Chương 97

Hoắc Vô Cữu đến tối khuya mới trở lại. +
Dù y không muốn đối mặt, nhưng những thứ việc vặt đã đưa đến trước mặt y vẫn cần y phải xử lý. +
Chỉ mỗi mình Lâm An, trong một ngày cũng xảy ra rất nhiều chuyện, huống chi là cả Nam Cảnh. Hoắc Vô Cữu dù muốn qua loa cho xong chuyện, chờ đến khi xử lý hết công văn trên bàn cũng là lúc trăng lên đầu cành mất rồi. +
Lúc y đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người mình đều sắp sửa tan thành từng mảnh. +
Y hiếm khi có cảm giác này, dù có hành quân, phóng ngựa liên tục mấy ngày cũng chưa từng mỏi mệt như thế. +
Không ngờ rằng ngồi cả ngày không nhúc nhích cũng sẽ khó chịu thế này. +
Y ảo não đứng tại chỗ, vận động vai cổ đã nhức mỏi một hồi mới xoay người rời khỏi Ngự Thư Phòng. +
Bóng đêm bên ngoài thật lạnh. +
Bộ liễn đã chờ ở ngoài điện từ sớm. Hoàng cung rộng lớn, đi đâu cũng xa, nếu chỉ bằng vào hai chân mà đi thì các chủ tử sống trong nhung lụa sẽ không thể nào đi nổi. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu chỉ liếc nhìn một cái rồi bước qua bộ liễn, tự đi về. +
Y ngồi cả một ngày đau lưng đau eo, bây giờ thấy ghế dựa là buồn nôn. Để bọn họ đưa về thì e là xương cốt cả người y đều sẽ tan ra thật mất. +
Hoắc Vô Cữu vội vàng bước đi. +
Người phía sau không theo kịp bước chân của y, cả một đoạn đường đều chạy theo. Mãi cho đến khi Hoắc Vô Cữu cuối cùng cũng về đến cung điện mà y đang ở, những người theo phía sau đều đã thở hồng hộc. +
Hoắc Vô Cữu đi thẳng đến trước cửa phòng Giang Tùy Chu, rồi ngập ngừng không bước vào. +
Ngụy Giai phía sau vội vàng hỏi: “Tướng quân?” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày: “Giờ gì rồi?” +
Ngụy Giai đáp: “Còn hai khắc nữa là canh ba.” +
Hoắc Vô Cữu ảo não “chậc” một tiếng, quay đầu đi. +
Ngụy Giai vội vàng đuổi theo: “Tướng quân, ngài đi đâu thế?” +
Hoắc Vô Cữu không quay đầu lại: “Về ngủ.” +
Giọng nói xen lẫn chút nghiến răng nghiến lợi. +
Ngụy Giai vội vã nói theo: “Không phải sáng nay ngài nói tối nay muốn tới gặp Tĩnh Vương điện hạ sao?” +
Hoắc Vô Cữu cắn răng nghĩ, tên nhóc này, cái hay không nói, toàn nói cái dở. +
Đương nhiên là y muốn gặp Giang Tùy Chu, y chịu mệt mỏi ở Ngự Thư Phòng cả một ngày, trong đống tấu chương đó toàn chữ không là chữ, khiến y đầu váng mắt hoa, đau eo đau lưng. Cái loại tra tấn như lấy dao cùn cắt thịt này y còn có thể chịu đựng được, không phải là để được gặp Giang Tùy Chu lâu hơn một chút sao? +
Mà lúc này đã trễ như thế rồi, y sợ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Giang Tùy Chu. +
Sức khoẻ hắn vốn đã yếu ớt, bệnh cũ còn chưa trị xong, nay còn bị thương, chỉ nghĩ đến việc hắn chịu tội cả ngày, Hoắc Vô Cữu cũng đứng ngồi không yên. +
Lúc này y thà quay về trằn trọc cả đêm cũng không nỡ lòng nào đánh thức Giang Tùy Chu. +
Nghe Ngụy Giai nói, y phiền lòng xoay người, vừa định mắng thì thấy Mạnh Tiềm Sơn vừa đẩy cửa bước ra. +
Mạnh Tiềm Sơn bưng chậu nước, định ra ngoài làm việc lại bất ngờ chạm mặt Hoắc Vô Cữu đang định đi, khiến hắn giật mình. +
”Hoắc tướng quân?” Mạnh Tiềm Sơn vội gọi y lại, “Sao ngài không vào trong?” +
Hoắc Vô Cữu quay người, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiềm Sơn: “Không vào, lo hầu hạ vương gia của ngươi ngủ đi.” +
Mạnh Tiềm Sơn không hiểu. +
”Vương gia chưa ngủ, còn đang chờ ngài đấy!” Hắn nói. +
Ngụy Giai nghe mà sững sờ, quay đầu định gọi tướng quân lại cảm thấy có một cơn gió lướt qua mặt mình, lạnh lẽo mà sắc bén. +
Hắn nhìn lại, lập tức thấy tướng quân nhà mình đi thẳng vào trong điện. +
Nhìn từ phía sau, dáng vẻ của tướng quân vẫn rất vững vàng, bóng lưng uy nghiêm mà đáng tin cậy, không hề thấy có chút sốt ruột nào. +
… Đó là nếu bước chân vọt lên cầu thang của y chậm lại một chút, không giống như đang chạy thì sẽ có vẻ cẩn trọng hơn nhiều. +
— +
Hoắc Vô Cữu bước thẳng vào điện, vòng đến tẩm điện, lập tức thấy Giang Tùy Chu đang mệt mỏi dựa vào thành giường đọc sách, đánh ngáp liên tục. +
Hắn cầm hờ một quyển sách trên tay, đương nhiên là sách đang nghiêng sang một bên, vừa thấy là biết đang buồn ngủ lắm rồi. +
Hoắc Vô Cữu bước lên vài bước, rút sách trên tay hắn ra. +
”Buồn ngủ đến thế rồi mà còn đọc sách gì nữa?” Y có vẻ mất hứng nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. +
Quyển sách trong tay bỗng nhiên bị rút ra, hắn giật mình nhìn sang, lập tức thấy Hoắc Vô Cữu khoác khí lạnh nửa đêm đứng cạnh mình. +
Hắn cười khẽ. +
”Không có, không phải sáng nay ngươi nói tối sẽ về sao?” +
Hắn ung dung đón lấy quyển sách trong tay Hoắc Vô Cữu, gấp lại rồi đặt qua một bên, “Sao về trễ thế, vừa xong việc?” +
Ánh nến sáng lên trong phòng, luôn tạo cho người ta một cảm giác ấm áp, thoải mái. Lúc này, Giang Tùy Chu buồn ngủ đến nỗi giọng nói hơi khàn, giọng điệu cũng mềm mại hơn bình thường. +
Cũng chỉ là một vài câu nói đơn giản, lại khiến trong lòng Hoắc Vô Cữu có một cảm giác rất kỳ diệu. Cảm giác này y chưa bao giờ có, y chinh chiến bên ngoài đã nhiều năm, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác có người chờ mình về nhà. +
Càng khiến cho sự mệt mỏi và buồn bực cả một ngày của y đều nhẹ nhàng tan thành mây khói. +
Y ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy tay Giang Tùy Chu. +
”Nhiều chuyện cần xử lý nên về trễ một chút.” Y nắm tay Giang Tùy Chu trong hai bàn tay mình, xoa nắn, “Chỉ nói sẽ đến chứ đâu có không cho ngươi đi ngủ, có gì đâu mà chờ?” +
Giọng điệu của y đàng hoàng, trịnh trọng, nhưng vẫn để Giang Tùy Chu nhận ra y đang dối lòng. +
Giang Tùy Chu nghe rồi cũng không trả lời mà tựa vào cạnh giường, nở nụ cười, một đôi mắt dạt dào ý cười lẳng lặng nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Khiến trái tim Hoắc Vô Cữu nhảy lung tung trong lồng ngực. +
Y cắn răng áp sát tới, trước lạ sau quen cắn nhẹ lên môi Giang Tùy Chu một cái. +
”Có gì đáng buồn cười thế?” Y thấp giọng. +
Giang Tùy Chu tránh sang một bên càng khiến Hoắc Vô Cữu muốn đuổi theo, vốn chỉ định đơn giản cắn nhẹ một cái, cuối cùng trở thành môi lưỡi dây dưa. +
Hoắc Vô Cữu không có chút kinh nghiệm nào, chỉ nghe theo bản năng, không biết nặng nhẹ mà lỗ mãng cực kỳ. Chỉ trong một lát, Giang Tùy Chu đã thở không nổi đưa tay lên muốn đẩy y ra. +
Hoắc Vô Cữu còn nhớ trên người hắn có thương tích, không dám ép buộc hắn, để hắn đẩy hai lần đã nương theo đó mà ngồi về chỗ. +
Giang Tùy Chu vội vàng hít thở, Hoắc Vô Cữu ngồi đó nhìn chằm chằm vào hắn, khoé miệng cong lên đắc ý một cách lộ liễu. +
Giang Tùy Chu liếc y, người này may là không có đuôi, không thì nhất định sẽ vểnh lên tận trời mất. +
Được một cái, hắn cũng nhận ra sắc mặt của Hoắc Vô Cữu đã tốt hơn lúc vừa mới vào hẳn ra rồi. +
Giang Tùy Chu cũng đoán được. +
Thấy Giang Tùy Chu nhìn mình, Hoắc Vô Cữu lập tức được voi đòi tiên thò tới định gặm tiếp. +
Thứ này xưa nay vừa thử là sẽ nghiện ngay. +
Giang Tùy Chu đẩy không được, lại để mặc cho y mơ hồ hôn mình một lần. Hôn xong lại gác đầu lên vai Hoắc Vô Cữu, bị y ôm vào trong lòng. +
”Không được lộn xộn nữa.” Giang Tùy Chu thở hổn hển thì thầm trách mắng y. +
Hoắc Vô Cữu nghiêm trang đáp lời, còn chưa đáp xong đã cúi đầu hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn. +
Càn quấy không biết sợ là gì. +
Giang Tùy Chu cũng lười tính toán với y, mặc cho y ôm mình. +
Chỉ một lát sau, hắn hỏi: “Hôm nay những chuyện ngươi cần xử lý vướng tay vướng chân lắm đúng không?” +
Hoắc Vô Cữu khựng lại. +
Đương nhiên là vướng víu, y lớn từng này rồi cũng chưa mấy khi phải tiếp xúc với đám văn thần kia. Mấy người đó không phải tù binh, không thể giết được, huống hồ sau này biết đâu còn có việc cần dùng đến bọn họ. +
Nhưng một triều đại thay đổi, xưa nay đều là việc bọn họ không thể tiếp thu được, dù không chết nhưng chắc chắn sẽ không yên phận. Chỉ riêng Lâm An thôi mà trong một ngày đã có ba lá thư gấp cần giải quyết, tất cả đều là từ phủ Thái Thường Lệnh, nói Tề Mân Tề đại nhân nghe nói Hoắc Vô Cữu đã giết hoàng đế, một hai muốn lao đầu vào kiếm của binh sĩ canh cửa, đòi bọn họ cho văn võ bá quan một cái kết thẳng thừng, muốn giết muốn xẻo đều được, đừng để bọn họ lại chịu nhục nhã. +
Hoắc Vô Cữu đương nhiên sẽ thấy đau đầu. +
Nhưng lúc này trong lòng y là Giang Tùy Chu, giữa hai người chỉ cách có vài lớp quần áo đơn bạc mà thôi. +
Nhiệt độ ấm áp và hô hấp phập phồng đang không ngừng lan truyền cho y, khiến Hoắc Vô Cữu cảm thấy những chuyện lung ta lung tung đó cũng không đến nỗi khó khăn như thế, càng không cần mang ra để Giang Tùy Chu phải phiền lòng. +
“Chỉ hơi vụn vặt mà thôi.” Y nói, “Không có gì.” +
Giang Tùy Chu cảm thấy y đang mạnh miệng. +
Hắn đang định ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu lại như đã nhận ra ý định của hắn, đưa tay ấn hắn vào lòng, ôm thật chặt. +
”Sao, không tin được ta?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu nói: “Không phải, chỉ là bọn họ sẽ rất khó đối phó, ngươi là người của Bắc Lương …” +
Nghe hắn nói vậy, chuông cảnh báo trong lòng Hoắc Vô Cữu đánh lên mãnh liệt. +
Ý của Giang Tùy Chu tám chín phần mười là muốn xử lý giúp cho y đây mà. +
Thật là … vừa mới bị thương dậy chưa đầy hai ngày đã muốn nhúng tay vào đống chuyện lung tung vô bổ đó để làm gì chứ? +
Hoắc Vô Cữu lập tức từ chối. +
”Không sao.” Y nói, “Dù là cựu thần của Nam Cảnh, nhưng cũng chỉ là người đọc sách mà thôi. Ta giữ lại mạng sống cho bọn họ cũng là vì nắm chắc có thể đối phó được.” +
Giang Tùy Chu vội hỏi: “Ngươi cũng không thể giết người lung tung.” +
Hoắc Vô Cữu “hừ” một tiếng. +
”Trong mắt ngươi ta là người như thế sao?” Y rũ mắt hỏi. +
Giang Tùy Chu cười tủm tỉm. +
”Đương nhiên là không.” Hắn nói, “Chỉ là những người đọc sách đó, trong tình huống cấp bách sẽ nói chuyện hơi khó nghe, ta sợ ngươi ghi sổ bọn họ.” +
Hoắc Vô Cữu nhẹ nhàng véo mặt hắn một cái. +
”Vậy thì ngươi yên tâm.” Y nói, “Ta chỉ sợ lỡ tay giết người, không biết phải ăn nói với ngươi thế nào thôi.” +
Nói đến đây, y cúi đầu, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc Giang Tùy Chu. +
”Còn ngươi, đừng lo lắng, chỉ cần lo dưỡng thương thôi.” Y nói, “Ta có thể đánh hạ nơi này, lẽ nào không thể xử lý được bọn họ? Nếu không xử lý được thì đánh lại lần nữa là xong thôi.” +
Nửa câu sau của y rõ ràng là chọc cười, Giang Tùy Chu cười khẽ. +
”Được rồi, biết ngươi biết đánh nhau.” +
Hai người nói tới nói lui, ngươi một tiếng ta một câu, bóng đêm dần tàn. Giang Tùy Chu uống thuốc vào vốn là dễ mệt, nói một hồi lại dần buồn ngủ. +
Hoắc Vô Cữu nhận ra điều đó. +
Y không nói thêm gì, chỉ dần thả chậm tiết tấu. Chỉ một lát sau, tiếng hít thở mỏng manh đều đều truyền ra từ người trong lòng. +
Hoắc Vô Cữu cẩn thận cúi đầu, đập vào mắt y là khuôn mặt đang ngủ của Giang Tùy Chu. +
Hắn lẳng lặng tựa vào lòng y, ngủ trông rất ngon. +
Cảnh tượng này khiến cả trái tim Hoắc Vô Cữu đều tê dại, ngứa ngáy, mềm mại rối loạn. +
Đây là người tốt đẹp nhất y từng gặp được trong hơn hai mươi năm sinh mệnh này. Xưa nay ánh mắt của y đều luôn cao hơn đầu, lần đầu tiên có cảm giác muốn cướp một người, biến người nọ thành của mình rồi lại chần chừ không dám đả động. +
Mà hiện giờ, tất cả ảo tưởng và mơ mộng của y đều trở thành sự thật. +
Cuối cùng y cũng có thể kéo người nọ vào lòng, đương nhiên cũng càng không nỡ để hắn tiếp xúc với một chút sóng gió nào. +
Y nhất định sẽ ngăn hết ở sau lưng, dù có là việc y giỏi hay không cũng thế. +


