Kiss – 18

Chương 18 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Lộ Hi Bình khom người, cổ áo của bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũng theo động tác ấy mà trễ xuống. +
Ở nhà cậu đeo kính gọng tròn viền đen nên khiến đôi mắt vốn hơi dài trở nên tròn trịa và dịu dàng hơn. Nếu nói Lộ Hi Bình khi đeo kính áp tròng trông vô cùng sắc sảo, thì lúc này đây trong căn hộ ấm cúng của mình, cậu lại giống như một con thú bông đã bị mài đi góc cạnh, từng cử chỉ đều mang theo vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Gương mặt trái xoan cùng với chiếc cằm nhọn vốn sắc nét cũng bị đường cong của gọng kính làm cho mềm hẳn đi. +
Không nghi ngờ gì nữa, một Lộ Hi Bình như vậy chính là trí mạng. +
Khi cậu thu lại toàn bộ sự nhạy bén và giả vờ tỏ ra thiện ý với ai đó, quanh người sẽ phảng phất một loại từ trường hấp dẫn và giữ chặt lấy ánh nhìn của đối phương, khiến người ta không sao dời mắt được. +
Tuy thuộc kiểu người năng lượng thấp nhưng nhìn cậu lại rất có sức sống và xinh đẹp, chỉ cần ngồi yên ở đó thôi cũng đã đủ trở thành một người mẫu xuất sắc rồi. Bề ngoài thì thanh mảnh nhưng sức lực lại không hề nhỏ chút nào cả, thỉnh thoảng còn rất xấu tính nữa. +
Ví dụ như lúc này. +
Môi cậu gần như đã chạm tới cằm của Ngụy Thanh Dương rồi, song lại cố tình dừng ở khoảng cách chưa đến hai centimet. Sau đó cậu bỗng nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen kịt của Ngụy Thanh Dương. +
Đợi đến khi lông mày kiếm của Ngụy Thanh Dương khẽ nhíu lại, Lộ Hi Bình mới đổi sang vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng chạm môi lên môi hắn một cái. +
Chỉ là một cái chạm rất khẽ, ước chừng còn chưa tới nửa giây. +
Ngay sau đó liền rút lui. +
Lộ Hi Bình giữ một khoảng cách xã giao vừa phải, lùi về mép bàn và chống tay lên cạnh bàn sau lưng, rồi nhìn Ngụy Thanh Dương nói, “Được chưa?” +
Cậu càng tỏ ra thành thạo, càng bình thản, càng tự nhiên, càng giống như không hề để tâm đến nụ hôn ấy, thì tâm trạng của Ngụy Thanh Dương lại càng trở nên phức tạp, da thịt ngứa ngáy, trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. +
Trong luật rừng, đây gần như là một sự khiêu khích lãnh thổ. +
Thử hỏi có vua núi nào lại cho phép đồng loại tự do ra vào địa bàn của mình như chốn không người chứ? +
Theo Ngụy Thanh Dương, điểm giống nhau lớn nhất giữa Lộ Hi Bình và loài mèo chính là sự tương phản. Con vật nhỏ ngày thường lười biếng ngủ hay gật ấy một khi bị kích thích thì rất có thể sẽ nhảy lên với sức bật rất kinh người, hết leo tường rồi chạy trên nóc nhà, khiến con sen của nó cũng phải kinh ngạc thay. +
Lộ Hi Bình chính là như vậy. +
Nhìn thì vô hại đấy, nhưng thực chất lại cất giấu móng vuốt sắc bén ở bên trong. +
Đương nhiên, nếu dùng một vài kỹ năng đặc biệt gãi trúng điểm cậu thích, thì cậu sẽ lập tức biến thành một khối vô cơ thả trôi suy nghĩ, không còn giãy giụa nữa mà hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng ngay. +
Nói nôm na là hết chiêu. +
Mà Ngụy Thanh Dương lại vừa khéo nắm được kỹ năng đặc biệt ấy. +
Hắn đứng dậy kéo Lộ Hi Bình vào lòng bằng một tay rồi vùi mặt vào hõm cổ Lộ Hi Bình, cằm tựa lên xương quai xanh cậu, đồng thời phả hơi thở ấm nóng bên tai cậu, sau đó dùng chất giọng khàn khàn nói. +
“Tôi có hơi nhớ cậu đấy.” +
“Mà cậu lại chẳng chịu chủ động nói chuyện với tôi.” +
“… Không phải chính cậu bảo 48 tiếng không muốn để ý đến tôi sao?” Lộ Hi Bình cạn lời. +
“Cho tôi hôn thêm một cái nữa nha?” Ngụy Thanh Dương hỏi. +
“Có hôn được không, anh ơi?” +
“…” Bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị. +
Cậu vừa mới đồng ý làm bạn giường với Ngụy Thanh Dương xong, nếu bây giờ từ chối thì liệu có quá thiếu thành ý không nhỉ? +
Có bị hắn thầm mắng là đồ không giữ lời hứa không ta? +
Hoàng đế còn không thể sáng ra lệnh, tối đã đổi ý nữa là. Cậu mà lật lọng thì chẳng phải trông rất thiếu trách nhiệm sao? +
Đến lúc bị người ta quay sang quở trách, cậu lại chẳng có lý để cãi. +
Lộ Hi Bình bày ra cái mặt lạnh như băng, nội tâm giằng xé hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu rất nhẹ. +
Lần này đổi lại thành Ngụy Thanh Dương nghiêng người tiến tới, hắn không giữ chặt vai hay sau đầu Lộ Hi Bình như thường lệ nữa mà chỉ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lộ Hi Bình, giữ ở một khoảng cách nhất định. +
Bốn cánh môi chạm vào nhau. +
Nụ hôn của Ngụy Thanh Dương hoàn toàn khác với sự vụng về của Lộ Hi Bình, nó nóng bỏng, thuần thục và đầy kỹ xảo. +
Hắn dễ dàng cạy mở khoang miệng của Lộ Hi Bình ra, sau đó cho đầu lưỡi ngang ngược tiến vào rồi quét qua quét lại, ép mạnh lên thành trong và mặt lưỡi cậu. +
Chẳng mấy chốc Lộ Hi Bình đã thiếu dưỡng khí, đầu óc rơi vào trạng thái choáng váng, hai chân thì mềm nhũn. +
Không còn bàn tay cho cậu mượn lực, Lộ Hi Bình lảo đảo hai bước, đồng tử mờ nước lùi về sau, suýt nữa ngã ngồi xuống. May mà Ngụy Thanh Dương kịp kéo cổ tay cậu lại, giữ vững được trọng tâm. +
Lộ Hi Bình chỉ nghe thấy giọng Ngụy Thanh Dương khàn khàn như cát khô dưới nắng, thấp giọng thì thầm bên tai cậu, “Sao thế, chân mềm đến mức không đứng nổi à cục cưng?” +
“…” +
Lộ Hi Bình còn chưa kịp nổi giận thì Ngụy Thanh Dương đã chậc một tiếng, nhíu mày chất vấn trước, “Có phải thi cử làm cậu gầy đi không?” +
? +
Mạch não người này quả thật còn quanh co hơn cả đường núi nữa. +
“… Làm gì có, ảo giác của cậu thôi.” Lộ Hi Bình lạnh lùng phủ nhận. +
“Thật không đó?” Ngụy Thanh Dương khẽ cười, bàn tay từ cổ tay cậu chậm rãi trượt lên rồi luồn vào ống tay áo cậu, đồng thời kéo cả vạt áo lên, “Vậy để tôi cân thử nha.” +
Những năm đi du học phải bay đi bay về nhiều lần, lại thêm đi du lịch khắp nơi, Ngụy Thanh Dương đã luyện được một kỹ năng chỉ cần nhấc vali bằng một tay là có thể biết nó có vượt quá 23kg hay không. +
Lộ Hi Bình không hề nghi ngờ về điều đó. Cậu từng tận mắt chứng kiến hắn nhấc vali của cậu lên, sau đó mở ra rồi lấy một chiếc bàn phím bảo cậu bỏ vào hành lý xách tay, “Thế này mới OK.” +
Sau khi cân xong, số hành lý ký gửi còn lại quả nhiên nằm gọn trong giới hạn miễn phí. +
Các chuyến bay quốc tế có giới hạn hành lý miễn phí là 23kg cho hạng phổ thông và 32kg cho hạng thương gia, nếu quá cân thì sẽ phải trả phí rất cao. +
Nghĩ đến đây, Lộ Hi Bình càng thêm bất lực. +
Thấy cậu không phản đối, Ngụy Thanh Dương dùng tay còn lại vòng qua eo cậu rồi siết chặt lại, dễ dàng nhấc bổng cả người của cậu lên. +
Còn ước lượng thử một chút. +
“…” +
“Gầy đi rồi này.” Ngụy Thanh Dương quả quyết nói, “Từ mai tôi sẽ lo khẩu phần ăn lại cho cậu. Cứ để cậu tự do ăn uống thế này kiểu gì cũng thành cái que thôi, đến lúc bị gió thổi bay đi đâu cũng chẳng biết.” +
Chẳng có thằng đàn ông nào thích bị nói là yếu ớt mong manh cả, nên Lộ Hi Bình cũng không phản bác đề nghị này của Ngụy Thanh Dương, đồ ăn phương tây đúng là rất khó ăn, dạ dày của cậu sớm đã bị nuông chiều đến mức kén chọn rồi, không cho phép bữa nào cũng nhồi bánh mì nướng, rau dưa, và chút bơ gì gì đó. +
Ngón tay cái của Ngụy Thanh Dương vuốt nhẹ sống lưng Lộ Hi Bình, lúc cậu còn đang ngẩn người thì lại cúi xuống hôn tiếp, dùng đôi môi nóng bỏng bịt kín hô hấp của cậu. +
Vốn dĩ đây vẫn là nụ hôn nằm trong phạm vi an toàn của Lộ Hi Bình. Nhưng khi tay Ngụy Thanh Dương bắt đầu trượt xuống và răng hắn khẽ cắn lên đầu lưỡi cậu một cái, thì mọi thứ lập tức thay đổi. +
Một cơn đau bất chợt truyền tới từ đầu lưỡi. +
Hàng mi Lộ Hi Bình cũng theo đó mà run lên vài cái, trong con ngươi mang theo sự không dám tin. +
Từ hồi trung học tới giờ, cả hai gần như không còn tiếp xúc thân mật như vậy nữa. Bởi vì cả hai luôn cạnh tranh với nhau, quanh người đều toả ra mùi thuốc súng, ngay cả những động tác như khoác vai bá cổ mà tụi con trai thường hay làm cũng sẽ không có. +
Lộ Hi Bình hay nghe người nhà kể là, lúc nhỏ cậu còn cùng Ngụy Thanh Dương tắm chung, cùng chơi súng nước, cùng thoa phấn rôm cho nhau, mà khi làm những việc này đương nhiên đều là trần truồng rồi. Có điều trí nhớ con người có hạn, khi đó bọn họ chỉ là lũ nhóc chưa hiểu chuyện, nên cậu từ lâu đã không còn nhớ nổi cảnh tượng đó trông như thế nào nữa. +
Tóm lại, mặc dù Lộ Hi Bình rất quen thuộc với diện mạo của Ngụy Thanh Dương, từ mắt mũi cho đến cả lông mày, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết hắn sẽ trông ra sao khi không bận đồ. +
Cậu cho rằng Ngụy Thanh Dương cũng sẽ cảm thấy giống mình. +
Nhưng lúc này đây, khi lòng bàn tay thô ráp và khô ráo của Ngụy Thanh Dương bóp lấy eo cậu, Lộ Hi Bình đến thở cũng không kịp mà nghiêng đầu run rẩy, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ, một tay theo bản năng muốn gạt cánh tay rắn chắc của kẻ gây chuyện đi. +
“Cái hôm cậu uống say ấy.” Bỗng nhiên Ngụy Thanh Dương lại mở miệng vào đúng lúc này và nhắc tới một chủ đề cấm kỵ nguy hiểm giữa cả hai. +
“… Thì sao?” Lộ Hi Bình thở dốc, ngước mắt lên hỏi lại. +
“Say đến nỗi không nhớ gì là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi muốn cậu nhớ lại.” Ngụy Thanh Dương cười nói. +
Hắn nói câu này gần như là kề sát bên tai Lộ Hi Bình, nói xong liền bắt đầu động tay. +
Vén áo lên, nới lỏng dây lưng quần, ngay cả động tác kéo khóa cũng được thực hiện một cách vô cùng thành thạo. Thấy hắn tỉnh ruồi như vậy, Lộ Hi Bình nghi ngờ tối hôm đó hắn cũng đã làm như vậy. +
Giờ chỉ là ngựa quen đường cũ thôi. +
Tai Lộ Hi Bình dần nóng lên. +
Cả người cậu giống như củ khoai lang bị hấp chín, bên ngoài vẫn còn bọc một lớp vỏ bảo hộ nhưng thực tế bên trong đã trở nên mềm ngọt ngon miệng, nóng hôi hổi rồi. Cắn xuống một cái là sẽ tan ngay trên đầu lưỡi và mang lại một sự bùng nổ vị giác tuyệt vời. +
Ngụy Thanh Dương thuận theo lẽ thường cắn lên cổ cậu một cái. +
Bàn tay khô ráp in hằn cả đường vân lên làn da trắng mịn của Lộ Hi Bình, xúc cảm trơn mịn tinh tế cùng những chỗ gồ ghề của đường vân tay hòa lẫn vào nhau, mang đến trải nghiệm cảm quan mới mẻ. +
Lộ Hi Bình không nhịn được mà nín thở. +
Đường nét của bụng cậu căng lại thành một khối, phần bụng dưới hiện ra một hõm nhỏ. +
“Anh ơi.” Ngụy Thanh Dương khàn giọng, “Anh gầy quá rồi.” +
Sống lưng sờ vào có chút lởm chởm, thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập của Lộ Hi Bình. +
Bộ khung xương nhỏ hơn Ngụy Thanh Dương một cỡ này rốt cuộc đã chống đỡ bạo bệnh và những đợt hóa trị phức tạp kiểu gì vậy? +
Lộ Hi Bình có siêu năng lực sao? +
Rõ ràng nhìn cậu mềm mại như thế. +
Vậy mà thực tế lại có một cột sống thật kiên cường. +
Ngụy Thanh Dương bỗng ngậm lấy đầu lưỡi trơn ướt của cậu hỏi, “Lộ Hi Bình à, sau này chúng ta còn chiến tranh lạnh nữa không?” +
“… Cái gì?” +
Tư duy của Lộ Hi Bình giống như một ống nước bị tắc nghẽn, bị chặn cả hai đầu, nhưng Ngụy Thanh Dương lại không ngừng chọc những cái lỗ nhỏ và thổi khí vào trong. +
Người này đang thử dùng logic của mình để giăng lưới bao trùm lấy Lộ Hi Bình, lại dùng phương pháp thẩm thấu từng chút một cảm hóa cậu. +
“Sau này đừng giấu tôi đi gặp người khác nữa, nha?” Ngụy Thanh Dương mút lấy đôi môi đã ướt nhẹp của cậu, giọng khàn nói. +
Chỉ cần nghĩ đến việc Lộ Hi Bình có khả năng lại giấu hắn đi gặp đối tượng xem mắt, Ngụy Thanh Dương liền có một loại cảm giác như bị phản bội vậy. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn cảm thấy Lộ Hi Bình nên thận trọng khi chọn một mối quan hệ. Phải thận trọng hơn người khác gấp ngàn lần. +
Và tất nhiên, tốt nhất vẫn là hy vọng cậu đừng yêu đương gì cả. +
Nếu không Lộ Hi Bình sẽ chia thời gian vốn đã không nhiều của mình cho người khác. +
Vậy đến lúc đó Ngụy Thanh Dương hắn phải làm sao đây? +
Chẳng phải hắn sẽ một mình buồn chán đến chết sao? +
“Trả lời em đi anh.” Ngụy Thanh Dương rũ mắt, lại hôn lên môi Lộ Hi Bình. +
Hắn tỉ mỉ quan sát phản ứng của Lộ Hi Bình, vài giây sau cười khẽ một tiếng, giọng mang theo từ tính, “Sao không nói gì mà cứ run run thế?” +
Hắn trêu chọc xoa nắn dái tai Lộ Hi Bình, “Sướng không?” +
Bởi vì Lộ Hi Bình vẫn không trả lời hắn nên bàn tay làm loạn của Ngụy Thanh Dương lại trượt đến một vùng nào đó sau lưng, cách lớp quần rồi bất ngờ vỗ một cái lên đó. +
Cả người Lộ Hi Bình đều cứng ngắc, ngón tay thì run run, ngây ra vài giây rồi đột nhiên siết chặt lại rồi giấu dưới tay áo. +
Mặt cậu đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ngay cả chóp tai cũng bị hấp chín. +
“Chuyện mà anh em cột chèo không làm thì chúng ta đều đã làm hết rồi, còn chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm thì chúng ta cũng đã làm hết luôn.” Ngụy Thanh Dương tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu, đôi môi lướt qua nốt ruồi đen kia còn ngậm theo ý cười, hơi thở nóng rực chui vào tai rồi đi thẳng lên đại não, “Vậy nên chúng ta không còn giống trước kia nữa, đúng không?” +
“Sau này cậu chỉ làm loại chuyện thân mật này với mình tôi thôi, có được không?” +
Toàn thân Lộ Hi Bình đều tê rần như bị giật điện. Các tế bào nhạy cảm trong cơ thể cậu giống như tiến vào buồng lên men, từng cái từng cái sinh sôi nảy nở rồi căng phồng ra, sau đó bật nhảy loạn xạ và cuối cùng nổ tung. +
Kỹ thuật hôn của Ngụy Thanh Dương quá cao siêu hệt như là được đặt làm riêng vậy, gần như mỗi một lần hắn nghiền ép cậu đều có thể chọt trúng điểm thoải mái nhất của cậu, khiến cậu run rẩy đến không sao kiểm soát được. +
“Nói gì đi chứ.” Ngụy Thanh Dương cười khẽ một tiếng, ngón tay nắm lấy cằm cậu, “Anh à, anh đừng cho em ăn bơ mà.” +
“Được, hay là không được hả?” Ngụy Thanh Dương hỏi. +
Giọng điệu của đối phương không hề hùng hổ dọa người, thậm chí có thể nói là bướng bỉnh trẻ con, Lộ Hi Bình càng nghe càng xấu hổ, càng ngượng ngùng, bực đến mức không biết giấu mặt vào đâu. +
Khi Ngụy Thanh Dương đang định mở miệng nói tiếp thì Lộ Hi Bình đã kịp thời cắt ngang hắn, “… Được, được! Được chưa?! Cậu muốn hôn thì hôn đi, đừng có nói mấy lời thô tục nữa!” +
“?” Ngụy Thanh Dương giả vờ kinh ngạc và khó hiểu, còn làm ra cái mặt rất chi là lố nữa, “Câu nào thô tục hả? Tôi có nói cái gì đâu.” +
“Tất cả luôn.” Lộ Hi Bình nắm chặt cổ áo hắn, vừa run rẩy vừa nghiến răng ken két, “Tất cả đều rất tục đó! Cậu là cái đồ biến thái khát tình à?” +
Hơn nữa còn là cái loại biến thái có thiên phú ngôn ngữ cực cao nữa cơ, chỉ vài dăm ba câu đã khiến Lộ Hi Bình phải câm nín bởi vì đối phương quá dâm. +
Ngụy Thanh Dương nghe vậy thì nghĩ ngợi lại một chút, kết quả chưa đến hai giây thì bản tính đã bộc lộ. Hắn thuận thế đặt hai tay lên cái eo nhỏ xíu của Lộ Hi Bình rồi ôm chặt cậu hơn, trực tiếp bỏ qua đề tài đó. +
“Còn chưa hôn xong nữa đó, tôi tiếp tục đấy nhé?” +



NTD thích thì nói tẹt ra đi 🫵🏼🫵🏼🫵🏼