Làng Đầm Rồng – 23

“Đây là sự chúc phúc của Long Thần. Đó là một nguyên liệu cực kỳ quý giá…” +
Thấy Giang Sơ Ngôn trông như sắp sụp đổ, Bố Đạt Thác Thác lúng túng lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Trên thế giới này quả thực tồn tại vô vàn tập quán ăn uống kỳ dị. Giang Sơ Ngôn từng nghe nói có nơi người ta còn dùng nước tiểu để luộc trứng gà lộn. Nhưng dù lý trí có không ngừng nhắc nhở cậu đừng phản ứng thái quá, cậu vẫn không sao chấp nhận nổi việc một con gà dị dạng lại nằm chễm chệ trong bát mình như một nguyên liệu nấu canh. +
Bạch Kha ban đầu cũng thấy con gà dị dạng kia khá ghê, định gạt nó sang một bên. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ Giang Sơ Ngôn sắp ngất tới nơi, cậu ta bỗng nhiên nảy sinh ý đồ trêu chọc. +
Cậu ta vô thức thè lưỡi, liếm nhẹ đôi môi khô khốc như kẻ đang cực kỳ khát nước. Chính bản thân cậu ta cũng không hề nhận ra cử chỉ kỳ quặc này. Bạch Kha cười hì hì nhìn Giang Sơ Ngôn: “Haha, anh Sơ Ngôn nhát gan thế sao? Chỉ là ăn một quả trứng lộn thôi mà phản ứng đã dữ dội vậy rồi…” +
Cậu ta mở to mắt nói, “Quả nhiên là anh Sơ Ngôn. Bên giới livestream của tụi em ấy mà, lúc PK với mấy streamer khác, đừng nói là trứng gà lộn, ngay cả những thứ ghê rợn hơn vạn lần cũng phải nuốt trôi.” +
Vừa nói, cậu ta vừa múc con gà dị dạng – thứ được coi là phước lành của Long Thần – vào bát mình. +
“Này thôn trưởng, nếu tôi ăn con gà này, liệu có được Long Thần chúc phúc không?” Bạch Kha thản nhiên hỏi. +
Bố Đạt Thác Thác trố mắt nhìn cậu ta, sau đó đảo tròn đôi đồng tử. Dù là Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên hay Từ Viễn Chu, không một ai nhận ra rằng lúc này Bạch Kha đang đổ mồ hôi. Lớp mồ hôi đặc quánh khiến làn da cậu ta trông có vẻ sưng phù. Bề ngoài, trông cậu ta vẫn rất tỉnh táo, nhưng đồng tử đã giãn to bất thường, khiến ánh mắt trở nên vô hồn, tan rã. Khi cậu ta cười, có thể thấy màu nướu và lưỡi bên trong có sắc độ rất đậm, một màu đỏ tím như của người chết. +
“Cái này… tùy vào các cậu thôi…” Bố Đạt Thác Thác ậm ừ đáp. +
“Có điều… sự chúc phúc của Long Thần, bình thường chỉ những người được Ngài yêu thích mới chịu đựng nổi…” Cuối câu, ông ta lầm bầm một cách vô cùng nhỏ giọng. +
Giang Sơ Ngôn lúc này đã ngồi lại ghế, nhưng cơ thể dán chặt ra xa mép bàn, cả người hoàn toàn không động đậy tới bát đũa. Để kìm nén cảm giác buồn nôn, cậu phải nghiến chặt răng đến bật máu. Càng chứng kiến Giang Sơ Ngôn cố nhịn nhục, tâm trạng Bạch Kha lại càng hưng phấn. Thực ra, cậu ta chẳng hề hứng thú với những món ăn kỳ dị này, nhưng đối với Bạch Kha, một quả trứng gà lộn chẳng thấm tháp vào đâu. Điều khiến cậu ta thích thú hơn cả chính là nhìn thấy vẻ mặt khiếp đảm, không dám nhúc nhích của Giang Sơ Ngôn. +
Vì thế, cậu ta cố tình múc xác con gà dị dạng lên muỗng, chìa ra trước mặt Giang Sơ Ngôn như muốn cậu nhìn cho thật rõ. Ngay sau đó, ngay trước mắt cậu, Bạch Kha từ tốn ăn hết con gà ấy từng miếng một, vẻ mặt vô cùng ngon lành. +
“Wow, thật ra món này ngon lắm mà…” +
Cậu ta không hề nói dối. Ban đầu, Bạch Kha chỉ muốn khiến Giang Sơ Ngôn buồn nôn nên mới cố tình ăn, nhưng ngay khi thứ đó chạm vào lưỡi, cậu ta đã nhận ra khối thịt ghê tởm kia lại ngon ngoài dự liệu. +
Có lẽ vì chưa kịp nở ra đã bị mang tới thế giới này, nội tạng của con gà chỉ là một đám dịch nhầy sền sệt, đậm đà lạ lùng. Trong mùi tanh nhẹ của máu còn trộn lẫn dư vị thum thủm của thịt ươn. Thế nhưng, kỳ lạ thay, mùi vị đó chẳng hề khiến người ta ghê tởm, mà trái lại còn kích thích vị giác. +
Bên trong khối thịt mềm nhũn, nhão nhoét là những chiếc xương nhỏ xíu, chỉ cần khẽ dùng lực là vỡ vụn dưới răng. Tổng thể món ăn mang cảm giác mềm mềm, dính dính, tựa như thứ thạch được kết tinh từ thịt sống và huyết đặc sệt. Chỉ cần hơi vận lực ở cổ họng, khối chất nhầy ấy đã trơn tuột, trượt thẳng xuống thực quản. Khi nuốt xuống, cậu ta còn cảm nhận rõ mồn một những sợi lông mới nhú trộn lẫn trong chất nhầy, lạo xạo cọ xát qua cổ họng. Nếu nhất định phải chỉ ra nhược điểm của món này… thì đó là lượng thức ăn quá ít. Ăn xong, Bạch Kha không những chẳng thấy thỏa mãn mà ngược lại, một cơn đói cồn cào như mãnh thú còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. +
…… +
Theo từng tiếng nhai của Bạch Kha, gương mặt Giang Sơ Ngôn trắng bệch, gần như trong suốt. Cậu cảm thấy dạ dày mình đang quặn thắt, chực chờ trào ngược. Cậu thừa biết Bạch Kha đang cố tình làm nhục mình, nhưng lúc này, Giang Sơ Ngôn thực sự không còn sức lực để tranh cãi với kẻ điên rồ kia nữa. Để đánh lạc hướng bản thân, cậu buộc mình phải nhìn ra ngoài phạm vi bàn tiệc. Khi ánh mắt lướt qua chỗ ngồi trống trơn của Lưu Thiên Vũ, mọi động tác của cậu khựng lại. +
“Khoan đã… Tại sao Lưu Thiên Vũ vẫn chưa quay lại?” Cậu hỏi. +
Một bàn tiệc lớn đã gần tàn, nhưng người chỉ đi thay quần áo như Lưu Thiên Vũ vẫn bặt vô âm tín. Giang Sơ Ngôn vội vàng gọi điện cho gã. Không rõ là do sóng núi chập chờn hay vì lý do nào khác, dù kết nối thành công, đầu dây bên kia chỉ truyền đến những âm thanh ùng ục mơ hồ. Từng âm tiết nghe rời rạc, vụn vỡ, chẳng thể hình thành nên một câu từ hoàn chỉnh. +
“… Lưu Thiên Vũ? Cậu bị sao vậy?” +
* +
Tại căn nhà nhỏ nằm cách biệt trung tâm làng, một dân làng được Bố Đạt Thác Thác phái đến để trông chừng Lưu Thiên Vũ đang khó chịu nhìn về phía quảng trường. Bữa tiệc nghi lễ đã sắp kết thúc, nhưng gã sinh viên ngoại lai kia vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng. +
Nghĩ đến đó, người dân làng buột miệng chửi thề bằng thổ ngữ. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Bãi nước bọt loang lổ trên cỏ, trông như một đám bọt trắng xám nhầy nhụa. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại, tròng mắt đảo điên theo những hướng khác nhau, đầy vẻ bất thường. +
Sau đó, người dân làng quay người, bước lên cầu thang. Hắn đi thẳng qua phòng khách rồi tiến lên tầng hai. Cửa phòng Lưu Thiên Vũ đóng chặt, bị khóa trái từ bên trong. Người dân làng lầm bầm một tiếng đầy khó chịu, rồi giơ tay gõ mạnh lên cánh cửa gỗ. +
“Cốc cốc cốc.” +
“Cốc cốc.” +
Tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo xé tan sự tĩnh mịch trong căn nhà nhỏ, nhưng Lưu Thiên Vũ hoàn toàn bất động. Gã nghe thấy hết, tâm trí gào thét bảo mình phải ra mở cửa, nhưng cơ thể lại như bị trói buộc bởi một thứ bản năng tà ác nào đó. +
Lưu Thiên Vũ thở hồng hộc, ánh mắt gã dán chặt vào đống quần áo dưới sàn. Số trang phục đủ cho cả tuần vốn được xếp ngăn nắp trong vali giờ đây bị xới tung, nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường. Trên từng lớp vải đều thấm đẫm chất lỏng đỏ sệt, nhầy nhụa. +
Gã đau khổ, cắn chặt răng tự trách: Chết tiệt, sao mình lại không thể kìm lòng chứ? Mỗi lần gã cố gắng thay một bộ đồ sạch để rời đi, cảm giác ngứa ngáy quái đản lại bùng phát từ sâu trong tủy não – thứ cảm giác ngứa ngáy dị dạng như có hàng ngàn sợi dây thần kinh đang bị cào xé. Gã không thể cưỡng lại, gã lại đưa tay lên mũi, và máu tươi ngay lập tức trào ra như một con đập vỡ. Cứ thế, toàn bộ quần áo sạch cuối cùng cũng đã bị nhuốm đỏ. +
Cố gắng thay một chiếc áo mới, nhưng cứ định rời đi, gã lại không thể kiểm soát được mà móc mũi, máu mũi lại trào ra, kết quả là chẳng mấy chốc tất cả quần áo đều bị máu làm ướt đẫm. Bây giờ, gã chẳng còn cái áo nào để mặc cả. Thế nhưng, gã vẫn không thể dừng lại. +
Ngứa quá… +
Ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá… +
Cơn ngứa đó không đơn thuần là từ niêm mạc mũi, mà nó như phát ra từ chính bộ não, thúc ép gã phải tiếp tục hành động thô bạo đó. Căn phòng giờ đây không khác gì một “ổ dịch” của sự cuồng loạn. Đó là sự ngứa ngáy phát ra từ tận sâu trong tủy não, thứ ngứa ngáy của một chủng loài khác. +
Dù móc thế nào cũng không chạm được vào điểm ngứa. Lưu Thiên Vũ đã cố gắng hết sức đưa ngón tay vào sâu trong khoang mũi, nhưng móc thế nào cũng không tới nơi. Sự ngứa ngáy lan tràn bên trong hộp sọ khiến não bộ Lưu Thiên Vũ trống rỗng. Chẳng biết từ bao giờ, gã đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa. Gã chỉ có một khao khát duy nhất: đó là dừng cơn ngứa. +
Ghét quá. +
Ngứa quá. +
Trong vô thức, ánh mắt đờ đẫn của Lưu Thiên Vũ quét qua chiếc bàn gỗ bừa bộn. Tối qua ăn mì tôm, gã vẫn chưa kịp vứt đôi đũa dùng một lần đi. Giờ đây, đôi đũa dính đầy váng dầu đỏ au đang gác chéo trên vỏ thùng. Lưu Thiên Vũ nhìn trân trân một lúc, rồi lảo đảo đứng dậy, bàn tay run rẩy chộp lấy thứ đó. +
“Ngứa… ngứa quá…” +
Gã lẩm bẩm, rồi không chút do dự, đâm mạnh chiếc đũa vào sâu trong lỗ mũi. +
“Phụt.” +
Một âm thanh ướt át vang lên, theo đó là cơn đau thấu xương ập tới. Thế nhưng, Lưu Thiên Vũ như mất hết lý trí, gã nắm chặt chiếc đũa, điên cuồng khuấy mạnh. Gã cảm nhận được thứ chất dịch đặc quánh, lành lạnh không ngừng trào ra từ khoang mũi, chảy tràn làm ướt đẫm cả cánh tay. Thứ dịch ấy dính dớp, tanh nồng. +
Đau. Đau đến mức khiến gã run rẩy. Chàng trai vốn có vẻ ngoài hơi mập mạp nay đang ngồi bệt trên sàn, bàn tay siết chặt đoạn đũa còn lại. Trên gương mặt nhuốm đầy máu tươi, một nụ cười quái đản, không thể kìm nén từ từ hiện lên. +
Tốt quá… Cuối cùng thì… cuối cùng cũng hết ngứa rồi. +


