Chương 9

Không đợi Hứa Thanh Hoài nói câu thứ hai, Ngư Phiến đã đảo khách thành chủ, nhanh chóng bước vào sân nhỏ, một chân đá sập cửa lại, tay phải theo bản năng nắm chặt khẩu súng, rất nhanh liền phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn con chim robot bên ngoài sân. +
Đôi mắt vô hồn màu đỏ tươi của chim robot đang nhìn chằm chằm vào hắn. +
Hắn làm như không có việc gì mà thả lỏng tay cầm súng, nói với Hứa Thanh Hoài: “Để tôi mang đầu cá vào trong phòng bếp cho cậu.” +
Hứa Thanh Hoài vui vẻ quay người, dẫn hắn vào trong nhà. +
Tiếng bước chân đan chéo vào nhau, Ngư Phiến dùng ánh mắt nóng bỏng càn quét bóng người trước mặt, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, ngay cả động tác đi đường cũng bắt đầu lắc lư vì cơn hưng phấn không nén nổi, máu loãng từ đầu cá rơi vãi đầy đất. +
Mùi tanh đặc trưng của thịt trên hoang tinh nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, Hứa Hữu Dư trong mũ áo choàng đang đói đến mức nổi điên, không kìm được ham muốn ăn uống của mình, ngo ngoe rục rịch phát ra tiếng kêu vội vàng: “A…… A!” +
Ngư Phiến lập tức dừng bước: “Tiếng gì vậy?” +
Hứa Thanh Hoài gõ nhẹ lên đồng hồ của mình, một dòng điện mạnh đánh trúng đại não của Hứa Hữu Dư, làm nó ngay lập tức im lặng. +
“Có tiếng gì sao?” Hứa Thanh Hoài hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà hỏi lại, “Sao tôi không nghe thấy gì.” +
Ngư Phiến ngừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. +
Hắn nhìn một cái là thấy hết mọi thứ trong cái sân nhỏ này, ngoài việc màu sắc của hồ nước có vẻ hơi kỳ quái, còn có một ít đất bị xới lên, mấy cái cây nhỏ thấp bé ở ven tường, không có bất kỳ dấu hiệu của sinh vật sống nào khác. +
Hứa Thanh Hoài lại nói: “Có lẽ con mèo nhà hàng xóm ngửi thấy mùi cá, nên mới kêu vài tiếng. Vào đi, tôi sẽ pha cho anh một ly trà nóng.” +
Anh rất tự nhiên mà đẩy cửa ra, không hề phòng bị mà một lần nữa quay lưng về phía Ngư Phiến, lấy một cái ly từ trong phòng bếp, pha một ly trà nóng hổi cho hắn. +
Lá trà ở hoang tinh là hàng xa xỉ. Dù là tổng đốc đóng quân ở đây, chắc chắn cũng không nỡ dùng nước trà thượng hạng để chiêu đãi Ngư Phiến. +
Ngư Phiến kinh ngạc nhìn chất lỏng màu xanh lục đậm trong ly sứ màu trắng, hô hấp bỗng nhiên trở nên thô nặng thêm mấy phần, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. +
Hắn càn quét bố trí trong phòng, đánh giá giá trị của mỗi món đồ, xác nhận Hứa Thanh Hoài sống một mình ở đây, không nhịn được mà nở nụ cười. +
Hắn bỏ cá vào trong bồn rửa, không chút khách khí ngồi xuống ghế chủ vị, uống một ngụm trà lớn, bị nóng đến mức phun trà lên mặt đất. +
Hứa Hữu Dư trong mũ áo choàng của Hứa Thanh Hoài lại bắt đầu động đậy. +
Lần này không phải vì đói khát, mà vì cơn giận dữ và sát ý mãnh liệt. +
Cảm giác lạnh lẽo phả vào sau gáy của Hứa Thanh Hoài, con quái vật không bắt chước ngôn ngữ của nhân loại để lấy lòng chủ nhân của mình, mà phát ra tiếng rít trầm thấp, nhỏ đến mức không thể phát hiện, sát ý nhắm thẳng vào sinh vật dơ bẩn dám xâm phạm lãnh địa của nó, nhiệt độ xung quanh bất tri bất giác giảm mười mấy độ, nước trà vốn còn bốc khói nhanh chóng mất đi hơi ấm. +
“Mẹ mày, có phải muốn nấu…” Ngư Phiến mắng, không hiểu sao đột nhiên rùng mình, dừng lại một chút, “… bỏng chết tôi?!” +
Hứa Thanh Hoài nhìn thấy một lớp da gà rất dày nổi trên mu bàn tay của hắn. +
Anh nở nụ cười không có thành ý, nói: “Bây giờ chắc không nóng nửa, anh thử lại đi.” +
Ngư Phiến nửa tin nửa ngờ cầm chén trà, lần này hắn đã rút kinh nghiệm, cẩn thận dùng môi chạm nhẹ nước trà. +
Trong mười mấy giây ngắn ngủi, nước trà hồi nãy còn móng đến mức bỏng lưỡi giờ đã gần bằng nhiệt độ cơ thể. +
Hắn lộ vẻ mặt nghi hoặc, lại uống vài ngụm trà, tâm tư không đặt ở chuyện nhỏ này, không miệt mài theo đuổi nguyên do, lẩm bẩm: “Sao nhà cậu lạnh như động băng vậy?” +
Vừa nói, hắn vừa lại liếc nhìn con chim robot bên ngoài cửa, mưu tính góc độ hắn có thể thoát khỏi sự theo dõi của nó. +
Hứa Thanh Hoài bắt đầu nói chuyện phiếm: “Phải, mùa đông ở đây quá lạnh, điện được cung cấp lại không đủ. Tôi vốn định mua một ít dầu cho máy phát điện, nhưng ở đây, ngay cả dầu cũng là hàng cấm lưu thông, cho nên mấy hôm trước tôi tới tìm anh để mua trứng cá làm nhiên liệu sinh học.” +
Ngư Phiến cười nhạo: “Cậu quả nhiên là người đến từ hành tinh khác. Bị lưu đày? Hay là trốn tránh người nào đó?” +
Hứa Thanh Hoài hơi mỉm cười, đôi mắt hơi khép, nhìn khuôn mặt thô ráp như da cá của Ngư Phiến do nhiều năm dãi nắng dầm mưa: “Không, tôi đến đây để du lịch.” +
Trong phòng trở nên yên tĩnh. +
“Du lịch?” Ngư Phiến nhìn anh như nhìn kẻ điên. +
Hứa Thanh Hoài: “Ừ, buổi tối ở đây rất yên tĩnh, có hiệu quả rất tốt với chứng mất ngủ của tôi.” +
Ngư Phiến: “…………” +
Da mặt khô quắt của hắn giật giật, hắn dùng ngôn ngữ nào đó chửi thầm vài câu, sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn kiệt, một tay hắn đè lên khẩu súng, nói: “Đi kéo rèm.” +
Hứa Thanh Hoài như không hiểu lời hắn, nghiêng đầu hỏi: “Kéo rèm làm gì?” +
Ngư Phiến nhếch môi, liếm liếm răng, nói: “Cậu đi kéo rèm lại, tôi sẽ nói cho anh chỗ mua dầu mỏ giá rẻ ở chợ đen.” +
Hứa Thanh Hoài cảm thấy hơi hứng thú, nhìn chằm chằm Ngư Phiến, như không phát hiện mối nguy hiểm sắp đến, thực sự đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại. +
Trong phòng lập tức tối sầm, Ngư Phiến ngay lập tức đứng dậy, lao nhanh về phía Hứa Thanh Hoài. Mà con quái vật sau cổ Hứa Thanh Hoài cuối cùng cũng không nhịn nổi sự khiêu khích này, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, nhảy ra từ trong mũ áo choàng — +
Động tác của Hứa Thanh Hoài nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, nắm một cái đã túm được Hứa Hữu Dư, ấn nó lên vai mình. +
“Đó là thứ gì?!” Ngư Phiến bỗng nhiên gầm to. +
Súng đã chĩa vào trái tim của Hứa Thanh Hoài, Ngư Phiến căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của anh, trên trán đều là mồ hôi vì cảm xúc nửa hưng phấn nửa căng thẳng của hắn: “Đứng yên! Đừng nhúc nhích! Giơ tay lên!!” +
Hứa Thanh Hoài không nhúc nhích. +
Trên mặt anh vẫn nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, hơi cúi đầu, nhìn về phía nòng súng đen ngòm chỉ vào ngực trái của mình, không biết đang nghĩ gì, lộ ra vẻ mặt chờ mong. +
Nhưng sự bình tĩnh của anh rõ ràng đã chọc giận Ngư Phiến, một tay khác của Ngư Phiến giật mạnh cổ áo anh, giật đứt vài cái cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn. +
Đôi mắt của Ngư Phiến dán lên đó nửa giây, hầu kết lăn lộn, liên tục nuốt nước bọt. +
“Giơ tay ra sau đầu, quay người đi chỗ khác,” giọng của hắn đột nhiên trở nên rất khàn, “Không làm tao sẽ bắn một phát nổ tim cậu!” +
Hứa Thanh Hoài vẫn không nhúc nhích. +
Tay trái của anh đè chặt con quái vật đang điên cuồng vặn vẹo trên vai, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay máy đang cầm súng của Ngư Phiến, ngón cái ấn lên cảm biến nhận dạng vân tay dính đầy vết bẩn. +
“Anh còn chưa nói cho tôi,” anh mở miệng, “Dầu mỏ giá rẻ có thể được mua ở đâu?” +
Ánh mắt của Ngư Phiến dán chặt vào yết hầu của anh, cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên, không coi sự uy hiếp của người trước mắt ra gì, thậm chí coi động tác của Hứa Thanh Hoài là sự yếu thế và lấy lòng, hắn nhịn không được mà bắt đầu sờ lên làn da lộ ra của anh: “Cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ nói cho cậu… Tôi không chỉ biết bán cá, thấy khẩu súng trong tay tôi không, đây là đồ tốt do tổng thống đời trước từng dùng.” +
Hứa Thanh Hoài liếc nhìn súng của hắn, cười cười gật đầu, rất thuận theo mà giơ một tay lên, tay kia vẫn đè chặt Hứa Hữu Dư. +
Ngư Phiến thấy anh nguyện ý hợp tác, nhanh chóng nới lỏng, dựa lại gần Hứa Thanh Hoài hơn, hít hà mùi hương trên người anh: “…… Trước đó, chúng ta làm chuyện khác.” +
Hứa Thanh Hoài biết rõ còn cố hỏi: “Chuyện gì?” +
Mặt Ngư Phiến mang theo vẻ ửng hồng bất thường, lộ nụ cười cuồng nhiệt đến kỳ dị, khàn khàn nói: “Cậu đẻ cho tôi một đứa con, đứa con thứ tư của tôi…… Một đứa con thực sự, được sinh ra một cách tự nhiên, không phải là quái vật bò ra từ khoang sinh dục.” +
Hứa Thanh Hoài: “…………” +
Anh hơi há mồm, định chân thành khuyên Ngư Phiến có cơ hội thì đi khám tâm lý, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, lòng bàn tay anh bỗng nhiên đau nhói. +
Anh theo bản năng nới lỏng tay, Hứa Hữu Dư bắt lấy cơ hội, như bùn nhão mà chảy ra từ kẽ tay anh. +
Một làn sóng âm có tần số cao mà con người không thể phân rõ tấn công về phía Ngư Phiến, con quái vật vọt lên không trung, toàn thân phủ màu đỏ tươi giận dữ, giác hút mở toang giữa không trung, lộ ra hàm răng sắc nhọn bên trong, cùng với cấu trúc khủng khiếp đang không ngừng mấp máy ở sâu trong cổ họng. +
Lòng Hứa Thanh Hoài chìm xuống, cảnh cáo hô một câu: “Hứa Hữu Dư!” +
Nhưng mà, con quái vật lúc này đã hoàn toàn tức giận đến mức mất kiểm soát. +
Kẻ xâm lược xa lạ tản ra ác ý này đã xông vào trong hang ổ của nó, uống nước của nó, ngồi lên cái ghế của nó, chạm vào vòi nước của nó, thậm chí còn dùng mùi hôi thối làm ô nhiễm con người của nó…… Nó khó có thể nhẫn nại, cũng không thể nhẫn nại, chỉ muốn lập tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất làm hắn biến mất khỏi thế giới này! +
Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, nước trà chưa uống nhanh chóng đóng băng, cơ thể con người nhanh chóng phản ứng theo bản năng, Ngư Phiến mơ hồ cảm thấy hàn ý lạnh lẽo thấm vào trong xương cốt, trái tim vì sợ hãi quá mức mà điên cuồng nhảy thình thịch, huyết áp xông thẳng lên đỉnh đầu, đầu hắn như muốn nổ tung. +
Hắn ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt hắn bắt giữ được bóng ma ở giữa không trung. +
Thời gian tạm dừng nửa giây. +
Trong chớp mắt, gương mặt Ngư Phiến và nước trà cùng nhau đông cứng, đồng tử hắn co rút đến cực hạn, môi hắn trắng bệch, thân thể hắn run rẩy, như nhìn thấy địa ngục khủng bố vượt quá sức tưởng tượng của hắn, đến nỗi quên cả cách để la hét, chỉ há to miệng, tròng mắt tan vỡ, máu tươi chảy xuống theo khóe mắt. +
Cảnh tượng kinh hãi này làm trái tim của Hứa Thanh Hoài bất an nhảy dựng, anh nhăn mày, lại hô tên con quái vật, nhưng Hứa Hữu Dư không có bất kỳ phản ứng gì với sự ngăn cản của anh, chất nhầy bắn ra từ sâu bên trong giác hút, nhắm vào con người ghê tởm dám khiêu khích nó. +
Hứa Thanh Hoài nhanh chóng ra lệnh, cánh tay máy rõ ràng vẫn đang gắn trên tay Ngư Phiến, nhưng nó lại bắt đầu tự hành động, nhanh nhạy quay nòng súng, với tốc độ mắt thường không bắt kịp liên tục bắn lên không trung. +
“Phanh! Phanh Phanh! Phanh!” +
Mỗi viên đạn đều bắn trúng một cục chất nhầy, va chạm vào nhau, viên đạn ngay lập tức bị ăn mòn thành nước, mềm như bông mà rơi xuống mặt đất cùng với chất nhầy, ăn mòn sàn xi măng thành một mảnh cháy đen. +
Mí mắt Hứa Thanh Hoài giật giật, một dự cảm xấu mãnh liệt bao trùm lấy anh. +
— Vừa rồi súng đã bắn tám phát, nhưng con quái vật phun ra chín cục chất nhầy. +
Cục cuối cùng không bị viên đạn quấy nhiễu, vô cùng chính xác dừng lại ở giữa lông mày của Ngư Phiến. +
Hứa Thanh Hoài đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn Ngư Phiến vẫn đứng yên tại chỗ vì bị dọa ngốc, từ phần giữa lông mày, làn da bắt đầu biến mất, màu thịt chảy xuôi, đầu hắn bị hòa tan, óc sôi trào… +
Trong hai giây ngắn ngủi, Ngư Phiến chỉ còn nửa cái đầu, nửa cái đầu còn lại cuối cùng cũng muộn màng phát ra tín hiệu, một bên tiếp tục bị hòa tan, một bên há to miệng, dùng nửa xoang mũi còn lại phát ra tiếng hét kinh hãi: “A a a —!” +
Hứa Thanh Hoài cảm thấy màng nhĩ của mình co rút đau đớn, là cơn đau do bộ não chứng kiến hình ảnh quá máu me. +
Anh cắn chặt hàm răng, vai anh không nhịn được mà run rẩy, nhưng động tác anh vẫn bình tĩnh, nhanh chóng tháo cánh tay máy, thuận tiện lột sạch Ngư Phiến, ném hắn xuống chân bàn. +
Tiếng thét chói tai không tiếp tục kéo dài. +
Rất nhanh, giọng nói của hắn cũng bị hòa tan, máu chảy xuống nhiều như một trận mưa lớn, chất nhầy có tính chất ăn mòn cực mạnh dùng tốc độ nhanh hơn để biến hắn thành một vũng bùn. +
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn tiếng chất lỏng rơi xuống, là âm thanh Ngư Phiến tan rã. +
Hứa Thanh Hoài giật giật môi vài lần, muốn nói gì đó, vừa mở miệng liền không kiềm được mà muốn nôn mửa. +
Anh dùng sức nhắm mắt lại, ngăn chặn sự bất mãn vì kế hoạch bị quấy rầy, tốn một lúc để cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, sau đó cứng đờ quay đầu lại, nhìn con quái vật đang ngo ngoe rục rịch mà treo trên trần nhà, trên mặt hiện ra vẻ mặt vừa phức tạp vừa ghê tởm, tức giận, lại không thể nói gì. +
Nhưng trong khoảnh khắc này, căn phòng một lần nữa yên tĩnh. +
Ngư Phiến đã hoàn toàn biến mất với tốc độ kinh người, dưới chân hắn chảy một vũng máu đen sẫm. +
Hứa Thanh Hoài hít sâu một hơi, sắc mặt anh tái nhợt, cuối cùng chỉ cắn môi, gằn từng chữ một: +
“…… Đồ vật man rợ không có lễ phép.” +
“Đi ăn đi… bữa tối của mày.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Trong mắt Thanh Hoài: Cháu nó còn nhỏ, biết gì đâu. Chỉ không cẩn thận biến người xấu thành một vũng nước thôi. +


