Skip to main content

[KẾT THÚC] Chương 34: Anh mãi mãi yêu em

dathaiPiter

Kathmandu là một thành phố vô cùng kỳ diệu. Nơi đây quanh năm như chìm đắm trong một tầng sương khói mềm mại và ấm áp; ánh nắng luôn mang một sắc vàng mơ màng, trong gió thường niên thoang thoảng hương thơm thanh đạm của bơ lỏng và nhang khói, còn những dải cờ cầu nguyện thì cứ dập dềnh ở một nơi cao vút chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Con người nơi đây đa phần đều có tín ngưỡng, thậm chí các đền miếu, khám thờ của thành phố này có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nơi này không có những buổi bái tế quá mức ồn ào, náo nhiệt, mà chỉ có sự bình yên, tự tại ngày qua ngày. +

Sau khi đặt chân đến thành phố này, Lâm Chiếu Không liền hiểu được lý do vì sao Chử Vân lại đưa y đến đây. Bởi vì nơi này quá đỗi nhẹ nhàng và thư thái, chẳng cần phải làm gì, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi điều chi. Giống như có thể rũ bỏ lại sau lưng tất thảy mọi thứ, chỉ còn sót lại một cảm giác nhẹ nhõm, buông xả. +

“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân khoác lấy vai Lâm Chiếu Không nói: “Ở nơi này, cho dù anh có ngồi thẫn thờ trên bậc thềm đá cả một ngày trời thì cũng chẳng ai buồn bận tâm, mà bản thân anh cũng không phải mang bất kỳ cảm giác tội lỗi nào đâu.” +

“Thế nên việc không để mình bận rộn, không lao đầu vào công việc, thậm chí là vô lo vô nghĩ, đi rông cả ngày cũng chẳng mang lại tác dụng phụ tồi tệ nào cả.” Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không cười bảo: “Mặc dù em bị thu hút bởi cảm giác nề nếp, trật tự trên người anh, nhưng em không muốn anh lúc nào cũng phải lo âu, căng thẳng.” +

Lâm Chiếu Không chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp. Chú cún con của y tốt quá, tốt đến mức khiến y có chút nghẹn ngào muốn rơi nước mắt. Chử Vân giơ tay nhéo nhẹ thịt má của Lâm Chiếu Không một cái: “Vậy nên mới nói, em yêu anh rất nhiều, anh cũng phải yêu em đấy, có được không?” +

Lâm Chiếu Không gật đầu: “Anh vẫn luôn yêu em.” +

Chuyến du lịch của họ ở Nepal giống như một hành trình chữa lành cho linh hồn. Nơi này có những con người đến từ khắp nơi trên thế giới, khách hành hương trong các ngôi đền nối đuôi nhau không ngớt, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong dọc theo các con phố… tất cả những điều tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ, đều được ngưng tụ tại nơi này. Hai người họ sẽ cùng nhau tản bộ trên các con phố, hoặc cũng sẽ bắt chước những người dân bản địa, ngồi ngẫn ngơ trên các bệ đá ngoài quảng trường. +

Gió ở nơi này đều mang theo hương đàn hương thoang thoảng, cũng thật an nhiên và dịu dàng. Lâm Chiếu Không nhìn những người đang thành kính bái lạy phía trước, y siết nhẹ bàn tay Chử Vân rồi nói: “Anh có đi gặp bác sĩ tâm lý, họ bảo anh như thế này đều là do quá mức lo âu.” +

“Đôi khi chúng ta cũng phải dừng lại để ngắm nhìn phong cảnh ven đường chứ, không phải sao?” Chử Vân cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Lâm Chiếu Không: “Anh đã rất xuất sắc rồi, cái gì anh cũng có cả rồi: có một sự nghiệp thành đạt, có người yêu thương, lại còn có một vẻ bề ngoài ‘sai đẹp chiêu’ thế này, không việc gì phải lo lắng quá nhiều đâu.” +

“Ừm.” Lâm Chiếu Không khẽ nheo mắt. Ánh mặt trời vừa vặn đổ xuống người bọn họ, ấm áp lại dễ chịu. Tiếng tụng kinh văng vẳng mơ hồ như một khúc nhạc hát ru. Vào khoảnh khắc ấy, y cảm thấy bản thân chẳng còn muốn suy nghĩ điều gì nữa, đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh giống như một chiếc chăn bông lớn vừa được phơi dưới nắng, bao bọc lấy con người ta một cách ấm nồng. Đó là một cảm giác cực kỳ thoải mái, khiến người ta vô cùng hạnh phúc. +

Chử Vân vươn tay ôm lấy vai Lâm Chiếu Không, để y tựa vào người mình: “Muốn ngủ thì chợp mắt một lát đi anh.” +

Chuyến hành trình lần này diễn ra rất chậm rãi. Hai người ngủ đến khi tự tỉnh giấc, thong thả dắt tay nhau đi tìm đồ ăn; còn về phần phong cảnh dọc đường, họ cũng để tùy duyên mà gặp gỡ. Họ không nói với nhau quá nhiều câu, mọi thứ cứ trôi qua tựa như một liệu pháp chữa lành cho tâm hồn. +

Bộ phim mà Chử Vân làm về hai người họ cũng đã biên tập đến giai đoạn cuối. Đó cũng là lần đầu tiên Lâm Chiếu Không được xem một bản dựng hoàn chỉnh đến vậy. Bộ phim vẫn chưa được phối nhạc, nhưng từ những ngày đầu họ mới bên nhau cho đến hành trình chậm rãi kết hợp với phong cảnh dọc đường, những thước phim quay tay tuy rung lắc rất dữ dội, nhưng gương mặt của hai người trong ống kính lại vô cùng rõ nét. +

“Lúc dựng phim em mới phát hiện ra tư liệu của chúng mình nhiều khủng khiếp, phải gần 2TB ấy. Cảnh nào em cũng không muốn cắt bỏ, tỉ mỉ sắp xếp mãi mới ra được ba mươi phút này đấy.” Chử Vân nói: “Thế này có tính là tụi mình đã vượt qua được ‘cơn ngứa ba năm’ không anh?” +

“Tính chứ.” Lâm Chiếu Không chăm chú nhìn những phân đoạn của hai người trên màn hình, đáp: “Thực ra anh cũng có chút tò mò về cơn ngứa bảy năm, mười năm của chúng mình sau này đấy, không biết lúc đó sẽ vì chuyện gì mà cãi nhau đây.” +

Thanh tiến trình trôi đến khoảng thời gian họ chia tay, Chử Vân đã chuyển màu phim sang sắc đen trắng. Căn nhà một người trống trải hoác, Chử Vân cuộn tròn trên ghế sofa trông giống hệt một chú cún đáng thương bị bỏ rơi. +

“Lúc đó anh có xem camera giám sát không?” Chử Vân hỏi. +

“Có xem, trong lòng anh khó chịu lắm.” Lâm Chiếu Không nói: “Vừa chua xót, vừa không nỡ, lại vừa rất phiền muộn, cảm giác như tim mình bị khoét đi một mảng lớn vậy.” +

“Em cũng thế.” Chử Vân thở dài một tiếng rồi bảo: “Sau này hai đứa mình đừng chơi trò này nữa nhé, chia tay chia chân làm gì, đau lòng chết đi được.” +

Đoạn sau từ từ chuyển sang chuyến du lịch chia tay của họ. Chử Vân dựng phim rất chắc tay, hắn lột tả vô cùng nổi bật cái sự gượng gạo và khó nhẫn nhịn của hai người khi ấy, thậm chí lúc xem lại vẫn thấy dấy lên chút cảm giác xót xa. Phong cảnh dọc đường được ghi lại bằng thủ pháp cắt khung hình, tông màu cũng được chỉnh rất tối, giống như một sự đình trệ không tiến bước nhưng lại vẫn bị đẩy đi theo tiến độ của chuyến đi. +

Nói thật thì bộ phim này dựng quá xuất sắc, nó thực sự khiến hai cái người nhân vật chính này khi xem phải động lòng, xúc động đến mức thở dài, có chút không nỡ xem tiếp. May sao, mạch phim dần quay về hướng ấm áp, tông màu cũng ấm lên theo, những cảnh đặc tả biểu cảm và ánh mắt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, hòa hợp nhịp nhàng với cảnh sắc cứ lùi dần về phương Nam trong bối cảnh. Cảm giác đó giống như mùa xuân đang ngập tràn khắp lối. Những đoạn tương tác của hai người, kết hợp với một vài thước phim tươi đẹp trước đây được trộn lẫn vào nhau, lồng ghép cảnh cũ năm xưa với chuyến đi đầu tiên. Từ sự ngây ngô, bỡ ngỡ thuở ban đầu cho đến vẻ thấu hiểu, thân thuộc của hiện tại, sự tương phản ấy khiến cả hai xem mà lòng đầy bùi ngùi, thổn thức. +

Thời gian trôi qua nhanh thật, cảm giác như chỉ mới vừa bên nhau thôi mà đã ba bốn năm ròng rã, một khoảng thời gian đong đầy tình cảm sâu đậm. +

“Mấy cảnh đợt Tết với chuyến du lịch lần này của tụi mình, đợi về rồi em sẽ dựng nốt vào sau.” Chử Vân nhấn nút tạm dừng, hắn rướn người đến trước mặt Lâm Chiếu Không để tranh công đòi hôn: “Thật ra em từng muốn dựng theo phong cách của bộ phim ‘Paris, Texas’ cơ, vì khởi đầu của chúng mình chính là bộ phim đó mà. Nhưng làm vậy thì cảm giác hai đứa lại phải diễn nhiều quá, thế nên cuối cùng em quyết định dồn hết tâm sức vào việc chỉnh tông màu và kỹ thuật cắt ghép thôi.” +

Lâm Chiếu Không cúi đầu hôn Chử Vân: “Xem xong anh thấy bùi ngùi quá. Nhìn lại chặng đường tình cảm ba năm qua trong một thoáng, anh thấy chúng mình thay đổi nhiều thật. Lúc đó nhìn hai đứa ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm.” +

“Tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên nhút nhát hơn mà.” Chử Vân bảo: “Nhưng dù sao thì tụi mình cũng đã có một bộ phim của riêng hai đứa rồi.” +

“Đó cũng là thước phim thuộc về quá khứ của chúng ta.” Lâm Chiếu Không bật cười: “Thực ra anh hơi tò mò, không biết đến lúc bảy mươi, tám mươi tuổi, tụi mình ngồi xem lại bộ phim này thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?” +

“Thế thì em phải tiếp tục dựng phim cho đến tận lúc đó mới được.” Chử Vân giơ tay khoa chân múa tay ra hiệu: “Thế thì bộ phim phải dài lắm đấy, một bộ phim ghi lại cả cuộc đời của chúng mình luôn.” +

“Chuyện đó chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.” +

“Ai bảo phim ảnh thì lúc nào cũng phải sôi nỗi, mãnh liệt chứ, một tình yêu bình lặng, nước chảy đá mòn như thế này cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc mà.” +

[KẾT THÚC] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.