Skip to main content

Chương 95: “Dẫn ta ra ngoài.”

dathaiPiter

Cành Phu xào xạc. +

Con Kim Ô đang đậu ở không xa thò cái đầu khổng lồ xuống định mổ chàng thanh niên áo đen phát quan trắng. Chàng thanh niên vỗ một cái vào mỏ dài của nó, đẩy nó ra: “Đi chỗ khác đi, hôm nay không muốn đánh nhau.” Nói xong, hắn lại cười một cách kỳ quái, “Bây giờ không có Thần Quân bảo vệ con súc sinh lông lá này đâu.” +

Kim Ô tức giận xù lông trên cổ. +

Chàng thanh niên không để ý đến nó, ngồi trên thân cây Phu im lặng hút tẩu thuốc, khói trắng lượn lờ bốc lên, làm mờ đi vẻ mặt của hắn. +

“Thạch Di chết rồi.” +

Hắn tự mình nói. +

“Một ngàn năm trước, Ngự Thú Tông đã giết nó, luyện nó thành tấm bia đá trấn giữ huyệt gió Trấn Vi. Châu chí của Tây Châu viết rất nhiều, ai nấy đều vui mừng vì ác yêu đã bị trừ khử… Ha, ác yêu! Nó vốn dĩ đang trấn thủ Tây Bắc ngung!” Chàng thanh niên lại cười, cười đến suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống, “Thú vị thật, trảm yêu trừ ma! Thú vị thật!” +

Hắn nói liền ba lần “thú vị thật”. +

Gió lớn lạnh buốt. +

“Đúng là một tên ngốc to xác, trông thì hung thần ác sát, mà trong đầu ngoài đá ra thì vẫn là đá. Ngay cả những miếu hoang đó là xây cho mình cũng không biết thì làm sao biết được những người bị hiến tế đó là vì nó mà bị giết… Nó chỉ nhớ ngươi bảo nó canh giữ Tây Bắc ngung, dạy nó khi nào mở huyệt gió, khi nào đóng huyệt gió. Sau đó là muốn gặp ngươi.” +

Chàng thanh niên khẽ cười một tiếng. +

“Ngươi xem, cái gì Thạch Di cũng không hiểu, chỉ nghe lời ngươi, ngoan ngoãn canh giữ huyệt gió, nghĩ rằng chỉ cần giữ được huyệt gió là có thể đợi được ngươi trở về. Kết quả thì sao? Ngươi trở về, nhưng nó chết rồi. Đến cuối cùng, có thể gặp ngươi một lần lại là Nguyệt Mẫu và Kinh Nữ hận ngươi… Nếu Thạch Di không nghe lời ngươi như vậy thì có phải là đã có thể gặp được ngươi rồi không?” +

Trên cây Phu trống không. +

Thần Phu không phải dâu, Thần Quân không ở đó. +

Chàng thanh niên từ từ thu lại nụ cười khoa trương, gõ gõ tẩu thuốc hổ phách, gõ ra một chút tàn lửa đỏ sẫm, nhìn chút đỏ sẫm ấy rơi xuống, lóe lên trong gió rồi tắt ngấm. +

Không một tiếng động. +

“Thôi bỏ đi, chẳng thú vị gì cả.” +

Hắn buông tay. +

Tẩu thuốc rơi xuống, chàng thanh niên đứng dậy, lòng bàn tay lật một cái, một đốm lửa yếu ớt xuất hiện, tay kia ấn lên thân cây Thần Phu, những phù văn màu vàng trên cành cây Phu hiện ra rõ ràng. Hắn không có biểu cảm gì, khiến đốm lửa trong tay từ từ dung nhập vào trong thân cây Phu, đồng tử chuyển thành một màu xanh biếc lạnh lẽo. +

Đốm lửa yếu ớt đó bị sinh khí ở trung tâm cây Phu cổ bao bọc từng lớp từng lớp. +

Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. +

“Ta không còn nợ ngươi nữa,” Chàng thanh niên thu tay lại, gió lạnh thổi bay vạt áo của hắn, “chúng ta hòa rồi.” +

Hắn bước một bước, đi vào trong gió. +

Đến lúc mặt trời mọc, Kim Ô dang rộng đôi cánh, chở theo mặt trời bay lên. Tán cây Thần Phu bao trùm trăm dặm cùng cuộn trào, tầng tầng như sóng, gió nóng mênh mông. Chàng thanh niên áo đen bạch quan không nhịn được quay đầu, nhìn lại phía sau một cái, lá Phu như ngọc, lờ mờ như có một vị Thần Quân áo trắng như tuyết đang ngồi trong bóng cây lốm đốm, mày mắt đượm ý cười. +

Lá Phu cuồn cuộn. +

Ảo ảnh biến mất, trên cây không có gì cả. +

Hắn quay người rời đi. +

Không quay đầu lại nữa. +

…………………………………… +

Liễu A Nhân dậy từ rất sớm. +

Sau khi Phu Thành trở thành nơi cư ngụ thứ hai của Kim Ô, Sơn Hải Các rất nhanh đã cử mấy vị các lão và nhiều đệ tử đến, chủ yếu là để chăm sóc Thần Phu và Kim Ô. Vị các lão dẫn đầu họ Đào, chính là vị trưởng lão từng lái phi thuyền đến đón Cừu Bạc Đăng, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh. +

“Sao lại nhanh như vậy, thiếu các chủ đã thành các chủ rồi sao?” +

Vừa mới đi qua sân đã thấy Liễu lão gia uống say lại đang lải nhải với Đào Dung trưởng lão. +

Đào Dung trưởng lão thích chơi cờ, Liễu lão gia lại là cao thủ. Đào Dung trưởng lão dứt khoát không đến ở phòng sạch sẽ thanh nhã mà Thành Chúc Tư đã chuẩn bị, giống như Tả Nguyệt Sinh lúc đầu, ở lại nhà họ Liễu. Đào trưởng lão không ra vẻ, Liễu lão gia thì phóng khoáng, cờ đen cờ trắng qua lại, hai người lập tức trở thành bạn tốt. +

Đã có giao tình, Liễu lão gia nói chuyện cũng có chút không giữ mồm giữ miệng. +

Trước mặt các lão của Sơn Hải Các, hỏi Tả Nguyệt Sinh sao lại trở thành các chủ nhanh như vậy, cũng không nghĩ xem lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm ông đang nghi ngờ năng lực của các chủ hiện tại. +

“Con gái ta làm thành chúc ngày nào cũng bận rộn đủ thứ, đã đủ vất vả rồi, thiếu các chủ bây giờ quản cả một Sơn Hải Các, không biết công việc phải nhiều hơn bao nhiêu nữa…” +

“Cha!” +

Liễu A Nhân đi tới, một mặt gọi người đến kéo Liễu lão gia đi uống canh giải rượu, một mặt xin lỗi Đào Dung trưởng lão. +

Đào Dung trưởng lão cười khổ lắc đầu: “Không sao.” +

Sau khi cáo từ Đào Dung trưởng lão, A Nhân ra khỏi Liễu phủ, đi bộ đến Thành Chúc Tư. Vốn dĩ, sau khi trở thành thành chúc, nàng đã không còn ở lại nhà họ Liễu nữa. Nhưng Đào Dung trưởng lão hạ mình ở lại nhà họ Liễu, tuy bản thân ông không để tâm nhưng Phu Thành cũng không thể quá thất lễ, Liễu A Nhân lập tức quay về nhà họ Liễu để làm tròn lễ nghi của thành trì đối với tiên môn. +

“A Nhân tỷ! A Nhân tỷ!” +

Một đứa trẻ lớn hơn một chút mới trở thành Chúc sư vốn đang trèo trên cây, bắt sâu cho cây Phu, thấy nàng thì trượt từ trên cây xuống, nhanh nhẹn đáp xuống đất. +

“Hôm nay ta nhặt được cái này dưới gốc Thần Phu.” +

Cậu bé giơ một tờ giấy lên. +

Liễu A Nhân tập mãi thành quen mà nhận lấy. +

Các Chúc sư, Chúc nữ trước đây của Phu Thành trong lúc Cát Thanh luyện tà pháp đều đã bị diệt khẩu. Trình độ học vấn của các Chúc sư, Chúc nữ mới không đồng đều, có những đứa trẻ còn đang bập bẹ tập nói, cũng có những cậu bé lớn hơn một chút không biết chữ. Liễu A Nhân ngoài việc chăm sóc Thần Phu còn phải mời thầy đến dạy họ đọc sách. +

“Hình như trên đó viết về Cừu tiên trưởng,” Du Thất vui mừng nhìn nàng, cậu bé bây giờ chỉ nhận ra được một số chữ đơn giản, chỉ có tên của Cừu Bạc Đăng là ngoại lệ —— người dân Phu Thành đều nhớ tên của mấy vị tiên nhân trẻ tuổi đó là gì, “Là vị tiên nhân đã cứu Phu Thành sao ạ?” +

Cậu bé vốn định hỏi trên tờ giấy đó đang khen vị tiên nhân xinh đẹp đó ra sao, lại thấy nụ cười ôn hòa trên mặt A Nhân thành chúc biến mất. +

“…A Nhân tỷ?” +

Du Thất nhỏ giọng hỏi. +

“Nói năng bậy bạ… lũ hủ nho này!” +

Sắc mặt Liễu A Nhân khó coi, một tay xé nát tờ giấy in “Thuyết Thanh Nhật”. +

Du Thất mờ mịt nhìn nàng, sau đó mới muộn màng hiểu ra điều gì đó: “Là có người đang nói xấu Cừu tiên trưởng sao?” Cậu bé khó hiểu mở to mắt, “Cừu tiên trưởng tốt như vậy? Sao lại có người nói xấu y chứ!” +

Trong nhận thức của những đứa trẻ Phu Thành, không có ai tốt hơn ba vị tiên nhân đã cứu Thần Mộc và Phu Thành. Khi bọn trẻ nô đùa dưới gốc cây đều sẽ tranh nhau giành lấy cành cây nhỏ do Phu Mộc rụng xuống để đóng vai tiên nhân áo đỏ mà Thần Phu thích nhất. Có mấy đứa trẻ, người lớn trong nhà nó từng kính vị tiên nhân xinh đẹp đó một ly rượu trong yến tiệc tiễn biệt, đã khiến chúng được ngưỡng mộ vô cùng. +

“A Nhân tỷ A Nhân tỷ, tại sao họ lại nói xấu Cừu tiên trưởng ạ?” +

Du Thất vẫn đang hỏi. +

“Y tốt như vậy, tại sao lại bị mắng ạ?” +

Liễu A Nhân đối diện với khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, không biết nên trả lời thế nào. +

Cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu tròn vo của Du Thất, nhìn vào mắt cậu bé, nghiêm túc nói: “Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người không biết y thực sự rất tốt.” +

“Vậy à.” +

Du Thất nửa hiểu nửa không. +

Liễu A Nhân ngẩng đầu nhìn Thần Phu đang xào xạc, nhớ lại đêm hội Phu Thành năm đó, tiếng trống tiếng đàn, uống rượu nhảy múa, thiếu niên áo đỏ được yêu thích nhất tựa vào tường, im lặng nhìn đám đông… Trong sự ồn ào náo nhiệt, rõ ràng là một thiếu niên trời sinh phú quý, lại không hề vui vẻ. +

Lúc đó nàng không hiểu tại sao. +

Bây giờ nàng lờ mờ hiểu ra rồi. +

“Y là tiên nhân tốt nhất.” +

Liễu A Nhân nhẹ giọng nói, vì bất lực mà buồn bã. +

Du Thất nhìn nàng, lại nhìn những mảnh giấy vụn trên đất, bất ngờ đặt tay lên vai nàng, trịnh trọng nói: “Vậy ta phải học hành chăm chỉ, sau này ta sẽ viết rất nhiều rất nhiều bài văn, ta sẽ nói cho người bên ngoài biết, Cừu tiên trưởng rất tốt, y là tiên nhân tốt nhất! Mọi người không nên mắng y.” +

Liễu A Nhân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé, mỉm cười. +

“Vậy hôm nay phải học thêm mấy chữ nữa nhé.” +

“Vâng!” +

Một lớn một nhỏ đứng dậy, đi về phía Thành Chúc Tư không xa. +

Kim Ô bay vào bầu trời, các thành trì của Thanh Châu đón chào một ngày mới. +

………………………………………… +

Gió thổi qua Dũng Châu, ba ngàn sông núi. +

Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc, đôi vợ chồng trẻ “bỏ trốn vì tình” này đã từ biệt đoàn tẩu hoang của Loa lão cha ở một nơi cách một thành trì nhỏ hẻo lánh phía tây Dũng Châu một khoảng. +

Đoàn tẩu hoang đi từ một nơi đến một nơi xa xôi khác, số lượng người đông đảo, không phải tất cả mọi người đều đến cùng một nơi, thường do lão Thích công dẫn đầu, đi con đường có thể đi qua nhiều thành trấn nhất. Đến gần địa điểm nào, những người muốn đến nơi đó sẽ tự động rời đi, cũng sẽ có những người từ nơi ấy chuẩn bị đến một nơi khác sẽ gia nhập vào đoàn tẩu hoang. Đối với việc họ từ biệt, Loa lão cha cũng không cảm thấy gì. +

Chỉ là không may lần này đoàn tẩu hoang không có ai đến thành trì kia, lại thêm hướng gió gấp, Loa lão cha không dám ở lại lâu, bèn miêu tả lại đoạn đường ngắn còn lại, bảo Hàn Nhị vẽ thành bản đồ, ghi chú rõ ràng cho họ, rồi dẫn những người khác rời đi. +

“Ngươi đã vẽ rõ ràng cho người ta chưa? Không ghi thiếu chứ?” +

Đi được một đoạn đường, Loa lão cha vẫn lo lắng hỏi Hàn Nhị. +

Hàn Nhị lườm một cái: “Viết hết rồi viết hết rồi, ngài hỏi lần thứ mấy rồi đấy!” +

“Thằng nhóc thối!” +

Loa lão cha trừng mắt, giơ túi rượu lên định đánh. +

Hàn Nhị biết ông là vì hiếm khi không đưa người đến gần tường thành nên có chút không yên tâm, rụt cổ lại tránh, nói: “Không có chuyện gì đâu, ngài ít lo lại đi, đoạn đường còn lại cũng chỉ mất một canh giờ. Ta để ý rồi, xe và ngựa của họ đều không tệ, trời chưa tối đã đến nơi rồi.” +

“Vậy thì tốt.” +

Loa lão cha yên tâm, quay đầu nhìn con đường phía trước. +

Phía tây Dũng Châu nhiều núi, càng về phía tây thì thế núi càng dốc, cây cối càng cao lớn rậm rạp. Qua đêm trong rừng núi là một việc rất nguy hiểm, họ cũng phải tranh thủ tìm một nơi bằng phẳng rộng rãi hơn để nghỉ ngơi trước khi trời tối. +

Loa lão cha lại không biết, sau khi chia tay họ, Sư Vu Lạc và Cừu Bạc Đăng không hề đi đến thành trì nhỏ kia mà quay đầu bỏ lại xe ngựa, đi vào một vùng núi rừng khác. +

Sương đêm dần dần ngưng tụ, Sư Vu Lạc cẩn thận đắp thêm cho Cừu Bạc Đăng một lớp áo choàng dày. Hai ngày nay, lúc nghỉ ngơi vào ban đêm, hắn luôn ở bên cạnh Cừu Bạc Đăng, ngay cả ban ngày lái xe cũng không để Cừu Bạc Đăng một mình trong xe. +

Hắn phải đảm bảo Cừu Bạc Đăng khi giật mình tỉnh giấc sẽ nhìn thấy hắn. +

Đêm dần khuya. +

Cừu Bạc Đăng đã ngủ mê man cả một ngày bất chợt mở mắt, đôi đồng tử đen trống rỗng như vẫn còn đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó. Sư Vu Lạc nâng mặt y lên, để y nhìn mình, Cừu Bạc Đăng nhìn hắn chăm chú, không còn sợ hãi nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn ở giữa ác mộng và tỉnh táo. +

“A Lạc.” +

“Ta đây.” +

“A Lạc.” +

“Ta đây.” +

…….. +

Sư Vu Lạc hết lần này đến lần khác, giống như ngày đó ở sâu trong đầm sen đáp lại y. +

Dần dần, đôi đồng tử đen trống rỗng của Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng có tiêu cự, y thở hổn hển, như vừa mới được người ta kéo ra khỏi đáy biển. Y đưa tay ra, ôm chặt lấy eo Sư Vu Lạc, như sợ người này cũng sẽ biến mất. +

“A Lạc.” +

Giọng Cừu Bạc Đăng rất thấp. +

“Ta đã có một giấc mơ.” +

Trong mơ, tất cả những bóng người ở bên cạnh y đều dần dần đi xa. Y không bảo vệ được gì, không giữ lại được gì. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy, đến từ người này… Lần đầu tiên, y cố gắng muốn nói cho một người biết mình đã mơ thấy gì, mình đã sợ đến mức nào, nhưng y làm thế nào cũng không nói ra được, làm thế nào cũng không nói rõ được. +

Như có thứ gì đó chặn ở cổ họng, đè ép y đến nỗi không thở nổi. +

“Đừng sợ. Sẽ không đi. Sẽ không để em một mình.” +

Cừu Bạc Đăng nhìn hắn chăm chú, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống. +

Một nụ hôn vội vã. +

Tìm thấy sự tồn tại của mình trong hơi thở hòa quyện. +

Mãi cho đến khi nụ hôn mãnh liệt dần trở nên triền miên, hai bên nhuốm lấy nhiệt độ của nhau, Cừu Bạc Đăng mới buông tay, đuôi mắt ửng đỏ, lười biếng tựa vào vai Sư Vu Lạc, quan sát môi trường xung quanh. +

Đến lúc này, Cừu Bạc Đăng mới phát hiện trên người mình đang đắp áo choàng đen của Sư Vu Lạc, nép trong lòng hắn, được một con hươu trắng cao lớn cõng, đi trong một khu rừng cổ xưa. Ánh trăng như nước chảy qua những tảng đá rêu phong, đom đóm bay lượn từng đôi từng cặp, thỉnh thoảng lướt qua những cây cỏ phát sáng. Một con chim lông xanh mỏ đỏ đậu trên cành cây ngủ gật, đầu gật gù, bị đánh động thì vội vàng dang cánh bay vào sâu trong rừng. +

Lá khô xào xạc. +

Xung quanh đẹp đến mức tĩnh lặng và nguyên sơ. +

Nếu là một tiểu thư bình thường, tỉnh dậy phát hiện mình bị đưa vào trong rừng sâu, dù có mê luyến tình lang đến đâu cũng nên hoảng sợ rồi. Nhưng Cừu Bạc Đăng chỉ hơi nghiêng người vùi vào lòng Sư Vu Lạc, trốn sâu hơn một chút. +

“Định lừa ta đi đâu đây?” +

Giọng y mang theo chút lười biếng sau khi triền miên, giống như đường cát trong veo được nghiền nhẹ. +

“Đến Triều Thành, một lát nữa là đến rồi.” +

“Triều Thành?” Cừu Bạc Đăng hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, “”Phía Tây Châu có núi lạ, không biết tên, trên núi có đường mòn, thông đến một thành trì ẩn. Trong thành có nhiều loại nấm lạ, lấp lánh như ảo ảnh, lại có hoa huân, sáng nở tối tàn, có loài phù du sống dưới nước, gọi là triều”. Châu chí Dũng Châu nói khó tìm được đường, người thấy được trong ngàn năm chưa đến một hai.” +

“Trước đây đã từng đến.” Sư Vu Lạc giải thích đơn giản, vén mái tóc rủ bên thái dương của Cừu Bạc Đăng, lại nói, “Triều Thành dưới ánh trăng rất đẹp.” +

Cừu Bạc Đăng ngước mắt. +

Đôi mắt màu xám bạc của Sư Vu Lạc tĩnh lặng nhìn y, như trời cao, như rặng núi tuyết, như tất cả những sự vật vĩnh hằng. Mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng, y đều có thể xác nhận sự tồn tại của mình trong đôi mắt này. +

“Muốn đưa em đi xem.” +

Sư Vu Lạc nói. +

Muốn đưa em đi xem. +

Muốn em vui vẻ hơn một chút. +

“Được thôi.” +

Cừu Bạc Đăng mỉm cười. +

Bóng ma của cơn ác mộng hoàn toàn tan biến khỏi người y. +

Trong lúc nói chuyện, con hươu trắng dừng lại dưới một cây cổ thụ, không đi tiếp nữa. Trong khu rừng phía trước có sương mù lượn lờ. Sư Vu Lạc đỡ Cừu Bạc Đăng đáp xuống đất, định ôm y đi vào trong. Cừu Bạc Đăng lại tránh cánh tay hắn, nhảy xuống, ánh trăng thuận theo vạt áo màu đỏ thẫm, đổ xuống lá khô. +

“Bịt mắt ta lại đi.” +

Cừu Bạc Đăng cởi dải lụa buộc tóc của mình, đưa cho Sư Vu Lạc, rồi ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y, lạnh lẽo như sương như voan. +

Dừng lại một chút. +

“Đồ ngốc.” +

Y mắng với giọng rất nhẹ. +

Uổng công nghe phong hoa tuyết nguyệt cả một đoạn đường, vậy mà tài văn chương của Lục Thập Nhất cũng không thể hun đúc cho người này hiểu được một chút phong nhã uyển chuyển. Rõ ràng là muốn khiến y vui vẻ hơn một chút, lại chỉ biết nói “Triều Thành rất đẹp, muốn đưa em đi xem”, giống như từng thông qua con rối linh Nhược Mộc viết chữ nói cho y biết, Nhụ Thành rất đẹp, lại không chịu nói thêm vài chữ để thể hiện sự tồn tại của mình. +

Không biết viết thơ tình, không hiểu phong nhã. +

Đặt vào trong thoại bản, mười phần thì hết chín phần chỉ có thể trở thành một nhân vật phụ si tình. +

Đúng là ngốc thật. +

Nhưng trong câu chuyện của y, sao có thể để đồ ngốc này trở thành nhân vật phụ chứ? +

“Phải bịt mắt ta lại, đến Triều Thành mới được cởi ra,” Cừu Bạc Đăng nhắm mắt lại, lông mi rung rung, “phải cho ta một bất ngờ.” +

Dải lụa màu đỏ thẫm lành lạnh bóng loáng che đi đôi mắt của thiếu niên, lại phủ qua làn da trắng như tuyết dưới ánh trăng lạnh lẽo trống trải. Sư Vu Lạc quấn dải lụa ra sau đầu Cừu Bạc Đăng, Cừu Bạc Đăng hoàn toàn bị hắn ôm trọn vào lòng. Hắn cụp mắt, dải lụa hẹp màu đỏ thẫm quấn qua những ngón tay tái nhợt, thắt một nút thắt. +

“Được.” +

Hắn hứa. +

“Phải cởi ra vào khoảnh khắc ánh trăng đẹp nhất.” +

“Được.” +

Một người từ từ dạy cái gì là phong nguyệt uyển chuyển, một người nghiêm túc học hỏi, giống như từng có một người dạy cái gì là vạn vật, một người ghi nhớ kĩ càng. Ánh trăng chồng bóng của họ lên nhau, trước đây như vậy, hôm nay như vậy, ngày mai cũng sẽ như vậy. +

Sau khi mắt bị bịt lại, thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối. +

Cừu Bạc Đăng đứng yên tại chỗ, nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ của quần áo khi người trước mặt đứng thẳng dậy, tiếp đó, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay y, đan mười ngón vào nhau. +

Cừu Bạc Đăng thuận theo Sư Vu Lạc mà quay người, đi từng bước về phía trước. Tiếng lá khô bị dẫm lên xào xạc, tiếng chim không tên vỗ cánh, tiếng sương lạnh lăn xuống tí tách… Thế giới được phóng đại rồi lại bị thu nhỏ, mùi dược thảo thanh mát luôn ở bên cạnh y, bóng tối vẫn nuốt chửng y nhưng không còn đáng sợ nữa. +

Có người sẽ dẫn y ra ngoài. +

Sẽ dẫn y đến nơi có ánh trăng đẹp nhất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.