Kiss – 17

Chương 17 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Lộ Hi Bình cắm mặt ở thư viện suốt ba ngày, cuối cùng cũng thi xong midterm. Học kỳ này số môn cần thi giữa kỳ của cậu không nhiều, so với các khoa khác thì vẫn nhẹ nhàng hơn đôi chút. +
Thi xong cả người đều khoẻ hẳn ra. Lộ Hi Bình ngủ một giấc dậy là xóa sạch toàn bộ kiến thức trong đầu, chỉ chừa lại đủ bộ nhớ CPU để nghĩ đến những chuyện khác. +
Ví dụ như chuyện giữa cậu và Ngụy Thanh Dương. +
Giữa họ chắc chắn đã xảy ra một sai lệch nào đó và không thể dùng lời nói đơn giản để diễn tả được, mà nó giống như một hành tinh vốn đang tuần hoàn theo một quỹ đạo đã cố định sẵn rồi bỗng nhiên bay vọt ra khỏi hệ mặt trời vậy. +
Thời gian đếm ngược càng cận kề thì Lộ Hi Bình lại càng thấy bất an. +
Đồng ý làm bạn chịch với Ngụy Thanh Dương ư? Chẳng phải nó quá điên rồ rồi hay sao? Tại sao cậu lại đồng ý chứ? +
Họ là bạn mà. +
Đã là bạn thì sao có thể làm chuyện đó được? +
Lộ Hi Bình nhìn chòng chọc vào điện thoại như muốn đâm thủng nó, sau cùng vẫn không nhịn được mà lên mạng tra thử. +
Lỡ ngủ với thằng cốt của mình thì phải làm sao đây? +
Hôn là sẽ có phản ứng à? +
Hôn ai cũng sẽ có phản ứng hết sao? +
Kết quả trả về với đủ muôn vàn kiểu loại, đa số cư dân mạng đều là đang chia sẻ những trải nghiệm mập mờ giữa họ và crush của mình. +
Lộ Hi Bình đọc mà cái cổ đỏ bừng bừng, càng lúc càng cảm thấy chuyện này không ổn. +
Thứ nhất, Ngụy Thanh Dương nghiện rồi, còn cậu thì không. +
Thứ hai, hai lần hôn trước đó cậu chẳng có dao động gì lớn cả, lần cuối ở nhà là do Ngụy Thanh Dương cố tình trêu cậu nên mới khơi dậy được phản ứng thôi. +
Cũng như Lộ Hi Bình đã từng nói, tình dục không phải là tình yêu. +
Hai người đàn ông sớm tối ở bên nhau gần hai chục năm trời, chỉ vì ngủ với nhau một lần mà muốn phát triển thành một mối quan hệ chỉ có va chạm thể xác và không hề có tình cảm sao? +
Thế này thì nguy hiểm quá. +
Trong tiềm thức, Lộ Hi Bình cảm thấy nếu giữa cậu và Ngụy Thanh Dương chỉ là bạn bè thôi thì mọi chuyện đã dễ nói hơn rồi. Dù có cãi nhau banh chành đi nữa thì bạn bè cũng sẽ không rời xa nhau, huống chi hai gia đình bọn họ lại còn là thế giao. Đánh nhau xong, đến tết vẫn phải ngồi chung một mâm cơm cơ mà. +
Cũng giống như người thân vậy, sợi dây ràng buộc giữa bạn bè ấy dường như còn bền chặt hơn cả người yêu nữa. +
Thế nên trong tình huống này, cho dù có là ai đi nữa thì cũng sẽ chọn một mối quan hệ “vững chắc” hơn, không phải à? +
Vì thế Lộ Hi Bình theo bản năng không tiếp tục để ý đến đồng hồ đếm ngược kia nữa. Cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây. Dĩ nhiên trước khi thời hạn kết thúc thì cậu không thể nào đưa ra câu trả lời được. +
Đầu óc cậu rối tung rối mù, biểu hiện cụ thể là cứ thấy Ngụy Thanh Dương ở đâu là tránh mặt ở đó, thậm chí ở cùng một phòng tự học với nhau thôi cũng đã thấy khó chịu cả người rồi, chỉ muốn lập tức xách cặp chạy biến ra khỏi hiện trường đầy nguy hiểm ấy ngay và luôn. +
. +
Cứ thế việc trốn tránh như vậy đã diễn ra suốt hai ngày liền, những lúc không đi học thì Lộ Hi Bình gần như nằm liệt trên giường. +
Điện thoại rung lên, là tin nhắn hỏi thăm của giáo sư Lâm. +
Mẫu hậu đại nhân: Hi Bình, dạo này ổn không con? +
Mẫu hậu đại nhân: Thi giữa kỳ xong chưa? +
Mẫu hậu đại nhân: Xong rồi thì giúp mẹ một việc được không? +
Lộ Hi Bình trả lời lại rất nhanh. Cậu quá hiểu mẹ mình rồi, tự dưng nhiệt tình thế này thì ắt hẳn có biến. Quả nhiên, bà Lâm chuyển tiếp một đoạn chat qua, đại khái là cô bạn thân của bà lo lắng đứa con gái mãi không có người yêu, vừa hay cũng đang làm việc ở nước M nên hy vọng hai nhà có thể kết duyên. +
Lộ Hi Bình: Mẹ à, có gì thì mẹ cứ nói thẳng luôn đi. +
Lâm Vũ Quyên: Ý là muốn con đi ăn một bữa với người ta, gặp mặt một lần á. +
Lộ Hi Bình: . +
Lâm Vũ Quyên: Cô Trương là bạn đánh bài của mẹ, chồng cô ấy là phó chủ nhiệm khoa huyết học bệnh viện Nhân Dân đó, bộ con quên rồi à? Hồi đó còn là bác sĩ điều trị chính cho con đấy. +
Lâm Vũ Quyên: Nên mẹ khó từ chối lắm. Con cứ coi như là quen thêm một người bạn đi, mẹ cũng đâu có bắt con phải thế nào với người ta đâu, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. +
Bà Lâm tự quyết rồi gửi luôn danh thiếp của đối phương sang. Cuối cùng Lộ Hi Bình đành đồng ý. +
. +
10 giờ sáng thứ bảy, Lộ Hi Bình mặc áo khoác và quàng khăn rời khỏi nhà. +
Con gái của chủ nhiệm Lưu tên là Lưu Khanh Y, nghe nói đã làm lập trình viên ở nước M hai năm rồi, lớn hơn Lộ Hi Bình, tính theo vai vế cậu còn phải gọi người ta một tiếng chị. +
Hồi nhỏ Lộ Hi Bình từng gặp Lưu Khanh Y vài lần, nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm, cũng chỉ dừng lại ở mức độ quen biết sơ sơ thôi, gần như không nói chuyện mấy. +
Cậu đúng hẹn bước vào một quán cà phê bên đường, địa điểm này là do Lưu Khanh Y chọn, nằm ngay gần trường cậu. +
Ở một góc gần cửa sổ, có một cô gái mặc một chiếc áo len cashmere đang cầm trên tay tách cà phê. Vừa trông thấy Lộ Hi Bình bước vào, cô hơi ngước mặt lên, trong mắt lộ rõ sự bất ngờ sau đó là vài phần tán thưởng. +
Dù buổi gặp mặt này là do người nhà sắp xếp nhưng Lộ Hi Bình cũng không cố tình ăn mặc xuề xòa để làm xấu đi ấn tượng ban đầu. Ngược lại cậu ăn mặc rất chỉn chu, có thể thấy bình thường là người rất có gu thẩm mỹ. Một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt phối cùng áo len cổ lọ trắng khiến cả người cậu toát lên vẻ xa cách song vẫn nổi bật. Khi bước vào, cậu giống như một cơn gió lạnh của mùa đông, mang theo những bông tuyết lạnh lẽo nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. +
“Chào chị.” Lộ Hi Bình kéo ghế ngồi xuống, lịch sự gật đầu với Lưu Khanh Y. +
Cách mở đầu này khiến Lưu Khanh Y khá hài lòng. Cô mỉm cười rồi đơn giản giới thiệu tình hình của mình. +
“Chắc cậu không phải tự nguyện đâu nhỉ?” Lưu Khanh Y cười cười nói, “Tôi cũng vậy. Nên cậu không cần phải áp lực đâu, cứ coi như là ăn bữa cơm bình thường thôi. Tôi có bạn gái rồi.” +
Lộ Hi Bình khựng lại một lát, phát hiện những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trên đường đột nhiên mất hết tác dụng vào lúc này. Sau đó cậu bật cười, dáng vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. +
“Tôi vẫn chưa come out với gia đình. Dù sao tôi cũng làm việc ở đây, họ không can thiệp xa tới vậy được.” Lưu Khanh Y nhún vai, “Cậu tới đây gần hai năm rồi nhỉ? Định về nước thực tập hay ở lại đây luôn? Sau này nếu có vấn đề về công việc thì cứ hỏi tôi, tôi có thể giúp cậu xem qua CV.” +
“Cảm ơn chị.” Lộ Hi Bình mỉm cười. +
Khung cảnh này hẳn là rất đẹp mắt. Buổi sáng nắng vừa vặn, quán cà phê thì được trang trí tinh tế và hợp mốt, ngoài cửa sổ là một mảng trắng mênh mang của phố phường, người qua lại đi theo tốp năm tốp ba. Nắng ấm màu cam chiếu xiên qua lớp kính rồi đổ xuống theo một đường chéo. +
Nửa khuôn mặt trắng trẻo của Lộ Hi Bình hòa vào ánh sáng. Lưu Khanh Y đang nói chuyện giữa chừng thì bỗng trêu cậu giống “hoàng tử băng giá” trong truyền thuyết. +
“Chúc hai chị hạnh phúc nhé.” Lộ Hi Bình nhìn tấm ảnh chụp chung giữa Lưu Khanh Y và một cô gái xinh đẹp khác mang đậm nét Âu Mỹ điển hình trong điện thoại, chân thành chúc phúc. +
Hai người ngồi trong quán trò chuyện vui vẻ suốt một tiếng đồng hồ. Nào ngờ ở góc phố bên ngoài, Lục Tẫn đang lén lút giơ điện thoại lên và chụp một tấm qua lớp kính cửa sổ. +
Hắn gửi ngay qua cho Ngụy Thanh Dương. +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: [Ảnh] +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Đây là Hi Bình đúng không??? +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Bên cạnh là chị nào vậy…? +
Trai đẹp mặt non choẹt: ? +
Trai đẹp mặt non choẹt: Ừ. +
Trai đẹp mặt non choẹt: …? +
Ngụy Thanh Dương nheo mắt lại. +
Lúc này hắn đang chơi tennis, thấy tin nhắn thì ra hiệu với người bạn Philippines bên cạnh là mình nghỉ một lát. +
Ngụy Thanh Dương phóng to bức ảnh ra, xác nhận người trong ảnh chính là Lộ Hi Bình. Dù cậu có hóa thành tro thì hắn vẫn nhận ra. Có điều người ngồi đối diện là ai thì hắn không chắc lắm. Nhìn có hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. +
Lục lọi trí nhớ một hồi, Ngụy Thanh Dương chợt nhớ ra đó là con gái của bác sĩ điều trị chính cho Lộ Hi Bình trước đây. +
Hắn liền quay sang nhắn cho Lâm Vũ Quyên. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Mẹ nuôi ơi, hình như con thấy Lộ Hi Bình đi cùng với một cô gái á. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Là thật à? +
Lâm Vũ Quyên trả lời rất nhanh. +
Lâm Vũ Quyên: Đúng rồi! +
Lâm Vũ Quyên: Con cũng thấy tụi nó à? +
Lâm Vũ Quyên: Mẹ sắp xếp cho nó đi xem mắt đó. +
“…” Ngụy Thanh Dương nhìn thấy hai chữ ‘xem mắt’ chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dâng thẳng lên đỉnh đầu, gân xanh nơi đuôi lông mày cũng giật giật. +
Không lâu sau Lộ Hi Bình nhận được tin nhắn. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Lộ Hi Bình. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Cậu đang ở đâu. +
Sao băng đập trúng ngón chân: ? +
Sao băng đập trúng ngón chân: Vừa về tới nhà, sao đấy? +
Trai đẹp mặt non choẹt: Cậu mới đi hẹn hò với người khác đúng không. +
Nhìn thấy câu này, phản ứng đầu tiên của Lộ Hi Bình là giật điếng người một cái. Sao Ngụy Thanh Dương lại biết? Biết từ khi nào? Có phải đã nhìn thấy rồi không? Nếu thấy thì sao lúc đó không vào hỏi cho rõ? +
Nhưng rất nhanh lý trí đã kéo cảm xúc kinh ngạc của cậu trở lại. +
…Tại sao cậu phải chột dạ hả? +
Suy cho cùng, việc cậu gặp ai hay đi ăn với ai có cần phải báo cáo cho Ngụy Thanh Dương biết không? Cho dù thật sự là đi hẹn hò đi nữa thì liên quan đếch gì đến Ngụy Thanh Dương chứ? +
Giọng điệu của đối phương nghe có vẻ khá tức giận. Dù chỉ là cách một lớp màn hình nhưng Lộ Hi Bình vẫn có thể mường tượng ra được biểu cảm của Ngụy Thanh Dương lúc này đây, chắc chắn là mày kiếm đang nhíu chặt lại, cả mặt viết đầy hai chữ khó chịu rồi. +
Sao băng đập trúng ngón chân: Gì đây? Cậu đang chất vấn tôi đó à? +
Trai đẹp mặt non choẹt: Ha. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Chứ không lẽ viết lời chúc mừng đám cưới cho hai người? +
Chờ hồi lâu mà cũng không thấy Lộ Hi Bình trả lời. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Trả lời tôi. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Bắt máy tôi. +
Điện thoại bắt đầu rung liên hồi. Lộ Hi Bình bật dậy khỏi giường, còn chưa kịp thay quần ngủ đã luống cuống nhấn nút nhận cuộc gọi. +
“Ủa là sao anh?” Bên phía Ngụy Thanh Dương rất ồn, chắc là đang ở sân bóng. Ngụy Thanh Dương nhanh chóng đi ra chỗ vắng người, sau đó liền truyền đến tiếng tặc lưỡi rõ mồn một, “Đếm ngược còn chưa kết thúc mà anh đã đi tò te hú hí với người khác rồi, vậy em là cái thá gì hả?” +
“Cậu còn biết là chưa kết thúc à?” Lộ Hi Bình lập tức bắt được lỗ hổng logic của hắn, giọng lạnh xuống, “Mà giờ cậu đang làm cái gì đấy? Bắt ghen à? Tôi đã đồng ý với cậu đâu, mà cho dù đồng ý thì chúng ta cũng chỉ là bạn tình thôi. Đúng như tên gọi của nó, chẳng phải chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau thôi sao.” +
Lần này Ngụy Thanh Dương không đốp chát lại ngay được. Bởi vì những gì Lộ Hi Bình nói hoàn toàn đúng. +
Họ không yêu đương, không phải người yêu. Nếu đối phương có mục tiêu mới thì bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt được. +
Huống chi Lộ Hi Bình còn chưa gật đầu nữa là, hiện tại cả hai thậm chí còn chưa được tính là situationship[1], chứ đừng nói đến friends with benefits. +
[1] Situationship là thuật ngữ chỉ các mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn nhưng dưới tình yêu, không có sự cam kết rõ ràng hay danh xưng chính thức. Còn Fwb là chỉ về bạn tình +
“Ha.” Ngụy Thanh Dương cười khẩy, “Hóa ra anh nghĩ như vậy à. Bây giờ anh làm thế này thì có khác gì từ chối em đâu, hả anh? Anh cũng đã đi gặp con gái người ta rồi, vậy em còn chờ đếm ngược kết thúc làm gì nữa?” +
Lộ Hi Bình cảm thấy Ngụy Thanh Dương đang gài mình. Cậu theo bản năng không muốn nói sâu vào vấn đề đó cho lắm, nên liền chuyển sang chuyện khác, “Gì mà ‘hóa ra tôi nghĩ như vậy’ hả? Thế còn cậu, cậu nghĩ sao? Mắc cái giống gì cậu lại sửng cồ lên vậy? Là vì cảm thấy bị đùa giỡn nên lòng tự trọng bị tổn thương, hay đơn thuần là…” +
“Là?” Ngụy Thanh Dương không thể đợi nổi thêm một giây, trầm giọng hỏi lại. +
“Là ghen hả.” Lộ Hi Bình nói. +
“…” +
Hai đầu điện thoại lại rơi vào im lặng. Một lúc sau Ngụy Thanh Dương bỗng phát ra tiếng cười khe khẽ, giọng nói lạnh tanh không chút nhiệt độ, “Em ghen? Anh nghĩ nhiều rồi đấy anh ơi. Anh cũng biết em là người sĩ diện mà, nên em chỉ thấy cách làm này của anh không công bằng với em xíu nào cả. Anh đang ỷ vào việc mình có sức hút rồi bắt nạt em đó.” +
Lộ Hi Bình càng nghe càng thấy sai sai. Đây là đang cãi nhau à? Cái gì mà “bắt nạt”? Với lại đang cãi tới cãi lui còn nhấn mạnh cái câu “có sức hút” làm chi dãy…? +
Đúng là thần kinh. +
Chẳng phải người chưa rõ đầu cua tai nheo gì mà đã sồn sồn lên là Ngụy Thanh Dương sao? +
Lộ Hi Bình cũng bực chứ bộ, thế là cậu dứt khoát không thèm giải thích với Ngụy Thanh Dương luôn. Cậu nói thẳng, “Vậy cậu nói luôn đi, cậu muốn thế nào hả? Ý là bây giờ cậu không cần câu trả lời của tôi nữa đúng không? Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục làm bạn. Đúng không?” +
Ngụy Thanh Dương đã chua đến điên rồi, đột nhiên hắn hét lên quãng tám vào điện thoại, “LỘ HI BÌNH, TÔI GHÉT CẬUUU!” +
Rồi cúp cái rụp. +
“…” Lộ Hi Bình trợn mắt nhìn lịch sử cuộc gọi hiện lên. +
Ngay sau đó Ngụy Thanh Dương liền đổi sang oanh tạc tin nhắn cậu. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi quyết định 48 tiếng sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Lộ Hi Bình, cậu nghe đây, lần này cậu thật sự đã chọc giận tôi rồi. Chọc giận tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tại sao nước biển lại mặn. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Từ đầu đến cuối cậu chưa từng cảm thấy mình có lỗi. Cậu tổn thương tôi rồi cười như không có chuyện gì xảy ra hết. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Chị ta đẹp lắm đúng không? Tri thức lắm đúng không? Ưu tú lắm đúng không? Chắc là gu của cậu rồi chứ gì?! +
Trai đẹp mặt non choẹt: Cậu cứ ở đó mà đi uống cà phê với chị ta đi, còn tôi thì lấy ‘thân lá’ của cậu pha nước cũng đủ uống ba năm rồi. +
[2] 茎叶 – hành diệp: thân lá. Trong một số bối cảnh hẹp thì từ “茎” còn được dùng để chỉ “dương vật”, nó là từ lóng, nên trong ngữ cảnh này có thể hiểu là pha tinh dịch uống á 😣 eo, đớt ti tóc +
Lộ Hi Bình:???? +
Lộ Hi Bình: Ê. Coi chừng lát nữa bay acc đấy.[3] +
[3] Bình nó sợ Dương bị quét nội dung 18+ là bị ban tài khoản =)) +
Trai đẹp mặt non choẹt: Thì sao? Dù sao cậu cũng đâu có quan tâm. Cứ vậy đi, chúng ta nghỉ chơi 48 tiếng. +
Lần này Ngụy Thanh Dương có lẽ thật sự tức đến mất hết lý trí rồi. Hắn quả thật không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào cho Lộ Hi Bình nữa. Không đăng gì trên vòng bạn bè, đến cả trong nhóm chat chung cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. +
Thế giới vốn ồn ào bỗng chốc yên lặng hẳn. Cuối tuần, Lộ Hi Bình ở trong studio cắt dựng video, tìm tư liệu, tiện thể chơi game. +
Cậu hiểu rất rõ tính cách của Ngụy Thanh Dương. Nhiệt tình thì nhiệt tình đấy, nhưng lạnh lùng một cái thì y như cái tủ lạnh di động luôn, cứ nhìn cách hắn đối xử với người ngoài là biết. +
Bạn bè của Ngụy Thanh Dương thực ra không nhiều, người thật lòng cũng chẳng có mấy ai. Bởi vì gia cảnh và môi trường trưởng thành không cho phép hắn dễ dàng mở lòng tin tưởng bất cứ ai khác, nên chỉ với những người mà hắn thấy xứng đáng thì hắn mới kết giao sâu thôi. +
Đánh giá từ bên ngoài về cậu con trai độc nhất của nữ hoàng màn ảnh này trước giờ đều luôn như một, đó chính là thần bí và có phần xa cách. +
Là con của một ngôi sao đình đám nhưng lớn lên lại đi theo con đường học thuật mà không hoạt động trong giới giải trí, cũng chẳng tìm ra được scandal tình ái nào. Thế nhưng Ngụy Thanh Dương chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt công chúng, hầu như dưới mỗi vlog của hắn lần nào cũng có fan mới bàn tán về gia thế của hắn hết. +
Mà Lộ Hi Bình cũng bị Ngụy Thanh Dương làm cho rối như tơ vò. Cậu rất ít khi phải bận tâm về quan hệ giữa người với người như thế này lắm, đa phần đều rất quyết đoán, nói dứt là dứt. Dù sao gia đình cậu cũng coi như khá giả, gia giáo nghiêm khắc, không thích những kiểu xã giao vì thể diện. Tổ tiên từng rất hiển hách, thậm chí còn sở hữu một căn tứ hợp viện tổ truyền nằm trong vành đai hai hiện nay gần như vô giá trên thị trường. +
Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ khi hai người cãi nhau rồi. +
Vào lúc 10 giờ tối tại nước M, Lộ Hi Bình chơi game xong thì chuẩn bị đi rửa mặt. +
Vừa đi ngang qua cửa ra vào, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó mở khóa. Tiếng bấm mật mã vang lên từng cái một. +
“Tít” một tiếng, cửa bị kéo mở từ bên ngoài. +
Ngụy Thanh Dương toàn thân lạnh lẽo xách theo một túi nhựa chẳng chào hỏi lấy một câu đã bước thẳng vào trong. +
Lộ Hi Bình sững người, nhìn hắn mấy lần như để xác nhận lại. +
“Vẫn chưa đủ 48 tiếng mà.” Lộ Hi Bình tốt bụng nhắc nhở, “Cậu tới đây làm gì?” +
Tính ra họ đã im hơi lặng tiếng một thời gian rồi, thậm chí Lộ Hi Bình còn cảm thấy có chút xa lạ khi gặp lại Ngụy Thanh Dương nữa cơ. Cậu cứ tưởng họ đã thân đến mức biết rõ cả số lượng lông mi của đối phương, sẽ không còn cảm giác ngượng ngập như này nữa. +
“Ở ngoài có lạnh không?” Lộ Hi Bình cũng không phải kiểu người cứng nhắc không chừa lại đường lui cho người ta. Nếu Ngụy Thanh Dương đã tới tận cửa thì cậu vẫn lịch sự hỏi han hắn, “Có cần chỉnh lại sưởi không?” +
Ngụy Thanh Dương không thèm nhìn cậu lấy một cái, đặt túi xuống bàn rồi tự mình đi tới trước bàn máy tính ngồi xuống, không ư hử một lời. +
“…” Lộ Hi Bình nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết nói gì. +
Cậu đành nhận mệnh mở túi ra xem, phát hiện bên trong là mấy đồ dùng sinh hoạt như là dầu gội, sữa tắm, còn có cả vài loại đồ ăn vặt phổ biến trong siêu thị. +
Sữa tắm của Lộ Hi Bình đúng là sắp hết rồi. +
Thấy đối phương kịp thời tới cứu nguy như vậy, Lộ Hi Bình kiên nhẫn bật đèn bàn lên, một tay chống lên mép bàn hơi cúi người lại gần, ánh mắt dịu nhẹ nhìn sang Ngụy Thanh Dương. +
Cậu không nói, Ngụy Thanh Dương cũng im luôn. Hai người cứ thế giằng co qua lại. +
Cho đến khi bầu không khí căng đến mức như sắp nứt ra thì Ngụy Thanh Dương bỗng quay đầu đi, tránh khỏi ánh nhìn của Lộ Hi Bình. +
? +
Lộ Hi Bình cúi gần hơn một chút, rồi sững sờ. +
Ngụy Thanh Dương hít hít mũi, ngũ quan lạnh lùng nhíu lại, hàng mi hơi ươn ướt. +
… Ê nha. +
Không phải chứ? +
Lộ Hi Bình đứng đực ra tại chỗ. +
“… Cậu khóc đấy hả?” Lộ Hi Bình không nhịn được mà hỏi. Cảnh này đúng là lật đổ thế giới quan của cậu. +
Ngụy Thanh Dương quay mặt đi xa hơn, cười lạnh, “Nghĩ sao vậy?” +
“Rồi rồi, tôi thừa nhận thái độ của tôi không tốt.” Lộ Hi Bình cười khẽ, giọng dịu đi hẳn, “Với lại không phải tôi đi hẹn hò thật đâu. Chỉ là ứng phó hai bên gia đình ăn một bữa cơm rồi tiện trả ân tình thôi. Hơn nữa người ta cũng có bạn gái rồi.” +
Cậu đã giải thích đến mức này rồi, nên cơ thể Ngụy Thanh Dương cũng không còn căng cứng như trước nữa, chậm rãi quay mặt lại. +
“…” Quả nhiên là diễn. +
Lộ Hi Bình có chút cạn lời lườm hắn một cái. Khóe mắt hắn rõ ràng chẳng có vệt nước mắt nào cả. Nhưng sau màn náo loạn này của Ngụy Thanh Dương, bầu không khí giữa họ cũng không còn gay gắt như trước nữa. +
“Vậy câu trả lời của cậu đâu.” Ngụy Thanh Dương lạnh lùng hỏi. +
“Câu trả lời.” Ngụy Thanh Dương lặp lại, ánh mắt hơi dữ dằn, “Hết một tuần rồi còn gì.” +
“…Ờm thì.” Lộ Hi Bình trông như suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng xòe tay ra, dáng vẻ ‘thôi đại đại đi’ rồi nói, “Tôi đồng ý. Được chưa?” +
Ngụy Thanh Dương, “Đồng ý cái gì?” +
Lộ Hi Bình:? +
Lộ Hi Bình, “Cậu nói xem là đồng ý cái gì.” +
Ngụy Thanh Dương, “Tôi không nói á. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói cơ.” +
“…” Lộ Hi Bình nhịn một chút, cuối cùng vì cái túi đồ kia mà miễn cưỡng mở miệng, “Tôi đồng ý làm bạn tình của cậu.” +
“Ha.” Ngụy Thanh Dương cười như không cười, “Cậu nói đồng ý là đồng ý à?” +
“?” Kiên nhẫn của Lộ Hi Bình cạn sạch, mặt lạnh xuống, “Vậy cậu còn muốn thế nào nữa hả? Từ chối đúng không? Cũng được thôi.” +
“Cái đó, cũng không phải ý đó.” Ngụy Thanh Dương lập tức phanh gấp lại, kịp thời cứu vãn tình hình, hắn ho khẽ một tiếng, bỗng ngước mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén lộ rõ ý đồ, vừa nhìn đã biết có chuyện muốn nói. +
Lộ Hi Bình khẽ nhướng mày, khoanh tay dựa vào mép bàn và cúi xuống nhìn người ngồi bên cạnh, vẻ mặt như đang nói: Còn chiêu gì nữa thì tung ra đi. +
Ngụy Thanh Dương chỉ vào môi mình, “Cậu phải chủ động hôn tôi một cái.” +
“Không phải trong phim đều là như vậy sao? Cái này gọi là ký kết hợp đồng đấy. Cậu phải đóng dấu xác nhận, không thì sau này tôi biết tìm ai để đòi công bằng đây?” +
Lộ Hi Bình từ từ nhướng cao mày, bộ dáng rất chi là điềm nhiên. +
Đương nhiên cậu nhìn một phát là hiểu thấu được tâm tư của Ngụy Thanh Dương ngay, nhưng cậu không định vạch trần hắn, mà cũng không định tranh cãi với hắn làm gì. Có thể làm bạn với Ngụy Thanh Dương lâu như vậy, Lộ Hi Bình biết rõ mỗi lần hai người sắp căng thẳng thì đối phương đều sẽ luôn dùng cách này. +
Rất khéo léo hóa giải mâu thuẫn và sự ngượng ngùng. +
Thế là lấy một tâm trạng khó diễn tả bằng lời, Lộ Hi Bình hơi cúi người xuống tiến lại gần đối phương, đôi môi mềm mại càng lúc càng áp sát tới. +
. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Situationship: mối quan hệ mập mờ +
friends with benefit: bạn tình, bạn giường +
Các bạn ơi xin lỗi, vì mình không biết đăng thông báo thế nào nên mượn mục xin nghỉ để nói, không phải thật sự nghỉ đến 1/1 đâu. Nếu không có sự cố gì lớn thì mình vẫn sẽ tiếp tục cập nhật và viết tiếp! +
Cảm ơn mọi người, cúi chào. +
Nếu thích thì hãy để lại bình luận nhé, đó là động lực để mình viết tiếp hihi +


