Skip to main content

Chương 91

dathaiPiter

Viên tướng nọ nghe mà run rẩy. +

Lâu tướng quân đâu có dặn đâu? Thì ra chuyện này không được để Hoắc tướng quân biết hả? +

Người nọ thoáng chốc luống cuống tay chân, ậm ừ mất cả buổi mới lắp bắp đáp: “Mấy, mấy ngày trước, hoàng thượng giữ Tĩnh Vương điện hạ lại trong cung, rồi không …” +

Chưa đợi hắn nói xong, giọng nói trầm thấp, lạnh như băng của Hoắc Vô Cữu đã ngắt lời hắn. +

“Mấy ngày trước?” +

Người nọ không dám nói thêm nữa. +

Hoắc Vô Cữu im lặng một hồi. +

Lát sau, y cắn chặt răng, lúc cúi đầu nhìn viên tướng lãnh nọ, thần sắc đáng sợ trên mặt y khiến người nọ sợ mềm cả đầu gối. +

“Lâu Việt làm ăn thế này sao?” +

Giọng điệu của y vẫn bình tĩnh, nhưng câu chữ vẫn lọt từ kẽ răng mà ra. Bộ dạng trông như kiềm chế cơn bão tố còn đáng sợ hơn khi tức giận nữa. +

Viên tướng nọ vội lắp bắp giải thích: “Lâu tướng quân cũng hết cách rồi! Không biết hoàng thượng nhận tin từ đâu mà cố tình giữ vương gia lại từ Đại Triều Hội …” +

Y đưa tay cầm roi ngựa lên ý bảo hắn câm miệng. +

Người nọ vội vàng ngậm miệng lại. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu một tay giữ cương ngựa, nghiêng người hất đầu với đại quân phía sau. Mấy viên tướng cầm quân theo sau lập tức lĩnh lệnh chia ra bày trận ở ngoài thành. +

Hoắc Vô Cữu quay đầu lại nhìn sang viên tướng bên cạnh mình. +

“Kêu Lâu Việt mau đi thắp hương bái Phật, Tĩnh Vương mà có chuyện thì hắn cũng không sống được.” Y lạnh lùng cắn răng nói. +

“Đi mở cửa thành.” +

— +

Sau ngày hôm đó, Hậu Chủ vẫn ăn chơi đàng điếm trong cung suốt hai ngày. +

Nhưng mà nay lại khác xưa, hắn bất thường đến nỗi như phát điên, khiến mọi người xung quanh đều không dám khuyên bảo, chỉ y theo lệnh hắn mà báo cáo tình hình ở ngoài thành cho hắn nghe, rồi lại đến địa lao xem Tĩnh Vương kia có còn thở hay không. +

Hôm đó hoàng thượng đánh ác quá. +

Cả đời hoàng thượng không mấy khi đánh người, sau ngày hôm đó, Tĩnh Vương được thả xuống gần như cả người đều chất đầy thương tích, cũng ngất xỉu luôn. Bởi vì hoàng thượng có dặn dò, mấy ngày nay ngày nào cũng đưa thuốc và thức ăn đến cho hắn, Tĩnh Vương lúc tỉnh lúc mê, vậy mà vẫn còn thở, không chết được. +

Mãi cho đến sáng nay, thị vệ đến cửa thành thăm dò tin tức vội vàng chạy vào cung, vọt đến tẩm điện của Hậu Chủ. +

“Hoàng thượng, không xong rồi hoàng thượng!” Thị vệ nọ vội la lên. “Phản tặc Hoắc Vô Cữu đã lãnh binh đến ngoài thành rồi! Hoàng thượng, ngài mau chạy đi thôi!” +

Hậu Chủ lại nói: “Không phải còn Lâu Việt đó sao?” +

Thị vệ kia nóng ruột muốn chết: “Hoàng thượng, Lâu tướng quân lừa ngài đó! Người thám thính ngoài cửa thành nói binh mã của Hoắc Vô Cữu đã dàn sẵn ở ngoài thành mà thuộc hạ của Lâu Việt lại chẳng hề có động tĩnh gì, rõ ràng là đồng bọn rồi!” +

Hậu Chủ nắm chung rượu, nhìn rượu sóng sánh bên trong một hồi mới bình tĩnh mở miệng hỏi: “Lâu Việt cũng phản bội trẫm?” +

Thị vệ nọ nóng lòng đến độ giọng nói cũng run rẩy: “Bây giờ nói chuyện này đã không còn kịp nữa rồi hoàng thượng! Không gì quan trọng bằng tánh mạng của ngài hết! Núi xanh vẫn còn đó, muốn giết đám nghịch thần phản bội này chỉ là chuyện sớm muộn thôi hoàng thượng!” +

Người hầu trong điện đều quỳ xuống, cầu xin Hậu Chủ mau chạy đi. Ngay cả hai mỹ cơ đang dựa vào lòng hắn cũng sợ hãi đến nỗi run rẩy, không màng chỉnh lại y phục mà cùng quỳ rạp xuống đất. +

Đến nước này rồi, nếu binh mã Bắc Lương thật sự đánh vào hoàng thành, dù hoàng thượng sống hay chết thì đám người bọn họ cũng đều không thể sống nổi. +

Mắt Hậu Chủ say mèm, mông lung, hắn ngồi ngay ngắn nhìn cung điện kim bích huy hoàng, nhìn xuống kẻ hầu người hạ quỳ đầy dưới đất. +

Bọn họ đều quỳ rạp xuống, đầu chấm đất, hắn chỉ thấy được một đám đỉnh đầu, tuy xung quanh có rất nhiều người, nhưng hắn lại cảm thấy giữa trời đất bao la này chỉ còn có một mình hắn thôi. +

Đúng rồi. Tuy hắn tự lừa mình rằng cữu ra khỏi thành chỉ vì viện binh, nhưng làm gì có chuyện tìm viện binh mà còn mang theo vợ con? Tuy hắn cho rằng Lâu Việt là cọng rơm hy vọng cuối cùng, nhưng Lâu Việt nói cho đến cùng cũng là đang lừa hắn. +

Tất cả mọi người đều từ bỏ hắn. +

Từ lúc phụ hoàng xem hắn như chiếc giày rách, hắn đã mãi mãi trở thành một thứ rác rưởi không ai thèm. +

Hậu Chủ bưng chung rượu, nở một nụ cười. +

— +

Đã nhiều ngày Giang Tùy Chu chìm trong cơn hỗn độn. +

Cũng may bọn họ tin lời hắn, không dám để hắn chết. Mỗi lần hắn tỉnh lại đều cố ép mình ăn vài thứ, giữ lại một hơi tàn. +

Nhưng trên người đau thật đấy. +

Từ nhỏ, chưa từng có ai đánh hắn, càng không cần bàn đến chuyện đánh đến nỗi muốn lấy mạng hắn thế này. Cả người hắn đau đến nỗi chết lặng, cảm thấy trên người mình nóng rát như lửa đốt, đốt thẳng vào trong tâm trí của hắn, đốt sạch thần kinh của hắn. +

Cũng không biết Hoắc Vô Cữu đã sống ở đây thế nào trong suốt một tháng đó. +

Hắn vẫn luôn hôn mê, cũng không biết đã qua bao lâu. Mãi cho đến hôm nay, hắn miễn cưỡng lấy lại chút ý thức, cảm thấy xung quanh mình sáng chói cả mắt, chóp mũi cũng ngửi được một mùi hương hoàn toàn khác biệt với địa lao mấy hôm nay ở. +

Hắn mông lung mở mắt, nhìn thấy kim quang chói mắt xung quanh mình. +

Đây là đâu? +

Giang Tùy Chu giật người, nhận ra tay mình bị trói ra sau lưng, mà hắn đang ngồi trên một cái ghế, bên dưới rất mềm mại, nhưng sau lưng cộm cấn khiến vết thương trên người hắn đau đớn. +

Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói. +

“Tỉnh rồi sao?” +

Là Hậu Chủ. +

Giang Tùy Chu miễn cưỡng làm quen với ánh sáng xung quanh, chậm rãi mở mắt ra, thấy mình lúc này thế mà lại ngồi trong đại điện kim bích huy hoàng. +

Là chính điện trong tẩm cung của Hậu Chủ, mà bên dưới hắn bây giờ là ngai vàng rộng lớn. +

Trước mặt hắn là ngự án bị quật ngã xuống đất, tấu chương rơi rụng khắp nơi. Dưới bậc cách đó không xa là Hậu Chủ khoanh chân ngồi trên tấm thảm dày, long bào xốc xếch khoác trên người, trên tay còn cầm một bình rượu. +

Giang Tùy Chu nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn đang muốn làm gì. +

Lại thấy Hậu Chủ cười hỏi hắn, giọng điệu say nhè: “Sao, ngai vàng của trẫm ngồi có thoải mái không?” +

Giọng của Giang Tùy Chu đã khàn đi, hơi thở mỏng manh: “Ngươi muốn làm gì?” +

Hậu Chủ lại cười nói: “Không gì cả. Trẫm không muốn chết, còn rất nhiều chuyện trẫm chưa thấy, cho nên trẫm không thể chết được.” +

Nói rồi hắn chống tay xuống đất định đứng dậy lại bị long bào vướng ngã mạnh trở lại. +

Hắn cũng không quan tâm. +

“Dù sao trẫm vẫn muốn nhìn thấy ngươi chết.” Hắn nói, “Còn cả Hoắc Vô Cữu nữa. Huỷ hoại giang sơn của trẫm, trẫm cũng phải thấy y chết.” +

Nói rồi, hắn bật cười. +

“Ngươi không tin chứ gì?” Hậu Chủ đắc ý nói, “Trẫm không thể giết y, nhưng có người có thể giết y thay trẫm.” +

Giang Tùy Chu nghẹn giọng: “Ai?” +

Hậu Chủ duỗi chân, thoải mái uống một ngụm rượu. +

“Đường ca của y đấy.” Hắn nói, “Nếu không nhờ có hắn, ngươi tưởng ngươi có đủ phúc để cưới y vào phủ sao?” +

Giang Tùy Chu nghe vậy, đầu óc bị cơn đau hành hạ đến hỗn độn bỗng chốc tỉnh táo. +

“… Ngươi nói gì?” Hắn truy vấn. +

Hắn nóng lòng đến nỗi sặc mà ho khan, cơn ho khiến vết thương trên người bị chuyển động, đau đớn khiến hắn hoa cả mắt suýt thì ngất xỉu. +

Lúc này Hậu Chủ đã uống quá nhiều rượu không nhận ra sự khác thường của Giang Tùy Chu. Hắn chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy. +

Hắn liếc Giang Tùy Chu một cái. +

Triều phục trên người Giang Tùy Chu đã rách bươm, bây giờ lại nhuộm đầy máu mới máu cũ, mái tóc xả tán loạn vắt trên vai, sắc mặt tái nhợt rồi lại loang lổ máu, bộ dạng trông vô cùng chật vật. +

Nhưng vì cái túi da quá mức xinh đẹp của hắn, mà bộ dạng nửa chết nửa sống đó tuy có chật vật nhưng lại toát ra vẻ xinh đẹp yêu dã không nói nên lời, giống như một đoá hoa lan bị dẫm xuống bùn. +

Hậu Chủ cong khoé môi nở một nụ cười vừa lòng. +

Hắn một tay cầm bình rượu, một tay túm lấy vạt long bào, thất tha thất thểu bước lên bậc, ngồi xổm xuống trước ngự án và tấu chương rơi rụng lung tung đầy dưới đất. +

“Không ngờ đúng không?” Hắn lật tới lật lui đống tấu chương, cuối cùng kéo ra một mảnh giấy vung vẫy trước mặt Giang Tùy Chu. +

“Thấy gì không?” Hắn nói, “Mật thư đấy, thái tử ca ca của Hoắc Vô Cữu đã bán y cho cữu của ta từ lâu rồi.” +

Nói rồi hắn đặt mông ngồi xuống đất, vẫy mảnh giấy trên tay mà cười. +

“Y là Hoắc Vô Cữu, là chiến thần của Lương triều chứ gì? Có ích lợi gì đâu? Hại chết cha y, ngay cả ca ca của y cũng bán đứng y.” Hắn cười nói, “Con người ai cũng thế cả, đâu chỉ mỗi trẫm thôi đâu.” +

Giang Tùy Chu lại không rảnh để ý hắn đang nói gì. +

Hắn bận nhìn chằm chằm tờ giấy đó. +

Hậu Chủ vừa mới nói cái gì? Ca ca của Hoắc Vô Cữu phản bội y? Hoắc Vô Cữu chỉ có một ca ca mà thôi, là Hoắc Ngọc Diễn. +

Giang Tùy Chu tỉnh táo lại trong một cái chớp mắt, tất cả nghi vấn hình như đều đã có đáp án. +

Hoắc Vô Cữu bất ngờ chiến bại mà y vẫn luôn chần chừ không tiến, dù chân đã được chữa lành cũng không dám về lại phương Bắc, Hoắc Ngọc Diễn chết sớm trong sách sử, Hoắc Vô Cữu trấn thủ Dương Quan một mình cho đến chết … +

Thì ra người khởi xướng tất cả những chuyện này đều là Hoắc Ngọc Diễn! +

Hô hấp của Giang Tùy Chu trở nên dồn dập, hắn giãy giụa trên ngai vàng. +

Nhưng hai tay của hắn đều đã bị trói lại, dù có giãy giụa ra sao cũng vô ích. +

Mà Giang Thuấn Hằng lại thản nhiên buông tay, ném mảnh giấy kia xuống đất. +

“Tất cả mọi người đều là như thế.” Hắn cười nói, ngẩng đầu cầm bình rượu đã uống cạn đổ vào miệng. +

Giang Tùy Chu bất chợt động đậy xé rách một vết thương trên người, đau đến nỗi hắn ngã sang một bên, đụng vào kim long trên tay vịn. +

Hắn đau đớn đến độ đầu óc trống rỗng. +

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra. +

Long ỷ! +

Tuy không biết tại sao Hậu Chủ lại trói hắn lại ở đây, nhưng hôm nay rõ ràng là muốn cho hắn chết. Hiện giờ trong điện chỉ có hai người họ, cho nên hắn buộc phải tự tìm một đường sống cho chính mình. +

Hắn cắn chặt răng, nuốt ngược ngụm máu tươi đang chực trào trong cuống họng, ngồi thẳng người sang một bên. +

Đôi tay bị dây thừng trói lại sau lưng hắn vừa hay chạm tới cạnh nhọn từ kim long trên lưng ghế. +

Hắn cắn chặt răng, cầm dây trói cạ lên kim long. +

Hắn rất cẩn thận, mà Hậu Chủ lại uống quá nhiều rượu, cũng không nhận ra hành động của hắn. Hậu Chủ nghiêng người sang bên cạnh vừa hay tựa vào cây cột bên cạnh. +

“Nhưng người trẫm vẫn hận nhất là ngươi.” Hắn nói: “Ngày yêu phi kia sinh hạ ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày như hôm nay mới đúng. Phụ hoàng sủng ái ngươi đến tận trời, cũng nên nghĩ đến có ngày hôm nay.” +

Nói đến đây, hắn lắc đầu. +

“Nhưng ân oán của ta và ngươi có thể xoá hết trong hôm nay rồi.” +

Sức lực còn lại của Giang Tùy Chu chỉ đặt trên đôi tay, lúc này hắn mím môi không dám nói lời nào, sợ lộ ra manh mối. +

May là Hậu Chủ cũng không muốn chờ hắn đáp lời. +

Hậu Chủ duỗi chân, nói: “Hôm nay ngươi thay trẫm chết ở đây cũng xem như là giúp trẫm một lần. Trẫm bảo đảm sau hôm nay, trẫm sẽ không hận ngươi nữa.” +

Nói rồi hắn bật cười. +

Đúng lúc này, ngoài điện vang lên giọng nói vội vã của thái giám: “Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong rồi, hoàng thượng mau đi theo chúng nô tài đi!” +

Hậu Chủ mất kiên nhẫn đáp lời, chống xuống đất, chậm rãi đứng dậy. +

“Xuống dưới đó đừng có hận trẫm.” Hắn nói với Giang Tùy Chu, “Hận thì hận phụ hoàng, hắn cho ngươi quá nhiều nên mới hại chết ngươi.” +

Nói xong, hắn nghiêng ngả bước xuống, trước khi ra khỏi cửa điện, hắn xoay người nhếch miệng cười với Giang Tùy Chu. +

Sau đó đưa tay đẩy ngã giá đỡ đèn bên cạnh. +

Ngọn lửa bốc lên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.