Skip to main content

Chương 97

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Vệ sĩ do Sở Chấn Sinh mang đến thấy có người nổ súng, lập tức mỗi người một bên chắn trước mặt Sở Hoài Nam và Sở Chấn Sinh. +

Lâm Hoắc cũng kinh hồn bạt vía, thấy Thẩm Thính không sao, anh ta sững người một lúc rồi rút súng lục trong túi ra, chĩa vào cổ Bối Long. +

“Bối gia, chơi trò bẩn thì còn gì vui nữa?” +

“Lâm Hoắc—” Bối Long bị súng chĩa vào nhưng không nhúc nhích, hai bên má nhăn nheo, vì biểu cảm âm u mà xệ xuống, trông như một con quái vật khoác da người, “Cậu nghĩ người của tôi nổ súng à?” +

Bối Long đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, có được địa vị ngày hôm nay, dĩ nhiên cũng không phải người nhát gan. Dù súng chĩa vào chỗ hiểm, lão vẫn cười nói: “Nếu Bối Long tôi thật sự muốn giết một thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa ngay trên địa bàn của mình, thì cần gì phải lén lút?” +

Thẩm Thính bị gọi là “thằng nhóc ranh” không hề hoảng sợ trước việc bị bắn tỉa. Y bình tĩnh đứng thẳng dậy, nhìn vào vị trí lỗ đạn trên tường phía sau, rồi bước nhanh về phía cửa sổ duy nhất mở bên hông căn phòng. +

Ngoài cửa sổ gần như không có gì che chắn, nhìn ra xa, cái đài quan sát trong trang viên Trường Đảo chỉ cách đó năm trăm mét. +

Thẩm Thính lạnh mặt kéo rèm lên, dựa vào dấu vết đường đạn và tình hình hiện trường phán đoán, cái đài quan sát đó chính là nơi ẩn náu của tay bắn tỉa. +

Ngay sát chân tường dưới cửa sổ có một viên đạn, đây không phải là viên đạn chì thường thấy trong súng hơi dân dụng trong nước, mà là một viên đạn quân dụng dài tới 99mm. +

Từ kiểu dáng viên đạn, có thể thấy đối phương đang sở hữu súng bắn tỉa M107A1. Từ đó có thể thấy, người muốn giết y không phải tay nghiệp dư. +

Loại súng bắn tỉa này có tầm bắn ít nhất là 2000 mét, vì vậy ngay cả một tay bắn tỉa có kỹ thuật bình thường, muốn bắn chính xác mục tiêu trong nửa cây số cũng dễ như trở bàn tay. +

Căn phòng của Bối Long nhìn có vẻ ổn, nhưng thực chất chỉ được cái hào nhoáng. Bức tường trắng có chất lượng không tốt, mảng tường bị bắn ra vết nứt giờ đã lan ra từ lỗ nhỏ ở giữa, những mảng vôi lớn bong tróc rơi xuống như tuyết. +

Cô gái nhỏ trước đó giúp mọi người pha trà, mặt mày hoảng sợ dựa vào tường, tay từ từ đưa vào túi váy. +

Thẩm Thính nhanh chóng rút một khẩu súng từ thắt lưng Bối Long, nhét vào tay còn lại của Lâm Hoắc, nói: “Cẩn thận cô gái phía sau anh.” +

Lâm Hoắc quay đầu lại, quả nhiên thấy cô gái trong tay cầm một khẩu súng nhỏ không biết từ đâu ra. +

Ánh mắt sắc lạnh, Lâm Hoắc chĩa súng về phía cô: “Bỏ súng xuống.” +

Cô gái nhỏ cắn môi, nhìn anh ta rồi lại nhìn Bối Long đang bị súng chĩa vào, do dự không quyết. +

“Bỏ súng xuống! Rồi đá qua đây!” Lâm Hoắc nâng cao giọng, lại lặp lại một lần nữa. +

Cô gái nhỏ miễn cưỡng đặt súng xuống đất, rồi dùng đầu ngón tay đẩy nó vào giữa phòng. +

Thẩm Thính đi qua, nhặt khẩu súng Pavona Witness tinh xảo lên, cân nhắc trong tay, băng đạn đầy. +

Ngón tay dài linh hoạt và thong thả xoay khẩu súng, Thẩm Thính cười nói: “Tôi cứ thắc mắc, sao lần này chú Bối không mang vệ sĩ. Hóa ra là kim ốc tàng kiều, giấu một người ngay dưới mắt mọi người.” +

Nói xong, y quay lại trước chỗ ngồi của Bối Long, cúi đầu nhìn vào đôi mắt độc địa như rắn của đối phương một lúc, sau đó đưa tay ấn vào khẩu súng của Lâm Hoắc, từ từ di chuyển miệng súng đi chỗ khác: “Anh cũng bỏ súng xuống đi, nếu chú Bối nói không phải chú ấy muốn lấy mạng tôi thì chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Đây không phải Mỹ, đừng có động một cái là rút dao rút súng. Nếu bị cảnh sát nhìn thấy thì mọi người đều gặp rắc rối.” +

– Em có chắc là bây giờ không bị cảnh sát nhìn thấy không? +

Sở Hoài Nam vẫn luôn im lặng liếc nhìn Thẩm Thính, rồi lại khoanh tay lạnh lùng nhìn Bối Long. +

Hắn chắc chắn, viên đạn vừa rồi, sau khi Bối Long đập bàn hai cái, mới đột nhiên bay về phía Thẩm Thính. +

Nếu kẻ nổ súng thật sự là người của Bối Long, thì hành động đập bàn vừa rồi có lẽ chính là tín hiệu mà Bối Long phát ra bên ngoài. +

“Chú Bối, chuyện này tuy là hiểu lầm. Nhưng dù sao đi nữa, mạng nhỏ của tôi cũng suýt chút nữa đã mất ở chỗ của chú. Nếu tôi gặp chuyện gì ở địa bàn của chú, thì món đồ mà anh tôi để lại cho tôi, e rằng chú sẽ không bao giờ thấy được.” +

Bối Long vẫn cười lạnh: “Chú đã nói, nếu chú muốn giết mày thì không cần phải bắn tỉa từ trong bóng tối.” +

Thẩm Thính gật đầu hiểu ý: “Nếu tôi là chú, giết người không thành cũng sẽ chối thôi, dù sao thì cũng mất mặt, truyền ra ngoài không hay ho gì.” +

“Bối Long tao đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, tự thấy mình ngay thẳng, chưa bao giờ dùng những chiêu trò âm hiểm này.” +

“Vậy còn anh tôi thì sao? Anh tôi có chuyện gì?” +

Bối Long nghiến răng: “Tao biết mày luôn nghi ngờ tao, nhưng chuyện của anh mày không liên quan đến tao.” +

Thẩm Thính nhìn vào đôi mắt đỏ bừng vì phải kiềm chế trước mặt, một lúc lâu mới gật đầu: “Vậy thì được.” +

Khuôn mặt lạnh lẽo của y dịu đi một chút, đưa tay thân mật vỗ vỗ vào mu bàn tay nắm chặt của Bối Long: “Chú Bối, chú cũng không thể trách Lâm Hoắc phản ứng thái quá. Giống như anh tôi, tôi vừa mới suýt chết.” +

Bối Long nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt điển trai của thanh niên: “Mạng của thằng nhóc mày lớn thật đấy.” +

“Nhờ phúc của chú.” +

Thẩm Thính cười cười, quay đầu nói với Sở Chấn Sinh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: “Sở tiên sinh, cảm ơn ông đã có ý tốt mời tôi đi dã ngoại, nhưng bữa trưa chúng ta không cùng nhau ăn được rồi, tôi nuốt không nổi.” Nói xong, y lại nghiêng mặt nhìn Sở Hoài Nam một cách mập mờ: “Đều là thân thích, sau này có chuyện gì, chúng ta hẹn riêng.” +

…… +

Trên đoạn đường ra khỏi núi, vẫn là Sở Hoài Nam lái xe, Thẩm Thính ngồi ở ghế phụ của xe mô tô địa hình đăm chiêu suy nghĩ. +

Lâm Hoắc cũng lái một chiếc mô tô, ban đầu xuất phát cùng họ. +

Nhưng Sở Hoài Nam lo lắng đường núi gập ghềnh, sợ làm Thẩm Thính đang bị thương bị va chạm do nảy xốc, nên lái rất chậm. Khoảng cách giữa hai người và Lâm Hoắc “một mình một ngựa” ngày càng xa, mười phút sau, ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không còn nhìn thấy nữa. +

“Lời của Bối Long, em tin mấy phần?” +

Sở Hoài Nam đang lái xe đột nhiên hỏi. +

Thẩm Thính bị hỏi bất ngờ, y không trả lời thẳng mà hỏi lại: “Còn anh?” +

Sở Hoài Nam cũng không trả lời, chỉ nói: “Trước khi đối phương nổ súng, tôi thấy ông ta vỗ hai cái lên bàn.” +

Thẩm Thính chống cằm giả vờ ngốc nghếch: “Ồ, tôi không thấy.” +

Sở Hoài Nam liếc nhìn y qua mũ bảo hiểm: “Hôm qua em suýt bị nổ chết cũng do ông ta làm, đúng không?” +

Vụ nổ này thật sự không thể trách Bối Long, quả bom đó là loại kích hoạt, cho dù hôm qua một con mèo vô tình chạy vào đó thì nó cũng sẽ nổ. +

Tính ra, nếu Bối Long muốn ém nhẹm chuyện này, rắc rối mà lão phải đối mặt cũng không nhỏ. +

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thính lại không nói thật, gật đầu một cách tủi thân: “Anh cũng thấy đấy, nếu tôi muốn ngồi vững ở vị trí của anh tôi, rủi ro vẫn khá lớn.” Giọng nói trong mũ bảo hiểm không được rõ ràng, y chuyển chủ đề: “Nhưng từ biểu hiện vừa rồi, anh và bác họ của anh cũng gan dạ thật đấy, tận mắt chứng kiến vụ nổ súng mà không hề sợ hãi.” +

“Ông nội tôi trước đây là một quân nhân.” Sở Hoài Nam tăng ga, bánh xe quay nhanh, trong tiếng gầm rú tung theo một đám bụi: “Khi ông còn làm gia chủ, bất cứ đứa trẻ nào mang họ Sở đều không ít lần nghe tiếng súng.” +

Rõ ràng là cùng một con đường, nhưng theo cảm nhận chủ quan, chuyến về luôn có cảm giác ngắn hơn nhiều so với chuyến đu. Dưới sự tác động của hiệu ứng quay về này, không lâu sau, hai người đã ra khỏi núi. +

Lúc này đã hơn một giờ chiều, Sở Hoài Nam bảo tài xế tìm một nhà hàng có môi trường tạm ổn gần đó để giải quyết bữa trưa. +

Lâm Hoắc còn có việc, đã trở về Giang Hỗ trước. Do đó, bữa ăn lẽ ra phải ăn cùng một đám người, cuối cùng chỉ còn lại Sở Hoài Nam và Thẩm Thính. +

Giờ ăn đã qua lâu, bàn khách duy nhất còn lại trong nhà hàng cũng đã ăn gần xong. +

Nhà hàng có không gian thanh tĩnh nhưng không lớn, cũng không có phòng riêng. Thẩm Thính và Sở Hoài Nam tùy ý chọn một chỗ ngồi trong góc sảnh lớn. +

Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu một số món ăn đặc sản của Nhạn Thành. +

Đều là những món dân dã như gà tre xào tương, bao tử heo rừng hầm, trứng xào địa y, bánh nếp cẩm ngọt. +

Sở Hoài Nam thường ăn các món ăn tinh tế, hiếm khi ăn món đồng quê, nên cảm thấy có một hương vị khác biệt. +

Tâm trí của Thẩm Thính hoàn toàn không đặt ở bữa ăn, y đang suy nghĩ về biểu hiện của Bối Long trước khi tiếng súng vang lên. +

Bối Long thực sự đã đập bàn vài lần, nhưng động tác rất tự nhiên. Hơn nữa, người có chút danh tiếng trên giang hồ như Bối Long, bị một kẻ hậu bối như Tống Từ chọc tức, không nhịn được đập bàn vài cái cũng là điều hợp lý. +

Hơn nữa, nếu Bối Long thật sự muốn ám sát Tống Từ, với phong cách hành động cẩn thận của lão, không thể nào lại không có một vệ sĩ nào bên cạnh. Dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như việc ám sát không thành công, Lâm Hoắc đứng sau Bối Long sẽ là người đầu tiên không tha cho lão. +

Hơn nữa bây giờ giết y, Bối Long được lợi ích gì chứ? Không chỉ không nhận được công thức xác sống, mà còn phải gánh một mạng người trước mặt nhiều người như vậy. Nếu Bối Long thật sự là loại người sẽ giết người chỉ vì một câu không hợp, thì cũng không thể có được ngày hôm nay. +

Nghĩ theo một góc độ khác, động cơ giết người duy nhất của Bối Long có thể liên quan đến việc trang viên Trường Đảo bị phá hủy. +

Nhưng theo điều tra của Thẩm Thính, nơi đó chỉ là một cơ sở đã bỏ hoang từ lâu. Dù có bị nổ, Bối Long thực sự cần phải tốn chút công sức để xoa dịu dân làng xung quanh, còn phải tìm cách che giấu, nhằm tránh sự điều tra của cảnh sát. +

Nhưng cũng không đến mức phải giết y chứ? Hơn nữa, Bối Long không có bằng chứng chứng minh vụ nổ này nhất định có liên quan đến Tống Từ, nói cho cùng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. +

Hơn nữa, dù thực sự Tống Từ đã cho nổ Long Đảo để ngăn cản cuộc đàm phán giữa Bối Long và Sở Chấn Sinh. Thì vào lúc này, giết y chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi. +

Dù sao, so với vụ nổ không có thương vong, vụ án nổ súng giết người nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc này, trong cùng một làng, nếu lại xảy ra một vụ án liên quan đến việc bị bắn giết, thì Bối Long – người không muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát, hy vọng có thể sớm dẹp yên chuyện – chỉ càng khiến bản thân rước thêm phiền phức. +

Tất cả đều không hợp lý, giống như một bức tranh bị che phủ bởi một lớp giấy axit sunfuric, rõ ràng nhưng lại mơ hồ. +

Còn tên tư bản kiên trì muốn cùng y vào núi, tính cả lần đuổi theo Lý Quảng Cường ở trên sân thượng, hắn lại cứu y một lần nữa. +

Nhưng người này luôn toát ra vẻ kỳ quái. +

Thẩm Thính xuất thân từ khoa trinh sát, khi phân tích bất kỳ hành vi nào, đều có thói quen bắt đầu từ động cơ. Vậy động cơ của Sở Hoài Nam khi luôn bảo vệ và chăm sóc y là gì? +

Ban đầu, Thẩm Thính nghi ngờ đối phương tiếp cận Tống Từ là vì xác sống. +

Nhưng khi biết rằng Sở Hoài Nam luôn ghét cay ghét đắng ma túy, và mỗi năm đều quyên góp một số tiền lớn để hỗ trợ công tác chống ma túy ở thành phố Giang Hỗ, y nhận ra động cơ này hoàn toàn không có cơ sở. +

“Em đang nghĩ gì vậy?” +

“Không có gì.” Thẩm Thính thở dài: “Món ăn ở đây thật khó ăn.” +

“Là vì không đủ ngọt à?” Sở Hoài Nam nháy mắt với y: “Vậy em ăn thêm vài nắm cơm nếp cẩm, cái đó ngọt đấy.” Nói xong, hắn gọi phục vụ, bảo họ thúc giục bếp nhanh chóng làm cơm nếp cẩm và gọi thêm vài món ăn hơi ngọt. +

Thẩm Thính cúi đầu, dùng đầu đũa gắp từng miếng cà tím trong gà tre ra: “Sở Hoài Nam, tôi hỏi anh một chuyện.” +

“Ừ?” +

“Bình thường anh không phải đi làm à?” +

“Ý em là sao?” +

“Tôi hơi thắc mắc, anh lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, ngày nào cũng theo tôi lo chuyện bao đồng.” +

Sở Hoài Nam bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn ra, đôi mắt đen sâu sáng lên, như đang bùng lên hai ngọn lửa ấm nóng: “Thực ra tôi khá bận, nhưng so với em, những chuyện khác đối với tôi không quan trọng bằng.” +

Thấy Thẩm Thính vẫn nghi ngờ nhìn mình, Sở Hoài Nam giải thích một cách khoa học: “Theo lý thuyết quản lý thời gian, phần lớn thời gian của tôi sẽ dành cho những việc quan trọng nhưng không khẩn cấp. Nhưng khi đối diện với em, những việc đó đều phải nhường chỗ.” +

“Tại sao?” +

Sở Hoài Nam đưa tay gắp hết cà tím mà Thẩm Thính để sang một bên, cười nói: “Bởi vì mọi thứ liên quan đến em đều là những việc quan trọng và khẩn cấp trong cuộc đời tôi.” +

Hắn gắp cho Thẩm Thính miếng cá sốt chua ngọt vừa được mang lên, nhưng vì sợ Thẩm Thính không chú ý khi ăn sẽ bị mắc xương, nên đặc biệt chọn phần bụng cá ít xương. +

“Tôi đã nói từ rất lâu rồi, Tống Từ, em không phải kiểu người tôi thích.” +

Cái miệng rất hợp để hôn đó, cũng rất biết nói lời tâm tình, trịnh trọng và nghiêm túc: “Nhưng tôi thích em.” +

Giọng nói trầm thấp của và vẻ mặt nghiêm túc của Sở Hoài Nam khiến Thẩm Thính không phòng bị nổi da gà. Những câu hỏi logic đã chuẩn bị từ trước, bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho rối loạn. +

Thẩm Thính ngẩn ra, vừa định mở miệng kéo câu chuyện trở về quỹ đạo thì nghe thấy một tiếng “Rầm” lớn vang lên từ cửa. +

Ngẩng mắt nhìn lên, y nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng che mặt, mặc áo phông trắng, đá tung cửa nhà hàng. +

Gã vắt một chiếc áo khoác sẫm màu trên tay phải, và cao ít nhất cũng hai mét. Cây nước nóng lạnh ở quầy thu ngân trông như một món đồ chơi mini so với hắn. +

“Thưa anh, xin hỏi anh đi mấy người?” Nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản tươi cười tiến đến. +

Tên đàn ông đó quét mắt một vòng trong phòng, ánh mắt âm u cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Thính. Gã đột nhiên hất áo khoác trên tay phải, để lộ ra một họng súng đen ngòm. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.