Skip to main content

GTCCCKHL – Chương 40

dathaiPiter

Rốt cuộc người này +

có biết mình đang làm gì không? +

♪–♥–♪ +

Lúc Cố Hoài Ngọc ngồi xuống, cả điện lặng như tờ. +

Thật ra y rất bình tĩnh. Trên đường đến, y đã biết được mọi việc xảy ra trong điện qua lời thái giám báo lại. Nếu sứ đoàn muốn gây sự, y cũng sẵn lòng chơi tới bến. +

Lúc này y nâng chén trà lên, cúi đầu thong thả nhấp một ngụm. +

Tất cả mọi người trong điện đều đang chờ đợi ngụm trà này. +

Quan văn không dám lên tiếng, tướng võ nín thở, phái thanh lưu lén quan sát, còn phái Cố thì sẵn sàng hành động. +

Tiếng đặt chén trà xuống rất nhẹ, nhưng hết sức rõ ràng trong đại điện yên ắng. +

“Một đám đàn ông cao to thô kệch.” Giọng y vẫn nhàn nhã lười biếng, âm cuối khẽ ngân lên, “Dựa vào việc bắt nạt phụ nữ để lập uy…” +

Nói đến đây, khóe môi y khẽ cong lên, như cười mà không phải cười thốt ra hai chữ: “Giỏi giang~” +

Giọng điệu đó không phân biệt được là chế giễu, thương hại, hay chỉ đơn thuần là sự mệt mỏi. +

Phiên dịch của Hồng lư tự nhếch môi cười, nóng lòng phiên dịch lại cho sứ đoàn nghe. +

Sắc mặt của sứ đoàn Đông Liêu mỗi người một vẻ, nhất thời không ai dám tiếp lời. +

Gia Luật Trì lại đứng ngoài cuộc, suy tư nhìn vẻ mặt của văn võ bá quan trong điện. +

Tính tình Ô Duy nóng nảy, nào nuốt trôi được cục tức này? Gã bỗng đập bàn đứng dậy, gào bô bô một đống tiếng Đông Liêu. +

Dù không dịch nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng và nước bọt văng tung tóe, ai cũng biết đó không phải lời hay gì cho cam. +

Ánh mắt Cố Hoài Ngọc hờ hững lướt qua mọi người trong sứ đoàn, cuối cùng dừng lại trên người Ô Duy, “Trưởng sứ muốn đấu vật à?” +

“Đại Thần các ngươi không có lấy một thằng đàn ông ra hồn!” Ô Duy đang nổi đóa, thô lỗ gầm lên, “Còn ai dám đấu vật với ta?” +

Chưa dứt lời, trong điện đã vang lên tiếng “keng”. Bùi Tĩnh Dật tháo bội đao xuống, tiện tay ném cho thị vệ bên cạnh. +

Hắn bước ra giữa điện, phóng khoáng dang rộng hai tay, cười nói bằng tiếng Đông Liêu: “Bắt nạt người già phụ nữ thì có gì thú vị? Ngươi có dám so tài với ta không?” +

Giữa mày Gia Luật Trì khẽ giật, đứng dậy định ngăn cản, nhưng Ô Duy đã vỗ ngực nhận lời thách đấu, “Đến đây! Xem lão tử có bẻ xương ngươi ra không!” +

Nói đoạn, gã cởi áo ngoài, để lộ cơ thể cơ bắp thô to cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, đứng sừng sững giữa điện như một tháp sắt. +

Cố Hoài Ngọc chống một tay lên cằm, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái như đang chờ xem một vở kịch hay. +

Bùi Tĩnh Dật không nhanh không chậm cởi áo ngoài rộng thùng thình, để lộ lớp áo trong. +

Khác với những khối thịt dữ tợn thô bạo của Ô Duy, cơ bắp của hắn gọn gàng cân đối, vai rộng eo thon. +

“Mời.” Hắn giơ tay làm một động tác mở đầu, dáng vẻ không giống đang chuẩn bị đấu vật mà giống đang thực hiện một cổ lễ trang trọng. +

Ô Duy gầm lên một tiếng lao tới, cơ thể nặng nề làm mặt đất rung lên khe khẽ. Bùi Tĩnh Dật không tránh không né, chỉ đến giây phút cuối cùng mới nghiêng người… +

Rồi tay phải nắm chính xác cổ tay phải của Ô Duy, tay trái thuận thế giữ lấy khớp khuỷu tay. +

Hắn xoay người một cách gọn gàng, mượn lực xông tới của Ô Duy mà quật cả người gã lên không trung. +

“Rầm!” +

Thân hình nặng trịch của Ô Duy vẽ nên một đường cong trên không, lưng đập mạnh xuống những viên gạch vàng lát sàn điện. +

Cú quật này mạnh đến mức ngay cả cột điện cũng có vẻ rung chuyển. +

Một gã cường tráng cỡ Ô Duy nhưng bị đập xuống đất thôi cũng không chịu nổi. Gã không kịp rên lấy một tiếng, ngất xỉu ngay lập tức, máu trào ra miệng mũi, nằm chình ình trên đất như con cá chết. +

Cả quá trình giao đấu chỉ diễn ra trong tích tắc. +

Người của sứ đoàn Đông Liêu còn chưa kịp nhìn rõ mặt Bùi Tĩnh Dật đã thấy trưởng sứ của mình nằm bẹp giữa điện, không rõ sống chết. +

Trong điện nhất thời yên lặng đến đáng sợ. +

Văn võ bá quan Đại Thần cố nén tiếng cười, ai cũng nín nhịn đến đỏ mặt. +

Mãi đến khi một tiếng cười rất khẽ truyền đến từ ghế chủ vị. +

Cố Hoài Ngọc khẽ “hi” một tiếng, tiếng cười nhẹ này như mở cửa xả lũ, cả điện lập tức bùng lên những tiếng cười banh nóc. +

“Ha ha ha ha…” +

“Sảng khoái! Sướng quá!” +

“Bùi tướng quân uy vũ!” +

Các quan văn cười đến ngả nghiêng, các tướng võ vỗ bàn tán thưởng. +

Đã nội đấu nhiều năm như vậy, trên dưới triều đình chưa bao giờ đoàn kết đến thế. +

Bùi Tĩnh Dật bình thản mặc lại áo ngoài, khi trở lại bên cạnh Cố Hoài Ngọc, hắn cúi đầu ghé sát tai y hỏi: “Không làm tướng gia mất mặt chứ?” +

Ánh mắt Cố Hoài Ngọc vẫn chưa hết ý cười, y giơ tay khẽ vỗ lên má hắn, “Làm tốt lắm.” +

Bùi Tĩnh Dật theo bản năng không muốn bàn tay đó rời đi, vô thức nghiêng về phía trước thêm một xíu, như muốn dụi gần hơn. +

Nhưng Cố Hoài Ngọc đã rút tay lại, tùy ý xoay người, lấy chén trà trên bàn. +

Bùi Tĩnh Dật “chậc” nhẹ một tiếng, khoanh tay đứng lặng lẽ phía sau y. +

Tiếng cười trong điện dần lắng xuống, sắc mặt sứ đoàn Đông Liêu tái mét. +

Vài người vây quanh Ô Duy đang xỉu, những lời thì thầm to nhỏ vang lên cụm từ “ba mũi tên dẹp yên núi Ngô”. +

Cuối cùng họ cũng nhận ra vị võ tướng đã khiến Đông Liêu đêm không ngủ yên này. Trước đó còn chế giễu Đại Thần không có nhân tài, giờ đây lại bị quật ngã giữa chốn đông người mà không kịp chống cự. +

Mặt mày phó sứ ngồi ở ghế thủ lĩnh âm u, đành phải cắn răng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Lần này triều ta đến Đại Thần một là để kết giao, hai là để liên hôn.” +

Hắn ta ưỡn thẳng lưng, cố ý nâng cao giọng: “Công chúa Minh Châu của triều ta tuổi tròn ba mươi, dung nhan đẹp nhất cả nước, đức dung kiêm toàn, là Trưởng công chúa được Đại Vương thương yêu nhất.” +

“Lần này nguyện ý hạ giá gả cho quý quốc là vì nghĩ đến tình hữu nghị cũ giữa hai nước, hạ mình mà đến.” +

Phó sứ dừng lại một chút, trong mắt lóe lên vẻ tham lam: “Nếu có thể kết làm thông gia với Đại Thần, tự nhiên triều ta sẽ tặng cống phẩm hậu hĩnh, còn về sính lễ…” +

Hắn ta cố tình kéo dài giọng: “Theo chế độ cũ của Đông Liêu, một triệu lượng vàng, một triệu tấm lụa gấm, một trăm con lạc đà Tây Vực, cộng thêm ba khu vực chăn nuôi ngựa ở Tây Bắc.” +

Cả triều đình xôn xao. +

Đây đâu phải là hòa thân? Rõ ràng là tống tiền một cách trắng trợn! +

“Một triệu tấm lụa gấm ư?!” +

“Khu chăn nuôi ngựa Tây Bắc? Bị hâm à…” +

Triều thần cả điện đồng loạt biến sắc. Lời lẽ “gây sốc” mà Cố Hoài Ngọc nói ở điện Thùy Củng mấy ngày trước giờ đây đã trở thành hiện thực khắc nghiệt nhất. +

Khi đó còn có người lén nói y làm quá lên, rằng Đại Thần và Đông Liêu yên ổn nhiều năm, không đến mức tự dưng hét giá trên trời. +

Nhưng hôm nay, màn hét giá trên trời đòi hỏi “một triệu tấm lụa gấm, vạn lượng vàng bạc” này tựa như đang tát vào mặt mỗi người một cái vậy. +

Cố tướng nói không sai. +

Đúng là lòng tham của Đông Liêu càng ngày càng lớn. +

Bùi Tĩnh Dật cũng kinh ngạc trước tầm nhìn xa của y. Hắn đứng bên cạnh Cố Hoài Ngọc, chỉ có thể loáng thoáng thấy khóe môi y khẽ cong lên, toát ra khí phách dẫu cho thái sơn sụp đổ trước mặt thì cũng sẽ không đổi sắc mặt. +

Hắn sờ gò má vừa được y vỗ nhẹ, mùi hương thoang thoảng đó khiến hắn khẽ híp mắt lại, vẫn còn thòm thèm. +

Sắc mặt thiếu niên Thiên tử trên long ỷ bình tĩnh, không hề hoảng loạn. +

Đây là thói quen được rèn từ nhỏ. Cho dù Đông Liêu có đòi cả mặt trăng trên trời, chỉ cần Cố Hoài Ngọc nói “không được”, hắn biết nhất định có thể vượt qua an toàn. +

“Không khéo rồi.” +

Cố Hoài Ngọc khẽ cau mày, y đã sớm nghĩ ra lời lẽ thoái thác với sứ đoàn, giọng có vẻ tiếc nuối: “Bệ hạ triều ta đã có hôn ước, sang năm sẽ thành hôn.” +

Chẳng hiểu sao ánh mắt Nguyên Trác nhìn y lại sáng rực thêm đôi chút, hai tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt. +

“Hủy hôn là được!” +

Ánh mắt phó sứ ngạo nghễ, hắn ta vênh váo hất tay áo, “Cưới được công chúa Minh Châu là biểu tượng hòa bình cho ba châu sáu quận của quý quốc, là phúc phận của bệ hạ!” +

“Việc tốt trên trời rơi xuống như vậy mà cũng dám từ chối ư? Hay là để ta về báo với Nhiếp Chính Vương, rằng Đại Thần không muốn kết thân với Đông Liêu chúng ta?” +

Cố Hoài Ngọc cũng không nổi giận, vẫn thong thả dẫn dụ người khác vào cái bẫy y đã đào sẵn, “Quý quốc có điều không biết.” +

“Ở Đại Thần, từ Thiên tử cho đến thứ dân, đính hôn như lập lời thề. Vô cớ hủy hôn sẽ bị thiên hạ phỉ báng.” +

Thiên tử đang ngồi trên điện gật đầu lia lịa, vô cùng đồng tình với câu nói này. +

Cố Hoài Ngọc giãn hàng mày đang cau lại, lời lẽ chuyển hướng sắc lẹm: “Tuy nhiên, nếu quý quốc nhất quyết muốn liên hôn, triều ta có thể chọn ngày lành tháng tốt nghênh đón công chúa vào cung, sắc phong làm phi.” +

Sắc mặt sứ đoàn Đông Liêu xanh như tàu lá chuối. +

Ở Đông Liêu không có khái niệm “phi”. +

Nếu không phải chính thất thì là thiếp. +

Thiếp như nô tỳ, hôn lễ không có danh phận, không có mũ miện, không có sính lễ, không có quyền được phong đất, thậm chí không được bước chân vào chính đường. +

“Hỗn xược!” Phó sứ nổi đóa, gân xanh trên trán nổi lên, “Các ngươi dám sỉ nhục chúng ta thế ư!” +

Cuối cùng ánh mắt Gia Luật Trì cũng dừng trên mặt Cố Hoài Ngọc, săm soi đánh giá. +

Cố Hoài Ngọc vờ như không thấy. Y đã quen với việc bị đủ loại ánh mắt dò xét. Lúc này, y cất đi vẻ lười biếng thờ ơ trên mặt, bỗng dùng sức vỗ bàn! +

“Bốp!” +

Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong điện giật mình ngước nhìn. +

“Sỉ nhục?” Y đứng bật dậy, một tay ấn vào lòng bàn tay đang đau, bước từng bước về phía sứ đoàn Đông Liêu, “Hóa ra quý quốc cũng biết đó là sỉ nhục?” +

Bùi Tĩnh Dật theo bản năng đi theo sau. Bóng lưng Cố Hoài Ngọc thon thả mỏng manh, như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã, trong khi ai trong sứ đoàn Đông Liêu cũng vai u thịt bắp, bất kỳ người nào cũng có thể quật ngã y. +

Thế mà cứ mỗi bước Cố Hoài Ngọc tiến lên, sứ đoàn Đông Liêu lại vô thức lùi lại nửa bước. Trán phó sứ rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả những võ sĩ cường tráng nhất cũng phải cúi đầu. +

Mặc dù tay không tấc sắt nhưng y như đang cầm một thanh kiếm vô hình, buộc bầy sói thảo nguyên này phải cúi đầu. +

Cố Hoài Ngọc dừng lại trước mặt phó sứ, cúi người nhìn thẳng vào mặt hắn ta, “Quý quốc cần gì phải lắt léo như vậy? Chẳng thà nói thẳng ra muốn gì.” +

Mặt phó sứ khẽ giần giật, bị ánh mắt đó nhìn đến da đầu tê dại, cuối cùng không thể giữ vững được nữa. +

“Tiến cống.” Hắn ta nghiến răng mở lời, hạ thấp giọng cố giữ thể diện, “Đông Liêu muốn tăng tiến cống thêm ba phần, ngoài ra còn thêm trang sức vàng bạc tơ lụa.” +

Một số lão thần trong điện nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. +

So với hòa thân cắt đất, tiền bạc là chuyện nhỏ. +

Đúng như Cố Hoài Ngọc dự đoán, y từ từ thẳng người dậy, chiếc áo choàng khoác trên vai trượt xuống theo động tác. +

Bùi Tĩnh Dật lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ lấy mép áo choàng, cẩn thận khoác lại cho y. +

Hắn làm động tác này vô cùng tự nhiên, thân hình cao lớn đổ một bóng râm phía sau Cố Hoài Ngọc, nhưng lại toát lên sự ngoan ngoãn khó tả. +

“Làm theo giao ước.” Cố Hoài Ngọc để mặc Bùi Tĩnh Dật sửa sang lại vạt áo, bình tĩnh nhìn phó sứ, “Cái cần cho, một đồng cũng không thiếu. Cái không cần cho, nửa phần cũng không có.” +

Các quan văn trong điện nhìn nhau, chưa từng thấy ai dám kiên cường đến vậy trước mặt sứ đoàn Đông Liêu. +

Đó là Đông Liêu đấy. Đông Liêu đã đè Đại Thần xuống đất chà đạp suốt trăm năm, đời Tế chấp nào, đời Hoàng đế nào mà không cúi đầu nhẫn nhịn trong vấn đề tiến cống? +

Giờ đây đối phương đã lùi một bước, ngay cả điều kiện của sứ đoàn cũng không còn quá đáng nữa. Trong mắt nhiều lão thần, đây đã là một cơ hội trời ban, một “cục diện hòa bình” đáng mơ ước. +

Nhưng Cố Hoài Ngọc vẫn không chịu nhượng bộ dù chỉ một xíu. +

Nhưng điều họ không biết là lúc này Cố Hoài Ngọc đã phải kiềm chế để phù hợp với sức chịu đựng của họ… +

Bởi lẽ ý định thực sự của y là sau này sẽ không cho cả những thứ “cần cho”, thậm chí còn muốn móc một chút bạc từ túi Đông Liêu ra. +

Phó sứ đã gặp muôn vàn quan văn Đại Thần, ai nấy thấy hắn ta cũng như cháu thấy ông nội ruột, có bao giờ gặp kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng như Cố Hoài Ngọc đâu. Hắn ta không khỏi thẹn quá hóa giận, “Được lắm! Tế chấp không sợ khai chiến sao?” +

Hắn ta âm hiểm đe dọa: “Thiết kỵ Đông Liêu ta tiến xuống phương Nam, sẽ lại như năm Thường Bình thứ mười ba…” +

Cố Hoài Ngọc bỗng mỉm cười. +

Nụ cười đó cực kỳ đẹp trên lông mày khóe môi y, tựa như hoa đào rơi xuống nước, nhưng lời nói thốt ra lại sắc bén: “Các vị tướng sĩ của quý quốc còn cưỡi nổi ngựa không?” +

Vừa thốt ra lời này, mọi người trong sứ đoàn đều biến sắc. +

Ánh mắt Cố Hoài Ngọc lướt qua từng người trong sứ đoàn, lời lẽ nhẹ nhàng bâng quơ: “Mấy năm nay sống an nhàn quen rồi, ăn chơi đàng điếm, nhậu nhẹt gái gú, ỷ vào địa lợi vấy bẩn các cô gái của ba châu chín quận, e là không ít người đã sắp quên cả cách lên yên ngựa rồi nhỉ?” +

“Sợ là còn chưa ra khỏi cửa ải phía Bắc, tướng sĩ của các ngươi đã kêu khổ thấu trời rồi?” +

Trong điện xôn xao. +

Văn thần trong điện nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Đông Liêu đã khiến họ khiếp sợ suốt trăm năm, kẻ thù khiến họ phải quỳ gối dâng vàng dâng bạc mà chưa cần khai chiến đã thối nát đến mức này ư? +

Đông Liêu kiêu ngạo bất khả chiến bại đã trở thành hổ giấy trong lời Cố tướng? +

Sắc mặt phó sứ trắng bệch, hắn ta mở miệng, nhưng không thốt ra được lời phản bác nào. +

Gia Luật Trì vẫn luôn quan sát vị Tế chấp này. +

Tựa như người thợ săn lão luyện nhất trên thảo nguyên, gã có thể nằm rạp không nhúc nhích trong bụi cỏ để quan sát một con mồi trong thời gian dài. +

Nhưng giờ là lúc gã phải mở lời, nếu không sứ đoàn sẽ mất hết thể diện. +

Gã đặt chén rượu trong tay xuống, từ từ thẳng lại lưng, lúc này mới lộ ra chút khí thế bị che giấu: “Ngươi nói đúng, nhưng nếu khai chiến, Đại Thần không hề có cơ hội thắng.” +

Đây không phải phô trương thanh thế. +

Đúng là Đông Liêu đã suy yếu. +

Quân bị lỏng lẻo, tướng lĩnh tham nhũng, nay vó ngựa của thiết kỵ từng khiến người ta khiếp sợ cũng không còn chắc chắn như xưa. +

Những chiến binh trên thảo nguyên đắm chìm trong rượu chè, bàn tay giương cung lắp tên đã sớm cứng đơ. +

Nhưng nỗi sợ của Đại Thần còn sâu đậm hơn. +

Đó là nỗi ám ảnh đã chảy vào máu qua nhiều thế hệ, hàng chục năm chiến bại, hàng trăm năm bồi thường đã khiến ý nghĩ “Đông Liêu bất khả chiến bại” ăn sâu bén rễ. +

Gia Luật Trì rành điều này quá. Một cuộc chiến thực sự chưa bao giờ được quyết định bởi ai mạnh hơn, mà bởi ai sợ hãi trước. +

Chỉ cần binh lính Đại Thần còn run rẩy khi nghe thấy tiếng tù và, chỉ cần tướng giữ thành thấy cờ sói đã nhũn chân, thì dẫu cho binh lính Đông Liêu đối diện không trèo lên nổi lưng ngựa, dẫu cho khôi giáp của họ vẫn chưa mặc đều… +

Đông Liêu vẫn có thể thắng trận chiến này. +

Kể từ khi Gia Luật Trì mở lời, ánh mắt Cố Hoài Ngọc đã rơi vào người gã. Y khẽ híp mắt, nhìn sang Bùi Tĩnh Dật bên cạnh. +

Giữa hai người không cần lời nói, chỉ một ánh mắt cực kỳ khẽ. +

Bùi Tĩnh Dật hiểu ý, khẽ gật đầu khó nhận ra. +

Cố Hoài Ngọc hiểu trong lòng. +

“Phiên dịch” này không ngồi ở hàng chính của sứ đoàn, xung quanh gã có một khoảng cách khác biệt với những người còn lại. +

Gã không mặc đồ ngọc ngà chỉ vàng như sứ thần Đông Liêu, thân hình cũng không phải kiểu tráng hán thảo nguyên điển hình. +

Vừa rồi lúc Ô Duy nổi giận, phó sứ nhảy cẫng lên, cả sứ đoàn xôn xao, chỉ có gã là bình tĩnh như băng tuyết từ đầu đến cuối, cũng không hề nhúc nhích một ngón tay. +

Một thuộc hạ thực sự không thể bình tĩnh đến vậy. +

Hiếm khi trong mắt Cố Hoài Ngọc lộ ra ánh sáng lấp lánh, y nhìn Gia Luật Trì như đang nhìn vào một chiếc gương. +

Y quá quen thuộc với dạng người này, tuổi trẻ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng mặt vẫn vô cảm. +

Vừa phải trấn áp thiết kỵ biên cương, vừa phải đè ép những sóng ngầm triều chính, bởi vì bản thân y cũng là người như vậy. +

Chỉ là một người ở Trung Nguyên, một người ở Đông Liêu. +

Một người phò tá thiếu niên Thiên tử, một người khống chế ấu chúa còn nằm trong nôi. +

Đều là “tạm thay triều chính”, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hoàn trả quyền lực cho quân chủ. +

Cố Hoài Ngọc bỗng cúi người, gần như mặt đối mặt với Gia Luật Trì. Hơi thở y rất nhẹ, giọng nói pha chút ý cười: “Bổn tướng không nghĩ vậy, người Đại Thần sợ các ngươi là vì họ nghĩ thiết kỵ của các ngươi trăm trận trăm thắng, nghĩ tướng sĩ của các ngươi không phải là người.” +

Đồng tử Gia Luật Trì hơi co lại. +

Gần quá. +

Gần đến mức có thể nhìn rõ bóng râm do hàng mi dài đổ xuống dưới mắt, gần đến mức ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết, làn da trắng như sứ phản chiếu ánh sáng tựa như hổ phách, đôi môi tươi tắn long lanh nước vì vừa uống trà. +

– Rốt cuộc người này có biết mình đang làm gì không? +

Cố Hoài Ngọc rất hài lòng với phản ứng của Gia Luật Trì.  +

Y cảm nhận được cơ bắp đối phương căng cứng tức thì, nhìn thấy sự chấn động thầm lặng trong đôi đồng tử màu xám xanh đó. +

Hệt như hai con sói đầu đàn tranh giành lãnh địa, y phải hoàn toàn áp đảo đối phương về khí thế. Y lại nghiêng người xáp lại, “Nhưng chỉ cần các ngươi thua một trận…” +

“Tướng sĩ Đại Thần tận mắt thấy binh lính của các ngươi cũng sẽ gào thét, chảy máu, cũng sẽ chết.” +

“Chỉ bằng những tội nghiệt các ngươi đã gây ra ở ba châu chín quận, ngươi đoán xem, họ sẽ làm gì?” +

Má Gia Luật Trì cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cố Hoài Ngọc, có thể nhìn rõ đường cong tuyệt đẹp trên đôi môi mềm mại đó. +

Chỉ cần nhích tới thêm chút nữa là có thể… +

Yết hầu gã lăn lộn, gắng gượng dằn xuống suy nghĩ điên rồ này, giọng khàn khàn nói: “Chiến trường tự nhiên sẽ phân rõ thắng bại.” +

Mắt Bùi Tĩnh Dật cực kỳ tinh, vừa vặn bắt được ánh nhìn của Gia Luật Trì rõ ràng luôn dừng lại ở đôi môi đỏ mở ra và đầu lưỡi khẽ thè ra của Cố Hoài Ngọc. +

“Tướng gia.” Hắn nắm cánh tay Cố Hoài Ngọc kéo về sau một chút, giọng điệu thong thả như đang nói đùa: “Đừng lại gần quá, cẩn thận gã cắn ngài.” +

Lúc này Gia Luật Trì mới hoàn hồn, vô thức liếm đôi môi khô khốc, hành động này khiến ánh mắt Bùi Tĩnh Dật càng thêm lạnh lùng. +

Mẹ kiếp, sao lại thêm một thằng thỏ* nữa rồi. +

*Đồng tính nam 🤡 +

Cố Hoài Ngọc tiện đà lùi lại một bước, lời nhắc nhở của Bùi Tĩnh Dật đúng lắm. +

Y và Gia Luật Trì giống như hai con sói đầu đàn đối đầu, ai rén trước, người đó sẽ bị cắn đứt cổ họng trước. +

___ +

26/11/2025. +

12:39:20.
___ +

Cảm ơn Cửu Vĩ Băng Hồ và Ai là người thương em đã tặng sò cho tui nha 🫶 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng

Comments (5)