Skip to main content

Kiss – 4

dathaiPiter

Chương 4 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Tài khoản vốn dĩ chỉ lập ra chơi chơi và cũng không ký kết với công ty nào hết nên cũng chẳng có KPI nào bắt buộc phải hoàn thành. Hôm nào vui thì một ngày đăng mười bài cũng chẳng ai quan tâm. +

Nguồn áp lực duy nhất chỉ đến từ phía fan giục cập nhật thôi. +

Nghĩ tới đây Ngụy Thanh Dương lại càng bực bội. +

Sao chứ, Lộ Hi Bình ngủ với hắn xong thì thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra à? Suốt bảy ngày liền chẳng nói với hắn lấy một câu cứ như bốc hơi khỏi thế gian luôn vậy. Đến cả tài khoản cũng kệ không thèm đụng tới luôn? +

Huống chi trong phần bình luận còn bao nhiêu fan đang giục cập nhật như vậy. Lộ Hi Bình định cứ thế bỏ mặc không lo nữa à? +

Mắc gì chứ?! +

Vì thế Ngụy Thanh Dương liền mở khung chat ra đi quấy rầy Lục Tẫn. +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Ê cậu nói xem, tôi có tốt tính không? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó:…? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Lại lên cơn gì nữa vậy cha? +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Mau trả lời đi. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Ờ thì, nếu cậu hỏi thật thì cứ coi là tốt đi. Dù sao mỗi lần tụ tập ăn uống đều là cậu trả tiền mà, tụi tôi giành cũng đâu có giành lại cậu 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️ +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Thật không? +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Vậy mắc gì cậu ấy lại giận chớ? Hả? Chẳng lẽ làm bạn với tôi mất mặt lắm sao? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: … Ê khoan nha. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Đừng nói là cậu cãi nhau với Hi Bình thiệt nha. +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Đúng rồi đó, cãi nhau đó, thì sao? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Theo tôi biết thì hai người sang nước M chưa tới hai năm mà đã cãi nhau tận 11 lần rồi á. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Lần này lại là vì cái gì nữa vậy? Cậu treo khăn quàng lên giá treo mũ áo của cậu ấy, rồi còn cố ý thắt một nút chết vào cái áo khoác đang được cậu ấy để ngay ngắn ở đó à? +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt:… +

Chuyện đã phát triển tới mức này rồi thì nhất định phải có một “sứ giả bồ câu hòa bình” đứng ra duy trì trật tự trong team Kinh[1] ở thành phố L. +

[1] Viết tắt của từ Bắc Kinh, team Bắc Kinh +

Lục Tẫn lại lần nữa gánh lấy trọng trách ấy. +

Hắn mở một group chat ba người lên, tiện tay đổi tên nhóm từ “Hội nghị hòa giải Liên Hợp Quốc Kinh Hải[2] lần thứ 11” thành “lần thứ 12”. +

[2] 京沪 Kinh Hải: là từ viết tắt trong tiếng Trung dùng để chỉ mối quan hệ, tuyến đường giao thông hoặc sự kết nối giữa hai thành phố lớn nhất Trung Quốc: Bắc Kinh (Beijing – 京) và Thượng Hải (Shanghai – 沪) +

Lục Tẫn mở phiên tòa: @mọi người +

Ngụy Thanh Dương: ? +

Lục Tẫn: Hòa thuận mang lại thịnh vượng. Nếu hai vị không hài lòng về điều gì thì xin hãy nói ra. +

WeChat trên máy tính không có chức năng pop-up, nên Lục Tẫn chạy sang QQ gửi cho Lộ Hi Bình một tin nhắn rung cửa sổ. Lúc này Lộ Hi Bình đang cắm đầu viết báo cáo thí nghiệm mới phát hiện ra chiến tranh thế giới đã chính thức nổ ra. +

Sao Băng Đập Trúng Ngón Chân: ? +

Sao Băng Đập Trúng Ngón Chân: Có chuyện gì? +

Lục Tẫn: Ngụy Thanh Dương nói hai người cãi nhau, lại sao nữa vậy? Nói chuyện chút đi, đều là bạn bè cả mà, nói ra là ổn thôi. +

Lục Tẫn: Lần này là vì chuyện gì thế? +

Lộ Hi Bình vốn đã gần như chôn vùi đoạn ký ức đen tối đó, bị Lục Tẫn hỏi một câu như vậy thì cảm giác xấu hổ vì lỡ ngủ với thằng bạn lại ập tới. +

Lộ Hi Bình: Không có gì. +

Lộ Hi Bình: Bọn tôi đánh nhau thôi. +

Lục Tẫn: ??? +

Lục Tẫn: ? Không phải chứ, đệt mịa, vậy mà bảo là “không có gì” á? Tôi muốn hỏi cậu câu này. +

Lục Tẫn: Là ai ra tay trước? Có bị thương không? +

Lộ Hi Bình cười khẩy, bất ngờ thay là cậu lại muốn xem xem Ngụy Thanh Dương trả lời thế nào. +

Người còn lại trong group đột nhiên như bốc hơi, cả buổi trời cũng không thấy hó hé gì. +

Nhưng Lục Tẫn lại nhận được tin nhắn riêng. +

Ngụy Thanh Dương: Ý cậu ấy là sao? +

Ngụy Thanh Dương: Đánh nhau á? Chuyện của bọn tôi chỉ cần một câu “đánh nhau” là tóm gọn được hết sao? +

Ngụy Thanh Dương: Cậu biết cái thằng Gene bên CLB tranh biện chứ? Nó muốn ngủ với Lộ Hi Bình, đừng nói với tôi là cậu không nhìn ra. +

Lục Tẫn: Ờ thì, đúng là khá rõ. +

Lục Tẫn: … Khoan đã. Đừng nói là cậu thích Gene nhá? Mấy bài cậu đăng trên vòng bạn bè chẳng lẽ đều nói về Gene à??? +

Lục Tẫn: Cậu vì Gene mà đánh nhau với Hi Bình sao?! +

Ngụy Thanh Dương: ? Não cậu nhét toàn cứt à? +

Sao cái tên này có thể đi đến kết luận đó chứ? Hắn thì có liên quan mịa gì tới Gene? Cho dù có thì làm sao so được với Lộ Hi Bình? Hắn với Lộ Hi Bình là quan hệ gì chứ? Từ nhỏ đã bú sữa chung, Gene tuổi gì mà đòi chen vô?! +

Nghĩ tới đây, Ngụy Thanh Dương lại càng điên máu hơn. +

Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến vậy. Suy cho cùng vẫn là do Lộ Hi Bình quá vô tư, thế mà lại đi tin mấy lời xàm xí đú của thằng đần to xác kia, còn hớn hở đi tham gia CLB tranh biện thi thố này kia kia nọ, nói là để trải nghiệm đời sống tư duy gì đó. +

Đời sống tư duy á? Đời sống vốn là một bãi cứt rồi. +

Lục Tẫn: Vậy rốt cuộc là sao hả đại thiếu gia của tôi ơi? Thế này nhé, tôi chỉ hỏi một câu thôi, hai người ai đánh ai trước? +

Đầu Ngụy Thanh Dương nhảy số rất nhanh, sau khi nói chuyện vài câu thì đã thông suốt. +

Vậy ý Lộ Hi Bình là bọn họ “đánh nhau” ở trên giường, đúng không? +

Mấy chuyện xấu hổ trong gia đình kiểu này thì không cần phải nói huỵch toẹt ra để người ngoài chê cười làm gì, chỉ tự chuốc nhục vào thân thôi. Ngụy Thanh Dương cũng chưa đến mức làm rùm beng mấy chuyện lặt vặt giữa hắn và Lộ Hi Bình cho thiên hạ biết. +

Nghiền ngẫm một lúc, Ngụy Thanh Dương mới “dịch tiếng Trung sang Trung”: Là tôi đánh cậu ấy. +

Lục Tẫn: Vậy thì cậu mau xin lỗi cậu ấy đi, đã là anh em thì không nên để thù qua đêm. +

Đoạn chat riêng của họ bị Lục Tẫn chụp màn hình lại và gửi vào group. Lộ Hi Bình nhìn thấy câu “là tôi đánh cậu ấy” thì lạnh lùng cười khẩy thêm tiếng nữa. +

Tôi đánh (đụ) cậu ấy. +

Là ý này đúng không? +

Khó chịu vô cùng. +

Tại sao Ngụy Thanh Dương có thể nói chuyện “thừa lúc người ta gặp nạn” nghe quái dị đến vậy chứ? Thậm chí Lộ Hi Bình còn cảm thấy Ngụy Thanh Dương như là đang khoe mẽ nữa cơ. +

Cứ như hai con hổ trên cùng một ngọn núi đã tranh đấu suốt hai mươi năm trời, cuối cùng con to hơn thắng trận và chiếm núi làm vua. Thế là nó ngậm túm lông đuôi của con kia trong miệng, ngày nào cũng đều lấy bộ dạng ấy đi tuần tra lãnh địa, mượn cớ đó để báo cho tất cả sinh vật carbon trên núi biết — Bản vương đã thắng. +

Bản vương hơn nó một bậc. +

Lộ Hi Bình tự động lờ đi câu “Được rồi, tôi sai được chưa?” ở dòng cuối cùng của ảnh chụp màn hình, tức giận trả lời: Sao hả? Đang khịa ai đấy? Đá đểu tôi đúng không? +

Ngụy Thanh Dương: ? Không có mà. +

Ngụy Thanh Dương: Hay là thế này đi, tôi cho cậu đánh lại được chưa? +

“…” +

Lộ Hi Bình vừa nhìn thấy câu này thì da đầu lập tức tê rần. Cậu đương nhiên biết Ngụy Thanh Dương đang nói “đánh” kiểu gì, trong đầu đã tự động thay chữ “đánh” thành “đụ”. +

Chính vì biết nên mới càng thấy khó hiểu. +

Lộ Hi Bình: Ở đây không có ai hứng thú đánh cậu hết, tôi là trai thẳng, cảm ơn. Có cần tôi dán một tờ thông báo in chữ to trước cửa nhà cậu để nhắc cậu luôn không? +

Ngụy Thanh Dương: Hơ, bộ cậu tưởng tôi không phải à? Nên tôi cũng thiệt thòi lắm đấy được chưa? Cái gì tôi cũng cho cậu hết, thế mà cậu lại vô tâm như vậy đấy hả? +

Lộ Hi Bình: … Nói nhảm ít thôi. +

Lộ Hi Bình: Trừ khi cậu giúp tôi viết xong báo cáo thí nghiệm. Nếu không ba ngày tới muốn nói chuyện với tôi phải nạp phí thì tôi mới trả lời. Thời gian là tiền bạc. +

Lục Tẫn chen vào giữa khe hở: Wait, dừng, stop! Xin hỏi chuyện này liên quan gì tới trai thẳng hay không vậy…? +

Lục Tẫn: Hai cậu đánh nhau còn phải xét xu hướng tính dục à? +

Lục Tẫn: Nếu là gay thì không đánh nữa? Còn dị tính thì đánh cho chết mới thôi à hay gì…? +

Nhưng căn bản không ai thèm để ý tới hắn. +

Ngụy Thanh Dương: Ha ha, tôi cũng bận lắm chứ bộ, còn cả đống bài tập phải làm đang đợi kia kìa, cậu tưởng tôi rảnh lắm à? +

Ngụy Thanh Dương: OK thôi, đã vậy thì sau này chúng ta cứ thông báo trong group này đi. +

Ngụy Thanh Dương: Thông báo, thưa ngài Lộ Hi Bình, điện thoại của tôi nhiễm virus, app cũng tự động bị gỡ nên vé concert ngài muốn tôi không thể giành được. Xin tự nghĩ cách khác. Over. +

…Éc ô éc. Thật sự muốn xông lên đấm hắn một cái quá. +

Hội nghị hoà giải “Liên Hợp Quốc Kinh – Hải” lần này kết thúc trong bầu không khí không mấy trọn vẹn, và được khép lại bằng dòng nhắc nhở của Lục Tẫn: Hai người đừng quên ngày mai có buổi biểu diễn tỏ tình của tôi với nữ thần, ai không đến là tôi cho người đó một đấm (vung nắm đấm.jpg). +

Lộ Hi Bình đương nhiên sẽ tới vì cậu đến kéo đàn violin mà. +

Tiết mục lần này tổ chức tại đại sảnh vàng của tòa nhà câu lạc bộ trường, là một sự kiện phục vụ cộng đồng miễn phí. Lục Tẫn là người của CLB âm nhạc, cũng chính là người đứng ra tổ chức buổi hòa nhạc lần này. +

Dàn nhạc giao hưởng ban đầu định chọn một bản nhạc trang trọng kiểu “dương xuân bạch tuyết”[3] để bầu không khí thanh lịch lan tỏa khắp khuôn viên trường. Nhưng Lục Tẫn là tên cầm quyền to nhất đã đề nghị đổi tiết mục biểu diễn thành nhạc nền Plants vs. Zombies. +

[3] Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪) là một cổ khúc trứ danh trong âm nhạc cổ điển Trung Quốc, tương truyền ra đời từ thời Chiến Quốc. +

Bởi vì nữ thần của hắn thích. +

Dĩ nhiên đề nghị này lập tức được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Phần lớn thành viên trong nhóm đều là du học sinh hoặc người gốc Hoa sống ở nước ngoài, nên họ cho rằng đây sẽ là màn biểu diễn tiên phong nhất trong lịch sử của trường. +

Theo kế hoạch của Lục Tẫn thì hắn sẽ mời nữ thần tới xem biểu diễn, còn bản thân sẽ đảm nhiệm vị trí kèn clarinet trong dàn nhạc rồi nhân tiện phô diễn chút sức hút cá nhân. +

CLB thiếu tay violin nên Lục Tẫn nhờ Lộ Hi Bình đến hỗ trợ. Lộ Hi Bình đồng ý, trước đó cậu đã tập luyện với mọi người rất nhiều lần, nhìn chung thì không có vấn đề gì. +

Còn vì sao nhất định phải kéo theo cả Ngụy Thanh Dương đi ấy à… +

Lục Tẫn tỏ vẻ: Thêm một người là thêm một phần dũng khí! Đã là anh em thì tới cổ vũ tôi đi! Nếu tán đổ được nữ thần thì tôi bao mấy cậu một chầu! +

Đến ngày biểu diễn, Ngụy Thanh Dương vừa vào đại sảnh vàng đã nhắn tin vào group chat “Liên Hợp Quốc”. +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Thông báo, tôi đã vào hội trường rồi. +

Trai Đẹp Mặt Non Choẹt: Cho hỏi chỗ ngồi của tôi ở đâu thế? +

Trong group tạm thời không ai trả lời hắn. +

Lúc này Lục Tẫn và Lộ Hi Bình đều đang bận ở phòng hóa trang, không có rảnh để xem điện thoại. +

Ngụy Thanh Dương cau mày tặc lưỡi một cái, một tay đút túi đi dạo trong khu khán giả. +

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng mười độ vậy mà trong nhà lại không bật sưởi. Ngụy Thanh Dương mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là áo ghi-lê ôm người được cắt may tỉ mỉ, dưới chân là đôi bốt cao cổ bóng loáng, khiến cả người trông vừa cao ráo vừa lạnh lùng. +

Mặt mũi hắn vốn đã thiên về nét cứng cáp, nên có đứng giữa đám trai tây cao lớn cũng chẳng hề bị lép vế. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra một vẻ xa cách có giáo dưỡng, hoặc có thể nói là khí chất cao quý bẩm sinh như thể giữa hắn và người bình thường luôn tồn tại một lớp rào cản vậy. +

Mà hắn cũng không hề vô lễ, chỉ là ánh mắt quá lạnh thiếu nhiệt độ, khiến người khác không dám đến gần hắn mà thôi. +

Xuất thân từ gia đình có mẹ là nữ hoàng màn ảnh đúng là khác bọt hẳn. Ngụy Thanh Dương thuộc kiểu đẹp trai và cũng tự biết bản thân mình ngon giai nên mắt nhìn của hắn rất cao, cách xử sự thì ngạo mạn, lại còn có ý thức đề phòng cực mạnh luôn. Ở bên ngoài hắn tự động bật chế độ xương rồng, ai lại gần là chích người đó. +

“Hi.” Một nam sinh cao gầy bước tới, dùng tiếng Trung nói nhỏ với hắn, “Cậu là Ngụy Thanh Dương đúng không?” +

Ngụy Thanh Dương liếc đối phương một cái, “Còn cậu là ai?” +

“Tôi ở bên khoa triết học á. Hồi khai giảng chúng ta có gặp nhau rồi, cậu không nhớ à?” +

Ngụy Thanh Dương quả thật không nhớ. +

“Cậu cũng tới xem buổi hòa nhạc sao? Lát nữa tôi mời cậu ra ngoài uống một ly nhé?” +

Ngụy Thanh Dương lạnh nhạt đáp, “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” +

Nói xong hắn gật đầu một cái xã giao rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, dùng ngôn ngữ cơ thể nói “tôi còn việc”, sau đó toát ra khí thế đừng có làm phiền và vòng qua đối phương rời đi. +

Tính từ lúc vào hội trường đến giờ đã mười phút trôi qua vậy mà trong group chat vẫn chưa có ai trả lời hắn. Ngụy Thanh Dương mở điện thoại lên lần nữa, gửi đi một tin nhắn thoại, “Này hai vị, người gọi tôi tới là các cậu, nhưng không xếp nổi cho tôi một chỗ ngồi cũng là các cậu, thế rốt cuộc là sao đây hả? Nhìn tôi giống thằng ngốc lắm à?!” +

Khoảng một phút sau. +

Sao Băng Đập Trúng Ngón Chân: Thông báo, đã gọi Phương Tri ra đón cậu rồi. +

Phương Tri cũng là một người bạn chung của họ, đợt này hắn nuôi tóc dài và theo đuổi phong cách nghệ sĩ, nên lúc hắn đi tới Ngụy Thanh Dương còn suýt chút nữa không nhận ra vì tưởng là con gái. +

“Đi thôi, chỗ của cậu ở hàng ghế đầu, được xếp riêng luôn đó.” Phương Tri vẫy tay gọi hắn. +

Ngụy Thanh Dương vừa ngồi xuống đã bắt chéo hai chân, sau đó chỉnh lại từng sợi tóc một, trông bộ dáng chẳng khác gì với cậu ấm con nhà giàu được nuông chiều khó tính. +

Đèn trên sân khấu đột ngột vụt tắt. Từng hàng ghế phía sau đã ngồi kín chỗ, người tới xem không hề ít. Những cuộc đối thoại với đủ loại ngôn ngữ cũng dần lắng xuống khi ánh đèn sân khấu được bật sáng lên. +

Dưới sắc vàng rực rỡ, nhạc trưởng mặc lễ phục đuôi tôm bước ra giữa sân khấu với một phong thái không thể xem nhẹ, sau đó đối phương đặt một tay lên trước bụng và cúi người xuống chào khán giả. +

Bên trái ngay phía sau nhạc trưởng chính là dàn violin. +

Hơn chục tay violin ngồi san sát nhau, Ngụy Thanh Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lộ Hi Bình đang ngồi yên phận ở trong góc hàng thứ hai. +

Trang phục của nhóm đều là một kiểu thống nhất, ai cũng mặc vest trắng cả. +

Rõ ràng ăn mặc giống nhau nhưng ánh nhìn của Ngụy Thanh Dương lại lập tức khóa chặt vào một vị trí. Trong mắt hắn thoáng qua một giây sững sờ, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, một bên lông mày cũng nhếch lên. +

Lộ Hi Bình có làn da trắng sứ với cây violin tựa trên vai, một tay đặt hờ trên đùi, tư thế ngồi trông có vẻ tùy ý nhưng vẫn rất ngay ngắn. Trước trán rủ xuống vài lọn tóc mềm mượt, cộng thêm gương mặt động lòng người toát ra vẻ cao sang khó gần. +

Có lẽ là sự ưu ái hoặc dụng ý riêng của chuyên viên trang điểm, mà trên ngực áo vest của cậu còn cài thêm một chiếc ghim ruby đỏ, tựa như chiếc lá phong rơi xuống giữa nền tuyết dày và bị đóng băng trong khung cảnh trắng xóa ấy. +

Lộ Hi Bình khi không biểu lộ cảm xúc thì sẽ toát ra vẻ thờ ơ mặc kệ sự đời, nom hoàn toàn vô hại. Mi mắt cậu khép mở rất nhẹ, nhưng chỉ cần ngẩng lên nhìn thẳng vào ai đó, đường cong nơi giữa mày liền sắc bén như lưỡi dao, rất dễ khiến người ta lún sâu. +

Ví dụ như lúc này đây. +

Lộ Hi Bình đang ngước mắt lên nhìn thẳng về phía hắn. +

Ngụy Thanh Dương hơi nheo nheo mắt, một tay chống cằm, dùng ánh mắt không cảm xúc đáp lại, mấp máy môi hỏi: Ai bày cậu mặc thế này vậy hả? +

“…” Lộ Hi Bình liếc hắn một cái lạnh tanh rồi cũng không thèm để ý tới nữa. +

Dù khoảng cách rất xa và mục tiêu cũng rất nhỏ, nhưng Ngụy Thanh Dương vẫn lần nữa chú ý tới nốt ruồi nhỏ trên dái tai của Lộ Hi Bình. +

Tay violin điềm nhiên xinh đẹp trên hàng ghế ấy và người đã say giấc đến không biết trời đất gì vào tối hôm đó trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, thế mà lại chồng lên nhau. +

Chỉ bằng ánh mắt, Ngụy Thanh Dương dường như có thể xé toạc lớp áo chỉnh tề trên người Lộ Hi Bình ra, rồi nhìn vào làn da trắng như tuyết và đường nét đẹp đẽ dưới lớp vải ấy. +

Không ai để ý tới động tác nhỏ tiếp theo của Ngụy Thanh Dương. Bàn tay chống cằm bỗng động đậy, hắn đặt ba ngón tay lên môi và che khuất đi nửa dưới khuôn mặt mình, khiến người khác không nhìn thấy khóe môi hắn. +

Hắn hóa thành một chiếc máy chiếu hình người, còn ký ức trong đầu thì như được chiếu lên một tấm màn vô hình trước mắt, lặp đi lặp lại cảnh hắn đè người kia dưới thân, chiếm lấy và đòi hỏi đối phương hết lần này đến lần khác. +

Cho tới khi nhạc nền Plants vs. Zombies vang lên, sự chú ý của Ngụy Thanh Dương mới bị kéo về lại, nhận ra người ở cuối tầm mắt mình vẫn là bộ dáng chỉnh tề, trang trọng và đúng mực. +

“…” Ngụy Thanh Dương hít vào một hơi lạnh, “Hầy.” +

“Gì vậy?” Phương Tri quay sang nhìn hắn, “Từ nãy đến giờ cậu cứ như người mất hồn vậy á. Mấy cha bên khoa toán ai cũng đều vậy hết à? Bái phục bái phục.” +

“Không có.” Ngụy Thanh Dương phủ nhận, “Cậu có thấy không…?” +

“Thấy gì?” +

“Tôi cảm giác trên người Lộ Hi Bình xảy ra một dạng chuyển dịch năng lượng nào đó dẫn tới cả con người cậu ấy đều thay đổi, trông đặc biệt có hồn hơn ấy.” +

“?” Phương Tri nheo mắt lại, “Ý cậu là, cậu ấy đi thẩm mỹ viện chỉnh nhẹ cái gì đó rồi à?” +

Ngụy Thanh Dương: ? +

Hắn quay đầu lại liếc Phương Tri một cái, vẻ mặt khó nói thành lời. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.