồng hồ. +
Trong ký túc xá, Thương Tri Hành đặt mèo nhỏ lên giường của mình, dùng khăn phủ lên chiếc bụng đang nhấp nhô khi ngủ của nó. +
Mèo nhỏ mới hai ba tháng tuổi nằm nghiêng trên nệm nhung, đệm thịt hồng hé ra một nửa, chóp mũi khẽ động, mềm mại như một đám mây, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vuốt mãi. +
Thương Tri Hành nhẹ nhàng vỗ lưng nó. +
Lúc này, anh muốn chia sẻ một chút với “người tiền sử”. +
Nhưng nghĩ đến cô gái hôm nay mình gặp, có khả năng chính là “người tiền sử” dùng ảnh ma làm avatar, anh lại không thể liên hệ hai hình ảnh đó với nhau, cuối cùng chọn tắt màn hình. +
… +
Mèo nhỏ ngủ một giấc đến tận chiều. +
Khi tỉnh dậy, nó ngửi thấy mùi thơm ngọt của đồ hộp, lập tức chui ra khỏi khăn. +
Mèo nhỏ loạng choạng nhảy xuống giường: +
“Meo.” +
Thương Tri Hành đang mở đồ hộp, nghe thấy tiếng động liền nói: +
“Anh ở đây.” +
Mèo nhỏ lập tức chạy tới. +
Thương Tri Hành đổ đồ hộp vào bát ăn, xoa đầu nó: +
“Ngoan.” +
Lượng đồ hộp nhiều, giá cũng đắt. Mèo nhỏ ngửi mùi, do dự không dám ăn ngay. +
Nó vẫn nhớ chuyện sáng nay, nghĩ đến ánh mắt buồn của Lâm Tuyết, trong lòng lại tự trách vì sự ham ăn của mình. +
Thương Tri Hành thấy nó không động đậy, hỏi: +
“Đang nghĩ gì vậy?” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn anh, rồi đưa bàn chân đầy thịt đẩy bát về phía anh. +
“…Cho anh ăn à?” Thương Tri Hành nhướng mày: “Em chắc chứ?” +
Mèo nhỏ nhẫn nhịn, đau lòng mà gật đầu. +
Thương Tri Hành cười nói: +
“Người thì không thể ăn đồ hộp cho mèo đâu.” +
Nói xong, anh xoa đầu Bột Mì: +
“Em thật sự thông minh mà.” +
Mèo nhỏ dụi vào lòng bàn tay anh, mắt vẫn dán chặt vào bát thức ăn. Trong lòng nghĩ: +
“Dù sao cũng không thể lãng phí đồ ăn được.” +
Nó cúi đầu, “ngậm nước mắt” mà miễn cưỡng ăn. +
Nhồm nhoàm một miếng, rồi lại thêm một miếng lớn. +
Mèo nhỏ rơi nước mắt hạnh phúc, không… là bị ép buộc phải hạnh phúc. +
Nó ăn vui vẻ, Thương Tri Hành nhìn cũng thấy thích mắt. Anh đoán kinh tế của “người tiền sử” có lẽ không tốt lắm, chắc chưa từng nuôi nó đầy đủ. +
Anh mở ứng dụng mua sắm, đặt hai thùng đồ hộp, rồi gửi ảnh chụp màn hình cùng tin nhắn cho “người tiền sử”: +
Z1X: 【Đồ mua cho Bột Mì, có thể cho tôi địa chỉ không?】 +
Trì Túc hoàn toàn không hay biết, vẫn đang thầm khen đồ hộp vừa đắt vừa ngon. +
Ăn xong, Thương Tri Hành bế nó lên, bụng mèo nhỏ tròn vo, nằm ườn ra không muốn động đậy. +
Thương Tri Hành dịu giọng nói: +
“Hôm nay cứ ở chỗ anh nhé.” +
Mèo nhỏ mở to mắt, nghe xong liền lắc đầu. +
Thương Tri Hành không ép, sợ nó giãy giụa ảnh hưởng đến dạ dày vừa ăn no, liền đặt nó xuống giường. +
Còn mình thì ngồi bên cạnh, vuốt đôi tai mèo mềm mại như mây. +
Mèo nhỏ lắc đầu, vẫy đuôi, cố gắng xua đuổi anh ra. Cảm giác bị sờ tai thật quá kỳ lạ, đôi chân ngắn của nó cũng mềm nhũn đi. +
“Meo…” +
“…Em có “lông cứng” à?” Thương Tri Hành bỗng kinh ngạc nói: “Không nên thế chứ, em ngoan mà.” +
“?” Mèo nhỏ nghiêng đầu, hiểu ra anh đang nói gì liền lập tức bật dậy: “Meo!” +
“Cái gì! Lông cứng á!” +
Đúng là hủy hoại cả danh tiếng một đời của nó! +
“Meo!” Mèo nhỏ đưa bàn chân đầy thịt ra, muốn Thương Tri Hành giúp cắt đi. +
Thương Tri Hành tất nhiên không hiểu, nhưng biết nó đang ghét bỏ, liền an ủi: +
“Chỉ là mấy lời đồn thôi, mọi người nói cho vui ấy mà.” +
“Meo!” [Không cần biết! Mau cắt giúp đi!] +
“…” Thương Tri Hành đỡ trán. +
Biết thế đã không nói ra rồi. +
“Meo, meo!” [Này con người, anh đang làm gì vậy!] +
Trì Túc sốt ruột, muốn chạy về để Phương Tuệ giúp mình tỉa lại. +
Thương Tri Hành thấy đôi chân ngắn của nó như sắp chạy đi, liền nói ngay: +
“Đừng bướng.” +
“Bịch”, như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống. +
Mèo nhỏ lập tức trở lại bình thường, đoan trang: +
“Meo.” +
“…” Thương Tri Hành bị chọc cho cười. +
* * * +
Về đến nhà đã là 10 giờ tối. +
Bật đèn lên, Trì Túc thay dép rồi ngã vật xuống sofa. Chiếc đuôi lông xù xì lộ ra, quấn quanh cơ thể. +
Cậu ăn quá no, hoàn toàn không muốn động đậy. +
Tắm thì để lát nữa, lúc này cậu mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn Thương Tri Hành gửi từ buổi chiều. +
“…” Khi nhìn thấy “hai thùng đồ hộp”, Trì Túc chậm rãi ngồi thẳng dậy, mở to mắt, đôi tai mèo không kìm được mà lộ ra. +
Hạnh phúc đến quá nhanh, như một cơn lốc xoáy. +
“Bịch.” +
Trì Túc vội ấn tai mèo xuống. +
“Đáng ghét! Sao Thương Tri Hành lại đối xử tốt với mình như vậy chứ!” +
Cậu cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với anh nữa! +
Trì Túc khổ não trả lời: +
Kitten: 【Không cần đâu, đàn anh tốn kém rồi! Em sẽ chuyển lại tiền cho anh.】 +
Huhu, chỉ tiếc mức lương 50 tệ một tháng của cậu. +
Trì Túc bắt đầu tính toán “quỹ nhỏ” của mình, còn 300 tệ, chắc là đủ… Nhưng khi mở ảnh chụp ra, cậu lập tức choáng váng. +
Thương Tri Hành mua loại đồ hộp gì vậy! Hai thùng mà tận 1400 tệ! +
Trì Túc: (×_×) +
Giờ giả vờ bị hack tài khoản còn kịp không nhỉ. +
Nhưng Thương Tri Hành đã nhắn lại: +
Z1X: 【Không cần.】 +
Trì Túc như nhìn thấy cứu tinh. +
Z1X: 【Đồ hộp cứ để chỗ cô đi, khi nào Bột Mì muốn ăn thì cho nó.】 +
Trì Túc yếu ớt hỏi: +
Kitten: 【Không thể trả lại à?】 +
“Một nghìn bốn trăm tệ… đắt quá. Con người kiếm tiền cũng không dễ mà.” +
Thương Tri Hành trả lời: +
Z1X: 【Không cần thiết.】 +
Trì Túc ngẩn người: +
Kitten: 【Ừm.】 +
Cậu đặt điện thoại xuống, im lặng một lát. +
Rồi mở lại, nhắn cho quản lý: +
Trì Túc: 【Sao lương của em chỉ có 50 tệ vậy?】 +
Quản lý: 【Bởi vì em là một con mèo.】 +
Quản lý: 【Không ai cho mèo đi làm cả, để nhận em vào, chị đã phải chịu áp lực dư luận rất lớn.】 +
Cô ấy quan tâm hỏi: +
Quản lý: 【Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Là không hài lòng với mức lương hiện tại à? Chị sẽ cố gắng để tăng lương cho các em.】 +
Trì Túc: 【Không, không cần đâu.】 +
Trì Túc vội trả lời: +
Trì Túc: 【Em rất hài lòng.】 +
Cậu lau nước mắt, vì quá cảm động mà đôi tai mèo cũng cụp xuống trên đầu. +
Hoàn toàn không biết trên đời có một thứ gọi là “vẽ bánh” của bà chủ. +
Đột nhiên, “ting” một tiếng. +
Là tin nhắn từ Thương Tri Hành: +
Z1X: 【Tâm trạng không tốt à?】 +
Trì Túc nhìn quanh, xác nhận không có ai ở đây. Lau nước mắt đi, cậu nghi hoặc hỏi: +
Kitten: 【Sao anh biết?】 +
Z1X: 【Cô đã nhắn “ừm” mà.】 +
Thực ra còn một lý do nữa, Thương Tri Hành học chuyên ngành Tâm lý học, có thể quan sát vi biểu cảm. Ánh mắt của cô gái hôm nay là nỗi buồn mãnh liệt. +
Kết hợp với những thông tin hiện tại… chẳng lẽ thật sự là… +
Không được, “người tiền sử” đối với anh rất nhiệt tình, sao ngoài đời lại bắt đầu né tránh? +
Chẳng lẽ là hai nhân cách khác nhau. +
Nhưng dù thế nào đi nữa, Thương Tri Hành chỉ là đột nhiên muốn hỏi, chứ không thật sự quan tâm đến thân phận thật của “người tiền sử”. +
Anh chỉ cần có mèo nhỏ là đủ rồi, rất vui vẻ. +
Kitten: 【Cũng không có gì đâu! Chỉ là chuyện nhỏ thôi.】 +
Kitten: 【Ngày mai đàn anh định làm gì?】 +
Sự vượt ranh giới của “người tiền sử”, Thương Tri Hành giờ đã có thể bình tĩnh đối đáp: +
Z1X: 【Đi học, trưa đến phòng nhạc.】 +
Kitten: 【Được ạ!】 +
Thương Tri Hành khép mắt lại, dùng cây lăn dính nhặt lông mèo trên ga giường. +
* * * +
Ngày hôm sau, đúng vào buổi trưa. Ánh nắng vàng chiếu qua lá cây quế hương, tỏa ra những mảng sáng lấm tấm trên mặt đất, gió cuốn theo mùi cỏ lan khắp sân trường, hòa cùng tiếng ve tạo thành một cảm giác ấm áp. +
Thương Tri Hành như thường lệ bước vào phòng nhạc, hoàn toàn không biết phía sau có một chú mèo nhỏ đang đi theo. +
Mèo nhỏ cũng không muốn “bám đuôi” đâu, nhưng đi được nửa đường, nó bỗng nảy ra ý nghĩ muốn biết Thương Tri hành khi không có người khác thì sẽ như thế nào. +
Thế là cứ lặng lẽ đi phía sau, dùng ánh mắt mà “xét xử” bóng lưng ấy! +
Thương Tri Hành bước vào phòng nhạc, mèo nhỏ đứng bên ngoài, áp cái đầu tròn vào cửa để nghe lén. +
Rất nhanh, một bản nhạc du dương vang lên, ngoài ra không còn gì khác. +
Mèo nhỏ khẽ nhăn mũi, chỉ vậy thôi sao? +
“Reng” một tiếng vang lên, mèo nhỏ lập tức tỉnh táo: +
“Quả nhiên! Có chuyện rồi!” +
Thương Tri Hành nghe điện thoại, giọng điệu bình tĩnh như đang bị chất vấn, âm lượng rất thấp. Mèo nhỏ phải chui vào khe cửa mới nghe được. +
“Ừm… biết rồi.” +
“Là cậu ấy giận dỗi với con, con không thể đi dỗ cậu ấy.” +
“…Con sẽ không quay lại, cậu ấy cũng vậy. Không thể ở bên nhau nữa.” +
Trì Túc mở to mắt, cái gì mà lời thoại như tra nam vậy chứ! +
Người ở đầu dây bên kia chắc đang rất tức giận, Thương Tri Hành bị làm ồn đến đau đầu, đưa tay đỡ trán im lặng. +
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, mím môi đầy khó hiểu. +
“Con người, thật tệ.”
+
Không thể như thế được. +
Thương Tri Hành khó khăn lắm mới ứng phó xong với người nhà, tâm trạng hoàn toàn tụt dốc. Anh lặng lẽ nhìn phím đàn, nhưng ánh mắt đã không còn tập trung. +
Quá mệt mỏi. +
Anh cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. +
“Ding…” +
“Tách…” +
“Đùng…” +
Bỗng nhiên, tiếng piano vang lên lộn xộn, không theo quy luật. +
Ý thức đang trôi dạt của Thương Tri Hành trở lại, trước mắt vốn trống rỗng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chú mèo nhỏ hai ba tháng tuổi. +
Nó giậm chân, vụng về giẫm lên phím đàn, chạy qua chạy lại, âm thanh piano loạn xạ, không có chút tiết tấu nào. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ thấy anh nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ. +
Cũng không hiểu sao, ban đầu nó muốn kéo Thương Tri Hành “quay đầu là bờ”, nhưng vừa leo lên đàn, vì thấy thú vị mà quên béng mục đích ban đầu. +
Nó chẳng có chút năng khiếu âm nhạc nào, nhưng cũng biết là… nghe rất dở. +
Mèo nhỏ cúi đầu, có chút chột dạ nhìn vào móng vuốt của mình. +
Ngay sau đó, nó được bế vào lòng. +
Ấm áp… nhưng lại ướt ướt, không biết là gì, tan vào lớp lông xù của nó. +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Sẽ không có hiểu lầm nhận nhầm người đâu nha +
Quá khứ của “sen” nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng sẽ sớm được kể rõ! +
Cuối cùng, thế giới rách nát, mèo nhỏ vá lại từng chút một [Đáng thương] bé con chính là đáng yêu như vậy đó! +



2 ẻm bị đangiu. Tò mò quá khứ của Tri Hành quá
Mê chơi quá :)))
Meo meo chữa lành cho sen 🐱
Ôi lúc đang buồn mà được mèo nhỏ dỗ dành thì còn gì bằng
huhu sao mà dth dị nè