Skip to main content

Kiss – 5

dathaiPiter

Chương 5 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Bản nhạc mang đậm không khí lén lút bỗng vang lên. +

Teng teng teng teng teng tèng, teng teng, téng. +

Nhóm kèn clarinet vừa thổi những nốt mở đầu thì khán giả bên dưới đã bắt đầu cười sặc sụa. +

Plants vs. Zombies vốn là trò chơi bảo vệ tòa thành do một công ty game nổi tiếng của nước M phát triển, được xem như cột mốc và cũng là tác phẩm kinh điển bậc nhất trong thể loại này. +

Chính vì thế mà số người biết đến nó nhiều vô kể. +

Mang bản nhạc này lên biểu diễn trong trường học thì e rằng đến cả con chó đi ngang qua cũng phải dừng lại nghe vài nhịp. +

Huống hồ dàn nhạc của Lộ Hi Bình lại dùng đội hình chính quy và những nhạc cụ trang trọng như vậy để thể hiện bài hát ấy. Xét ở một góc độ nào đó, đây đúng là một chiêu cực kỳ mới lạ, vừa xuất hiện đã lập tức khơi dậy sự tò mò, cũng như tạo nên hiệu ứng bùng nổ. +

Diễn được một lúc thì tấm rèm bên trái sân khấu bỗng bị kéo ra. +

Một cô gái đội chiếc mũ hoa hướng dương bước ra, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. +

Phương Tri, “… Cái lùm má.” +

Hắn không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Ngay sau đó, phía sau cũng vang lên hàng loạt tiếng cười hô hố không sao kiềm chế nổi, ai nấy đều vội vàng rút điện thoại ra quay lại. +

Ngụy Thanh Dương cũng không ngoại lệ, coi như là tiện tay quay thêm ít tư liệu sống. +

Chỉ là ống kính của hắn gần như khóa chặt vào khu vực dàn violin, còn cố tình zoom lớn hơn, cứ như muốn tìm xem trên gương mặt hoàn mỹ như tượng sứ của Lộ Hi Bình có giấu khuyết điểm nào hay không. +

“Sao trên mặt cậu ấy không có lấy một nốt ruồi nào vậy ta?” Ngụy Thanh Dương nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm trong mồm. +

“Nói cái gì đấy?” Phương Tri huých cùi chỏ vào hắn một cái, “Quay cho đàng hoàng đi cha, xạ thủ đậu Hà Lan ra rồi kìa.” +

Bên trái sân khấu lúc này đã có hai hoa hướng dương, ba xạ thủ đậu và một quả óc chó. +

Còn bên phải là một con zombie dạng cơ bản lặng lẽ xuất hiện đúng lúc bản nhạc chuyển đoạn. +

Khoảnh khắc ấy lập tức khiến khán giả phía dưới lại được một phen bùng nổ. Thậm chí có người còn bật dậy khỏi ghế, chụm hai tay trước miệng tạo thành cái loa để cổ vũ. +

Mỗi thành viên trong dàn nhạc đều đeo một thiết bị liên lạc ở bên tai phải, nhờ đó mà có thể nghe được chỉ đạo từ phía hậu trường. +

Dưới khán đài có không ít người đang quay video, Lộ Hi Bình ngồi yên chờ tín hiệu của nhạc trưởng, nghiêm túc nâng violin lên. +

Đúng lúc này đột nhiên trong tai nghe truyền đến một tràng tiếng Anh nói rất nhanh, phía điều phối báo là có hai diễn viên quần chúng bận việc gấp nên không kịp tới. +

Lộ Hi Bình theo phản xạ nhìn sang Lục Tẫn, quả nhiên trông thấy Lục Tẫn cuống đến mức suýt bật dậy khỏi ghế. May mà ánh mắt hai người kịp chạm nhau, Lộ Hi Bình lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở hắn bình tĩnh lại, dù sao cũng đang biểu diễn. +

Lục Tẫn bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, suy cho cùng cũng chỉ để lấy lòng cô gái mình thích. Vốn dĩ toàn bộ doanh thu của buổi diễn này đều sẽ được đem đi quyên góp, bọn họ cũng không nhận một đồng nào cả. Bản thân Lộ Hi Bình tham gia hoàn toàn là để giúp bạn bè mình, nên cậu vẫn mong buổi biểu diễn có thể diễn ra thật trọn vẹn và suôn sẻ. +

Nhân lúc nhóm cello đang biểu diễn, Lộ Hi Bình liền tập trung lắng nghe bên điều phối bàn chuyện, biết được phía hậu trường quyết định tìm hai người khác lên thay tạm. +

Xuất phát từ một loại tâm lý khó diễn tả bằng lời, Lộ Hi Bình bỗng nhìn về phía hàng ghế đầu nơi mà Ngụy Thanh Dương đang ngồi chễm chệ ở đó. +

Ngụy Thanh Dương bắt được ánh mắt của cậu, nhướng mày lên, biểu cảm rõ ràng là: Nhìn tôi làm gì? +

Chẳng bao lâu sau, Phương Tri đã thấy tin nhắn trong group chat. +

“Trời mẹ, có hai diễn viên quần chúng cho bọn họ leo cây rồi.” Phương Tri vội đứng dậy, “Đi, ra hậu trường xem thử đã.” +

Ngụy Thanh Dương khựng lại một nhịp, rồi cũng đứng lên theo. +

Nếu hắn đoán không nhầm thì vừa rồi Lộ Hi Bình nhìn hắn như vậy, là đang cầu cứu hắn đúng không? +

Dù không hẳn là cầu cứu, nhưng việc Lộ Hi Bình nghĩ đến Ngụy Thanh Dương vào thời khắc đó đúng là cũng có phần cân nhắc theo hướng đấy. Trong ấn tượng của Lộ Hi Bình, Ngụy Thanh Dương là kiểu người thích thể hiện, giống hệt một con chim công thích xòe đuôi vậy. Gặp tình huống như thế này… Ừm, rất thích hợp để hắn ra cứu nguy. +

Đương nhiên là Lộ Hi Bình cũng có chút động cơ cá nhân rồi. Đó là cậu rất muốn xem Ngụy Thanh Dương đóng vai zombie. Từ nhỏ Ngụy Thanh Dương đã là một tên kiêu căng tự phụ, luôn tự nhận mình là hóa thân của sự đẹp trai và kiên quyết từ chối mọi vai diễn xấu. Hồi lễ hội văn nghệ thời trung học, bắt hắn đóng cái cọc cây thôi mà hắn đã giãy nảy cả lên rồi, nhất quyết đòi phải đóng cho được vai kỵ sĩ ngầu lòi cơ. +

Tóm lại, zombie đâu phải là hóa thân của sự đẹp trai đâu, nhỉ? +

Vậy thì cho hắn làm zombie đi, tốt nhất là vừa lên sàn đã bị xạ thủ đậu bắn chết luôn. +

Thấy Phương Tri và Ngụy Thanh Dương cùng rời đi, Lộ Hi Bình đoán là họ đã ra hậu trường để hỏi han tình hình. +

Cậu tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế và nâng violin lên, tập trung vào nhạc trưởng, chờ đến lượt mình. +

Sau khi đợt zombie cơ bản kết thúc, trên sân khấu lại xuất hiện một loại zombie mới — Zombie đọc báo. +

Đó là một nam sinh mặc vest đội đầu zombie và trên sống mũi đeo thêm một chiếc kính, trong tay cậu ta còn cầm theo một tờ báo. Dù đạo cụ làm khá đơn giản nhưng nhìn lại giống bản gốc đến chín phần, sống động y như thật luôn. Mỗi khi bước đi cậu ta còn cố ý khom lưng xuống, tạo cảm giác lưng còng như trong game. +

Dù đã xem qua không biết bao nhiêu lần trong lúc tập dượt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh sắp diễn ra thì Lộ Hi Bình vẫn không khỏi muốn bật cười. +

Bên trái sân khấu lại xuất hiện một loại thực vật mới — Một quả óc chó. +

Quả óc chó lững thững bước ra giữa sân khấu với gương mặt khổ sở và khóe miệng trễ xuống, đôi mắt tròn xoe to đúng bằng hạt óc chó. +

Khán giả lập tức cười phá lên. Có người còn vỗ đùi bôm bốp, không thể nhịn cười được trước pha khó đỡ này. +

Con zombie đọc báo bị xạ thủ đậu bắn rơi tờ báo liền vứt phắt tờ báo sang một bên, tăng tốc lao tới, hai tay còn làm động tác gặm quả óc chó. +

Quả óc chó bỗng nảy ra một ý, thò tay vào túi lôi ra một miếng sticker hình giọt nước mắt rồi dán ngay dưới mắt mình. +

“OMG!” +

Dưới khán đài lập tức cười ngặt nghẽo, có người còn hét to, “WOW!” +

“Bravo!” +

Lộ Hi Bình căng da mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng long lanh, tựa như có những vì sao nhỏ rơi vào ánh đèn sân khấu. +

Zombie bị hạ gục sẽ tự rời khỏi sân khấu. Lúc này trên sân chỉ còn lại hai con zombie. Xạ thủ đậu vẫn tiếp tục bắn, hoa hướng dương lắc lư theo nhịp nhạc, lát sau xạ thủ băng cũng xuất hiện và ngồi vào vị trí. +

Cùng lúc đó, tấm rèm bên phải được kéo ra. +

Lộ Hi Bình liếc mắt sang, vừa nhìn đã thấy một con zombie cao gần mét chín đi giật lùi ra sân khấu. +

“…” Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì dưới khán đài đã cười banh xác. Còn kẻ đầu sỏ thì quay người lại, tiện tay giơ một cánh tay chỉ lên trần nhà. +

Ngụy Thanh Dương mặc nguyên bộ vest đỏ chói phối với quần ống loe, trên đầu đội bộ tóc giả đen dày cộp và xù xù kiểu afro. +

Hắn làm động tác triệu hồi mang tính biểu tượng của Michael Jackson, ngay sau đó bốn đàn em vũ công disco lập tức xuất hiện bên cạnh. Trang phục của họ giống hệt nhau, đầu buộc băng đỏ, tóc vàng dựng đứng, quần jean rách kết hợp với giày trắng. +

Lộ Hi Bình vốn đã phải tốn rất nhiều công sức mới nhịn được cười. Nhưng đến lúc này thì hoàn toàn đầu hàng, không kìm được mà cười rộ lên, khóe môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong cực đẹp. +

Chắc hẳn từ hồi còn trong trứng Ngụy Thanh Dương đã mang sẵn dòng máu kỳ quặc rồi. Đã lỡ vào vai vua vũ công zombie thì phải diễn cho tới bến. Thế là hắn đứng giữa sân khấu bắt đầu vung tay múa chân, đám đàn em bên cạnh cũng bắt chước y chang, lắc lư cùng một nhịp, trông chẳng khác nào một nhóm idol nam đang biểu diễn. +

Xạ thủ băng phát lực hạ gục vũ công phía trước hắn, nhưng Ngụy Thanh Dương lại không chịu đi theo kịch bản, tự ý đổi sang làn cỏ khác, khiến xạ thủ băng bắn trúng thằng đàn em ở hướng nam, còn hắn thì ung dung thoát nạn. +

Lộ Hi Bình: ? +

Cậu vừa kéo violin vừa ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu Ngụy Thanh Dương đang tính bày trò gì, chỉ có thể ngồi yên quan sát thử. +

Cho đến khi vua vũ công zombie tiến đến trước dàn violin nơi cậu đang ngồi, rồi dừng lại ngay trước hàng ghế của họ. +

Lúc này Ngụy Thanh Dương đang ngoảnh đầu lại nhìn Lộ Hi Bình và đưa lưng về phía khán giả, cực kỳ không biết xấu hổ mà gào lên một tiếng đe dọa. Tiếng gào đến quá bất ngờ, lại còn gào thẳng vào mặt Lộ Hi Bình nên khiến cậu hết cả hồn, cả người lập tức run bắn lên theo phản xạ như một con hamster bị giẫm trúng chân. +

… Đjt. +

Không phải chứ. +

Thằng cha này bị khùng à???? +

Lộ Hi Bình hoàn hồn lại, cậu ngước lên trừng Ngụy Thanh Dương một cái cực kỳ hung dữ, ánh mắt như đang nói “Cậu là trẻ trâu à?”. +

Ngay sau đó vua vũ công zombie liền ngã gục. Ngụy Thanh Dương nằm sấp trên đất chờ hai giây rồi chống người dậy bằng một cú hít đất một tay, sau đó khom lưng chuồn sang một bên và rời khỏi sân khấu. +

“…” Tim của Lộ Hi Bình vẫn còn đang đập thình thịch rất nhanh. +

Nhưng đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra khóe miệng mình có hơi cưng cứng. Cậu thử cử động một chút thì mới phát hiện ban nãy cậu đang cười. +

Mãi đến lúc khóe miệng đã hạ xuống rồi mà Lộ Hi Bình vẫn chưa hết ngờ vực. +

Cậu thật sự đã cười sao? +

Thôi bỏ đi, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Sau buổi diễn lần này cậu nhất định phải về nhà ngủ bù mới được. Chỉ riêng việc nhận lời Lục Tẫn tham gia hoạt động này thôi cũng đã rút sạch năng lượng xã giao của Lộ Hi Bình rồi. Có khi phải nằm nhà mười ngày mới hồi sinh lại nổi. +

Sau khi vua vũ công zombie rời sân, tiết mục cũng dần đi tới hồi kết. Đến lúc chào màn, Lộ Hi Bình bị mấy người trong nhóm violin đẩy mạnh vào vị trí trung tâm. Trong ống kính, chiếc ghim cài áo của cậu phản chiếu ra một vệt sáng đỏ sẫm. Dù Lộ Hi Bình không làm gì cả, nhưng chỉ cần cậu đứng đó cùng với khuôn mặt quá mức hoàn mỹ kia thôi thì cũng đã đủ để hút trọn ánh nhìn của cả khán phòng rồi. +

Phần tròng trắng phía dưới mắt của Lộ Hi Bình khá rõ, nên khi cậu cụp mắt xuống thì đôi mắt dài hẹp sẽ toát lên vẻ trí thức bẩm sinh vốn có. Đặc biệt hôm nay cậu còn mặc nguyên cây vest trắng thế này nữa, cả người trông mảnh khảnh và dịu dàng đến lạ, ngay cả bóng lưng thôi cũng đã khiến người ta say mê rồi. +

Một gương mặt châu Á đặc trưng và còn đi kèm với khí chất nổi bật như vậy, thật ra lại chọt đúng gu của một số người. +

Ví dụ như Gene. +

Gene không chỉ tham gia CLB tranh biện mà còn là thành viên trong đội bóng bầu dục của trường. Với chiều cao của hắn, kể cả đặt trong đám đàn ông phương tây thì cũng thuộc hàng khủng. Nên dù có đứng giữa đám đông thì vẫn có thể lập tức nhận ra ngay. +

Hắn gạt người khác sang một bên, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. +

“Ping!” Gene vỗ vai cậu, “Màn biểu diễn của cậu xuất sắc quá.” +

“Bốp.” Lộ Hi Bình gạt phăng tay hắn ra. Lực không hề nhẹ, mu bàn tay Gene lập tức đỏ lên, cảm giác nóng rát kéo theo cơn đau khiến các dây thần kinh hắn bừng tỉnh. Sắc mặt Gene tối sầm xuống, “Cậu làm gì vậy?” +

“Phiền cậu tránh xa tôi ra.” Lộ Hi Bình cố tình dùng cấu trúc câu cực kỳ trang trọng để nói chuyện với hắn, giọng điệu lộ rõ sự cảnh cáo. +

Bình thường cậu trông như kiểu chẳng mấy bận tâm đến chuyện gì, làm việc thì chậm rãi từ tốn, tính cách lại thân thiện gần gũi, rất dễ khiến người khác lầm tưởng cậu thuộc tuýp người yếu đuối. Nhưng khi cậu nhấc mí mắt lên nhìn thẳng vào Gene, tia lạnh bắn ra từ đôi đồng tử nâu ấy lại giống hệt một mũi kim sắc bén, khiến tim Gene khẽ thắt lại. +

“Sẵn đây tôi nói luôn, tôi sẽ rút khỏi CLB tranh biện. Đơn xin phép tôi sẽ nộp lại cho ban quản lý.” Cách dùng từ của Lộ Hi Bình hoàn toàn chuẩn mực đến cả người bản địa cũng khó mà bắt bẻ, “Sau này chúng ta cũng đừng gặp riêng thế này nữa. Đêm hôm đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn nên tôi cũng không có truy cứu, mọi chuyện coi như kết thúc tại đây đi.” +

Gene cười gượng, “Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Hôm đó cậu say nên tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi. Ping à, sao cậu lại muốn rời CLB tranh biện chứ? Không khí ở đó rất tốt mà, cậu cũng thích thảo luận đề tài với bọn tôi còn gì.” +

Lộ Hi Bình mở vòi nước rửa tay, không nhìn hắn thêm nữa, giọng điệu càng lúc càng lạnh dần, “Cậu thật sự chỉ muốn đưa tôi về hay không thì trong lòng cậu tự rõ.” +

Đúng lúc này trong nhà vệ sinh có mấy thành viên khác của dàn nhạc giao hưởng bước vào. Gene không tiện nói gì thêm, chỉ bất lực nhún vai với Lộ Hi Bình rồi rời đi. +

“Ping.” Mấy người trong đoàn chào cậu, “Tối nhớ đến dự tiệc liên hoan nhé.” +

Lộ Hi Bình khẽ gật đầu, chào hỏi ngắn gọn với mọi người. +

Sau khi thu dọn xong hộp đàn, Lộ Hi Bình xách đồ rời đi và thẳng tiến đến phòng hút thuốc. Trong phòng không có ai cả, Lộ Hi Bình đi tới bên cửa sổ rồi theo thói quen thò tay vào túi quần, rút ra một bao Marlboro vừa mới bóc vỏ. +

Đó là loại hai viên bấm vị đào[1]. Cậu vốn không thích thuốc có mùi quá nặng, hút cũng chỉ để có cảm giác nên thường chọn loại có viên nổ, đặc biệt là mấy vị trái cây. +

[1] Thuốc lá Marlboro 2 viên bấm (Dual Capsule/Double Burst) là loại thuốc lá cao cấp có đầu lọc chứa hai viên nang tinh dầu, cho phép người dùng bóp vỡ để tạo ra hương vị bạc hà mát lạnh kết hợp với trái cây (nho, dâu, dưa hấu).  +

Lộ Hi Bình khép nhẹ bao thuốc lại, rút một điếu kẹp giữa môi rồi khẽ cắn vỡ viên nang, “cách” một tiếng giòn tan. +

Sau đó cậu lại cau mày, bởi vì cậu định châm lửa nhưng trên tay lại chẳng có bật lửa. +

Lộ Hi Bình lục cả hai túi quần lẫn túi xách mà vẫn không thấy bật lửa đâu. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhận ra có lẽ ngay từ đầu mình đã không mang theo nó. +

“Tìm cái này à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. +

Lộ Hi Bình khựng lại một nhịp rồi lập tức xoay người, sau đó liền thấy Ngụy Thanh Dương đang đứng ngay sau lưng cậu, cách chưa đầy một mét. +

“…Cậu đi mà không phát ra tiếng à? Vào hồi nào đấy?” Lộ Hi Bình nói chuyện khiến điếu thuốc trong miệng khẽ rung rung theo. +

Bờ môi cậu vốn mỏng, nhưng bù lại phần môi dưới lại khá đầy đặn và viền môi cũng rất sắc nét, nom còn núng nính hơn cả thạch. +

Ngụy Thanh Dương nhún vai một cái rồi nói, “Thì vừa mới vào thôi, sao hả? Tới phòng hút thuốc cũng phải báo cáo với cậu nữa à? Hay là phải đứng ngoài cửa gọi vào trong một tiếng ‘thầy Hi Bình ơi em tới rồi nè’ hửm?” +

Trước giờ miệng lưỡi của người này rất gợi đòn, được đằng chân lân đằng đầu, Lộ Hi Bình cũng lười chẳng buồn chấp. +

Thấy trong tay Ngụy Thanh Dương kẹp một chiếc bật lửa bánh xe loại bán đầy ở cửa hàng tiện lợi, Lộ Hi Bình hếch nhẹ cằm về phía hắn. +

Ý tứ cực kỳ rõ ràng. +

Hơn nữa còn là kiểu động tác chỉ cần quen thân là hiểu ra ngay. Ngụy Thanh Dương cười hì hì, xoay chiếc bật lửa mấy vòng trong tay rồi đột ngột bước lại gần. +

Đôi bốt cao cổ áp sát tới, Lộ Hi Bình theo bản năng lùi lại hai bước, lưng chạm vào bệ cửa sổ. +

“Cậu làm gì đấy?” Lộ Hi Bình cảnh giác nhìn người trước mặt. +

Ngụy Thanh Dương cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Anh Hi Bình ơi, giờ anh hết giận em rồi đúng chứ, hửm?” +

“Ai là anh của cậu.” Lộ Hi Bình nghe cách gọi đó đã thấy khó chịu, lập tức sửa lại, “Cậu sinh trước tôi hai tháng đấy, đừng có mà cưa sừng làm nghé.” +

“Vậy là hết giận rồi đúng không?” Ngụy Thanh Dương chỉ hỏi đúng một câu. +

Hắn gần như ép Lộ Hi Bình sát vào cửa sổ, một tay chống lên bệ cửa chặn đường lui của cậu. Khi cúi đầu xuống, mấy sợi tóc gần như chạm vào trán Lộ Hi Bình. +

Sau tiếng gào vừa rồi ở trên sân khấu, đầu óc Lộ Hi Bình vẫn còn hơi trống rỗng, quả thật cũng chẳng còn hơi đâu mà giận nữa. +

“Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà.” Thấy cậu không ơi không hỡi gì, Ngụy Thanh Dương tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp, “Vừa nãy tôi phải vắt nát óc để nghĩ ra cách chọc ghẹo cậu, mãi cậu mới chịu cười một cái. Giờ đừng nói với tôi là cậu lại ghi thù đấy nhé?” +

Lộ Hi Bình đanh mặt lại, “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không có việc gì thì hai ta đừng gặp riêng nữa.” +

“Một tuần rồi đó anh ơi, bộ còn chưa đủ nữa à? … Em cũng đâu có biết là sẽ đụng mặt anh ở phòng hút thuốc đâu, mà sao đến cả tình cờ gặp cũng không cho nữa, chẳng lẽ đêm đó em thật sự không làm anh thấy thoải mái dù chỉ là một chút sao…” Khoé miệng Ngụy Thanh Dương trễ xuống, trông như sắp khóc đến nơi vậy. +

Bà mịa nó. +

Tên này rõ ràng là tự mò tới, vậy mà giờ lại làm như hắn mới là người bị oan ức vậy?! +

Hắn oan ức cái chó gì chứ?! +

“Bớt xàm, hoặc châm thuốc, hoặc đưa bật lửa đây.” Lộ Hi Bình huých khuỷu tay vào eo hắn, mặt cậu hiện lên phụ đề muốn chửi thề, “Cậu tưởng đây là nhà mình à.” +

Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự quá gần, vượt xa cả phạm vi giao tiếp bình thường, gần đến mức từng lỗ chân lông trên mặt đối phương cũng nhìn rõ mồn một. Ngụy Thanh Dương lại lần nữa quan sát kỹ gương mặt của Lộ Hi Bình, từ đuôi mày tới sống mũi, rồi xuống đôi môi mềm mại và ngọt ngào. +

Hắn từng nếm thử hương vị tuyệt vời ấy một lần rồi. Trong khoảnh khắc tia lửa tóe ra, hơi nóng nơi răng môi như thể lại bốc lên quanh quẩn ở khóe miệng, khiến Ngụy Thanh Dương bỗng sững lại. +

… Lưỡi của Lộ Hi Bình hóa ra lại nóng đến vậy sao? +

Chậc. +

Không đúng. +

Sao lúc này hắn lại nghĩ tới chuyện đó chứ? +

Chẳng phải chỉ ngủ với nhau một lần thôi sao? Có cái gì to tát đâu chứ. Đó vốn chỉ là bản năng nguyên thủy nhất của con người, chuyện như vậy nên được nhìn nhận bình thường và phải đối diện trực tiếp mới đúng. Cùng lắm thì xem như là một lần tương tác thô bạo thôi mà. +

Vậy mà sao nó cứ quẩn quanh trong đầu mãi không xua đi được vậy? +

Như bị ma xui quỷ khiến, Ngụy Thanh Dương giơ tay lên đặt lên đầu Lộ Hi Bình. +

“…” Lộ Hi Bình nhìn hắn như thể vừa thấy ma, cả người lập tức căng lên như con nhím xù gai, lập tức vào trạng thái phòng bị. +

“…Ờm thì.” Ngụy Thanh Dương giả vờ không thấy ánh mắt sắc như dao kia. Hắn tùy tiện xoa loạn mấy cái trên đỉnh đầu cậu rồi mới thu tay lại, “Để tôi châm cho cậu.” +

Hắn che bật lửa bằng một tay, ngón cái miết lên bánh xe làm tia lửa màu cam bật lên. +

“Cậu không muốn giữ cánh tay này nữa đúng không?” Lộ Hi Bình nhìn chằm chằm hắn, “Để tôi tìm con dao chặt giúp cậu nhé.” +

“Đừng keo kiệt thế chứ anh Hi Bình.” Ngụy Thanh Dương vẫn bình tĩnh châm lửa, đưa tay tới gần môi cậu, “Nè.” +

Lộ Hi Bình thuận theo động tác của hắn rít một hơi, đầu thuốc nhanh chóng cháy đỏ. +

Cậu không nghiện nicotine và cũng chẳng bị lệ thuộc vào nó. Thỉnh thoảng chỉ hút vài điếu để điều chỉnh tâm trạng, giống như uống rượu vậy, cũng chỉ nhấp một chút cho vui miệng thôi. +

Lộ Hi Bình đứng bên cửa sổ hút thuốc, còn Ngụy Thanh Dương thì ngồi một bên lướt điện thoại. Hai người ai làm việc nấy, không ai nói với ai câu nào. Sự ngượng nghịu khi ở chung một phòng cũng dịu đi đôi chút, ít nhất không còn căng thẳng như một tuần trước đó nữa. Dù sao họ cũng quen nhau từ hồi còn bé tí, sự ăn ý giữa hai người gần như đã ăn sâu vào tận xương tuỷ rồi. +

“Tối cậu có đi liên hoan không? Tiệc ăn mừng ấy.” Ngụy Thanh Dương vừa lướt điện thoại vừa làm như thuận miệng hỏi. +

“Gì?” Lộ Hi Bình liếc hắn một cái, “Ờ, có.” +

“Ừm.” Ngụy Thanh Dương đáp. +

“?” Lộ Hi Bình quay hẳn mặt sang, “Ý gì?” +

“Ý là tôi tới đón cậu chứ sao.” Ngụy Thanh Dương nói như chuyện hiển nhiên, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu, “Không thì còn gì nữa. Chỉ là thuận đường thôi, đằng nào tôi cũng đi mà, lại vừa hay đi ngang qua khu cậu ở nữa.” +

“Khỏi, cảm ơn nhiều.” Lộ Hi Bình vẫn muốn giữ khoảng cách với hắn, “Tôi tự bắt Uber được.” +

“Thôi nào.” Ngụy Thanh Dương khịt mũi, “Đừng đốt tiền như thế chứ anh. Để em chở một đoạn thì anh mất miếng thịt nào à anh Hi Bình? Hay là…” +

Hắn cố ý ngừng lại ngay chỗ quan trọng nhất. +

Phải công nhận rằng Ngụy Thanh Dương rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác, hay nói đúng hơn là nắm được sự đắn đo và lòng hiếu kỳ của người ta. +

Hắn không nói tiếp, còn Lộ Hi Bình nghe dở dang thì lại thấy bứt rứt trong người, không nhịn được hỏi, “Hay là cái gì, nói tiếp đi chứ.” +

Ngụy Thanh Dương nói, “Hay là anh thấy thật ra ngủ với em rất sướng, sợ ngồi trên xe em lại gợi nhớ tới mấy cảnh tượng đ—” +

Lộ Hi Bình không chút nể nang mà giẫm thẳng một phát lên chân hắn, để lại trên đôi bốt cao cổ một dấu giày xám xịt. +

“Shhh…” Ngụy Thanh Dương đau đến nhe răng trợn mắt. +

Lộ Hi Bình tức tới mức tai cũng đỏ bừng bừng lên. Cậu biết cái tên này đầu óc không được bình thường, thuộc tuýp người ở cõi trên, nhưng không ngờ hắn lại có thể… Trơ trẽn đến mức này, gì cũng dám thoại. +

Có lẽ vì bản thân không cởi mở được như hắn, hoặc nói nôm na là không mặt dày bằng hắn nên Lộ Hi Bình mới luôn bị hắn chọc tới tức nghẹn họng. +

Nghĩ tới đây Lộ Hi Bình chỉ thấy như bị người ta đấm cho một cú, cả người xẹp hẳn xuống. +

Thế là Lộ Hi Bình cười khẩy một cái, dùng mồm mép sắc bén phản công, “Nếu cậu đã hiểu lầm sâu sắc về cái đêm đó như vậy thì tôi đây buộc phải nói cho cậu biết một sự thật khá đau lòng.” +

“Hả?” Lần này đến lượt Ngụy Thanh Dương bị khơi dậy sự tò mò. Dù chân vẫn còn đau vì cú giẫm lúc nãy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi dồn, “Sự thật gì cơ?” +

Lộ Hi Bình dập điếu thuốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười rét lạnh, “Kỹ thuật của cậu thật sự như cứt ấy.” +

“…” +

Người đàn ông đang ngồi trên ghế trước tiên là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đồng tử chậm rãi giãn ra, sau đó đôi mày kiếm khẽ nhíu lại như đang nghĩ đến điều gì, cuối cùng hai cánh môi mím chặt, cả người gần như hóa đá tại chỗ. +

Thực ra câu nói của Lộ Hi Bình mang hai tầng ý nghĩa. Một mặt, nó gián tiếp thừa nhận rằng đêm đó quả thật đã có chuyện xảy ra giữa hai người, ít nhất không còn giả vờ như chưa từng có chuyện gì với nhau. Mặt khác, nó cũng coi như là một lời khẳng định về bản thân Ngụy Thanh Dương. +

Dù sao thì hắn cũng chưa từng ngủ với ai khác. Bao năm nay chỉ toàn tự xử một mình, hàng gần như vẫn còn nguyên tem mác. Nếu đem lên chợ đồ cũ bán, nói không chừng còn bán được giá gốc ấy chứ. Kỹ thuật có kém một chút cũng chẳng phải chuyện lạ. +

Nhưng chính vì câu nói đó lại là do Lộ Hi Bình phun ra nên đối với Ngụy Thanh Dương mà nói, đả kích này không nhỏ chút nào. +

Trên đời này có lẽ chẳng có gì nhục nhã hơn việc bị kẻ thù từ hồi còn cởi truồng tắm mưa chế giễu là kém cỏi trên giường cả. +

Ngụy Thanh Dương ôm ngực mình, nói bằng giọng điệu đầy bi thương, “…Em muốn khóc quá đi. Tổn thương thật đó anh Hi Bình à.” +

“Vậy lần sau em làm theo ý anh nhé? Anh bảo em nhấp thì em tuyệt đối không dừng lại.” +

“…Cậu còn muốn có lần sau á?” Lộ Hi Bình như hoá điên thật rồi. Cậu thúc một cú vào lưng hắn coi như cảnh cáo, “Cút! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.” +

Ngụy Thanh Dương biết đùa là phải có chừng mực, đã thấy đủ thì cũng nên dừng lại. Hắn đứng dậy cút thật, tiện tay để lại chiếc bật lửa cho Lộ Hi Bình. +

. +

Bảy giờ tối, Ngụy Thanh Dương lại lái xe tới dưới căn studio của Lộ Hi Bình. Hắn đứng bên đường, vừa lướt điện thoại vừa chờ cậu. +

Nhiệt độ vào chiều tối khá là thấp nên Lộ Hi Bình quấn thêm một chiếc khăn dài quanh cổ, che gần hết nửa khuôn mặt như một chú sóc nhỏ dùng chiếc đuôi xù của mình cuộn tròn lại để giữ ấm, rồi mới bước từng bước xuống bậc cầu thang. +

Vừa ngước đầu lên, cậu đã trông thấy Ngụy Thanh Dương đang đứng ở bên đường. Đối phương giơ tay ra hiệu với cậu, sau đó đi vòng qua mở sẵn cửa ghế phụ cho cậu. +

. +

Tác giả có lời muốn nói: Sân khấu Plants vs. Zombies được lấy cảm hứng từ các video hòa nhạc giao hưởng trên Bilibili và những nền tảng khác trong và ngoài nước, nên không liệt kê từng cái một. +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.