Skip to main content

Cua Ẩn Sĩ 7

dathaiPiter

Không khí lạnh từ phương Bắc cuồn cuộn tràn xuống, theo gió mùa đông do hoàn lưu cuốn theo, dữ dội quét qua Hải Thành. Một trận mưa lạnh nhanh chóng đẩy nhiệt độ xuống mức đóng băng. +

Người đi đường lần lượt mặc quần áo mùa đông, quấn kín mít, trông chẳng khác nào một đám bánh ú Tết Đoan Ngọ ăn chưa hết mà đã thành tinh trong tủ đông. +

Diệp Triều Sinh đỗ xe xong, vừa mở cửa đã bị luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến hắn run bắn lên một cái. +

Hôm nay hắn cố tình đến sớm mười phút, không ngờ Cục trưởng Liêu còn đến sớm hơn. Lúc hắn gõ cửa phòng Cục trưởng Liêu, ông đã cầm một tách trà, dựa vào ghế đọc tờ báo mới do phòng hậu cần gửi đến. +

“Cục trưởng Liêu, bản kiểm điểm của tôi.” Diệp Triều Sinh đứng thẳng người, cúi đầu nhận lỗi, “Hôm qua tôi không nên tự ý quyết định. Lần sau nếu lại có chuyện như vậy, nhất định tôi sẽ báo cáo với ngài trước.” +

Cục trưởng Liêu đặt tờ báo xuống, không thèm nhìn bản kiểm điểm hắn đặt trên bàn, tháo kính lão rồi đánh giá người thanh niên trước mặt từ trên xuống dưới: “Cậu còn muốn có lần sau nữa à?” +

Diệp Triều Sinh im lặng. Hắn thật sự không dám đảm bảo sẽ không có lần sau. +

May mà Cục trưởng Liêu cũng chẳng trông mong hắn có thể nói ra lời hay ho gì, tự mình tiếp lời: “Còn lần sau thì sẽ không đơn giản chỉ là viết bản kiểm điểm đâu.” +

Ông ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm người thanh niên khó thuần trước mặt, giọng điệu nửa cảnh cáo nửa đe dọa: “Thằng nhóc này, cất hết mấy trò vặt vãnh đó đi. Diệp Triều Sinh, cậu phải nhớ, bây giờ cậu là đội trưởng, nhất cử nhất động của cậu đều liên quan đến cả đơn vị. Trách nhiệm của đội trưởng là gì, cậu phải hiểu cho rõ.” +

Diệp Triều Sinh liên tục gật đầu: “Sau này tôi nhất định sẽ kịp thời báo cáo, trao đổi với lãnh đạo.” +

Lúc này Cục trưởng Liêu mới coi như hài lòng, “ừ” một tiếng, rồi chuyển chủ đề sang công việc của đội hình sự: “Cố vấn Hứa mới đến, các cậu ở chung thế nào? Hôm qua cùng đến phân cục phải không?” +

Cục trưởng Liêu không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Diệp Triều Sinh đã khó chịu. +

“Sao không nói gì? Ở chung không tốt à?” +

Thấy hắn chần chừ, Cục trưởng Liêu lập tức nhíu mày. +

Diệp Triều Sinh vội cười khan phụ họa: “Sao có thể chứ, không có chuyện đó. Hôm qua thầy Hứa đã cho chúng tôi rất nhiều đề xuất và gợi mở quý báu, cũng rất hòa đồng với mọi người.” +

Cục trưởng Liêu nhìn hắn dò xét, dường như đang phân biệt xem lời hắn nói có đáng tin hay không: “Được rồi, không có vấn đề gì là tốt. Hứa Nguyệt này trước đây từng giúp bên Nhạn Thành phá vụ án lớn 1125, là một nhân tài cực kỳ hiếm có. Cục thành phố phải tốn không ít công sức mới mời được cậu ấy về làm cố vấn, đội các cậu phải học hỏi người ta cho tử tế.” +

Trong lòng Diệp Triều Sinh khẽ động. Vụ án lớn 1125 năm kia là một vụ trọng án điển hình, sau khi phá án, các đơn vị đều lần lượt truyền đạt, tổ chức học tập. Khi đó hắn cũng có mặt, vậy mà sao chưa từng nghe nói Hứa Nguyệt đóng vai trò gì trong vụ án? +

Không đợi Diệp Triều Sinh hỏi ra miệng, Cục trưởng Liêu đã ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lên tiếng đuổi người: “Nếu cậu đã nhận vụ án này thì nhất định phải phá trong thời hạn. Hậu quả nếu không phá được, không cần tôi nói cậu cũng hiểu.” +

Diệp Triều Sinh mang nặng tâm sự bước ra khỏi phòng Cục trưởng Liêu, giơ tay xem đồng hồ, đã gần chín rưỡi. Hắn vội quay về văn phòng, liên lạc với phân cục xong liền kéo Đường Tiểu Trì chạy thẳng đến hiện trường. Cục thành phố và hiện trường vụ án nằm ở hai đầu đông tây, chỉ riêng thời gian di chuyển đã mất rất lâu. +

May mà sau chín rưỡi, giờ cao điểm giao thông dần hạ nhiệt, đường cũng không còn quá tắc. Cuối cùng, họ cũng kịp đến hiện trường vụ án trước mười rưỡi. +

Khu dân cư nơi xảy ra vụ án có tên là Vườn Hoa Ven Biển, mà mối quan hệ giữa nơi này với hai chữ “vườn hoa” có lẽ cũng xa xôi chẳng kém gì Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành. +

Bãi đỗ xe nằm bên ngoài khu dân cư. Trong phòng bảo vệ, ông bảo vệ chuyên thu phí đỗ xe nói giọng phổ thông pha âm địa phương, co ro trong chiếc áo bông màu xanh lá. +

“Đi phá án sao không đi xe cảnh sát? Không phải cảnh sát giả đấy chứ?” +

Cả người ông ta gần như rúc hết vào trong áo, chỉ để lộ một cái đầu cắt tóc húi cua bằng phẳng. Đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại, đầy vẻ nghi ngờ đánh giá người thanh niên tự xưng là cảnh sát trước mặt. +

Diệp Triều Sinh hạ hẳn cửa kính bên ghế lái xuống, nhe răng cười với đối phương: “Đây là giấy tờ của tôi, ông xem này… Chúng tôi mặc thường phục đi điều tra, đang thi hành công vụ, cũng phải trả phí đỗ xe à?” +

Ông bảo vệ không tình nguyện thò một tay ra khỏi áo bông, xuyên qua ô cửa sổ đang mở một nửa của phòng bảo vệ, nhận lấy thẻ công tác của Diệp Triều Sinh, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi lẩm bẩm: “Tôi cứ thấy không giống một người mà, nhìn kiểu gì cũng không giống…” +

Đường Tiểu Trì cố nhịn cười, quay đầu sang một bên. +

Diệp Triều Sinh hết kiên nhẫn, vẫn cố nén cười lấy lại thẻ công tác từ tay ông bảo vệ, quay đầu lườm Đường Tiểu Trì đang run bần bật như bị Parkinson: “Gọi cho người bên phân cục, bảo họ ra đón một chút.” +

Mãi đến khi đồng nghiệp bên phân cục xuống đón họ, ông bác vẫn còn tự lẩm bẩm: “Ây da, đúng là cảnh sát thật này. Ảnh nhìn đen sì thế kia, sao giờ lại trắng trẻo thế này.” +

Đội trưởng Diệp mặt đen như đáy nồi lái xe vào bãi đỗ. +

Xuống xe rồi, Đường Tiểu Trì vẫn không biết sống chết mà đổ thêm dầu vào lửa: “Đội trưởng Diệp, lần sau anh đổi cái ảnh đó đi, lần nào ra ngoài cũng bị người ta nói. Với lại chỉ có hai đồng phí đỗ xe thôi, trả luôn là xong, anh cứ nhất định phải để đồng chí bên phân cục chạy xuống một chuyến…” +

Đồng chí bên phân cục nào từng thấy cấp dưới phá đám lãnh đạo đến mức này, vội vàng cứu vãn tình hình: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Đội trưởng Diệp đây là đang giúp tổ chức tiết kiệm kinh phí, giúp người nộp thuế tiết kiệm tiền thuế, rất đáng để học tập.” +

Đồng nghiệp bên phân cục vừa nói vừa dẫn họ vào khu dân cư. +

Cổng chính khu dân cư được chèn bằng một viên gạch, còn máy quét thẻ ở lối vào thì chẳng khác gì đồ trang trí. +

Diệp Triều Sinh nhìn lên cổng: “Camera giám sát này các anh đã trích xuất dữ liệu chưa?” +

Đồng nghiệp bên phân cục thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua: “Hỏng rồi, hỏng mấy năm nay mà bên quản lý cũng chẳng sửa.” +

Ba người đi vào trong. Bên trong khu dân cư lại có một vẻ phồn hoa riêng. Ngay cửa vào là cả một dãy ngay ngắn những người bán hàng rong bày sạp buôn bán. +

Diệp Triều Sinh nghiêng người tránh một chiếc xe đẩy chất đầy quýt: “Trong giờ làm việc mà trong khu này cũng đông người thế à?” +

Đồng nghiệp bên phân cục gật đầu: “Ban ngày trong khu đông người lắm. Người bán hàng rong, người thu mua phế liệu, người dắt trẻ con, dắt chó đi dạo, người ra phơi nắng tán gẫu, gì cũng có. Người già ở đây khá nhiều, ban ngày không có việc gì thường thích ra cổng đi dạo. Phía sau còn có một sân cầu lông, ban ngày thường xuyên có người đi qua đây.” +

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến tòa nhà nơi xảy ra vụ án. +

Đồng nghiệp bên phân cục kéo cửa tòa nhà ra. Vị trí vốn là ổ khóa cửa chỉ còn lại một cái lỗ đen ngòm. +

Trước khi bước vào tòa nhà, Diệp Triều Sinh đứng ở cửa, đưa mắt quan sát xung quanh. +

Cây cối mọc um tùm che khuất tầm nhìn từ lối đi dẫn đến cửa tòa nhà. Con đường quanh co bị cây cối che phủ, ở giữa những tán cây lá rộng đã rụng gần hết, có một camera góc rộng dạng đứng màu trắng. +

Diệp Triều Sinh chợt động tâm: “Camera này dùng được không?” +

Đồng nghiệp bên phân cục nhìn theo ánh mắt hắn: “Đã kiểm tra, nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Vị trí lắp camera này có vấn đề, ống kính hướng về phía lối đi, tức hướng chúng ta vừa đi tới. Từ góc này chỉ nhìn thấy người đi tới từ phía cổng chính, chứ không nhìn được họ đi đâu.” +

“Lối đi này nối với cổng chính, tất cả người ra vào cổng của cả khu đều phải đi qua đây. Nếu rà từng người thì phạm vi quá lớn, mà nhân lực của phân cục… Đội trưởng Diệp cũng biết rồi đấy.” Đồng nghiệp bên phân cục cười khổ. +

Diệp Triều Sinh gật đầu, không nói gì, xoay người đi vào tòa nhà. +

Hiện trường ở tầng sáu. +

Hành lang chật hẹp tù túng, ban ngày cũng tối om, chỉ dựa vào một bóng đèn dây tóc công suất chẳng cao là mấy để chiếu sáng. Trên tường dán kín quảng cáo của các công ty môi giới nhà đất, số điện thoại sửa đường ống, mở khóa, cùng đủ loại truyền thuyết về thần y giang hồ, chẳng khác nào một võ đài không khói lửa. +

Diệp Triều Sinh vừa đi lên cầu thang vừa nhìn những mẩu quảng cáo trên tường: “Khu nhà này phải hai mươi năm tuổi rồi nhỉ, cũng gần đến lúc phải phá dỡ rồi chứ?” +

Đồng nghiệp bên phân cục lắc đầu: “Con đường lúc nãy các anh đi vào cứ đi thẳng về phía trước chính là khu vực trường học mới của trường Trung học Thực Nghiệm. Khu nhà này giờ đều là nhà trong khu vực trường học đắt giá, đâu phá nổi? Nhà trong khu này bây giờ, một mét vuông ít nhất cũng phải từng này.” +

Nói rồi, anh ta giơ hai ngón tay lên lắc lắc trước mặt. +

Đường Tiểu Trì tặc lưỡi: “Hóa ra cả khu này đều là triệu phú trong khu ổ chuột à.” +

Đồng nghiệp bên phân cục thở dài: “Chẳng phải sao. Hai năm nữa con trai tôi cũng phải vào tiểu học, giờ tôi đã phát rầu rồi. Với chút tiền lương này của tôi, còn chẳng biết có thể cho nó đứng ở vạch xuất phát nào.” +

Con cái, án kiện, tiền bạc —-ba ngọn núi lớn đè nặng lên cảnh sát cơ sở. +

Đội trưởng Diệp ít phải gánh hai ngọn núi trong số đó hoàn toàn không hứng thú với chủ đề này, lại kéo câu chuyện trở về vụ án: “Mấy khu dân cư cũ kiểu này đều chưa từng làm cách âm.” Hắn quay đầu nói với đồng nghiệp bên phân cục đi phía sau, “Tề Hồng Lệ từng chống cự, trong hồ sơ nói hôm xảy ra chuyện hàng xóm không nghe thấy gì. Đúng không?” +

Đồng nghiệp bên phân cục chần chừ một chút, vẻ mặt lúng túng: “Cái này… vụ án đã kéo dài ba tháng rồi, tôi cũng không nhớ rõ chi tiết nữa. Đội trưởng Diệp nói vậy thì chắc là đúng nhỉ?” +

Được rồi, vụ án còn chưa có manh mối, người phá án đã đến cả chi tiết cũng không nhớ. +

Diệp Triều Sinh cạn lời, trợn mắt rồi tiếp tục đi lên cầu thang. +

Đồng nghiệp bên phân cục bị cái liếc mắt ấy làm lạnh sống lưng. Vừa rồi chẳng qua anh ta không trả lời được một câu, đối phương đã thẳng tay tỏ thái độ rồi im luôn. Đến lãnh đạo phân cục cũng chưa từng thể hiện sắc mặt khó chịu đến vậy. +

May mà vụ án này sắp được bàn giao, chờ làm xong thủ tục thì không cần phải nhìn sắc mặt vị Phật sống này nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.