Chương 8: Diễn kịch

Từ lúc Giang Hoài Cảnh gặp Atamia đến nay, y luôn xuất hiện với vẻ tĩnh lặng và phục tùng tuyệt đối, chưa bao giờ để lộ dù chỉ là một chút cảm xúc cá nhân. +
Hóa ra, tất cả đều được y chôn giấu tận đáy lòng. +
Nhận ra sự thất thố của mình, Atamia vội vàng nới lỏng lực tay, định rút tay về. Nhưng lần này Giang Hoài Cảnh lại không muốn buông. Sức lực của anh tuy không thể sánh bằng Atamia, nhưng Atamia cũng chẳng dám dùng sức để giằng ra. +
Giang Hoài Cảnh hơi dùng lực, kéo Atamia lại gần mình rồi ghé sát tai y, khẽ hỏi: “Atamia, cậu có nguyện ý giúp hắn không?” +
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến vùng da ấy của Atamia nháy mắt trở nên tê dại. Y đáp lại với vẻ hơi cứng nhắc: “Tất cả… đều nghe theo Hùng chủ.” +
“Hửm.” Giang Hoài Cảnh khẽ cười một tiếng, “Lần sau nếu không muốn thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ không cưỡng ép cậu làm những việc mà cậu không thích.” +
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đẩy tay Atamia ra. +
Hai bàn tay đang nắm chặt cuối cùng cũng tách rời, Atamia vô thức khẽ co duỗi những ngón tay, cảm nhận lòng bàn tay mình có chút dính dấp và ẩm ướt. +
Giang Hoài Cảnh xoay người nhìn về phía Keijo. Anh trưng ra một bộ dạng như thể mọi sự đều có thể thương lượng, nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài ôn hòa ấy: +
“Atamia phải ở lại bên cạnh để hầu hạ tôi. Y đã đâm trọng thương tôi, tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho y.” +
Đám trùng cái vây quanh nghe vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán đầy bất bình. +
Ngược lại, Keijo lại nghe ra một tầng ý vị khác, gã cười gượng gạo: “Đúng vậy, đúng vậy, nhưng Atamia chỉ cần đến quân bộ một chuyến để vận dụng các mối quan hệ giúp Reno thăng tiến thôi mà, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu…” +
“Đi quân bộ?” Giọng điệu Giang Hoài Cảnh đột ngột trở nên chanh chua và cay nghiệt: “Anh có thể bảo đảm y đến quân bộ rồi sẽ không tìm cơ hội bỏ trốn không? Nếu y mượn danh nghĩa giúp đỡ anh, rồi nhân cơ hội tìm đám bộ hạ cũ tới ám sát tôi, liệu anh có gánh nổi trách nhiệm này không?” +
“Cái này…” Keijo hiển nhiên đã bị anh dọa cho khiếp vía. Ánh mắt gã nhìn về phía Atamia bắt đầu lộ rõ vẻ do dự và nghi hoặc. +
“Ngươi nói bậy! Thiếu tướng Atamia xưa nay vốn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện hèn hạ đó!” Đột nhiên, từ trong đám đông đứng xem, một trùng cái hét lớn lên đầy phẫn nộ. Nhưng lời vừa dứt, kẻ đó đã lập tức bị một trùng cái khác bịt miệng, kéo tuột sang một bên. +
“Ngươi điên rồi! Chuyện giữa các trùng đực mà ngươi cũng dám nhúng tay vào à!” Gã trùng cái đang bịt miệng bạn mình thấp giọng gầm lên đầy giận dữ. +
Vị quân thư kia vẫn không cam lòng, đôi mắt trừng trừng nhìn Giang Hoài Cảnh đầy phẫn uất. +
Atamia là ngôi sao đang lên của Trùng tộc, là mục tiêu và là tấm gương sáng cho cả một thế hệ quân thư trẻ tuổi. Họ tuyệt đối không cho phép bất cứ tên trùng đực nào được quyền nhục mạ y! +
Giang Hoài Cảnh cười lạnh một tiếng. Anh đột ngột túm lấy cổ áo Atamia, dùng lực kéo mạnh cả người y cúi thấp xuống về phía mình. +
Atamia không chịu nổi lực kéo, “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống mặt đất ngay trước xe lăn. +
“Con tiện trùng này đến cả việc cố ý đâm tàn phế tôi còn dám làm, thì hắn còn cái gì mà không dám nữa?!” Giang Hoài Cảnh cao giọng, thanh âm đầy vẻ cay nghiệt, “Làm bị thương trùng đực là trọng tội, tôi giữ lại cái mạng quèn này của hắn, lũ các người đáng lý ra phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.” +
Nói xong, anh còn hướng về phía gã quân thư vừa nãy nở một nụ cười đầy khiêu khích. +
“Ngươi!” Hốc mắt gã trùng cái kia nháy mắt đỏ bừng vì phẫn nộ. Nhìn bóng lưng Atamia đang quỳ gối dưới đất, gã suýt chút nữa đã không khống chế nổi mà lao lên đấm cho tên trùng đực kia một trận. +
Giang Hoài Cảnh cao ngạo nâng cằm lên, buông một câu lạnh lùng: “Chỉ là một lũ tiện trùng như nhau cả thôi.” +
Atamia vẫn rũ mắt, nhưng ở góc độ này, y lại nhìn thấy gân xanh trên cổ tay Giang Hoài Cảnh đang nổi lên cuồn cuộn, cả cánh tay anh đều đang run rẩy nhè nhẹ vì gắng sức. +
Thân thể đã suy yếu đến mức này, tại sao còn phải tốn công diễn kịch để giúp mình? +
… Rõ ràng chỉ cần đẩy mình ra ngoài là xong chuyện rồi cơ mà. +
Keijo hiển nhiên không lường trước được sự việc lại phát triển theo hướng này. Lúc trước thấy Giang Hoài Cảnh và Atamia nắm tay nhau khăng khăng, gã cứ ngỡ tình cảm giữa hai người họ rất tốt. +
Hơn nữa, nãy giờ Giang Hoài Cảnh luôn trưng ra bộ dạng ôn nhu hòa nhã, ngay cả lúc đánh nhau mặt cũng không đổi sắc. Không ngờ cứ hễ nhắc đến Atamia là anh lại bùng nổ như thuốc súng. Xem ra, anh phải hận Atamia thấu xương tủy mới có phản ứng dữ dội đến thế! +
Keijo lặng lẽ nuốt nước miếng một cái đầy căng thẳng. Giang Hoài Cảnh vừa rồi chỉ dùng một tay đã có thể vặn gãy cổ tay gã, vậy đối với Atamia thì còn đến mức nào nữa. +
Gã cảm thấy những vết máu khô trên áo sơ mi của Atamia dường như càng trở nên chói mắt và đáng sợ hơn. Tên Giang Hoài Cảnh này quả nhiên đúng như những lời đồn đại trên mạng — hắn là một kẻ điên chính hiệu! +
“Thế này đi, Keijo các hạ đã muốn cậu giúp gã, vậy để tôi đánh gãy chân cậu trước, rồi để cậu bò đến quân bộ, thấy sao hả…?” Giang Hoài Cảnh túm lấy tóc Atamia, buộc y phải ngẩng đầu lên. +
Đôi mắt đỏ tươi của Atamia lúc này như phủ một tầng hơi nước mờ mịt, cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi cũng tái nhợt đi, run rẩy nhè nhẹ. +
Động tác của Giang Hoài Cảnh khựng lại một nhịp. Chẳng lẽ mình dọa y sợ thật rồi sao? Anh thầm nghĩ, rồi vội buông tay đang túm tóc Atamia ra. Vừa được thả, Atamia lập tức gục đầu xuống. +
Giang Hoài Cảnh thầm thở dài một tiếng, lợi dụng góc khuất của xe lăn để đưa tay xoa nhẹ sau lưng Atamia như một lời trấn an thầm kín. +
Kết quả là… cơ thể Atamia lại càng trở nên cứng đờ như khúc gỗ. +
Giang Hoài Cảnh: “…” +
Keijo thấy Giang Hoài Cảnh càng làm càng quá đáng, sợ rằng nếu còn tiếp tục thì mình cũng bị vạ lây, vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Không cần, không cần đâu! Chuyện này không gấp, để tôi tìm người khác giúp cũng được mà.” +
Gã đến đây là để tìm cách xây dựng quan hệ với Atamia, chứ không phải đến để kết thêm thù chuốc thêm oán với một kẻ điên như Giang Hoài Cảnh. +
Atamia vẫn còn rất nhiều người ủng hộ trong xã hội Trùng tộc, Keijo cảm thấy mình chẳng việc gì phải giống như Giang Hoài Cảnh, tự biến bản thân thành cái đích cho mọi người chỉ trích. +
Chỉ là… có Giang Hoài Cảnh canh chừng thế này, con đường nhờ vả Atamia xem như hoàn toàn bế tắc. +
“Vậy sao.” Giang Hoài Cảnh buông một câu đầy tiếc nuối, “Thế thì thôi vậy.” +
Keijo vội vàng gật đầu lia lịa: “Thôi, thôi bỏ đi…” +
Hiện tại cổ tay gã đau đến muốn chết, sau khi phí lời với Giang Hoài Cảnh nãy giờ, đến cả đầu gã cũng bắt đầu đau âm ỉ. Quan trọng là gã đã thấp hèn nhún nhường, nói bao nhiêu lời tốt đẹp với Giang Hoài Cảnh mà cuối cùng chẳng được tích sự gì, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác nghẹn khuất vô cùng. +
Keijo cố nén sự khó chịu, bồi thêm vài câu khách sáo với Giang Hoài Cảnh rồi mới lật đật dẫn đám thư hầu của mình rời đi. +
Giang Hoài Cảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ vỗ vào tay Atamia, ra hiệu cho y đẩy mình rời khỏi bệnh viện. +
Suốt dọc đường đi, ánh mắt của đám quân thư xung quanh như muốn găm hàng nghìn lỗ thủng lên người anh, nhưng Giang Hoài Cảnh hoàn toàn xem như không thấy. +
Anh chấp nhận đóng vai ác cốt để mượn cơ hội này thay đổi cái nhìn của Atamia dành cho mình. Còn những trùng khác nghĩ gì… anh vốn chẳng bận tâm. +
Dĩ nhiên, Giang Hoài Cảnh cũng có toan tính riêng của mình. Vừa rồi ở bệnh viện có nhiều trùng như vậy, chắc chắn đã có kẻ lén quay video lại. Anh tin rằng chỉ đến ngày hôm sau, những đoạn phim về sự việc này sẽ lan truyền khắp Tinh Võng. +
Anh không chỉ muốn dập tắt hoàn toàn ý đồ xấu xa của Keijo, mà còn muốn đánh tan suy nghĩ của những trùng đực khác định mượn tay anh để lợi dụng Atamia. +
Atamia bế anh lên phi hành khí, sau đó lại đi tới đi lui mấy chuyến để dọn dẹp đống đồ dùng sinh hoạt tích trữ ở bệnh viện. Giang Hoài Cảnh nhìn theo bóng lưng của y; bộ quần áo rộng thùng thình vẫn không giấu nổi những đốt xương sống lộ rõ mỗi khi y khom lưng. +
Trong đầu anh lại không tự chủ được mà hiện lên ý nghĩ: +
Con trùng cái này thực sự là quá gầy rồi. +
Về nhà phải bắt y ăn uống cho tử tế mới được. Giang Hoài Cảnh âm thầm ghi nhớ trong lòng. +
Nhưng trước đó… +
“Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?” Giang Hoài Cảnh khẽ vuốt ve cổ tay mình. +
Động tác của Atamia khựng lại. Y chuyển phi hành khí sang chế độ lái tự động rồi im lặng không nói lời nào. Giang Hoài Cảnh cũng không vội, cứ lẳng lặng chờ đợi. +
Quả nhiên, một lúc sau Atamia mới mở lời: “Hùng chủ… chuyện hôm nay… tại sao ngài lại làm như vậy?” +
Tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với y như thế? Vừa lo liệu trị liệu cho y, vừa giúp y giải vây. Rõ ràng chính y là kẻ đã đâm anh đến mức bại liệt, chẳng lẽ Giang Hoài Cảnh không nên hận y thấu xương sao? +
Tại sao chứ… Là đang diễn kịch, hay là sợ y sẽ tra ra điều gì đó? +
***Note: Các mom ơi cân bằng xưng hô khó quá đi :< Ý là tôi đang để ông Giang xưng anh – tôi vì ảnh là người hiện đại với lại cái thiết lập là giảng viên học thức ôn hòa của ảnh thì xưng hô ta – ngươi trịch thượng quá ảnh chắc không xưng đâu ha? +


