Chương 92

Lửa bốc lên, Hậu Chủ nghênh ngang mà đi. +
Giang Tùy Chu cắn răng mắng thầm. +
Ai gợi ý cho tên cẩu hoàng đế này thế? Vậy mà muốn thiêu mình ở tẩm cung của hắn, nguỵ trang thành hắn? +
Giang Tùy Chu nghiêng người hung hăng cọ dây thừng lên ngai vàng. +
Cũng may là bọn họ nghĩ đến cách này, không giết hắn ngay, giúp hắn tìm một đường sống. +
Nhưng khắp nơi trong điện đều là tơ lụa, da thú, lửa cháy lan rất nhanh, mới có một chớp mắt đã lan tràn thành biển lửa. Khói đặc bốc lên khiến Giang Tùy Chu ho sặc sụa, nhưng hắn không dám lơi lỏng một chút nào, tiếp tục cọ dây thừng trên cổ tay. +
Cổ tay bị siết đến nỗi rách da, sưng đỏ, trên trán của hắn cũng nhễ nhại mồ hôi. Mồ hôi thấm vào khiến vết thương trên người đau rát, nhất là khi vết thương đang vì hành động này mà rách ra, chảy máu. +
Cả người Giang Tùy Chu đều run rẩy cả lên. +
Đôi mắt của hắn vì tiêu hao sức lực cộng với đau đớn mà trở nên mơ hồ, xung quanh chỉ còn tiếng xì xèo của ngọn lửa, dần dần trở nên nóng cháy. +
Đôi tay hắn cọ theo bản năng, đã không còn cảm nhận được đau đớn hay sức lực gì nữa rồi. +
Ngọn lửa dần lan tràn trong cung điện, cắn nuốt cẩm tú gấm hoa, ánh lửa đỏ đan xen với kim bích huy hoàng dần biến đại điện thành một biển lửa. +
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng “phực” nhỏ vang lên. +
Dây thừng đứt, Giang Tùy Chu mất sức ngã xuống ngai vàng. +
Xúc cảm cứng đờ, đau xót giúp hắn tỉnh táo lại. +
Được rồi. +
Trong mắt hắn vô thức trào nước mắt, chật vật bò dậy, hắn không rảnh quan tâm đến thứ gì khác, chỉ cúi người tháo dây trói dưới chân. Tay hắn đã không còn sức lực gì nữa, bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, hắn phải thử mấy lần mới cởi được dây thừng. +
Giang Tùy Chu nghiêng ngả đứng dậy, một tay đỡ lấy ngai vàng, dùng tầm mắt mơ hồ đánh giá xung quanh. +
Khắp nơi đều là lửa, cửa lớn cũng đã bị ngọn lửa cản mất, chỉ có một cánh cửa nhỏ phía bên trái là còn một chút khe hở, có thể giúp hắn chạy ra. +
Giang Tùy Chu vội định chạy về phía đó. +
Nhưng mới vừa đi được hai bước, hắn đã dừng lại, quay người. +
Hắn nhìn ngự án bị đẩy ngã, lúc này lửa vẫn chưa lan đến đây, tấu chương và giấy mực rơi rụng khắp nơi. +
Thư! +
Giang Tùy Chu không hề nghĩ ngợi mà quay lại, hai chân yếu ớt không chống được thân thể khiến hắn như ngã ập xuống đống hỗn độn đó. +
Hắn vội lật khắp nơi tìm kiếm. +
Mấy phong thư của Hoắc Ngọc Diễn không thể bị thiêu huỷ ở đây được. Đó là chứng cứ duy nhất có thể cho Hoắc Vô Cữu biết chân tướng tại sao y chiến bại, nói cho y biết Đại Lương sau lưng y không phải đường lui mà là đầm rồng hang hổ. +
Đây là chứng cứ Hoắc Ngọc Diễn mưu hại y. +
Đôi tay Giang Tùy Chu run rẩy, rõ ràng là vì đau đớn, suy yếu và mệt nhọc, nhưng không biết sức lực từ đâu mà giúp hắn tìm được một xấp giấy trong số những thứ rơi rụng dưới đất. +
Nương theo ánh lửa hắn có thể thấy được chữ viết trên đó, cuối cùng ôm chặt vào trong lòng. +
Hắn đỡ ngai vàng, nghiêng ngả đứng dậy. +
Nhưng nhìn lại lối ra bên kia, cánh cửa đó đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Cửa gỗ không chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt, phát ra vài tiếng kẽo kẹt rồi sụp xuống hoà vào biển lửa. +
Không còn đường ra nữa. +
Giang Tùy Chu cố chống đỡ không để mình ngã xuống, hắn nhìn xung quanh, đã không còn đường ra nữa rồi. +
Giang Tùy Chu giơ tay xoa mặt, không biết từ khi nào đã chảy hai hàng nước mắt treo ở trên cằm, trông thật chật vật. +
Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ cứ đến không một chuyến vậy sao? +
Cũng không biết lát nữa mở mắt ra, nơi hắn đến là âm tào địa phủ hay là về lại trước bàn làm việc, đối diện với bài luận văn buồn cười của sinh viên kia. +
Không biết đoạn lịch sử này sẽ bị hắn biến thành bộ dạng gì … mà Hoắc Vô Cữu sẽ khác với nguyên bản ra sao? +
Điều không cam lòng duy nhất của hắn là không thể giao những chứng cứ trong lòng này vào tay Hoắc Vô Cữu. +
Có lẽ một chút không cam lòng nữa là trước khi chết không thể gặp lại Hoắc Vô Cữu một lần. +
Đây là lần đầu tiên trong hai đời của hắn biết yêu là thế nào, cũng lần đầu cảm nhận được yêu mà không thể có được có mùi vị ra sao. +
Hắn nhắm mắt. +
Cả người hắn buông lỏng, tinh thần và sức lực bị tiêu hao quá mức quay lại đòi mạng hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cả người đau đớn, rồi lại mệt mỏi đến độ không mở nổi mắt nữa. +
Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên. +
Hắn ngẩng đầu, là xà ngang trước điện cuối cùng cũng không thể chống nổi ngọn lửa đang cắn nuốt, sụp xuống, nóc nhà bị sập một khoảng lớn để lộ khoảng trời sáng sủa giữa ngọn lửa thiêu đốt. +
Tiếp theo đó là đỉnh đầu của hắn. +
Giang Tùy Chu nhìn về phía bầu trời đó, một lát sau lại mệt mỏi nhắm mắt. +
— +
Lúc Hoắc Vô Cữu đuổi tới tẩm điện của Hậu Chủ đã thấy nó chìm trong biển lửa. +
Y chém giết một đường thẳng vào cung, áo giáp trên người đã sắp bị máu tươi tưới ướt. +
Bên cạnh có người muốn dập lửa nhưng không tìm được nước. Mà xung quanh cũng có một đống người bị đè quỳ xuống đất, đi đầu là Giang Hậu Chủ say khướt, y phục không chỉnh tề. +
Hoắc Vô Cữu chạy vội đến. +
Binh lính bên cạnh vội nói: “Tướng quân! Cẩu hoàng đế này nói Tĩnh Vương điện hạ ở trong đó!” +
Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn, một biển lửa thiêu đỏ đôi mắt y. +
“Đã bắt đầu sụp rồi, tướng quân, cái này làm sao …” +
Chưa đợi tên lính nọ nói xong, mọi người xung quanh đều kinh hô. +
Chỉ thấy vạt áo choàng đỏ tươi vụt qua trước mắt, tướng quân của bọn họ đạp lên thềm đá cẩm thạch nhào tới phía trước, nhảy lên nóc nhà, vọt vào trong biển lửa. +
“Tướng quân!” Các tướng sĩ xung quanh bỗng hoảng loạn. +
Hậu Chủ ngã xuống đất cười to. +
“Hay.” Hắn nói, “Hôm nay trẫm có thể dùng một mồi lửa thiêu chết cả hai người, đúng là không lỗ chút nào.” +
Tướng sĩ bên cạnh đỏ mắt rút đao định giết hắn, lại bị đồng liêu cản lại. +
“Đừng xúc động!” Người nọ la lên, “Tướng quân không có lệnh, không được giết tù binh!” +
Binh lính nọ đỏ mắt nói: “Nhưng mà tướng quân …” +
Đúng lúc này, một tiếng vang lớn phát ra. +
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tẩm cung nguy nga của hoàng đế đều sập trong biển lửa. +
Hậu Chủ cười sung sướng hơn nữa. +
“Tới đây!” Hắn cười nói, “Giết ta đi, báo thù cho tướng quân của các ngươi đi!” +
Mà cũng vào lúc này, tiếng cười của hắn bỗng im bặt. +
Nụ cười cũng khựng lại trên môi. +
Hắn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cả người đầy máu ôm một người trong tay, đạp lên nóc nhà sắp sửa sụp của đại điện vọt ra ngoài. +
Áo choàng sau lưng hắn cũng bắt lửa, mấy đốm lửa vụn vặt hoà vào màu áo. +
“Tướng quân ra rồi!” +
Các tướng sĩ đều hô lên. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu vững vàng đáp xuống, vung tay dập lửa trên áo choàng. +
Y quỳ một gối xuống đất, cẩn thận ôm người nọ vào trong lòng. +
Ngay lập tức có người đến gần, Hoắc Vô Cữu khàn giọng thì thầm ra lệnh: “Đi tìm đại phu, nhanh lên.” +
Mọi người không dám chần chờ, vội vàng tản ra. +
Mà Hoắc Vô Cữu quỳ trên nền đá cẩm thạch trước phế tích vẫn đang hừng hực thiêu đốt, một tay ôm Giang Tùy Chu, một tay nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm lên mặt hắn. +
Muốn đánh thức hắn rồi lại như sợ chạm là tan. +
“Giang Tùy Chu.” Y khàn giọng, “Tuỳ Chu, mau mở mắt ra.” +
Ngụy Giai lãnh binh đến sau thấy cảnh tượng này chợt ngừng lại tại chỗ, không dám bước tới. +
Hắn thấy vệt lửa cháy còn trên vạt áo choàng của tướng quân, thấy trong đôi mắt đỏ bừng của tướng quân toàn là nước mắt. Y quỳ trên mặt đất, rõ ràng là không hề bị thương nhưng lại giống như một con mãnh thú bị vừa bị bắn trúng, cuộn tròn trên mặt đất mà kéo dài hơi tàn. +
Đôi mắt của Ngụy Giai cũng đỏ theo. +
Đúng vào lúc này, trong lòng Hoắc Vô Cữu phát ra tiếng động rất khẽ. +
Là tiếng Giang Tùy Chu ho khan. +
Ngụy Giai vừa định tiến lên một bước lại chợt ngừng. +
Giang Tùy Chu ho khan vài tiếng, hàng mi run rẩy, yếu ớt mở ra. +
“Giang Tùy Chu!” Đôi tay Hoắc Vô Cữu ôm lấy hắn cũng trở nên run rẩy. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu ho khan cố nâng tay lên. +
“Ngươi sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Đừng sợ, đại phu sắp đến rồi.” Hoắc Vô Cữu vội vàng nói. +
Giang Tùy Chu đưa tay đặt lên ngực. +
“Ở đây.” Giọng nói của hắn run rẩy, trong tiếng lửa cháy bập bùng sau lưng gần như không thể nghe thấy được. +
“Sao thế? Bị thương ở đây à?” Hoắc Vô Cữu luống cuống vội vàng đưa tay định sờ. +
Giang Tùy Chu lao lực rút vài tờ giấy từ trong vạt áo ra. +
Mấy mảnh giấy thấm đầy máu loang lổ, tất cả đều là của Giang Tùy Chu. +
Hoắc Vô Cữu cầm lên xem, chỉ liếc mắt một cái đã cất đi. +
“Đã lúc nào rồi còn quan tâm nó làm gì!” +
Y thấp giọng mắng Giang Tùy Chu một câu, thật hung dữ nhưng theo tiếng mà nước mắt lại rơi. +
Hai giọt nước mắt rơi xuống mấy mảnh giấy. +
Giang Tùy Chu muốn cười mà không thể kéo nổi khoé miệng. +
Cuối cùng, hắn dùng hết sức đưa tay lên, mỏng manh, nhẹ nhàng mà chạm lên mặt Hoắc Vô Cữu, giọng nói yếu ớt như đang dặn dò hậu sự. +
“Bởi vì ta không dám nói với ngươi.” Hắn nói. +
“Ta thích ngươi, chỉ có thể làm chút chuyện này cho ngươi mà thôi.” +



ĐỢI MÃI CÂU NÀY
Có cảm giác nếu thật sự chết Giang Tuỳ Chu vẫn sẽ ôm mấy tờ giấy cứng ngắc cho đến khi Hoắc tướng quân tìm tới được