Skip to main content

Chương 98

dathaiPiter

Giang Tùy Chu rõ ràng nhận ra mấy ngày nay Hoắc Vô Cữu rất uể oải. +

Y chưa bao giờ nói, mỗi ngày hết bận việc trong triều đều sẽ đến chỗ Giang Tùy Chu, một hai muốn đích thân xem thử sức khoẻ Giang Tùy Chu đã hồi phục đến đâu rồi, vẫn luôn ngồi đến khi Giang Tùy Chu ngủ mới thôi. +

Sắc mặt của y vẫn cứ như thường ngày, mà quầng thâm trên mắt cũng càng lúc càng rõ ràng. +

Giang Tùy Chu mỗi lần muốn hỏi đều sẽ bị Hoắc Vô Cữu qua loa ngắt lời, chỉ đáp không sao cả. +

Hắn cũng không thể hỏi lại nữa. +

Cứ thế mà qua thêm mấy ngày, Giang Tùy Chu đã bình phục một chút, có thể xuống giường đi lại rồi. +

Vết thương trên người hắn đều đã kết vảy, càng nhanh khỏi hơn nhiều. Y thuật của Lý Trường Ninh rất tốt, thấy vết thương của hắn đã khỏi bèn kê thêm cho hắn vài vị thuốc bồi bổ khí huyết, chữa trị bệnh cũ của hắn. +

Mà Hoắc Vô Cữu vẫn không yên tâm cho lắm. +

Thấy Giang Tùy Chu đi lại, y cứ như gặp phải đại địch, thần kinh cả người đều căng thẳng, không được bao lâu đã muốn đỡ hắn trở lại giường. +

Ngụy Giai bên cạnh cũng không nỡ nhìn. +

Tướng quân của bọn họ, bản thân chỉ cần không thiếu cánh tay, không cụt cái chân, thương thế nặng nề cũng tỏ ra rất bình thản, bản thân y là thế, lúc đánh trận cũng thế, chưa từng thấy bộ dạng y cẩn thận như thế này. +

Quả thật, một chữ “tình” là thứ dễ khiến người ta thay tính đổi nết nhất. +

Mà mấy ngày nay Giang Tùy Chu không nói nhiều, vẫn luôn lặng lẽ quan sát trạng thái của Hoắc Vô Cữu. +

Hắn biết Hoắc Vô Cữu đang gắng gượng chống đỡ, mà còn rất biết chịu đựng, cho dù đến lúc y không chống đỡ nổi nữa cũng sẽ không chủ động tỏ ra yếu thế. Huống chi, những ngày qua hắn bị thương, Hoắc Vô Cữu đã đối xử với hắn cẩn thận nhẹ nhàng như thế rồi, những chuyện mà y đang phải đối mặt đương nhiên là phải giấu kỹ hơn nữa. +

Nhưng Giang Tùy Chu không muốn bỏ mặc y như thế. +

Trước đây Hoắc Vô Cữu cậy mạnh được là bởi vì y thật sự rất cô độc. Người ngoài đều nói y là chiến thần không thể đánh gãy, ai cũng dựa vào y, đương nhiên y không có chỗ để dựa dẫm, chỉ có thể chống đỡ một mình. +

Mà bây giờ không thể cứ như trước đây được. +

Giang Tùy Chu lẳng lặng chờ đợi, mãi cho đến ngày hôm đó. +

Hoắc Vô Cữu đã đi từ sáng sớm, hắn uống thuốc Lý Trường Ninh đưa tới, cảm thấy hôm nay tinh thần rất phấn chấn, cả người cũng đã nhẹ nhàng đi nhiều bèn xuống giường, đi dạo trong cung điện một vòng. +

Bây giờ hắn đang ở phía sau tẩm cung của Hậu Chủ, cung điện này vốn dành cho sủng phi, bởi vì Hậu Chủ luôn ra vẻ xử sự công bằng nên nơi này luôn bị để trống. +

Phong cảnh trong viện rất đẹp, Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh cũng cười hì hì nói với hắn, Hoắc tướng quân cũng ở thiên điện, mỗi ngày đều đến đây. +

Hắn nói rất vui vẻ, trên mặt cũng cười vui mừng, Giang Tùy Chu cười nhạt liếc hắn một cái không nói gì. +

Hắn ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy vườn Ngự Uyển ở bên kia mỗi bước một cảnh tượng, từng tầng lầu các vàng, xanh rực rỡ, trông rất thú vị. +

Hôm nay hắn ra ngoài không phải chỉ để ngắm cảnh. +

Hắn chỉ muốn thử xem bản thân mình bây giờ đã khôi phục thế nào rồi, có thể đi được bao xa. +

Kết quả thử nghiệm cũng đã khiến hắn rất thoả mãn. +

Hắn đứng dưới hành lang một hồi mới quay vào, chờ mãi đến tối. +

Thấy đã sắp qua canh hai, Hoắc Vô Cữu vẫn chưa trở về. Bình thường lúc này y đã chui vào cung của Giang Tùy Chu, hôm nay vẫn chưa thấy, hẳn là đã gặp chuyện gì phiền phức lắm đây. +

Giang Tùy Chu lẳng lặng ngồi chờ một hồi, lại đứng dậy. +

Thấy hắn xuống giường, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đón lấy: “Vương gia?” +

Giang Tùy Chu đáp khẽ: “Thay y phục, cho người đi chuẩn bị bộ liễn, ta ra ngoài một chuyến.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng khuyên nhủ: “Vương gia, bên ngoài đã vào khuya rồi, trời lạnh, ngài bị thương còn chưa khỏi …” +

”Vậy thì lấy áo khoác dày một chút.” Giang Tùy Chu nói. +

Mạnh Tiềm Sơn vẫn do dự: “Cái này …” +

Giang Tùy Chu liếc hắn một cái: “Làm sao, lời ta nói không còn tác dụng gì nữa à?” +

Mạnh Tiềm Sơn xoa tay, vẻ mặt khó xử. +

Giang Tùy Chu lại nói: “Hoắc Vô Cữu dặn dò chứ gì? Cứ làm đi, y sẽ không trách phạt ngươi.” +

Mạnh Tiềm Sơn thấy Giang Tùy Chu kiên quyết, thật sự không còn cách nào khác nữa mới cắn răng, giậm chân đi làm việc. +

— +

Hoắc Vô Cữu bên kia đúng là sứt đầu mẻ trán. +

Đám quan văn của Bàng đảng vốn tưởng khó xử lý, lúc này lại yên phận hơn nhiều. Bọn họ vốn là cỏ đầu tường, tường đổ thì tan, quyền mất có thể vứt bỏ. Lúc trước kẻ nắm quyền là Bàng Thiệu, bọn họ đi theo Bàng Thiệu, bây giờ người nắm quyền hành và trọng binh là Hoắc Vô Cữu, bọn họ lập tức ngoan ngoãn, không dám tạo thêm chút phiền phức nào cho Hoắc Vô Cữu. +

Mà khó giải quyết nhất là đám mọt sách tự xưng là thanh lưu kia. +

Cảnh triều đã vong, bọn họ cả ngày chỉ muốn đi tìm chết, chỉ thẳng mặt quân lính canh giữ mà chửi ầm lên. Mà Hoắc Vô Cữu lại không thể để cho bọn họ chết, dù sao thì triều thần chết càng nhiều, lòng dân cũng sẽ càng hoang mang. +

Những người đó không có ngày nào là không tạo phiền phức cho y. +

Chỉ thế thì không nói làm gì, mấy ngày nay Hoắc Vô Cữu đã quen với điều này rồi. Thế nhưng ngày hôm đó, việc khiến y thấy buồn bực là thúc phụ của y. +

Biến cố ở Nam Cảnh đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của Bắc Lương. Chiêu Nguyên Đế, tân đế của Bắc Lương, thúc phụ của Hoắc Vô Cữu, đã phái người đưa thư tới, vừa mới tới trong hôm nay. +

Trên thư in đầy hoàng ấn, chính xác là của hoàng đế. +

Hoắc Vô Cữu đặt thư lên bàn, vẫn đang phiền lòng không biết giải quyết thế nào đã có người đến báo, nói Tề Mân Tề đại nhân hôm nay lại muốn tự sát, may là ngăn cản kịp, không chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. +

Tin tức này giống như một đốm lửa rơi xuống đống củi khô. +

“Để các ngươi trông chừng có một người cũng không xong hả?” Hoắc Vô Cữu cả giận mắng, “Chỉ là một lão đầu tay trói gà không chặt thôi cũng làm cho các ngươi hoá thành bộ dạng sợ đầu sợ đuôi thế này sao?” +

Người đến báo cuống quít giải thích, nói tâm trạng Tề đại nhân không ổn định, không muốn giao lưu với người của Bắc Lương một câu nào, bọn họ thật sự hết cách. +

“Các ngươi trói tay chân của hắn lại, nhét giẻ vào miệng hắn, mỗi ngày ba bữa tống cơm vào miệng hắn, ta không tin hắn có thể chết được!” Hoắc Vô Cữu cắn răng, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. +

Người nọ không dám ngẩng đầu, run rẩy vâng dạ, quỳ xuống xin y bớt giận. +

“Còn không mau cút đi?” +

Hoắc Vô Cữu vứt quyển công văn đó xuống đất. +

Cũng là thứ khiến y nhìn thêm vài lần là muốn chết. +

Người nọ vâng dạ liên tục, vội vàng định lui xuống. +

Đúng vào lúc này, bên cạnh có một giọng nói truyền tới: “Khoan đã.” +

Mọi người trong Ngự Thư Phòng đều giật mình. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu, lập tức thấy Giang Tùy Chu không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bức bình phong giữa phòng. Sắc mặt của hắn vẫn không tốt lắm, hơi trắng, trên người khoác một cái áo màu đen dày nặng, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo choàng, rõ ràng đang là ngày hè nhưng lại mặc trang phục của mùa thu. +

Viên tướng sĩ quỳ dưới đất cũng toát mồ hôi lạnh. +

Là kẻ nào chán sống dám ngắt lời tướng quân lúc y đang nổi giận thế? +

Từ khi lão hầu gia không còn nữa, cả thiên hạ cũng không còn ai to gan như thế. +

Người nọ vẫn quỳ yên tại chỗ, đi không được mà ở cũng không dám, không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích. +

Lại nghe trước long án có tiếng động, là tướng quân của bọn họ đứng dậy. +

Tướng quân không những không tức giận giáng tội, mà ngược lại còn vội vã đứng dậy, đích thân nghênh đón người kia, đỡ lấy hắn. +

“Sao ngươi lại tới đây?” Giọng nói đầy vẻ hoảng loạn, lửa giận như lôi đình vạn quân vừa rồi cũng tan mất không thấy bóng. +

Chỉ nghe người nọ mở miệng. +

“Không đến thì sao thấy được ngươi nổi nóng thế này?” +

Giọng điệu vẫn ung dung mà thong thả, có lẽ là vì sức khoẻ không tốt, khí tức cũng yếu ớt, nghe có vẻ mát lạnh, ôn hoà, còn có một chút nhẹ nhàng. +

“Cũng không có gì, đều là chuyện nhỏ.” Tướng quân của bọn họ vội vàng giải thích. “Buổi tối lạnh thế này sao lại để ngươi đi xa vậy? Mạnh Tiềm Sơn làm việc kiểu gì thế?” +

Người nọ cười khẽ, nói: “Làm sao, người của ta ngươi cũng muốn xử lý?” +

Hoắc tướng quân nghe thế, càng lúng túng không nói lời nào. +

Lần này, tướng sĩ đang quỳ trước ngự án càng nhìn hắn như thần thánh phương nào. +

Bốn lạng địch ngàn cân, có thể khiến cho vị tướng quân khi nóng giận đến cả ông trời cũng không làm được gì này trở nên ngoan ngoãn như thế, đây là thần tiên nào hạ phàm thế? +

Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nghe tướng quân đỡ người kia thẳng đến ngai vàng, ngồi xuống, mà tướng quân lại đứng qua một bên. +

Người nọ lên tiếng. +

”Đứng lên nói chuyện đi.” Hắn nói. +

Câu này là nói với binh sĩ đang quỳ, binh sĩ nọ không dám nhúc nhích, cẩn thận ngẩng đầu lên, lại nghe tướng quân của bọn họ sẵng giọng: “Điếc à?” +

Binh sĩ nọ vội vàng bò dậy. +

”Vừa nãy có chuyện gì?” Người nọ lại hỏi. +

Lúc này, binh sĩ đã đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người nọ. +

Là một công tử có dáng vẻ cực kỳ tinh xảo, yêu mị, cũng rất trẻ tuổi. Bộ dạng trông như đang bệnh chưa khỏi, áo bào màu đen trên người hắn ung dung uốn lượn bao bọc lấy thân thể, cẩn thận mà kiều quý, thần sắc lại rất ôn hoà. +

Lá gan của binh sĩ nọ lại to thêm một chút. +

“Bẩm công tử, là chuyện của phủ Thái Thường Lệnh.” Hắn nói. +

“Chuyện gì?” Công tử nọ hỏi. +

“Thái Thường Lệnh … mấy hôm nay tâm trạng không tốt, luôn muốn tự sát.” Binh sĩ nọ đáp. +

Chỉ thấy công tử nọ ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc tướng quân đang đứng bên cạnh. +

“Ta nhớ Tề đại nhân không phải người như thế.” Hắn nói, “Mấy ngày hôm nay ngươi đã làm gì?” +

Lại thấy Hoắc tướng quân cúi đầu nhìn hắn. +

Tướng quân dáng người cao lớn, đĩnh bạt, bây giờ còn đang mặc nhung trang, bộ dáng nên cao ngạo kiêu căng, lúc này lại cúi đầu, biểu cảm tuy không có thay đổi gì mấy nhưng trông có vẻ phục tùng, giống như một con sói hoang đã nhận chủ. +

“… Cũng không có làm gì.” Giọng nói của Hoắc tướng quân đầy vẻ không phục, rồi lại hơi có chút chột dạ. “Ta còn chưa có nghĩ ra nên xử lý bọn họ thế nào, bèn giam bọn họ trong phủ đệ.” +

Binh sĩ nghe thấy vị công tử nọ cười khẽ một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. +

“Ngươi xem bọn họ là tù binh sao?” Hắn nói, “Nếu ngươi muốn giết bọn họ thì làm như thế cũng không có gì là đáng nói. Nhưng nếu ngươi không có ý định đó thì ít nhất cũng nên đối xử có lễ, mới có thể trấn an bọn họ được.” +

Chuyện trấn an lòng người rõ ràng là điểm mù của bọn họ. +

Hoắc Vô Cữu và thuộc hạ, binh lính của y ngay từ đầu cũng chỉ là trấn thủ biên quan, đánh chặn kẻ địch. Đối với bọn họ mà nói, sau khi thắng trận, xưa nay đều là diệt trừ quan viên địa phương cho sảng khoái, có thể giữ lại tính mạng đã là khoan dung vô bờ rồi. +

Thua cũng thua rồi, còn bắt người ta phải trấn an nữa sao? +

Binh sĩ bên dưới cũng khó hiểu mà gãi đầu. +

Chỉ thấy vị công tử nọ rút một mảnh giấy Tuyên Thành ra, cầm bút viết lên đó vài câu. +

Một hồi sau, hắn buông bút, cầm mảnh giấy nọ lên đọc lại một lượt rồi ung dung vẫy khô mực nước. +

“Nhưng mà nói đi nói lại, bây giờ dù các ngươi có nói gì thì bọn họ cũng không chịu nghe lọt tai.” Công tử nọ nói, “Nếu đã vậy thì làm phiền ngươi mang lá thư này của ta đến cho Tề đại nhân. Ngươi không cần phải nói thêm gì hết, trên thư có lạc khoản, chuyện sau này các ngươi cũng không cần phải lo lắng.” +

Trong lúc hắn nói, nét mực cũng đã khô lại. Vị công tử nọ gấp giấy đặt lên bàn. +

Binh sĩ vội vàng tiến tới đón lấy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị công tử nọ cười hiền lành với hắn. +

”Đi đi.” Hắn nói. +

Binh sĩ vội hành lễ rồi lui ra. +

Ra khỏi Ngự Thư Phòng, hắn lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đó thì thầm với Hoắc tướng quân điều gì. Hoắc tướng quân một tay chống lên tay vịn của ngai vàng, ngoan ngoãn mà cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe, không còn bộ dạng hung thần ác sát trước đó nữa. +

Dưới ngọn đèn dầu huy hoàng trong Ngự Thư Phòng, thế mà lại có vẻ hài hoà, bình tĩnh. +

Binh sĩ nọ chưa đọc được bao nhiêu sách, nhưng trong đầu hắn lại bật ra một câu nói thường nghe thấy. +

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. +

Tác giả:  +

Bài thi nghe: Mời các thí sinh căn cứ theo đoạn hội thoại sau đây để trả lời câu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu: Ngào! (Hung dữ) +

Giang Tùy Chu: Nói gì đó? +

Hoắc Vô Cữu: … Gâu gâu gâu. +

Hỏi: Hoắc Vô Cữu là cái loài gì? 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.