Skip to main content

Chương 97: Nhất bái núi non tự tại

dathaiPiter

Trăng rọi sông lớn. +

Bên ngoài Toàn Thành, nước sông Hiến Dực càng dâng càng cao, tiếng động dần như triều dâng. Trong thành không một ánh đèn, không một ai nói, chỉ nghe tiếng nước. Bờ sông lau sậy mênh mông, dưới ánh trăng cuồn cuộn như sóng tuyết. Thủy triều dâng cao quá bờ, tiếng chuông canh ba vang lên, bầu trời đồng thời vang lên tám tiếng sấm, chấn động đến điếc tai. +

Cổng thành Toàn Thành bỗng mở toang. +

Có 72 người của Phong Hoa Cốc, toàn một sắc áo xanh, giương cờ gỗ, ra khỏi cổng đông, dẫn gió đông đến núi Để. Có 72 người của Huyền Thanh Môn, toàn một sắc áo trắng, giương cờ kim loại, ra khỏi cổng tây, dẫn cơn gió tây đến Tức Dực. +

Có 72 người của Thái Uyên Trang, toàn một sắc áo đỏ, giương cờ lửa, ra khỏi cổng nam, dẫn gió nam đến Vũ Sơn. Có 72 người của Ngự Thú Tông, toàn một sắc áo đen, giương cờ nước, ra khỏi cổng bắc, dẫn gió bắc đến Cổ Chúc. +

Lại có Di Lặc mặt cười dẫn 36 hòa thượng áo vàng, bình thản chắp tay, mang theo gió lạnh đi về phía tây nam, lại có Lục Trầm Xuyên của Dược Cốc, dẫn 72 đệ tử, chân đạp đông dung, ngự gió Bất Chu đi về phía tây bắc. +

Lại có Không Tang Bách thị, mình khoác áo mặt trời, lông vũ mặt trăng, bay lên từ trung tâm thành. +

……………………….. +

Gió rít dữ dội, cờ xí rợp trời. +

Thẩm Thương Khinh đứng trên đầu tường. +

Hắn đưa mắt nhìn Mạc Lăng Vũ dẫn người của Phong Hoa Cốc đi về phía đông. +

Tiếng nứt vỡ trầm đục liên tiếp truyền ra từ bức tường thành mà hắn đang đứng, Thẩm Thương Khinh cúi đầu, thấy trên những tảng đá đen dày đặc nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt. Rất nhiều, lớn nhỏ không đều, mấy chục tiên môn và Bách thị Không Tang đã ở Toàn Thành gần nửa tháng, rút cạn địa khí của 8 dãy núi gần đó, hội tụ thành 8 luồng gió thái cổ để bày trận. Trong khoảnh khắc luồng địa khí hùng hậu ấy xông ra khỏi cổng thành, tường thành nứt ra như mạng nhện. +

Thẩm Thương Khinh khẽ thở dài, ngẩng đầu quan sát thiên tượng, thấy trên trời là mưa tích tụ cuồn cuộn, nhưng trăng sáng lại không bị che khuất. Mây đen chỉ di chuyển cấp tốc xung quanh vầng trăng trắng khổng lồ, bầu trời u ám còn lại một khoảng trống hình tròn thanh vắng và ánh trăng sáng trong từ đó chiếu xuống. +

Chiếu xuống sông núi phía tây Dũng Châu. +

………………………… +

Ánh trăng rơi vào chén rượu. +

Khách khứa đầy bàn. +

Thanh lư ở trên một ốc đảo giữa hồ trung tâm Triều Thành. +

Giữa ốc đảo có một gốc cổ thụ, lá như lông vũ màu đỏ anh đào, rậm rạp tròn trịa, thẳng tắp như lọng che. Dây leo kết quả màu tím nhạt rủ xuống từ cành cây, gió thổi qua như tấm rèm vải màu xanh nhạt phất phơ. +

Khách khứa đa phần ngồi bệt dưới đất, các phù linh xách những vò rượu bằng tre, nhẹ nhàng bay lên hạ xuống, rót rượu cho mỗi vị khách. +

Có con gấu nâu to lớn, chiếc thùng gỗ lớn trong móng vuốt nó trông thật nhỏ bé, mười mấy phù linh mặc áo lụa tím vàng xếp hàng rót rượu cho nó; có con chim tú nhỏ chưa đến một tấc, e thẹn trốn dưới cánh hoa lan thủy tinh, lấy quỳnh tuyết làm chén, một giọt hàn tương đã đầy ắp; cũng có những con man man thô kệch xấu xí, kết thành từng đôi, cùng dùng một cánh để nâng một chén rượu. +

Sơn yêu tiểu quái không rành nghi lễ, chỉ có thể dựa vào mấy tập văn của vài vị tu sĩ từng đến Triều Thành mà bắt chước một cách máy móc, nửa đoán nửa mò tổ chức cho người mà chúng tôn kính yêu quý một hôn lễ mà chúng cho là tốt nhất. +

Hươu trắng như một vị trưởng bối dẫn Sư Vu Lạc và Cừu Bạc Đăng đi qua con đường đá đỏ sẫm uốn lượn trong đầm nước. +

Ánh trăng rọi xuống sau lưng họ. +

“Tân nhân đến rồi! Tân nhân đến rồi!” +

Con vẹt lông xanh đóng vai người xướng lễ lớn tiếng gọi. +

Hai con khỉ ma-các đã canh giữ hai bên đường đá từ lâu ra sức vươn dài cánh tay, kéo tấm rèm xanh bằng dây leo ra. Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc bước lên ốc đảo nhỏ trong đầm, những đóa hoa đỏ thắm từ trên cây cổ thụ rơi xuống lả tả, bay lượn khắp nơi, phủ kín ốc đảo, phủ kín vạt áo đỏ của đôi tân nhân đã hứa trọn đời. +

“Tí li lí——” +

Gấu nâu vội vàng đặt thùng gỗ xuống, phồng má thổi một chiếc kèn xô na nhỏ. +

Thiếu niên diễm lệ nồng nàn và nam tử tuấn tú nghiêm túc được đám tiểu ly yêu vui mừng vây quanh tiến vào thanh lư. +

Ánh mắt của họ chợt chạm nhau giữa những đóa hoa rơi giữa bàn tiệc đầy khách, lại cùng rơi xuống dải lụa đỏ mà cả hai đang cầm. Những đóa hoa rơi trên vai, ánh sáng rực rỡ, nhuộm thành lớp trang điểm mới quấn quýt nơi khóe mắt họ. +

“Tí—— lí—— tí—— lí!” +

Tiếng kèn xô na càng thổi càng cao. +

Những con man man một cánh một mắt vai kề vai nhảy múa, những con chim tú nhỏ chưa đến một tấc giơ cao những đóa hoa quỳnh, những con chim hạo lông đen đầu trắng liên tục xòe đuôi… Tất cả cư dân của Triều Thành đều vui mừng hớn hở, đều hăng hái phấn khởi, đều ra sức nâng chén, đều gửi đến những lời chúc phúc vui vẻ dù nghe hiểu hay không. +

Trống nhạc đồng loạt vang lên, tiếng động vang trời, át cả tiếng sấm rền vang bên ngoài Triều Thành. +

…………………… +

Sét đánh ở phía tây Dũng Châu. +

Tia thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư… hàng trăm hàng ngàn, hàng ngàn hàng vạn, ngàn ngàn vạn vạn tia sét rọi sáng đêm của Dũng Châu, tia chớp rọi sáng sông núi phía tây Dũng Châu, Phong Hoa Cốc ở núi Để khởi trận, Huyền Thanh Môn ở núi Tức Dực khởi trận, Thái Uyên Môn ở núi Vũ khởi trận, Ngự Thú Tông ở núi Cổ Chúc khởi trận…. +

Đây là trận binh sát kinh thế hãi tục. +

Ngang dọc ngàn dặm, trời đất là ván cờ. +

Lần cuối cùng tiên môn liên thủ bày trận là chuyện của bao lâu về trước? +

Một vạn năm, hay là mấy vạn năm? +

Trời đất mênh mông một màu sương trắng. +

Trong chớp mắt sáng, trong chớp mắt tối. +

Dãy núi xanh thẫm ở ranh giới giữa Nam Cương và Dũng Châu trong khoảnh khắc sáng tối của tia chớp, lúc trắng như tuyết lúc đen như mực, nhấp nhô, cuồn cuộn, như voi lớn giẫm qua mặt đất. Có một đội ngũ ăn mặc kỳ lạ cưỡi trên những con thú dữ tợn cao lớn từ phía đông Nam Cương tiến ra. Chúng to lớn như một ngọn đồi nhỏ, bốn chân chạm đất phát ra tiếng động trầm đục như sấm như trống. +

Sấm sét liên tiếp giáng xuống. +

Đùng! +

Đùng đùng đùng! +

Tiếng sấm như trống trời, có người đánh trống trong sấm. +

Lão nhân gù lưng an nhiên ngồi xếp bằng giữa những tia sét giận dữ không ngừng giáng xuống, gõ một chiếc trống lớn đã ố vàng không biết đã truyền lại bao nhiêu năm. Tia điện giáng xuống trong phạm vi mười dặm xung quanh đội thú dữ tợn kia bị tiếng trống đánh tan. Ánh sáng xanh trắng còn lại chiếu sáng khuôn mặt của lão và những người khác, gò má mỗi người đều bôi một lớp sơn dầu kỳ quái. +

Vu ra khỏi Nam Cương. +

Tia điện không còn giáng xuống, trên vòm trời tích tụ một màu tím sẫm. +

Lão nhân gù lưng ném chiếc trống lớn lên trời, nhìn về phía núi Nữu Dương: +

“Một bộ xương khô Nam Cương, đến nhập trận!” +

Tia sét tím ầm ầm giáng xuống. +

Trong tiếng sấm ầm ầm không dứt, tường thành Toàn Thành hoàn toàn sụp đổ tan rã. Bên ngoài thành, nước sông Hiến Dực sôi trào, những con Toàn Quy trong sông ngày thường nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu gầm thét trong sấm sét. Mai rùa đen thẫm của chúng nhô lên, nứt vỡ, từng chiếc gai xương hung tợn mọc ra, thân hình nhanh chóng phình to. +

“Đi.” +

Thẩm Thương Khinh ném lá bùa mà Mục Hạc trưởng lão để lại lên. +

Lá bùa gặp gió hóa thành lửa, bắn về các hướng khác nhau, những con Toàn Quy đã thoát khỏi sự trói buộc của nước sông Hiến Dực gầm gừ, vụng về nhưng nhanh chóng đuổi theo ánh lửa. Nơi chúng đi qua, chiếc đuôi dài đã biến thành roi xương của chúng rạch từng rãnh sâu trên mặt đất, nước sông Hiến Dực cuốn theo sóng trắng ập vào trong rãnh. +

Toàn Quy vẽ đồ, để ứng với thiên cơ. +

Lấy lửa của bùa làm vật dẫn, mượn sức của Toàn Quy, nước sông Hiến Dực chảy xiết trên vùng đất phía tây Dũng Châu, giống như bút mực được người ta dẫn dắt trong cõi U Minh để phác thảo trên giấy tuyên. Đây là phương pháp của Quỷ Cốc phỏng theo Lạc Quy thái cổ vẽ sát cửu trù định chia 12 châu, mượn sức của Toàn Quy, dẫn nước sông Hiến Dực, để vẽ nên những đường vân trận cuối cùng cho đại trận có một không hai lần này. +

Nét mực hợp lại rồi tách ra, tách ra rồi hợp lại, sau khi đi vòng quanh bốn ngọn núi chân trận, bị một lực lượng vô hình nào đó điểm một cái, điểm xuống chính giữa núi Nữu Dương. +

Ầm ầm! +

Như đá lớn rơi xuống đất, như rồng vào sông, nước sông Hiến Dực từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào một cái hố lớn mà Phong Hoa Cốc và Ngự Thú Tông đã cùng đào trong những ngày qua. +

Toàn bộ vàng ròng trên núi Nữu Dương đều đã được khai thác, tập trung lại, xây thành một đài cao 100 trượng. Đệ tử Quỷ Cốc mặc hạc sưởng phân chia theo 36 hướng sao trời, mỗi người ngồi ứng với một ngôi sao, ở vị trí cao nhất, Mục Hạc trưởng lão ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc nước sông Hiến Dực chảy xiết rơi xuống, lão ta mở mắt. +

Tụ địa khí, gió đến nước đủ. +

Trận đã thành. +

Mục Hạc trưởng lão lật tay, lấy bốn chiếc cọc gỗ đào, đóng vào bốn cửa trời của đại trận ngàn dặm. +

Đóng cửa trời, vây Quỳ Long. +

…………………. +

Con đường đất đỏ uốn lượn bằng đá son từng viên từng viên tối đi, những đóa lan thủy tinh từng chiếu sáng cho tân nhân đi đến thanh lư từng đóa từng đóa tàn lụi trong tiếng sấm, tia chớp phản chiếu trên mặt nước của Triều Thành, trải ra thành một tấm lưới đan xen. Dây leo từng lớp từng lớp, kết thành từng tấm rèm xanh thẫm, ngăn cách ánh điện tím sẫm bao trùm toàn bộ Dũng Châu ở bên ngoài. +

Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc đứng đối diện nhau dưới cây đan mộc. +

Ánh sáng của đan mộc rọi lên người Cừu Bạc Đăng, lướt qua gò má trắng như tuyết của y một cách mờ ảo, khuôn mặt vốn đã quá mức diễm lệ càng trở nên rực rỡ quyến rũ. Ánh sáng của đan mộc rọi lên người Sư Vu Lạc, lướt nhẹ qua khuôn mặt tái nhợt của hắn, khuôn mặt vốn quá mức khó gần đó bỗng mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén, tuấn tú như tuyết đầu mùa. +

“Bái đường rồi! Bái đường rồi!” +

Trong tiếng trống nhạc đinh tai nhức óc, con vẹt ngậm một đóa hoa đan cài trước ngực mình, gào thét khản cổ. +

Tú cầu ở giữa dải lụa đỏ rủ xuống đất, hai người cầm một đầu dải lụa đỏ đồng thời cúi đầu. +

Không bái thiên địa, không bái cao đường. +

Chỉ đối bái. +

Sấm sét nhấn chìm Triều Thành, chỉ còn lại ánh sáng của cây đan mộc ở trung tâm đầm nước không tan. +

Chiếc cọc gỗ đào đầu tiên đóng xuống. +

Gió đông của núi Để xoay tròn, cá đuôi rắn thức giấc vào cuối thu đầu đông giang rộng đôi cánh dưới nách, ngẩng đầu rít gào. Mạc Lăng Vũ chỉ thấy cờ gỗ tung bay phấp phới, có cờ gỗ cương quyết ngoi lên từ đất. +

Nhất bái núi non tự tại. +

Chiếc cọc gỗ đào thứ hai đóng xuống. +

Gió tây của núi Tức Dực gầm thét, đằng xà uốn lượn, có Thái Bạch lóa mắt từ trên cao rơi xuống. Vị đạo trưởng áo trắng trấn giữ nơi này chỉ thấy cờ kim loại đón ánh sáng hóa thành bia. +

Nhị bái ngày tốt đúng lúc. +

Chiếc cọc gỗ đào thứ ba đóng xuống. +

Gió nam của núi Vũ nổi lên, núi nứt ra những khe nhỏ, đàn rắn độc chui ra, cỏ bồng bốc cháy. Trưởng lão của Thái Uyên Trang chỉ thấy cờ lửa thuận thế trải ra, trong nháy mắt đã rộng trăm dặm. +

Tam bái bên nhau đến già. +

Cừu Bạc Đăng đứng dậy, những đóa đan hoa lại bắt đầu rơi xuống lả tả. Y ngẩng đầu nhìn Sư Vu Lạc đối diện trong ánh sáng lung linh rực rỡ, cố gắng mỉm cười, đưa tay về phía Sư Vu Lạc, Sư Vu Lạc nắm lấy tay y. +

“Lễ thành——” +

Gấu xám thổi vỡ kèn xô na, vẹt gào khản cổ. +

Chiếc cọc gỗ đào thứ tư đóng xuống. +

Thân hình Cừu Bạc Đăng loạng choạng, không thể chống đỡ được nữa, ngã về phía trước. Sư Vu Lạc ôm y vào lòng, đan hoa trong khoảnh khắc đó rơi hết, tia sét chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu của Cừu Bạc Đăng, một hư cảnh mất đi sự duy trì sắp sụp đổ mở ra trước mắt Sư Vu Lạc, nghiệp chướng trong hư cảnh xông thẳng lên trời. +

Trăm quỷ khóc gào. +

“A Lạc… ta…” +

Cừu Bạc Đăng bấu chặt vai Sư Vu Lạc, gắng gượng muốn nói ra câu cuối cùng. +

….Ta cũng yêu huynh. +

Lấy núi Nữu Dương làm trung tâm, phía đông bắt đầu từ núi Để, phía tây đến Tức Dực, ngang một ngàn dặm. Phía bắc bắt đầu từ Cổ Chúc, phía nam đến núi Vũ, dọc một ngàn dặm. +

Trận binh sát khởi động. +

“Đừng sợ, trời đất yêu em.” +

Sư Vu Lạc ôm Cừu Bạc Đăng, cùng y rơi vào hư thế. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.