Skip to main content

Chương 98

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lần này, không còn là một cuộc phục kích “địch trong tối, ta ngoài sáng” nữa. +

Tốc độ phản ứng của Thẩm Thính nhanh hơn tốc độ ra tay của đối phương rất nhiều. +

Bàn ăn trong nhà hàng là loại bàn tròn lắp ghép kiểu cũ, bên trên là mặt bàn, bên dưới là mấy chân gỗ. +

Thẩm Thính dùng mũi chân móc vào khung gỗ đỡ cả mặt bàn, chân dài quét một đường, lật ngang cả mặt bàn rộng xuống đất. +

Sở Hoài Nam bị y túm cổ tay lôi ra sau mặt bàn. +

“Bằng!” +

“Bằng!” +

“Bằng!” +

“Bằng—Bằng—” +

Sau mấy tiếng nổ lớn liên tiếp, mặt bàn bị một loạt đạn dày đặc bắn cho lung lay sắp đổ. +

Nhân viên thu ngân đang ngủ gật sau quầy hét lên kinh hãi. +

Lo có người vô tội bị liên lụy, Thẩm Thính ló đầu ra từ sau mặt bàn đã xuất hiện vết nứt. Gã đàn ông lập tức bóp cò, ba phát súng nữa lại vang lên: “Bằng—Bằng—Bằng—”. +

Nhưng Thẩm Đình đã nhanh nhẹn né tránh tất cả. +

May mắn là gã đàn ông cao lớn vừa vào cửa đã nổ súng này có mục tiêu rất rõ ràng, dường như không có ý định làm hại người khác. Gã chỉ chĩa súng, từng bước áp sát về phía mặt bàn mà Thẩm Thính đang dùng làm vật che chắn. +

Thông thường, mục tiêu di động khó bắn trúng hơn mục tiêu cố định rất nhiều. Vì vậy, khi gặp phải trường hợp đối phương có súng trong tay mà mình thì không, Thẩm Thính phần lớn sẽ chọn chiến thuật di chuyển. +

Nhưng vì nhà hàng này không lớn, chỗ có thể ẩn nấp cũng không nhiều, cộng thêm bên cạnh còn có Sở Hoài Nam là người không được đào tạo tác chiến chuyên nghiệp, nên y quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. +

Tuy nhiên, chỉ một cái liếc mắt vừa rồi cũng đủ để Thẩm Thính đã qua huấn luyện bài bản nhìn rõ, khẩu súng đối phương đang cầm là súng lục kiểu 64. +

Băng đạn của loại súng này chỉ chứa được bảy viên. Tức là, kể cả viên đã lên nòng, khẩu súng này nhiều nhất cũng chỉ có tám viên đạn. — Vừa rồi đã bắn hết. +

Nhân lúc đối phương thay băng đạn, Thẩm Thính liếc nhìn thắt lưng da trên eo Sở Hoài Nam, chỉ vài ba động tác đã giật phăng chiếc thắt lưng có khóa kim loại ra. +

Nhà tư bản: … +

Thẩm Thính cao mét tám mấy, tuyệt đối không thể coi là lùn, nhưng vẫn thấp hơn gã đàn ông lực lưỡng cao hơn hai mét trước mặt đến hơn nửa cái đầu. +

Y không chọn cận chiến mà đứng cách đối phương khoảng một mét, cổ tay xoay chuyển rồi vung tay, thắt lưng trong tay y lập tức như một con rắn linh hoạt, ngẩng cao đầu lao về phía đối phương! +

Khóa kim loại cứng rắn sượt qua thân súng, phát ra một tiếng “Keng—”, đánh vào mu bàn tay của đối phương, khiến khẩu súng trong tay gã lập tức văng ra. +

Thẩm Thính nhanh như chớp lao lên, dùng mũi chân hất khẩu súng ra sau lưng, Sở Hoài Nam lập tức ăn ý nhặt nó lên khỏi mặt đất. +

Sau khi đã tước vũ khí của đối phương, Thẩm Thính càng tự tin hơn. Tay cầm thắt lưng rung lên rồi vung ra, chiếc thắt lưng lại như sống dậy, xoay một vòng trong không trung rồi vút ra một tiếng rít gọn ghẽ mà sắc lẹm tựa mãng xà. +

Đầu thắt lưng “vút” một tiếng quấn chặt lấy cổ tay của gã mặc áo phông. +

Thẩm Thính dùng sức giật mạnh về phía sau, thắt lưng da cao cấp lập tức bị kéo căng thành một đường thẳng tắp. +

Gã đàn ông cao lớn kia vậy mà lại bị cú kéo không đổi sắc mặt này làm cho lảo đảo. +

Thẩm Thính gập khuỷu tay giơ lên, tay trái nắm thành quyền, đấm thẳng vào mặt đối phương. Gã đàn ông nghiêng mặt né, nhưng không thể tránh hoàn toàn, bị cú đấm cứng rắn này giáng thẳng vào hàm dưới bên trái, khóe miệng lập tức rách da. +

Gã đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tay không bị trói đấm thẳng vào đầu Thẩm Thính. +

Thẩm Thính khuỵu gối lùi lại một bước, đồng thời hạ thấp trọng tâm, chân trái lại nhanh chóng bước lên. Y nghiêng người về phía trước, né sang trái rồi xông vào, tay trái thủ dưới cằm, tung một cú móc phải cực mạnh vào bụng gã. +

Mấy chiêu này tuy rất thực dụng nhưng không hề hoa mỹ, trong mắt người ngoài nghề chẳng khác gì kiểu đánh loạn xạ không bài bản. +

Nhưng Sở Hoài Nam đã luyện qua nhiều môn võ từ nhỏ, không phải là người ngoài nghề. +

Hắn nhìn Thẩm Thính ra đòn đỡ đòn một cách dứt khoát, trong lòng dâng lên một luồng hơi nóng khó tả. +

Người này, là người yêu tương lai của hắn. +

Tuy không đúng lúc, nhưng cảm xúc kiêu hãnh và tự hào lại đến một cách đột ngột và vô lý như vậy. +

So với lần đầu gặp gỡ mấy năm trước, khả năng ứng chiến của Thẩm Thính đã tiến bộ vượt bậc. +

Y dùng những cú đấm trông có vẻ nhanh và mạnh không theo quy tắc, đánh cho đối thủ cao hơn mình hai mươi phân không có sức phản kháng. Màn phản công dứt khoát và điêu luyện này, phải nói là quá ngầu! +

Gã đàn ông bị đánh cho bầm dập mặt mày đột nhiên gầm lên một tiếng, rút ra một con dao găm sáng loáng, rạch mạnh một nhát vào thắt lưng đang siết chặt cổ tay. Mũi dao “xoẹt” một tiếng theo đường da bò, thắt lưng đang căng đứt phựt, trong nháy mắt đã thành hai đoạn. +

Lực rạch này quá mạnh, lưỡi dao không thu lại kịp đã rạch một vết cắt sâu hoắm trên cánh tay vạm vỡ của gã, máu chảy lênh láng ra sàn. +

Gã đàn ông hung dữ này rõ ràng đã bị những cú đánh loạn xạ của Thẩm Thính làm cho kinh sợ. Sau khi cắt đứt thắt lưng, gã ôm cánh tay đang chảy máu, do dự lùi lại mấy bước, cuối cùng quay người bỏ chạy ra cửa. +

Sở Hoài Nam giữ lấy Thẩm Thính đang định đuổi theo: “Đợi đã! Em định đuổi theo à?” +

Thẩm Thính quay đầu lại, hỏi một câu hết sức không biết điều: “Chẳng lẽ cứ để hắn ta chạy như vậy sao?” Y rất lo nhà tư bản đã sinh nghi, nên lập tức bổ sung một câu chửi rất chân thật: “Mẹ kiếp, ai bảo anh không mang vệ sĩ theo?” +

“Không phải tôi đã có em rồi sao?” +

Ý tứ sâu xa đằng sau câu nói này hết sức nguy hiểm. +

Nhưng sở trường của Thẩm Thính là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, y bày không tin nổi mà trừng mắt: “Tôi ư? Tôi chỉ là may mắn thôi, tình cờ học được chút ít côn nhị khúc ở Toronto… Hơn nữa, tuy nhìn tôi có vẻ gan dạ, đánh đấm cũng được, nhưng nếu thật sự gặp phải kẻ xấu lợi hại hơn một chút, có lẽ sẽ trở thành nạn nhân.” +

Sở Hoài Nam đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kháng địch áp đảo vừa rồi, không cho rằng việc cảnh đốc Thẩm khiến một gã đàn ông cao hơn hai mét sợ đến mức bỏ chạy chỉ là do “may mắn”. +

Nhưng trước mặt mọi người, hắn phải giữ thể diện cho y. +

May mắn thì may mắn. Nhà tư bản biết chừng mực mỉm cười không tỏ ý kiến. +

Ngay lúc Thẩm Thính còn đang đoán xem Sở Hoài Nam có nghi ngờ hay không, thì thấy hắn thản nhiên rút ra hai khẩu súng từ túi áo – Là súng thật, hàng thật giá thật. +

Hơn nữa dung lượng băng đạn còn lớn hơn nhiều so với khẩu súng lục kiểu 64 suýt nữa đã giết chết họ lúc nãy, nếu nạp đầy có thể chứa được 21 viên. +

Tàng trữ súng trái phép? +

Thẩm Thính cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu lập tức hiện ra vô số tội danh liên quan. +

Sở Hoài Nam dứt khoát lên đạn, sau đó dúi báng súng vào tay y. +

“Đừng nhìn tôi như vậy, có chuẩn bị vẫn hơn.” Đôi mắt đẹp của tên tư bản hơi cong lên: “Hơn nữa, tôi có giấy phép sử dụng súng.” +

Ở trong nước, người bình thường xin giấy phép sử dụng súng dân dụng không phải là chuyện dễ, nhưng Sở Hoài Nam không phải người bình thường. +

Thẩm Thính trước nay vẫn coi thường đặc quyền, nhướng mày: “Nhưng tôi không có!” +

Đối mặt với cảnh đốc Thẩm đang ra sức nhấn mạnh mình không có giấy phép sử dụng súng, Sở Hoài Nam lại không nhịn được cười, nhưng vẫn hết sức phối hợp diễn kịch với y: “Cầm đi, nếu thật sự có tình huống bất khả kháng, em chỉ tự vệ chính đáng thôi.” +

Thẩm Thính nhận lấy súng: “Vậy thì anh không được chết, anh chết rồi không ai làm chứng khẩu súng này không phải của tôi.” +

“Ừ, nên em phải bảo vệ tôi. Đừng để tôi chết trong tay người khác.” +

Bên ngoài gió lớn, mang theo cảm giác “mây đen đè thành, thành sắp đổ”*, báo hiệu một cơn mưa núi sắp đến. +

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam lần theo vết máu đuổi vào một khu rừng lớn. +

Nơi này chỉ cách cửa vào núi vài trăm mét, ngày thường vắng bóng người qua lại, đừng nói là thiết bị giám sát, ngay cả có điện hay không cũng là một dấu hỏi. +

Hai người vừa vào rừng không lâu, một trận mưa như trút nước ập xuống đầu. Bầu trời như lắp một cái vòi hoa sen hỏng hóc lâu ngày, những giọt mưa to như hạt đậu trút xuống xối xả làm người ta ướt sũng, lạnh thấu xương. +

Thẩm Thính quay đầu nhìn Sở Hoài Nam, tên tư bản này có lẽ chưa bao giờ chật vật như vậy, cả người ướt nhem. +

Chiếc áo sơ mi trắng làm bằng chất vải cứng cáp, bình thường rất tôn dáng, nhưng dù sao cũng chỉ là một lớp vải, bị mưa làm cho xẹp xuống, mềm nhũn và ẩm ướt dính vào người. +

Lúc này Thẩm Thính mới phát hiện ra, Sở Hoài Nam trông có vẻ mảnh mai thanh tú thực ra lại có một vòng eo săn chắc và dẻo dai như báo. Tuy hắn có một gương mặt thư sinh, nhưng lại sở hữu một cơ thể có sức bùng nổ rất mạnh. +

Bắp chân ẩn dưới chiếc quần tây được cắt may vừa vặn bị lớp vải bó sát vào, giống như chân của tất cả các loài động vật hoang dã giỏi săn mồi, thon dài và phủ đầy những cơ bắp săn chắc. Sức mạnh đáng gờm ở vùng eo và bụng cũng lờ mờ hiện ra dưới lớp áo sơ mi đã bị nước mưa làm cho bán trong suốt. +

Thẩm Thính hơi cau mày, người này trông có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng thực ra lại thâm tàng bất lộ, có thể dùng một cú đá xoay người đá chết một gã to con. +

“Thành tích thể thao của anh chắc không tệ đâu nhỉ?” +

Đối với câu hỏi này, Sở Hoài Nam không chút khiêm tốn gật đầu, cười đáp: “Đúng vậy, đặc biệt là chạy bộ.” Tên tư bản ý tứ sâu xa nói: “Người mà tôi muốn theo đuổi, chưa có ai là không theo đuổi được.” Đôi mắt đào hoa đa tình hơi nhướng lên, giữa đôi mày đọng nước mưa toát lên vẻ phong tình khó tả. +

Thẩm Thính cảm thấy mình như bị đường cong tinh tế ở đuôi mắt kia trêu ghẹo, tim đập thình thịch. +

Nhịp tim đập nhanh và hơi nóng trào dâng trong lồng ngực khác hẳn với linh cảm nguy hiểm trước đây. +

Nhịp tim đập nhanh gián đoạn? Thẩm Thính ngơ ngác quay mặt đi, âm thầm quyết định sau khi trở về Giang Hỗ, nhất định phải tìm một bệnh viện chính quy để kiểm tra lại. +

Vụ nổ đó không chừng đã để lại di chứng gì cho y, nếu không thì sao chỉ nhìn mặt Sở Hoài Nam mà đã cảm thấy khó thở như vậy? +

Trời mưa, độ khó của việc truy đuổi tăng lên rất nhiều. Có Sở Hoài Nam ở đây, Thẩm Thính cũng không thể quá lộ liễu quan sát và nghiên cứu độ mới của dấu chân trong bùn để phán đoán đường chạy của đối phương. +

Hai người đi lòng vòng trong rừng suốt hai mươi phút, cuối cùng Thẩm Thính “tình cờ” tìm đúng hướng, phát hiện ra gã đàn ông đã nổ súng vào họ trên một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng. +

Gã đàn ông nửa nằm nửa ngồi dựa vào sau một mô đất nhỏ. Từ góc nhìn của Thẩm Thính và Sở Hoài Nam, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nửa sau đầu của gã, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện. +

Vết thương mới sâu hoắm trên cánh tay gã bị nước mưa xối cho trắng bệch, vũng đất trũng bên cạnh đã đọng lại một vũng máu đỏ thẫm. +

“Hắn ta chết rồi.” +

Sau khi kiểm tra hơi thở và mạch đập của đối phương, Thẩm Thính lại sa sầm mặt lật mí mắt của đối phương lên, cuối cùng lạnh lùng đưa ra kết luận. +

Hơi thở, mạch đập đều đã ngừng, đồng tử cũng đã giãn ra. Mặc dù thi thể tuy chưa cứng lại do mới chết không lâu, nhưng nhiệt độ cơ thể đã không khác gì nhiệt độ của cơn mưa lạnh. +

Con dao găm mà lúc nãy gã dùng để cắt đứt thắt lưng đã cắm phập vào ngực trái của gã. +

Một sinh mệnh mà mấy chục phút trước còn “vô cùng sống động” đã kết thúc ngay trước mắt họ như vậy. +

Thẩm Thính liếc nhìn Sở Hoài Nam biểu cảm phức tạp đang đứng sau lưng mình, cuối cùng nghiến răng, sắc mặt khó coi gọi điện báo cảnh sát. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.