Skip to main content

Chương 8

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

“Ting.” Một tiếng chuông vang lên, WeChat hiện thông báo. +

Lúc này, Trì Túc đang tắm. +

Sau cú va chạm do Hứa Tường giơ tay hất, cậu né đúng chỗ nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn đầy bầm tím. +

Chạm vào đâu cũng đau, Trì Túc không vui, dùng sữa tắm chà xát cho thơm rồi lê dép ra ngoài. +

Z1X: 【Tình hình của Bột Mì thế nào?】 +

Nhìn thấy tin nhắn, Trì Túc lau mắt, hơi ngạc nhiên. +

Kitten: 【Rất tốt mà.】 +

Cậu vừa định hỏi tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này thì nhận ngay một khoản chuyển 4 nghìn tệ. +

Z1X: 【Không cần trả lại. Nếu gặp Bột Mì thì giúp kiểm tra vết thương trên người nó. Lý do cụ thể xem trên diễn đàn.】 +

Thương Tri Hành dường như rất bận. +

Trì Túc không hiểu lý do, theo chỉ dẫn mở diễn đàn ra. +

Bây giờ là 10 giờ, đúng lúc diễn đàn sôi nổi. Một bài đăng được đánh dấu đỏ và ghim lên đầu. +

«Tiêu đề: Có nên tiếp tục nhận nuôi mèo hoang không?» +

Trì Túc nhíu mày, trực giác báo không ổn. +

Mở ra, trên dòng đầu tiên là một tấm ảnh được đăng. Nội dung là bức ảnh do một người dùng ẩn danh gửi, trên cánh tay có những vết trầy đỏ tươi. +

[Dòng thứ hai: Tôi thấy người ta nói đúng. Nếu nuôi mèo ở trường mà chẳng may bị mèo cào thì sao?] +

[Dòng thứ ba: Bạn không đi hại mèo, nó sẽ tự đến cào bạn à? Làm gì phải lo sợ như kẻ trộm thế.] +

Đó là Hứa Tường đăng bài tố cáo ẩn danh. +

Trì Túc nhận ra vết thương đó, trong lòng lập tức bùng lên một cơn giận dữ. Cậu thoát khỏi phần quản lý, nhắn tin cho Thương Tri Hành. +

Kitten: 【Em nhìn thấy rồi! Bột Mì tuyệt đối không bao giờ vô cớ làm tổn thương người khác!】 +

Thương Tri Hành không trả lời. Trì Túc không phải sốt ruột vì thái độ của anh, mà lo rằng hậu quả mình gây ra quá nghiêm trọng, khiến các mèo con khác lại trở thành mèo vô gia cư. +

Trì Túc lo lắng đến nỗi đuôi dựng đứng, đôi tai run lên bần bật. +

Cậu mở diễn đàn, quyết định trước tiên phát huy khả năng của mình, còn lại xem Thương Tri Hành nói sao. +

Bài đăng đỏ đã được đẩy đến tận 500 bình luận, người ủng hộ nuôi mèo và người phản đối cãi nhau ầm ĩ, chửi nhau không ngừng. Thế nhưng lúc này, hai bên bất ngờ phát hiện ra một điều chung. +

Một ID có tên Thiên Mỹ Ngự Tỷ, liên tục phản pháo những người phản đối việc nhận nuôi mèo hoang, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. +

[A nói: Sớm nói không nên nhận nuôi mèo hoang, giờ bị cào lại thì thật phiền.] +

[Thiên Mỹ Ngự Tỷ: Khỉ trong rạp xiếc còn nhảy giỏi hơn cậu, đúng là biết cách gây chú ý.] +

[B nói: Người ẩn danh kia là ai vậy? Các cậu không quan tâm người bị thương à, mèo hoang vốn không nên nhận nuôi đâu.] +

[Thiên Mỹ Ngự Tỷ: Tiền không phải cậu bỏ ra, việc lại do cậu quản sao? Ngay cả nắp quan tài cũng chôn không nổi cậu, đúng là xác sống ngàn năm.] +

[C nói: Mình thật sự ghét mèo, câu lạc bộ yêu mèo nên giải tán sớm đi!] +

[Thiên Mỹ Ngự Tỷ: Đi bảo tàng tìm chỗ ngồi đi, có thể ra lệnh cho tất cả mọi người.] +

Mọi người: “…” +

Sao lại có người kỳ quặc thế này! +

Trì Túc đáp trả một cách đã đời, thỏa mãn vô cùng. +

“Ting.” +

Tiếng thông báo vang lên, cuối cùng Thương Tri hành cũng trả lời tin nhắn. +

Z1X: 【Tôi biết rồi.】 +

Trì Túc thấy “cứu tinh”, liền thoát khỏi diễn đàn, khiêm tốn hỏi ý kiến. +

Kitten: 【Đàn anh, việc này phải xử lý sao đây? Em thấy diễn đàn đang ầm ĩ ghê quá.】 +

Z1X: 【Đừng lo, để tôi xử lý.】 +

Trì Túc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi: +

Kitten: 【Vậy mấy con mèo nhỏ có bị đuổi đi không?】 +

Z1X: 【Không đâu.】 +

… +

Một giờ trước. +

Thương Tri Hành tan học sớm lúc 8 giờ, về phòng ký túc xá, nhìn thấy Hứa Tường đang ngồi lừ đừ trong phòng khách. Cánh tay buông xuống có vết sẹo dài. +

Anh không quan tâm, nhưng Hứa Tường lại nói: +

“Lão Thương, mấy con mèo ở trường tính tình cũng quá tệ. Chạm vào là muốn cào, nuôi trong ký túc xá chắc không ổn.” +

Thương Tri Hành nhíu mày, ánh mắt không mấy thiện cảm: +

“Cậu có chuyện gì?” +

Hứa Tường: “Con mèo cậu ôm hôm qua là Bột Mì phải không? Sáng nay nó nằm ở cổng trường, tôi muốn bế thử thì bị cào.” +

Nói xong, anh ta kéo quần lên. +

“Cậu xem này.” Trên đó là những vết cào. +

Thương Tri Hành im lặng, ngón tay khẽ cử động, khẽ đến mức gần như không thấy. +

“Bột Mì ngoan lắm, sẽ không cào người bừa bãi đâu.” Anh bình thản nói: “Cậu chưa đi tiêm phòng dại à?” +

“Chút nữa đi.” Hứa Tường đáp: “Nó thân với cậu, không có nghĩa là tính cách nó tốt đâu.” +

Nhìn Thương Tri Hành không nói gì, anh ta tiếp tục: +

“Tôi không phản đối việc cậu nuôi mèo trong ký túc xá. Nhưng nó tính tình quá tệ, đổi con khác đi.” +

“Hoặc là tôi ra ngoài ở?” Nói xong, Thương Tri Hành vẫn im lặng quan sát. +

Hứa Tường gãi đầu: +

“Cậu đừng không tin. Tôi chỉ đi qua bình thường thôi, nó nhảy lên cào tôi ngay. Chuyện này cậu xem camera cũng thấy mà.” +

Bất giác, anh ta ngồi thẳng người lại. +

Thương Tri Hành rút ánh mắt lại: +

“Hứa Tường, tiền thuốc men tôi sẽ trả, nhưng mèo của tôi sẽ không cào người bừa bãi, cậu hiểu chưa?” +

“Cậu nói đúng, dù có tin tưởng cũng không thể đảm bảo tính cách của nó, con người cũng vậy.” Thương Tri Hành nói: “Nhưng câu lạc bộ có thể đại diện cho nó, còn cậu thì sao?” +

Ngay lập tức, trong lòng Hứa Tường rung lên một cách dữ dội. +

Trong khi đó, Thương Tri Hành đã quay về phòng, chuẩn bị đóng cửa. +

“Lão Thương! Cậu đang nghi ngờ tôi à!” +

Hứa Tường nói: +

“Tôi chỉ muốn ôm nó thôi, tay chân hơi vụng về, nhưng việc nó cào tôi là sự thật mà!” +

“Mèo ở trường nào lại cào người chỉ vì mạnh tay một chút thì ai tin được chứ!” +

RẦM. +

Cánh cửa đã đóng lại. +

Thương Tri Hành mở điện thoại, kết thúc việc ghi âm. +

Đây là một bằng chứng đầy đủ. Khi nhìn thấy bài đăng bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn, anh lập tức chụp màn hình lịch sử chuyển tiền, gửi kèm với bản ghi âm đến câu lạc bộ. +

Chiều hôm đó, câu lạc bộ tiến hành xử lý công khai, vì giải quyết quá hoàn hảo nên những ý kiến trái chiều biến mất, bài đăng đỏ cũng bị xóa. +

Trì Túc rất vui, dùng đuôi quấn quanh người lăn lộn thích thú. +

Kitten: 【Cảm ơn đàn anh!】 +

Z1X: 【Ừ, tình hình Bột Mì thế nào rồi?】 +

Trì Túc dừng lại, cúi nhìn đôi chân đầy vết bầm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui: +

Kitten: 【Tình trạng rất tốt!】 +

* * * +

Tuần này, lịch học của Thương Tri Hành rất dày đặc, mỗi ngày đều có tiết 8 giờ sáng. +

Vì chuyện trên diễn đàn, giữa anh và Hứa Tường có chút mâu thuẫn. Bản ghi âm chưa được gửi đi, nhưng Hứa Tường không đạt được mục đích, tâm trạng khá tệ. +

Thương Tri Hành không bận tâm, nhưng phải nói rằng, nếu Hứa Tường không gọi anh đi ăn, anh rất dễ quên mất chuyện này. +

Giờ này, anh đang ngồi trong lớp đọc sách, bụng hơi đau. +

Tiết sáng nay là tiết liên tiếp, phải làm thí nghiệm. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, trải ra trên bàn một biển ấm áp. +

Vút… +

Trang sách lật qua, Thương Tri Hành thoáng nhìn thấy một mảng trắng ngoài khe cửa. +

“…Bột Mì?” +

Anh không chắc, nhưng cái đầu tròn của Bột Mì nghe thấy tiếng, len lỏi qua khe cửa, đôi tai màu hồng trắng rung nhẹ hai cái. Mèo nhỏ ngậm một thứ gì đó, líu ríu không rõ: +

“Meo ưm…” +

Thương Tri Hành rất ngạc nhiên. +

Cựu thái giám 10 năm lại một lần nữa nhận được ân sủng từ boss, giọng gần như thay đổi. +

“Cái này cho anh à?” +

“Meo.” Mèo nhỏ gật nhẹ đầu, thả thứ trong miệng ra, dùng chân đẩy nhẹ. +

“…Pate mèo à?” Thương Tri Hành còn ngạc nhiên hơn nữa. +

“Người tiền sử” từng nói với anh, món yêu thích nhất của Bột Mì chính là pate mèo. Giờ nó lại muốn chia sẻ với anh… +

“Meo ưm…” [Con người, đừng nghĩ nhiều.] +

Xem như anh giúp đỡ nhiều mèo con như vậy, có thể ăn một thanh pate mèo phiên bản đặc biệt. +

Thương Tri Hành không hề thấy khó chịu, lau khô nước miếng trên đó, thì thầm: +

“Anh không nỡ ăn đâu.” +

Mèo nhỏ nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. +

“Meo.” Nó bỗng chợt nghĩ ra gì đó, dùng cái đầu tròn chui qua khe cửa chạy đi. +

Thương Tri Hành: “Ê!” +

Gọi cũng không kịp, mèo nhỏ đã đi mất. Anh chỉ đành nhìn vào “món quà” trong túi, không kìm được, trong mắt lóe lên chút nụ cười. +

Giữa giờ nghỉ, Trì Túc lại lén trở lại. +

Lúc nãy nghe Thương Tri Hành nói “không nỡ ăn”, cậu vội vàng, theo bản năng, chạy ra ngoài mua xúc xích. Khi trả tiền mới nhận ra, không phải “không nỡ” vì không đủ tiền ăn, mà là không nỡ phá vỡ tấm lòng này. +

Trì Túc thật sự không đủ tiền ăn: “…” +

Mất 2 tệ, nhưng tâm trạng Trì Túc vẫn giữ được bình tĩnh. +

Thương Tri Hành thấy mèo nhỏ quay lại, vừa ngạc nhiên vừa thấy chiếc miệng tam giác của nó kẹp theo cây xúc xích. +

“Em đi lấy cái này à?” Thương Tri Hành bế nó lên, cất xúc xích vào túi: “Đáng yêu thật.” +

“Meo.” Mèo nhỏ dụi vào cổ anh, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn vào túi. +

Thương Tri Hành không để ý, nhẹ nhàng vuốt lưng và đầu nó. +

“Anh về nhà sẽ ăn, tiện thể mở một hộp đồ hộp cho em nữa.” +

Đồ hộp!? +

Mèo nhỏ mở to mắt ra. +

Cái này… nó có thể có được sao! +

Nó từng nhìn thấy đồ hộp trong siêu thị, nhưng rất đắt. Nếu Thương Tri Hành thật sự cho nó ăn, nó sẽ không tham lam đâu! +

Tiết học liên tiếp kết thúc, Thương Tri Hành bế mèo nhỏ trở về ký túc xá. +

Trường được chia thành bốn khu A, B, C, D, trong đó khu D xa ký túc xá nhất. Đường về thì dài, nhưng cũng khá đông người. +

Mèo nhỏ trong lòng anh mơ màng ngáp, chuẩn bị có một giấc mơ đẹp… liên quan đến đồ hộp. +

Lúc này, làn gió thoảng mang theo hương oải hương. +

Mèo nhỏ mở mắt, tim đập rộn ràng. +

Một bóng người đi đến, mặc váy hoa dài đến đầu gối, tóc đen buộc thành hai bím, ôm sách trong tay, gương mặt thanh tú nhưng bình lặng. +

Là Lâm Tuyết. +

Mèo nhỏ nhìn thấy cô ấy, đồng thời cô ấy cũng nhìn thấy Thương Tri Hành. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt bỗng chốc biến sắc, hai hốc mắt đỏ lên. +

“Meo!” Mèo nhỏ không giữ được bình tĩnh, nhảy ra khỏi vòng tay Thương Tri Hành, chạy đến trước mặt Lâm Tuyết. +

Trong lòng nó tin tưởng Lâm Tuyết, người luôn đối tốt với nó, lo sợ Thương Tri Hành làm tổn hại “sen” của mình, nên lấy thân mình chắn trước, trong tư thế phòng thủ. +

“Meo!” [Không được tiến gần!] +

———————————————— +

Trì Túc đúng là một chú mèo ngoan ngoãn [đáng thương]. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)