Skip to main content

Chương 95

dathaiPiter

Ngày hôm sau, Giang Tùy Chu vừa ngủ dậy không bao lâu đã thấy Hoắc Vô Cữu tới. +

Tinh thần y phấn chấn, trông hẳn là tối hôm qua ngủ rất được, nhưng rõ ràng lúc này là mùa hè, lúc y vào lại kéo theo một hơi khí lạnh, cứ như thể y tranh thủ trước khi mặt trời mọc đến Ngự Hoa Viên lăn một vòng vậy. +

Giang Tùy Chu vô thức nhìn y vài lần. +

”Sao thế?” Hoắc Vô Cữu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, hỏi. +

Giang Tùy Chu đối diện với ánh mắt của y, chỉ thấy dưới đôi mắt sáng quắc đó, loáng thoáng có chút quầng thâm. +

Mi tâm Giang Tùy Chu giật giật, chút cận hương tình khiếp thấp thỏm trong lòng cũng tan thành mây khói.  +

Hắn vô thức nở nụ cười. +

”Tối qua ngươi không ngủ được?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu thề thốt phủ nhận theo bản năng: “Ngủ ngon.” +

Giang Tùy Chu cũng không nói gì, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên quầng thâm dưới mắt y. +

Dường như Hoắc Vô Cữu đã nhận ra điều gì, hắng giọng, nghiêm túc ngồi xuống bên mép giường hắn: “Có điều là lúc khuya có một chút việc gấp, không ngủ được bao lâu.” +

Giang Tùy Chu cười khẽ, không dây dưa với y nữa. +

Lúc này trong điện người ra kẻ vào, tất cả đều là người hầu bưng điểm tâm sáng, sửa sang cung thất. Người hầu vốn ở trong cung Hoắc Vô Cữu không dám dùng, những người này đều mang từ phủ Tĩnh Vương đến. May mà cũng không nhiều chủ tử cần hầu hạ, nên cũng đủ dùng. +

Người nhiều hỗn tạp, hai người trong một thoáng cũng chưa nói thêm gì. +

Mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào, Giang Tùy Chu vừa nhấc mắt đã thấy Hoắc Vô Cữu ngồi ngược sáng ở bên giường, lẳng lặng mà nhìn hắn. +

Dáng ngồi của y cũng không hợp quy tắc, hai chân gác bừa bãi, cả người ngã ra sau, bộ dạng cực kỳ tuỳ tiện, thanh thản. +

Nhưng ánh mắt lại như có thể nướng người. +

Giang Tùy Chu vô thức quay đi, rũ mắt mà nhìn tấm đệm thêu chỉ vàng. +

Hắn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hoắc Vô Cữu. +

Đương nhiên là hắn không biết, ánh nắng sáng sớm dừng trên mặt hắn, chiếu xuyên qua hàng mi của hắn, cảnh tượng này đập vào mắt Hoắc Vô Cữu cứ như đang toả sáng. Y cảm thấy bản thân mình thủ ngoài cửa suốt cả một đêm, đổi lấy một cảnh tượng lúc sáng sớm này, là chuyện có giá trị nhất trong đời y. +

Giang Tùy Chu hắng giọng, từ vành tai đến mặt đỏ như phát sốt, rũ mắt chuyển chủ đề: “Không biết Lâm An bây giờ thế nào rồi?” +

Hoắc Vô Cữu đáp lời: “Trong thành ngoài thành đều đã xử lý thoả đáng, ngươi không cần phải nhọc lòng gì hết, chỉ cần lo dưỡng bệnh thôi.” +

Giang Tùy Chu vừa định hỏi lại đã thấy Ngụy Giai đến, trên tay bưng một chén thuốc màu đen. +

Đến giờ hắn phải uống thuốc rồi. +

Trong một khoảnh khắc, mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng bị mùi thuốc khoả lấp đi mất. Giang Tùy Chu giật chân mày, ngồi thẳng người chịu thua. +

Nhưng không chờ hắn làm gì, Hoắc Vô Cữu đã đứng dậy trước, một tay đỡ lưng hắn, một tay kéo gối bên sườn để hắn tựa ngồi trên giường. +

”Cẩn thận.” Hoắc Vô Cữu nhỏ giọng, “Đừng để động đến vết thương.” +

Hơi thở bồ kết thoang thoảng hoà trộn với mùi tanh trên khôi giáp khiến Giang Tùy Chu như bị đóng đinh tại chỗ. +

Hắn mất tự nhiên rũ mắt, mặc cho Hoắc Vô Cữu muốn làm gì thì làm. +

Ngụy Giai đứng bên cạnh đang định nâng khay trong tay lên đã thấy Hoắc Vô Cữu đón lấy chén thuốc đi mất rồi. +

Sau đó, Hoắc Vô Cữu ngồi xuống bên mép giường, vụng về múc một muỗng thuốc lên, thổi nguội. +

Y không canh đúng lực, một muỗng thuốc bị y thổi đổ ngược xuống chén hơn nửa, chỉ còn lại một chút mỏng manh dưới đáy. +

Giang Tùy Chu nhìn, khoé miệng vô thức cong lên, phát ra một tiếng cười khẽ. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu liếc nhìn hắn, không chịu bỏ cuộc mà lại múc một muỗng thuốc lên. +

Giang Tùy Chu vội vàng nói: “Thôi, để ta tự uống.” +

Nói rồi hắn đưa tay định đón lấy. +

Hoắc Vô Cữu né qua một bên: “Trên người ngươi còn thương tích kia kìa.” +

Giang Tùy Chu nhẹ giọng nói: “Cũng không phải không động đậy được, uống như thế thì biết đến bao giờ, đưa cho ta.” +

Hắn tới đây đã hơn nửa năm, không biết uống bao nhiêu loại thuốc rồi, cũng đã sớm quen. Dù có là loại thuốc gì cũng đắng nghét, chẳng thà uống một ngụm xong hết cho rồi còn hơn là tra tấn uống từng muỗng một. +

Rõ ràng là Hoắc Vô Cữu không yên tâm, một hồi sau mới miễn cưỡng đưa chén thuốc cho Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu lấy muỗng trong chén ngọc đặt qua một bên, thổi hai ba cái rồi chậm rãi uống cạn nước thuốc bên trong. +

Động tác của hắn vừa cẩn thận vừa lưu loát, nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt vì đắng. Hắn chỉ chăm chăm đối phó với chén thuốc trên tay, không để ý đến Hoắc Vô Cữu cũng đang nhíu mày theo hắn. +

Cuối cùng, chén thuốc cũng thấy đáy, Giang Tùy Chu buông chén, thở phào một hơi. +

Không chờ hắn thở xong, Hoắc Vô Cữu bỗng nhét một thứ gì đó vào miệng hắn, trong khoảnh khắc đó, một vị ngọt thanh lan tràn như muốn đuổi hết dư vị cay đắng trong miệng hắn. +

Là một quả nho vừa lột vỏ. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn, không biết Hoắc Vô Cữu đã kéo cái bàn nhỏ đến mép giường từ lúc nào. Cống quả đặt trên bàn quả nhiên là nho mà lúc trước Tây Vực tiến cống tới. +

Hoắc Vô Cữu nhét cho hắn một quả lại đi lột một quả khác. +

Tay của y lúc lột vỏ nho hiển nhiên không được thành thạo như khi cầm cung, cứ như y có thù oán gì với quả nho đó vậy, vừa kéo một lớp vỏ lành lặn xuống thì quả nho cũng đã bị bóp gần nát rồi. +

Không chờ Giang Tùy Chu nói gì, lại một quả nho lọt vào miệng hắn. +

Giang Tùy Chu vội vàng nuốt xuống, mở miệng ngăn cản: “Không cần, không đắng đến nỗi.” +

Đâu có mảnh mai như thế, trước đây hắn tự uống thuốc xong thì dùng trà tẩy vị là xong rồi. Hắn là người trưởng thành, cũng không sợ đắng. +

Lại nghe Ngụy Giai bên cạnh cười khúc khích. +

”Vương gia không biết, tướng quân sợ nhất là đắng.” +

Giang Tùy Chu ngước mắt nhìn sang, thấy Hoắc Vô Cữu cũng nhấc mắt, tay vẫn cầm nho, ánh mắt hung ác nhìn Ngụy Giai tỏ vẻ cảnh cáo. +

Ngụy Giai cười hì hì vội vàng nói tiếp: “Tướng quân từ nhỏ đã không bệnh nhiều, thỉnh thoảng bệnh một lần, có là ai cũng không thể rót thuốc vào miệng y được, lão hầu gia tức giận đánh y cũng vô dụng, đang sốt cũng chạy khắp nhà muốn trốn ra ngoài, có thể là bản thân cũng sợ đắng nên nghĩ ngài cũng sợ đắng như thế. +

”Ngứa da hay ngại đầu trên cổ nặng quá?” Hoắc Vô Cữu ngắt lời hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Còn chưa chịu cút đi?!” +

Ngụy Giai cười hì hì chạy biến. +

Hoắc Vô Cữu sầm mặt quay đầu, thấy Giang Tùy Chu cũng đang cười nhìn y. +

”Hắn nói bừa đấy.” Hoắc Vô Cữu buột miệng. +

Bộ dạng của Giang Tùy Chu lúc này rõ ràng là không tin. +

”Thế mà ta lại không nhận ra.” Giang Tùy Chu cười nói, “Lúc ngươi vừa đến vương phủ, ta cũng thấy ngươi uống thuốc đấy thôi?” +

Hoắc Vô Cữu hận Ngụy Giai lắm miệng. +

Ai mà lại thích uống thuốc chứ? Một thứ đắng nghét như thế có thể là cái gì ngon được? Y uống một ngụm đã thấy ghê tởm, nhưng một người trưởng thành cũng không thể làm càn như lúc nhỏ được, đúng chưa? +

Y không thích uống thuốc, nhưng cũng càng không thích mất mặt.  +

Nhưng đối diện với bộ dạng cười cợt của Giang Tùy Chu, y không thể tức giận nổi, tất cả tức giận đều hoá thành bọt nước cả.  +

… Chỉ trách người trước mặt này quá biết xoa dịu người khác. +

Rõ ràng là y đã thể hiện bộ mặt hung ác ra rồi, mà Giang Tùy Chu cũng không hề sợ hãi, chỉ nhìn y mà cười. Hoắc Vô Cữu nghiến răng, một hồi sau lại đưa tay quệt ngón cái dính đầy nước nho lên môi Giang Tùy Chu. +

”Vui lắm sao còn cười!” +

Rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lại đầy ý cười không hoà tan được. +

— +

Giang Tùy Chu có một cảm giác như thể bên cạnh mình bỗng có thêm một con chó lớn vậy. +

Tuy không lên tiếng nhưng vẫn cứ vây xung quanh hắn, thỉnh thoảng lén liếm hắn một cái là đã đủ để vui vẻ cả buổi rồi. +

Hắn cũng không biết cảm giác này từ đâu ra, dù sao thì trước đây hắn cũng sớm chiều ở chung với Hoắc Vô Cữu một thời gian rồi, cùng ăn cùng ở, đâu có gì khác thường. +

Hoắc Vô Cữu cả ngày đều ở cạnh giường hắn, trông chừng hắn uống thuốc, rồi lại cùng ăn điểm tâm sáng. Bởi vì Hoắc Vô Cữu cứ nhìn chằm chằm nên Giang Tùy Chu bị ép phải uống thêm nửa chén cháo, dạ dày vừa căng vừa nóng, khiến người ta muốn ngủ gà ngủ gật. +

Đúng lúc này, Ngụy Giai lại vòng về. +

”Tướng quân.” Hắn nói, “Lâu tướng quân đi Dương Châu đã về rồi.” +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +

Hai hôm nay chuyện trong kinh quá gấp gáp, hôm qua lúc phân chia binh lực, y lại thiếu ít tướng lãnh. Dương Châu ở rất gần Lâm An, chưởng binh ở Dương Châu lại là bạn cũ của Lâu Việt, hôm qua y đã phái Lâu Việt dẫn người đi xử lý Dương Châu và các quận huyện xung quanh. +

Lúc này hắn trở về chứng tỏ chuyện đã thành. Nếu vậy thì đã đến lúc bọn họ tính toán một chút nợ nần rồi đây. +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, đứng dậy, khom người nói với Giang Tùy Chu: “Ta có vài việc phải đi xử lý, buổi tối sẽ về.” +

Giang Tùy Chu thấy sắc mặt y đã thay đổi một chút. +

Tuy vẫn như cũ, nhưng khí tràng cả người lại lạnh lẽo đôi phần, trông như hùng hổ muốn đi tìm người tính sổ. +

Hắn vội hỏi: “Có chuyện gì thế?” +

Hoắc Vô Cữu trả lời có lệ: “Không có gì.” +

Giang Tùy Chu cũng đoán được một chút. +

Trước đó vài ngày, trước lúc Hoắc Vô Cữu đi cũng nói với hắn, Lâu Việt sẽ ở lại trong thành che chở hắn. Nhưng tay của Lâu Việt cũng không thể duỗi vào đến hoàng cung, hôm đó Hậu Chủ bỗng nhận được tin tức trước bọn họ, nhốt hắn lại trong cung, đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. +

Giang Tùy Chu bỗng hơi lo chuyện Hoắc Vô Cữu muốn xử lý là chuyện này. +

”Ngươi nói thật đi.” Giang Tùy Chu nói, “Ngươi muốn tìm Lâu Việt làm gì?” +

Hoắc Vô Cữu không trả lời, giống như thừa nhận suy đoán của Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu thở dài, dịu giọng giải thích: “Nếu là bởi vì hôm đó ta bị Giang Thuấn Hằng bắt giam thì không cần thiết đâu. Lâu tướng quân cũng rất để ý đến ta, nhưng trong cung đề phòng nghiêm ngặt, binh mã của hắn lại ở ngoài thành, chuyện xảy ra bất ngờ, hắn không có cách nào giải quyết cũng là chuyện thường. Huống chi hắn còn dùng Bàng Thiệu để uy hiếp đó thôi? Nếu không phải nhờ thế thì Giang Thuấn Hằng giữ ta lại được mấy ngày cũng không ai biết chừng.” +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, giọng điệu cũng trầm xuống. +

”Ngươi đừng nói bậy.” Y nói. +

”Cho nên là, có phải ngươi muốn đi tính sổ với Lâu Việt không?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Chỉ thấy khí thế hung ác của Hoắc Vô Cữu vừa rồi thoáng chốc yếu đi nhiều, giống như một con sói rũ đuôi xuống. +

”… Nhưng rõ ràng là hắn không để tâm.” Hoắc Vô Cữu mạnh miệng đáp. +

Giang Tùy Chu lại nói: “Dù khi đó hắn có để tâm thì có làm gì được đâu? Cùng bị nhốt trong cung với ta sao?” +

Hoắc Vô Cữu không nói gì. +

Vóc dáng y rất cao, đứng ở bên cạnh phải cúi đầu mới có thể nói chuyện với Giang Tùy Chu. Lúc này trông y có vẻ ủ rũ, bộ dạng cúi đầu cũng đáng thương, khiến người ta trong một thoáng rất muốn đưa tay xoa đầu, vuốt lông. +

”Hắn có thế nào cũng là trưởng bối của ngươi.” Giang Tùy Chu nói, “Nói chuyện đàng hoàng với hắn là được rồi, đừng răn dạy hay trách phạt hắn. Nếu không có hắn, chỉ bằng ta và ngươi cũng không thể có được cục diện như hôm nay, không phải sao?” +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, nhỏ giọng thì thầm. +

”Cứ như thể ta đáng sợ lắm vậy.” Y nói, “Ta cũng đâu có giết hắn, ngươi lại phải tìm đủ chuyện khuyên giải thay cho hắn.” +

Giang Tùy Chu cười ra tiếng. +

Bình tĩnh lại mà xem, bộ dạng vừa rồi của Hoắc Vô Cữu có ai là không sợ? Vừa rồi hắn đúng thật là sợ Hoắc Vô Cữu xúc động nhất thời đi lấy mạng Lâu Việt. +

Hắn cười như thế khiến Hoắc Vô Cữu càng không phục. +

Y quay đầu liếc Ngụy Giai một cái, Ngụy Giai lập tức hiểu ý, vội vàng phóng mất. Sau đó y lại quay đầu, cúi người, một tay chống lên gối đầu bên cạnh Giang Tùy Chu. +

Trong một cái chớp mắt, bóng dáng của y bao bọc lấy Giang Tùy Chu bên dưới. +

Cảm giác đè ép ập vào trước mặt khiến hô hấp của Giang Tùy Chu trở nên khó khăn. +

“… Làm gì đấy?” Nụ cười của hắn cứng đờ, giọng điệu cũng trở nên hồi hộp đến độ lắp bắp. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cúi người, hai tay chống hai bên người hắn, lúc y cúi đầu, cái trán gần như áp vào trán hắn. +

”Nghe lời ngươi cũng được.” +

Vẻ ấm ức trên mặt y vừa thu đi, cảm giác đè ép ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn gấp mấy lần. +

Trong cảm giác này còn loáng thoáng chút ái muội không nói được thành lời. +

Y trầm giọng. +

”Vậy ngươi ít nhiều cũng phải cho ta một chút khen thưởng để đổi đúng không?” +

Tác giả: Mọi người đều khen Hoắc tướng quân có hiền thê, có thể quản giáo Hoắc tướng quân hung hăng trở nên nhân nghĩa hiếu lễ. +

Tĩnh Vương điện hạ đỡ eo giận đùng đùng trong phủ. +

Các người nghĩ trói buộc một con sói hoang là chuyện dễ dàng lắm sao? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.