Skip to main content

Chương 98 ☀️🥂 – Đường hầm dưới lòng đất

dathaiPiter

Lam Trù: “…” +

Còn tưởng rằng bọn họ đã gặp nạn chứ… +

Cậu ta ngượng ngùng ho khan một tiếng, giả vờ như bị bụi bay vào mắt. +

Chu Lam Lam cũng cực kỳ xấu hổ, nước mũi sắp chảy đến môi luôn rồi, cô lén lau sạch, tưởng rằng mọi người không nhìn thấy. +

Cô cuối cùng cũng hiểu hình ảnh mình nhìn thấy khi sử dụng năng lực dự cảm là gì rồi. +

“Các cậu… làm thế nào mà…” Lam Trù không nhịn được, vội vàng đổi chủ đề, chỉ vào những thi thể trên đất. +

“Người của Sứ Giả Ánh Sáng.” Bạch Cửu đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân bị tê liệt vì ngồi xổm lâu quá, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho ba người kia nghe. +

Cô thuận miệng oán trách vài câu, khi cậu ta đứng ngoài màn sương đen nhìn Trúc Dật một mình đối mặt với tám người Sứ Giả Ánh Sáng, cậu ta đã cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế nào. +

Lam Trù và Chu Lam Lam nghe xong đều vô cùng khiếp sợ, Trúc Dật trước mặt bọn họ luôn là một người không gánh vác nổi thứ gì, tứ chi không phối hợp với nhau, đi trên đường bằng phẳng cũng ngã, dù thi thoảng có thể đánh nhau nhưng cũng sẽ bị suy yếu đến mức gãy xương. +

Ngay cả khi chuẩn bị cho Lễ Hội Mùa Hè tại phòng thuê của Bạch Cửu, Trúc Dật cũng thể hiện đầy đủ tư thái của một kẻ phế vật về mặt thể chất. +

Giờ đột nhiên nghe nói Trúc Dật lấy một địch tám, bọn họ lập tức có cảm giác như đang mộng du. +

“Ha ha, tất cả là nhờ Thần Chân Thành phù hộ mà thôi.” Trúc Dật cười ha hả dâng quả ngọt của lần chiến thắng này cho Thần Chân Thành, “Với lại ta có thao túng tâm lý của bọn họ một chút.” +

Cậu vừa nói vậy, khán giả trước màn hình bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Trúc Dật có nghiên cứu tâm lý học a, vậy thì giải thích được chuyện Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường tàn sát lẫn nhau. +

Nhưng Thần Chân Thành kia chắc chắn cũng đóng vai trò không nhỏ, sau khi sự kiện lần này kết thúc, bọn họ nhất định phải tìm hiểu một chút. +

Lộc Khởi quét mắt khắp người Trúc Dật, như đang quan sát trạng thái của cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc ngắn của Trúc Dật. +

“Tóc em bị sao vậy?” +

Trúc Dật dùng tay vuốt ve những sợi tóc dài ngắn không đồng đều, hoa văn đỏ thẫm sau gáy cũng lấp ló theo động tác của cậu. +

“Bị đạn bắn đứt.” +

Cậu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng câu nói này chứng tỏ cậu từng gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ vừa rồi. +

Chu Lam Lam sắc bén nhìn thấy đồ đằng màu đỏ sau cổ cậu, cô chỉ cảm thấy ánh mắt mình lập tức bị thu hút bởi hoa văn nửa ẩn nửa hiện ấy, không kiềm chế được mà muốn giơ tay vén tóc Trúc Dật lên. +

Đúng lúc này, Lộc Khởi đột nhiên chặn cô, khéo léo ngăn cản tay Chu Lam Lam. +

Chu Lam Lam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chú ý tới ánh mắt của Lộc Khởi, lập tức cảm thấy cổ lạnh buốt, cười gượng nhanh chóng tránh xa Trúc Dật. +

Cô cảm thấy nếu vừa rồi mình chạm vào cổ Trúc Dật, e rằng đã bị cái lu dấm Lộc Khởi biến cô thành xác chết thứ chín trên mặt đất. +

“Mẹ nó, người này gắn radar đánh ghen à.” Chu Lam Lam thầm chửi. +

Kỳ thực Lộc Khởi không ghen, ngăn Chu Lam Lam chỉ vì anh không muốn cô thực sự biến thành cái xác chết thứ chín. +

Anh duỗi tay sờ tóc Trúc Dật, ngón tay lướt qua những sợi tóc bị cháy xém vì bị đầu đạn kim loại bắn trúng, Trúc Dật cảm thấy cổ hơi ngứa, như có thứ gì đó trở về với cậu, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã quên mất cảm giác này. +

Khi Lộc Khởi rút tay về, Trúc Dật lập tức cảm thấy cơ thể mình suy yếu đi, tất cả tác dụng phụ sau khi đốt cháy năng lượng tín ngưỡng ập đến. +

Chân cậu mềm nhũn, vừa vặn ngã vào người Lộc Khởi, Lộc Khởi cũng thuận thế đỡ cậu, truyền năng lượng tín ngưỡng ấm áp vào người cậu, giúp Trúc Dật kịp thời tránh khỏi nỗi thống khổ vì mất đi lý trí. +

“Vừa nãy còn mặt không đỏ tim không đập giết chết tám người, sao giờ đã thành bảo bảo yếu đuối rồi?” Lam Trù nói thầm trong lòng, đột nhiên muốn thiêu chết hai người này. +

“Cứu mạng, tôi không muốn xem nữa…” Bạch Cửu xấu hổ quay đầu đi. +

“A, hai người họ cố ý đấy, cố ý đấy.” Chu Lam Lam rất khó chịu, nhưng vì có người khó chịu cùng cô nên cô cảm thấy hơi vui. Nhưng nghĩ đến niềm vui này được xây dựng trên nỗi thống khổ của mình, cô lập tức cảm thấy không vui nổi. +

Trúc Dật gần như không thể tự hỏi một cách bình thường, chỉ biết chôn đầu vào lồng ngực Lộc Khởi, như một điện thoại di động sắp hết pin, chỉ cần thiếu nguồn điện sẽ lập tức tắt máy. +

Khoảng mười giây sau, tư duy của cậu khôi phục bình thường, nhưng cậu lại phát hiện trạng thái của mình đang dao động. +

“Lộc Khởi chắc không nhận ra sự bất thường của mình, dù sao trước đây mình cũng hay làm những việc như vậy. Chỉ là…” +

Cậu tưởng rằng sau khi phong ấn được nới lỏng, cậu sẽ không gặp tình trạng mất lý trí vì thiếu năng lượng tín ngưỡng, không ngờ sự thật lại không phải như vậy, chỉ là bị tác dụng phụ bị trì hoãn. +

Nghĩ đến đây, tâm tình của cậu chùng xuống một chút, thoáng liếc nhìn phản ứng của mấy người Bạch Cửu, thấy họ đều tỏ ra quen thuộc với cảnh tượng này, cậu biết bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ. +

Lúc này, giọng Lộc Khởi vang lên phía trên đỉnh đầu của cậu, cằm anh đặt trên trán cậu, nhích tới nhích lui khi anh mở miệng nói chuyện. +

“Tuy tôi không ngại để em cứ ôm mình, nhưng có một nhiệm vụ cần chúng ta nhanh chóng hoàn thành.” +

Trúc Dật buông tay ra, ngẩng đầu nhìn, thấy Lộc Khởi nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười, không có chút ngượng ngùng nào. +

Trúc Dật bỗng hoài niệm Lộc Khởi chỉ bị cậu tùy tiện đùa giỡn hai câu là đã đỏ mặt tía tai nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc. +

“Khụ khụ.” Lam Trù ho hai tiếng, “Để tôi nói về nhiệm vụ đó.” +

Sau khi tiến vào cống thoát nước, bọn họ phát hiện bên trong không dơ bẩn và khó đặt chân như bọn họ tưởng, mà giống một cái mê cung ngầm khổng lồ. +

“Có rất nhiều ngã rẽ và đường hầm, chúng đều kết nối với các ngõ hẻm trên mặt đất.” Cậu ta nói, “Nghĩa là cơ hội đụng phải các streamer khác ở dưới cống thoát nước lớn hơn nhiều so với trên mặt đất.” +

“Lúc chúng ta đi xuống thì không gặp ai, vì lúc đó mọi người đều đang tìm kiếm manh mối trong các ngõ hẻm trên mặt đất, cống thoát nước là manh mối do chúng ta tình cờ phát hiện, cho nên chắc không có nhiều người xuống cống thoát nước lắm.” Chu Lam Lam bổ sung. +

“Chúng tôi thu thập được vài lọn tóc trong đó, nhưng xa xa không nhiều bằng các cậu.” Lam Trù nói, “Không biết các cậu đã làm gì, nhưng khi thanh tiến độ đột ngột vượt qua 100%, Lộc Khởi nói các cậu có thể đã đụng phải người khác, cho nên chúng tôi vội vàng quay lại theo đường cũ.” +

“Tóc có thể được giao dịch và bị cướp đoạt.” Bạch Cửu giải thích, “Lúc đó chúng tôi lấy những lọn tóc trên người Sa Ngọc Đường, thanh tiến độ liền tăng vọt một mảng lớn.” +

Lam Trù theo ngón tay của Bạch Cửu nhìn về phía Sa Ngọc Đường chỉ còn nửa cái đầu trên mặt đất. Đối phương chết quá thảm, cậu ta nhất thời không nhận ra. +

Đột nhiên cậu ta nhận ra một vấn đề. Lần này Sứ Giả Ánh Sáng phái tổng cộng 120 người đến tham gia, không biết có bao nhiêu người trong số đó đã vượt qua cửa ải thứ nhất, nhưng nếu tính theo tỷ lệ vượt ải chung, có ít nhất 48 người đã vào cửa ải thứ hai. +

Hơn nữa, Sứ Giả Ánh Sáng là một trong những hiệp hội hàng đầu, từ những đạo cụ mà Trúc Dật và Bạch Cửu cướp đoạt được có thể thấy trang bị của họ không hề kém, nghĩa là số người sống sót chỉ có thể cao hơn con số này. +

Giờ lão đại và hai quản lý cấp cao của Sứ Giả Ánh Sáng đã chết, bảo vật trấn hội cũng lọt vào trong tay Trúc Dật, còn có một lượng lớn đạo cụ màu tím không thể bị thu hồi. +

Điều này nghĩa là nếu đám người còn lại của Sứ Giả Ánh Sáng phát hiện chuyện này, bọn họ nhất định sẽ lì lợm la liếm xem bọn họ như cái gai trong mắt. +

Lam Trù nói ra những lo lắng của mình: “Mấy cái thi thể này chúng ta phải xử lý sạch sẽ, phòng ngừa bất trắc. Về sau số người càng ít, họ chắc chắn sẽ biết hội trưởng mình đã chết.” +

“Để bọn họ biết những người đó là do Trúc Dật giết chẳng phải tốt hơn sao?” Chu Lam Lam nói, “Tôi tin rằng trước khi tham gia Lễ Hội Mùa Hè, thành viên của Sứ Giả Ánh Sáng đã nhận được nhiệm vụ diệt trừ chúng ta, đã vậy để bọn họ biết Ngụy Quân Tử chết dưới tay Trúc Dật, răn đe đám người đó.” +

“Cô nói vậy cũng đúng, nhưng cô đã không suy xét đến tình trạng của Sứ Giả Ánh Sáng sau khi mất hội trưởng.” Lam Trù nói, “Trong tình huống rắn mất đầu, bọn họ chắc chắn sẽ bắt đầu tranh giành quyền lực, thứ có thể đặt những người này vào vị trí cao trong hiệp hội đó chính là ba món đạo cụ màu cam kia.” +

“Trong tình huống đó, việc bao vây rồi tiêu diệt chúng ta sẽ biến thành vì mệnh lệnh thành vì lợi ích.” Lam Trù dừng lại một chút, “Những người tham lam là đáng sợ nhất.” +

“Tham lam thì cũng phải có mạng để tham chứ.” Bạch Cửu đã tận mắt chứng kiến Trúc Dật lấy một địch tám, bởi vậy cậu ta cực kỳ tự tin, không phục mà phản bác. +

“Nếu những người tham lam kia còn có thể cân nhắc những điều này, thì tham lam đã không xếp thứ nhất trong bảy đại tội rồi.” Lam Trù nói, “Hơn nữa những người này không tận mắt nhìn thấy Ngụy Quân Tử chết như thế nào, người không biết thì không sợ.” +

“Còn một tình huống nữa. Nếu bọn họ lo lắng bọn họ không chiếm được lợi từ tay chúng ta, bọn họ có thể chọn hợp tác với hiệp hội lớn, dùng đạo cụ màu cam làm điều kiện hợp tác, để các hiệp hội lớn tiêu diệt chúng ta.” Lam Trù tiếp tục phân tích, “Không cần tìm quá nhiều người trợ giúp, chỉ cần một đội ngang hàng với tiểu đội Dũng Giả là đủ để khiến chúng ta lâm vào hiểm cảnh.” +

Cán Cân Công Bằng cùng hai đạo cụ màu cam khác tuy tốt, nhưng cũng là ba quả bom hẹn giờ. +

Lam Trù rất cẩn thận, đây là thói quen được cậu ta nuôi dưỡng từ trước đến nay. Trong các buổi phát sóng trực tiếp trước đây, cậu ta cũng đã thể hiện đặc điểm này, không chiến đấu khi chưa chuẩn bị gì, cố gắng né tránh mọi nguy hiểm có thể tránh. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam bị cậu ta thuyết phục, Lộc Khởi không phát biểu ý kiến, nhưng Trúc Dật chỉ cười khẽ mà không nói gì. +

“Theo ta thấy, ba đạo cụ màu cam này không phải là bom, mà là mồi.” +

“Mồi?” Lam Trù kinh ngạc lặp lại một lần. +

“Ta không ngại để bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dâng đạo cụ cho chúng ta.” Trúc Dật nói, “Tin ta đi, ngươi sẽ thích cảm giác vui sướng khi đánh cướp.” +

Lam Trù không còn gì để nói, hóa ra vừa rồi cậu ta nói nhiều như vậy là vô ích. +

Cậu ta nhìn nụ cười không sao cả trên mặt Trúc Dật, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cậu ta gặp Trúc Dật, dưới ảnh hưởng của đối phương mà hoàn thành những nhiệm vụ đó bằng phương pháp khác người. +

Lam Trù cạn lời đỡ trán. +

Thôi, dạy Trúc Dật tuân thủ quy củ còn khó hơn dạy heo mẹ leo cây. +

“Chúng ta đi thôi, cống thoát nước có một nhiệm vụ ẩn, điểm đánh giá của chúng ta chắc chắn không thấp, cố gắng hoàn thành trước khi thời gian của cửa ải thứ hai kết thúc.” Cậu ta nhượng bộ nói. +

“Chờ đã.” Trúc Dật nhìn mọi người, “Các ngươi có dây thừng không?” +

“Làm gì?” +

Trúc Dật chỉ vào những thi thể nằm trên mặt đất: “Nếu là mồi, chúng ta để ở đây mà không có ai phát hiện thì sao? Chúng ta có thể cắt đầu chúng rồi xâu nó vào dây thừng, sẽ rõ ràng hơn.” +

Bạch Cửu: “……” +

Chu Lam Lam: “……” +

Lam Trù: “……” Biết vậy mình đã không nói gì. +

Trúc Dật hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình gây chấn động lớn đến thế nào với ba đồng đội nhân loại bình thường, cậu rút Đao Đoạn Hồn ra, nóng lòng muốn thử mà khoa tay múa chân ở cổ Ngụy Quân Tử. +

Ba người vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lộc Khởi. +

Anh trai, Lộc thần, ngài là hy vọng của chúng tôi. +

Chúng tôi không muốn trở thành một tồn tại như tiểu đội Tử Thi thứ hai. +

Khuyên nhiều hay ít cũng được, dù cậu ấy có nghe hay không thì ít nhất chúng ta đã cố gắng. +

Trong ánh mắt tuyệt vọng của ba người, Lộc Khởi lấy lại Đao Đoạn Hồn từ trong tay Trúc Dật. +

“Chặt đầu họ sẽ làm bẩn quần áo.” +

Trúc Dật ừ một tiếng, trông hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đến việc máu dính nhớp nháp sẽ bắn trên người cậu, ý tưởng cắt đầu thi thể xuống lập tức biến mất. +

Quả nhiên vẫn cần bạn trai dỗ a! +

Ba người một lần nữa gián tiếp ăn cẩu lương cảm thấy cực kỳ cạn lời. +

Lam Trù thừa thắng xông lên, kịp thời ngăn hành vi đẫm máu của Trúc Dật: “Nếu không chúng ta gỡ logo trên áo khoác của bọn họ xuống, cũng coi như một loại mồi.” +

“Được rồi.” Trúc Dật nói, “Ta vốn định từ bỏ ý tưởng dùng bọn họ làm mồi rồi, chú ý của ngươi không tệ.” +

Lam Trù: “……” +

Lại lắm lời cậu ta sẽ chổng ngược ăn c*t. +

Bọn họ thu dọn hết chiến lợi phẩm, quay lại miệng cống thoát nước. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, đám người Lam Trù đã không còn chướng ngại tâm lý. Nhưng Trúc Dật và Bạch Cửu khi bò xuống thang, họ liên tục cảm thấy buồn nôn vì mùi hôi trong không khí. +

“Chỗ này có mùi nặng hơn một chút, đi qua thông đạo phía trước sẽ đỡ hơn nhiều.” Chu Lam Lam an ủi. +

“Chỗ này có ống thông gió, kỳ lạ hơn là, còn có rất nhiều căn phòng không mở được.” Lam Trù cầm đèn lồng đi về phía trước. +

“Ngay cả ngươi cũng không mở được?” Trúc Dật hỏi lại. +

Trước khi Lễ Hội Mùa Hè bắt đầu, bọn họ được Lam Trù huấn luyện về phương pháp sử dụng dụng cụ để mở khóa, Lam Trù từng nói rằng chỉ cần là cửa có thể bị phá bằng vũ lực, cậu ta đều có thể mở được. +

“Ừ.” Lam Trù đáp, lập tức lấy dụng cụ mở khóa ra làm mẫu một lần. +

Những cánh cửa đó có hình dạng hơi giống như một phòng chứa công cụ trong đường hầm của tàu điện ngầm. +

Việc thỉnh thoảng xuất hiện trong căn phòng như thế này trong cống thoát nước cũng rất bình thường, theo lý thuyết, bọn họ không cần để ý đến nó. +

Nhưng sau khi rẽ qua khúc cua khoảng 100 mét, có hơn mười cánh cửa như vậy bị khảm trên tường, khiến bọn họ không thể không suy đoán đằng sau chúng là gì. +

“Nếu không thể mở những căn phòng đó, không còn chỗ nào khác để cất độ trong toàn bộ cống thoát nước này, vậy các ngươi đã tìm thấy những lọn tóc như thế nào?” Trúc Dật đột nhiên hỏi. +

Lam Trù dừng lại một chút, Chu Lam Lam nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt khó nói, ngay cả biểu cảm của Lộc Khởi cũng trở nên kỳ quái. +

Thấy phản ứng của bọn họ, Trúc Dật và Bạch Cửu càng tò mò. +

“Trong nước có cá.” Lam Trù cứng nhắc nói, “Tóc ở trong bụng cá.” +

Thảo nào sau khi tìm được lọn tóc đầu tiên, tốc độ tìm tóc của bọn họ trở nên nhanh hơn, chỉ cần tìm được nguồn rồi vớt cá ở đó là được. +

Nhưng từ biểu cảm của họ, những con cá đó chắc là lớn lên không đẹp mắt lắm. +

Đúng lúc này, cái mương bên cạnh bọn họ phát ra tiếng động, dưới ánh đèn, một con cá dài như cánh tay trẻ con nhảy ra khỏi nước. +

Vảy cá có màu đỏ sẫm, không phải là màu đỏ thanh thấu như những con cẩm lý trong tranh thủy mặc, mà giống như bị một lớp bẩn khó có thể bị tẩy rửa, bị lây dính tội lỗi mà biến thành màu đen hồng. +

Đôi mắt của con cá rất kỳ quái, tròng mắt rất nhỏ, nhưng tròng mắt lại lồi ra, như sinh vật đến từ ngoài hành tinh. +

Miệng cá giống như miệng cá bình thường, nhưng có rất nhiều gai ngược sắc nhọn đan xen trên dưới. Có thể tưởng tượng được nếu bị nó cắn một ngụm, cả ngón tay chắc chỉ còn lại xương cốt. +

Quỷ dị nhất chính là vảy cá, đôi lúc sẽ có một ít xúc tua rất nhỏ vươn ra từ đó, mà ở phần bụng của nó lại có những cẳng chân giống như chân của động vật có vú. +

“Trời ơi, đây là thứ gì vậy.” Bạch Cửu bị con cá này dọa sợ. +

Bỏ qua mức độ nguy hiểm, cậu ta thà xem đám ma-nơ-canh không có mí mắt trong tòa nhà lúc nãy còn hơn là nhìn con cá này. +

“Các cậu tìm thấy lọn tóc trong bụng nó?” Bạch Cửu hỏi. +

Lam Trù và Chu Lam Lam gật đầu một cách nặng nề. +

“Trong bụng nó không chỉ có tóc đâu.” Lam Trù bổ sung. +

Cậu ta còn chưa nói hết, nhưng Bạch Cửu đã đoán được trong bụng cá có thứ gì. +

Thứ có thể lẫn với tóc, ngoài thịt trên thi thể thì còn có gì nữa. +

Đám người Lam Trù quả thật đã rất vất vả, muốn vớt rồi giết chết loại cá này, còn phải đề phòng bị nó cắn một ngụm, còn phải mổ bụng nó. +

Đây thực sự là một cảnh tượng ô nhiễm tinh thần. +

Sắc mặt Bạch Cửu tái mét, tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu, muốn nôn hết đồ ăn mà cậu ta đã nuốt trước khi tiến vào Lễ Hội Mùa Hè. +

Cậu ta quay đầu nhìn Trúc Dật, không ngờ Trúc Dật vậy mà lại nóng lòng muốn thử mà nhìn xuống mương, như đang chờ con quái vật cá tiếp theo nhảy lên. +

Lam Trù cũng nhận ra ý định của Trúc Dật, lập tức thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. +

Trúc Dật thất vọng thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, thông đạo càng lúc càng rộng, ngã rẽ cũng càng ngày càng nhiều. +

“Những ngã rẽ đó đều dẫn đến các ngõ hẻm khác trên mặt đất.” Lam Trù giải thích. +

Bọn họ cũng rẽ vào thông đạo này từ một trong những ngã rẽ. +

Trên thông đạo, ngoài việc có nhiều căn phòng hơn, trên bệ cao còn được đặt nhiều ngọn nến đang được đốt cháy. +

Những ngọn nến được đặt trước mỗi cánh cửa, chúng đều có màu trắng, được sáp ong cố định trên mặt đất. +

Bên cạnh cái bệ cũng có một lớp sáp ong thật dày, chắc là dấu vết lưu lại sau nhiều năm đốt nến và ít khi được rửa sạch. +

Thông đạo vốn không có ánh sáng nào khác, nhưng giờ lại ánh sáng lung linh mờ ảo của ngọn nến bị gió thổi lay động, đủ để chiếu sáng mặt đất một cách rõ ràng. +

Trúc Dật thấy dưới khe cửa của những cánh cửa đó, đều có một đồng xu. +

“Đừng chạm vào những đồng xu đó.” Lam Trù chú ý tới việc cậu đang nhìn đồng xu, “Lúc nãy chúng tôi chỉ dùng tay chạm vào, trong cửa liền vang lên tiếng gõ cửa chỉnh tề.” +

“Đúng vậy, tất cả cánh cửa đều bị gõ cùng một lúc.” Chu Lam Lam sợ hãi nói. +

Bọn họ nhìn chằm chằm Trúc Dật, như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm có thể nghịch ngợm gây sự bất cứ lúc nào. +

Trúc Dật nhún vai: “Trước khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ta sẽ không lộn xộn, được rồi đi thôi.” +

Lam Trù và Chu Lam Lam thở phào nhẹ nhõm, Bạch Cửu phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn chưa hiểu bọn họ đang lo lắng điều gì. +

Đúng lúc này, bọn họ phát hiện trên tường của một ngã rẽ phía trước xuất hiện một bóng đen thật lớn, giống như một loài động vật kỳ dị, đang tiến lại gần thông đạo. +

Đột nhiên, bóng dáng nhìn như động vật đó dừng lại, như đã biến thành một bức vẽ trên tường, không nhúc nhích. +

Bọn họ bị phát hiện. +

Lúc này, bọn họ thấy cái đuôi của con vật đó tách ra từ chính giữa, biến thành một bóng người hình thù kỳ quái. +

Bóng người đó bò trên mặt đất, nhanh chóng tiến vào thông đạo. +

Một người đàn ông mặc áo choàng có mũ xuất hiện trước mặt họ. +

“Là streamer khác.” Người đó nói, ánh mắt vẫn cảnh giác dừng lại trên người bọn họ. +

Bóng dáng trên tường tản ra vì lời này, biến thành những hình người cổ quái. +

Hóa ra bóng đen lúc nãy là bóng của đội nhỏ này, vì mấy người đó dán sát nhau quá nên bóng dáng của bọn họ chồng lên nhau, biến thành một con quái vật khổng lồ. +

Mấy streamer này đeo logo của hiệp hội Đổ Đồ, là một con xúc xắc màu bạc. +

Ánh mắt của người mặc áo choàng lướt qua mặt mấy người Trúc Dật, khi thấy Lộc Khởi, hắn hơi sửng sốt. +

Chỉ cần là người biết Nhạc Khuynh Khanh đều có thể nhận ra Lộc Khởi, dù sao người có thể khiến mỹ nữ số một Ngôi Sao, Nhạc Khuynh Khanh ăn mệt, điều này không phải ai cũng làm được. +

Nhạc Khuynh Khanh không chỉ xinh đẹp, tính cách tốt, thực lực cũng rất mạnh, hiện cô đã đến giai đoạn cuối của cấp Bạch Kim Cuồng Nộ, chỉ cần cô muốn, cô có thể thăng lên cấp Kim Cương ngay lập tức. +

Trong hiệp hội Đổ Đồ, người hâm mộ cô, dù là nam hay nữ, dùng một trăm đôi tay cũng đếm không hết, thậm chí có không ít streamer thực lực không tệ, vì Nhạc Khuynh Khanh mà kết thúc cuộc sống sói đơn độc, hoặc rời khỏi hiệp hội cũ để gia nhập Đổ Đồ. +

Vì vậy, khi Lộc Khởi liên tục từ chối Nhạc Khuynh Khanh, tên của anh có thể nói là như nổi như cồn trong hiệp hội Đổ Đồ. +

Thành viên trong Đổ Đồ đương nhiên càng hận không thể xé nát Lộc Khởi, muốn báo thù vì hành vi xúc phạm tới đại mỹ nữ của anh. +

Người mặc áo choàng cũng là một trong số đó, hắn đã từng nhiều lần khoác lác rằng nếu hắn gặp được Lộc Khởi, hắn chắc chắn sẽ đánh anh đến mức không thể phân biệt đông tây nam bắc. +

Nói thì nói vậy, nhưng khi oan gia ngõ hẹp gặp nhau, người mặc áo choàng lại lùi bước. +

Không đề cập đến những người khác bên cạnh Lộc Khởi, chỉ cần thoáng liếc qua, người mặc áo choàng đã muốn quỳ xuống. +

Những người khác trong hiệp hội Đổ Đồ cũng cảm nhận được áp lực, một streamer nữ với mái tóc uốn xoăn đi đến bên cạnh người mặc áo choàng. +

Cô thì thầm: “Thực lực đối phương không rõ, đừng xảy ra xung đột.” +

Người mặc áo choàng cũng nghĩ vậy, chủ động mở miệng chào Lộc Khởi: “Hóa ra là Lộc Khởi, đội trưởng của chúng tôi từng nhắc đến anh.” +

Ánh mắt Lộc Khởi dừng ở logo trên áo khoác của bọn họ, rồi dùng giọng điệu bằng phẳng nói: “Đội trưởng của mấy người là ai?” +

Mấy người Đổ Đồ nghe vậy suýt nữa tức chết. +

Trong hiệp hội Đổ Đồ, đội trưởng có liên quan đến Lộc Khởi ngoài Nhạc Khuynh Khanh thì còn có ai? +

Người mặc áo choàng nghi ngờ Lộc Khởi cố ý, thậm chí còn nghi ngờ anh đang cố ý ra vẻ trước mặt bọn họ, những người hâm mộ Nhạc Khuynh Khanh. +

Nhưng với suy nghĩ muốn tránh né xung đột, người mặc áo choàng cố gắng làm mình bình tĩnh lại. +

“Đội trưởng trong lời tôi là Nhạc Khuynh Khanh.” +

Khóe mắt Lộc Khởi giật giật, lén nhìn Trúc Dật, nhưng chỉ thấy chóp mũi nhỏ nhắn tinh tế của đối phương dưới ánh nến. +

“Ừ.” Anh chọn một câu trả lời an toàn nhất. +

Ừ??? +

Chỉ ừ thôi sao??? +

Mấy người Đổ Đồ suýt xỉu ngang. +

Trước không đề cập đến nữ thần Nhạc Khuynh Khanh của bọn họ, chỉ cần nghe thấy cái tên Đổ Đồ này, streamer không có hiệp hội nào cũng phải run rẩy. +

Vậy mà Lộc Khởi lại đối đáp qua loa như vậy. +

Khi người mặc áo choàng còn đang suy nghĩ nên nói gì để giữ thể diện cho Đổ Đồ, Lộc Khởi hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Còn gì nữa không?” +

Người mặc áo choàng phản xạ có điều kiện trả lời: “Không có.” +

Vừa nói xong, chỉ thấy Lộc Khởi và các thành viên trong tiểu đội của anh tiến về phía bọn họ. +

Tiểu đội Đổ Đồ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, căng chặt thân thể nhìn mấy người cách bọn họ càng ngày càng gần. +

Bầu không khí căng thẳng, chỉ cần chạm vào là nổ ngay, bọn họ phát hiện mấy người Lộc Khởi và Trúc Dật đi ngang qua bọn họ. +

Đi qua… +

Đi qua… +

Người mặc áo choàng cảm thấy hơi choáng váng, lý do bọn họ nói nhiều lời với Lộc Khởi như vậy là vì mấy người phía sau Lộc Khởi. +

Không thể đặt bất kỳ nguy hiểm nào sau lưng mình, đây là nguyên tắc sinh tồn được các streamer tuân thủ một cách khắt khe. +

Vậy mà đối phương lại để lộ lưng cho bọn họ. +

Là vì kiêu ngạo hay vì thực lực đủ mạnh? +

Đúng lúc này, ánh mắt của cô gái tóc xoăn dừng lại ở sợi dây thừng treo bên hông Trúc Dật. +

“Logo của hiệp hội Sứ Giả Ánh Sáng?” +

Người mặc áo choàng nhìn theo ánh mắt cô về phía eo của Trúc Dật, những logo đó được xâu lại, như đồ trang trí thủ công vụng về. +

“Họ là người của hiệp hội Sứ Giả Ánh Sáng?” Người mặc áo choàng nghi hoặc, “Không đúng, Lộc Khởi là streamer không có hiệp hội mà… Chẳng lẽ trước khi Lễ Hội Mùa Hè bắt đầu, anh ta đã gia nhập Sứ Giả Ánh Sáng?” +

“Không —” cô gái tóc xoăn lắc đầu, “Nhóm bọn họ chỉ có năm người, nhưng chuỗi logo kia có tám cái.” +

“……” Người mặc áo choàng nhìn cô, im lặng giây lát nói, “Chẳng lẽ bọn họ giết người của Sứ Giả Ánh Sáng, đây là thị uy?” +

Cô gái tóc xoăn bình tĩnh gật đầu. +

Trong thông đạo phía trước, Lam Trù quay đầu lại nhìn lướt quá nhóm Đổ Đồ cách đó không xa. +

“Dần dần có người phát hiện nhiệm vụ ẩn đó.” Cậu ta nói, “Lần này Đổ Đồ cử 400 thành viên đến tham gia, mấy người này tôi chưa từng nghe qua, chắc không phải là thành viên tinh anh.” +

“Nhưng cũng không thể chủ quan.” Cậu ta bổ sung một câu, tỏ ý không tán thành đối với hành vi đi trước đối phương đầy mạo hiểm này. +

“Nếu đã gặp các streamer khác, chứng tỏ nhiệm vụ đó đã có người làm.” Chu Lam Lam lo lắng nói. +

“Không chỉ một đội có thể nhận nhiệm vụ đó, đội nào đến đó đều có thể nhận.” Lam Trù nói, “Khả năng xảy ra xung đột không lớn. Nhưng…” +

Cậu ta nhìn thoáng qua bên hông Trúc Dật: “Phàm là người nhận ra chúng ta, nhìn thấy xâu logo này cũng có thể đoán một đội nhỏ của Sứ Giả Ánh Sáng đã thua trên tay chúng ta.” +

“Vừa hay.” Khóe miệng Trúc Dật cong lên, “Ta còn sợ đạo cụ không đủ nhiều.” +

Càng nhiều gia hỏa mang đạo cụ đến cho cậu càng tốt. Chờ Lễ Hội Mùa Hè kết thúc, cậu sẽ đến Quán Rượu Hắc Ti để bày sạp vỉa hè đổi điểm tích lũy. +

Trong lúc nói chuyện, bọn họ lại gặp một đội streamer đi ra từ ngã rẽ. +

Nhưng lần này đối phương không dừng lại, sau khi chú ý tới bọn họ, đội này nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. +

Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi có nhiệm vụ ẩn. Một căn phòng hình tròn đột nhiên xuất hiện, bên trong có vài người đứng rải rác. +

Không có nhiều đội ngũ lắm, đều là những đội ngũ may mắn hoặc đội ngũ có thực lực mạnh. +

Trong đám người này, Trúc Dật thấy tám người mặc áo choàng đen đang đứng ở một góc phòng, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)