Skip to main content

Chương 9 – Rời đi

dathaiPiter

Giang Hoài Cảnh không hề hay biết những suy nghĩ ngổn ngang đang xoay vần trong đầu Atamia. Anh trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Atamia, những chuyện trước kia… tôi đều không còn nhớ rõ nữa. Tôi biết trước đây mình đã đối xử không tốt với cậu, khiến cậu chán ghét tôi. Nhưng kể từ hôm nay, tôi hy vọng chúng ta có thể gạt bỏ mọi thành kiến để bắt đầu lại từ đầu.” +

Giang Hoài Cảnh vẫn chọn cách giữ kín bí mật rằng mình không còn là “Giang Hoài Cảnh” thực sự. Việc tiết lộ điều đó quá mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là anh có thể bị tống vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức. Quan trọng hơn hết, anh chẳng có bằng chứng nào để chứng minh với Atamia cả. Đến cái thân xác này còn là của người khác, thì làm sao anh có thể khiến người ta tin rằng linh hồn bên trong đã hoán đổi? +

Atamia mím chặt môi. +

Bắt đầu lại từ đầu sao? Y vì đâm bị thương trùng đực mà bị tước đoạt quân hàm, bao nhiêu năm tích lũy quân công bỗng chốc tan thành mây khói. Gia tộc ruồng bỏ, y bị ép buộc phải phủ phục dưới chân Giang Hoài Cảnh, chịu đựng biết bao ngày đêm bị quất roi tra tấn dã man… Vậy mà giờ đây, anh chỉ dùng một câu “không nhớ rõ” nhẹ bẫng là muốn xóa sạch mọi chuyện sao? +

Hơn nữa… vụ tai nạn xe cộ kia rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không, trong lòng y rõ, và Giang Hoài Cảnh hẳn là kẻ rõ hơn ai hết. +

Atamia đột ngột xoay người nhìn về phía Giang Hoài Cảnh, đôi mắt màu đỏ thẫm như vấy máu: “Hùng chủ, ngài thực sự không trách tội kẻ đã đâm ngài đến mức bại liệt này sao?” +

Hai chữ “bại liệt” vốn luôn là điều cấm kỵ của nguyên thân Giang Hoài Cảnh, mỗi lần nhắc đến, gã đều nổi trận lôi đình. Nhưng đó lại không phải là tử huyệt của Giang Hoài Cảnh của hiện tại. +

Giang Hoài Cảnh đối với nhân sinh luôn có cái nhìn rất cởi mở. Anh vốn là người nghiên cứu văn hóa lịch sử, anh hiểu rõ rằng chuyện đã qua thì không thể vãn hồi. Huống hồ, anh vốn đã chết ở Trái Đất, có được cơ hội sống lại này, việc cơ thể bị tê liệt cũng không phải là sự thật quá khó để chấp nhận. +

“Đó là ngoài ý muốn, tôi tất nhiên sẽ không trách cậu.” +

Hơn nữa, nguyên chủ đã tra tấn Atamia đủ thảm rồi. Atamia dù có tội thật sự thì sự trừng phạt cũng không nên tàn khốc đến mức này. +

Giang Hoài Cảnh lại hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu còn hận tôi không?” +

Atamia nhíu chặt lông mày, y cúi đầu, không để Giang Hoài Cảnh nhìn thấy thần sắc của mình: “Atamia không dám.” +

Tốt thôi. +

Giang Hoài Cảnh đã phần nào nắm bắt được tính nết của Atamia. Anh biết những lời mình vừa nói, Atamia chắc chắn không tin lấy một chữ. +

Giang Hoài Cảnh thở dài, mọi chuyện đúng như anh dự đoán. Nếu anh là Atamia, anh cũng sẽ không vì chút ơn huệ nhỏ nhoi mà dễ dàng tin tưởng lời nói của kẻ khác. +

Huống chi đó còn là kẻ từng trăm phương nghìn kế tìm cách tra tấn y. +

Nhưng không sao, hiện tại Giang Hoài Cảnh cứ coi như là đang tiêm một mũi “vắc-xin” dự phòng cho Atamia vậy. Sau này anh còn rất nhiều thời gian để dần dần lấy lại thiện cảm. +

Nơi ở của Giang Hoài Cảnh nằm rất xa trung tâm Đế tinh, thậm chí còn khá gần với đường biên giới. Khu vực này chủ yếu là nơi sinh sống của những trùng cái cấp thấp hoặc cực kỳ bần cùng. +

Dù Giang Hoài Cảnh chỉ là cấp D, nhưng trước đây Đế quốc vẫn dựa theo pháp lệnh mà cấp cho anh một căn biệt thự tại trung tâm Đế tinh. Sau này do thói bài bạc nợ nần chồng chất, căn biệt thự đó đã bị đem đi thế chấp. Hiện tại, tài sản duy nhất còn lại của anh chính là căn nhà nhỏ ở vùng hẻo lánh này. +

Ngồi trên phi thuyền, nhìn cảnh sắc tiêu điều với những nhà ngói cũ nát và hố đất gồ ghề bên dưới, Giang Hoài Cảnh vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Anh thật khó lòng tưởng tượng nổi cảnh mình và Atamia phải co cụm sống trong một cái hang hốc tồi tàn nào đó. +

Thế nhưng, thực tế lại khả quan hơn anh nghĩ. Căn nhà còn lại tuy không phải biệt thự sang trọng, nhưng cũng là một căn hộ độc lập. Với diện tích chiếm đất khoảng 300 mét vuông, phần ngoại thất của nó trông vẫn còn khá khẩm, không đến nỗi rách nát như những công trình xung quanh. +

Quả nhiên, đãi ngộ của Đế quốc dành cho trùng đực đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn. Căn nhà “vớt vát” cuối cùng của Giang Hoài Cảnh vẫn còn xa hoa chán so với nơi ở của vô số trùng cái bình dân khác. +

Giang Hoài Cảnh xuống phi thuyền dưới sự hỗ trợ của Atamia. Anh hiện tại đã bắt đầu thích nghi với việc Atamia cứ hễ động một chút là lại “bế kiểu công chúa” đưa mình xuống lầu. Thậm chí, anh còn có thể chủ động phối hợp dang rộng hai tay khi y bế mình lên. +

Atamia trông thì thon gầy, nhưng bế anh lên nhẹ nhàng tựa như bế một đứa trẻ, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Giang Hoài Cảnh lại một lần nữa thầm ngưỡng mộ thể lực cường hãn của quân thư trong lòng. +

Bộ phận cảm biến ở cửa rất nhạy, Giang Hoài Cảnh vừa tiến đến gần, khóa cửa đã tự động mở ra. Nhưng khi anh vừa bật đèn lên, cả người lập tức chết lặng tại chỗ. +

Đây mà gọi là nhà sao? Nói là bãi rác thì đúng hơn! +

Bên trong, đồ đạc bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Chai lọ, vỏ bình vung vãi trên ghế sô pha; trên bàn vẫn còn nửa miếng thứ gì đó trông giống quả táo ăn dở, vì để quá lâu nên đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi khó ngửi. +

Atamia cũng ngẩn người ra một lúc, rồi vội vàng lên tiếng: “Hùng chủ, xin ngài hãy chờ ở ngoài cửa một lát, để tôi vào dọn dẹp.” +

Giang Hoài Cảnh dù sao cũng không mặt dày đến mức thản nhiên để người khác đi dọn đống tất thối cho mình — dẫu cho đó không phải là tác phẩm của chính anh. +

Anh mở miệng nói: “Tôi cũng vào cùng.” +

Atamia do dự một chút rồi cuối cùng cũng đẩy anh vào bên trong. +

Giang Hoài Cảnh vừa vào đã bị mùi hôi hám tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hun đến mức đầu óc choáng váng, suýt chút nữa không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Anh quay phắt người định đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng lại thấy Atamia đã ngựa quen đường cũ, bình thản đeo găng tay vào rồi mặt không đổi sắc đem đống rác rưởi đổ hết vào thùng rác. +

“…” Giang Hoài Cảnh lại lặng lẽ quay đầu trở lại. +

Khứu giác của trùng cái nhạy bén gấp trăm lần trùng đực, sự công kích mà Atamia đang phải chịu đựng e là còn lớn hơn anh gấp bội. Giang Hoài Cảnh cố nén sự khó chịu, cũng cúi người nhặt lên một chiếc áo bẩn. +

Anh liên tục nhặt thêm vài cái áo sơ mi nữa, cho đến khi nhặt tới một chiếc quần lót đen bó sát thì cuối cùng mới phát hiện ra điều bất thường. +

Nguyên thân Giang Hoài Cảnh ham mê cờ bạc; những vỏ chai rượu hay đồ ăn thừa có thể là dấu tích để lại sau mỗi lần gã thua bài. Thế nhưng còn quần áo thì sao? Chuyện gì đã khiến gã tức giận đến mức ném cả đồ lót của mình ra giữa sàn nhà như thế này? +

Thường thì một con trùng khi bạo nộ sẽ thích đập phá đồ đạc, dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng Giang Hoài Cảnh có sở thích quái đản là ném quần áo lung tung để hả giận. +

Giang Hoài Cảnh nhíu mày, định vứt chiếc quần vào giỏ đồ bẩn thì bỗng nhiên tay anh khựng lại. Trên mặt vải không chỉ có bụi bẩn, mà còn vương lại một vài dấu vết lạ và mùi hương hóa học nồng nặc đến mức bất thường. Liệu đây chỉ đơn thuần là sự bừa bộn của một kẻ nát rượu, hay căn phòng này đã từng diễn ra một cuộc đụng độ nào đó mà anh chưa được biết? +

Giang Hoài Cảnh chậm rãi đảo mắt quan sát một vòng quanh phòng. Anh phát hiện đống quần áo bị vứt lung tung đều tập trung ở khu vực không xa tủ đồ, vì thế liền thao tác xe lăn tiến lại gần đó. +

Anh mở cánh cửa tủ ra. Những bộ đồ đang treo trên giá vẫn ngay ngắn, chỉnh tề, nhưng toàn bộ quần áo ở ngăn dưới đều đã bị lôi sạch ra ngoài. Giang Hoài Cảnh với tay lấy một chiếc sơ mi trắng lên kiểm tra; quả nhiên, phần túi áo đã bị lộn ngược ra ngoài. +

Đến lúc này, anh có thể khẳng định chắc chắn: Đống hỗn độn này không phải do nguyên chủ nổi điên ném ra. +

Có kẻ nào đó đang tìm đồ. +

Nhưng gã muốn tìm cái gì? Giang Hoài Cảnh sau khi bị thương vẫn luôn nằm viện, chân tay bất tiện, tuyệt đối không thể có chuyện lẻn về nhà giữa chừng. Anh đưa tay miết nhẹ lên thớ vải; không một chút bụi bặm, chứng tỏ chúng mới bị vứt xuống đây không lâu. Nếu là do nguyên chủ ném từ trước khi nhập viện, quần áo không thể nào sạch sẽ đến thế này được. +

Trái tim Giang Hoài Cảnh dần chìm xuống. Có kẻ khác đã đột nhập vào đây! +

Trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, anh chỉ là một quân cờ pháo hôi, xuất hiện sớm mà chết cũng sớm. Một kẻ như vậy thì còn thứ gì giá trị để người khác phải nhòm ngó, lục lọi đến mức này? +

“Hùng chủ, ngài sao vậy?” Atamia thấy Giang Hoài Cảnh cứ cầm chiếc áo thẫn thờ ra đó, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. +

Giang Hoài Cảnh khẽ giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt đột ngột. “… Không có gì.” +

Anh quay lại nhìn Atamia. Vị Thiếu tướng oai phong lẫm liệt ngày nào giờ đang khoác trên mình chiếc tạp dề, tay mang đôi bao tay màu hồng phấn, thậm chí trên mặt còn dính vài lốm đốm bọt xà phòng. Hình ảnh tương phản ấy khiến anh không kìm được mà bật cười thành tiếng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.