Chương 92: Lòng ta có quân

Vầng mặt trời xa xa chìm trên rặng núi, ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đồi núi chìm trong một màu lạnh lẽo xanh trắng, người cũng được, cây cỏ cũng hay, đều như phủ một lớp sương trắng. +
Cái lạnh len lỏi khắp nơi. +
Ánh mắt của Sư Vu Lạc nhìn thẳng về phía xa, đường nét gò má căng cứng như lưỡi đao. Bàn tay nắm dây cương của hắn vì dốc hết sức để kìm nén mà hơi run, nhưng vòng tay ôm lấy Cừu Bạc Đăng lại vững như bàn thạch, cho dù trời sụp đất lở, vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ không thay đổi. +
Hắn dùng chiếc áo đen quấn trọn lấy thiếu niên gầy gò, giấu đi hoàn toàn, ngăn cách hoàn toàn khỏi sương thu. +
Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước. +
Cừu Bạc Đăng co mình trong lòng Sư Vu Lạc, mặc cho mùi dược thảo thanh mát quen thuộc bao bọc lấy mình, ở trong bóng tối lắng nghe tiếng cọt kẹt của trục gỗ bánh xe bên ngoài, tiếng lộc cộc của bánh xe lăn qua cỏ khô và đá vụn, tiếng lách tách của đá vụn rơi từ nan hoa gỗ… Hết vòng này đến vòng khác, lăn qua thời gian và năm tháng. +
Trong năm tháng ấy có một người ôm chặt lấy y. +
Cho y nơi nương thân cuối cùng, cũng đưa y trốn thoát. +
Trốn thoát khỏi những ân oán yêu hận chưa kịp phá vỡ phong ấn mà tuôn ra. +
“A Lạc.” +
Sư Vu Lạc nghe thấy âm thanh gần như không thể nghe thấy của Cừu Bạc Đăng. +
Nhẹ như một lời mê sảng. +
Bàn tay Sư Vu Lạc ôm lấy xương vai y di chuyển lên một chút, ngón tay không nặng không nhẹ vuốt ve cổ y, là đáp lời, cũng là an ủi. Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu, gò má áp vào lồng ngực hắn, tiếng trục gỗ, tiếng bánh xe cùng với cả trời đất đều dần dần xa vời… Chỉ còn lại tiếng tim đập của người kia, cách qua lớp áo và da thịt, vẫn rõ ràng và khiến người ta yên lòng. +
Thực ra vòng tay này không hề ấm áp. +
Thân nhiệt của Sư Vu Lạc thấp hơn người thường, chiếc áo đen chỉ có thể ngăn cách cái lạnh vốn có của hắn, đừng mong có chút hơi ấm nào tỏa ra… Nhưng sẽ không có vòng tay nào nồng cháy hơn thế này. +
Cơ thể căng cứng từ từ thả lỏng. +
“Chỉ là một tội nhân mà thôi…” +
Cừu Bạc Đăng nhỏ giọng tự giễu. +
Sư Vu Lạc kéo chiếc áo đen đang quấn lấy Cừu Bạc Đăng xuống một chút, ngón tay ấn lên xương hàm dưới của y, mạnh mẽ mà kiềm chế bắt y ngẩng mặt lên. Sương sớm lúc tụ lúc tan vương trên cây trâm lông xanh trên búi tóc mây của Cừu Bạc Đăng, khuôn mặt y trong ánh trời thanh lạnh tái nhợt đến mức có phần trong suốt. +
“Em không phải tội nhân.” +
Hắn nhìn vào mắt Cừu Bạc Đăng, nhấn mạnh từng chữ. +
Cừu Bạc Đăng yên lặng nhìn hắn chăm chú. +
“Em không phải.” +
Sư Vu Lạc lặp lại một lần nữa. +
Hắn cứng rắn hơn bao giờ hết, cố chấp và kiên định lặp lại một sự thật mà hắn đã công nhận. +
“Được. Nghe huynh.” +
Cừu Bạc Đăng thấp giọng nói. +
Y ngoan ngoãn dựa vào vai Sư Vu Lạc, giống như một đại tiểu thư thực sự bỏ nhà ra đi, răm rắp nghe theo lời người thương mà mình đã nhận định. Sư Vu Lạc đưa tay vén một lọn tóc rủ xuống của y ra sau tai, lại cài lại cây trâm lông xanh trên tóc đang nghiêng ngả muốn rơi, rồi lại ấn y vào lòng mình thêm một chút. +
Dùng sức nhiều đến mức như muốn khảm y vào trong cơ thể mình. +
Cừu Bạc Đăng không lên tiếng. +
Chỉ dựa sát vào nhau, chỉ dung túng. +
……………………………… +
Đoàn tẩu hoang đã rời khỏi vùng đất tương đối bằng phẳng trước đó, tiến vào một vùng đồi núi khá gập ghềnh. +
Trong tiếng thở phì phò của con ngựa già, Hàn Nhị theo thói quen nhìn xem có ai bị tụt lại phía sau không. +
Khi nhìn về phía cuối đoàn, khóe mắt cậu bỗng không nhịn được giật một cái. +
Chỉ thấy trên chiếc xe ngựa cách những người khác một khoảng, vị tiểu thư ngàn vàng xinh đẹp đến mức không giống người thật và chàng trai áo đen trầm mặc ít lời cùng ngồi trên bậc gỗ ngang phía trước thùng xe, khoảng cách của hai người cực kỳ gần —— được rồi, nói thẳng ra là mỹ nhân cài trâm ngọc nghiêng ngả đó trực tiếp nép vào lòng chàng trai, không hề để tâm đến ánh mắt của người khác mà tựa vào vai hắn. +
….Nương ơi. +
Là người thì ai cũng phải ghen tị, phải không! +
Nếu không phải khuôn mặt của chàng trai áo đen đó đượm vẻ lạnh lùng như viết rằng “tất cả mọi người đều nợ ta 800 vạn” thì Hàn Nhị đã muốn sáp lại gần hỏi xem, rốt cuộc hắn đã lừa được mỹ nhân kiều diễm này như thế nào? +
“Có cần phải vậy không?” +
Hàn Nhị nói một cách chua chát. +
Ngay cả lúc đi đường cũng phải dính lấy nhau, cũng quá… quá mẹ nó khiến người ta ghen tị rồi đi! +
Loa lão cha đang cưỡi la bên cạnh nghe vậy bèn liếc nhìn về phía đó một cái, rồi thu lại ánh mắt như không có gì lạ, tiếp tục đan giày cỏ, thuận miệng nói: “Cái này có gì đâu, thiên kim đại tiểu thư nhà giàu có, sao mà dễ trốn như vậy, mười phần thì hết chín phần vẫn phải quay về thôi…. Có thời gian ở cạnh kề bên người thương thì chắc chắn phải ở bên rồi.” +
“Hả?” +
Hàn Nhị ngẩn ra một lúc. +
Loa lão cha vỗ vỗ chiếc giày cỏ đã đan được một nửa đế, vỗ cho nó chắc hơn một chút: “Cả đời này ta chỉ thấy được vài lần, đến cuối cùng, không phải là cô nương không chịu nổi cảnh nghèo khổ, tự mình chạy về, thì cũng là người nhà đuổi đến rồi bắt về… Nhưng mà, đôi vợ chồng son này khăng khít thật đấy.” +
Ông ta thở dài một tiếng. +
“Hy vọng có thể chạy đi được.” +
Quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa kia, Hàn Nhị chợt hiểu ra. +
—— Bởi vì không biết tương lai sẽ ra sao, không biết có lúc nào đó sẽ phải quay trở lại lồng giam hay không, nên dù là thời gian ngắn ngủi, vụn vặt nhất cũng phải trân trọng; nên phải bất chấp ánh mắt thế tục, nắm lấy bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào để quấn quýt bên nhau. +
“À phải rồi,” Loa lão cha bỗng nhớ ra một chuyện, cầm chiếc giày cỏ đan dở vỗ vỗ vai Hàn Nhị, “Đừng có chỉ lo nhìn người khác, thằng nhóc ngươi thì sao? Khi nào thì dẫn một cô vợ về… ta nói này, ngươi cũng không còn trẻ nữa rồi.” +
“Đừng giục đừng giục mà, đây là vấn đề ta muốn dẫn là dẫn được sao? Nữ tu người ta không coi trọng ta, ta còn có cách gì chứ?” +
Vừa nghe Loa lão cha nhắc đến chuyện này, trán Hàn Nhị bắt đầu đau nhức. +
“Không để mắt đến ngươi? Đó chẳng phải là vì ngươi nghèo, cả ngày vất vả có được mấy đồng tiền là tiêu xài bừa bãi, nếu tích góp từ sớm thì bây giờ đã có thể đủ tiền hộ tịch, mua một căn nhà trong thành rồi…” Loa lão cha trừng mắt. +
Khóe miệng Hàn Nhị giật giật, lười sửa lại cho ông rằng tu sĩ kết đạo lữ không xem trọng những thứ của người phàm, có tiền mà không có tu vi, không có tông môn cũng chẳng ăn thua gì —— nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể là tu sĩ hay người phàm, có tiền hay không đều là một vấn đề chết người! Trong “Thư Cưu Sách” do Sơn Hải Các xuất bản có liệt kê những phương pháp theo đuổi người thương, điều đầu tiên chính là “chiều theo sở thích, tặng thứ cần thiết”… Tức là, nếu người ngươi thích là một kiếm tu, thì tốt nhất nên tặng cho đối phương một thanh kiếm tốt, tiếp theo là vỏ kiếm, tua kiếm… +
Vấn đề là, một thanh kiếm tốt đã có giá bằng cả một đại viện rồi! +
Thời niên thiếu, Hàn Nhị cũng từng rung động, nhưng sau khi cậu nghiêm túc, lý trí tính toán xem một loạt phương pháp nói trong “Thư Cưu Sách” ước chừng sẽ tốn bao nhiêu bạc… +
Thôi bỏ đi, người luyện võ, đao kiếm chính là vợ. +
Loa lão cha vẫn đang lải nhải không ngừng, có xu hướng càng nói càng hăng, hận rèn sắt không thành thép. +
Hàn Nhị không thể nhịn được nữa, nắm lấy một khoảng trống, nói thẳng vào vấn đề: “Chẳng phải ngài cũng là một kẻ độc thân sao?” +
Tiếng lải nhải đột ngột dừng lại. +
Hàn Nhị buông một câu “ta lên phía trước xem có dã thú gì không” rồi chuồn đi trước khi Loa lão cha vung giày cỏ đánh cậu tiếp. +
Loa lão cha nhìn bóng lưng cậu, từ từ hạ chiếc giày cỏ xuống. +
“….Đừng có lãng phí thời gian ở cái nơi rách nát này.” +
Sương sớm dần tan đi, trên những bụi cây khô vàng, những giọt sương trong veo dưới ánh mặt trời ngày càng lên cao, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy. Khi xe ngựa đi qua, “tí tách” một tiếng rơi xuống đất, biến mất không dấu vết. +
Như mộng như ảo như sương. +
………………………… +
Mặc dù mặt trời đã dần lên cao, sương lạnh đã tan đi, nhưng Cừu Bạc Đăng vẫn nép trong lòng Sư Vu Lạc, như thể rất sợ lạnh. +
Ở một nơi không xa họ, có một tiên sinh kể chuyện đang ngồi trên một chiếc xe đẩy, tay cầm một cuốn sách cũ nát lẩm bẩm đọc. +
Bên cạnh có một cô nương có chút tiền dư không kiên nhẫn nghe đối phương đọc những điển tịch vừa tối nghĩa vừa không hiểu được, bèn ném cho mấy đồng tiền, mời tiên sinh ấy kể lại “Hồi Mộng Lệnh” từ đầu. Tiên sinh kể chuyện nhận tiền, ngừng lại việc đọc sách như thôi miên, ho khan một tiếng rồi bắt đầu kể: +
“Có câu rằng “Trong mộng kinh hồng nói chuyện kinh hồng”, lại nói đến vị đao khách kia dưới bóng cây um tùm gặp được thiếu niên một lần…” +
Tiên sinh kể chuyện tuy nghèo, nhưng khi nói đến phong nguyệt thì giọng điệu lại rất hợp, biết gãi đúng chỗ ngứa, khiến những người xung quanh dẫu đã nghe qua “Hồi Mộng Lệnh” rồi cũng vẫn bị hấp dẫn. +
Hôm qua lúc tiên sinh ấy kể chuyện, Cừu Bạc Đăng đang chợp mắt trong xe ngựa, khi tỉnh dậy đã là đoạn kết, không phát hiện ra điều gì. Nhưng lúc này, đối phương kể lại từ đầu, Cừu Bạc Đăng đang nửa tỉnh nửa mê lơ mơ nghe một lúc, đột ngột mở mắt. Sư Vu Lạc hỏi y sao vậy. +
“Hình như có gió.” +
“Vào trong đi.” +
Cừu Bạc Đăng lắc đầu, chỉ kéo lại chiếc áo đen của hắn. +
Tiên sinh ấy kể xong một hồi, cô nương đang thêu thùa kia không còn tiền lẻ để đưa cho nữa, ông bèn cầm lấy cuốn sách cổ, lắc đầu nguầy nguậy định đọc tiếp. +
Bỗng một thỏi bạc từ bên cạnh ném tới. +
Tiên sinh kể chuyện quay đầu nhìn lại, thấy trên chiếc xe ngựa không xa, vị đại tiểu thư không biết là của nhà nào bỏ trốn có dung mạo tuyệt thế đang nép trong lòng tình lang của mình, khuôn mặt tinh xảo gần như vùi hết trong chiếc áo đen: “Kể tiếp đi.” +
….Cũng là một nhân vật chính phong lưu đây. +
Tiên sinh kể chuyện theo thói quen nghề nghiệp đoán mò câu chuyện của hai người này, hơi chần chừ một chút thì bị chàng trai trẻ tuổi tái nhợt lạnh lùng kia liếc một cái. +
Ông ho khan một tiếng, vội vàng dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. +
“….Hồi thứ hai, Thu công tử uống cạn rượu Kiêm, say mèm…” +
Tiên sinh ấy kể về một thoáng kinh hồng dưới bóng cây xum xuê, kể về cái ngẩng đầu đối diện trong chiếc gương đồng lốm đốm, kể về ánh nắng vụn vặt ở cuối ngõ phố dài… Người viết chuyện đã ẩn đi bóng dáng của mình, nhưng ở cuối hồi thứ bảy lại mượn lời của một ông lão đi lướt qua để nói một câu: +
Sắc núi tươi đẹp, hãy cứ tiêu dao. +
Cừu Bạc Đăng lặng lẽ cười. +
Chẳng cần nghe đến hồi thứ hai, hồi thứ nhất vừa được kể xong, Cừu Bạc Đăng đã biết cái gọi là “Hồi Mộng Lệnh” này mười phần thì hết chín phần chính là chuyện tốt do Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh làm… Ở Phu Thành, lúc Lục Tịnh thẳng thắn cương nghị, thà chết không chịu nhận, trên tay áo còn dính mực…. +
Tưởng đặt một cái bút danh gì đó là “Nhất Diệp Trần”, thì chính chủ sẽ không đoán ra được sao? +
Lũ ngốc này. +
Gió núi thật sự đã nổi lên, nhưng ánh nắng chiếu vào người là một ngày đẹp trời nên vừa nghe chuyện vừa ngủ gật. +
Nghe một lúc. +
Cừu Bạc Đăng bỗng nhướng mày. +
Lục Thập Nhất viết cái thứ này có bao nhiêu là dựa vào đoán mò, bao nhiêu là dựa vào bịa đặt thì tạm thời không bàn, hồi thứ tám “Ba ngàn dặm phong nguyệt gặp lại” lại nhắc nhở y một chuyện… “Đao khách” trong “Hồi Mộng Lệnh” khoác một thân áo trắng như trăng, phong trần mệt mỏi, đến để bày tỏ lòng mình với “Thu công tử”. +
Y nhớ lại những chuyện từ khi gặp gỡ ở Phu Thành đến nay, chắc chắn được một việc: +
Đến tận bây giờ, có người nào đó vẫn chưa chính thức tỏ tình. +
Sắc mặt Cừu Bạc Đăng có chút vi diệu. +
….Ở một mức độ nào đó, thật sự giống như một tiểu thư chưa từng trải đời bị lừa bỏ nhà theo trai. Không, còn tệ hơn cả tiểu thư chưa từng trải đời, ít ra thì các giai nhân trong thoại bản đều là sau khi thư sinh nghèo khó tình ý triền miên viết rất nhiều thư tình, thề non hẹn biển, mới cùng thư sinh nghèo bỏ trốn. Ngược lại, y theo một người nào đó, mơ mơ hồ hồ trực tiếp nhảy đến…. +
“Huynh nợ ta một chuyện.” +
Y dùng khuỷu tay huých Sư Vu Lạc. +
Sư Vu Lạc cúi đầu nhìn y. +
Cừu Bạc Đăng vốn định nói “tự mình nghĩ đi”, nhưng lời đến bên miệng lại quay vòng, cảm thấy rằng nếu thật sự để hắn tự nghĩ, e là cả đời cũng không biết được chuyện gì. +
“Không có lời làm mai bà mối hay nói thì thôi,” Cừu Bạc Đăng liếc mắt nhìn hắn, “nhưng ngay cả một câu “lòng ta có quân” cũng không có ư?” +


