Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 22

dathaiPiter

Nghe thấy giọng nói của Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Thế nhưng, sợi xích sắt nặng trịch trên chân vẫn mang theo cái lạnh lẽo đặc trưng của kim loại, như xuyên qua da thịt, thấm thấu vào tận tủy xương. Dù biết rõ sợi xích này có lẫy mở, nhưng cảm giác bị giam cầm thế này vẫn khiến cậu thấy vô cùng tồi tệ. +

Giang Sơ Ngôn cau mày, cố gắng đè nén sự bất an đang nhen nhóm trong lòng. +

“Mẹ kiếp, cái kiểu tập tục truyền thống quái đản gì thế này? Chúng ta đến đây để nghiên cứu thực địa chứ có phải làm gia súc đâu mà lại có cái thói khóa người như thế.” +

Trong từ đường, chỉ có mình Từ Viễn Chu là không giấu nổi vẻ bất mãn. Hắn chằm chằm nhìn vào cổ chân của Giang Sơ Ngôn. Cổ chân thanh niên thon dài, trắng muốt, ngay cả khớp xương cũng nhỏ nhắn tinh tế. Trong vô số những giấc mộng xuân, Từ Viễn Chu đã từng khao khát được nắm lấy đôi chân ấy, thô bạo tách rộng ra, sau đó… +

Nhưng giờ đây, một phần trong ảo tưởng đen tối của Từ Viễn Chu lại trở thành sự thật ngay trước mắt anh ta. Thế nhưng, sợi xích sắt đen kịt lạnh lẽo ấy lại khóa Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên lại với nhau. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Từ Viễn Chu cảm thấy não mình như sôi lên, lửa giận bốc hỏa. Chẳng đợi ai kịp phản ứng, anh ta sải bước lao đến bên cạnh Giang Sơ Ngôn, cúi người dùng sức giật mạnh sợi xích, cứ như làm vậy là có thể giật đứt nó ngay lập tức. +

Bị một lực mạnh bạo lôi kéo, Giang Sơ Ngôn không kịp đề phòng, cả người lảo đảo ngã sang một bên, suýt chút nữa là đập mặt xuống đất. +

“Từ Viễn Chu, mày phát điên cái gì đấy!” Hạ Uyên nhanh tay ôm lấy Giang Sơ Ngôn, sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng quát mắng. +

“Mày liệu hồn mà cẩn thận một chút.” Từ Viễn Chu dĩ nhiên cũng thấy cảnh Giang Sơ Ngôn suýt ngã. Nhưng anh ta đã chẳng còn màng đến điều gì nữa. +

“Tao chính là vì quá không cẩn thận, nên mới để các người biến tao thành…” Để bạn trai của tao bị khóa chung với một thằng khốn khác. +

Mặt Từ Viễn Chu đã đỏ gay như gan gà. Ba chữ “bạn trai tao” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, thế nhưng, khi nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm xung quanh, lý trí cuối cùng cũng kịp kéo anh ta lại vào phút cuối. Anh ta vô cùng khó khăn nuốt nửa câu còn lại vào trong cổ họng. Cổ họng thắt lại, anh ta cảm thấy như mình đang nuốt những viên đá cuội vào bụng. +

Lúc này trong từ đường không chỉ có Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên, mà còn có Bạch Kha, Lưu Thiên Vũ và rất nhiều dân làng Đầm Rồng xa lạ. Từ Viễn Chu tuyệt đối không thể để lộ xu hướng tính dục của mình trước mặt bao nhiêu người như thế. +

“Giang Sơ Ngôn vốn dĩ quá thiếu cảnh giác, nếu tôi không trông chừng, ai biết được trong lòng các người đang ủ mưu đồ xấu xa gì.” Sau một hồi im lặng, Từ Viễn Chu gượng ép bổ sung nốt nửa câu sau. +

Dứt lời, anh ta cảm thấy như Giang Sơ Ngôn vừa liếc nhìn mình một cái. Nhưng khi anh ta nhìn lại, Giang Sơ Ngôn đã cúi đầu, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ che khuất mọi cảm xúc dưới đáy mắt. +

“Đây chỉ là một nghi lễ thôi, cậu Giang là người nhận được phước lành của Long Thần, chúng tôi dù thế nào cũng không làm hại cậu ấy đâu…” Bố Đạt Thác Thác dường như không nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa họ, vẫn ra sức giải thích. +

Bên cạnh Bố Đạt Thác Thác, Hạ Uyên đỡ Giang Sơ Ngôn đứng vững. Hắn liếc nhìn Từ Viễn Chu, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo rõ rệt. +

“Được rồi, nếu cậu không động chân động tay, có lẽ Sơ Ngôn đã chẳng sao cả…” Hạ Uyên lạnh lùng nói, sau đó quay sang Giang Sơ Ngôn. “Lúc nãy cậu có bị thương ở đâu không?” +

Vừa hỏi, Hạ Uyên vừa ngồi xuống, đôi bàn tay hướng về phía cổ chân Giang Sơ Ngôn. Ai cũng thấy hành động khi nãy của Từ Viễn Chu quá mức thô lỗ, chẳng hề để tâm đến việc có thể làm cậu bị thương. Và đúng như Hạ Uyên lo lắng, Giang Sơ Ngôn cảm thấy cổ chân hơi đau nhức, e rằng lúc nãy thực sự đã bị kéo đến trầy da. +

Nhưng Giang Sơ Ngôn không nói gì. “Không sao.” Cậu đẩy nhẹ Hạ Uyên ra, rồi cẩn thận rụt chân lại không để đối phương chạm vào. +

Đến lúc này, Từ Viễn Chu mới hậu đậu nhận ra hành động của mình vừa rồi quá đáng đến mức nào. “Sơ Ngôn, em… em bị thương sao? Xin lỗi, anh chỉ là lúc nãy có hơi vội vàng.” +

“Không sao.” Giang Sơ Ngôn nén cơn bực bội ngắt lời Từ Viễn Chu, thanh niên xinh đẹp nhợt nhạt nhìn đồng bạn của mình với vẻ mặt vô cảm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi mở lời. +

“Được rồi. Mọi người có thể tập trung vào phong tục Đầm Rồng được không? Chúng ta đến đây là để viết luận văn, không phải để cãi nhau.” +

Giang Sơ Ngôn đưa tay vuốt mặt, thản nhiên nói. Thấy cậu nói vậy, môi Từ Viễn Chu mấp máy định đáp lời, nhưng ngay lúc đó, một nhóm dân làng ăn mặc sặc sỡ bỗng tràn vào từ phía cửa từ đường. +

Trên tay mỗi người đều bưng những hũ gốm lớn nhỏ, miệng hũ phủ vải đỏ, lớp bùn niêm phong đã bị đập vỡ. Ngay khi họ bước vào, không khí lập tức sực lên mùi rượu thơm nồng nặc. Họ mang đến loại rượu gạo tự nấu của làng để mời nhóm của Giang Sơ Ngôn. +

“Đây là thứ nhất định phải uống trước khi dùng bữa, là Dịch Rồng đấy. Thứ này tốt lắm, tốt lắm, quý khách nhất định phải nếm thử…” Bố Đạt Thác Thác đặt trước mặt mỗi người một chiếc bát to như nón lá, miệng không ngừng giới thiệu đầy vồn vã. +

“**&&%¥!” +

“*&……%!” +

Như thể vô cùng tự hào, những người dân khác cũng xì xào dùng thổ ngữ nói không ngừng với Giang Sơ Ngôn, rồi họ rót đầy Dịch Rồng vào bát của cậu. Lần lượt sau đó là Hạ Uyên, rồi đến bát của Bạch Kha, Từ Viễn Chu và Lưu Thiên Vũ… +

Thấy vậy, mặt Từ Viễn Chu hơi vặn vẹo, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi lại vị trí cũ. +

Giang Sơ Ngôn không phải không nhận ra bầu không khí căng thẳng và xa cách trên bàn ăn. Ánh nhìn đầy tham lam của Từ Viễn Chu, cái liếc mắt cười như không cười của Bạch Kha, cùng ánh nhìn nóng rực của Hạ Uyên bên cạnh đều khiến cậu thấy bồn chồn. Để đánh lạc hướng sự chú ý, Giang Sơ Ngôn gượng cười, bưng bát rượu mà dân làng vừa mời lên. +

“Dịch Rồng… đây là rượu gạo sao?” Cậu nhìn làn nước rượu trắng đục như sữa trong bát, tìm chuyện để hỏi. +

“Đúng vậy, đúng vậy…” Bố Đạt Thác Thác lầm bầm, mặt mày hớn hở, “Ngon lắm, ngài nhất định phải nếm thử, đây là chúng tôi tự nấu đấy!” +

Lời giới thiệu của Bố Đạt Thác Thác quả không ngoa, rượu của dân làng ngửi thực sự rất thơm. Thậm chí chẳng cần ghé sát, chỉ cần ngồi gần cũng đã thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Khi nhấp môi, vị rượu đậm đà, ngọt lịm tan ngay trên đầu lưỡi. Chất rượu lành lạnh trôi tuột xuống thực quản, mượt mà chẳng khác nào đang uống sữa tươi. +

Vị rượu quá ngon, Giang Sơ Ngôn không nhịn được mà uống liền mấy ngụm lớn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã cảm thấy dạ dày mình dâng lên một luồng nhiệt nóng rực, đôi má cũng bắt đầu ửng hồng. Giang Sơ Ngôn lập tức tỉnh táo lại, nhận ra có điều chẳng lành. +

Nói đi cũng phải nói lại, cơ địa của Giang Sơ Ngôn vốn không quá nhạy cảm với cồn, phản ứng mãnh liệt này chỉ có thể giải thích bằng việc nồng độ cồn trong rượu gạo thực chất rất cao. Chỉ vì vị rượu quá đỗi ngọt ngào đã khéo léo che giấu đi sự hiện diện của men say, khiến người ta vô thức uống ừng ực không hay biết. +

“Mọi người uống từ từ thôi, rượu này độ cồn cao đấy.” Giang Sơ Ngôn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. +

Khi nói, ánh mắt cậu vô thức rơi lên người Từ Viễn Chu. Giang Sơ Ngôn và Từ Viễn Chu lớn lên cùng nhau, cậu hiểu rõ anh ta tửu lượng rất tệ, khả năng kiểm soát cảm xúc sau khi uống lại càng kém. Kể từ tuổi dậy thì, số lần Từ Viễn Chu gây chuyện vì say xỉn không hề ít. Nghĩ đến những rắc rối mà anh ta từng gây ra, lòng Giang Sơ Ngôn không khỏi trĩu nặng. +

Khốn nỗi, lúc này Từ Viễn Chu vẫn đang ra sức nốc rượu. Thấy Giang Sơ Ngôn nhìn mình, anh ta dứt khoát đẩy bát rượu sang một bên, bê cả vò rượu lên, như thể khiêu khích mà tu ừng ực mấy ngụm lớn. +

Cuối cùng, Từ Viễn Chu cũng đợi được lời dặn dò của Giang Sơ Ngôn: “Từ Viễn Chu, anh có thể uống ít đi một chút không?” +

“… Ồ, không thể.” Ngày thường, dù thế nào Từ Viễn Chu cũng nể mặt Giang Sơ Ngôn vài phần. Nhưng hôm nay, anh ta thực sự không nhịn nổi ngọn lửa tà đang bùng cháy trong lòng, ánh mắt đục ngầu vẻ u ám. +

“Chỉ mấy ngụm rượu ngọt cỏn con mà em cũng muốn quản anh sao?” +

Từ Viễn Chu cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi lên người Hạ Uyên. “Hơn nữa, cái thằng bên cạnh em cũng đang uống đấy thôi? Sao em không quản hắn?” +

Nhờ Từ Viễn Chu nhắc nhở, Giang Sơ Ngôn mới phát hiện Hạ Uyên cũng đang bưng bát rượu uống từng ngụm lớn. Thế nhưng, so với anh ta, dáng vẻ uống rượu của Hạ Uyên thực sự tao nhã và lịch sự hơn nhiều. Quan trọng nhất là Giang Sơ Ngôn nhận ra, dù đã uống không ít nhưng đáy mắt hắn vẫn rất thanh tỉnh. Rõ ràng tửu lượng của hắn cực tốt, một trời một vực so với Từ Viễn Chu. +

“A, cái đó, tôi chỉ nếm thử vị thôi.” Kết quả là ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên lập tức đặt bát rượu xuống bàn. +

“Tôi không uống nữa.” Hắn cố ý hạ thấp giọng, giống như một ông chồng sợ vợ bị quản thúc, khép nép đáp lời. 1

“…” +

Giang Sơ Ngôn im lặng một lúc. Thực ra cậu chẳng hề có ý định ngăn cản Hạ Uyên, nhưng hắn vừa lên tiếng như thế, khiến cậu có nói gì cũng trở nên gượng gạo. Hai má Giang Sơ Ngôn dần ửng đỏ, cậu bối rối cúi đầu, không dám nhìn về phía chàng trai cao lớn đang ngoan ngoãn như một chú chó bự kia nữa. +

“Cậu… cậu uống một chút cũng không sao.” +

Hồi lâu, cậu mới ngượng ngùng đáp lại. +

“Không sao, tôi nghe lời cậu. Rượu ở đây đừng thấy nó là rượu gạo mà khinh, nồng độ thực sự rất cao đấy.” +

Cảnh tượng này rơi vào mắt Từ Viễn Chu – kẻ vốn đã bắt đầu ngà ngà say – lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. +

“Hạ thiếu, sao lần nào đối diện với Sơ Ngôn anh cũng tỏ ra phục tùng thế nhỉ? Cứ như mấy ông ‘đội vợ lên đầu’ vậy.” Đột nhiên, Bạch Kha lên tiếng. Cậu ta nghiêng đầu, dùng lòng bàn tay chống cằm, đánh mắt nhìn hai người đầy ẩn ý rồi buông lời trêu chọc như thể chỉ đang đùa giỡn. +

Nắm đấm của Từ Viễn Chu trên mặt bàn lập tức siết chặt. Hạ Uyên không hề phản bác Bạch Kha, hắn chỉ bình thản nhìn sâu vào Từ Viễn Chu. Trên gương mặt tuấn tú của chàng trai da nâu thoáng hiện một nụ cười, trông cực kỳ thản nhiên… thậm chí, còn ẩn chứa một nét ngọt ngào khó tả. +

“Đội vợ lên đầu thì có gì không tốt? Điều đó chứng tỏ người ta đã có vợ rồi chứ sao.” Hạ Uyên lầm bầm, giọng nói đủ rõ để tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy. +

“…Tôi vẫn đang đợi ngày đó đây.” +

Hạ Uyên vừa dứt lời thì cười khẽ, vẻ mặt thoáng chút ngây ngô. Ngồi cạnh hắn, Giang Sơ Ngôn dường như cảm nhận được nhịp rung động từ lồng ngực hắn lan tỏa sang, đầu ngón tay trắng trẻo của cậu vô thức cuộn lại. +

“Được rồi, mục đích chuyến đi này là để viết luận văn, không phải để thảo luận chuyện tình cảm.” Giang Sơ Ngôn theo bản năng cắt ngang lời thì thầm đầy mập mờ kia của Hạ Uyên. Cậu nhận ra giọng mình hơi cứng nhắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy lời đó để dành mà nói với vợ cậu đi. Đừng có nói mấy câu sến súa ở đây nữa.” +

Giang Sơ Ngôn ngượng nghịu nói. Thế nhưng Hạ Uyên lại lập tức thu lại vẻ mặt đùa cợt, gật đầu như gà mổ thóc: “A, đúng, mấy chuyện này đúng là không nên đem ra làm trò đùa.” +

Hạ Uyên ngoan ngoãn đến cực điểm, dáng vẻ của hắn như thể hận không thể viết ba chữ “sợ vợ” lên trán khiến Giang Sơ Ngôn một lần nữa rơi vào trạng thái câm nín. +

“Cậu…” +

“Gì cơ?” +

“Thôi bỏ đi.” +

Từ Viễn Chu nhìn chằm chằm vào hai người họ, ngửa cổ nốc cạn một bát rượu gạo lớn. Lần này, Giang Sơ Ngôn không lên tiếng ngăn cản anh ta nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng rượu có vị ngọt, nhưng cảm giác chua chát trào ngược từ dạ dày lên như muốn thiêu đốt toàn bộ nội tạng. Từ Viễn Chu mất kiểm soát, vô thức cầm điện thoại lên. +

Ring—— +

Giang Sơ Ngôn cảm nhận được điện thoại rung, cậu mở màn hình ra, đập vào mắt là tin nhắn Từ Viễn Chu gửi tới. Trên ứng dụng liên lạc, tin nhắn của Từ Viễn Chu vừa dày đặc vừa nhiều. +

[Em biết rồi phải không?] +

Câu đầu tiên có chút đầu không đuôi, Giang Sơ Ngôn nhìn điện thoại, trong mắt xẹt qua một tia ngơ ngác. Cách một chiếc bàn, đồng tử Từ Viễn Chu co rút lại, lòng trắng đầy những tia máu đỏ. Chất cồn, hay có lẽ là lòng đố kỵ, đã khiến đầu óc anh ta nóng bừng như lửa đốt. Khả năng kiềm chế vốn đã kém cỏi, nay lại càng sụp đổ hoàn toàn. +

[Chính là cái thằng người Phi đó, lớn lên như thế, em chắc chắn là không nhìn trúng hắn, nhưng hắn có tiền mà. Giang Sơ Ngôn, nếu em muốn leo cành cao khác thì nói sớm một tiếng, đừng có treo anh ở đây, khiến anh khó chịu…] +

[Anh nói thẳng luôn nhé, em căn bản không biết loại người như Hạ Uyên có đức tính gì đâu. Chính mồm hắn thừa nhận với anh, dù có chấp nhận đàn ông thì cũng chỉ là chơi bời qua đường mà thôi…] 1

[Loại người thiếu cảnh giác như em, rơi vào tay Hạ Uyên cũng chỉ là món đồ chơi dùng một lần thôi.] +

[Coi như anh cầu xin em, đừng có ngây thơ như thế được không? Bất cứ ai nói vài câu ngon ngọt, tỏ ra ân cần một chút là em lại nghĩ hắn thực lòng với em sao? Đừng có ngốc nữa.] +

[Giang Sơ Ngôn, anh có thể vì em mà chết em biết không?] 1

[Nhưng còn Hạ Uyên thì sao, em nghĩ hắn ngoài mấy lời hoa mỹ ra thì còn biết làm gì?] +

…… +

[Hắn đã xoạc em rồi phải không?] +

Nhìn những dòng chữ chằng chịt trên màn hình, gương mặt Giang Sơ Ngôn không chút biểu cảm. Cậu vốn nghĩ mình ít nhiều sẽ thấy tức giận, bởi những lời này của Từ Viễn Chu chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Thế nhưng lạ thay, khi biết người gửi là Từ Viễn Chu, Giang Sơ Ngôn lại chẳng còn tâm trạng để mà nổi nóng. Bởi cậu quá hiểu tính cách anh ta, chẳng qua trước đây cậu còn kiên nhẫn để nhẫn nhịn, còn giờ thì cậu thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. +

Nghĩ đến đây, Giang Sơ Ngôn vô thức liếc nhìn Bạch Kha một cái. Thú thật, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Bạch Kha cứ bám riết lấy Từ Viễn Chu. Với tư cách là người yêu sắp thành “thì quá khứ” của anh ta, Giang Sơ Ngôn không cho rằng Từ Viễn Chu là một đối tượng đáng để hẹn hò. Nếu không phải… +

Trong đầu Giang Sơ Ngôn hiện lên gương mặt dịu dàng đầy sầu muộn của người dì. +

“Tiểu Ngôn, dì cầu xin con, con giúp dì trông chừng Từ Viễn Chu, đừng để nó cứ lông bông như thế nữa được không…” +

“Giờ nó cũng chỉ nghe lời mỗi mình con thôi, dì thực sự hết cách rồi mới phải cầu xin con.” +

“Nể tình dì vẫn luôn tất bật chăm sóc con từ nhỏ đến lớn, con coi như báo đáp dì được không? Tiểu Ngôn, Từ Viễn Chu là đứa con duy nhất của dì, dì chỉ có thể phó thác nó cho con thôi…” +

Giang Sơ Ngôn rủ mắt, che khuất vẻ u tối dưới đáy mắt. Đầu ngón tay cậu khẽ động, gõ một dòng chữ vào khung chat. +

[Anh bình tĩnh lại đi, cứ tiếp tục thế này, những người khác sẽ thấy mối quan hệ giữa tôi và anh có vấn đề đấy.] +

Quả nhiên, sau khi gửi câu đó đi, Giang Sơ Ngôn quan sát thấy Từ Viễn Chu lập tức cứng đờ người lại. +

[Tôi và Hạ Uyên không có bất kỳ quan hệ gì cả, anh không cần lo lắng.] +

Giang Sơ Ngôn gửi tin nhắn xong liền úp ngược điện thoại xuống bàn, không buồn liếc màn hình thêm lần nào nữa. Ở phía đối diện, Từ Viễn Chu nhìn dòng chữ cuối cùng, trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cuối cùng cũng miễn cưỡng bình ổn trở lại. Anh ta hiểu rõ Giang Sơ Ngôn luôn là người trung thực nhất. Nếu cậu nói mình và Hạ Uyên không có quan hệ gì, thì chắc chắn là không. +

Từ Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chỉ còn đọng lại vẻ may mắn. Thế nhưng, khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng, anh ta lại chẳng hề hay biết có một đôi mắt nãy giờ vẫn luôn dán chặt lên người mình. +

“Chậc.” Bạch Kha lạnh lùng quan sát màn tương tác giữa hai người họ, biểu cảm vô cùng âm u. Thực ra, thay vì nói Bạch Kha thích Từ Viễn Chu đến nhường nào, thì đúng hơn là cậu ta cực kỳ ghét cái dáng vẻ Từ Viễn Chu cứ chạy theo sau mông Giang Sơ Ngôn. Một kẻ ngụy quân tử cao cao tại thượng như Giang Sơ Ngôn, ngày thường chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến Từ Viễn Chu, vậy mà đối phương lại cứ liều mạng muốn làm simp lord cho Giang Sơ Ngôn. Còn mình thì sao? Cậu ta đã hạ mình hết mức, luôn nỗ lực quyến rũ Từ Viễn Chu, kết quả đối phương chỉ coi cậu ta là “em trai tốt”… +

Cứ nghĩ đến đây, Bạch Kha lại không nhịn được mà nghiến răng ken két. Liếc mắt nhìn sang, vừa vặn thấy góc mặt Từ Viễn Chu đang nhìn chằm chằm Giang Sơ Ngôn với ánh mắt rực cháy. +

Bạch Kha bực bội, không muốn nhìn thêm nữa, đành quay đầu sang hướng khác. Cũng chính lúc này, cậu ta chú ý đến kẻ nãy giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng bên cạnh mình. Lưu Thiên Vũ từ đầu đến cuối không hề tham gia vào màn đấu đá ngầm trên bàn ăn, đơn giản vì gã đang bận… móc mũi. +

Đúng thế, chỉ là móc mũi thôi. Bạch Kha nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Chàng trai hơi mập mạp lúc đầu còn biết đây là nơi công cộng, gượng ép dùng một tay che chắn, tay kia giấu dưới lòng bàn tay chọc vào lỗ mũi ngoáy không ngừng. Thế nhưng càng về sau, Lưu Thiên Vũ càng chìm đắm vào việc này. Đến mức khi Bạch Kha nhìn sang, ngón trỏ của gã suýt chút nữa đã thọc sâu tận vào trong hốc mũi. +

Bạch Kha theo bản năng ngả người ra sau, kêu lên: “Đm, Lưu Thiên Vũ, ông đang làm cái gì thế? Điên rồi à? Giữ ý tứ một chút không được sao!” +

Thế nhưng, Lưu Thiên Vũ dường như hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình ghê tởm và thiếu văn hóa đến mức nào. Nghe tiếng quát của Bạch Kha, tay gã vẫn cắm trong lỗ mũi, khi quay đầu lại, trên mặt gã thậm chí còn nở một nụ cười thẫn thờ. +

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được, mũi ngứa quá.” Lưu Thiên Vũ lầm bầm. +

Lúc này, Từ Viễn Chu cũng chú ý đến Lưu Thiên Vũ. Phản ứng của anh ta chẳng khác Bạch Kha là mấy, vẻ ghét bỏ lộ rõ trên gương mặt: “…Đm, cậu làm cái gì thế? Đây là trên bàn ăn đấy!” Vì tâm trạng không tốt, giọng Từ Viễn Chu vô cùng gay gắt. +

Trước sự lên án dồn dập của hai người, Lưu Thiên Vũ cuối cùng cũng miễn cưỡng rút tay ra khỏi lỗ mũi. Gã vẫn lầm bầm không dứt: “Tôi đâu có cố ý, là mũi ngứa quá thôi… Tôi không chịu nổi nữa rồi, khó chịu quá, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai khác…” +

Ngay khi ngón tay gã vừa rút ra, một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy tràn từ lỗ mũi, men theo cằm nhỏ xuống vạt áo trước ngực. Chẳng mấy chốc, máu đã nhuốm đỏ cả một mảng lớn trên ngực áo Lưu Thiên Vũ. +

“Đm, Lưu Thiên Vũ, ông chảy máu mũi rồi.” Cảnh tượng trước mắt càng thêm ghê tởm. Bạch Kha không nhịn được lùi lại liên tục, còn Lưu Thiên Vũ lúc này mới như sực tỉnh. +

“A, máu mũi.” Gã giơ ngón tay lên, ngây dại nhìn chất lỏng đỏ thẫm trên đó +

“Chuyện gì thế này?” +

“Lưu Thiên Vũ, cậu ổn chứ?” +

Giang Sơ Ngôn cũng giật mình trước dòng máu mũi tuôn xối xả của Lưu Thiên Vũ, cậu vội vàng lấy khăn giấy đưa cho gã. Dùng hết sạch cả gói khăn giấy, máu mũi Lưu Thiên Vũ mới chịu dừng lại, nhưng quần áo gã đã nhuốm một màu đỏ thẫm, trông vô cùng nhếch nhác và đáng sợ. +

“Chắc là cậu móc trúng mao mạch trong mũi rồi, tốt nhất nên chườm đá đi.” Giang Sơ Ngôn nói với vẻ mặt nghiêm trọng. +

“Còn nữa, sau này cậu thực sự không được móc mũi thô bạo như thế nữa. Cái này… nói chung là không tốt.” +

Thấp thoáng đâu đó, Giang Sơ Ngôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Lưu Thiên Vũ, nhưng cụ thể là gì thì cậu không sao gọi tên được. Dù sao thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra, chuyện nam sinh trong ký túc xá đại học thản nhiên ngoáy tai, gãi bẹn trước mặt bạn cùng phòng còn có, thì Lưu Thiên Vũ móc mũi trên bàn ăn xem ra cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. +

“Ầy, đúng đúng đúng, ông nên chườm đá đi, mau về phòng đi, sẵn tiện thay cái áo khác luôn…” Bạch Kha cũng lên tiếng thúc giục. Có điều, thay vì quan tâm, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng tống khứ cái gã này đi cho rảnh mắt. +

Lưu Thiên Vũ cúi đầu, chậm chạp nhìn bộ quần áo đang nhuốm màu đỏ thẫm của mình, ánh mắt gã trở nên trống rỗng. Sau một hồi ngần ngừ, gã mới gật đầu: “Phải rồi, áo bẩn quá, tôi phải đi thay thôi.” Nói đoạn, Lưu Thiên Vũ đứng dậy, loạng choạng bước đi. +

Chứng kiến dáng vẻ thất thần của Lưu Thiên Vũ, Giang Sơ Ngôn lo lắng định đứng dậy dìu gã về. Khốn nỗi, Bố Đạt Thác Thác lúc này đột ngột biến sắc, vội vàng ngăn cậu lại. Hóa ra, vì thân phận đặc biệt trong nghi lễ, Hạ Uyên và Giang Sơ Ngôn buộc phải ngồi yên vị cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mới coi như giữ trọn được phước lành của Long Thần cho bản làng. +

“Hay là để Bạch Kha hoặc Từ Viễn Chu đi theo hỗ trợ đi.” +

Vừa nói, Hạ Uyên vừa liếc nhìn sang hai người kia, định phân phó, nhưng Từ Viễn Chu đã nhanh miệng chặn ngang. +

“Lão Lưu có phải học sinh tiểu học đâu, chỉ là chảy máu mũi thôi mà, cần thiết phải đi theo sát gót thế không?” Mông Từ Viễn Chu như mọc rễ trên ghế, anh ta dán chặt ánh mắt vào Giang Sơ Ngôn, tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. +

“Đúng đấy, lão Lưu chỉ là chảy máu mũi thôi mà.” Bạch Kha rõ ràng cũng không định thể hiện quá nhiều tình bạn, cậu ta hờ hững nói. +

“Nhưng mà…” Giang Sơ Ngôn vẫn còn chút do dự. +

“Không sao, không sao, tôi sẽ khỏe ngay thôi. Chỉ là mũi hơi ngứa, tôi về dội nước lạnh một chút là xong.” Lưu Thiên Vũ đã đứng ở cửa, gã quay đầu cười với Giang Sơ Ngôn. Vẻ thẫn thờ lúc trước đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạ lùng. +

Hạ Uyên ngáp một cái rồi ra hiệu cho Bố Đạt Thác Thác. Bố Đạt Thác Thác hiểu ý, vội vàng gọi một người dân trong làng đi theo hỗ trợ Lưu Thiên Vũ về thay quần áo. +

Đến lúc này, Giang Sơ Ngôn mới yên tâm ngồi lại chỗ cũ. Trong lúc xảy ra đoạn khúc mắc nhỏ đó, dân làng đã bưng những món ăn phong phú lên bàn. Khi Giang Sơ Ngôn nhìn lại Từ Viễn Chu và Bạch Kha, cả hai đã vùi đầu vào bát, ăn uống ngấu nghiến. +

Bữa sáng mang ý nghĩa nghi lễ này thực chất giống như một buổi “yến tiệc sớm”. Thực đơn không hề giới hạn trong khuôn khổ một bữa sáng thông thường; từ món nguội đến món nóng, từ nấm rừng thanh đạm đến những phần sườn lợn gác bếp béo ngậy, cùng vô vàn đặc sản lạ lẫm mà Giang Sơ Ngôn chưa từng thấy. +

Thú thực, ăn những món nặng đô như vậy vào buổi sáng khiến Giang Sơ Ngôn hơi khó nuốt. Cậu cứ ngỡ Từ Viễn Chu và Bạch Kha cũng sẽ giống mình, nào ngờ cả hai lại thích nghi cực tốt. Nhìn cách họ ăn uống thỏa thuê, có vẻ những món này vô cùng ngon miệng. +

Thế nhưng, Giang Sơ Ngôn vẫn không sao nuốt trôi. Có lẽ lỗi tại tấm vải đỏ khoác trên người cậu; tuy máu trên vải đã khô nhưng mùi tanh tưởi vẫn cứ thoang thoảng vờn quanh không dứt. Đặc biệt là món gà luộc đặt trước mặt – món chính của bữa tiệc – lại càng khiến cậu bất an. +

Gà luộc đáng lẽ phải để nguyên con, nhưng ở làng Đầm Rồng, con gà này lại thiếu mất phần đầu. Dưới lớp mỡ nóng bóng loáng, thân hình con gà rũ xuống đầy thảm hại. Phần cổ đứt đoạn trông như thể đã bị thứ gì đó nhai qua, vết cắt nham nhở đầy ghê rợn. Giang Sơ Ngôn lập tức liên tưởng đến con gà từng được dùng để thế mạng, bị bánh xe nghiền nát ngay ngày cậu mới đến. +

Bố Đạt Thác Thác thấy Giang Sơ Ngôn cứ dán mắt vào con gà, lại tưởng cậu thèm, nên nhiệt tình giới thiệu: “…Gà ở đây non lắm, chỉ cần nhúng qua nước sôi là dùng được ngay. Thịt mướt lắm, tươi rói.” +

Con gà chỉ chần sơ qua nước nóng đã được mang lên, bên trong lớp thịt vẫn còn sót lại màu hồng phấn. Máu tươi rỉ ra, đọng thành một vũng nhỏ đỏ thẫm dưới đáy đĩa. Giang Sơ Ngôn cố ép bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung, nhưng hình ảnh con gà tan xương nát thịt, máu me bê bết trong nghi lễ ngày cậu mới đến cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. +

Giang Sơ Ngôn hoàn toàn không chạm đũa vào món đó, trong khi Từ Viễn Chu và Bạch Kha lại ăn rất ngon lành. Rắc, rắc… Rắc… Tiếng xương gà bị cắn vỡ, tiếng sụn giòn tan vang lên đều đặn. Dạ dày Giang Sơ Ngôn co thắt dữ dội. +

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?” “Ngài không hài lòng với bữa sáng này à?” Nhận ra sự do dự, Bố Đạt Thác Thác và Hạ Uyên không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. +

Giang Sơ Ngôn gượng cười, lắc đầu: “À, chỉ là tôi không thấy đói lắm thôi.” Cậu cố nói lấp liếm. Thế nhưng, cái cớ này chẳng thể qua mắt được họ. Bố Đạt Thác Thác trừng trừng nhìn cậu, con ngươi đen láy bất động, xoáy sâu vào Giang Sơ Ngôn khiến cậu lạnh sống lưng. +

“Bố Đạt Thác Thác, không cần lo cho tôi, tôi…” +

“Ngài là người được Long Thần đoái hoài.” Bố Đạt Thác Thác bỗng nhiên nói, lão nhe răng ra, gằn từng chữ với cậu. +

“Ngài không thể để bụng đói như vậy được.” +

Nói xong Bố Đạt Thác Thác gào lên vài câu ra ngoài cửa, chẳng biết ông ta thực sự đã nói cái gì, không bao lâu sau, trước mặt Giang Sơ Ngôn xuất hiện một bát canh nhỏ màu trắng đục như sữa. +

“Mời ngài nếm thử cái này, đây là món chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, đây là một loại rất &&……**&¥……%” Lại một chút sơ sẩy, Bố Đạt Thác Thác quay sang dùng thổ ngữ làng Đầm Rồng. Giang Sơ Ngôn lúng túng nhìn sang, ánh mắt cầu cứu rơi lên người Hạ Uyên. +

Hạ Uyên mỉm cười: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao cũng là canh tẩm bổ thôi, ngon lắm, nếm thử đi. +

Giang Sơ Ngôn từ chối không được, đành phải cứng đầu múc một thìa canh cho vào miệng. Ngay khoảnh khắc làn nước canh nóng hổi, đặc quánh trôi vào miệng, gay cả kẻ đang chán ăn như Giang Sơ Ngôn cũng phải thừa nhận tay nghề đầu bếp làng Đầm Rồng hôm nay thực sự đạt tới trình độ bậc thầy. Rõ ràng bát canh trông nhạt nhẽo vô vị, nhưng dư vị khi tan trong miệng lại tươi ngon đến kỳ lạ. +

Trên mặt canh nổi lên vài viên cá màu trắng, nếm thử cảm giác hơi dai dai như sần sật, nhấm nháp kỹ lại có một loại khẩu cảm tươi non ngon miệng, tan ngay trong miệng rất đặc biệt. Nước canh cũng được ninh đến trắng xóa, không nhìn rõ được nguyên liệu dưới đáy canh, Giang Sơ Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng đoán rằng trong canh nhất định đã dùng rất nhiều nguyên liệu. Bởi vì lúc múc canh, cậu có thể cảm nhận được nguyên liệu ở dưới đáy bát rất nhiều. +

“Oa, canh gì thế này… Anh Sơ Ngôn uống trông ngon lành thế.” Bạch Kha vốn dĩ không hề chạm vào bát canh đó, lúc này thấy Giang Sơ Ngôn uống rồi bỗng nhiên cũng nảy sinh hứng thú. Sau đó cậu ta lại nhìn về phía Bố Đạt Thác Thác, mỉm cười hỏi: “Chẳng lẽ lại phân biệt đối xử, chỉ có anh Sơ Ngôn được uống còn bọn tôi thì không có sao?” +

Bố Đạt Thác Thác ngây dại nhìn Bạch Kha, tỏ ra có chút hoảng hốt. “Nguyên liệu không đủ, nên chúng tôi chỉ chuẩn bị một bát, cái đó, không phải là phân biệt đối xử, chỉ là…” +

“Chỉ là gì cơ?” Bạch Kha vẫn đang cười, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào. +

“Tôi tò mò vị của nó quá rồi, hay thế này đi, tôi có thể trả thêm tiền, ông cũng làm cho tôi một bát được không?” +

“Bạch Kha, cũng chỉ là một bát canh thôi mà…” Từ Viễn Chu ở bên cạnh không nhịn được nói. “Đúng đấy, chỉ là một bát canh có gì mà phải làm khó nhau thế.” +

Bố Đạt Thác Thác xoa xoa tay, nụ cười trên mặt không đổi, nhưng con ngươi lại có vẻ đen một cách kỳ lạ. +

“Khách quý, loại nguyên liệu đó là không mua được đâu.” +

“Bạch Kha, trong bát vẫn còn, cậu có muốn uống không?” Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Giang Sơ Ngôn dứt khoát ngắt lời Bố Đạt Thác Thác, đẩy bát canh còn lại hơn nửa về phía Bạch Kha. +

Cậu vốn tưởng Bạch Kha sẽ không nhận, không ngờ Bạch Kha lại trực tiếp ngẩng đầu cười rạng rỡ với Giang Sơ Ngôn. +

“Anh Sơ Ngôn tốt quá, hôm nay không biết sao nữa, em chỉ là… đặc biệt muốn uống cái này.” Bạch Kha vừa nói vừa thè cái lưỡi đỏ hỏn ra liếm liếm môi. +

Giang Sơ Ngôn sững người trong một giây. Lúc này, Bạch Kha chẳng hề khách khí, dùng thìa khuấy mạnh trong bát canh, múc không ít nguyên liệu ra. Chính lúc đó, Giang Sơ Ngôn vô tình liếc thấy một mẩu thịt nhỏ mà Bạch Kha vừa bới lên. +

Giang Sơ Ngôn chết lặng ngay lập tức. Đó là một sinh vật nhỏ xíu. Thịt của nó đã bị ninh nhừ, lớp cơ bắp xám trắng bong tróc, lỏng lẻo bao bọc lấy bộ xương nhỏ xíu xám xịt. Thế nhưng, cái đầu của nó vẫn giữ nguyên hình dáng, đôi mắt lồi ra đã đục ngầu, trắng dã trong làn nước canh nóng hổi. +

Đây căn bản không phải là một con gà bình thường. Đây chính là thứ mà trước đó cậu đã… đập ra từ trong quả trứng. +

“Đợi… đợi đã, thứ này… sao nó lại ở trong canh?!” Giang Sơ Ngôn thốt lên đầy kinh hãi, cảm giác thơm ngon lúc nãy lập tức biến thành cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. +

“Đệch, thứ quái quỷ gì đây… ăn được sao? Có độc không thế?” Từ Viễn Chu nhìn thấy hình dạng dị dạng rõ rệt đó, sắc mặt cũng tái mét, vô cùng khó coi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.