Skip to main content

Chương 99 ☀️🥂 – Kiềm chế

dathaiPiter

Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc. +

Khóe miệng Trúc Dật run rẩy một chút. +

Dù những streamer còn lại trông cũng không dễ chọc, nhưng ánh mắt đầu tiên khi cậu nhìn thấy tám người kia, liền cảm thấy bọn họ không hợp với những người khác. +

Đặc biệt là một streamer cao khoảng 1m75 trong đó, khí chất âm lãnh trên người nọ rõ ràng nhất. Ngay cả đồng đội của hắn cũng bảo trì một khoảng cách như có như không với hắn, dường như họ đều sợ hãi hắn. +

Vành mũ áo choàng của hắn đặc biệt lớn, che khuất nửa trên của khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm bén nhọn. +

Nhưng khi thấy đám người Trúc Dật xuất hiện trong căn phòng hình tròn, người kia đột nhiên ngẩng đầu. +

Trúc Dật thấy nửa trên của khuôn mặt hắn bị bóng tối nhuộm thành màu than chì, lộ ra một đôi mắt có thể nói là diễm lệ, sống mũi âm nhu nhưng đĩnh bạt, đôi môi không tô son phấn nhưng lại đỏ như hoa hồng bị nhuốm sương sớm. +

Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là một vết sẹo kéo dài qua mũi, khiến cả khuôn mặt mang vẻ tàn nhẫn. +

Loại vết sẹo này ở trên người khác sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy xấu xí, nhưng khi xuất hiện trên mặt hắn, lại như một họa tiết khó quên. +

“Là Hỗ Tam Bách.” Hô hấp của Lam Trù bên cạnh khựng lại, rõ ràng nhớ lại nỗi đau bị Hỗ Tam Bách sống sờ sờ lột da xuống. +

Trúc Dật cũng nhận ra hắn, dù lần trước cậu gặp Hỗ Tam Bách trong buổi phát sóng trực tiếp, lúc đầu đối phương cũng bị biến thành nữ nhân như Lộc Khởi, nhưng bây giờ Hỗ Tam Bách gần như không khác gì lúc đó, chỉ là đường nét khuôn mặt sắc bén hơn. +

“Hắn dường như có chỗ nào đó không giống trước đây.” Lam Trù nói khẽ. +

Cậu ta là người tiếp xúc với Hỗ Tam Bách nhiều nhất, từng chứng kiến hành vi điên cuồng của hắn, hơn nữa những hành vi đó trực tiếp được sử dụng lên người cậu ta. +

Nếu nói trước đây Hỗ Tam Bách như một quân sư tàn nhẫn độc ác trong phòng thẩm vấn kia, bây giờ chỉ nhìn qua một cái, Lam Trù đã có thể cảm nhận được sự điên cuồng hỗn loạn trên người Hỗ Tam Bách. +

Sau lần trước, cậu ta vốn định báo thù nếu gặp lại Hỗ Tam Bách, nhưng giờ chuông cảnh báo trong đầu cậu ta lại vang lên. +

Đừng trêu chọc hắn! +

Hắn còn nguy hiểm hơn trước đây! +

Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt trong lòng Lam Trù, dù Trúc Dật và Lộc Khởi không phải streamer cấp Thanh Đồng bình thường, không nhất định sẽ không đối phó nổi Hỗ Tam Bách. Nhưng Lam Trù cho rằng, nếu một lần nữa đối đầu với Hỗ Tam Bách, thứ bọn họ phải đối mặt với không chỉ là tổn thương thể xác. +

Cậu ta có cảm giác, Hỗ Tam Bách có lẽ có thể hủy hoại tinh thần của một người. +

“Đúng là không giống.” Trúc Dật gật đầu. +

Cậu nghi ngờ điều này liên quan đến việc Hỗ Tam Bách từng đối mặt với ánh mắt thật của cậu trong vùng biển đen trong tiềm thức của cậu. +

Dù việc Hỗ Tam Bách không trực tiếp chết đi hay chân chính phát điên nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu có thể chắc chắn đối phương đang lắc lư ở bên bờ vực điên loạn. +

Lúc này, cậu thấy Nặc An cũng ở trong tám người đó, đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, khi ánh mắt bọn họ gặp nhau, cô không lộ chút sơ hở nào. +

Trúc Dật chú ý Nặc An vẫn đang duy trì tư thế phòng thủ, khác với buổi phát sóng trực tiếp trước đó. +

Sự phòng bị của Nặc An chứng minh lời nói Trúc Dật nghe thấy ở Giáo Hội Chân Lý, dường như trong giáo hội của bọn họ đã xuất hiện rạn nứt vì trạng thái bất ổn của Hỗ Tam Bách. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam chưa từng thực sự giao tiếp với tiểu đội Tử Thi, nhưng tiểu đội Tử Thi có danh khí không nhỏ trong trong giới streamer, hơn nữa bọn họ từng có quan hệ ăn Tết với Trúc Dật, trước khi tham gia Lễ Hội Mùa Hè, Lam Trù đã phổ cập kiến thức cho cậu. +

Gặp trực tiếp khác xa với nhìn qua màn hình, Bạch Cửu và Chu Lam Lam, một người vì bản thân yếu ớt nên theo bản năng cảm thấy sợ hãi với những thứ nguy hiểm, một người vì có năng lực dự cảm nên có thể phát hiện những yếu tố mà người khác có thể bỏ qua. +

Hai người không hẹn mà cùng nảy sinh cùng một suy nghĩ, chạy mau. +

Lúc này, mấy người Đổ Đồ vẫn luôn đi theo phía sau cũng bước vào căn phòng, sự chú ý của những người khác bị thu hút bởi người mới đến, nhưng ánh mắt của tiểu đội Tử Thi vẫn không rời khỏi đám người Trúc Dật. +

“Nặc An, trước đây cô không muốn tham gia sự kiện lần này, sao lại lâm thời thay đổi chủ ý?” Hỗ Tam Bách cười nói, “Chẳng lẽ cô muốn gặp ai đó ở đây?” +

“Lý do tôi tham gia, anh nên biết rõ nhất.” Nặc An dời ánh mắt khỏi nhóm Trúc Dật, lạnh lùng nói. +

“Đương nhiên tôi biết.” Hỗ Tam Bách áp sát lỗ tai cô, cười rộ lên, “Tôi còn biết cô đã nói chuyện một lúc lâu với vị Trúc tiên sinh đó ở bên ngoài lễ đường.” +

Nặc An không lộ vẻ bất ngờ: “Tôi có thể để tên họ Hạ kia nhìn thấy, tất nhiên sẽ không sợ ông ta nói với anh.” +

Hỗ Tam Bách nhún vai: “Đừng kích động, tôi có trách cô đâu. Tôi chỉ rất tò mò, tại sao cô lại muốn đối nghịch với tôi.” +

Nặc An lặng lẽ nhìn hắn: “Anh đã không bình thường, Hỗ Tam Bách, người khác có thể bỏ qua, nhưng tôi không thể.” +

Hỗ Tam Bách đột nhiên kéo một thành viên bên cạnh lại gần: “Nặc tiểu thư nói tôi không bình thường, cậu cảm thấy thế nào?” +

Người mặc áo đen kia run bần bật dưới ánh mắt âm lãnh của Hỗ Tam Bách, vừa lắc đầu vừa lắp bắp nói: “Ngài rất bình thường… Ngài đương nhiên không có vấn đề gì.” +

Hỗ Tam Bách cười với hắn một chút, đẩy người đó sang bên, kéo một thành viên khác lại gần. +

Câu trả lời vẫn giống như người trước. +

Khi Hỗ Tam Bách định kéo người thứ ba lại gần, Nặc An đột nhiên lạnh giọng ngăn hắn lại. +

“Đủ rồi, ở đây còn rất nhiều hiệp hội lớn, anh không cần giày vò người ta nữa.” +

Hỗ Tam Bách chậm rãi rút tay về, đôi mắt diễm lệ chớp chớp: “Bọn họ đều nói tôi rất bình thường mà… Vậy xem ra người không bình thường là cô rồi.” +

Nặc An nhìn hắn, như đang nhìn một kẻ vô phương cứu chữa, ánh mắt hắn đột nhiên chếch đi, dừng trên đám người Trúc Dật rồi lập tức quay lại. +

“Tôi đến đây là để giám sát anh, sau sự kiện lần trước, anh đã mất khả năng tự chủ.” Nặc An nói, “Cấp trên tin rằng nếu tôi không đi theo, anh sẽ phạm sai lầm.” +

“Cấp trên… Ha ha.” Hỗ Tam Bách dùng ngón tay xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ cấp trên không muốn điều tra chúng ta đã thấy gì sao?” +

“Dù là gì, cũng không liên quan đến anh.” +

“Tôi đã bị cô lập rồi.” Hỗ Tam Bách nói với ngữ điệu kỳ quái, đột nhiên quay người đi về phía đám người Trúc Dật. +

Đồng tử Nặc An co rụt lại, vội vàng chạy theo định kéo hắn lại, không ngờ Hỗ Tam Bách lại quay đầu ngoắc ngón tay, cô lập tức như bị sợi tơ khống chế tứ chi, không thể động đậy. +

Còn những người khác trong tiểu đội Tử Thi cũng không có ý định ngăn cản. +

Hỗ Tam Bách thong thả tiến về phía đám người Trúc Dật, những streamer còn lại đều nhạy bén nhận thấy trong căn phòng hình tròn này sắp xảy ra chuyện. +

Không ít người nhận ra Hỗ Tam Bách, nhưng bọn họ không lắm lời. +

Những đội ngũ trong căn phòng này hầu hết là thành viên của những hiệp hội hàng đầu, dù địa vị trong hiệp hội có thể không cao, nhưng tin tức của họ linh thông hơn các streamer khác. +

Họ biết tiểu đội Tử Thi. +

Một đội ngũ có tính chất ác liệt, thành viên chính là Hỗ Tam Bách với vết sẹo trên mặt. Rõ ràng có thực lực cao hơn cấp bậc hiện tại, nhưng vẫn ở lại cấp thấp này. +

Dường như mục tiêu của hắn không phải là thăng cấp để có thêm nhiều điểm tích lũy, mong muốn được rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp sớm. Mà là xem buổi phát sóng trực tiếp như công viên giải trí, xem việc người khác muốn thoát ra khỏi Ngôi Sao như một trò chơi săn giết. +

Trong các hiệp hội lớn, có không ít streamer dưới cấp Hoàng Kim, mà tiểu đội Tử Thi chính là khắc tinh của những streamer đó. +

Thậm chí cái tên tiểu đội Tử Thi, cũng là do các streamer khác đặt cho sau nhiều cuộc tàn sát của bọn họ. +

Nơi bọn họ đi qua, thi thể khắp nơi. +

Mà đám người Trúc Dật, mức độ nổi tiếng không cao bằng tiểu đội Tử Thi, nhưng những người có tin tức linh thông đều biết cao tầng có ý định mời chào bọn họ. +

Xem ra giữa tiểu đội Tử Thi và mấy người Trúc Dật có xích khích, lúc này tốt nhất nên bình tĩnh quan sát ở bên ngoài. +

Âm thanh trò chuyện trong phòng lập tức thấp xuống, Hỗ Tam Bách đi đến trước mặt Trúc Dật, dùng vẻ mặt cuồng nhiệt hỏi cậu: “Lần trước cậu đã cho tôi thấy thần tích bằng cách nào?” +

Trúc Dật đánh giá hắn. +

Quả nhiên đầu óc của người này không bình thường. +

“Lúc đó trước mặt tôi chỉ có mấy người các cậu, tên tóc xanh kia… Ha ha, kể cả người bên cạnh cậu, cũng không tiếp xúc với tôi.” Giọng Hỗ Tam Bách bắt đầu run rẩy, “Chỉ có cậu! Chỉ có thể là cậu! Rốt cuộc cậu đã làm thế nào?” +

“Ngươi đang nói gì vậy?” Trúc Dật giả vờ như không hiểu. +

“Ha ha ha ha…” Hỗ Tam Bách cười khẽ, hai vai run rẩy, như một con quái vật sắp mất kiểm soát. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam thấy vậy liền không tự giác lùi lại một bước, Lam Trù thậm chí đã giấu Hồi Toàn Tiêu trong tay áo. +

Bây giờ ra tay không phải phải là chủ ý hay, xung quanh có đông đảo hiệp hội, phần lớn sẽ đợi bọn họ và Hỗ Tam Bách lưỡng bại câu thương. Nhưng tình trạng tinh thần của Hỗ Tam Bách trông như hắn sắp ra tay bất cứ lúc nào. +

Một khi cân bằng bị phá vỡ, nguy hiểm sẽ xảy ra. +

Hơn nữa nhiệm vụ ẩn sắp bắt đầu rồi, lúc đó tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn. +

Thật sầu a. +

Lam Trù liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ít streamer đang nhìn sợi dây thừng treo bên hông Trúc Dật. +

“Xong rồi, bọn họ chắc chắn có thể đoán được, điều này càng có thể biến chúng ta thành cá trên thớt.” Lam Trù lo lắng nghĩ, đột nhiên thấy một đội ngũ quen thuộc bước từ ngoài cửa về phía bọn họ. +

Cậu ta trầm ngâm trong giây lát, nhân lúc lực chú ý của Hỗ Tam Bách hoàn toàn dừng lại trên người Trúc Dật, cậu ta quay người đi về phía cửa. +

Tiểu Võ của tiểu tiểu đội Dũng Giả thấy cậu ta đầu tiên, hắn lập tức cao ngạo ngẩng cao cằm, nhìn người bằng lỗ mũi. +

Lam Trù trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía Tiền Hải đang đi ở giữa. +

Tiền Hải hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua vai Lam Trù nhìn vào trong cửa. +

Hắn thả lỏng lông mày, dùng ngón tay đẩy gọng kính: “Tôi đã nói cậu đừng nên chủ động tìm tôi.” +

“Tiểu đội Tử Thi mà gây rối thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của nhiệm vụ ẩn.” Lam Trù khô khan nói. +

“Lúc này còn muốn tìm lý do.” Tiền Hải nhìn cậu ta, lắc lắc đầu, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. +

Hắn không nói thêm, dẫn mọi người đi về phía Trúc Dật. +

Sau khi tiểu đội Dũng Giả bước vào phòng, các streamer khác đều ngẩn người, rồi không tự giác mà đứng sát tường, tránh đường cho bọn họ. Dù mấy người Tiền Hải không đi gần bọn họ. +

Khi bọn họ phát hiện Tiền Hải dẫn theo người đứng bên cạnh Trúc Dật, các streamer khác lập tức khiếp sợ, ánh mắt nhìn nhóm Trúc Dật cũng thay đổi. +

Tiểu đội Dũng Giả là thân phận gì? Trên người bọn họ có đạo cụ tốt nhất toàn bộ hệ thống Ngôi Sao, thành viên của họ đều là người xuất sắc trong các phương hướng cường hóa. Hơn nữa bọn họ là vũ khí của Hạ Phi Ưng, hành vi của bọn họ thường đại diện cho ý tứ của Hạ Phi Ưng. +

Ví dụ như, Hạ Phi Ưng muốn ai chết. +

Giờ đây, Tiền Hải mang theo người đứng bên cạnh Trúc Dật, là có ý gì? +

Hạ Phi Ưng muốn trực tiếp mời chào Trúc Dật? +

Hay Tiền Hải muốn mời chào nhân tài? +

Hoặc là bản thân Trúc Dật là thành viên ẩn danh của Ưng Phường? +

Trong chốc lát, suy nghĩ trong đầu mọi người lập tức trở nên hỗn loạn, nếu trước đó hiểu biết của bọn họ về Trúc Dật còn hạn chế, giờ họ không thể không xem xét kỹ lại cậu. +

Ngoài các streamer tại hiện trường, khán giả cũng cảm thấy bối rối và phấn khích trước tình hình hiện tại. +

Bọn họ có ít thông tin hơn các streamer trong hiệp hội, không ít người chỉ biết Trúc Dật qua màn hình lớn hôm nay. +

Nhưng tiểu đội Dũng Giả lại nổi tiếng như sấm bên tai, hơn nữa mấy người Tiền Hải, Tiểu Võ, Hách Liên Hồi có nhan sắc ưu tú, trong mắt khán giả là một sự tồn tại như thần tượng đỉnh cấp. +

Khi nào tiểu đội Dũng Giả lại có quan hệ với mấy tiểu trong suốt này? Sao họ hoàn toàn không biết gì hết? +

Hầu hết khán giả đều nghĩ vậy. +

“Có liên quan đến Ưng Phường?” Người mặc tây trang chống cằm, “Trước đó bọn họ đã gặp nhau trong những buổi phát sóng trực tiếp trước đó sao? Không có mà. Ưng Phường muốn mượn sức? Là Trúc Dật hay Lộc Khởi… Ừ, mấy người họ đều có tư cách trở thành thành viên của Ưng Phường. Trừ Bạch Cửu ẩn giấu sâu nhất, nhưng chỉ cần tìm hiểu, mình có thể đoán được trên người cậu ta có bí mật.” +

Người mặc vest lẩm bẩm, còn ngược mặc áo ngủ đã kích động mở một lon coca, thuận tay đưa cho người mặc vest một lon. +

Người mặc áo ngủ và khán giả bình thường đều có cùng tâm thái — ăn dưa. +

Lễ Hội Mùa Hè sở dĩ có thể thu hút sự chú ý của bọn họ, ngoài việc quy trình phát sóng trực tiếp khác với phát sóng trực tiếp bình thường, quan trọng là bọn họ muốn nhìn sự đối đầu giữa các hiệp hội. +

Cảnh tượng này thường xuất hiện ở mấy cửa ải cuối, khi đa số streamer đã bị đào thải, chỉ còn lại tinh anh của các đại hiệp hội. Không ngờ giờ mới cửa ải thứ hai mà bọn họ đã gặp nhau. +

Mấu chốt là một bên là tiểu đội Dũng Giả. +

Đợt này đã đẩy giá trị của vé coi livestream tại hiện trường lên cao. +

“Ha ha, quấy rầy các cậu nói chuyện phiếm rồi.” Tiền Hải nhìn về phía Hỗ Tam Bách. +

Mọi người đều đang chờ câu nói tiếp theo của hắn, nhưng hắn chỉ dừng lại ở đoạn đó, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn. +

Tròng mắt của Hỗ Tam Bách đảo về phía Tiền Hải, vẻ cuồng nhiệt trên mặt cũng không có biến mất, nhưng sau khi bị Tiền Hải làm gián đoạn, trạng thái tinh thần của hắn dường như đã khá hơn một chút. Ít nhất là hắn nhận ra có Tiền Hải ở đây, hắn không thể làm gì với Trúc Dật tại đây. +

Nặc An cảm thấy sợi tơ vô hình trói buộc tứ chi của mình nới lỏng, lập tức chạy tới, định kéo Hỗ Tam Bách đi. +

Tiền Hải nhìn cô, lễ phép mỉm cười, đổi lại là cô gái khác có lẽ đã đỏ mặt. Nhưng Nặc An làm như không thấy, không nhiều lời với Tiền Hải, đẩy Hỗ Tam Bách ra rồi rời đi. +

Hỗ Tam Bách đi hai bước, quay đầu nở một nụ cười âm lãnh với Trúc Dật. +

Dưới sự dẫn dắt của Nặc An, tiểu đội Tử Thi vậy mà từ bỏ nhiệm vụ ẩn này, rời khỏi căn phòng hình tròn. +

Lam Trù quay đầu nhìn bọn họ khi họ rời đi, đột nhiên cảm thấy Nặc An có chút quen mắt, hình như cậu ta đã gặp cô ở đâu. Đúng lúc này, Nặc An vừa lúc nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt của hai người chạm nhau. +

Ánh mắt của đối phương như tia chớp phía chân trời, trong lòng Lam Trù lộp bộp một chút, nhưng Nặc An lập tức quay đầu đi. +

Áo đen của cô lay động theo bước đi, như một đuôi cá chép màu đen. +

Bọn họ đi rồi, bầu không khí lập tức dịu xuống, những người có ý định muốn tấn công nhóm Trúc Dật đều tạm thời thu liễm tâm tư sau khi nhìn thấy logo của Sứ Giả Ánh Sáng. +

Nhưng không có ai đi lên chào hỏi, vì Tiền Hải không có ý định nói chuyện với người khác. +

Trúc Dật quay đầu nhìn về phía hắn: “Gương mặt này của ngươi dùng tốt thật.” +

Tiền Hải không ngờ cậu sẽ nói vậy, sờ sờ mặt mình nói: “Đúng là dùng tốt, nhưng thứ có tác dụng không phải là khuôn mặt này.” +

Lộc Khởi hơi rũ mắt, khinh thường liếc nhìn Tiền Hải một cái. +

Hách Liên Hồi, streamer loại hình hỗ trợ của tiểu đội Dũng Giả thấy vậy, cười một tiếng: “Hải đội, lại có người nói anh lẳng lơ đấy.” +

Tiền Hải nhìn quanh: “Đâu?” +

Hách Liên Hồi nhếch mép: “Đôi mắt của Lộc thần có thể nói nha.” +

Tiền Hải ừ một tiếng: “Lẳng lơ tốt hơn hũ dấm.” +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam vừa thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, nghe thấy những lời này, không hẹn mà cùng phun ra, sau đó xấu hổ mà giả vờ ngắm cảnh. +

“Ta sẽ không để ngươi hỗ trợ miễn phí.” Trúc Dật lấy một túi nhỏ ra, bên trong là đạo cụ cậu lục soát được từ Ngụy Quân Tử. +

Đây chỉ là một trong cái túi đó, được bọn họ lấy xuống khi túi của bọn họ không còn chỗ chứa, bên trong có ước chừng 5-6 món đạo cụ, có màu tím có màu xanh. +

Cậu ném túi cho Tiền Hải, Tiền Hải thậm chí không mở ra xem, chỉ cười ha hả thu vào. +

“Nhanh thế đã phân rõ ranh giới rồi, tôi còn chưa nói gì. Dù sao chúng tôi cũng không tốn nhiều sức lực, không làm gì mà được nhận vài món đạo cụ cũng không lỗ.” Hắn liếc nhìn Lam Trù, “Nhưng đôi khi tôi chỉ muốn kết một người bạn mà thôi.” +

Lộc Khởi khịt mũi, vẻ mặt “mày thích thì mày làm, không có mày bọn tao cũng được”. +

Lam Trù thì im lặng, giả vờ người vừa ra ngoài tìm Tiền Hải hỗ trợ không phải là mình. +

Đúng lúc này, giữa căn phòng hình tròn xuất hiện một cột sáng. Ban đầu chỉ to bằng cánh tay, sau đó cột sáng dần dần khuếch tán, càng ngày càng sáng ngời, khiến tất cả streamer phải nhắm mắt lại. +

Sau ánh sáng chói lóa, khu vực đó xuất hiện một cột sáng có đường kính 1 mét, ngoài việc tỏa sáng thì không có động tĩnh gì khác. +

“Nhiệm vụ ẩn sắp bắt đầu rồi.” Chu Lam Lam nói. +

Nhiệm vụ ẩn này có điều kiện hạn chế, khi tất cả streamer thu thập đủ lọn tóc đến một số lượng nhất định, nó sẽ mở ra. +

Những đội ngũ tham gia cũng phải đạt tiến độ thu thập 100%, nếu không thì không thể nhận nhiệm vụ này. +

Chỉ cần thỏa mãn những yêu cầu đó, mọi người đều có thể nhận nhiệm vụ, không phải là chỉ một đội được nhận nhiệm vụ. +

【Nhiệm vụ ẩn trong cửa ải thứ hai — Thay đổi kết cục của cô gái nhỏ.】 +

【Tổng điểm nhiệm vụ — 100 điểm.】 +

【Thời hạn: Hai giờ.】 +

【Nhiệm vụ này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, xin hãy cẩn thận.】 +

【Đội nhỏ có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này, xin hãy đồng thời chạm vào cột sáng.】 +

Sau khi nhận được nhiệm vụ, tất cả streamer không chút do dự, cùng đội mình nhanh chóng đi về phía cột sáng ở giữa phòng. +

Khi chạm vào cột sáng, bọn họ lập tức biến mất khỏi căn phòng. +

Tiền Hải vẫy tay với mấy người Trúc Dật, cũng dẫn đội của mình bước vào cột sáng. +

“Lam Trù.” Trúc Dật đột nhiên nói, “Sau này nếu gặp phải chuyện như vừa rồi thì không cần nhờ người khác hỗ trợ.” +

Lam Trù ừ một tiếng, ngơ ngác nhìn cậu. +

“Đặc biệt là khi ngươi không muốn thừa nhận mối quan hệ với hắn.” Trúc Dật chớp mắt với cậu ta, “Tin tưởng chúng ta.” +

Đầu óc Lam Trù choáng váng, nghiêm túc gật đầu. +

“Cậu ấy đại khái đã đoán được, nhưng chỉ đoán được một phần.” Lam Trù nhìn bóng lưng Trúc Dật, giơ tay về phía cột sáng, “Aiz, cảm giác cúi đầu thật khó chịu. Nói chung là thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh a.” +

Trước mắt là một mảnh trắng xóa, chiếm cứ võng mạc của cậu ta, sau đó mọi thứ tối sầm, khi mở mắt lại, cậu ta phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng sáng sủa. +

Đây là một căn phòng khách, trên tường quét sơn màu trắng gạo, sàn nhà gỗ được lau chùi sạch sẽ, trên ghế sofa mềm mại chất một đống đồ ăn vặt. +

Lam Trù nhìn sang bên cạnh, mấy người Trúc Dật cũng mở bừng mắt. +

“Đây là đâu?” Bạch Cửu hỏi. +

Trong lúc bọn họ nói chuyện, ánh sáng mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu qua cửa sổ pha lê sát đất, chậu hoa trên ban công bị gió thổi đung đưa, chân thật đến mức làm bọn họ suýt quên mình vừa ở trong cống. +

“Có tầng hai.” Trúc Dật nhìn lên trên tầng. +

Cầu thang được trải một tấm thảm mềm mại để phòng ngừa trượt chân mà té bị thương. Ngoài tay vịn thông thường, còn có một tay vịn vừa tầm với của trẻ con. +

Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ trên lầu. +

“Nhanh lên, sắp đến giờ ăn trưa rồi.” Một người đàn ông đang thúc giục. +

“Không phải tại anh ngủ nướng sao.” Giọng nữ vang lên, “Từ từ, em đang kẻ mắt.” +

“Anh xuống trước để bỏ đồ vào trong cốp xe nhé.” Giọng của người đàn ông kia có vẻ rất bất đắc dĩ. +

Sau đó là tiếng mở cửa, một người đàn ông mặc áo polo màu sẫm xuất hiện ở đầu cầu thang. +

Hắn đột nhiên sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên người mấy người Trúc Dật, rồi hùng hổ lao xuống lầu. +

Nhưng khi hắn đến trước mặt bọn họ, hắn đột nhiên dừng lại, cúi xuống nhặt một hộp bút sáp. +

“Sao em còn chưa dọn nhà?” Hắn quay đầu hét lên tầng trên. +

“Anh còn trách em!” Một phụ nữ đang đeo bông tai bước ra, đứng ở đầu cầu thang mắng lại hắn. +

Hai người cãi nhau một lúc, người đàn ông tức giận nhặt đồ trên sofa rồi bước ra khỏi cửa. +

“Anh ta… không nhìn thấy chúng ta?” Bạch Cửu hỏi. +

“Ừ.” Lam Trù nói, “Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nhiệm vụ ẩn bảo chúng ta thay đổi kết cục, ý là chúng ta phải ảnh hưởng đến diễn biến của sự việc?” +

“Làm sao để thay đổi… Dưới tình huống bọn họ không nhìn thấy chúng ta, chúng ta làm gì cũng vô dụng a.” Chu Lam Lam nói. +

“Có thể chạm vào vật thể.” Lộc Khởi lấy một hộp khăn giấy trên bàn, lấy một tờ giấy, vo nó lại rồi ném vào thùng rác, “Sau khi dùng thì không thể bị đảo ngược.” +

Trúc Dật thấy vậy, vuốt cằm suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Nếu có thể chạm vào đồ vật, vậy chúng ta có thể chạm vào người không, nếu chạm vào sẽ xảy ra chuyện gì?” +

Ánh mắt Lam Trù đột nhiên sáng ngời: “Hệ thống đã nhắc nhở chúng ta, nhiệm vụ này có nguy hiểm. Theo tình hình hiện tại, nếu không ai thấy chúng ta, mối nguy hiểm chắc rất nhỏ. Nhưng tại sao nó lại nhắc nhở như vậy —“ +

“Chứng tỏ mối nguy hiểm này có thể là do hành vi của chúng ta, mối nguy hiểm cũng có thể tồn tại trong quy tắc nhiệm vụ.” Trúc Dật nhún vai, “Nhưng giờ thông tin chưa đủ, cứ đi một bước rồi tính một bước đi.” +

“Lên tầng hai đi, người đàn ông kia sẽ không quay lại trong một chốc.” Lộc Khởi nói. +

Bọn họ cùng nhau bước lên tầng hai, trên đó có bốn căn phòng, một phòng đang mở toang cửa là nhà vệ sinh, một phòng khác là thư phòng. Còn một căn phòng có cánh cửa hơi mở hé, có thể thấy người phụ nữ kia đang ngồi trước bàn trang điểm thông qua khe hở đó. +

“Ôi, kẻ mắt lệch rồi, chỉ có thể tẩy đi vẽ lại.” Cô lấy nước tẩy trang, thấm ướt bông rồi lau lên mắt. +

Mấy người ngoài cửa: “…” +

Không thể tin được câu sẽ xong nhanh thôi của phụ nữ. +

Chu Lam Lam có lẽ nghĩ đến những hành vi nào đó của mình, xấu hổ nhìn mũi chân. +

Trúc Dật duỗi tay đẩy cửa ra, người phụ nữ kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía bọn họ. +

Một lúc sau, cô đi qua đóng cửa lại: “Rõ ràng đã đóng cửa rồi, sao giờ cửa lại mở toang như thế này.” +

Mấy người Trúc Dật đã bước vào phòng. +

Đây là một căn phòng ngủ, trong đây có một cái giường đôi, đầu giường có một bức ảnh gia đình, là ảnh chụp chung của người phụ nữ này cùng người đàn ông vừa rồi và một bé gái 4-5 tuổi tết tóc hai bên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.