Skip to main content

Chương 94

dathaiPiter

Giang Tùy Chu nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. +

Hắn hoảng sợ, mím môi nói không nên lời. +

Một lúc lâu sau, hắn hoảng loạn giải thích: “Không có, ta chỉ …” +

Hoắc Vô Cữu cười, hai mắt vẫn thẳng thừng nhìn hắn chằm chằm. +

“Ta biết.” Y nói, “Chỉ vì tình thế cấp bách nên ngươi vô tình nói thật lòng mà thôi.” +

“Ta …” +

Giang Tùy Chu đang định nói lại bị Hoắc Vô Cữu ngắt lời. +

Y thò tay vào chăn, nắm lấy tay hắn. +

Bình thường Hoắc Vô Cữu cũng hay nắm tay hắn, nhưng lần nào cũng là nắm cổ tay, cách một lớp tay áo. Lần này y đặt hẳn lên mu bàn tay hắn mà nắm chặt lấy. +

Giang Tùy Chu kinh ngạc. +

Hắn dần suy nghĩ cẩn thận lại mới nhận ra hành động này của Hoắc Vô Cữu là có ý gì. +

Lòng bàn tay y rất thô ráp, nhìn là biết dấu vết để lại do nhiều năm luyện võ. Mà bàn tay đó cũng không thong dong như biểu cảm trên mặt của chủ nhân nó, mà là nắm thật chặt, cứ như tình cảm mãnh liệt đang không tìm được chỗ để bộc lộ khiến tay hắn cũng phát đau. +

Tiếp đó, Hoắc Vô Cữu vẫn thấy chưa đủ, túm lấy tay hắn ra khỏi chăn, đặt tay còn lại của mình lên ôm lấy bàn tay hắn. +

Giang Tùy Chu ngơ ngác nhìn y. +

Phản ứng của y như thế, chẳng lẽ là cũng … +

Trong một khoảnh khắc, mỗi một ánh mắt, nụ cười, thậm chí đôi khi là chút bất mãn thất thường của Hoắc Vô Cữu đều đã có lời đáp. +

Giang Tùy Chu cảm thấy mơ màng. +

Sao có thể như thế … một người như y, sao lại lặng lẽ mà … +

Cảm giác chấn động quá mãnh liệt khiến hắn quên cả vui sướng. +

Mà Hoắc Vô Cữu quỳ bên mép giường lại kéo tay hắn tới trước, đặt lên mặt mình. +

“Sao ngươi không vì tình thế cấp bách sớm một chút?” Giọng nói của y rất nhỏ, cứ như đang lẩm bẩm một mình, có vẻ rất ngốc nghếch. Vừa mới nói ra, y đã ngay lập tức bác bỏ, lẩm bẩm, “Không, trách ta mới đúng, thế mà lại bắt ngươi phải nói trước.”  +

Nói đến đây, y còn nhíu mày, “Thế mà ta lại không nhận ra.” +

Giang Tùy Chu thì thầm tiếp lời: “… Ta cũng không nhận ra.” +

Hoắc Vô Cữu không thèm suy nghĩ mà nói: “Đương nhiên là không thể để ngươi nhận ra được, ngươi đã nói ngươi không phải đoạn tụ, lỡ đâu để ngươi nhận ra, làm ngươi sợ chạy mất thì làm sao? Cũng đâu có bắt trói ngươi lại được.”  +

“Đương nhiên là ta không phải.” Giang Tùy Chu buột miệng, “Ta chỉ …” +

Nói đến đây hắn mới nhận ra mình đang nói gì, vội vàng ngậm miệng nuốt lời định nói vào trong. +

Đúng là kỳ lạ. Trước đây vì sợ Bàng Thiệu sinh nghi, bao nhiêu lời nói khó lọt vào tai hắn cũng đã nói trước mặt mọi người rồi. Xưa nay đều bình thản ung dung, còn diễn sinh động như thật. Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ là một câu đơn giản thật lòng, hắn lại khó mà nói ra thành lời. +

Dù bàn tay được nắm lấy đang nóng như bỏng cháy, lồng ngực cũng nóng rực. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu trước mặt hắn lại hiểu. +

Ánh mắt y sáng rực nhìn Giang Tùy Chu, nở nụ cười. +

Tiếng cười của y rất dễ nghe, chấn động cũng truyền đến tay Giang Tùy Chu. +

Sau đó Hoắc Vô Cữu như thấy vẫn không đủ, bóp lấy tay hắn kéo đến bên môi, hôn thật sâu lên ngón tay của hắn. 1

Tiếng cười kéo theo hơi thở nóng bỏng thiêu đốt truyền đến từ đầu ngón tay. +

Khiến vành tai Giang Tùy Chu cũng bị hơi thở kia thiêu đốt. +

Hắn giật tay mà không rút ra, ngược lại bị Hoắc Vô Cữu níu chặt. +

Ánh mắt sáng quắc tươi cười đó có tính xâm lược quá mạnh, khiến hắn vô thức phải quay đi, hốt hoảng cúi đầu như một con đà điểu vùi đầu trốn trong bờ cát. +

Thái độ trốn tránh lừa mình dối người đó khiến kẻ xâm lược càng hưng phấn hơn. +

Tiếng cười khẽ truyền theo hơi thở ấm áp truyền từ ngón tay đến khiến kinh mạch cả người hắn cũng chấn động theo. +

— +

Các tướng sĩ dưới trướng Hoắc Vô Cữu làm việc rất hiệu quả. +

Cái này cũng nhờ có kế hoạch của Hoắc Ngọc Diễn. Hồi đầu năm, hắn xúi giục thuộc hạ Ngô Thiên Phàm của Hoắc Vô Cữu, khiến Hoắc Vô Cữu tứ cố vô thân, sau đó lại giết Ngô Thiên Phàm diệt khẩu. Số lượng binh mã trong tay Hoắc Vô Cữu vốn đã nhiều hơn Hoắc Ngọc Diễn gấp mấy lần, mà phần lớn binh lực của Hoắc Ngọc Diễn đều rải rác xung quanh Nghiệp Thành, thế nên trong thời gian ngắn cũng không thể tập hợp được mà đổi binh mã ở Giang Bắc thành của hắn hết. +

Bởi thế nên ngoài Lý Thịnh đã chết và thân tín của hắn, hai mươi vạn binh mã vừa mới đưa đến đều là quân của Hoắc Vô Cữu. +

Chỉ trong một ngày, bọn họ đã có thể khống chế nghiêm ngặt hoàng cung và thành Lâm An, tất cả phủ đệ của các quan viên trong thành cũng bị phái trọng binh canh gác. Sau khi Bàng Vĩ chết, Hoắc Vô Cữu chia binh mã ngoài thành thành mấy nhánh phái đi, lần lượt khống chế các quận huyện của Nam Cảnh. Trời vừa vào đêm là xung quanh đã yên tĩnh hết cả. +

Lý Trường Ninh nấu thuốc xong đưa tới, dặn dò Giang Tùy Chu mấy ngày nay cần nghỉ ngơi, không thể hao tâm tổn sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục. Bởi vậy nên vừa uống thuốc xong không bao lâu, Hoắc Vô Cữu đã nhất quyết bắt hắn đi ngủ, bản thân y chờ Giang Tùy Chu ngủ rồi mới đi. +

Lúc này, xung quanh tẩm cung của Hậu Chủ đã thành một mảnh phế tích cháy đen, cũng chẳng còn ai đi lại. Ngoài cửa chỉ có Mạnh Tiềm Sơn hốc mắt đỏ bừng nóng ruột đi tới đi lui quanh Ngụy Giai. +

Thấy Hoắc Vô Cữu bước ra, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng tới đón. +

”Tướng quân …” +

Hoắc Vô Cữu vẫy tay, nói: “Vương gia nhà ngươi không sao, vào chờ hầu đi. Nhẹ tay nhẹ chân thôi, hắn ngủ rồi.” +

Mạnh Tiềm Sơn gật đầu, khom người tạ ơn y rồi xoay người nhẹ nhàng bước vào điện. +

Ngụy Giai lúc này mới bước tới: “Tướng quân, thuộc hạ đã dọn dẹp chỗ ở cho ngài rồi, cách không xa nơi này, thuộc hạ dẫn ngài qua đó.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng rồi đi theo hắn. +

Không biết tại sao mà Ngụy Giai cứ cảm thấy bước chân của tướng quân nhà mình nhẹ nhàng hơn nhiều. +

Chẳng lẽ là bởi vì Tĩnh Vương điện hạ không bị thương gì nặng, sợ bóng sợ gió một hồi nên tướng quân mới vui vẻ như vậy sao? Chắc không đến nỗi đâu, có lẽ là hắn nhầm … +

Nhưng vừa bước vào cung điện, Ngụy Giai lập tức phát hiện ảo giác của hắn cũng không hẳn là ảo giác. +

Người hầu trong điện đều được đưa từ vương phủ đến, cộng thêm thuộc hạ của Hoắc Vô Cữu. Ngụy Giai dẫn y vào, đang chỉ cho y chỗ nào là sảnh ngoài, chỗ nào là phòng ngủ, trong ngoài hoàng thành đang bố trí thế nào, rồi lại thấy tướng quân của hắn đang ngẩn ngơ. +

Chỉ thấy tướng quân tuỳ tiện đi một vòng trong phòng, sau đó ngồi xuống bên sườn rót một chung trà như chẳng hề nghe thấy gì. +

Ngụy Giai thấy vậy, vẫy tay đuổi hết người hầu xung quanh lui đi. +

Quay đầu thấy tướng quân một tay cầm chung trà, không uống, cứ ngập ngừng như thế, nhìn chằm chằm xuống mặt nước mà thả hồn bay đi. +

Ngụy Giai nhíu mày. +

Chẳng lẽ có người động tay động chân trong nước trà, bị tướng quân phát hiện sao? +

Hắn vội bước tới: “Tướng quân?” +

Hắn vừa định hỏi, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn, sự vui vẻ trong đôi mắt đó có cố thế nào cũng không giấu được, thậm chí còn khiến cảm xúc cả người y đều dâng trào lên, tuy không nhúc nhích, cũng không cười nhưng vẫn có vẻ sáng bừng cả người. +

Ngụy Giai choáng váng. +

“Tướng quân …?” +

Tướng quân nhà hắn đặt chung trà xuống bàn, nâng một chân dài đạp lên mép giường, tay gác lên đầu gối, khoé miệng cũng cong lên. +

”Biểu cảm gì đấy, ai chết à?” Y nói, “Cười lên cho ta.” +

Ngụy Giai cạn lời, nhưng vẫn phải cười theo lệnh. +

”Tướng quân, có chuyện gì tốt sao?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày. +

”Sao ngươi biết là chuyện tốt?” +

Ngụy Giai: “…” +

Trước đây ấy, lúc tâm trạng của tướng quân vui vẻ đúng thật là trông rất gợi đòn, nhưng mà cũng hết cách, một người làm càn từ nhỏ đến lớn thì cái này là đương nhiên. +

Nhưng bộ dạng của tướng quân hôm nay lại gợi đòn đến lạ. +

Tức là phải có chuyện gì vui lắm. +

Nghĩ vậy, Ngụy Giai giật mình trong lòng, bỗng có một suy đoán không được tỉnh táo cho lắm.  +

“Tướng quân.” Hắn nói, “Lẽ nào là chuyện liên quan đến Tĩnh Vương …” +

Hai chữ “điện hạ” còn chưa kịp nói ra, hắn đã thấy biểu cảm của tướng quân giãn ra, nở nụ cười, bàn tay đặt trên đầu gối cũng liên tục gõ ngón tay, chỉ thiếu mỗi cái đuôi chó ngoe nguẩy nữa thôi. +

Ngụy Giai không ngờ, suy đoán không tỉnh táo này lại là thật. +

“Lẽ nào là Tĩnh Vương điện hạ, hắn …” Hắn vui vẻ ra mặt. +

Tướng quân “chậc” một tiếng, biểu cảm hoá lạnh lẽo. +

”Không liên quan đến ngươi.” Y nói, “Có thời gian thì trước canh ba lãnh quân đi tuần tra một lượt trong ngoài cung đi, nhất là phủ đệ của đám đại thần và đám thái giám, cung nữ, phi tần đó, đừng có thả ra gây chuyện.” +

Ngụy Giai bĩu môi trong đầu. +

”Rõ.” Hắn không phục mà đáp. +

Hoắc Vô Cữu vẫy tay: “Cút đi.” +

Ngụy Giai nghe lệnh, vừa mắng thầm trong lòng vừa lui ra ngoài. 1

Cửa vừa đóng, trong điện chỉ còn lại Hoắc Vô Cữu. +

Y nhìn chằm chằm vào ánh nến trước mặt, nhìn một hồi, khoé miệng lại vô thức giương lên. +

Y mất kiểm soát nhảy xuống giường, đi tới đi lui vài vòng. +

Cung điện có bảy gian, rộng đến nỗi đứng đầu này không thấy nổi đầu kia, nhưng Hoắc Vô Cữu lại cảm thấy chật hẹp quá thể, đi mấy vòng mà gân cốt vẫn không giãn ra được. +

Có một luồng cảm xúc đang bay nhảy khắp người y, vừa khiến tinh thần y phấn khởi cực độ, mà cũng vừa không có chỗ phát tiết. +

Y nhịn không được mà bật cười, nhưng cười cũng không có tác dụng gì. Hình như y cần phải lên ngựa phóng một đoạn trong đêm, nhưng lúc này y đang ở trong hoàng thành, không có thảo nguyên rộng lớn, chỉ có một mảnh hoàng cung nhìn không thấy cuối. Hoặc là y cần đánh nhau một trận, tốt nhất là đối thủ thật khó nhằn, có thể khiến y thấy vui sướng tràn trề, sau đó đánh đến kiệt sức, nhưng nhìn khắp Nam Cảnh lúc này cũng đã không có ai có thể làm đối thủ của y. +

Mà có lẽ … điều y cần làm nhất lúc này, là lại đi gặp Giang Tùy Chu một lát. +

Cũng không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy hắn, có thể nhẹ nhàng chạm vào hắn, canh chừng bên giường hắn, vậy thì cảm giác nôn nóng trong lòng y lúc này sẽ tan hết thành mây khói. +

Nhưng mà … Lý Trường Ninh đã nhấn mạnh Giang Tùy Chu cần phải nghỉ ngơi thật tốt. +

Hắn thật sự cần phải nghỉ ngơi, bộ dạng hắn bị thương chỉ còn một hơi thở thoi thóp vẫn còn in sâu trong đầu Hoắc Vô Cữu đây này. +

Y cũng biết Giang Tùy Chu ngủ không sâu, không thể bị quấy rầy, cho nên y mới vờ như nghiêm túc mà đi, mặc dù lúc này y nhốt mình ở trong phòng đi tới đi lui cũng không dám thật sự mò đến phòng của hắn. +

Bỗng, y dừng bước, ngửa đầu uống hết chung trà mình vừa rót, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. +

Đêm hôm đó, trong điện của Hoắc Vô Cữu đốt nến cả một đêm, mà trong toà cung điện to như thế lại chẳng có một bóng người. +

Đêm tối, sương giăng phủ, sao sáng đầy trời như bị nhốt trong bốn bức tường, lẳng lặng toả sáng cả đêm trên mái ngói lưu ly, kim bích huy hoàng. +

Mà không ai hay biết, đêm hôm đó, trước cửa phòng Giang Tùy Chu, trên bậc thang bằng cẩm thạch, Hoắc Vô Cữu ngồi một mình cho đến tận hừng đông. +

Y chưa từng lẳng lặng ngắm sao trời cả một đêm như thế, cũng chưa bao giờ chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của một người mà có thể khiến cả lồng ngực y được lấp đầy, nóng hầm hập đến như này. +

Tác giả:  +

Hoắc Vô Cữu: Ngươi có nếm thử cảm giác ngồi chờ từ tối đến sáng chưa?  +

Ta thử rồi, sướng rơn người 😀 +

Editor: Thứ simp chúa =))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)