Chương 94: Vô tội

Núi xanh không ngớt, sông trắng uốn lượn. +
Là ngày tháng ba rực rỡ sắc màu. +
Cừu Bạc Đăng mở mắt ra. +
Ánh sáng từ kẽ lá Phù Tang lốm đốm rọi xuống, rực rỡ như vụn vàng, chỉ là có chút chói mắt. Y nheo mắt, lười biếng đưa tay che đi ánh sáng, có lẽ vì ngủ quá lâu nên nhất thời có chút không rõ sao mình lại ngủ quên trên cây Phù Tang? Bây giờ là lúc nào rồi? +
“….Sáo, tiêu, trống, sinh cùng hòa tấu; +
Âm nhạc đã hòa hợp, dâng để kính cáo liệt tổ, khiến trăm lễ đều được trọn vẹn….” +
Tiếng trống náo nhiệt từ dưới gốc cây truyền đến. +
Y xoay người trên thân cổ thụ, theo tiếng động nhìn xuống. +
Dưới gốc cây Phù Tang đang cháy bùng lửa trại, những con hổ khổng lồ sặc sỡ đuổi theo đuôi của mình, những võ sĩ cầm giáo mác đồng kêu loảng xoảng uống rượu, cô gái có đôi cánh màu xanh lam nhảy múa trong vòng vây của một đàn Chu Tước non, chàng trai trẻ mặc áo đen đeo phát quan trắng nằm bò bên cạnh vò rượu, một chiếc đuôi rủ xuống… Ánh lửa hắt lên những khuôn mặt hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc uy nghiêm hoặc đáng sợ, mỗi một khuôn mặt đều mang nụ cười vui vẻ. +
Là đang cử hành vọng tế. +
Y lờ mờ nhớ ra. +
Họ vừa mới dùng lưỡi móc Bắc Đẩu để khai thông chướng khí hoang vu từ núi Chung ra ngoài, trồng cây Tầm ở đó, làm biểu tượng cho phương Bắc. Bước đầu “dựng tứ cực” được thực hiện, khiến mong ước về một vùng đất dày được thông suốt không còn u tối nữa có hy vọng được thực hiện… Sau khi quay về Di Khâu, trước khi đúc món trọng khí trấn phương thứ hai đã cử hành một lễ tế để ăn mừng. +
.…Nhưng họ là ai? +
Y lại là ai? +
(*) Vọng tế là nghi lễ tế tự từ xa trong văn hoá Trung Hoa cổ đại. Đây là lễ không đến tận nơi, mà đứng từ xa hướng về đối tượng, tiến hành tế bái. Trong “Thuấn Điển – Quyển thượng” thì vọng tế dùng để chỉ nghi lễ tế các thần núi và thần sông. Bước vào thời Đường – Tống, vọng tế đã phát triển thành một chế độ lễ nghi hoàn chỉnh, triều đình quy định vọng tế thay thế lễ tế trực tiếp khi không thể đến nơi. +
“Chíp chíp! Chíp!” +
Một đám Chu Tước non lông đỏ như nhung mắt tinh phát hiện ra tay áo trắng như tuyết rủ xuống từ cành cây, bèn vỗ cánh, kêu từng tiếng một. Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, chỉ có cô gái có đôi cánh màu xanh lam đang nhảy múa gần đàn Chu Tước non nghe thấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn, dang rộng đôi cánh màu u lam, xuyên qua những đám mây trôi, bay lên. +
“Thần Quân, sao ngài lại ở đây ạ? Hình như Yếm Hỏa đang tìm ngài.” +
Cô gái thu cánh lại, ngồi quỳ trên một cành cây khác gần đó. Lông vũ của nàng là màu u lam lộng lẫy, vẻ quyến rũ yêu kiều giữa đôi mày còn chưa nở rộ, vẫn còn rất non nớt. +
.…Yếm Hỏa là ai? +
Y hoảng hốt trong giây lát, không nhớ ra là ai, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng miệng đã theo thói quen trả lời: “Để Mục Địch thử rượu của tên đó trước, ngon thì ta mới xuống.” +
Mục Địch lại là ai? +
Ánh nắng trở nên chói mắt hơn, chiếu rọi khiến mép của tất cả mọi vật đều hòa vào một vùng sáng trắng. Y nhắm mắt lại rồi mở ra, xung quanh vẫn là một vùng chói mắt. +
Y đành phải cúi đầu nhìn xuống. +
Đàn Chu Tước non dưới gốc cây còn chưa mọc đủ lông, vỗ cánh bay lên rồi lại “bẹp” một tiếng rơi xuống, thử đi thử lại, thất bại rồi lại thử tiếp. Bên cạnh, Văn Hổ say khướt đi lại như mèo, vẫy đuôi một cái, cuốn đi mấy cục lông đỏ như nhung, mấy cục lông phát ra tiếng “chíp chíp chíp” tức giận. +
“Văn Hổ lát nữa lại bị Chu Ly đánh cho xem.” Cô gái có đôi cánh màu xanh lam chẳng lấy làm lạ mà lẩm bẩm, quay đầu hỏi, “Thần Quân, tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng Đông cực hay Tây cực ạ?” +
“Đông cực đi.” +
Y nghe thấy giọng nói của mình vang lên. +
“Uế khí ở gò Hung Lê quá nặng, không xây dựng Đông cực trước sẽ dễ biến thành uế địa.” +
“Đợi Đông cực dựng xong, ta và muội muội sẽ đến trấn giữ gò Hung Lê nhé ạ.” Cô gái suy nghĩ một lúc rồi e thẹn nói, “Chúng ta cứ trăm năm lại tái sinh một lần, không sợ uế khí.” +
Y vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng la hét náo nhiệt dưới gốc cây. +
“Thần Quân! Thần Quân! Khoa Phụ bọn họ đã xây xong thành ở núi Chung rồi, ông ấy đang tìm ngài để đặt tên cho thành…” +
“Nhanh thật đấy.” +
Cô gái có đôi cánh màu xanh lam vui vẻ nhìn y. +
“Thần Quân, có xuống không ạ?” +
.…Khoa Phụ xây thành ở núi Chung? Là Khoa Phụ đuổi theo mặt trời mà chết sao?.… Dấu chân đi trong bóng tối mịt mùng, có bóng người cao lớn vung rìu khổng lồ mở đường, chiếc rìu bằng đồng giữa không trung như vầng thái dương chói lọi… cuối cùng đổ ầm xuống, máu tươi hóa thành một rừng đào nở quanh năm. Có võ sĩ đen như vượn bước ra khỏi hàng ngũ, tiến lên phun lửa nóng, tiếp bước Khoa Phụ…. +
Y đang ở trong những bóng người tiến lên đó, cùng nhau tiến về phía trước trong bóng tối. +
Nhưng, không phải Khoa Phụ đuổi theo mặt trời chỉ là một thần thoại thôi sao? +
Những hình ảnh vỡ vụn đan xen trong đầu, chồng chéo lộn xộn. +
Lúc thì là “thần thoại” tưởng tượng được ghi lại trên trang sách, lúc thì là sự thật hoang đường như thể đã từng trải qua. +
Đầu đau như búa bổ. +
Có thứ gì đó đang vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích. +
Có lẽ lần này y hoảng hốt quá lâu, lâu đến mức cô gái có đôi cánh màu xanh lam đang ngồi quỳ bên cạnh phát hiện ra điều bất thường, lo lắng gọi y: “Thần Quân, Thần Quân, ngài sao vậy?” +
Đúng vậy. +
Y sao vậy? +
Tại sao lại có một cảm xúc bén nhọn như vậy cuộn trào trong lồng ngực? +
Cừu Bạc Đăng quay đầu đi. +
Y thấy nét hoảng sợ trên mặt cô gái. +
Trong đôi đồng tử vẫn còn trong trẻo đó, Cừu Bạc Đăng đã tìm thấy câu trả lời cho sự kinh hoàng của nàng —— bộ áo trắng trên người y đang chuyển sang màu đỏ, từng mảng từng mảng, đỏ như lửa cháy. Cùng lúc ấy, đồng tử Cừu Bạc Đăng cũng phản chiếu khuôn mặt của cô gái… Thời gian trôi qua trên khuôn mặt non nớt kia, màu u lam ở khóe mắt nhanh chóng lan ra, như màu chàm và màu tím lộng lẫy được tô lên giấy tuyên, trong chốc lát đã trở nên cổ kính diễm lệ. +
“Ngài sao vậy?” +
….Ngài điên rồi. +
Giọng nói trong trẻo và giọng nói cay độc chồng lên nhau. +
Lúc thì là cô gái ngây ngô e thẹn, lúc thì là Nguyệt Mẫu quyến rũ oán độc. +
Cừu Bạc Đăng đứng dậy, lảo đảo lùi lại. +
Thân cây Phù Tang bỗng gãy lìa, y rơi từ trên không trung xuống, luồng khí xuyên qua bên tai. Tiếng khóc bi thương thấu trời đất, Kim Ô kéo theo xiềng xích bay lên trời, lửa cuồn cuộn từ đôi cánh của Kim Ô rơi xuống, cây Phu vươn ra tám cực đang bốc cháy trong lửa lớn. +
Khói đen cuồn cuộn. +
Quá trình rơi xuống trở nên vô cùng dài, dường như khoảng cách với mặt đất đột ngột bị kéo ra rất xa, dường như y không phải rơi từ trên cây xuống, mà là rơi từ trên cao vạn trượng xuống. +
Y nghiêng đầu, đồng tử đột ngột co lại. +
Lửa. +
Lửa cháy hừng hực. +
Những ngọn núi xanh biếc bị màu đỏ rực nhấn chìm, căn nhà gỗ bên bờ sông trắng hóa thành tro bụi, những đóa hoa màu hồng phấn, bạc lam, vàng nhạt không còn tồn tại nữa… Con hổ khổng lồ từng dùng đuôi cuốn Chu Tước non chơi đùa đang chạy trong núi rừng, mũi tên sắt lạnh lẽo xuyên qua trán nó; những con Chu Tước đã lớn lên lần lượt rơi xuống, bộ lông đỏ rực nhuốm bùn đất; chàng trai trẻ mặc áo đen cài phát quan trắng từng nằm bò bên vò rượu say khướt rời đi mà chẳng quay đầu lại.… +
Không còn tiếng trống nữa. +
Không còn tiếng ca hân hoan nữa. +
Những bóng người tụ tập lại đều đã đi xa. +
—— Dù sao ngài cũng phải cho ta, cho chúng ta một câu trả lời! +
Tiếng cười căm hận vang lên. +
.…Ai đang hận y? Ai đang oán y? Chướng khí đen xông lên trời, những bóng người mơ hồ đó, những linh hồn đã đi xa đó đang cười lớn bên cạnh y, trong tiếng cười có xiết bao hận ý, hận ý hình thành một vòng xoáy nuốt chửng hy vọng. Y đang bị ngàn đao bầm thây, đau đớn trong vòng xoáy kia. +
Y nhớ ra rồi. +
Y nhớ ra tại sao mình lại phải bất chấp tất cả để trốn khỏi Chúc Nam. +
Y muốn trốn thoát trước khi bị vòng xoáy này nuốt chửng… Đây không phải là lần đầu tiên y có giấc mơ tương tự, nhưng kể từ khi gặp nữ nhân tên “Nguyệt Mẫu” ở Chúc Nam, giấc mơ đã trở nên ngày càng chân thực. Y lờ mờ có một dự cảm, nếu không trốn đi nữa, y sẽ thực sự bị vòng xoáy hận ý nuốt chửng hoàn toàn. +
Nhưng y không thể tự thoát ra khỏi vòng xoáy này. +
Tiếng cười chói tai, tiếng khóc bi thương, tiếng ca ai oán.… +
Như con rắn đang quằn quại ở dây thần kinh. +
Cừu Bạc Đăng co người lại trong lúc rơi xuống, hai tay bịt chặt tai, không muốn nghe không muốn nhìn. Nhưng không có tác dụng, không thể ngăn cản những âm thanh đó… Y không muốn lý trí của mình bị những âm thanh ấy nuốt chửng hết, không muốn mình bị nuốt chửng hoàn toàn… Không muốn lại biến thành kẻ điên cuồng tội lỗi nặng nề, không được tha thứ kia. +
Bất chợt, có giọng nói của ai đó át đi những lời nguyền rủa oán hận đó. +
.…Ta thích em. +
Giọng nói đầy nâng niu, trịnh trọng. +
Hết lần này đến lần khác, xé toạc vòng xoáy. +
Một ngọn đèn cô độc được thắp lên trong bóng tối. +
Cừu Bạc Đăng buông tay đang bịt tai ra, đưa về phía ngọn lửa duy nhất. +
Y vô thức gọi một cái tên: +
“A Lạc.” +
Cứu ta. +
………………………… +
Bàn ghế trong quán trà ở Toàn Thành đổ ngã, người bay tứ tung. +
“Ngươi thử mắng thêm một câu nữa xem?” +
Lục Tịnh hùng hổ giơ nắm đấm. +
Thư sinh mặc áo vải bị cậu chàng đá văng ra va vào tường, trượt xuống đất rồi lại bò dậy, ho khan, mặt mày méo mó, cười một cách điên cuồng: “Tại sao ta không thể mắng y! Dựa vào cái gì mà không thể mắng y! Cha ta chết rồi! Nương ta chết rồi! Muội muội ta chết rồi! Nương tử ta chết rồi! Con trai ta chết rồi! Ha ha ha! Ha ha ha! Đều chết cả rồi!” +
Nắm đấm đang giơ cao của Lục Tịnh dừng lại. +
“Đều chết cả rồi! Chết cả rồi!” Thư sinh ngửa mặt lên trời cười lớn, “Ha ha ha ta đã tích góp tiền 10 năm, 10 năm không dám nghỉ một ngày nào chép sách cho người ta, viết thư thuê cho người ta, một đồng bạc cũng không dám tiêu, ta tích góp… tích đủ bạc, tích đủ tiền để mua một căn nhà ở Toàn Thành, cuối cùng ta cũng có thể đón họ đến đây hưởng phúc rồi… Ta chờ, chờ đoàn tẩu hoang đến, chờ đưa nương tử đi chọn một chiếc gương đồng mà nàng thích, đưa con trai ta đi mua bánh quế hoa mà nó chưa từng ăn…” +
“Chờ…” +
Thư sinh tựa vào tường từ từ trượt xuống, đưa tay che mặt, nước mắt trào ra từ kẽ tay. +
“Ta đã đặc biệt dặn dò họ, đừng có tiết kiệm chút tiền đó, phải đi cùng đoàn tẩu hoang lớn… Nghĩ lại lại sợ, ta sợ cha nương ta sẽ tiết kiệm tiền cho ta, đành phải chạy khắp Toàn Thành nhờ người mời lão Thích công đưa họ đến đây… Ta đã dặn dò ngàn vạn lần, mong lão Thích công để ý đến cha ta, chân ông ấy không tốt…” +
“Ha! Dặn dò thì có ích gì chứ? Quỹ đạo trên trời thay đổi rồi! Họ chết rồi!” +
Lục Tịnh lảo đảo lùi lại một bước. +
“Ha ha ha tất cả đều chết rồi!” Thư sinh ngẩng đầu lên, cười điên dại, mặt mày méo mó, “Dựa vào đâu mà ta không thể mắng! Ta mặc kệ sư tổ Thái Ất là người tốt hay người xấu! Ta mặc kệ y vì sao lại thay trời đổi đất! Cha nương ta thê nhi ta đều chết rồi! Ta không còn gì cả! Ta dựa vào cái gì mà không thể hận y! Dựa vào cái gì!” +
“Dựa vào cái gì chứ!” +
Lục Tịnh lảo đảo lùi lại, “loảng xoảng” một tiếng làm đổ một chiếc ghế. Cậu như bị người ta đánh một gậy vào đầu, bất chợt bừng tỉnh, quay qua đẩy đám người đang vây xem ra rồi lao ra ngoài. +
“Lục Thập Nhất! Thập Nhất!” +
Hòa thượng Bất Độ gọi cậu từ phía sau, cậu không quay đầu lại. +
Họ có thể hận ai? +
Họ nên hận ai? +
.…Cha quỳ gục dưới đất, cả người nương đầy máu, bàn tay trắng xanh, khắp nơi là đồ tang trắng xóa… Phải chạy mãi, chạy mãi, thoát khỏi những hình ảnh đang đuổi theo cậu, thoát khỏi nỗi oán hận trong lòng mình. +
Có thể hận ai? +
Nên hận ai? +
Quá đau nên mới buồn, mới biết oán hận. +
Không biết bị vấp phải thứ gì. Lục Tịnh ngã nhào xuống đất, cậu thậm chí đã quên cách sử dụng linh lực, giống như một người bình thường, ngã đến mặt mũi đầy máu. Cậu không thèm quan tâm mình có bị rách mặt hay không, bò dậy định chạy tiếp. Có người từ phía sau đuổi đến, một tay ấn cậu lại. +
“Lục Tịnh!” +
Hòa thượng Bất Độ hét lớn vào tai cậu, giọng nói mơ hồ mang theo Phạm Âm, hạt Bồ Đề Minh Tịnh trên tay tỏa ra ánh sáng vàng. +
“Đừng si mê, đừng vọng tưởng!” +
Lục Tịnh đứng sững tại chỗ, thở hổn hển, một lúc lâu sau như được người ta vớt ra khỏi nước. Chân cậu mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Hòa thượng Bất Độ buông tay, thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, ngơ ngác nhìn về phía trước, do dự một lúc rồi không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh. +
Dòng Hiến Dực bên ngoài Toàn Thành từ từ chảy qua, con Toàn Quy toàn thân đen kịt đầu chim đuôi rắn bò ra khỏi bóng râm, lại bò lên tảng đá phơi nắng. +
“Hòa thượng, ta cảm thấy mình thật giả tạo.” +
Lục Tịnh bỗng lên tiếng. +
Hòa thượng Bất Độ gãi đầu, không biết nên trả lời câu nói không đầu không cuối này như thế nào. +
“Ta hy vọng Cừu Bạc Đăng có thể tiêu dao, hy vọng Cừu Bạc Đăng có thể bình an, ta sợ thấy Cừu Bạc Đăng sau khi cứu được thành trì lại bị ép đến đường cùng, ta sợ nghe thấy Cừu Bạc Đăng bằng lòng hy sinh tính mạng để cứu người lại bị chỉ trích chửi bới… Nhưng ta lại không dám về Dược Cốc, không dám gặp cha ta.” Giọng Lục Tịnh khàn khàn. +
Hòa thượng Bất Độ không nói gì, chậm rãi lần tràng hạt. +
“Người ông ấy cứu, đã giết nương ta.” +
Tràng hạt đang xoay dừng lại. +
Hòa thượng Bất Độ ngẩng đầu nhìn Lục Tịnh, Lục Tịnh rũ mắt, nhìn xuống đất. +
Phu nhân của cốc chủ Dược Cốc đã qua đời vài năm trước, nghe nói là chết dưới tay một tên thích khách. +
“Người hành nghề y cứu người thì phải có tấm lòng nhân hậu, cứu người giúp đời là chuẩn mực mà Dược Cốc tuân thủ… đó không phải là lỗi của ông ấy. Lúc cứu người đó, ông ấy cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ông ấy chỉ, chỉ là cứu người giúp đời như bình thường… Nhưng mà, ta vẫn không nhịn được… không nhịn được sẽ nghĩ, tại sao ông ấy lại cứu người đó? Nếu người đó không được cứu, có phải là sau này nương ta sẽ không chết không?” +
“Ta đã đập vỡ dược đỉnh của ông ấy.” +
“Tại sao ông ấy lại phải cứu người?” +
“Ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai, ta biết người ta nên oán không phải là ông ấy. Nhưng ta chỉ muốn nương ta quay về, muốn nương tiếp tục dạy ta đọc sách, tiếp tục xoa đầu ta nói chuyện với ta… Ông ấy muốn cứu người, muốn làm một người hành nghề y cứu người, nhưng dựa vào cái gì mà phải dùng nương ta để thành toàn cho đạo nghĩa của ông ấy? Dựa vào cái gì?” +
Hòa thượng Bất Độ không nói gì. +
“Ta nghe thấy một số trưởng lão trong Dược Cốc lén lút cười ông ấy, rằng ông ấy diệu thủ hồi xuân, hành y cứu đời, có tấm lòng bác ái cứu người, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng vậy thì sao chứ? Đến cuối cùng thì thê tử mình lại chết trong tay người mình cứu…” Lục Tịnh lau mặt loạn xạ, “Ta không dám nghe, sợ nghe nhiều thì mình cũng sẽ hận ông ấy.” +
Hòa thượng Bất Độ im lặng. +
“Ta sợ ta cũng sẽ cảm thấy ông ấy là một kẻ tốt bụng đến ngu xuẩn, ta sợ ta cũng sẽ cảm thấy ông ấy chính là đầu sỏ của mọi chuyện. Nhưng nương ta đã dạy ta, không phải như vậy.” +
Lục Tịnh nhắm mắt lại. +
Lờ mờ lại thấy bên cửa sổ mộc mạc, người phụ nữ búi tóc cầm bút viết xuống hai chữ “thiện” và “ác”… Phải kiên trì chính nghĩa, phải kiên trì tất cả những điều tốt đẹp mà bà đã dạy. +
“Ta không dám về.” +
“Ta sợ ta sẽ hận ông ấy.” +
Thánh nhân chí thiện chí hiền, người thân chí bi chí thảm. +
Oán hận à. +
“Ta chán ghét tiên môn và Không Tang đuổi theo để ngăn Cừu đại thiếu gia lại, cảm thấy họ hèn hạ vô sỉ cùng cực. Không muốn nghe lưu dân chửi bới Cừu đại thiếu gia, cảm thấy họ căn bản không thấy được sự hy sinh của Cừu Bạc Đăng… Nhưng ngay cả chính ta cũng oán trách cha ta, không dám về Dược Cốc, ta và họ có gì khác nhau?” Lục Tịnh nở một nụ cười gượng gạo, “Hòa thượng, ta thật giả tạo.” +
“A di đà Phật.” +
Hòa thượng Bất Độ vỗ vai cậu. +
Không ai nói thêm gì nữa. +
Cái gì là sai? Cái gì là đúng? Cái gì nên kiên trì? Họ không tìm thấy câu trả lời, chỉ có thể ngồi xổm bên chân tường như hai con chó hoang bại trận. +
“Cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi! Tế đàn cử hành bói rùa ở mạch phía nam của núi Nữu Dương, khi nào chúng ta xuất phát?” Bán Toán Tử nhào qua tường thành, nhảy xuống, vội vàng hỏi, “Ờm.…” +
Sau khi đáp xuống đất, thấy mặt mày Lục Tịnh đầy máu, dáng vẻ thê thảm, Bán Toán Tử ngẩn ra. +
“Sao, sao vậy?” Cậu ta thử hỏi, “Bị ca ngươi đánh à?” +
“Không.” +
Lục Tịnh lau lau mặt, đứng dậy, đi nhanh ra ngoài. +
“Đi thôi đi thôi.” +
Bán Toán Tử nhìn hòa thượng Bất Độ, hòa thượng Bất Độ vỗ vỗ bụi trên người, ra hiệu cho cậu ta một cái. Bán Toán Tử không hỏi nữa, theo sau Lục Tịnh đang đi có chút lảo đảo. +
Ba người sóng vai đi về phía núi Nữu Dương. +
Trong Toàn Thành, quán trà tửu lầu. +
Khách mới đến, chuyện phiếm mới, phẫn nộ mới. +
………………………… +
“Sư tổ Thái Ất Cừu Bạc Đăng, làm loạn quỹ đạo trên trời, chiếm đoạt nhật neo, khiến cho bốn mùa rối loạn, gió bốn phương đảo lộn trật tự, thời tiết khó hợp, lịch nông khó tiếp. Đói kém dịch bệnh, tai họa đến… Bốn châu Dũng, Thanh, Thương, Lan chịu thiệt hại nặng nề. Thái Ất không tra xét, cùng một giuộc, khó gọi là tiên môn…” +
“Người” mặc áo đen cài phát quan trắng ngồi trên Thần Phu, chậm rãi đọc những chữ trên mấy tờ giấy. +
“….Ngạo mạn khinh miệt trời đất, xúc phạm năm tháng.” +
Đọc đến đây, người mặc áo đen cài phát quan trắng có mày dài mắt đẹp buông tay. +
“Thuyết Thanh Nhật” do Viên Mộc tiên sinh của Lạc Thủy Thư Trang soạn thảo xoay vòng rơi xuống từ trên không. +
“Liều mạng đến mức thần hồn suýt vỡ nát để chặt đứt Thiên Tác, cầu một con đường sống cho 12 châu lại chỉ đổi lấy một kết cục tội ác chồng chất, đáng sao?.… Chúng sinh cần bảo vệ thì hận ngươi, Không Tang phản bội thì sợ ngươi, tiên môn đặt hy vọng thì e dè ngươi… Oán hận, yếu đuối, tham lam, độc ác, không biết ơn, không biết đủ, lòng người chính là yêu ma quỷ quái. Qua bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn không hiểu đạo lý này?” +
Người mặc áo đen cài phát quan trắng cúi đầu nhìn cổ thụ. +
Cành lá của cây Phu cổ còn rậm rạp hơn trước, từ màu bạc chuyển sang màu ngọc, Kim Ô đậu trên một cành cây không xa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, như đang nhìn một người quen có chút đáng ghét nhưng không đến mức phải ra tay. Vỏ cây màu xám cổ thụ có những phù văn màu vàng mờ nhạt, dày đặc —— đó là rất lâu rất lâu về trước, vị Thần Quân áo trắng đó đã dốc hết sức mình để lại một chút lửa tàn. +
Không lâu trước đây, người để lại lửa tàn, lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa. +
“Nói sai rồi, cái gì ngươi cũng hiểu.” +
“Ngươi quá ngốc.” +
Hắn bỗng vỗ tay cười lớn, cười đến ngửa người ra sau. +
Thương xót có tội, chân thành có tội. +
Tham lam vô tội, dã tâm vô tội. +
Lương thiện đáng thương nhất. +


