Skip to main content

Chương 91: Đồng hành

dathaiPiter

Thùng xe không quá chật chội, nhưng dù sao không gian cũng có hạn. +

Sư Vu Lạc nửa quỳ trên tấm thảm dày, sau khi giúp Cừu Bạc Đăng chỉnh lại áo tuyết, tìm thấy sợi dây mảnh bên trong áo, thử hai lần, thắt được một nút thắt xinh đẹp. Ngoài sợi dây buộc ẩn bên trong, vạt áo trước còn có chín cặp cúc bện, đều được bện từ kén tằm lạnh mảnh như tơ sen thành hình hoa mai, bên cạnh đính minh châu làm nút thắt. +

Để cài được cúc ngọc, Sư Vu Lạc kéo cổ áo khít lại một chút. +

Ngón tay lướt qua yết hầu, Cừu Bạc Đăng hơi ngẩng đầu để Sư Vu Lạc tiện cài cặp cúc trên cùng của vạt áo. +

Vạt áo màu xanh nhạt ôm lấy cổ, động mạch đập khẽ dưới đầu ngón tay, hoàn toàn tin tưởng giao yết hầu yếu ớt vào tay người khác. Sư Vu Lạc cài cúc xong, buông ngón tay ra, viên trân châu từ Chúc Nam nằm trên cúc hình hoa mai, che đi yết hầu không quá lộ của thiếu niên. +

Vừa định tiếp tục cài cặp cúc thứ hai, ngón tay của Sư Vu Lạc chợt dừng lại một chút. +

“Sao vậy?” +

Cừu Bạc Đăng cúi đầu nhìn hắn. +

Sư Vu Lạc vén một lọn tóc rủ bên tai y, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào một mảng da nhỏ bên cổ, ngước mắt nhìn y: “Để lại rồi.” +

“…..Sao vẫn chưa hết?” +

Cừu Bạc Đăng phàn nàn. +

Tên này hôm qua đúng là có hơi quá đáng. +

Sư Vu Lạc không nói gì. +

“Thôi bỏ đi, che lại một chút là được,” Cừu Bạc Đăng cũng không thực sự để tâm lắm, có chút trêu chọc kéo dài giọng, “Dù sao thì… thiên kim tiểu thư cùng một tên nhà nghèo xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này, cũng chẳng ai nghĩ là trong sạch cả.” +

“Không nghèo.” +

Sư Vu Lạc nhẹ nhàng sửa lại. +

Hắn giúp Cừu Bạc Đăng cài cẩn thận từng cặp cúc còn lại, nhặt chiếc váy lụa đỏ thẫm bị rơi sang một bên lên, vuốt lại những nếp nhăn trên đó. Cừu Bạc Đăng lười biếng phối hợp đứng dậy. +

Một lát sau, y có chút hối hận. +

Y quá nhạy cảm, bình thường cổ tay bị bóp nhẹ một cái cũng có thể để lại vết đỏ, eo lại đặc biệt nhỏ, dải lụa phải quấn thêm một vòng mới buộc chặt được. Lúc Sư Vu Lạc nhét áo tuyết vào trong váy lụa, y còn có thể nhịn. Đến khi Sư Vu Lạc vì để buộc chặt dải lụa thêu kim tuyến mà duỗi một tay nắm lấy eo Cừu Bạc Đăng để cố định váy lụa, một tay quấn dải lụa sát vào… Hổ khẩu của nam nhân áp sát vào bên hông, cảm giác bị khống chế quen thuộc xuất hiện. +

Cừu Bạc Đăng rầu rĩ mà khẽ “ưm” một tiếng. +

Sư Vu Lạc tưởng dải lụa thêu kim tuyến này có vấn đề gì, bèn dừng lại, hỏi y có muốn đổi một dải khác không. +

“Đổi cái đầu huynh.” +

Cừu Bạc Đăng đè tay lên vai hắn để giữ thăng bằng, bực bội. +

“Làm đau em rồi à?” +

Sư Vu Lạc lại thấp giọng hỏi. +

“…..” +

Cừu Bạc Đăng cắn cắn môi, không nhịn được, trả thù kéo tóc hắn. +

“Nhanh lên.” +

Sư Vu Lạc không yên tâm. +

Hắn cẩn thận kiểm tra lại dải lụa, chắc chắn phần thêu kim tuyến và ngọc khảm trên đó không có vấn đề gì mới giúp Cừu Bạc Đăng buộc lại dải lụa, cài móc ngọc. Ngẩng đầu nhìn Cừu Bạc Đăng, chỉ thấy ánh sáng từ khe rèm cửa sổ lọt vào trong xe, chiếu xiên lên khuôn mặt Cừu Bạc Đăng, phản chiếu một vệt sáng hẹp và dài, từ đôi môi còn vương vết răng quét đến khóe mắt ửng đỏ. +

Dung nhan kiều diễm. +

Sư Vu Lạc hốt hoảng dời tầm mắt. +

Cừu Bạc Đăng hừ nhẹ một tiếng bất mãn, đẩy hắn ra. +

Sư Vu Lạc bình tĩnh đứng dậy lấy lược gỗ. +

Cừu Bạc Đăng liếc xéo vành tai ửng đỏ của người này một cái, lười vạch trần hắn, ném hộp gỗ sơn mài màu đỏ đựng phấn mặt cùng với hũ son cho hắn, coi như hoàn toàn trở thành một vị đại tiểu thư được phục vụ chu đáo —— dù cuộc sống xa hoa buông thả trước đây của Cừu đại thiếu gia, so với tiểu thư ngàn vàng chỉ có hơn chứ không kém. +

Có điều, lúc đó y không thích người khác lại gần, vẫn miễn cưỡng tự mình làm vài việc lặt vặt. Mà lúc ở Thái Ất Tông, chải đầu, thay đồ, trước nay cũng đều do một con rối linh phụ trách. +

“Con rối linh ở Thái Ất là do huynh làm à?” +

Cừu Bạc Đăng lên tiếng. +

Trên dưới Thái Ất Tông, về cơ bản đều là đao khách kiếm tu, một đám người quen rút đao vung kiếm để giải quyết vấn đề, nhìn thế nào cũng không giống người khéo tay đến mức có thể chế tạo rối linh. Cho dù Thái Ất vì cung phụng tiểu tổ tông mà bỏ ra số tiền lớn để mua một con, phương pháp khắc rối điểm linh, cả 12 châu cũng tìm không ra nổi 6 người. +

Nào có trùng hợp đến vậy, con rối linh mà Thái Ất mua vừa hay có kỹ thuật khắc không khác mấy với con mà Sư Vu Lạc đã tặng? +

“Ừm.” +

Quả nhiên…. +

Ngón tay Cừu Bạc Đăng từ từ lướt qua đường thêu bên cạnh đệm ấm. +

Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại. +

Lúc bệnh nặng mê man, mùi dược thảo thanh mát thoang thoảng trong không khí, ngày đầu tiên của mùa đông, bông tuyết đầu mùa luôn nhẹ nhàng lướt qua má y, trên đỉnh núi cô độc của Thái Ất, những chiếc răng gỗ từ từ chải qua mái tóc dài… Những năm tháng đã qua, có người luôn ở bên cạnh y, bằng sự im lặng, bằng những chi tiết nhỏ nhặt, bằng sự vô hình không thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. +

“Tại sao không dám gặp ta?” +

Cừu Bạc Đăng im lặng một lát rồi bỗng cất tiếng hỏi. +

Chiếc lược gỗ dừng lại trong giây lát rồi lại từ từ chải xuống. +

Sợ vừa gặp sẽ không nhịn được mà đưa em đi, sợ vừa gặp đã công cốc, sợ vừa gặp sẽ không kìm nén được nỗi u ám cuộn trào trong lòng, sợ cuối cùng biến thành bộ dạng mà em ghét… Biết bao lời nói cuộn trào trong lòng Sư Vu Lạc. +

Nhưng hắn không nói gì cả. +

Chỉ im lặng cài một cây trâm lông thúy vào búi tóc dày của Cừu Bạc Đăng, hơi chỉnh lại một chút. +

“Đồ xấu xa.” +

Cừu Bạc Đăng mắng khẽ. +

Y kéo cổ áo Sư Vu Lạc, ngửa đầu hôn lên. +

Sương sớm cuộn trào, lan vào trong xe ngựa. +

Màu chàm và màu xanh đậm mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt, cây trâm lông thúy gần như muốn rơi xuống. Hơi thở lướt qua bên cổ, đôi môi lành lạnh của nam nhân lại một lần nữa phủ lên nơi đã bị nghiền cọ đêm qua. Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên hoa văn cành lá trên nóc xe, bỗng dưng lại nhớ đến những chiếc lá bạc vụn của Phu Thành. +

Ngày đó, ánh mặt trời rơi vào đôi mắt có màu rất nhạt ấy, như núi tuyết vĩnh hằng, như hồ băng chưa từng thay đổi. +

Thế là lời hẹn uống rượu buột miệng thốt ra. +

…..Nhớ phải tìm ta. +

Thật sự vẫn luôn tìm kiếm. +

Sợi dây mành trên rèm xe lay động trong gió nhẹ. +

………………………… +

Sáng sớm gió lạnh. +

Ánh bình minh xuyên qua lớp sương mù mỏng manh, phủ lên những cục than tàn, xe ngựa, hàng rào một lớp ánh sáng lạnh màu xanh trắng nhàn nhạt. Sương làm ướt tóc mai, nhưng những người dậy sớm không hề tỏ ra phiền muộn, ngược lại còn vô cùng vui mừng. +

Đối với đoàn tẩu hoang, đáng sợ nhất là khi tỉnh dậy, bốn bề xám xịt u ám, điều đó có nghĩa là vùng hoang dã nơi họ đang ở sẽ sớm bị chướng khí đen bao phủ, cần phải nhanh chóng rời đi. Ngược lại, nếu sương trắng bốc lên, đó là một điềm tốt, cho thấy vùng đồi núi sạch sẽ, ma quỷ còn ở rất xa, mọi người còn thời gian tán gẫu vài câu, uống vài ngụm cháo, là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá trong cuộc hành trình dài đằng đẵng. +

“Lão cha, tiếp theo đi đâu ạ?” +

Hàn Nhị cùng các tu sĩ khác hộ tống đoàn tẩu hoang, ngồi xổm thành một vòng tròn bên cạnh chiếc chiêng vỡ của Loa lão cha, mặt đất rắc cát mịn được vẽ một tấm bản đồ đơn giản bằng cành cây. +

“Ngài đã xem nửa ngày rồi.” +

“Giục cái gì mà giục?” Loa lão cha mắng một cách không khách khí, gõ túi rượu vào trán Hàn Nhị, “Nói bao nhiêu lần rồi, tẩu hoang không có cơ hội cho ngươi đi đường vòng, đi sai một đoạn đường, có khi chôn cả đám xuống đất đấy.” +

Hàn Nhị xoa trán, không dám thúc giục nữa. +

Giống như Loa lão cha đã nói, ở hoang dã không có đường quay lại, hay nói cách khác, trên 12 châu này, trừ các địa điểm chính của các tiên môn lớn và Không Tang, giữa các thành trì không tồn tại “con đường” thực sự. +

Không phải vì các thành trì và tiên môn không nỡ bỏ tiền bỏ sức để mở đường trên hoang dã, mà là vì cho dù có tốn nhiều công sức mở đường thì cũng không có tác dụng. Chướng vụ di chuyển bất định trên đất dày, con đường 5 thước được mở ra trong Chiêu Nguyệt, những linh hồn chết đi lang thang trong sương mù đen của Chướng Nguyệt vẫn giữ thói quen khi còn sống, nếu có đường, chúng sẽ đi lang thang theo, dần dần sẽ phá hủy con đường. Năm sau, Chướng Nguyệt qua đi, con đường đã được mở ra trước đó sẽ vì tích tụ quá nhiều uế khí mà trở thành một cái bẫy chết người. +

Lâu dần, trên 12 châu chỉ có những con đường, ngõ hẻm trong thành trì, và những con đường mòn trên ruộng đồng xung quanh thành trì, mà không có đại lộ thông suốt. Muốn đi từ thành trì này đến một thành trì khác, chỉ có thể gian nan vượt qua hoang dã, tên “tẩu hoang” chính là từ đây mà có. +

Hầu hết các thủ lĩnh của đoàn tẩu hoang được gọi là “Thích công”, tuổi đều rất lớn, thường là những đứa trẻ lang thang lớn lên trong đoàn tẩu hoang, là những cánh bèo không rễ trên mảnh đất 12 châu, cả đời đều sống trên vùng hoang dã. Họ không chỉ quen thuộc với địa hình của một khu vực nhất định, mà còn am hiểu về hướng gió, khí hậu của khu vực đó. +

Người tẩu hoang, đi theo chướng khí. +

Chỉ có những Thích công giàu kinh nghiệm nhất mới có thể dựa vào kinh nghiệm của mình kết hợp với những thay đổi nhỏ của hoang dã, để phán đoán hướng di chuyển của chướng vụ tiếp theo của khu vực này, từ đó đưa ra quyết định đi con đường nào, đến đâu. Một khi phán đoán của Thích Công sai lầm, đoàn tẩu hoang có nguy cơ rơi vào chướng khí dày đặc, mà chướng vụ càng dày thì yêu vật ma quỷ càng nhiều, khả năng tổn thất nhân lực, thậm chí toàn quân bị diệt càng lớn. +

Nếu đoàn tẩu hoang đi sai đường, hầu hết sẽ không có cơ hội quay trở lại nơi ban đầu, cho dù có quay lại được thì nơi đó cũng đã sớm bị chướng vụ bao phủ. +

Vì vậy, 12 châu lưu truyền một bài dân ca, rằng: +

Tẩu hoang sầu, tẩu hoang sầu. +

Sầu trời tối khó quay đầu. +

Đông cũng đi, tây cũng đi. +

Đi đông đi tây đến mồ. +

Bài hát nói lên sự cay đắng, gian khổ của việc tẩu hoang. +

Đoàn tẩu hoang càng lớn, Thích công dẫn đầu đoàn càng thận trọng. Loa lão cha ngậm chiếc tẩu thuốc vỡ, lúc thì dùng cành cây vẽ vài đường trên mặt đất rồi lại dùng tay xóa đi, lúc thì lại nheo mắt nhìn mặt trời. +

Hàn Nhị kiên nhẫn đợi một lúc, không nhịn được lại nói: “Lão cha, hôm nay ngài cũng nghĩ lâu quá rồi đấy?” +

“Ngươi hiểu cái gì,” Loa lão cha lại gõ túi rượu vào trán đối phương, “Đường đi dạo này không dễ như những năm trước đâu.” +

“Khó đi thế nào? Chẳng phải đều là bóc lột ta làm khổ sai….” +

Hàn Nhị nói thầm. +

“Loa lão nói là chuyện mặt trời khó phán đoán phải không,” Một tu sĩ lớn tuổi hơn bên cạnh xen vào, “Khoảng thời gian trước, không phải Thái Ất Tông đã chặt đứt Mục Thiên Tác của Kim Ô ở Thanh Châu sao? Bây giờ mặt trời ở Thanh Châu mỗi ngày mọc lặn ở một thành trì nào đó… Phu Thành, không quay về Không Tang nữa.” +

“Đó không phải là chuyện của Thanh Châu sao? Liên quan gì đến Dũng Châu của chúng ta?” +

Hàn Nhị từ khi vết thương lành ở lại đoàn tẩu hoang, đã rất ít khi quan tâm đến chuyện của giới tu sĩ —— dù sao thì dẫu tiên môn hay Không Tang, họ đều là những vị thần tiên đi đi về về bằng phi thuyền, không liên quan gì đến những phàm phu tục tử phải từng bước leo núi vượt sông. +

Tu sĩ lớn tuổi đang nói chuyện nghe vậy liền cười: “Liên quan lớn lắm, ngươi không thấy Loa lão đã nhìn đến mức này rồi sao?” +

“Lư đạo trưởng, ngài biết sao?” +

Hàn Nhị gãi đầu. +

“Quỹ đạo trên trời, ngươi có hiểu là gì không?” Lư đạo trưởng chỉ lên đỉnh đầu, “Hành trình của nhật nguyệt, tuần tự theo sau, cai quản bốn phương, chu kỳ không thể thay đổi. Ý là quỹ đạo của Kim Ô và Huyền Thố này là một tấm lưới liên quan mật thiết với nhau, động một sợi tóc là động toàn thân. Vì vậy, tiên môn mới phải ký kết khế giám sát trời với Không Tang, Bách thị cho dù chỉ thay đổi nhật nguyệt của một thành trì cũng sẽ bị tiên môn tìm đến tận cửa. Huống chi Thái Ất Tông thay đổi một lần là thay đổi cả một vòng mọc lặn của mặt trời.” +

Hàn Nhị nửa hiểu nửa không. +

Lư đạo trưởng hứng khởi nói chuyện, cũng không chê Hàn Nhị không hưởng ứng mà giải thích: “Vị Cừu sư tổ đó của Thái Ất chặt đứt Thiên Tác này đã thay đổi điểm neo của nhật quỹ Thanh Châu —— từ điểm neo này là ta nghe Viên Mộc tiên sinh nói, điểm neo thay đổi, quỹ đạo cũng theo đó thay đổi. Quỹ đạo trên trời vốn chặt chẽ, có câu nói “sai một ly đi một dặm”, tiết khí của 12 châu chẳng phải cũng theo đó mà thay đổi sao?” +

“Viên tiên sinh?” Người bên cạnh dường như đã nghe qua cái tên này, “Vị đại nho tinh thông lịch pháp nhất của Lạc Thủy Thư Viện? Vị đã từng vẽ “Thanh Thiên Đồ” sao? Hình như Bắc Cát thị của Không Tang cũng đã mời ông làm khách khanh. Ngươi vậy mà đã gặp qua Viên tiên sinh.” +

Thấy có người biết, Lư đạo trưởng hơi gật đầu. +

“Chính là vị Viên tiên sinh đó,” Ông ta cười nói, “Thực ra những gì ta nói đều là đọc được từ “Thuyết Thanh Nhật” do Viên tiên sinh viết mấy ngày trước, chỉ là nhặt lại lời của Viên tiên sinh mà thôi.” Hơi khoe khoang một chút, ông ta lại chuyển chủ đề, “Sau khi mặt trời của Thanh Châu bị Thái Ất thay đổi, dòng chảy của chướng vụ trong Thanh Châu hoàn toàn khác với trước đây, rất nhiều người tẩu hoang trong hoang dã Thanh Châu, vì tiết khí bất thường mà đi sai đường, cứ thế mà chôn thân trong chướng vụ. Tình hình của Dũng Châu chúng ta có khá hơn một chút, nhưng cũng có không ít đoàn tẩu hoang vì thế mà lạc đường, gặp phải chướng khí dày đặc… Mấy ngày trước, không phải chúng ta đã gặp phải xác của một đoàn tẩu hoang sao?” +

“Chẳng trách Loa lão mấy ngày nay đều vô cùng thận trọng.” +

Người bên cạnh bừng tỉnh. +

Hàn Nhị phẫn nộ nói: “Vậy Thái Ất Tông này cũng quá đáng thật! Tiểu sư tổ của họ gây ra họa lớn đến thế, vậy mà họ còn che chở… Không rõ trắng đen, lẫn lộn thị phi đến mức này, còn là tiên môn số một cái gì chứ! Những người tẩu hoang chết đi không phải là người sao?” +

“Thái Ất Tông bá đạo cũng không phải một hai ngày,” Lư đạo trưởng nói, “Chẳng lẽ các ngươi đã quên, 3.000 năm trước, chưởng môn của họ vì một chuyện nhỏ mà đã trực tiếp khai chiến với Không Tang sao? Trước kia ta  đã cảm thấy, lệ khí nặng như vậy, không phải là điều tiên môn nên có.” +

“Nhưng ta nghe nói, Không Tang cũng không phải thứ gì tốt đẹp.” Người bên cạnh xen vào, “Không phải hịch văn do Sơn Hải Các đưa ra nói rằng Thái Ngu thị của Không Tang vì thiếu tộc trưởng phạm phải quy định trong thành rồi bị giết, nên đã tự ý thay đổi quỹ đạo trên trời của Nhụ Thành sao? Có một thiên tài tên là “Chu Tử Nhan” gì đó, đang yên đang lành bị ép đến chết. Chuyện tự ý thay đổi quỹ đạo, Không Tang cũng đã làm không phải một hai lần rồi phải không? Ta nghe nói, trước đây Phong Hoa Cốc và Không Tang xảy ra tranh chấp, mấy thành trì của Dũng Châu bỗng gặp đại hạn.” +

“Không Tang không phải thứ tốt, Cừu sư tổ của Thái Ất là thứ tốt sao?” Lư đạo trưởng cười khẩy, “Không Tang dù có tự ý thay đổi cũng chỉ là thay đổi nhật nguyệt của một thành một ao, có tiên môn kìm hãm nên sẽ không quá lố… Cùng lắm là trút giận riêng. Mà vị Cừu sư tổ đó, nếu muốn thì có thể khiến cả một châu Thanh Châu vĩnh viễn không có ánh sáng, mà không ai có thể ngăn cản. Thử hỏi, cái nào đáng sợ hơn?” +

Người xen vào không có lời nào để phản bác, thấy Loa lão cha đặt cành cây xuống bèn quay sang hỏi lão Thích công này. +

“Loa lão cha, trong số những người đi con đường hoang của Dũng Châu này, ngài được coi là trưởng bối, ngài thấy thế nào?” +

“Ta à?” Loa lão cha cầm chiếc chiêng vỡ đứng dậy, “Quỹ đạo rồi Kim Ô gì đó, ta cũng không hiểu, ta chỉ biết mặt trời năm nay đã thay đổi, gió cũng thay đổi, đi không tốt, tất cả chúng ta đều phải vào mồ.” +

Nói xong, ông ta hừ nặng một tiếng. +

“Gây chuyện vớ vẩn.” +

Thấy lão Thích công giàu kinh nghiệm bảo vậy, người xen vào cũng không nói nữa, lo lắng cho hành trình tiếp theo, trong lòng cũng có chút oán trách vị tiểu sư tổ của Thái Ất tự dưng không có việc gì lại gây chuyện. +

“Được rồi được rồi,” Loa lão cha gõ mạnh vào chiêng, cao giọng hét lên, “Khởi hành thôi! Mở đường thôi! Mở đường thôi!” +

Các tu sĩ hộ tống tản đi, mỗi người chuẩn bị việc của mình. +

Loa lão cha gõ ba hồi chiêng, sau khi đặt dùi xuống, quay đầu không quên dặn dò Hàn Nhị một câu, đợi hôm nay bắt đầu tẩu hoang, nhớ để ý đến những người mới gia nhập đoàn tẩu hoang mấy ngày nay, đặc biệt là đôi phu thê trẻ kia —— vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu cùng người thương bỏ trốn. +

Loại tiểu thư phú quý và trai nhà nghèo này, chưa từng tẩu hoang, dễ bị tụt lại phía sau nhất, một khi tụt lại là dễ xảy ra chuyện. +

Hàn Nhị đã quen với việc Loa lão cha thực sự coi đoàn tẩu hoang như một gia đình, cả ngày lo lắng đủ thứ, gật đầu tỏ ý mình đã biết. +

Tuy nhiên, Hàn Nhị đứng ở xa nhìn đôi vợ chồng trẻ bỏ trốn kia một cái, cảm thấy Loa lão cha đang lo lắng hão. +

—— Gã nhà nghèo lạnh lùng kia rõ ràng chăm sóc người thương của mình rất tốt. +

………………………… +

Trên hoang dã vang vọng tiếng hò của Loa lão cha, tiếng người ngựa ồn ào, đoàn xe từ từ tiến về phía trước. +

Cừu Bạc Đăng không ở trong xe mà ngồi bên cạnh Sư Vu Lạc đang lái xe, cầm một sợi cỏ dại mảnh, hứng thú thử bện ra thứ gì đó, giống như tất cả những tiểu thư thoát khỏi lồng son, thấy hoa dại cỏ dại đều cảm thấy vui mừng. Loay hoay cả buổi, chẳng làm ra được thứ gì. +

Gây chuyện vớ vẩn. +

Cừu Bạc Đăng buông tay, mặc cho sợi cỏ đó rơi xuống trong gió bụi… Không nghe, không nhìn, không nhớ, không hối hận… Y có thể mãi mãi không nhớ, mãi mãi không biết… +

“Nhìn kìa.” +

Y cười, nụ cười rạng rỡ, không chút u ám. +

“Sương trắng.” +

Sư Vu Lạc che mắt y lại, ôm lấy y. +

Chiếc áo đen che đi tất cả ánh sáng chói mắt của mặt trời, Cừu Bạc Đăng im lặng. Một lúc sau, y ôm chặt lấy vòng eo thon chắc của Sư Vu Lạc, như một linh hồn cô độc sắp chết chìm dùng hết sức lực bám lấy mảnh gỗ nổi duy nhất. +

A Lạc. +

Y khẽ gọi trong lòng. +

Sư Vu Lạc siết chặt vòng tay, giấu y vào lồng ngực mình. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.