Skip to main content

Chương 95: Lần nào cũng vậy

dathaiPiter

Edit: Ry +

Nhìn Kim đang chổng mông cắm đầu vào bồn cầu, Lục Nhiên phủi tay, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. +

Hai vệ sĩ thấy Lục Nhiên đi ra, giọng điệu nháy mắt tràn đầy cung kính và do dự: “Ngài như vậy… Chúng tôi biết phải nói gì với ngài Kỷ ạ?” +

“Sếp tôi á?” Lục Nhiên phẩy tay: “Ầy, ổng quen chuyện này rồi.” +

Hai vệ sĩ tiếp tục chấn động. +

Lục Nhiên thấy hai người lại khá là mừng, dặn dò: “Đúng lúc tôi có việc cần ra ngoài, hai người vào trong canh tên kia, đừng để hắn chạy!” +

Nói rồi chạy mất. +

Hai vệ sĩ nhìn theo bóng lưng Lục Nhiên, lại nhìn cái người đang chổng mông trong toilet, không khỏi vươn bàn tay Nhĩ Khang*. +

*尔康手 bàn tay Nhĩ Khang là một meme mạng TQ bắt nguồn từ phim Hoàn Châu Cách Cách, nhân vật Phúc Nhĩ Khang thường có động tác giơ tay giữ người lại với biểu cảm rất hài. +

Nhưng Lục Nhiên thoáng cái đã chạy mất dạng. +

Một vệ sĩ không nhịn được, vuốt mặt hỏi đồng nghiệp: “Đại ca, giờ phải làm sao?” 1

Người còn lại cũng đầy mặt do dự, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Làm sao nữa? Đi vào thôi!” +

Lục Nhiên lượn một vòng hành lang. +

Cậu đứng từ xa ngó, thấy Thẩm Hồng Nguyên đang nói chuyện với lão Lino, tên Lino còn lại thì không thấy đâu. 1

Cậu quyét định không qua đó mà tiếp tục lòng vòng ở hành lang, quả nhiên mấy phút sau đã gặp được Dương Lino lạc đàn. +

Lục Nhiên suy ngẫm vài giây. +

Cậu cố tình vò rối tóc mình, sau đó diễn vẻ bối rối chạy về phía Dương. +

“Ơ, cậu hai, tôi có thể nhờ cậu giúp chút việc không?” +

Dương thấy Lục Nhiên thì khá bất ngờ. +

Gã đang rất bực cha mình. Theo lời lão Lino thì kết hôn với tên Lục Nhiên này như thể một loại cơ hội hiếm có khó tìm. Nhưng đều là con, cha gã lại như mọi khi, giao hết chuyện tốt cho anh gã, như thể đứa con thứ hai này không tồn tại vậy. +

Giờ Lục Nhiên chủ động tìm đến, Dương còn khó chịu hỏi ngược lại: “Anh tôi đang đi với cậu mà?” +

“Là anh trai anh gặp chuyện đó, anh ấy tự dưng kì lắm, tôi muốn nhờ anh hỗ trợ…” Lục Nhiên lí nhí. +

Nghe thế, Dương bỗng lên tinh thần. +

Từ nhỏ gã đã luôn bị xếp sau anh trai mình, thiếu niên này thế mà lại cảm thấy anh gã không đáng tin cậy, tới tìm gã? +

“Vậy tôi đi cùng cậu xem.” Dương nói. +

“Vậy thì tốt quá.” Lục Nhiên cười với gã, đi lên trước dẫn đường. +

Dương vừa đi vừa đánh giá thiếu niên. +

Thật ra gã chẳng có ấn tượng gì với Lục Nhiên, lần đầu gặp, gã chỉ nhớ có một tên tùy tùng ăn mặc nghèo túng đi theo Kỷ Mân. +

Sau khi biết cậu có quan hệ với nhà họ Thẩm thì càng không có thiện cảm. +

Cho nên lúc đó Dương chẳng nghĩ gì đã khai đao, thẳng tay hắt rượu lên người cậu. +

Giờ thấy Kim có hứng thú với Lục Nhiên, Dương không khỏi ngắm thiếu niên kĩ hơn. +

Gã thậm chí còn mơ màng nghĩ, biết đâu Lục Nhiên không thích anh trai gã mà có hứng thú với gã thì sao? +

Vậy thì, người liên hôn với nhà họ Thẩm, nắm giữ cái gọi là “cơ hội” kia, chẳng phải sẽ biến thành gã à? +

Trong đầu Dương lúc này chứa đầy hai chữ “cơ hội”, đến mức Lục Nhiên dẫn gã đến tận nhà vệ sinh mà gã cũng không hề hay biết. +

Đến khi gã hoàn hồn, thiếu niên phía trước bỗng xoay người, giơ tay đẩy gã vào trong. +

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại. +

Chỉ có thể nói Dương và Kim không hổ là anh em ruột. +

Thấy Lục Nhiên làm vậy, cậu hai họ Lino cũng thấy lòng lâng lâng, mơ tưởng họ sắp làm chút gì trong nhà vệ sinh, gã bèn giơ tay định thực hiện một màn kabedon với Lục Nhiên. +

Chỉ là cái tay mới giơ ra một nửa đã cứng đờ. +

Bởi gã rốt cuộc cũng nhìn thấy trong buồng vệ sinh bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc đang bị nhét đầu vào bồn cầu, không ngừng giãy giụa. +

Nếu gã nhớ không nhầm thì… +

Bộ quần áo người này mặc sao giống đồ của anh trai gã vậy? +

Dương cố gắng nghiên cứu thêm, nhưng vừa mới cúi đầu, thiếu niên lúc nãy còn ngoan ngoãn mỉm cười với gã, không biết móc từ đâu ra một cái cây cọ bồn cầu. +

Đồng tử Dương co rụt, vội vàng lùi bước về sau: “Mày mày mày muốn làm gì?” +

Lục Nhiên khá là bất ngờ với chỉ số thông minh của cậu ấm này. +

Cậu hỏi: “Mày thấy anh trai mày trong tình trạng đó mà còn hỏi tao muốn làm gì à?” +

Dương quay đầu nhìn buồng vệ sinh bên kia, rồi lại nhìn cây cọ bồn cầu trong tay Lục Nhiên. +

Đến lúc này gã mới muộn màng hiểu ra tại sao người anh thanh lịch, quyến rũ, có người tình ở khắp chốn của gã lại rơi vào tình cảnh này. +

“Ha! Người mày bé như cái que ấy thì làm gì được tao?” Dương khinh thường cười nhạo cậu. +

Gã đâu phải thứ tốt mã giẻ cùi, đẹp mà không xài được như Kim. +

Nói rồi, gã giơ tay định cướp lấy “vũ khí” trong tay Lục Nhiên. +

Nhưng hai tay vươn ra, bày đủ loại tư thế múa may nửa ngày, gã kinh hãi nhận ra, mình thế mà không có chỗ nào để xuống tay? 1

“Mày! Mày cứ đợi đấy!” +

Thấy tình hình không ổn, Dương định mở cửa chạy ra ngoài. +

Lục Nhiên thở dài. +

Với thể trạng của Dương thì đúng là một mình cậu sẽ rất khó đối phó. +

Lục Nhiên thấy hơi thất bại, đành lên tiếng: “Các anh ra đây đi.” +

Dương đang định chửi thêm mấy câu, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy buồng vệ sinh để mở cửa bên cạnh, có hai người đàn ông lực lưỡng bước ra. +

Kẻ trái người phải lao tới đè gã lại. +

Thế là, hành lang văng vẳng một tiếng hét mơ hồ. +

Một lúc sau, Lục Nhiên lại bước ra. +

Cậu cẩn thận rửa sạch tay, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau khô từng giọt nước trên ngón. +

Rồi thiếu niên làm vẻ hoảng hốt, một lần nữa chạy về phía chỗ Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino. +

Giữa chừng, Lục Nhiên thoáng dừng bước. +

Cậu nhìn Thẩm Hồng Nguyên ở đằng xa, đáy mắt xẹt qua sự chán ghét, sau đó giơ tay làm loạn quần áo trên người mình một chút. +

Bên kia Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đang nói chuyện, bỗng thấy Lục Nhiên áo quần xộc xệch chạy tới. Cậu dừng bước, như cố nén giận dữ nhìn ông ta. +

Ai nhìn vẻ mặt này cũng biết cậu chắc chắn vừa gặp chuyện. +

Thẩm Hồng Nguyên lại vờ như không nhìn ra, hiền từ cười hỏi Lục Nhiên: “Sao thế, sao lại hoảng loạn thế?” +

Lục Nhiên nhìn ông ta, nhưng không nói, mà quay sang nói với lão Lino: +

“Bác trai, Kim và Dương, hai người họ… Bọn họ vì cháu mà đánh nhau rồi!” +

Lời này vừa ra, Thẩm Hồng Nguyên và lão Lino đều sửng sốt. +

Lục Nhiên hết sức lo lắng nói tiếp: +

“Kim đang ở cùng… Cháu, thì Dương đột nhiên chạy tới đấm Kim, nói rằng tại sao lúc nào cũng là anh…” +

Lục Nhiên ậm ờ nói không rõ. +

Nhưng lão Lino vô cùng hiểu hai đứa con của mình, nghe thế là đoán được vấn đề. +

Với bản tính tồi tệ của Kim, chắc chắn lúc đó nó đang táy máy tay chân với người ta, có khi còn dùng vũ lực đè ngườirồi. +

Nhưng Dương là một thằng ngu, nó không có đầu óc như anh trai nó, nhưng lại nhất quyết phải làm được việc anh nó muốn làm. +

Việc chạy tới quấy rối vào lúc mấu chốt, đúng là việc mà thằng óc heo đó có thể làm ra. +

Họ đang ở nhà họ Thẩm đấy! +

Nhà Lino bọn họ và nhà họ Thẩm coi như là kẻ thù truyền kiếp, thế mà nay hai anh em lại vì tranh giành một đứa họ Thẩm mà dám đánh nhau ngay trong nhà người ta sao? +

Còn gì mặt mũi nữa. +

Lão Lino suýt tức ngất. +

Lão lập tức đứng dậy, giận dữ nói: “Hai thằng bất hiếu này, sao dám làm ra chuyện như thế, chúng nó đang ở đâu?” +

“Họ đang ở… Ở trong nhà vệ sinh tầng một.” Lục Nhiên lí nhí. +

Lão Lino lập tức sải bước đi về phía nhà vệ sinh. +

Người nhà khác gây chuyện trong nhà mình, Thẩm Hồng Nguyên với tư cách là chủ nhà tất nhiên cũng đi theo. +

Lục Nhiên tụt lại đi cạnh ông ta. +

“Ông cố ý để Kim…” Lục Nhiên nghiến răng nói. +

Thẩm Hồng Nguyên nghe vậy diễn vẻ ngạc nhiên, không hề có sự chột dạ của kẻ cố tình tìm người tới hãm hại con ruột mình. +

Ông ta làm bộ làm tịch hỏi: “Sao thế? Con và cậu Kim đã xảy ra chuyện gì?” +

Nhìn điệu bộ căm phẫn này của Lục Nhiên, Thẩm Hồng Nguyên cũng hoàn toàn buông xuống cảnh giác. +

Xem ra là có chuyện thật. +

Bên kia, lão Lino lửa giận lên đầu, chẳng thèm suy nghĩ gì đã đẩy tung cửa nhà vệ sinh bước vào. +

Thẩm Hồng Nguyên thấy bên trong có vài bóng người nhốn nháo, trông đúng là giống đang đánh nhau, theo bản năng cũng bước vào. +

Ông ta vừa mới bước qua cửa nhà vệ sinh. +

“Cạch” một tiếng. +

Quay đầu thì thấy Lục Nhiên ở ngay sau lưng ông ta, chốt khóa lại. +

Lúc này, cảnh tượng hỗn loạn trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng hiện lên toàn diện. +

Kim bị trói chúi đầu xuống bồn cầu, đang ra sức giãy giụa. +

Dương bị hai tên vệ sĩ đè chặt, một cây cọ bồn cầu bẩn thỉu đang cà thẳng vào mặt gã. +

Giây phút này, đừng nói là lão Lino, kể cả Thẩm Hồng Nguyên – người từng đích thân trải qua “chiêu thức đặc biệt” của Lục Nhiên cũng phải ngây người. +

Đang đang đang làm cái gì thế! +

Sự hiểu biết của ông ta về Lục Nhiên vẫn còn dừng lại ở con chó. +

Không ngờ chiêu thức của đứa con này đã tiến hóa lên mức độ nhà vệ sinh của loài người rồi sao! +

Vì quá khiếp sợ, Thẩm Hồng Nguyên ngay cả việc chạy trốn cũng quên mất. +

Dẫu sao thì Trương Lân, Cố Ninh Khải và những người khác đều không dám kể chi tiết với bên ngoài rằng mình đã trải qua những gì, cảnh tượng trước mắt có thể nói là hoàn toàn vượt xa khỏi tầm hiểu biết của Thẩm Hồng Nguyên. +

Ông ta thậm chí còn nảy sinh một sự tò mò, không nhịn được bước về phía buồng vệ sinh hai bước. +

Xác nhận lại một chút, đó đúng là một người bị trói vào bồn cầu, chứ không phải là hành động nghệ thuật gì. +

Lại lùi về sau hai bước, nghiên cứu cây cọ bồn cầu đang chọc vào mặt Dương. +

Nghiên cứu nửa ngày trời, rút ra kết luận: Đây đúng là một cây cọ bồn cầu, hàng thật 100%, hơn nữa còn là hàng đã qua sử dụng. +

Nghiên cứu xong, Thẩm Hồng Nguyên rơi vào cú sốc sâu sắc. +

Ông ta đứng chôn chân tại chỗ, bắt đầu chậm rãi suy ngẫm. +

Bọn họ đi vào đây là để làm cái gì ấy nhỉ? +

Bên kia, lão Lino lại càng ngơ ngác ngỡ ngàng. +

Lão nhìn bộ dạng đầu cắm vào bồn cầu của cậu con cả, căn bản không ý thức được đây là tác phẩm của “bé thỏ trắng” Lục Nhiên. +

Bởi vì Lục Nhiên trong mắt lão quá đỗi vô hại, căn bản không có sức uy hiếp gì. +

Thế là lão ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng giận dữ chất vấn Dương: “Hai anh em mày đánh nhau ầm ĩ thì thôi đi, sao mày lại có thể nhét anh mày vào bồn cầu thế hả!” +

Dương đang bị cọ bồn cầu rửa mặt cho nghe thế càng đứng hình. +

Trước khi lão Lino tới, gã vẫn luôn tin chắc rằng cha ruột sẽ tới cứu mình. +

Thế nên dù bị cọ bồn cầu chọc tới tận miệng, Dương vẫn luôn cắn chặt răng chịu đựng. +

Kết quả cha gã tới rồi, phản ứng đầu tiên lại là chất vấn gã ư? +

Nếu thực sự là do gã làm, sao gã lại bị cọ bồn cầu uy hiếp chứ! +

Dương tức đến mức suýt nhảy dựng lên! +

“Ưm ưm ưm ưm!” Gã ra sức giải thích. +

Nhưng giải thích thì phải mở miệng. +

Mà khớp hàm vừa nới lỏng, anh trai vệ sĩ đang giữ chặt gã, do gã giãy giụa nên theo bản năng cũng dùng sức hơn. +

Cảnh tượng thảm thương không nỡ nhìn đã xuất hiện. +

Anh vệ sĩ cầm cọ bồn cầu, nhìn cây cọ trong tay mình, nét mặt tức thì sụp đổ. +

Thật sự là còn khó coi hơn cả Dương. +

Ông trời ơi, con đã làm gì thế này? +

Lẽ nào đây chính là khởi đầu của sự sa đọa hay sao? +

Nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng là một cách hay để dạy dỗ người khác, hầy… +

Lúc này, trơ mắt nhìn con trai ruột bị chọc cọ vào miệng, lão Lino rốt cuộc cũng nhận ra mình bị lừa. +

Lão vừa định mở miệng, Lục Nhiên ở bên kia đã rút từ trong tủ chứa ra một cây thông bồn cầu, ném về phía anh vệ sĩ còn lại: “Bắt lấy!” +

Anh trai vệ sĩ này vẫn chưa sa đọa. +

Thấy cây thông bồn cầu bay về phía mình, anh luống cuống tay chân, đón được vũ khí thì người cũng sắp khóc: “Thiếu gia! Cái này mà cậu cũng dám ném à?” +

“Yên tâm, tôi úp cái đầu nó xuống rồi mới ném mà!” +

Vừa nói Lục Nhiên vừa chỉ vào lão Lino: “Giao cái lão già bụng đầy dơ bẩn này cho anh!” +

Nói rồi cậu xoay người, một phát tóm lấy Thẩm Hồng Nguyên đang định bỏ trốn, còn toét miệng cười: “Ngài chủ nhà, ngài chẳng phải đang ở nhà mình sao? Chạy cái gì?” +

Nhìn Kim vẫn còn cắm đầu trong bồn cầu, và Dương bị chọc cọ bồn cầu vào miệng, lại thêm lão Lino đang mặt đối mặt với cây thông bồn cầu, rồi lại nhìn sang một dãy buồng vệ sinh và bồn tiểu trống không bên cạnh. +

Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên thay đổi liên tục. +

Biểu cảm của ông ta như lật bánh tráng, đổi qua đổi lại giữa sợ hãi, hiền từ và hung ác nham hiểm. +

Cuối cùng biết là mình có diễn thì Lục Nhiên cũng chẳng tin, ông ta hoàn toàn sầm mặt, run rẩy cất giọng: “Nơi này là nhà họ Thẩm đấy! Lục Nhiên, mày muốn làm gì?” +

Lục Nhiên nhìn ông ta, mỉm cười: +

“Hỏi tôi muốn làm gì ư? Lúc ông cấu kết với người ngoài bán đứng chính con trai ruột của mình, sao ông không tự hỏi xem mình đang làm gì?” +

Nói đoạn, cậu thò tay túm cổ áo Thẩm Hồng Nguyên, lôi đến trước một buồng vệ sinh rồi đẩy tung cửa gian đó ra. +

Cậu như thể đang nói chuyện phiếm, vờ vịt thở dài với Thẩm Hồng Nguyên: +

“Tên Kim kia đã mấy lần muốn sàm sỡ tôi, nhưng lúc xử lý hắn, tôi vẫn không nỡ dùng đến cái này.” +

“Ông biết vì sao không?” Lục Nhiên hỏi. +

Mặt Thẩm Hồng Nguyên đã cứng đờ, không dám thốt lên nửa lời, chỉ sợ lỡ miệng nói sai cái gì lại chọc điên thằng khùng này. +

Lục Nhiên cũng chẳng bận tâm, cậu mừng rỡ nói với ông ta: +

“Vì đây là cái bồn mà đứa con trai thứ hai của ông vừa mới đi xong đấy, dĩ nhiên phải để dành cho người làm cha như ông rồi!” +

Nghe vậy, mặt Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn rạn nứt. +

Lục Nhiên dùng sức, Thẩm Hồng Nguyên cứ thế lao đầu vào bồn cầu. +

Ông ta vội vàng dùng tay chống, mở to mắt nhìn cái bồn cầu có thể nói là khủng bố trước mặt, run giọng quát: “Nghịch tử! Đồ nghịch tử! Tao là cha ruột mày đấy!” +

Nghe vậy, Lục Nhiên rất ngạc nhiên: “Thì ra ông vẫn nhớ à?” +

Cậu không hề nương tay, ấn thẳng đầu lão già này vào bồn cầu. +

Tay Thẩm Hồng Nguyên không có nhiều sức, thấy sắp cắm mặt vào đó, ông ta hoảng loạn hét lên: “Chẳng phải mày từng hỏi món quà nhà họ Cố tặng mày ở đâu sao! Giờ tao nói cho mày biết!” +

Nhưng đáp lại ông ta chỉ là giọng điệu bình thản lạnh lùng của thiếu niên phía sau: +

“Nhưng giờ tôi không muốn biết nữa, tôi chỉ muốn ấn ông vào bồn cầu thôi.” +

“Không không không!” +

Thẩm Hồng Nguyên không tin trên đời này có chuyện mà lợi ích không giải quyết được. +

Nếu có thì chắc chắn là do ông ta chưa đủ thành ý. +

Thế là ông ta vội vàng nói: “Nằm ngay trong cái tủ kê sát tường phía Đông phòng sách của tao, chìa khóa… Chìa khóa đang ở trên người tao!” +

Nhưng lực tay của Lục Nhiên vẫn không nhẹ hơn. +

Lại là một tiếng “á” vang vọng, theo sát sau đó là tiếng “tủm”. +

Lục Nhiên lẳng lặng nhìn Thẩm Hồng Nguyên bị mình ấn vào bồn cầu. +

Người cha về mặt sinh lý học của cậu. +

Cuối cùng, cậu vươn tay tháo chùm chìa khóa gắn trên thắt lưng của Thẩm Hồng Nguyên, còn ghét bỏ lắc mấy cái. +

Lục Nhiên đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh nhà vệ sinh. +

Khung cảnh lúc này phải nói là vô cùng thê thảm. +

Thẩm Hồng Nguyên gào rú cố rút đầu ra khỏi bồn cầu. +

Lão Lino bị cây thông bồn cầu ụp vào mặt, và Dương bị cọ bồn cầu thọc vào miệng, lúc này đều ở trạng thái hồn xiêu phách lạc. +

Có vẻ như đang hoài nghi, rốt cuộc hiện tại có phải là nằm mơ không. +

Kim, nhờ kiên trì giãy giụa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng thoát được khỏi dây trói, ngã phịch xuống đất. +

Nhưng chuyện này dường như đã giáng cho gã một đả kích rất lớn. +

Gã đàn ông thẫn thờ ngồi bệt trên sàn vệ sinh, hoàn toàn ngu người. +

Lục Nhiên lắc đầu, rất là thắc mắc hỏi ba cha con Lino: “Tại sao các người lại phản ứng mạnh vậy?” +

Tại sao lại phản ứng mạnh vậy? +

Mày thế mà còn dám hỏi tại sao bọn tao phản ứng mạnh vậy?! +

Nghe được câu này, Kim suýt nhảy dựng lên. +

Gã chỉ vào cái bồn cầu, cực kỳ suy sụp mà hỏi: “Nếu là mày uống nước bồn cầu thì mày có muốn chết không?” +

Là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, Lục Nhiên nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy ngoan ngoãn kia là vẻ khó hiểu vô cùng chân thực: +

“Nhưng mà, chẳng phải các người đã uống từ lâu rồi sao?” +

Kim nghe thế thì sững sờ, cẩn thận hồi tưởng một lúc, sắc mặt bỗng biến đổi. +

Ngay sau đó, gã gầm lên: “Thứ do em trai mày rót bọn tao đâu có uống, nhổ hết ra rồi!” +

Gã gầm xong, lại thấy thiếu niên – người đang nghiêm túc rửa tay ở bồn rửa mặt – vẫn mang vẻ khó hiểu nhìn hắn: +

“Nhưng ly do tôi rót thì các người đều uống cạn mà, luôn miệng khen rất hài lòng, đã vậy còn vô cùng nhung nhớ nữa, không đúng à?” +

Kim hoàn toàn ngây dại. +

Đợi đến khi hiểu được ý trong lời thiếu niên, gã bỗng run lên bần bật. +

“Mày, mày nói là…” +

“Không không không, không thể nào!” +

Dùng mắt thường cũng có thể thấy gã ta giãy dụa rất lâu, sau đó Kim căm hận nhìn Lục Nhiên: “Là lần nào?” +

Thiếu niên lại ngượng ngùng cười, là biểu cảm bẽn lẽn gã quen thuộc, đáp: +

“Lần nào cũng vậy.” +

Lần nào cũng vậy… +

“Tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên hương vị của rượu em rót,,.” +

“Đúng là một hương vị độc đáo.” +

… +

Nhớ lại những lời mình từng nói, từ cổ họng Kim đột ngột phun ra một cột nước. +

______________ +

Mấy nay bận chuẩn bị interview nên không đăng chương, giờ sẽ đăng bù, 2 cái interview, xì trét dễ sợ, sang tuần mới có kết quả híc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)