Skip to main content

Cua Ẩn Sĩ 6

dathaiPiter

“…Chênh lệch thể hình lớn như vậy,” Mã Cần vừa nói vừa kéo gã mặt đen ngồi bên cạnh mình ra so thử một chút, “nếu có ý định giết nạn nhân thì chỉ cần siết chặt cổ một cái là chẳng khó. Cho dù cô ấy có giãy giụa thì cũng không thể giãy được bao lâu.” +

Hứa Nguyệt gật đầu: “Thông thường, để siết cổ—-chỉ cần lực năm ký là đủ khống chế nạn nhân. Một người bình thường bị bóp cổ quá năm mươi giây thì không còn khả năng sống sót.” +

“—-Thể hình của hung thủ hẳn không quá cường tráng, vì vậy nạn nhân mới có cơ hội liên tục giãy giụa và thoát ra, trên cổ cô ấy mới có nhiều dấu vết bị siết đi siết lại như vậy.” Hứa Nguyệt ngừng một chút, tiếng quở trách của Cục trưởng Liêu bên ngoài dường như đã dừng lại, anh liếc nhìn cửa rồi tiếp tục, “…Khả năng Trần Nặc là hung thủ cũng rất thấp.” +

Vừa dứt lời, đội trưởng Diệp đã đẩy cửa bước vào với vẻ mặt thảm hại như vừa bị cuồng phong bão tố giày vò. Hắn chộp lấy một chiếc cốc dùng một lần bên cạnh cây nước, rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn một hơi, đặt cốc xuống rồi mới phát hiện mọi người trong phòng đang đồng loạt im phăng phắc nhìn mình. +

“Nhìn tôi làm gì, tiếp tục đi.” +

Tưởng Hoan chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: “Đội trưởng Diệp, Cục trưởng Liêu ông ấy—-vụ án này… chúng ta còn có thể…” +

Diệp Triều Sinh chậm chạp không nhận ra sự dè dặt trong lời cô, vẻ mặt khó hiểu: “Còn có thể gì? Tiếp tục họp đi, mọi người nhìn tôi làm gì. Vụ án này đã chuyển giao cho chúng ta rồi, ngày mai Tưởng Hoan đi làm thủ tục, vật chứng cần bàn giao thì kiểm tra cho kỹ, đừng để xảy ra sai sót.” Hắn ngừng một chút, đảo mắt nhìn mọi người, “Cục trưởng Liêu nói rồi, hai tuần mà không có kết quả thì tất cả về nhà tự lo.” +

Nói xong, hắn sải bước đến trước mặt Hứa Nguyệt: “Vất vả cho anh rồi, thầy Hứa.” +

Trong lòng Tưởng Hoan có chút tuyệt vọng, thế này còn không bằng tiếp tục làm việc cho có lệ, ít ra vẫn còn được trả lương chứ? +

Buổi phân tích kéo dài một mạch đến giờ tan ca, hiếm khi chẳng có ai về sớm. Những đồng nghiệp đi ngang qua phòng họp của đội hình sự đều tò mò liếc vào cánh cửa đang mở hé. +

Hơn hai mươi tấm ảnh được lật qua lật lại, liên tục đem ra thảo luận. Bầu không khí vốn đóng băng suốt hơn nửa năm của đội hình sự, chỉ trong một buổi chiều đã dần tan đi. +

Gần cuối buổi họp, Mã Cần đã bắt đầu dò hỏi tình trạng yêu đương của gã mặt đen ngồi bên cạnh. +

“Ngày mai mọi người rà soát kỹ lại các mối quan hệ xã hội của nạn nhân một lần nữa, đừng bỏ qua bất kỳ lỗ hổng khả nghi nào. Sáng mai tôi với…” Diệp Triều Sinh nhìn Hứa Nguyệt đang ngồi phía dưới viết viết vẽ vẽ, “thầy Hứa và Đường Tiểu Trì sẽ đến hiện trường, lão Mã, phiền anh ngày mai gọi Trần Nặc đến, dẫn người thẩm vấn lại một lượt.” +

Mã Cần vừa tiếc nuối biết được gã mặt đen đã có bạn gái yêu nhau nhiều năm, bao nhiêu nhiệt tình đều hóa thành công cốc, lập tức chuyển toàn bộ sang công việc: “Gọi lão Mã gì chứ, cứ gọi Mã già là được. Đội trưởng Diệp yên tâm, ngày mai tôi nhất định moi sạch mọi chuyện từ Trần Nặc.” +

Diệp Triều Sinh dặn dò xong, vỗ tay tuyên bố tan họp, mọi người trong phòng lập tức tản đi như chim thú. +

“Đội trưởng Diệp—-” Hứa Nguyệt từ phía sau gọi hắn lại, “Sáng mai tôi có một tiết lúc chín rưỡi ở Đại học Công an, đến lúc đó tôi sẽ không đến cơ quan nữa, trực tiếp đến hiện trường gặp mọi người, anh thấy được không?” +

Diệp Triều Sinh vừa định đồng ý, Đường Tiểu Trì đã thò cái đầu xù xù ra từ phía sau hắn: “Ơ, thầy Hứa dạy ở Đại học Công an à? Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ, tôi cũng tốt nghiệp Đại học Công an, Tưởng Hoan với Tiểu Uông cũng vậy. Bốn người chúng ta tính ra cũng là đồng môn rồi.” +

“Tôi mới đến năm nay. Có một giáo sư dạy phân tích hành vi phải nhập viện, thầy ấy và giáo viên hướng dẫn của tôi là bạn học, nên gọi tôi đến dạy thay một thời gian.” Hứa Nguyệt cười giải thích. +

“Là giáo sư Hoàng à? Thầy ấy chẳng phải bị bệnh lâu lắm rồi sao? À, trước đây tôi còn từng học lớp của thầy ấy, ông cụ nghiêm khắc kinh khủng, tôi suýt nữa bị thầy ấy đánh trượt luận văn. Đến giờ nằm mơ còn mơ thấy thầy ấy mắng tôi. Sinh viên của thầy Hứa có phúc hơn tôi nhiều, vừa nhìn đã biết thầy Hứa là kiểu giáo viên hiền từ…” +

Màn lải nhải của Đường Tiểu Trì quả thực là một cảnh tượng đặc sắc của đội hình sự. Tất cả mọi người trong đội cộng lại cũng không ai có thể lải nhải bằng một mình cậu ta. +

Diệp Triều Sinh nghe được hai câu đã thấy phiền, ghét bỏ đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình: “Hiền từ cái gì, ‘hiền từ’ dùng như vậy à? Đừng có nhận họ hàng ở đây nữa, mau đi làm việc của cậu đi.” +

Thầy Hứa “hiền từ” cong cong khóe môi với Đường Tiểu Trì: “Giáo sư Hoàng là chuyên gia nổi tiếng trong ngành, thật ra các cậu mới là người có phúc. Sáng mai tôi dạy xong sẽ qua đó, phiền cậu và đội trưởng Diệp rồi.” +

Lời editor: bộ này sẽ chậm xíu để mình hoàn thành nốt bộ kia nha mọi người ơi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.