Skip to main content

Chương 94: Ra tay

dathaiPiter

Edit: Ry +

Thẩm Tinh Trác khó khăn lắm mới nhận được nụ cười của Lục Nhiên, phải nói là vừa mừng vừa lo. +

Chẳng qua là gã cũng không hiểu tại sao mình đi vệ sinh lại được khen, chỉ có thể ngây ngô cười theo. +

Thấy gã như vậy, Lục Nhiên thầm nghĩ đồ ngu, quay người đi. +

Thẩm Tinh Trác muốn đi theo, lại bị hai vệ sĩ ngăn cản. +

Chưa đi được mấy bước đã có người quen đi tới từ đối diện. +

Chính là Kim. +

Gã ta thấy Lục Nhiên thì cúi đầu nở nụ cười, nỗ lực diễn vẻ bối rối, xích lại gần: “Nhà em rộng quá, hình như tôi bị lạc rồi, có thể dẫn tôi đi tham quan không?” +

Hai vệ sĩ theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản, Lục Nhiên lại nói: “Tôi biết anh ta, để anh ta tới.” +

Hai người kia nhìn nhau, thu tay về. +

Kỷ Mân chỉ dặn họ để ý người nhà họ Thẩm, chứ không phải cản không cho Lục Nhiên xã giao với người khác. +

Trong trường, Lục Nhiên gặp giáo viên hay bạn học họ cũng chưa bao giờ can thiệp, chỉ giữ khoảng cách trông coi. +

Kim nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. +

Quả nhiên Lục Nhiên có ý với gã. +

Kim nghiêng người tới gần thiếu niên. +

Ban đầu nghe cha nói muốn thông gia, gã còn bực bội. +

Nhưng nhìn vào cặp mắt kia, Kim bỗng thấy mình có thể miễn cưỡng chấp nhận. +

Gã trầm giọng, mập mờ nói: “Anh vẫn luôn muốn gặp em, chỉ là không có cơ hội.” +

Lục Nhiên khó hiểu nhìn gã. +

Phát hiện ánh mắt có phần xa lạ của thiếu niên, Kim bỗng nhớ ra lần trước gặp nhau không-được-vui-cho-lắm. +

Thế là gã hào phóng an ủi: “Đừng bận lòng, anh biết chuyện lần đó đều là đứa em kia của em làm sai. Yên tâm, anh sẽ không giận chó đánh mèo với em.” +

Nói rồi gã giơ tay chống lên vách tường bên tai cậu, thủ thỉ: “Anh có thể phân biệt được, rượu em rót với rượu em trai em rót, tất nhiên không cùng một đẳng cấp.” +

Nghe thế, biểu cảm của Lục Nhiên càng thêm kì quái. +

Cậu không nhịn được hỏi: “Anh thật sự nghĩ vậy à?” +

“Tất nhiên rồi!” Kim thề. +

Gã vờ vịt thở dài, như thể rất đau xót: “Em vẫn luôn đi theo Kỷ Mân như vậy, thật sự quá vất vả.” +

“Hắn…” Kim khinh thường lắc đầu: “Tính khí quái gở, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào cảnh tàn tật không có ai ở bên cũng là đáng đời.” +

Ánh mắt Lục Nhiên nhìn gã ta dần lạnh hơn. +

Cậu bỗng nheo mắt cười với Kim: “Chỗ này người nhiều mắt tạp, hay là mình đổi chỗ khác nói chuyện nhé?” +

Kim xao xuyến. +

Gã thầm nghĩ, đây đúng là cơ hội tốt, có thể tranh thủ làm luôn. +

Địa điểm đang là nhà họ Thẩm, dù Kỷ Mân có muốn gây chuyện thì cũng không thể đổ lỗi lên đầu nhà Lino. +

Nếu mà không kết hôn được với Lục Nhiên thì cũng chẳng sao, dù sao gã cũng chỉ muốn chơi chút thôi. +

“Được chứ.” +

Kim lập tức đuổi theo. +

Gã đi sau lưng cậu, bởi vì tư tưởng lệch lạc, ánh mắt cũng trở nên lố lăng. +

Thời tiết đã ấm, quần áo tất nhiên mỏng hơn. +

Thiếu niên mặc đồ rộng, nhưng từ vạt áo vẫn có thể nhìn ra vòng eo gầy lại mềm dẻo. +

Mắt gã vừa dính vào chỗ đó, đã phát hiện Lục Nhiên dừng bước. +

Cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh. +

Kim ngẩn ra, gã còn tưởng Lục Nhiên sẽ dẫn mình tới phòng cậu. +

“Chỗ này…” Kim không hiểu. +

Nhưng nghĩ tới hai vệ sĩ theo sau, gã lại hiểu: “Nhà vệ sinh đúng là nơi sẽ không khiến ai chú ý.” +

“Đúng vậy.” +

Lục Nhiên tiếp tục vẫy gã. +

Kim theo cậu vào trong, còn không quên đóng cửa lại. +

Gã ta đi theo Lục Nhiên tới một buồng, sau đó tự động vào trong trước, vừa quay người đã định giở trò. +

Lại phát hiện Lục Nhiên chỉ đứng ngoài nhìn gã. +

Một giây sau, thiếu niên mặt mày ngoan hiền trực tiếp cho gã một đấm. +

Cú đấm này dùng rất nhiều sức, khiến mũi Kim đau đớn, nước mắt máu mũi cứ thế ộc ra. +

Mà Kim thậm chí còn chưa hiểu mô tê gì: “Em, em, em…” +

Gã vẫn còn ngơ ngác không biết tại sao quả “đánh yêu” này lại nặng tay vậy. +

Ngay sau đó Lục Nhiên lại vươn tay túm tóc Kim, rủ mắt hỏi gã: “Mày vừa bảo là ai đáng đời nhỉ?” +

“Cái gì?” Kim ngơ ngác. +

Gã đờ ra nửa ngày mới ý thức được Lục Nhiên đang bất bình thay cho Kỷ Mân vì những lời gã vừa nói. +

Kim không đến mức là ngu, hiểu ra thì sắc mặt tức thì thay đổi: “Mày chơi tao? Mày với Kỷ Mân…” +

Nhưng đã quá muộn, cái tay đang túm tóc gã càng thêm dùng sức. +

Ngay sau đó con ngươi màu vàng co lại, sững sờ nhìn cái bồn cầu ngày càng tới gần mặt mình. +

“Từ từ từ từ chờ đã!” Kim vội la lên. +

Gã múa tay dậm chân đỡ lấy cái bệ, cố gắng chống người dậy, còn trơn tru quỳ xin tha: +

“Tao, là tôi sai, tôi không nên nói giám đốc Kỷ như vậy!” +

“À, vừa rồi có phải mày còn muốn chịch tao không?” Lục Nhiên lại hỏi. +

Kim muốn lắc đầu, nhưng tóc bị túm chặt, căn bản không lắc được. +

Gã muốn xua tay, nhưng tay mới hơi nhúc nhích, khoảng cách giữa mặt mình với bồn cầu lại càng gần! +

Nhìn vách bồn gần trong gang tấc, Kim chỉ có thể cố gắng để giọng mình thành khẩn nhất có thể: +

“Không không không! Tôi chỉ là rất thưởng thức cậu! Thuần khiết thưởng thức!” +

“Ồ, có thật không?” Lục Nhiên nhướn mày. +

Sức của Kim cũng lớn, hai tay chống lên thành bồn, tạm thời cầm cự được. +

Lục Nhiên lại không sốt ruột, tiếp tục ấn đầu gã mà hỏi: “Thế lão già nhà mày âm mưu cái gì? Tại sao cứ muốn thông gia với nhà họ Thẩm?” +

Nghe vậy, Kim không khỏi giật mình. +

Nhưng khi nhìn cái bồn cầu bên dưới, gã lại thấy hết sức hoang đường. +

Trong buồng vệ sinh, khi mà mặt gã sắp cắm vào bồn cầu. +

Thằng oắt này lại hỏi chuyện nghiêm túc như vậy? +

Bị điên hả! +

Nhưng gã chỉ đơ ra khoảng hai giây đã cảm giác được chóp mũi mình lại gần bồn câu hơn mấy centimet. +

Kim vội nói: +

“Tôi cũng không biết! Thật đó, tất cả là cha tôi ép tôi tới. Ban nãy tôi còn nhắc ông ấy, nói là ngài với giám đốc Kỷ rất yêu nhau, chúng ta không nên làm mấy chuyện thất đức này!” +

Lúc nói mấy câu này, giọng gã cũng run. +

Đến cả loại xưng hô kính trọng như “ngài” cũng thốt ra. +

Lục Nhiên liếc gã, đạp một phát vào mông: “Nói thật đi.” +

Kim theo đà càng khuỵu xuống, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ vào trong bồn. +

Nhưng gã thật sự không biết cha mình tính làm gì, chỉ lờ mờ cảm thấy ông ấy thật sự để ý Lục Nhiên. +

Kim vắt óc, cuối cùng cũng nghĩ ra, vội la lên: “Đúng rồi! Ông ấy nói cậu được Thẩm lão gia nuôi lớn, nói Thẩm lão gia vẫn luôn mang theo cậu, có khi là vì nguyên nhân này!” +

“Hử?” Lục Nhiên lại hơi bất ngờ. +

Thẩm lão gia qua đời từ lâu, sau khi cậu trở lại nhà họ Thẩm cũng chưa từng nghe ai nhắc tới ông cụ, tất nhiên càng không có ai nói cho cậu quan hệ của hai ông cháu như thế nào. +

Nhưng theo lời bà Thẩm và Thẩm Tinh Ngộ thì có vẻ ông lão đó cũng không phải người dễ gần. +

“Cảm ơn vì đã nói cho tao những chuyện này.” Lục Nhiên nói. +

Phát hiện cái tay túm tóc mình hơi thả ra, giám đốc Kim nhẹ nhàng thở phào, cái tay đang chống bồn cầu cũng theo đó thả lỏng. +

Nhưng rồi trong lòng gã lại dâng lên sự khinh thường. +

Chút tin tức cỏn con đã đủ khiến thằng oắt này mềm lòng, quả nhiên là cái thứ lớn lên ở viện mồ côi. +

Nhưng ngay giây sau đã nghe được giọng điệu rất tùy hứng của thiếu niên sau lưng: +

“Nhưng nghĩ đến ánh mắt mày nhìn tao, tao vẫn thấy rất ghê tởm, phải làm sao bây giờ?” +

“Hả???” Kim sững sờ. +

“Cho nên là, vẫn nên đi rửa mặt thôi!” +

Lục Nhiên đạp một phát vào đùi Kim. +

Kim trượt chân, “bịch” một tiếng, cuối cùng đầu vẫn cắm vào cái bồn cầu gần trong gang tấc. +

“A!” +

Gã chỉ kịp gào lên một tiếng, bồn cầu đã bị người ta nhấn nút xả nước. +

Nước dâng lên, Kim không kêu nổi nữa. +

Ngoài hành lang. +

Thẩm Hồng Nguyên đi tới với ánh mắt tăm tối. +

Ông ta mới thấy Kim và Lục Nhiên vào trong nhà vệ sinh. 1

Đây cũng là điều ông ta muốn. +

Thẩm Hồng Nguyên không thật sự trông cậy vào chuyện thông gia giữa hai nhà, dù sao nhà Lino không chân thành, mà Thẩm Hồng Nguyên cũng không tốt bụng như vậy. +

Ông ta nheo mắt nhìn cửa nhà vệ sinh đã một lúc lâu không có động tĩnh. +

Kỷ Mân đúng là rất bao dung với Lục Nhiên, có thể chịu đựng một đống đam mê dơ bẩn của thằng ranh đó. +

Nhưng là một người đàn ông, liệu hắn có chịu được việc Lục Nhiên lêu lổng với một gã đàn ông khác? +

Thẩm Hồng Nguyên cười, nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài hành lang. +

Ông ta chủ động tiến lên, ra vẻ lo lắng: “Tiểu Nhiên đâu rồi?” +

Hai vệ sĩ liếc nhau, một người tằng hắng đáp lời: “Thiếu gia Lục Nhiên và thiếu gia Kim đang nói chuyện trong nhà vệ sinh.” +

Nói xong nét mặt cả hai cũng trở nên nghiêm túc. +

Cuộc nói chuyện này… Có vẻ hơi lâu thì phải? +

“Tôi có vài việc cần tìm Tiểu Nhiên, hay là hai vị gọi giúp tôi một tiếng?” Thẩm Hồng Nguyên nói. +

Hai vệ sĩ gật đầu, đi tới nhà vệ sinh. +

Thẩm Hồng Nguyên thoáng nhếch mép. +

Nếu ông ta nói với Kỷ Mân Lục Nhiên cắm sừng hắn, Kỷ Mân chắc chắn sẽ không tin. +

Nhưng nếu là vệ sĩ hắn tự tay sắp xếp cho Lục Nhiên thì sao? +

Chưa kể… +

Lục Nhiên không có ý định đó thì thế nào, cậu lớn nhà Lino dù gì cũng là một tay ăn chơi có tiếng, còn gây ra không ít bê bối. +

Thẩm Hồng Nguyên cố tình giữ khoảng cách theo sau, rất là chờ mong biểu cảm lát nữa của hai vị vệ sĩ này. +

Một vệ sĩ nhanh chóng tiến tới gõ cửa. +

Không ai trả lời. +

Nghĩ bên trong có buồng riêng, vệ sĩ bèn đẩy cửa xem thử. +

Một cái nhìn đã khiến đồng tử giãn to. +

Trong nhà vệ sinh, có một buồng mở cửa, và bồn cầu của cái buồng đó lại có một người đang cắm đầu! +

Người kia, xem quần áo thì chính là cậu cả nhà Lino. +

Cậu cả cao quý phút trước vẫn còn rất ngông nghênh phát biểu về ông chủ của họ, lúc này đang khom người, đầu cắm vào bồn cầu, chân dưới bất lực quẫy đạp. +

Nhưng hai tay gã bị buộc trên rương nước, có giãy cỡ nào cũng không rút đầu ra được. +

Mà bên ngoài buồng. +

Thiếu gia Lục Nhiên – con người nhỏ yếu đáng thương cần được che chở mà ông chủ của họ luôn miệng nhắc, đang cầm cây lau nhà, liên tục ấn cậu Kim vào bồn cầu. +

Cảnh này quá là bùng nổ. +

Hai vị vệ sĩ hành nghề nhiều năm như vậy cũng chưa từng chứng kiến hành vi tuyệt tình cỡ đó. +

Hỏng rồi hỏng rồi, cái bồn cầu này, chết nhầm… Mặt mũi này còn nữa không! +

Hai người chết đứng, Thẩm Hồng Nguyên lại sấn tới. +

Ông ta muốn xem bên trong, hai vị vệ sĩ lại như tránh tà, đóng cửa cái “rầm”. +

“Này… Chuyện gì vậy? Tiểu Nhiên không ở trong đó à?” +

Thẩm Hồng Nguyên giả bộ như không biết gì. +

Trong đầu lại nghĩ, xem nét mặt của hai người này, bên trong chắc hẳn đang chiến đấu rất kịch liệt. +

Chứ không thì còn có chuyện gì? +

Lục Nhiên không mang con chó kia, chẳng làm được trò trống gì. +

Hai vị vệ sĩ nhìn nhau, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. +

“Ờm… Thiếu gia Lục Nhiên đang, đang làm việc, chúng ta vẫn nên… Đừng quấy rầy.” +

Nghe vậy, Thẩm Hồng Nguyên thoáng nhếch mép. +

Lại chẳng “làm việc” à? +

Ông ta không tin, tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, hai tên vệ sĩ này chẳng lẽ còn không báo cho Kỷ Mân? +

Hai vệ sĩ tiếp tục hốt hoảng, căn bản không biết lúc này mình nên làm gì. +

Chỉ có thể tiếp tục như thần gác cổng, một trái một phải đứng trước nhà vệ sinh. +

Thấy thế, Thẩm Hồng Nguyên không khỏi cảm thán. +

Hai người này đúng là trung thành tuyệt đối, đứng ngoài trông coi như vậy, chắc chắn là sợ người khác phát hiện chuyện bên trong, làm Kỷ Mân mất hết mặt mũi. +

Thẩm Hồng Nguyên hài lòng bỏ đi. +

Dù Kỷ Mân có chán ghét vứt bỏ Lục Nhiên, hay là giận chó đánh mèo nhà Lino thì với nhà họ Thẩm đều là lời to. +

Đợi Thẩm Hồng Nguyên đi rồi, hai vệ sĩ nhìn nhau, một người cuối cùng không nhịn được lên tiếng: +

“Ờm… Ông chủ mà biết chúng ta để thiếu gia Lục Nhiên tự tay làm mấy chuyện này, liệu có tức giận không?” +

“Chắc có đấy.” Người còn lại gật đầu. +

Vì như thế có vẻ hai người họ thật vô dụng. +

“Vậy ông vào hỗ trợ nhé?” +

“Không không không…” +

“Từ từ để tôi chuẩn bị tâm lý đã.” +

Loại chuyện này không phải ai cũng xuống tay được đâu! +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Lần lượt từng người nhé. +

Còn phải cho họ biết trước giờ họ đã uống cái gì nữa (nghiêm túc) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)