Chương 98: Thế gian vốn không có tiên

Mưa lớn và sấm sét tím cùng lúc trút xuống từ những đám mây đen dày đặc. +
Cơn mưa như trút nước chảy qua mặt đường nứt nẻ, tụ lại thành những dòng sông chảy xiết, những mảnh kính vỡ đủ màu và những tờ giấy sặc sỡ xoáy tròn trên mặt nước. Một bàn tay tái nhợt với vào trong dòng nước lạnh lẽo, vớt lên một tờ giấy đầy chữ. +
Tờ giấy đã bị ngấm nước, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ viết, là một trang sách bị xé ra từ cuốn sách truy tìm nguồn gốc của thiên văn học cổ đại nào đó, nghiên cứu về hình tượng thần thoại tráng lệ “Khoa Phụ đuổi mặt trời” bắt nguồn từ loại ký ức thái cổ nào… Trang sách không hoàn chỉnh cho rằng Khoa Phụ đuổi theo mặt trời là tàn ảnh còn sót lại của việc tiên dân thời thái cổ quan sát bóng nắng để định giờ làm lịch. +
Sư Vu Lạc đau thương nhắm mắt. +
Thần cổ một giấc mộng, đại mộng ngàn vạn năm, mộng về chấp niệm của quá khứ, mộng hoa nở không tàn, mộng tùng xanh không già. Chấp niệm quá nặng sẽ hóa thành những tiểu thế giới hư vô mờ mịt, thật thật giả giả, những gì mong muốn, những gì cầu xin trong mộng lại đánh lừa hiện thực, cho nên Nguyệt Mẫu trấn thủ gò đất Hung Lê ngàn vạn năm, tộc nhân của nàng hóa thành cương thi, vẫn luôn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, Yếm Hỏa ngủ trên đảo hoang có vạn khoảnh rừng đào, vĩnh viễn nở hoa không tàn. +
Đó chính là “Hư thế”. +
Nhưng hư thế của Cừu Bạc Đăng lại luôn được chôn sâu tận đáy lòng. +
Trước đây, Thái Ất và Vu tộc cho rằng đó là vì y bị thương quá nặng, thần hồn vỡ nát, nên hư thế mờ mịt, chưa từng lộ ra ngoài. +
Nhưng sự thật thì sao? +
Sự thật là gì? +
“….Là em vẫn luôn nhớ tất cả mọi thứ.” +
Sư Vu Lạc ngẩng đầu, giọng khàn khàn. +
Hắn thấy mưa tích tụ cuồn cuộn, mây đen sà xuống đất, những tòa nhà cao tầng lần lượt sụp đổ, cốt thép xoắn lại thành những con rắn khổng lồ thời thái cổ. Những con đường lớn lần lượt nứt toác, sương mù đen kịt cuồn cuộn tuôn trào, xé nát tất cả những gì tốt đẹp được tô vẽ bên ngoài. Từng mảng da thịt bong ra khỏi những người đi đường, trong nháy mắt biến thành hàng vạn bộ xương khô. +
Những bộ xương khô gào khóc. +
Quá khứ bị bóp méo thành thần thoại, tội lỗi không bao giờ quên, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng không quên… Một người ngay cả tự lừa dối mình cũng không làm được, thì sao có thể lừa dối hiện thực? +
Phồn hoa mây khói là giả, tùy ý ngông cuồng là giả, ngàn chiều vạn chuộng là giả. Suốt bao năm qua, người hắn yêu nhất vẫn luôn sống trong địa ngục, không nơi trốn thoát. +
Sư Vu Lạc buông tay, tờ giấy ướt sũng rơi trở lại dòng nước mưa đục ngầu, trong nháy mắt bị cuốn đi, nhưng rất nhanh lại có những tờ giấy mới theo dòng nước mưa cuồn cuộn chảy xuống. Hắn lội ngược dòng nước đi lên, vạt áo đen bị nước mưa xối ướt, không hề tỏ ra một chút kinh ngạc nào trước những cảnh vật kỳ lạ xung quanh. +
Càng đi lên, những tờ giấy trôi theo dòng nước càng nhiều. +
Đến cuối cùng, mặt sông do nước mưa hội tụ đã bị giấy phủ kín, những cuộn giấy cũ chồng lên nhau, giống như lớp tro tàn lắng đọng dưới đáy lòng. +
Sư Vu Lạc nhìn thấy công trình kiến trúc duy nhất chưa sụp đổ ở cuối dòng sông. +
Gạch màu xám trắng, những bức tường đầy dây leo, trên tấm biển cũ viết những khẩu hiệu của nhà trường về việc tự đặt ra những yêu cầu cho bản thân. Giấy không ngừng chảy ra từ dưới cánh cổng sắt hình thoi, loáng thoáng có thể nghe thấy sau cổng trường có những con chó săn đi đi lại lại dọc theo chân tường, không ngừng ngẩng đầu lên, sủa những bộ xương khô ngoài cổng —— tiếng sủa trầm thấp uy nghiêm, giống hệt như con thiên khuyển già canh giữ sơn môn của Thái Ất Tông. +
Sư Vu Lạc đặt tay lên cổng sắt. +
…………………… +
Ầm—— +
Vách đá bị nổ tung một lỗ, bụi và đá vụn bắn vào trong. +
Ba bóng người lồm cồm bò ra khỏi làn bụi. +
“Khụ khụ——” +
Bán Toán Tử ho được nửa chừng thì bị hòa thượng Bất Độ bịt chặt miệng, nửa hơi còn lại nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu ta trợn trắng mắt, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo bị nghẹn đến tím đỏ. +
“Hòa thượng, ngươi sắp bóp chết đạo sĩ rồi.” +
Lục Tịnh đầu đầy đất cát bò dậy, hoảng hốt. +
Hòa thượng Bất Độ vội buông tay ra, ngượng ngùng giải thích: “Không phải bần tăng sợ tên mũi trâu này ho quá lớn, khiến chúng ta bị lộ sao.” +
Bán Toán Tử thoát chết trong gang tấc, rưng rưng nước mắt hít sâu vài hơi, rồi bay lên đá mạnh vào mông hòa thượng Bất Độ, đá y văng trở lại đống đá vụn, chửi ầm lên: “Lừa trọc chết tiệt, có thể dùng não của ngươi suy nghĩ một chút không, tiếng chúng ta phá hang không lớn hơn tiếng ta ho hai cái sao? Tiểu đạo thấy ngươi chính là cố ý mưu tài hại mệnh.” +
Hòa thượng Bất Độ đuối lý không tiện phản bác, chỉ có thể lầu bầu vài câu như “bần tăng là chủ nợ, có hại mệnh cũng phải đòi lại tiền rồi mới hại chứ” gì gì đó. +
Bán Toán Tử: “…..” +
Lần này Bán Toán Tử coi như không nghe thấy gì cả, quay đầu lại quan sát huyệt mắt của đại trận mà họ đã rất vất vả mới đến được. +
Việc ba người xuất hiện ở đây, quả thực là một câu chuyện dài. +
Ngày đó, sau khi dò la được Quỷ Cốc bày trận ở núi Nữu Dương, ba tên nhị tổ này đã suy nghĩ suốt một đường, cho rằng với chút bản lĩnh của mình mà muốn phá trận trước thời hạn là nằm mơ nói mớ giữa ban ngày. Suy đi tính lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một trò. Dù sao thì ai cũng biết chuyện họ thân thiết với Cừu Bạc Đăng, ba người dứt khoát không ngụy trang gì cả, nghênh ngang đi thẳng đến núi Nữu Dương, thậm chí còn tìm một lá cờ lớn để Lục đại văn hào viết lên bốn chữ lớn: +
Huynh đệ sinh tử, không tiếc mạng mình. +
Sau đó, ba người vác lá cờ chiêu cáo thiên hạ này, ngang nhiên chạy đến chân núi Nữu Dương, cắm cờ xuống, bắt đầu hành động “xông vào tế đàn” mỗi ngày với trống chiêng rầm rộ —— gọi là hành động, thực ra là ba người thay phiên nhau xông lên núi, rồi chưa leo được bao nhiêu đã bị các trưởng lão tiên môn đóng quân ở đây dở khóc dở cười ném xuống. Mặc dù liên tiếp thất bại, nhưng ba người vẫn không nản lòng, trở thành một trò cười nổi tiếng khắp vùng phía tây Dũng Châu một thời. +
Bên phía Dược Cốc, Quỷ Cốc và Phật Tông, Lục Trầm Xuyên một mặt là vì những lời chất vấn của em trai mình ngày đó mà trong lòng có chút áy náy, một mặt cũng muốn để cậu chàng va vấp một chút mà biết thế nào là sức người không thể làm trái, nên đã ngầm cho phép hành động xông lên núi của cậu. +
Di Lặc mặt cười của Phật Tông thì thực tế hơn một chút… Hòa thượng Bất Độ tuy còn trẻ, nhưng dù sao cũng mang danh hiệu “Phật tử”, địa vị trong tông môn còn cao hơn cả ông, chỉ cần không làm ra chuyện gì gây hại cho Phật Tông, Di Lặc mặt cười cũng không tiện quản. +
Quỷ Cốc thì trước nay luôn tôn sùng “không hành động”, “tự nhiên”, Mục Hạc trưởng lão nổi tiếng là người không thích bao đồng, những đệ tử Quỷ Cốc còn lại đi khuyên Bán Toán Tử, Bán Toán Tử chỉ nói một câu “Các sư điệt định đến trả nợ thay cho sư thúc sao?” —— nghe nói, chỉ cần cậu ta xông núi một lần, Tả Nguyệt Sinh của Sơn Hải Các sẽ trả 100 lượng bạc. Đệ tử Quỷ Cốc lập tức tan tác, che mặt bỏ đi. +
Chỉ còn lại những người của Phong Hoa Cốc phụ trách bố trí tế đàn ở núi Nữu Dương, bị ba tên nhị thế tổ này làm cho không được yên ổn. +
Nghiêm túc đối phó thì… tu vi của ba người ở đó, vừa xông lên núi, vung tay một cái là đã bị đánh lui. Họ bị đánh một trận cũng không tức, nằm ở chân núi nghỉ ngơi một lúc lại tràn trề sức lực tiếp tục xông lên, như cao da chó. Nhưng nếu thực sự muốn đuổi họ ra khỏi núi Nữu Dương, họ sẽ liều mạng chống cự. Phong Hoa Cốc sợ không cẩn thận đánh họ bị thương thì sẽ khó ăn nói với Dược Cốc, Quỷ Cốc và Phật Tông, nên cũng đành đuổi xuống mỗi ngày khi họ xông núi, ngậm bồ hòn làm ngọt. +
Dù sao, ba tên nhị thế tổ này có thể gây ra sóng gió gì lớn chứ? +
—— Vậy mà họ lại thực sự gây ra sóng gió. +
Bề ngoài, họ trống chiêng rầm rộ, lớn tiếng tuyên bố cố gắng xông vào tế đàn, trở thành trò cười không ai bì kịp. Sau lưng thì Bán Toán Tử mượn sức mạnh của Thôi Tinh Bàn, tính ra “vị trí Khôn” tương ứng với cửa tử của đại trận ngàn dặm, sau đó Lục Tịnh kết hợp với những phương pháp cổ xưa được ghi lại trong Độc kinh và Dược điển, tìm được hai con thú Xuyên Sơn đang ngủ đông dưới chân núi Nữu Dương. Rồi đến hòa thượng Bất Độ ra tay, vừa đe dọa vừa dụ dỗ “độ” hai con Xuyên Sơn này, thuyết phục chúng đào địa đạo giúp ba người. +
Thú Xuyên Sơn này sống lâu dưới lòng đất, sinh ra đã có tài năng xuyên tường phá đá, dưới lòng đất phía tây Dũng Châu có rất nhiều địa đạo do chúng đào ra, mạng lưới dày đặc. Lúc này lại đúng vào mùa Xuyên Sơn đào hang tích trữ thức ăn, dù có đại năng tiên môn phát hiện động tĩnh sâu dưới lòng đất, thấy là hai con Xuyên Sơn, cũng sẽ không nghi ngờ. +
Cứ như vậy “ngoài sáng xông vào Nữu Dương, trong tối chạy qua núi Vũ”, sau khi ba người bị “áp giải” về Toàn Thành vào chiều tối hôm nay, đợi mọi người đều khởi trận rời đi, thì không ngừng nghỉ chui vào địa đạo, chạy như điên. +
“Mũi trâu,” Lục Tịnh nhìn quanh bốn phía, nghi ngờ hỏi, “Ngươi thật sự không tính sai chỗ chứ?” +
Sau khi nổ tung vách đá, họ lăn vào một hang động đá hơi trống trải, không ngừng có nước từ những thạch nhũ trên đầu họ nhỏ xuống, tí tách, tí tách, rơi vào gáy, lạnh thấu tim. Hòa thượng Bất Độ lấy Bồ Đề Minh Tịnh Tử ra làm nến, tế lên chiếu sáng xung quanh. +
Khắp nơi là đá kỳ lạ, sông ngầm chảy róc rách. +
Nhìn thế nào cũng không giống “huyệt Khôn”. +
“Chắc là không tính sai đâu,” Bán Toán Tử lấy Thôi Tinh Bàn của mình ra, vừa khởi động vừa giải thích, “Huyệt Khôn là cách nói của Kỳ Môn Độn Giáp của Quỷ Cốc, xác định cửa tử của đại trận. Bói toán và Kỳ Môn Độn Giáp tương thông với nhau, quẻ chiến tranh của Mục Hạc trưởng lão, ở Quỷ Cốc chúng ta có danh tiếng là thần quỷ khó lường. Chỉ bằng mấy người chúng ta, muốn phá trận của Mục lão, không khác gì nằm mơ nói mớ giữa ban ngày. Tiểu đạo có thể tính ra vị trí huyệt này, ngoài việc Thôi Tinh Bàn đứng đầu trong ba loại quẻ xưa, cũng là vì đại trận ngàn dặm này không do toàn bộ đệ tử Quỷ Cốc phụ trách, khí cơ dẫn dắt giữa các bên có sự trì trệ nhất định.” +
“Vậy thì sao?” Lục Tịnh không kiên nhẫn nghe cậu ta lải nhải một tràng, “Nói tiếng người đi.” +
Bán Toán Tử nhẹ nhàng giải thích tiếp: “Vân Mộng Quy Bốc, muốn chiếm khí cơ khởi trận thì cần phải đặt một vật có liên quan đến khí cơ của người muốn tấn công ở 8 huyệt mắt hội tụ khí cơ là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là thử phá hủy vật liên quan đến khí cơ của Cừu thí chủ trong cửa tử này.” +
“Phá hủy cái này là trận sẽ bị phá sao?” +
Lục Tịnh nghe vậy bèn hỏi. +
“….Nếu có thể phá dễ như vậy, chúng ta cần gì phải ngoài sáng trong tối hành động chứ?” Bán Toán Tử bị cậu chàng làm cho nghẹn họng, “Phá hủy vật liên quan đến Cừu thí chủ trong huyệt Khôn, cửa tử sẽ xuất hiện một tia sinh cơ có thể lợi dụng. Tiểu đạo nghĩ, vị Thủ Vu kia hẳn sẽ nhân cơ hội đó đưa Cừu thí chủ thoát ra.” +
Lục Tịnh nghe mà lơ mơ cái hiểu cái không, bĩu môi lẩm bẩm: “Yếu quá…. Vòng một vòng lớn như vậy, tốn bao nhiêu công sức mà chỉ có thể tranh thủ một tia cơ hội.” +
Nhưng cậu chàng cũng biết, với bản lĩnh của ba người họ thì không thể mong đợi nhiều hơn, phủi đá vụn trên quần áo, bắt đầu tìm kiếm vật liên quan đến khí cơ của Cừu Bạc Đăng trong huyệt Khôn này. +
Trong lúc họ nói chuyện, hòa thượng Bất Độ đã cầm Minh Tịnh Tử kiểm tra xung quanh. +
Y bỗng chỉ vào một nơi không xa và hô lên: “Bên kia có thứ gì đó!” +
Lúc hòa thượng Bất Độ hô lên, y đã đi qua đó, Lục Tịnh và Bán Toán Tử chạy đến gần, lại thấy y đứng bất động trên một khoảng sân rộng, như thể đã nhìn thấy thứ gì cực kỳ khó tin. +
“Hòa thượng? Hòa thượng!” +
Lục Tịnh gọi y hai tiếng. +
hòa thượng Bất Độ không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. +
Lục Tịnh đi nhanh hai bước mới phát hiện ra cái gọi là “sân rộng” thực ra được lát bằng từng tảng đá phẳng khổng lồ. Những tảng đá này quá lớn, đến nỗi lúc đầu họ tưởng hang động này vô cùng trống trải. Mặc dù những tảng đá đó rất lớn, nhưng đều bị vỡ, những vết vỡ ở rìa loáng thoáng có vẻ khớp với nhau, mặt trên nhẵn bóng, có khắc chữ, dường như…. dường như những tảng đá này từng là một phần của một tấm bia cổ nào đó, sau khi bị bào mòn và đập vỡ, bây giờ lại được người ta tìm về ghép lại. +
Lục Tịnh chợt nghĩ rằng liên tưởng này của mình quá hoang đường nực cười. +
Chỉ riêng những mảnh vỡ đã chiếm gần hết hang động, nếu thực sự có một tấm bia cổ như vậy, chẳng phải sẽ lớn như vách núi sao? +
….Gượm đã. +
Lục Tịnh chợt bừng tỉnh. +
12 châu thực sự đã từng có một tấm bia lớn đến kỳ lạ như vậy! Đó là một tảng đá cổ khắc đầy thiên phù, nó sừng sững ở trung tâm Phiếm Lâm của Lan Châu, các sử gia đã sao chép những thiên phù trên tảng đá cổ xuống, dịch thành “Cổ Thạch Bi Ký”, gọi lịch sử được ghi lại trong “Cổ Thạch Bi Ký” là “thái cổ”, gọi phần lịch sử mà tảng đá cổ bị thiếu sót là “trung cổ”. +
Trung cổ khó truy tìm, thông sử khó thành. +
Cho nên sử gia gọi 12 châu là “nhà nhà có sử, châu không có xuân thu”. +
Nhận ra điều này, Lục Tịnh lập tức hiểu được sự khác thường của hòa thượng Bất Độ —— trong huyệt Khôn, thứ liên quan đến khí cơ của Cừu Bạc Đăng là phần còn thiếu của Cổ Thạch Bi Ký? Là đoạn quá khứ trung cổ mơ hồ đó? +
Cậu chàng bước nhanh lên phía trước, muốn xem trên những mảnh bia đá ghi lại những gì, kết quả là phát hiện ra mình không hiểu một chữ nào, quay đầu nhìn trái phải, Bán Toán Tử cũng có phản ứng giống hệt cậu. Chỉ có hòa thượng Bất Độ ngây người nhìn những tấm bia đá, sắc mặt tái nhợt. +
“….Thế gian vốn không có tăng,” Hòa thượng Bất Độ đọc lên những chữ trên đó, giọng điệu không có lên xuống, như thể truyền đến từ thời xa xưa, “Thế gian vốn không có đạo, thế gian vốn không có nho, thế gian vốn không có sĩ, thế gian vốn không có thợ…. Thế gian vốn không có tiên.” +
Thế gian vốn không có đạo, thế gian vốn không có nho, thế gian vốn không có sĩ, thế gian vốn không có thợ. +
Thế gian vốn không có tiên. +
Ngay cả Lục Tịnh cũng phải chấn động, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn như sấm rền. +
Tu sĩ đắc đại đạo thành tiên, lịch sử của 12 châu gần như là lịch sử của tiên nhân. Đối với những người xuất thân từ tiên môn như Lục Tịnh và Bán Toán Tử, điều này không cần phải nghi ngờ…. Tuy nhiên, ý nghĩa của đoạn Cổ Thạch Bi Ký còn thiếu này rõ ràng là, trung cổ, thậm chí là thái cổ xa xưa hơn nữa, trên 12 châu không tồn tại tu sĩ! +
“….Năm gặp đại nạn, Thần Quân thấy bốn cõi chưa thành, bốn mùa bất thường, đất dày đầy chướng khí, ôn dịch hoành hành, chúng sinh khó sống, bèn lấy Đạo mà lập giáo, truyền cho thánh hiền… Người leo lên núi Bất Chu mà đắc đạo, do đó được gọi là “Tiên”.” +
Hòa thượng Bất Độ quay đầu nhìn Lục Tịnh và Bán Toán Tử, sắc mặt tái nhợt. +
“Dược tu kiệt xuất thường được ca ngợi là gì? Đạo nhân thì sao? Tổ sư gia của tiên môn lại được gọi là gì?” +
Lục Tịnh và Bán Toán Tử đồng thời lùi lại một bước. +
Vấn đề này họ đều quá rõ, người nổi bật trong dược tu thường được gọi là “Y thánh”, người đứng đầu trong đạo nhân lại được gọi là “Đạo hiền”! Dù là đao tu, kiếm tu, Phật, Nho, Đạo…. đều có những cách gọi tương tự! Nhưng trước đó nữa, vào thời điểm sớm nhất là tổ sư gia của tiên môn được gọi như vậy! +
“Các ngươi có nhớ câu đó không?” Gionjg hòa thượng Bất Độ khàn khàn, “Thần truyền đạo cho thánh hiền, thánh hiền truyền đạo khắp thiên hạ, do đó tu sĩ chúng ta lấy việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình.” +
Lục Tịnh loạng choạng ngồi phịch xuống đất. +
Sao có thể không nhớ? +
Bất cứ ai là tu sĩ đều phải biết câu này, đây là sứ mệnh của tất cả các tu sĩ! Nhưng câu này đã lưu truyền trên 12 châu hàng ngàn vạn năm, vẫn luôn chỉ là một câu châm ngôn như thể tuân theo mệnh trời, cái gọi là “thần” được cho là Thiên Đạo, hoặc là Thiên Ngoại Thiên trong quá khứ. +
“Không phải Thiên Đạo, không phải Thiên Ngoại Thiên, “Thần truyền đạo cho thánh hiền” trong câu đó chỉ có một người….” Hòa thượng Bất Độ nhìn chằm chằm vào họ, nói từng chữ một, “Thần Quân! Y chính là Thần Quân! Y chính là Thần Quân!” +
Trong đầu Lục Tịnh và Bán Toán Tử chợt rung lên một tiếng, ong ong vang dội. +
Sự im lặng chết chóc chẳng thể diễn tả tràn ngập khắp hang động. +
Cú sốc lớn đồng thời đè nặng lên tâm trí của ba người… Dù có la cà rong chơi đến mấy, ăn chơi trác táng đến mây, nghịch ngợm láo nháo đến mấy, xa Kinh phản Đạo đến mấy, tiên môn vẫn luôn để lại dấu ấn sâu sắc trên người họ. Trong tiềm thức, họ vẫn luôn tự hào về tiên môn, nhưng hôm nay, niềm tự hào đó bỗng tan vỡ. +
Sau một hồi im lặng kéo dài, Lục Tịnh chợt nhảy dựng lên. +
“Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó!” Lục Tịnh hét lên một cách suy sụp, quay đầu định chạy về phía đường hầm đá, “Không phải y là Thần Quân sao! Không phải y đã truyền đạo cho chúng sinh sao?! Tiên môn đều từ y mà đắc đạo, sao lại có thể bày trận giết y… Đây không phải là… không phải là…” +
“Ăn cháo đá bát sao.” +
Lục Tịnh bất chợt dừng bước. +
Trong bóng tối, một ngọn đuốc thứ hai sáng lên. +
Ánh lửa rọi vào một khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt có một vệt màu xanh thẳm. +
Nguyệt Mẫu! +
Bán Toán Tử tóm lấy Lục Tịnh, kéo cậu chàng lại. Hòa thượng Bất Độ siết chặt Minh Tịnh Tử, bước lên một bước, che chắn cho hai người họ ở phía sau. +
Cả ba người đồng thời căng chặt cơ bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thảm họa ở Chúc Nam, người phụ nữ yêu diễm điên cuồng này đã để lại cho họ ấn tượng quá sâu sắc, họ thậm chí còn không kịp suy nghĩ tại sao ả ta lại xuất hiện ở đây, đã bị luồng nguy hiểm chết người đang lặng lẽ dâng lên trong không khí áp bức đến không thở nổi. +
Nguyệt Mẫu không ra tay ngay. +
Ả ta giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa lan ra, chiếu sáng những mảnh bia đá cổ được vận chuyển đến đây. +
“Có gì mà phải kinh ngạc?” Ả ta nhìn Lục Tịnh, cười khanh khách, “Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiên môn các ngươi ăn cháo đá bát…. Dược Cốc phải không? Không phải là các ngươi đã chặn y ở Di Khâu sao?” +
“Ngươi nói bậy!” +
Lục Tịnh buột miệng. +
“Ta nói bậy sao?” Nguyệt Mẫu cười nhẹ, đột ngột ném ngọn đuốc về phía trước, chiếu sáng cả hang động, thân hình ả ta biến mất rồi chợt xuất hiện trước mặt ba người, “Vậy thì bây giờ tiên môn các ngươi đang làm gì đây?” +
“Lui lại!” +
Hòa thượng Bất Độ hét lớn một tiếng, lập tức tế Bồ Đề Minh Tịnh Tử lên. +


