Chương 90: Tuổi trẻ

“Nhẹ thôi nhẹ thôi —— Oái!!!” Lục Tịnh bật dậy như cá chép quẫy mình, nhảy dựng lên từ ghế nằm, mang hai con mắt gấu trúc một xanh một tím, nhảy cẫng lên, “Hòa thượng ngươi muốn chết à? Vải nóng thế này mà cũng dám đắp lên mặt ta, làm hỏng khuôn mặt phong lưu phóng khoáng này của bản công tử thì phải làm sao?” +
Hòa thượng Bất Độ tận tình khuyên nhủ: “Lục thí chủ, vết bầm này không tan ra thì khuôn mặt phong lưu phóng khoáng của ngài sẽ phải mở thêm phường nhuộm bảy tám ngày nữa đấy.” +
Lục Tịnh như gặp đại địch, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mặt nóng hôi hổi trong tay đối phương, lùi lại hai ba bước. +
“Tiểu đạo có một câu hỏi…” +
Bán Toán Tử ngồi xổm bên chiếc bàn đá trong sân um tùm cỏ dại, giơ tay một cách yếu ớt. +
“Lục thí chủ, thứ mà ngài ném ra rốt cuộc là gì vậy?” +
“Ờ….” Ánh mắt Lục Tịnh lảng đi, “Một thứ nhỏ nhỏ, ừm, là vật thí nghiệm.” +
Bán Toán Tử “cốp” một tiếng, đập đầu xuống bàn đá: “Lục thí chủ, vật thí nghiệm của ngài cũng đặc biệt thật đấy!” +
Lục Tịnh lúng túng gãi gãi đầu, không dám nói gì. +
Lúc này, vào lúc sương đêm đã nặng hạt, họ đang trốn trong một tiểu viện đổ nát ở Toàn Thành, Lục Thập Nhất đại công tử “công lao rất lớn” —— Ban ngày, ba người bị tam ca của Lục Tịnh là Lục Trầm Xuyên đuổi theo phải chạy toán loạn khắp thành, vốn dĩ mấy người đã sắp cắt đuôi được Lục tam công tử rồi. Kết quả…. Lục Thập Nhất giữa chừng “loé linh cơ” giở trò cũ —— lại lôi ra cái trò đã dùng để đối phó với hòa thượng Bất Độ trên phi thuyền Thiên Tuyết. +
Nhưng mẹ nó chứ, tên này đúng là một kẻ “được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều”! +
Tổ cha nó chứ, không biết Lục Tịnh dạo gần đây đã mày mò ra thứ quái quỷ gì, dựa theo cuốn “Độc Kinh” không biết từ đâu ra của cậu chàng mà thí nghiệm những thứ gì, lôi ra một nắm bột rồi tung lên trời…. +
Thôi xong! +
Cả kẻ truy đuổi lẫn người bỏ chạy, bốn người đều trúng chiêu, trong chốc lát, ai cũng không thể sử dụng linh khí. +
Có thể nói là điển hình của “giết địch tám trăm, tự tổn ba nghìn”. +
Vẻ mặt của Lục tam công tử lúc đó có thể nói là “muôn màu muôn vẻ”, ai nhìn cũng thấy như giây tiếp theo hắn sẽ “vì đại nghĩa mà xẻo cả người thân”. Dựa vào kinh nghiệm chạy trốn phong phú giúp hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử đi lại trong giang hồ đến nay vẫn chưa bị đánh chết, hai người lồm cồm bò dậy kéo theo Lục Thập Nhất, chạy vào trong một con hẻm nhỏ. +
Ba người ôn lại cảm giác chạy như điên hơn nửa thành Chúc Nam đêm đó, chạy đến suýt nổ phổi. +
“Bần tăng cũng từng gặp độc tu, nhưng độc tu bình thường cũng đâu có tài năng như Lục thí chủ ngài?” +
Hòa thượng Bất Độ nghĩ mãi không ra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thứ pha chế ra có thể cùng lúc hạ gục Lục tam công tử, Phật tử của Phật Tông và một Bán Toán Tử có thực lực thất thường, tuy có yếu tố mấy người không hề đề phòng, nhưng điều này cũng quá đáng thật… Chẳng lẽ “Lục Thập Nhất trị bệnh đoạt mạng” lại là một độc vật nhỏ bẩm sinh? +
“Có tài năng không à?” Bán Toán Tử ngẩng đầu lẩm bẩm, “Lừa trọc, ngươi cũng không xem thử cậu ta ngày ngày lấy thứ gì để làm thí nghiệm… Số dược thảo bị cậu ta làm hỏng có thể mua được cả một con phố ở Chúc Nam rồi đấy?” +
Gò má hòa thượng Bất Độ giật giật. +
Y chợt phát hiện ra tên mũi trâu kỳ quặc Bán Toán Tử này nói rất có lý. Nghĩ lại những độc tu mà y từng gặp trước đây, có ai mà không phải dốc hết tâm sức, chạy đông chạy tây để thu thập nguyên liệu, những dụng cụ có thể dùng để luyện độc dược lại đều tinh xảo đắt đỏ, một miếng đá Thiên Tinh thuần khiết không tì vết đã cần đến 300 hoàng kim. Tu sĩ bình thường tích góp mấy chục năm, chưa chắc đã gom đủ một bộ hoàn chỉnh… Vì vậy, độc tu bình thường quanh năm suốt tháng, không phải đang trên đường mặc cả với Bảo Các của Sơn Hải Các, thì cũng là đang trên đường tích tiền…. +
Ai mà được như Lục Tịnh, sau khi đến các thành trì, bước từ trên phi thuyền xuống, đầu tiên là đi vào cửa hàng chi nhánh của Sơn Hải Các, đặt lệnh bài tiểu công tử của Dược Cốc lên quầy rồi gói hết dược liệu trong các vào túi Giới Tử, sau đó đi đến một cửa hàng luyện khí phụ thuộc vào Thiên Công Phủ, lại đặt lệnh bài xuống rồi gói hết những dụng cụ phù hợp trong đó đi… +
Nghe nói, nương của Lục Tịnh thiên vị đứa con út này, lúc lâm bệnh qua đời đã để lại hết tiền trang dưới tên mình cho cậu chàng. +
Sau khi hòa thượng Bất Độ nghĩ thông được mấu chốt trong đó thì bừng tỉnh. +
Hóa ra số lượng độc tu ở 12 châu ít như vậy, nguyên nhân thực sự là: +
—— Không có tiền? +
Không có tiền thì ngươi chơi độc cái gì. +
“….Phật Đà à, ngài nói chúng sinh bình đẳng, nhưng sao bần tăng nhìn, lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng sinh với chúng sinh, quả thực có chút lớn?” Hòa thượng Bất Độ lần tràng hạt, vẻ mặt đau khổ, “Quả nhiên, lời Cừu đại thiếu gia nói chính là chân lý, thiên công luyện khí đều là trò chơi của người có tiền, người nghèo chỉ xứng khổ tu….” +
Y bỗng chuyển chủ đề. +
“Lục thí chủ, tiền công cứu ngài thoát nạn, 300 lượng bạc trắng, ngài muốn trả ngay? Hay là muốn ghi nợ trước? Bần tăng cũng không tính lãi kép cho ngài, chỉ cần tính lãi đơn là được.” +
Lục Tịnh trợn tròn mắt: “Này này này, lừa trọc, ngươi làm vậy là quá đáng rồi đấy, chúng ta là quan hệ gì rồi, chút chuyện nhỏ này mà ngươi còn đòi tiền hả? Có phải bạn bè không đấy?” +
“Lục thí chủ nói sai rồi,” Hòa thượng Bất Độ chắp tay trước ngực, nghiêm mặt nói, “ngươi và ta vốn không có duyên, tất cả đều nhờ ngươi tiêu tiền. Lục thí chủ, ngài muốn có thật nhiều duyên với Phật môn của ta thì nên tiêu thật nhiều tiền mới phải.” +
“Ta nhổ vào!” +
Lục Tịnh lấy ra một thỏi vàng ném vào y. +
“Tham chết ngươi đi.” +
Hòa thượng Bất Độ bắt lấy thỏi vàng, mặt mày hớn hở, nhiệt tình quảng cáo: “Bần tăng thấy Lục thí chủ ngài còn phải gặp mặt huynh trưởng, chỉ cần trả thêm 300 lượng bạc nữa, ở trong Toàn Thành này, bần tăng sẽ làm tay đấm miễn phí cho ngài, gọi là đến ngay. Thêm 600 lượng nữa, bần tăng còn có thể giúp ngài trùm bao bố Lục tam công tử….” +
“Kỳ lạ,” Bán Toán Tử bên cạnh xen vào, “Lục thí chủ, ngài đã đến Toàn Thành thì đáng lẽ phải đoán được sẽ gặp lệnh huynh chứ, sao còn hoảng hốt như vậy?” +
“Ta nào biết người đến sẽ là tam ca của ta chứ?” Lục Tịnh chạm vào vết bầm tím trên mặt, nhe răng trợn mắt, “Theo lý mà nói, người đến phải là đại ca của ta mới đúng…. Shhh, đau đau đau, đau chết ta rồi. Tổ cha nó, chẳng phải là không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện ổng vào thanh lâu bị dọa chạy mất sao? Có cần phải ra tay ác như vậy không.” +
“Tổ cha của ta cũng là tổ cha của đệ đấy.” +
Một giọng nói bất ngờ vang lên. +
Lục Tịnh vội quay đầu. +
Lục Trầm Xuyên trong bộ y phục màu xanh xám xuất hiện trên bức tường của sân viện đổ nát, vẻ trầm ổn lúc mới xuất hiện ở Bạch Lộc Lâu đã biến mất không dấu vết, một bên tay áo chẳng biết bị con chó hoang nào cắn rách tả tơi, phát quan cũng rơi mất. Vẻ mặt âm u đến mức không thể âm u hơn: “Và, ta chưa từng đến thanh lâu! Còn nói bậy bạ nữa thì cẩn thận da của đệ đấy.” +
Có sát khí! +
Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử đồng loạt lùi lại hai bước. +
“900 lượng bạc!” Lục Tịnh quả quyết hét lớn, “Hòa thượng! Đạo sĩ! Cứu mạng!” +
Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử vỗ một phát vào vai cậu chàng, đẩy cậu ra: “Lục tam công tử, chúng ta đã bắt lệnh đệ của ngài giúp ngài rồi!” +
—— Đùa cái gì vậy! +
Linh khí của họ vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn vì “bột đồng quy vu tận” của Lục Tịnh, mà Lục tam công tử đang tức điên lên, bàn tay đặt trên chuôi kiếm sáng lấp lánh, rõ ràng tu vi cao hơn họ, đã hồi phục sớm hơn một bước rồi! +
Lục Trầm Xuyên từ trên tường bay xuống. +
“Lừa trọc! Mũi trâu! Lũ khốn các ngươi——” +
Lục Tịnh bi phẫn bị tam ca nhà mình túm lấy cổ áo sau, lôi vào trong căn phòng rách nát. +
Rầm! Rầm! +
Cốp! +
Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử đứng trong sân viện hoang vắng, một người chuyên tâm lần tràng hạt, một người chăm chú nhìn Thôi Tinh Bàn, trăng sáng sao thưa, trong bụi cỏ có tiếng côn trùng không rõ tên kêu từng tiếng một. +
Qua một lúc lâu, tiếng chửi bới và đánh đập trong phòng sau lưng đã ngừng lại. +
Bán Toán Tử dùng khuỷu tay huých hòa thượng Bất Độ, hạ giọng: “Sẽ không bị đánh chết chứ?” +
“Chắc không đến mức đó đâu?” Hòa thượng Bất Độ ngập ngừng nói. +
Hai người nhìn nhau. +
“Linh thần” treo bên hông của Bán Toán Tử chợt lóe lên hai cái. Bán Toán Tử thuận tay sờ một cái, lấy ra một lá thư vừa được truyền đến. Mở ra xem, lông mày cậu ta nhíu lại. +
“Sao thế?” +
“Là thư của Tả Nguyệt Sinh… Sơn Hải Các đã kiểm tra mảnh vỡ của Mục Thiên Tác mà Cừu thí chủ để lại, xác nhận quỹ đạo trên trời quả thực đã xảy ra vấn đề —— trước khi Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu rời khỏi gò Hung Lê thì đã xảy ra vấn đề rồi.” +
“Vấn đề gì?” Hòa thượng Bất Độ cảm thấy đau đầu. +
“Không biết. Sơn Hải Các đã cử một đội Lịch sư đến Phu Thành, tình hình cụ thể còn phải điều tra thêm.” +
Hòa thượng Bất Độ im lặng một lát: “Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm.” +
“Ta bỗng nhớ ra một chuyện,” Bán Toán Tử gấp lá thư lại, “Thuật toán của sư phụ ta vô song tuyệt diệu, ông từng dùng sông núi thành trì làm quẻ tính, để tiến hành suy diễn, muốn tính ra tương lai của 12 châu, muốn biết rốt cuộc có ngày chướng khí tan hết hay không. Ông đã tính toán ròng rã 100 năm, ngày đêm không nghỉ.” +
“Tính ra được gì?” +
Bán Toán Tử quay đầu nhìn vào mắt hòa thượng Bất Độ, gằn từng chữ một: “Đại Hoang, thức tỉnh.” +
Tràng hạt rơi xuống đất. +
Gió lặng mây ngừng. +
…………………………. +
Chiết hoả tử rung lên, ngọn lửa bùng loé, chiếu sáng căn phòng đầy mạng nhện. +
Lục Trầm Xuyên vung tay áo, quét sạch bụi trên ghế, sau khi ngồi xuống, hắn ngước mắt nhìn Lục Tịnh đang cầm một chân bàn gãy đối đầu với mình, lật lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một ít bột màu xám trắng, giọng điệu không vui không giận: “Gây rối từ Chúc Nam đến Toàn Thành thì thôi đi, ngay cả Toại Khuê Tán cũng luyện ra được rồi? Có bản lĩnh rồi nhỉ, Thập Nhất.” +
“Ca mặc kệ ta.” +
Lục Tịnh nghển cổ. +
“Thứ mà chính mình còn chưa khống chế được thì đừng có tùy tiện lấy ra dùng,” Lục Trầm Xuyên lật tay lại, bột rơi lả tả xuống, “Muốn dùng cũng được, trước hết viết một lá thư, thông báo cho gia đình chuẩn bị quan tài.” +
“Ta đã tự thử trước rồi…” +
Lục Tịnh lầu bầu. +
Thái dương Lục Trầm Xuyên giật giật, Lục Tịnh ngậm miệng lại trước khi hắn lại nắm tay. +
“Còn dám tùy tiện dùng những thứ linh tinh nữa, không cần đến mức làm hỏng danh tiếng của Dược Cốc, ta sẽ là người đầu tiên xử lý đệ.” Lục Trầm Xuyên ném cho cậu chàng một tấm lệnh bài, “Ngày mai cút về Dược Cốc cùng với Thần thúc cho ta.” +
Lục Tịnh không đón lấy lệnh bài, cơ mặt hơi giật giật. +
“Hoang đường cũng nên hoang đường đủ rồi, chuyện ở đây không có phần cho đệ xen vào.” +
Lục Trầm Xuyên quát lớn. +
“Hoang đường?” Lục Tịnh cười lạnh, “Không Tang Bách thị, Bát Chu tiên môn, thật oai phong, một đám người hùng hùng hổ hổ chỉ để đuổi giết hai người thì không hoang đường sao? Ta nhổ vào!” Cậu chàng dứt khoát kéo một chiếc ghế đẩu còn tạm lành lặn rồi ngồi phịch xuống đầy phóng khoáng, giằng co với Lục Trầm Xuyên, “Không Tang cũng tốt, tiên môn cũng được, rốt cuộc tại sao lại hận y đến thế? +
“Không liên quan đến hận hay không hận.” +
“Không phải hận, vậy là sợ à?” Lục Tịnh cố làm ra vẻ thờ ơ. +
“Đại ca trước đây đã nói, đệ quá thông minh, nhưng thông minh không đúng chỗ.” Lục Trầm Xuyên không mắc bẫy, “Đệ có biết thân phận của y là gì không? Đệ có biết y là ai không?” +
“Ta thật sự không hiểu nổi, Cừu Bạc Đăng muốn trở về Vu tộc thì có làm sao? Cho dù y đã chặt đứt Mục Thiên Tác của một con Kim Ô thì có thể thế nào? Bây giờ con Kim Ô đó chẳng phải vẫn đang bay lượn ở Thanh Châu sao? Y cũng đâu có chỉ huy Kim Ô đi giết người phóng hỏa, biến đất đai thành hoang mạc. Y chỉ muốn trở về Vu tộc, y chỉ không muốn quản nữa.” +
“Các người dựa vào cái gì mà không cho y đi?” +
“Dựa vào cái gì ư?” Lục Trầm Xuyên hỏi lại, “Đệ có biết sau khi y chặt đứt Mục Thiên Tác thì nhật quỹ đã có biến hóa gì không? Đệ có biết số lượng lưu dân ở Thanh Châu, Dũng Châu đã tăng lên bao nhiêu không? Cùng y đi qua hai ba thành trì, đệ nghĩ mình đang làm đúng sao? Đừng có ngây thơ nữa.” +
“Ta biết y đã nhảy từ trên cao vạn trượng xuống để cứu Thần Phu, ta biết y đã xông vào ngàn tầng ảo cảnh để cứu Nhụ Thành, ta còn biết dẫu y hôn mê cũng vẫn nghĩ đến việc cứu người.” Lục Tịnh đứng dậy, vứt thanh gỗ gãy trong tay, quay người đi ra cửa, “Ai muốn về Dược Cốc thì về, dù sao ta cũng không về.” +
“Những điều mấy người biết, ta không biết.” +
“Ta chỉ biết, cho dù ta không cùng y nửa đêm trèo cây, rạng sáng lái phi thuyền thả diều, giữa trưa ném xúc xắc, ta cũng không thể nhìn một người như vậy bị mấy người ép đến đường cùng.” +
Cậu chàng đột ngột mở cửa phòng. +
“Nếu đã như vậy,” Giọng Lục Trầm Xuyên từ sau lưng truyền đến, “tại sao đệ không muốn về Dược Cốc? Tại sao không muốn gặp cha?” +
Lục Tịnh bỗng đứng sững tại chỗ. +
“Đừng ngây thơ nữa, Thập Nhất.” Lục Trầm Xuyên đi qua cậu, ra khỏi phòng, “Những năm nay đệ được nuông chiều đến mức quá ngây thơ rồi, đã đến lúc phải thực sự nhìn xem thế giới này là như thế nào.” +
Trời đã sáng. +
………………………… +
Sương mù xám xịt bị gió thổi lay động. +
Loa lão cha gõ chiếc chiêng đồng vỡ, thét to, thúc giục mọi người dậy để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trong tiếng chiêng đồng, rèm xe ngựa lần lượt được vén lên, phụ nữ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, còn trẻ con thì dụi mắt nhảy xuống, giúp người lớn chuyển đồ lên xe ngựa. +
Cuối khu vực dựng trại. +
Một bàn tay thon dài vén rèm cửa sổ lên, khuôn mặt lộ ra dưới ánh nắng, làn da trắng gần như trong suốt, nhưng rèm xe rất nhanh lại buông xuống, khuôn mặt lộng lẫy uể oải đó chỉ thoáng qua. +
“Sớm thế.” +
Cừu Bạc Đăng không vui lắm, ôm gối, vùi mình vào trong chăn lụa. +
Sư Vu Lạc khoác áo đen, thấy y không muốn dậy bèn giúp y đắp chăn kỹ hơn. Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu lên từ trong gối, tóc đen men theo cổ trượt xuống, vết đỏ trên xương quai xanh đêm qua vẫn chưa mờ đi, lờ mờ có thể thấy. Sư Vu Lạc dừng lại một chút, đưa tay vén một lọn tóc rủ bên má y ra sau tai. +
Cừu Bạc Đăng ôm gối nhìn hắn. +
“Không cần dậy đâu.” +
Tay Sư Vu Lạc ấn lên thanh gỗ ngang của thùng xe, cúi người hôn y. +
“Thôi bỏ đi, ta muốn xem sương sớm.” +
Cừu Bạc Đăng bỗng dưng lại vui vẻ, nhưng đến khi y vén chăn gấm lên, nhìn thấy bộ áo tuyết váy lụa chất đống lộn xộn trên tấm thảm dày, lông mày vẫn không nhịn được nhíu lại. +
“Mấy bộ đồ này phiền phức thật…” +


