Skip to main content

Kiss – 1

dathaiPiter

Chương 1 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Lộ Hi Bình vừa tỉnh dậy đã theo thói quen tìm mắt kính đầu tiên. +

Cậu đã ở căn studio này hơn một năm khi đi du học rồi, từ lâu đã coi nó như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Thường thì cậu luôn đặt kính ở cạnh gối bên trái nên chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới được, nhưng buổi sáng tưởng chừng như bình thường này lại mang tới một nỗi kinh hoàng ở chỗ Lộ Hi Bình sờ quài mà không thấy mắt kính đâu. Mà thứ cậu chạm phải là một chỗ xương cưng cứng, cao và thẳng, có đường gồ lên rất rõ ràng. Lý trí và bản năng đều mách bảo cậu rằng đây là sống mũi của một sinh vật nào đó, bởi vì bề mặt da còn có độ ấm. +

Chúa phù hộ con. Nó nhất định phải là sống mũi của người chứ đừng là cái xương sọ của một con thằn lằn to đùng nào đó nha chời? +

Lộ Hi Bình giật mình mở choàng mắt rồi chống hai tay ngồi bật dậy, sau đó chỉ thấy một cơ thể hoàn toàn trần truồng nằm trên chiếc giường lớn với bộ chăn ga do chính cậu tỉ mỉ lựa chọn. +

Đã thế còn là đàn ông nữa chứ. +

Trong bầu không khí còn nồng nặc mùi hương hoa thạch nam[1] sau trận chiến ác liệt, áo sơ mi, áo khoác, quần dài bị vứt ngổn ngang thành một đống dưới đất, bốn góc thảm đều bị xô lệch cuộn hết cả lên. Eo đau nhức, tứ chi bủn rủn, toàn thân như bị người ta đập nát rồi ráp lại. Quần lót đã sớm không cánh mà bay, trong thùng rác là mấy chiếc bao cao su nhãn hiệu Trojan đã được buộc gọn, căng tròn và đầy ắp. +

[1] Mùi hoa thạch nam ngoài đời được nhiều người mô tả là hơi tanh, nồng, rất dễ gợi liên tưởng đến tinh dịch hoặc mùi cơ thể sau vận động mạnh. +

Tất cả chúng đều chứng minh cho một sự thật rằng. +

Lộ Hi Bình đã thực hiện hành động thân mật nhất lịch sử loài người với người đàn ông trên giường này. +

Cậu như chết lặng tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. +

Cận 8 độ khiến Lộ Hi Bình không nhìn rõ được mặt của kẻ gian, cậu chỉ có thể một tay chống nệm, nghiêng người lướt qua người đàn ông đang quay lưng để lấy kính. +

Chăn theo động tác của cậu trượt xuống, khiến cho những vết cào cấu ghê người ở trên lưng tên đàn ông nhoáng cái phơi bày trước không khí. +

Hết vết này đến vết khác, ngang dọc chằng chịt kiểu nào cũng có, chỗ xương bả vai thậm chí còn bị cào đến rách da, lúc này vết thương đã đóng vảy rồi. +

Lộ Hi Bình liền theo phản xạ cúi xuống nhìn mình. +

Dù tầm nhìn bị mờ nhòe nhưng những dấu vết loang lổ hệt như một con mèo vằn lớn trên người cậu vẫn hiện rõ ngay lập tức. +

Chăn rơi xuống nên nửa thân trên của Lộ Hi Bình cũng lộ ra toàn bộ. Làn da cậu thuộc tông trắng lạnh, chỗ xương quai xanh có một dấu răng hình bầu dục, trên cái bụng phẳng lì là hai vết bầm tím, mặt ngoài đùi còn hằn dấu ngón tay của ai đó từng niết mạnh. +

Hai cánh mông như thể đã tách khỏi xương cốt rồi tan chảy thành nước, mềm oặt trải ra đệm giường. +

Đây là một thân thể non nớt vừa đánh mất cái cửa lò[2]. +

[2] 炉门 có nghĩa là cửa lò hoặc cửa bếp. Đây là bộ phận đậy hoặc che chắn phía trước lò đốt, lò nung hoặc bếp, dùng để kiểm soát việc ra vào buồng đốt. Mn hình dung cái cửa lò mà mất cái cửa thì lộ nguyên cái lỗ á =))) ý ẻm là mất tờ rinh rồi  +

“…” Lộ Hi Bình tự nhủ với bản thân nhất định phải bình tĩnh. +

Sau khi vớ được cái kính thì cậu liền đeo vội lên sống mũi, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ sau gáy người đàn ông. +

Hộp sọ ưu việt với kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng, phía sau cổ còn có một cái bớt không quá rõ ràng. +

Gượm đã. +

… Cái bớt? +

Hơi thở Lộ Hi Bình thoáng chốc dừng lại. Đúng lúc này người đàn ông dường như đã tỉnh giấc, từ từ quay mặt sang — +

Hắn sở hữu đường nét chuẩn người châu Á nhưng lại có hốc mắt khá sâu rất đặc biệt, lông mày lưỡi kiếm anh tuấn toát lên vẻ cuốn hút và tràn đầy tự tin, hàm dưới thì sắc nét không chút mỡ thừa, còn làn da đẹp đến mức không cần chăm sóc gì cũng chả soi ra nổi một khuyết điểm. +

Trong mắt những kẻ sùng bái cái đẹp thì cái tên này đẹp đến mức khiến người và thần đều phải ghen ghét, là một sự tồn tại xuất chúng rực rỡ đủ để ngạo nghễ giữa muôn người. Nhưng đối với Lộ Hi Bình mà nói, gương mặt ấy chẳng khác nào một bộ phim kinh dị cả. +

“…Ngụy Thanh Dương.” Lộ Hi Bình như bị sét bổ trúng đầu, tóc gáy đều dựng hết cả lên, “Phiền cậu giải thích cho tôi biết vì sao cậu lại ngủ trên giường của tôi vậy?” +

Ngụy Thanh Dương, giới tính nam, thằng bạn thời thơ ấu mà cậu hận đến tận xương tủy, sở hữu gương mặt đẹp ơi là đẹp được thừa hưởng từ người mẹ là nữ hoàng màn bạc, chiều cao 1m89, thích nấu ăn, học chuyên ngành toán tại đại học U và tự xưng là nam vương của trường. +

Hai người từ nhỏ đã cãi lộn đến lớn, lúc nào nhìn đối phương cũng thấy ngứa mắt vô cùng, thuộc kiểu cậu giỏi thì tôi phải giỏi hơn cậu, cậu là thạc sĩ thì tôi cũng phải là tiến sĩ, cậu là tiến sĩ thì tôi cũng phải cỡ viện sĩ[3]. Cả hai đều gánh trên vai vinh quang được truyền lại qua nhiều thế hệ của gia tộc, và như có một sự ăn ý ngầm, mỗi người đều âm thầm xếp đối phương vào vị trí đầu bảng trong danh sách những kẻ nhất định phải trừ khử. +

[3] Viện sĩ Hàn lâm là một danh hiệu cao quý, được trao cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong khoa học, công nghệ hoặc văn hóa, được các viện hàn lâm khoa học uy tín công nhận +

Kể ra thì hai nhà Ngụy Lộ có quan hệ khá là khắng khít với nhau, tổ tiên họ từng là đồng đội trong chiến tranh và cùng sống trong một khu quân sự. Sau khi quốc gia được thành lập, nhà họ Lộ dựa vào nền tảng tích lũy của các bậc tiền bối để bước chân vào lĩnh vực bất động sản, sau khi kiếm được một khoản lớn thì rửa tay gác kiếm. Vài chục năm gần đây gia đình bọn họ sống rất kín tiếng, đi theo phong cách con nhà gia giáo coi trọng học thức, ngay cả bố và mẹ của Lộ Hi Bình đều là những giáo sư đại học. Trong khi đó nhà họ Ngụy lại đón đầu làn sóng internet, nhờ vậy mà danh tiếng bỗng chốc nổi như cồn. Cha Ngụy còn cưới luôn cả nữ diễn viên xuất sắc nhất lúc bấy giờ khi vừa bước sang tuổi ba mươi, vì vậy từ khi sinh ra Ngụy Thanh Dương đã là cậu ấm ngậm thìa vàng rồi. +

Nhưng Ngụy Thanh Dương lại khác hẳn với hình mẫu con nhà giàu thế hệ thứ hai thường thấy, hắn không sa vào những thói hư tật xấu hay tệ nạn gì cả. Hắn chỉ đặc biệt thích tranh giành mọi thứ với Lộ Hi Bình mà thôi. +

Gối mà Lộ Hi Bình đã ngủ qua hắn cũng giành, bút Lộ Hi Bình dùng qua hắn cũng giành, đến cả đôi giày Lộ Hi Bình mang qua rồi hắn cũng không chịu buông tha, đúng kiểu một kẻ học đòi suốt ngày chỉ giỏi bắt chước. Tóm lại, Lộ Hi Bình có thứ gì thì Ngụy Thanh Dương nhất định cũng sẽ làm ầm lên và nằng nặc bắt người nhà phải mua cho hắn một phần y hệt. +

Nhiều năm về trước khi cả hai còn học mẫu giáo, Lộ Hi Bình từng chất vấn thằng nhóc Ngụy Thanh Dương ấy vì sao lại cứ làm như vậy. +

Khi đó Ngụy Thanh Dương mới chỉ sáu tuổi, hắn bày ra bộ dáng kiêu căng hếch cao cằm, đứng chống nạnh hai tay dõng dạc nói, “Cậu kén chọn như vậy mà còn dùng được chiếc gối này, chứng tỏ nó rất tốt! Vậy thì tôi đương nhiên cũng phải có được nó rồi. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu được ngủ ngon thôi à? Bộ tôi không cần ngủ chắc?” +

Lộ Hi Bình hiểu rồi. +

Thằng công tử bột này coi cậu là máy rà mìn hình người đây mà. +

Từ đó về sau, ngày nào cũng là đại chiến năm trăm hiệp. +

Chiến đến tận hôm nay lại chung giường chung gối, bốn mắt nhìn nhau song lại chả ai ưa ai. Dù không muốn thừa nhận nhưng họ đã có một đêm nồng cháy thật rồi, là kiểu thân thể trần trụi quấn lấy nhau để lại một sàn nhà vô cùng ngổn ngang ấy. +

Tối qua Lộ Hi Bình đã uống rượu. Cậu tham gia tiệc liên hoan của câu lạc bộ tranh biện[4], với tư cách là phe phản đối giành được danh hiệu tranh biện xuất sắc nhất, đương nhiên là phải khui sâm-panh ăn mừng rồi. Sau vài ly, Lộ Hi Bình đã có phần hơi chếnh choáng đứng bên đường gọi xe. Đêm khuya ở thành phố L thực sự rất nguy hiểm, có khi còn xuất hiện một tên nghiện ngập nào đó chả biết nhảy từ đâu ra mà rút súng bắn xối xả cũng nên. +

[4] Câu lạc bộ tranh biện là không gian ngoại khóa rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng thuyết phục, làm việc nhóm và nghiên cứu thông tin dựa trên các quy tắc tranh luận chính thức.  +

Trong đội tranh biện có một thành viên là người nước ngoài cao gần một mét chín, tên là Gene. Gene bóng gió theo đuổi cậu, mặc dù Lộ Hi Bình đã mấy lần nhấn mạnh là mình chỉ thích con gái, nhưng nói tới nói lui vẫn không ăn thua, cuối cùng cậu chỉ đành lạnh nhạt với Gene. Tối qua Gene lái xe, nói là tiện thể muốn đưa cậu về. Hành vi này có hơi giống với màn dạo đầu của việc “nhặt xác”[5], Lộ Hi Bình lập tức thẳng thừng say no. +

[5] Là từ lóng bên Trung, kiểu lợi dụng người khác đang say, yếu ớt, mất tỉnh táo để đưa đi, thường nhằm mục đích chiếm lợi thế, nó như kiểu “đợi người ta gục rồi hốt về” á +

Gene lại làm như không nghe thấy, vẫn nhiệt tình mời mọc cậu, nói là sẽ đưa cậu về studio. +

Sau khi uống rượu, Lộ Hi Bình chẳng còn chút sức lực nào đã bị Gene cứng rắn đẩy lên xe. Đúng lúc này một chiếc SUV cực kỳ quen mắt bỗng lao ra chặn ngang giữa đường, đèn pha chiếu thẳng vào người Gene, trông như hiện trường FBI tới bắt người vậy. +

Ngụy Thanh Dương từ trên chiếc SUV bước xuống, nghiêm giọng quát Gene dừng lại, dùng một tay kéo Lộ Hi Bình vào lòng rồi nói: Ở đây không có việc của mày, cút. +

Sau đó… +

Sau đó Lộ Hi Bình bị đứt đoạn ký ức. +

Cậu chỉ nhớ mang máng vài hình ảnh rời rạc như: Mình bị đặt xuống giường, một tay khoác trên vai Ngụy Thanh Dương. +

Ngụy Thanh Dương tách hai chân cậu ra, nói phải cởi quần thì mới ngủ được. +

Còn cậu thì nắm lấy tay Ngụy Thanh Dương, nói mình muốn uống nước. +

Bốn cánh môi bỗng dán chặt vào nhau, nước mật ong chậm rãi được rót vào khoang miệng Lộ Hi Bình. Đợi cậu nuốt xuống xong liền có một chiếc lưỡi xâm nhập vào áp lên mặt lưỡi cậu, lục soát rồi vét lấy toàn bộ không khí ở bên trong. +

Tiếp đó, chăn trên giường bị cuộn thành một cục, cổ chân cậu bị Ngụy Thanh Dương nắm lấy nhấc lên rồi gác lên eo hắn, sau đó lại vì không còn sức mà rơi phịch xuống đệm. +

“…” Nhớ lại mấy mảnh ký ức vụn vặt này, Lộ Hi Bình đã tức đến mức muốn nổ tung. +

Giữa cậu và Ngụy Thanh Dương rõ ràng có cả trăm con đường để chung sống hoà bình, thế mà lại cố tình chọn trúng con đường này. Con đường dâm nhất và vô lý nhất. +

Thế là Lộ Hi Bình giơ tay, vỗ cái bép lên cái tên đang nằm trên giường một cái. +

“Ngụy Thanh Dương, cậu nhân lúc tôi xỉn mà làm bậy!” +

Nói xong, bánh răng trong đầu cậu đột nhiên chững lại, bởi giọng nói ấy quá đỗi khàn đặc, mất hẳn độ trong và mượt mà của thường ngày, nghe xa lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra đó là giọng của mình. +

Người đàn ông bưng nửa bên mặt tê rần và đau điếng ngồi dậy, mở miệng câu đầu tiên đã khiến người ta muốn đánh cho cái nữa, “Hê hê, tôi biết ngay là cậu sẽ đánh tôi mà. Thậm chí còn đoán được cậu sẽ dùng tay nào để đánh nữa kìa.” +

“Tay trái phải không?” Ngụy Thanh Dương vừa đứng lên vừa nói, “Nó là tay thuận của cậu. Cậu thuận tay trái, tay phải chẳng có mấy sức. Hôm qua lúc cậu kéo tôi lại không cho đi cũng dùng tay trái đó. Hôm qua cũng chính cái tay này níu tôi lại, bắt tôi phải hầu hạ cậu, thế mà hôm nay lại dùng cái tay này đánh tôi đến tan nát cõi lòng. Sao thế anh Hi Bình? Anh làm vậy có tính là dùng xong rồi vứt, trở mặt vô tình không?” +

Lộ Hi Bình vốn định chửi hắn nói khùng nói điên, nhưng phía dưới của Ngụy Thanh Dương lại chẳng mặc gì hết, mới sáng bảnh mắt đã cho chim đi dạo rồi. Người này dường như chẳng biết hai chữ xấu hổ viết ra sao, cứ thế mà để tồng ngồng bước xuống giường. +

Hoặc cũng có thể là lúc này hắn đang rất là lúng túng, rất là rối, nói năng và hành động đều không chịu suy nghĩ. +

Trong ấn tượng của Lộ Hi Bình, mỗi khi Ngụy Thanh Dương căng thẳng thì đều là bộ dạng như vậy thật. +

Không được nhìn không được nhìn. Lộ Hi Bình lập tức quay ngoắt đi, hai cánh môi mím chặt, máu dồn lên tới não, một giây cũng không muốn ở chung phòng với tên này, “…Mặc quần áo vào rồi lập tức phắn ngay cho tôi!” +

Một ngày hoang đường chính thức mở màn. +

Ngụy Thanh Dương mặc đồ rồi chui tọt vào nhà vệ sinh nhưng không có rời đi. Hai người đã tỉnh hẳn rồi nên bầu không khí cũng trở nên vi diệu một cách khó nói. Để tránh việc xảy ra ẩu đả khi ở chung phòng, Ngụy Thanh Dương chủ động chừa lại không gian cho cả hai bình tĩnh lại, hắn vào đó xong cũng im thin thít luôn, có lẽ là đang ngồi trên bồn cầu chơi điện thoại rồi. +

Lộ Hi Bình thì ngồi trên giường ngẩn ngơ vài phút, suy nghĩ về cuộc đời. +

Nghe nói số phận của mỗi người đều đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra, những năm tháng sau đó chẳng qua chỉ là sống theo kịch bản rồi từng bước tiến gần đến cái chết mà thôi. Nếu cậu biết trước ở tuổi hai mươi mình sẽ phải đối mặt với một biến cố nghiệt ngã và tàn khốc thế này, thì cậu nhất định sẽ chọn không sinh ra. +

Suy nghĩ đâu vào đó xong, cậu cắm sạc pin điện thoại. Nhìn giờ nước mình[6] lúc này đang là năm giờ sáng. Thế là mở VPN quay về server trong nước, đăng nhập vào game làm nhiệm vụ ngày. +

[6] Bình và Dương đều đang ở nước ngoài nên “nước mình” này là nói quốc gia gốc của mình á. Bởi vậy cần vào game của nước mình thì phải fake ip từ VPN +

Châm ngôn sống của Lộ Hi Bình là sống tới đâu hay tới đó. +

Từ ngày sang thành phố L của nước M du học, cậu đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kỳ khôi rồi, nào là ỉa bậy trên tàu điện ngầm, cướp giật bằng mô tô, đột nhập vào nhà có vũ trang, chém người bừa bãi ở trên đường, đặt bom gần trường học, rồi còn gửi thư cảnh cáo đến trung tâm tin tức đe dọa đánh bom các tòa nhà nữa. +

Ở nơi xứ người thế này, sống được đã là tốt lắm rồi. +

Lộ Hi Bình bình tĩnh làm xong nhiệm vụ ngày, quanh người phảng phất một cảm giác chết rồi mà chưa chết hẳn. +

Cậu và Ngụy Thanh Dương đã ngủ với nhau rồi. +

Điện thoại toàn là tin nhắn riêng từ các fan. Tính từ lần đăng vlog đối chiếu cuối cùng thì cũng đã qua một tuần lễ. Tuần này cả cậu lẫn Ngụy Thanh Dương đều bận chạy deadline sấp mặt, làm gì có thời gian rảnh để quay vlog. +

Lướt vài cái, Lộ Hi Bình lại cau mày chậc một tiếng. +

Cậu thật sự đã ngủ với Ngụy Thanh Dương rồi. +

Xóa mấy cái chấm đỏ cho đỡ ngứa mắt, rồi lại lượn vài vòng trong khu bình luận của video có lượng truy cập đột nhiên tăng vọt kia. +

Lộ Hi Bình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. +

… Má nó, cậu thật sự đã ngủ với thằng khốn Ngụy Thanh Dương đó rồi. +

Mà không chỉ một lần thôi đâu nha. +

Nhìn bãi chiến trường trong thùng rác kia đi, ít nhất cũng phải nguyên một hộp đó. +

Lộ Hi Bình đè nén xúc động muốn giết người diệt khẩu, chuyển sang Outlook kiểm tra mail của trường. +

Xong xuôi, cậu mới mở WeChat xử lý 99+ chấm đỏ. +

Hầu hết đều là tin nhắn nhóm, từ các nhóm mua bán đồ cũ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Lộ Hi Bình thường đặt các nhóm chat này ở chế độ không làm phiền, khi nào cần thì tìm kiếm từ khóa là được. Nhưng cậu vẫn sẽ dành ra thời gian để đọc tất cả các tin nhắn chưa đọc trong các nhóm chat của đám bạn. +

Bỗng lúc này khung chat của Ngụy Thanh Dương đột nhiên nhảy vọt từ dưới lên trên cùng. +

WeChat của người này sặc một mùi “trừu tượng” rất nặng. +

Ảnh đại diện là meme dùng nhận diện khuôn mặt quét ra chữ “ugly”, tên WeChat thì đặt là [Trai Đẹp Mặt Non Choẹt], với dòng trạng thái trên trang cá nhân “Tôi giỏi, bạn cũng tạm” mang tính công kích cực kỳ cao. +

Hắn không để giới hạn ngày cho vòng bạn bè, suốt ngày toàn đăng đồ ăn do mình nấu, đã vậy còn chỉ post lúc nửa đêm, thế là thường xuyên bị hội bạn chung là du học sinh chửi té tát, đòi đày hắn ra khỏi hệ mặt trời. +

Ngụy Thanh Dương: Tối qua tôi tiện đường mua cho cậu sữa và bánh mì nướng ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tôi để trên bàn á, cậu tự lấy ăn đi. +

Ngụy Thanh Dương: Không cần cảm ơn đâu, tôi sợ cậu chết đói thôi. +

Ngụy Thanh Dương: À mà này +

Ngụy Thanh Dương: Cậu… Có khó chịu không? +

Ngụy Thanh Dương: Tôi có rửa sạch lại cho cậu rồi, chắc là sẽ không sao đâu. Nếu thấy sốt hay không thoải mái thì nói tôi biết, tôi đưa cậu đi bệnh viện. +

Có lẽ thấy Lộ Hi Bình mười phút liền không trả lời, nên Ngụy Thanh Dương cũng có chút quê quê. +

Ngụy Thanh Dương: Alo, đâu rồi? +

Ngụy Thanh Dương: Ê, không đến mức vậy chứ? +

Ngụy Thanh Dương: Anh Hi Bình ơi? Anh lơ em thật đấy à? +

Ngụy Thanh Dương: Ý là tất cả đều là lỗi của em sao? Không phải chứ. Anh có biết tối qua lúc anh bị cái thằng tây rẻ rách đó nhét vào xe thì biểu cảm của anh thế nào không? Thỏ bị doạ cũng không thảm bằng anh đâu. Nếu không phải em kéo anh đi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hả? +

Lộ Hi Bình vẫn không trả lời hắn. +

Ngụy Thanh Dương: …Ít nhất em cũng coi như giúp anh một lần mà, mình làm người thì không thể vô ơn vậy như vậy đâu anh à. Hơn nữa cô Quyên không nói cho anh biết sống ở nước ngoài rất nguy hiểm sao? Thế nên chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau mới đúng chứ? Bộ anh vứt lời mẹ mình nói ra ngoài tai hết rồi à? Nếu tối qua anh báo em biết lịch trình của mình thì em đã có thể đi đỡ rượu thay anh rồi, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên anh cũng có lỗi mà đúng không? Lưng em bây giờ vẫn còn đang rất rát đây này, anh có biết vác anh từ bar về mệt thế nào không hả? Anh không quan tâm em thì thôi, còn bày cái mặt chù ụ đó cho ai xem. Trong lòng anh, em chỉ là con vịt[7] sưởi ấm giường thôi đúng không 😭😡 +

[7] con vịt được dùng để ám chỉ trai bao, tức nam giới hành nghề mại dâm. Từ này đối lập với “gà” tiếng lóng thường dùng để chỉ phụ nữ hành nghề mại dâm +

Nhìn một tràng dài tin nhắn này, Lộ Hi Bình còn tưởng hắn gửi tiểu luận sướt mướt qua không đó. +

Chữ nhiều quá, nhìn thôi cũng đủ đau hết cả đầu rồi. Lộ Hi Bình hít sâu một hơi. +

Lộ Hi Bình: Đã xem. +

Ngụy Thanh Dương: ? +

Ngụy Thanh Dương: Gì đây? +

Ngụy Thanh Dương: Cả buổi trời mà chỉ trả lời tôi có hai chữ đó á? +

Ngụy Thanh Dương: Thế thì chịu rồi, người bận rộn như ngài chắc cả đời cũng chẳng thèm nhớ trả lời tôi đâu nhỉ? +

Rõ ràng hai người đều ở cùng một căn studio, một người trong nhà vệ sinh, một người ở bên mép giường, cách nhau chỉ có mấy bước chân thôi, thế mà nói chuyện cũng phải nhắn qua WeChat. Mặc dù cảnh tượng này khá hài hước nhưng thật ra cả hai đều vô cùng khó xử, bởi vì cả hai đều biết tối qua là một hồi sai lầm. +

Lộ Hi Bình: … Nín. +

Lộ Hi Bình: Phiền cậu quên hết đi, hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi. Còn chuyện ở trước cửa quán bar tối qua thì thằng này xin cảm ơn. +

Lần này Ngụy Thanh Dương không trả lời ngay. Mà mãi một lúc lâu sau mới nhắn lại. +

Ngụy Thanh Dương: Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra là sao? +

Ngụy Thanh Dương: Chỉ vì một đêm này mà cậu muốn phủi sạch toàn bộ hai mươi năm của chúng ta hả? +

“…” +

Ngụy Thanh Dương: Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa có đúng không? +

Ngụy Thanh Dương: Được, được lắm. +

Ngụy Thanh Dương: Tối qua tôi còn bú cho cậu một lần rồi mới cắm vào, bộ cậu không thấy sướng à? Tôi cóc tin đâu nhé. +

Ngụy Thanh Dương: Trả lời tôi đi. +

Ngụy Thanh Dương: Thật sự muốn nghỉ chơi đúng không? +

Ngụy Thanh Dương: …Anh ngủ với em rồi mà không tính chịu trách nhiệm à?! 😭 Em sắp khóc luôn rồi nè. +

Cái bản lĩnh đổi trắng thay đen của tên này trước giờ thật đáng nể, trong khi người thật sự bị đau mông đến giờ vẫn không dám dùng lực mạnh để ngồi đây này! +

Lộ Hi Bình nhịn một lúc, bình tĩnh rep lại: Ý tôi là bỏ qua cái chuyện ấy á. Cậu ra ngoài có thể mạnh mồm tuyên bố mình vẫn là trai tân, tôi sẽ không vạch trần cậu đâu. Coi như tối qua chúng ta chẳng xảy ra gì hết, hiểu chưa? +

Lộ Hi Bình: Dù sao tôi lúc đó cũng không tỉnh táo lắm, xảy ra chuyện gì cũng chả nhớ. Nên là trách nhiệm chia đôi, nhưng cậu phải chịu nhiều hơn vì cậu không uống rượu. +

Ngụy Thanh Dương: Mắc cái gì tôi phải chịu nhiều hơn chứ? Cậu say rượu ôm tôi không cho tôi rời đi, tôi lại là một thằng đàn ông khoẻ mạnh bình thường nữa… Tóm lại, trách nhiệm chia đôi. +

Lộ Hi Bình nghe hắn nói xàm cứt như vậy thì cười lạnh một tiếng. +

Lộ Hi Bình: Khỏe mạnh bình thường cơ đấy, vậy mà lại không đẩy tôi ra nổi sao? Không phải chứ Ngụy Thanh Dương, cậu thích tôi thật đấy à? Thích đến mức một con ma men say mèm đến cả tay chân đều mềm oặt như cọng bún thiu thế kia mà cậu cũng không đẩy ra được sao? Chẳng phải cái thây cậu to lắm à, khỏe lắm à? +

Ngụy Thanh Dương: Hả? +

Ngụy Thanh Dương: Tôi thích cậu á? +

Ngụy Thanh Dương: Sao có thể chứ. +

Ngụy Thanh Dương: Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. +

—— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Thằng chồng này sẽ đi dỗ dành con vợ suốt cả bộ truyện chỉ vì một câu trên. +

Hai người họ từ hồi còn mặc quần thủng đũng đã dính lấy nhau như hình với bóng rồi, ngày thường ở chung thì chí chóe liên tọi không ai chịu nhường ai, nhưng hễ công dỗ thụ là bắt đầu “cưng ơi”, “anh ơi”, “Lộ Hi Bình đại nhân” gọi loạn xạ cả lên. Lôi hay không thì tự chịu, cảm ơn đã đọc. +

[Niên thượng, công lớn hơn thụ hai tháng, việc gọi thụ là “anh” thuần túy chỉ để nói cho sướng cái mồm và tán tỉnh ẻm thôi.] +

Tác giả là du học sinh, nhưng truyện là ngọt hiện đại giả tưởng, không phải bách khoa toàn thư phổ cập kiến thức nước ngoài  =3= +

Câu chuyện diễn ra trên Sao Hỏa, không cần tra cứu, sẽ có chỗ khác thực tế hơn, xin cảm ơn (arigatou). +

Những từ thông dụng khó dịch sang tiếng Trung sẽ giữ nguyên tiếng Anh (ví dụ: ppt). +

Trong mục “Tác giả có lời muốn nói” cũng sẽ tiện thể phổ cập chút kiến thức. +

P/S: mùi hoa thạch nam thật ra không dễ ngửi. Bản gốc viết là xạ hương, nhưng bị khóa đỏ nên sau nhiều lần suy nghĩ (thực ra là không hẳn) đã được đổi thành mùi hoa thạch nam. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)