Kiss – 2

Chương 2 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Không thích thì tốt. +
Xung quanh họ có khá nhiều bạn học người tây thích tổ chức các bữa tiệc ăn chơi thác loạn, ở nước ngoài thì đó được xem như là một dạng văn hoá bản địa vậy. Cậu có thể coi Ngụy Thanh Dương nhất thời bị vong dựa, nồng độ hormone dâng cao, rời khỏi nhà không còn bị ai quản thúc nghiêm khắc nên mới sa vào con đường lầm lỗi này sau khi được mở mang tầm mắt với văn hoá nước bạn. +
Vấn đề là, bọn họ thật sự quá quen thuộc với nhau. +
Bốn phần năm cuộc đời của Lộ Hi Bình đều trải qua cùng Ngụy Thanh Dương, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đến đại học, đặc biệt là từ khi bắt đầu nội trú cấp hai, họ không chỉ học chung lớp, ngủ chung phòng, mà còn là bạn cùng bàn nữa. +
Ngụy Thanh Dương từng lấy thành tích top 10 toàn khối ra để mặc cả với giáo viên và nhất quyết đòi ngồi cùng bàn với cậu cho bằng được. Hai người so điểm số, so thi đấu thể thao, so tốc độ làm bài, thậm chí còn so xem ai được mèo trong căng-tin yêu thích hơn. Đến tận bây giờ, mỗi khi Lộ Hi Bình nhớ lại đều cảm thấy khó chịu vô cùng. +
Tuổi thanh xuân của cậu cứ thế trôi qua trong những cuộc so kè với Ngụy Thanh Dương, thậm chí còn không có lấy nổi thời gian cho một mối tình học đường trong sáng đẹp đẽ. +
Vậy nên, cách giải quyết tốt nhất của họ lúc này là quên sạch toàn bộ đi. +
Bằng không thì họ cũng không biết phải đối mặt với tổ tiên kiểu gì nữa. +
Hai năm gần đây Lộ Hi Bình luôn duy trì trạng thái tiết kiệm năng lượng, ngồi được thì không đứng, mà đã nằm được thì không ngồi. +
Vừa phải hoàn thành chương trình học bận rộn, vừa phải vạch rõ ranh giới với Ngụy Thanh Dương, từ tài khoản game, tài khoản mạng xã hội, vòng quan hệ chung, cho đến cả chuyện hợp tác làm ăn giữa hai bên gia đình… Nghĩ thôi đã thấy phiền muốn chết. +
Đúng như bạn bè chung của cả hai từng nói, cậu và Ngụy Thanh Dương đã chiếm quá nhiều đất diễn trong cuộc đời của nhau rồi. +
Mặc dù chi phí bỏ ra không ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng, nhưng những quyết định lớn thì vẫn cần phải có động lực mới làm được. +
Mà Lộ Hi Bình thì chẳng có chút động lực nào để tự làm khổ mình hết. +
Chai rượu tối qua chắc chắn có vấn đề. Bình thường Lộ Hi Bình thức đêm chạy deadline cũng hay uống chút rượu, đô rượu của cậu thế nào cậu rất rõ, cho nên không thể chỉ vài ly sâm-panh mà đã say tới mức đó được. +
Mảnh ký ức còn sót lại trong đầu lại cuộn lên, Lộ Hi Bình xoa xoa huyệt thái dương, cố đè nén những hình ảnh dâm loạn không sao chịu nổi ấy xuống. +
Cả hai đều là đàn ông, đã thế lại còn quen biết nhau lâu như vậy nữa, nên Ngụy Thanh Dương sẽ không dám làm tới cùng khi chưa có cái gật đầu từ cậu. Tính ra thì cả hai đều không hẳn là thiệt thòi, chỉ là sau khi tỉnh rượu thì nhìn nhau không nói nên lời thôi, ai nấy đều chất chứa nỗi niềm riêng. +
Trên đời này chỉ có ba kiểu tình huống giường chiếu gây khó xử. +
Một là đến tuổi trung niên có lòng nhưng hết xí quách, hai là xu hướng tính dục không hợp, và ba là đói quá vơ bừa từ bạn bè úm ba la thành bạn giường. +
Cậu và Ngụy Thanh Dương dính tới tận hai cái. +
Lộ Hi Bình chắc như đinh đóng cột mình là trai thẳng và từ nhỏ đến lớn chưa từng nảy sinh ham muốn với cánh mày râu, thậm chí thứ cậu ghét nhất chính là sân bóng vào mùa hè, một lũ con trai mồ hôi mồ kê chụm lại thúi hoắc. Lên đại học lại lỡ chọn khối ngành kỹ thuật, bước vào giảng đường chẳng khác nào nhà vệ sinh công cộng hết, bởi vậy lại càng khiến Lộ Hi Bình có thêm ác cảm với đám cùng giới này hơn rất nhiều. +
Còn Ngụy Thanh Dương thì khỏi nói luôn, đừng bảo là đàn ông, hắn có thích loài người hay không còn chưa chắc. Gương mặt thì hút người đấy nhưng đầu óc lại thiếu mất dây thần kinh, không chỉ làm việc phô trương kiêu căng mà ăn nói cũng hàm hồ khó nghe vô cùng, khả năng cao là chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm, đến giờ cũng chưa nên duyên với ai. +
Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vậy mà hai người họ lại chẳng bằng động vật nữa, cứ thế mơ mơ hồ hồ lăn vào với nhau, khiến cuộc sống vốn yên bình bỗng âm thầm sinh ra những mối nguy hiểm tiềm tàng. +
Tất cả đều tại rượu, mấy chất gây nghiện quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. +
Lộ Hi Bình cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó bước xuống giường mặc quần áo vào trước. Cậu rút dây buộc túi rác, thắt nút nó lại rồi đặt cạnh tủ giày ở trước hiên cửa, định bụng lúc nào ra ngoài thì tiện tay xách đi luôn. +
Dù tiếng động rất nhỏ nhưng Lộ Hi Bình vẫn nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị vặn mở ra. Sống lưng cậu lạnh toát, trực giác mách bảo có người đang đến gần. +
Lộ Hi Bình không quay đầu, lạnh giọng hỏi, “Tính làm gì?” +
Ngụy Thanh Dương khựng lại, vẻ mặt không mấy tự nhiên, “Làm gì là làm gì? Tôi cũng đâu có bỏ chạy đâu.” +
“Hay trong mắt cậu tôi là loại người xong việc thì nhét mấy tờ tiền lên đầu giường rồi phủi mông bỏ đi hả? Tôi chỉ… Ra ngoài làm cho cậu bữa trưa thôi mà. Tối qua mua bánh mì nướng, vừa hay bây giờ có thể rán cho cậu cái sandwich.” +
“Chuyện nhỏ nhặt thế này không cần phiền tới cậu đâu đại thiếu gia à, tôi có tay có chân đàng hoàng. Với lại đây là nhà tôi, cậu tính ở lì đến khi nào hả?” Lộ Hi Bình cười khẩy đầy mỉa mai, “Có người động dục lên là ngay cả bạn nối khố cũng lôi ra nắc được. Để cậu đứng trong nhà tôi thế này có khác gì với ôm quả bom hẹn giờ đâu? Thà cậu đi sớm cho khuất mắt tôi thì hơn.” +
Ngụy Thanh Dương xưa nay không bao giờ chịu thua trong mấy màn đấu võ mồm thế này. Hắn ném hai lát bánh mì vào máy nướng, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, cũng khịa lại, “Cậu tưởng tôi muốn ở lại chắc? Nếu không phải tối qua có người suýt bị lôi lên xe còn say đến bất tỉnh nhân sự chả biết cái vẹo gì, thì giờ này tôi đang ở trong căn hộ của mình tắm dưới ánh nắng ban mai xuyên qua từ cửa kính sát đất rồi chứ đâu phải làm bảo mẫu cả đêm cho cậu, hết tắm cho cậu rồi còn đút cậu uống nước, xong còn bế cậu đi vệ sinh, cậu không đái ra được tôi còn phải xì—” +
Nói tới đây, Ngụy Thanh Dương bỗng dừng lại. +
Cảnh tượng Lộ Hi Bình nổi khùng ném gối vào mặt hắn trong tưởng tượng không có xảy ra. Hắn cứng người quay lại, chỉ thấy Lộ Hi Bình giống như là chết máy, nửa ngồi xổm tại chỗ ngước mắt lên, dùng ánh mắt quái dị đối diện với hắn. +
Một biểu cảm kiểu “Cậu điên rồi à, sao cậu nói ra được mấy lời này, mà người cậu nói lại còn là tôi nữa chứ”. +
Trên dái tai phải của Lộ Hi Bình có một nốt ruồi nhỏ. +
Tối qua Ngụy Thanh Dương vừa ngậm dái tai cậu vừa dùng đầu lưỡi trêu chọc nốt ruồi đó, rồi ôm Lộ Hi Bình vào nhà vệ sinh. +
Tay chân Lộ Hi Bình mềm oặt như cọng bún thiu vậy, cho nên Ngụy Thanh Dương chỉ có thể dùng tư thế dỗ trẻ con đi tiểu mà kẹp lấy khoeo chân của cậu rồi bế tới bồn cầu tách hai chân cậu ra, nghe cậu vừa giãy giụa vừa kêu mấy tiếng ư ử không rõ như mèo. +
“Không phải mắc tè à?” Ngụy Thanh Dương khàn giọng nói, “Vậy thì tè kiểu này đi anh Hi Bình.” +
Nốt ruồi đen ấy rất nổi và nằm ngay chính giữa dái tai, tính ra cũng chỉ to bằng dấu chấm của bút bi chọc lên tờ giấy trắng thôi. Thế nhưng vào khoảnh khắc này nó như bị rót vào một thứ ma lực nào đó lôi kéo toàn bộ ký ức của đêm qua tụ lại, đông cứng trên nốt ruồi nhỏ mà Ngụy Thanh Dương đã thấy vô số lần, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng sờ ra vị trí của nó, khiến nó phóng đại lên vô hạn lần, trở thành một nét đậm không thể làm ngơ được. +
24 là một con số kỳ diệu. Trong phim ảnh, 24 tiếng thường tượng trưng cho vòng lặp vô hạn của bộ đếm ngược, là đại diện cho một điểm khởi đầu mới. +
Từ lúc họ xảy ra quan hệ đến giờ còn chưa quá 24 tiếng, kích thích giác quan của đêm qua vẫn còn rõ mồn một, adrenaline tràn ngập chưa biến mất, mọi va chạm thân mật như còn lưu lại hơi ấm. +
Ngụy Thanh Dương cũng thấy mình chưa đến mức đói khát tới nỗi phải ra tay với Lộ Hi Bình. +
Họ quen nhau quá lâu rồi. Cả hai đều cho rằng đối phương quá nhàm chán, quá giỏi hù dọa bằng mồm, quá mức tự tin. +
Không gian để họ hiểu và khai phá lẫn nhau phải nói là ít ỏi đến đáng thương, đã thế còn sớm bị những năm tháng học sinh mài mòn tới không còn mảnh vụn nữa. +
Vậy mà sau khi nhìn thấy nốt ruồi ấy, Ngụy Thanh Dương buộc phải thừa nhận một điều rằng nó rất gợi tình. +
Cậu ấy rất gợi tình. +
Ngụy Thanh Dương bỗng như nhận được sự trợ giúp từ thần linh mà hiểu ra được sự lúng túng và thẹn quá hóa giận của Lộ Hi Bình. +
Đổi lại là ai đi nữa thì chắc cũng sẽ không muốn bị kẻ thù kiêm bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa nhìn thấy bộ dạng đó, quá riêng tư, quá lật đổ nhận thức. +
Lộ Hi Bình rất có gu ăn mặc, phải nói là phối đồ điểm mười luôn ấy chứ, chỉ cần bốc đại một ootd[1] của cậu là đều có thể trông như vừa mới bước ra từ tạp chí Harper’s Bazaar vậy, khiến ai nấy đều tưởng cậu là dân nghệ thuật. +
[1] OOTD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Outfit Of The Day”, nghĩa là “trang phục trong ngày”. +
Người ta thường nói bước ra ngoài đường thì việc giữ hình tượng rất quan trọng. Một Lộ Hi Bình lạnh lùng và mang theo gương mặt cấm dục lạnh nhạt xa cách ấy, vậy mà trên giường lại biết khóc, biết thở gấp, biết bảo hắn dừng lại, hoặc chờ đã, chậm một chút. +
Nghĩ thôi cũng đủ thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề thế nào rồi. +
“Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì.” Ngụy Thanh Dương giơ hai tay ngang vai, làm động tác đầu hàng, “Vậy cứ theo ý cậu đi, coi như bước sang một trang mới. Sau này tôi sẽ không nhắc lại chuyện ấy nữa.” +
“Vậy thì cảm ơn nhé.” Lộ Hi Bình cười lạnh, vòng qua Ngụy Thanh Dương, tự mình chui vào bếp lấy bánh mì đã nướng ra, dùng dao cắt nó ra làm đôi, đẩy tới trước mặt Ngụy Thanh Dương, “Cầm lấy, không tiễn.” +
Không phải cậu tha thứ cho Ngụy Thanh Dương, mà là cái người cao gần mét chín chân dài thân cao này lại bị hạ đường huyết, bỏ một bữa sáng thì rất dễ ngất xỉu. +
Ngất trong studio của cậu thì khả năng cao sẽ gọi báo cảnh sát, ngất trên đường đi cũng sẽ càng thu hút cảnh sát nếu họ kiểm tra danh bạ và lịch sử trò chuyện của hắn. +
Họ là du học sinh nên nếu có gặp rắc rối thì chỉ có thể chịu đựng trong thầm lặng thôi, sẽ không có ai để nhờ vả cả. +
Khóe mắt thấy Ngụy Thanh Dương đã đi tới cửa, Lộ Hi Bình âm u nói, “Tôi hy vọng ít nhất nửa tháng tới chúng ta sẽ không phải gặp nhau.” +
Giọng cậu lạnh tới cực điểm, giống như tiện tay vứt bỏ một con gấu bông to xác đã cũ kỹ. Ngụy Thanh Dương đáp lại với một nụ cười nhếch mép đầy rét lạnh, “Hơ, thật luôn? Vậy thì càng tốt, đúng ý tôi muốn.” +
Dù học cùng trường nhưng cả hai lại học khác chuyên ngành. Lộ Hi Bình chọn một ngành khá biến thái trong khối ngành kỹ thuật — Đó chính là vật lý. +
Ngành này ra trường hoặc đi làm giáo viên vật lý, hoặc đi hành nghề huyền học bói toán, chỉ 1% thiên tài mới đạt được thành công vang dội. +
Lý do Lộ Hi Bình đề nghị như vậy là vì sợ gặp lại dễ đấm nhau. Hiện tại toàn thân cậu đâu đâu cũng là vết thương, mông thì đau nhức rã rời, nên đợi nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi hẵng tính, chứ lỡ mà nhìn thấy cái mặt của Ngụy Thanh Dương thì cậu lại không nhịn được mà muốn vung tay múc cho hai phát. +
Dù sao Ngụy Thanh Dương cũng có vẻ rất hài lòng với đề nghị này, Lộ Hi Bình liền dựa vào quầy bếp, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Ngụy Thanh Dương. +
Ngụy Thanh Dương đã mặc xong áo khoác, tay cũng đã vặn tới chỗ nắm cửa, sau đó bỗng quay đầu, “Tôi đi thật đấy nhé?” +
“Phắn lẹ đi.” Lộ Hi Bình trưng cái mặt không biểu cảm ra. +
Vốn Ngụy Thanh Dương đã bước một chân ra ngoài, bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ trở lại, nhặt túi rác dưới đất lên rồi hung tợn chỉ vào Lộ Hi Bình, “Tôi nói cho cậu biết, sau này tôi sẽ không bao giờ đổ rác giúp cậu nữa. Đây là lần cuối.” +
“…” Lộ Hi Bình câm nín nhìn Ngụy Thanh Dương đóng sập cửa bỏ đi. +
Đợi khóa điện tử kêu “bíp” một tiếng, Lộ Hi Bình như quả bóng bị xì hơi mà loạng choạng ngồi thụp xuống đất. Hai tay cậu ôm đầu mình, mắt trợn trừng nhìn sàn nhà bóng loáng. +
Toang. +
Cậu đã ngủ với Ngụy Thanh Dương rồi… +
Bình tĩnh. +
Ngủ thì thôi đi, nhưng vì sao cậu lại là người ở dưới…? +
Bình tĩnh, bình tĩnh… +
Ở dưới thì thôi đi, nhưng tối qua có phải cậu còn ôm lấy Ngụy Thanh Dương không? Có phải còn chỉ huy đối phương nặng nhẹ ra sao, nhịp độ và góc độ thế nào không? +
…Không bình tĩnh nổi nữa rồi! +
Lộ Hi Bình suýt nữa thì nằm lăn ra đất giãy lạch bạch. Cậu bực bội vò một nắm tóc rối, môi trên cắn môi dưới thở ra một hơi thật dài, kiểu như buông xuôi mặc kệ sự đời rồi đứng dậy đi tắm. +
Đợi sau khi cậu tắm xong thì mém chút nữa là muộn cả giờ học, may là Lộ Hi Bình vẫn kịp thời bước vào giảng đường bậc thang. Thằng cốt Lục Tẫn theo sát phía sau cậu, vừa ngồi xuống đã nghiêng người tới hạ giọng hỏi, “Ê cậu có thấy Ngụy Thanh Dương đâu không? Cả đêm qua chả thấy cậu ta rep tin nhắn tôi.” +
“Không thấy.” Lộ Hi Bình sợ chuyện tối qua bị lộ, dứt khoát tách mình ra, “Tôi với cậu ta có học chung khoa đâu.” +
“Ò…” Lục Tẫn hít một hơi, “Thiệt ra tôi vừa mới thấy cậu ta trong trường hồi nãy á. Mà nói thật nhé, nhìn tâm trạng của cậu ta tệ lắm, tôi còn tưởng là hai người cãi nhau.” +
Da gà da vịt của Lộ Hi Bình lập tức nổi lên. Cậu cứng người quay đầu, âm u nhìn Lục Tẫn, “Sao cậu lại nghĩ là cậu ta cãi nhau với tôi mà không phải là với người khác?” +
Trong lòng Lộ Hi Bình thầm kêu không lẽ nào. +
Cậu đã tắm rửa kỳ cọ tới tận ba lần rồi mà, chẳng lẽ trên người vẫn còn dính cái mùi chó của Ngụy Thanh Dương sao? +
Lục Tẫn lộ ra vẻ mặt khó nói, biểu cảm rất chi là phức tạp. Đến khi vị giáo sư Ấn Độ bắt đầu huyên thuyên nói mấy thứ gì gì đó, Lục Tẫn mới hạ thấp giọng hơn, chỉ vào ống quần Lộ Hi Bình: +
“Ờm, cưng à. Thật ra tôi muốn hỏi từ nãy rồi. Đây là truyền thống của mấy anh trai Bắc Kinh à? Sao lại phải mang hai chiếc tất khác màu thế…? Hay đây là kiểu phối đồ nào đó, chỉ là tại tôi quê mùa nên không bắt kịp trend bây giờ vậy…?” +
Não Lộ Hi Bình lập tức treo máy. Cậu máy móc cúi đầu xuống, nhìn rõ thứ mình đã tiện tay xỏ bừa sau khi rửa mặt sáng nay. +
— Chân trái là tất cao cổ màu trắng, chân phải là đôi tất chấm bi đỏ xanh vốn chuẩn bị cho dịp Halloween. +
“….” +
Lục Tẫn còn bồi thêm một nhát, “Lúc nãy tôi gặp Ngụy Thanh Dương cậu ta cũng y chang cậu vậy, kiểu đẹp lệch pha ấy. Thậm chí còn sành điệu hơn nữa cơ, áo len cashmere cài lệch hai khuy, một nửa áo nhét trong quần, nửa còn lại thì thả bên ngoài. Hai người cố ý à? Lén bắt tay nhau bạo lực thẩm mỹ của tôi đúng không? Hay là hẹn nhau hôm nay đi xem triển lãm nghệ thuật không đối xứng gì đó sao…?” +
“Không có.” Bàn tay giấu trong tay áo của Lộ Hi Bình vô thức siết chặt, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, “Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi gấp quá nên không kịp kiểm tra lại á.” +
“Đúng là chỉ cần mặt đẹp thì mặc gì cũng thành thời trang.” Lục Tẫn liếc qua trang phục hôm nay của Lộ Hi Bình, chốt hạ một câu, “Đổi lại là tôi mặc thế này chắc thành mấy tên vô gia cư luôn rồi.” +
Lục Tẫn là một trong những người bạn chung của Lộ Hi Bình và Ngụy Thanh Dương, và cũng là một thiếu gia Thượng Hải điển hình. Gia đình hắn là kiểu lớn tuổi mới có con nên vô cùng cưng chiều hắn. Vì thế ở thành phố L, Lục Tẫn ngày nào cũng ăn chơi xả láng, nghỉ lễ thì đi du lịch khắp nơi, từ leo núi lửa, khám phá vùng cực cho đến lặn biển. Với những người không thân thiết, Lục Tẫn bị đánh giá là trông giống với một “mean gay”[2], nhưng thực ra hắn là trai thẳng 100% và đã thầm yêu nữ thần của mình suốt 5 năm trời rồi, còn cố gắng tự điều chỉnh bản thân thành cái loại gọi là có mặt đuổi cũng không đi, phải nói là lụy tình vô cùng. +
[2] gốc là từ mean girl, chỉ những cô gái xấu tính, hay bắt nạt cô lập người khác. Thì mean gay cũng tương tự nhưng là ám chỉ gay +
“Ồ, Ngụy Thanh Dương rep lại tôi rồi nè.” Lục Tẫn cúi đầu nhìn điện thoại, “Cảm ơn trời đất, tôi còn tưởng tối qua cậu ta ngất ở đâu đó ngoài đường nữa cơ.” +
Lộ Hi Bình do dự, thấy không cần thiết phải bảo Lục Tẫn đừng nhắc tới ba chữ đó. Dù lúc này cậu cực kỳ không muốn nghe thấy tên Ngụy Thanh Dương nhưng mở miệng nhấn mạnh như vậy lại thành ra có tật giật mình. +
Lộ Hi Bình với tư cách là người say đến không còn ý thức và sau khi tỉnh lại thì xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, trong lúc cuống cuồng đã mang nhầm cả vớ thì cũng đành thôi đi. +
Thế còn Ngụy Thanh Dương thì sao?! +
Một kẻ trái tính trái nết, cuồng sạch sẽ, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối như Ngụy Thanh Dương sao có thể cài sai cúc áo được chứ?! +
Đến cả Lục Tẫn cũng nhận ra được sự trùng hợp vụng về mà quái lạ này trên người họ. Quả nhiên con người sau khi làm sai chuyện gì thì nhạy cảm vô cùng, hễ chột dạ là nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. +
Sự trong sạch của cậu coi như không còn nữa… +
Tốt nhất là từ nay về sau cậu và Ngụy Thanh Dương đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa thì hơn.
+


