Skip to main content

Chương 10

dathaiPiter

Con quái vật nhận được mệnh lệnh, nhưng không lập tức lao về phía Ngư Phiến, chỉ nhìn chằm chằm vào làn da dưới cổ áo của Hứa Thanh Hoài mà hồi nãy bị Ngư Phiến chạm vào, giác hút mở ra rồi co lại, như đang phân biệt mùi vị gì đó trong mùi máu tươi đậm đặc. +

Đôi mắt màu đỏ tươi chậm rãi biến thành màu đỏ tươi đẹp như máu. +

Nó ngửi thấy mùi hương làm nó cực kỳ khó chịu, nửa thân trước phình lên như quả bóng, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, xúc tu dao động rồi cuộn thành một cục, sau đó bỗng nhiên lao về phía Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài vừa mới chứng kiến một cảnh tàn sát thê thảm, theo bản năng rút dao ra, chém về phía bóng đen khủng bố đang lao đến. +

Con dao được mài sắc bén toát ra ánh sáng lạnh lẽo, con quái vật càng thêm phẫn nộ, tất cả xúc tu mở ra, đón lấy lưỡi dao, không chút sợ hãi quấn lấy thân dao, rút thanh dao ra khỏi tay Hứa Thanh Hoài, ném vào đống máu thịt đang sôi sục kia. +

Hứa Thanh Hoài còn chưa kịp có phản ứng, đại não đã ngừng hoạt động trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh hơi trợn to mắt, nhìn con quái vật lao vào làn da bị lộ ra của mình. +

Mu bàn tay của anh theo bản năng nổi gân xanh. +

— Cơn đau trong tưởng tượng không ập đến. +

Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt bao quanh làn da của anh, xúc tua dính nhớp không ngừng di chuyển trên đó, tiết ra lượng lớn chất lỏng không rõ, nhanh chóng chảy xuống theo xương sườn, chảy khắp người anh. +

Một mùi tanh kỳ quái lan tỏa trong phòng, hoàn toàn che lấp được mùi máu nồng nặc đến buồn nôn. +

Hứa Thanh Hoài sửng sốt, trợn mắt nhìn con quái vật trước ngực, thấy nó đang chăm chú dùng xúc tu chà xát vùng da bị Ngư Phiến chạm vào, liên tục phát ra những âm thanh nhỏ vụn, mỗi lần nó động đậy, giác hút sẽ tiết ra lượng lớn chất nhầy trong suốt. +

Mùi của chất nhầy rất khó để hình dung. +

Không thể nói là thơm, nhưng lại mang theo mùi kỳ lạ, rất dễ gây nghiện, khiến người ta liên tưởng đến biển sâu sau cơn mưa lớn, hoặc bờ cát đầy cá chết sau động đất*, từng đợt mùi hương dũng mãnh tràn vào xoang mũi của Hứa Thanh Hoài, rửa trôi tất cả dấu vết do “người ngoài” để lại. +

*Ê hỏi thật là có ai nghiện mấy mùi là lạ này hả :)) ? +

Hứa Thanh Hoài cẩn thận ngửi ngửi, bị mùi hương bá đạo này hun đến nhíu mày, rồi lại không nhịn được mà ngửi lần thứ hai, lần thứ ba… +

Cho đến khi ngực trái của anh bắt đầu phản ứng với mùi hương này, cục thịt vô dụng kia không hiểu sao lại trở nên nóng rực, đập dữ dội hơn, như đang khát khao bị thứ gì đó lấp đầy. +

Anh hồi phục tinh thần, duỗi tay túm lấy Hứa Hữu Dư, muốn kéo nó khỏi làn da mình. Nhưng con quái vật coi động tác này của anh là sự bao che cho Ngư Phiến, lập tức tức giận gấp đôi, đôi mắt màu đỏ tươi giận dữ nhìn chằm chằm mảng da nhỏ đó, giác hút xoáy tròn, hút chặt lấy con người, vừa gia tốc tiết chất nhầy, vừa giằng co với Hứa Thanh Hoài, sống chết không chịu buông. +

Mùi hương càng lúc càng nồng. +

Hứa Thanh Hoài sắp không thở nổi, hơi nóng từ lồng ngực bắt đầu lan tràn, nhanh chóng nhuộm đỏ gương mặt và lỗ tai của anh. Anh kéo hết sức, khàn giọng quát: “Buông ra!” +

Hứa Hữu Dư bị kéo đến mức kêu ré lên, cái đuôi dựng thẳng, không những không buông, thậm chí còn cố ý siết chặt giác hút, gia tăng tốc độ tiết dịch nhầy, làm cơ thể con người dính đầy tin tức tố của mình. +

Hứa Thanh Hoài đã hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị ngâm trong hơi thở của sinh vật biển. Anh hoàn toàn bị chọc giận, buông tay, thao tác phóng điện tối đa thông qua thiết bị khống chế được ngụy trang thành đồng hồ. +

Dòng điện mạnh mẽ đánh trúng đại não con quái vật, nó bị điện giật đến choáng váng, cứng đờ ngây người trước ngực Hứa Thanh Hoài, giác hút mất đi lực hút, phát ra tiếng “ba”, để lại những chấm nhỏ đỏ tươi trên da anh. +

Sau đó, nó mềm oặt trượt từ cơ thể con người xuống mặt đất. +

Trong mắt Hứa Thanh Hoài đều là lửa giận, âm trầm liếc nhìn con quái vật một cái, vừa dùng tay áo điên cuồng lau chất nhầy trên người, vừa bước đến bên cửa sổ, mở cửa, định để gió lạnh bên ngoài thổi tan mùi hương. +

Chất nhầy không rõ thành phần kia, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thấm vào máu thịt của anh, thông gió cũng không hiệu quả. +

Anh bị mùi của con quái vật hoàn toàn bao vây, anh thậm chí không rảnh xử lý hiện trường kinh khủng trên mặt đất, cũng không quay đầu lại mà lao vào phòng tắm. +

Cửa đóng sầm một tiếng, con quái vật đang giả chết trên đất lập tức đứng thẳng dậy, giác hút co lại vài cái, xác nhận trên con người đã không còn bất kỳ mùi hương gì không nên có, tròng mắt màu đỏ tươi vui vẻ đi quanh sọ não hai vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Ngư Phiến. +

Ngư Phiến bị ăn mòn đến mức xương cốt cũng không để lại, hắn chảy khắp phòng khách, sắp lan đến phòng ngủ. +

Con quái vật nghiến răng, khuôn mặt không có ngũ quan lộ ra một chút biểu cảm chán ghét, múa may xúc tu, bò vào mảng máu thịt lẫn lộn, vùi cả đầu vào bên trong… +

…… +

Hứa Thanh Hoài tắm nước lạnh, dùng hơn nửa chai sữa tắm, dùng tinh dầu thơm tẩy rửa bản thân từ đầu đến chân, nhưng dù anh tắm như thế nào, tin tức tố của con quái vật vẫn dính chặt trên người anh, như đã hòa làm một với anh. +

Hứa Thanh Hoài lại xịt một lượng lớn nước hoa, miễn cưỡng che lấp mùi hương làm anh phiền lòng này, vẻ mặt lạnh băng thay lại bộ quần áo cũ, đeo găng tay, định dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách rồi ngâm bồn một lúc. +

Anh duỗi tay kéo cửa phòng tắm. +

— Sàn phòng khách sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, con quái vật đã lớn một vòng đang cuộn tròn ở chính giữa, chân bàn đã bị máu tươi làm ố đỏ, xúc tu thô tráng cuốn đi vết máu cuối cùng bị bắn lên chân bàn, nó ợ một tiếng, dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn về phía Hứa Thanh Hoài, phát ra tiếng kêu “A” nhỏ, chậm rãi kéo thân thể nặng nề bò về phía anh. +

Hứa Thanh Hoài sững sờ một lúc. +

Mọi thứ được dọn dẹp quá sạch sẽ, sạch đến mức như hình ảnh máu me vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng kỳ lạ. Anh theo bản năng quay đầu nhìn chân giường, nơi đó còn có cái túi mà anh lột xuống từ trên người Ngư Phiến, cùng cánh tay máy đã bẩn đến mức không nhìn thấy màu sắc ban đầu. +

Chỉ có hai thứ này có thể chứng minh, vừa rồi đúng là có một vị khách không mời mà đến. +

Mắt Hứa Thanh Hoài hơi tối lại, nhìn Hứa Hữu Dư dễ dàng nuốt chửng một người đàn ông trưởng thành, trong lúc nhất thời, anh không biết nên bắt đầu trừng phạt nó từ việc nào, chỉ cau mày chờ nó bò đến chân mình. +

Con quái vật đã ăn no uống đủ trở nên cực kỳ dính người, dùng xúc tu quấn mắt cá anh, đầu tiên là nhão nhão dính dính cọ cọ anh vài cái, rồi nhanh chóng bò lên ngực anh, tìm thấy làn da vừa bị nó để lại ấn ký, chuyển động giác hút, chặt chẽ dán lên đó. +

Trong mười phút ngắn ngủn, nó đã nặng hơn rất nhiều, cũng lớn hơn nhiều, khi nằm úp, nó gần che kín toàn bộ ngực của Hứa Thanh Hoài, thoạt nhìn như một khối u dị dạng mọc từ trái tim anh. +

Hứa Thanh Hoài trầm mặc một lúc. +

Anh lại ấn nhẹ lên đồng hồ, phóng một dòng điện nhỏ. Con quái vật thờ ơ, chỉ lười biếng di chuyển con mắt lên đỉnh đầu, nghi hoặc nhìn con người của nó. +

Hứa Thanh Hoài bóp chặt cái đuôi của nó. +

“Bây giờ tao không rảnh, buổi tối tao sẽ tính sổ với mày. Với lại — không được chảy chất nhầy lên người tao,” anh âm trầm đe dọa, “Nếu không tao sẽ cắt mày thành sashimi.” +

Con quái vật không biết có nghe hiểu không, thất thần đáp lời, giác hút trên một cái xúc tu mở ra, chính xác cắn anh một phát. +

Hứa Thanh Hoài: “……” +

Cục thịt ở ngực trái lập tức mấp máy dữ dội, lại bắt đầu nóng lên, con quái vật dường như cũng phát hiện ra nó, lập tức được đằng chân lên đằng đầu, dán sát xúc tu của mình vào chỗ đó. +

Sắc mặt của Hứa Thanh Hoài biến đổi mấy lần, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nhíu chặt mày, cảm thấy khó tin với sức chịu đựng của mình. +

Con chó robot lén quan sát trong bóng tối cũng cảm thấy khó tin. +

Chó robot mở miệng: “Chủ nhân, bây giờ tôi nghi ngờ anh bị thứ này đoạt xá. Anh… aiz.” +

Hứa Thanh Hoài không thể phản bác, cúi đầu nhìn sinh vật đáng sợ trước ngực, khẽ mím môi. +

“Đáng tiếc là anh không thấy dáng vẻ nó ăn cơm vừa rồi, cảnh tượng đó thực sự rất xuất sắc,” chó robot lại nói, “Nếu nó đột nhiên muốn ăn anh, tôi dám cam đoan, chỉ cần hai phút, anh có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.” +

Hứa Thanh Hoài kéo khóa áo, giấu con quái vật vào chỗ mình không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không phiền, nói: “Rảnh thì đi tìm phần mộ đi.” +

Máy móc cẩu: “…………” +

Hứa Thanh Hoài cởi găng tay, để ngừa vạn nhất, anh vẫn dùng máy dò để kiểm tra xem còn vết máu nào trong phòng hay không, sàn nhà sạch sẽ như từng được rau dọn bằng hóa chất ăn mòn, đến phản ứng nhỏ nhất cũng không có. +

Chó robot hừ một tiếng: “Không cần tìm, dù nơi này có tràn ngập trong máu cũng không thể tìm ra cái gì, nó hòa tan cả tế bào gen.” +

Hứa Thanh Hoài đi đến bên cửa sổ: “Giám sát bên ngoài thì sao?” +

Chó robot: “Mười lăm phút trước, hình ảnh giả lập để tạo hình ảnh Ngư Phiến rời khỏi nơi này. Theo tin tức chim robot theo dõi được, hắn chỉ ở nhà chúng ta ba phút, chỉ đủ thời gian để giao đầu cá.” +

Nói đến đây, nó dừng lại, vẫy đuôi: “Nhưng… tôi cảm thấy hắn có vấn đề.” +

Hứa Thanh Hoài xách túi của Ngư Phiến, đổ đồ bên trong ra mặt đất: “Vấn đề gì?” +

Chó robot: “Hệ thống theo dõi dường như đặc biệt chiếu cố hắn. Nghĩa là, khi không có hoạt động bất thường, một con chim robot sẽ giám sát bốn nhà, nhưng khi hắn xuất hiện trong ngõ nhà chúng ta, cửa nhà chúng ta đột nhiên có hai con chim robot.” +

Hứa Thanh Hoài hơi nhíu mày. +

Anh nhìn đồ đổ ra từ trong túi: Có khoảng ba mươi tinh tệ lăn long lóc khắp nơi; con dao mổ cá dính đầy chất bẩn, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu của nó; nửa bao thuốc lá dính đầy mùi tanh hôi của cá; một tờ quảng cáo của quán bar; ba bao không biết là dùng để làm gì, cùng với… +

Hứa Thanh Hoài một lần nữa đeo găng tay, nhặt thứ duy nhất sạch sẽ từ trong đống rác rưởi. +

Đó là một ghim cài áo làm bằng đồng thau, rõ ràng là được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ, chà sát đến bóng loáng, nổi bật giữa đống đồ bẩn thỉu trong túi. +

Ghim cài áo to bằng một tinh tệ, bề mặt khắc thứ gì đó, thoạt nhìn như cái bánh quai chèo quấn vào nhau, nhưng nhìn kỹ lại… hình như là hai con rắn lớn dị dạng đang giao phối, con bên trái có đôi mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, cái miệng há to, lộ ra hàm răng bị mài đến mức khó có thể phát hiện, con bên phải vì đau đớn mà vặn vẹo dữ dội, đuôi bị con bên trái quấn chặt, chỗ bọn chúng quấn lấy nhau có vô số thứ giống như giun vây quanh, không rõ là cái đuôi dư thừa, hay là sinh vật quỷ dị sinh ra từ sự giao hợp. +

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh này, Hứa Thanh Hoài cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm âm lạnh bò dọc theo sống lưng anh. Mu bàn tay anh lập tức nổi da gà, thậm chí theo bản năng muốn vứt cái ghim cài áo. +

Hứa Thanh Hoài nhíu mày, hơi nheo mắt, cẩn thận đánh giá ghim cài áo, trong đầu như có ký ức gì đó đang ngo ngoe rục rịch — +

Con mắt màu đỏ tươi trên ghim cài áo cũng nhìn chằm chằm vào anh xuyên qua lớp đồng thau, hai con mắt kia chân thật như sinh vật sống. +

Hứa Thanh Hoài nhanh chóng từ bỏ, dời tầm mắt, ném ghim cài áo lên trên mặt bàn. +

“Bánh Bao, mày đến xem cái này,” anh gọi hỗ trợ, “Tao cảm thấy quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.” +

Bánh Bao lộc cộc chạy đến bên chân anh, chân trước đặt lên đùi anh, đứng thẳng dậy, ghé sát lại nhìn hình trên ghim cài áo. +

Cơ sở dữ liệu máy móc rõ ràng bền bỉ hơn trí nhớ của con người, chỉ nhìn thoáng qua, Bánh Bao liền “Ối” một tiếng, nói: “Đây không phải là hình xuất hiện trong tin tức mấy hôm trước…” +

Lời còn chưa dứt. +

Nó đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa. +

Giây tiếp theo, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. +

Hứa Thanh Hoài và Bánh Bao đối diện với nhau, Bánh Bao động động lỗ tai, rồi dùng sức gật đầu, khẳng định suy đoán của Hứa Thanh Hoài: “Không sai, là đội giám sát đến.” +

Tác giả có lời muốn nói: +

(liếm liếm) (cắn một ngụm) (nhai nhai) (cảm thấy hài lòng với con người của mình) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.