Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 33

dathaiPiter

Giang Sơ Ngôn choàng tỉnh giấc, nhịp tim đập loạn dữ dội trong lồng ngực như muốn vỡ tung. +

Cậu phát ra một tiếng hét kinh hoàng đầy đau đớn. Rõ ràng đã tỉnh khỏi giấc mộng, vậy mà nơi chóp mũi dường như vẫn còn quẩn quanh mùi hôi thối mục rữa từ trong ác mộng trào ra. +

Như thể thi thể của ba người kia vẫn còn dán sát sau lưng cậu đến tận lúc này. +

Giang Sơ Ngôn mở mắt, rồi lập tức đối diện với một gương mặt láng mịn không hề có lấy một nếp nhăn. +

Cậu phát hiện mình đã trở về căn phòng ở làng Đầm Rồng. +

Cậu đang nằm trên chiếc giường vừa hẹp vừa cứng, còn Bố Đạt Thác Thác thì cúi đầu, dùng một tư thế kỳ quái mà chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. +

Giang Sơ Ngôn đột ngột mở to mắt, nỗi sợ hãi như sóng thần ập tới trong nháy mắt. +

Rõ ràng người trước mặt là trưởng làng Đầm Rồng mà cậu đã quen thuộc từ lâu, thế nhưng ngay khi nhìn thấy Bố Đạt Thác Thác, Giang Sơ Ngôn lại như nhìn thấy đám khỉ nước vẫn luôn đuổi theo họ trong màn đêm. +

Khỉ nước cũng có gương mặt như vậy, chúng nhẵn bóng không nếp nhăn, mắt lồi ra, ngay cả biểu cảm trên mặt đám quái vật ấy cũng giống hệt Bố Đạt Thác Thác lúc này, tà dị mà ngu đần. +

Theo bản năng nguyên thủy nhất, Giang Sơ Ngôn theo phản xạ chộp lấy chiếc cốc giữ nhiệt bằng thép không gỉ đặt trên tủ đầu giường. +

Cậu mất khống chế ném mạnh chiếc cốc về phía Bố Đạt Thác Thác ở ngay gần đó. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm lấy chiếc cốc, Giang Sơ Ngôn mới phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không nghe sai khiến. Từng thớ cơ đều đau nhức ê ẩm, như thể đã bị ngâm trong giấm suốt ba ngày ba đêm. +

Đến cả một chiếc cốc giữ nhiệt, với cậu lúc này cũng nặng tựa ngàn cân. +

“Rầm!” +

Chiếc cốc sượt qua trán Bố Đạt Thác Thác rồi bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Thế nhưng trưởng làng dường như hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, ông ta vẫn mở to đôi mắt lồi nhìn chằm chằm vào cậu, hệt như một con ếch hay một loài lưỡng cư sống dưới vũng nước sâu. +

Bố Đạt Thác Thác không nhúc nhích, ngược lại Giang Sơ Ngôn vì mất thăng bằng mà suýt nữa ngã khỏi giường. May mà đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy xông vào. Người nọ lao tới chỗ Giang Sơ Ngôn, dang tay ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. +

“Cẩn thận!” +

Giọng nói quen thuộc vang lên, thế nhưng Giang Sơ Ngôn lại không khống chế được mà vùng vẫy trong lòng đối phương. +

“Buông tôi ra! Buông ra… buông ra!” +

Ngay cả chính Giang Sơ Ngôn cũng không hiểu vì sao mình lại sợ hãi, lại phản ứng quá khích đến vậy. +

“Sơ Ngôn, đừng sợ, không sao rồi… thật sự không sao nữa rồi.” +

Người kia dùng cánh tay ghì dưới xương sườn cậu, siết chặt đến mức như muốn hòa cậu vào thân thể mình, liên tục ghé sát bên tai cậu mà lặp đi lặp lại. +

Cuối cùng, Giang Sơ Ngôn cũng nhận ra đối phương. +

Là Hạ Uyên. +

Động tác của Giang Sơ Ngôn dần khựng lại. Chỉ là khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt ngày thường giờ trắng bệch, cả người run rẩy như một con chó hoang bị ngược đãi. +

Cậu siết chặt tay Hạ Uyên, đôi mắt trống rỗng. +

“Chết rồi… bọn họ đều chết rồi… chúng ta phải làm sao đây… bọn họ chết thảm quá…” +

“Sơ Ngôn, nhìn tôi này, nghe tôi nói.” Hạ Uyên nâng tay bóp lấy cằm Giang Sơ Ngôn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. +

Dù vậy, ánh mắt Giang Sơ Ngôn vẫn như xuyên qua thân hình cao lớn của hắn mà rơi vào khoảng không vô định. +

“Hạ Uyên, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức… phải báo cảnh sát… đúng rồi, báo cảnh sát, điện thoại tôi đâu… nhất định phải báo cảnh sát…” +

Giang Sơ Ngôn vẫn thần kinh bất ổn mà lẩm bẩm liên hồi. +

“Giang Sơ Ngôn!” +

Cuối cùng Hạ Uyên không thể không gầm lên gần như thô bạo. +

“Cậu bình tĩnh lại cho tôi!” +

Lời vừa dứt, cơ thể Giang Sơ Ngôn co giật mạnh trong lòng hắn, rồi cả người như con rối mất điện mà mềm nhũn xuống. +

“… Hạ Uyên, tôi… tôi sợ lắm.” +

Một lúc lâu sau, Giang Sơ Ngôn mới bật ra tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu. +

Hạ Uyên im lặng giây lát, rồi đưa tay đặt lên trán cậu. +

Đợi đến khi Giang Sơ Ngôn có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, hắn mới trầm giọng, từng chữ rõ ràng: +

“Nghe tôi nói đây, Sơ Ngôn. Bất kể tối qua cậu nhìn thấy gì trong ảo giác, thì đó cũng chỉ là ảo giác thôi. Nó không phải thật. Cho nên cậu không cần kích động như vậy, cũng không cần sợ hãi. Tôi vẫn luôn ở đây. Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại đến cậu. Tất cả… chỉ là ảo giác mà thôi.” +

“… Ảo giác?” +

Giang Sơ Ngôn nhìn Hạ Uyên đầy khó tin. Mấy giây sau, cậu mới khẽ lẩm bẩm lặp lại từ ấy. +

Trong đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn lại sự mờ mịt như đầm lầy. +

“Những gì tôi nhìn thấy… chỉ là ảo giác thôi sao?” +

Cơ thể thanh niên run rẩy dữ dội hơn. +

“Sao có thể là ảo giác được? Tôi nhớ rất rõ…” +

“Cậu bị tà khí mê hoặc rồi.” +

Bố Đạt Thác Thác bỗng cắt ngang lời lẩm bẩm hoang mang của Giang Sơ Ngôn. Ông chậm rãi tiến lại bên giường, gương mặt khổ sở dùng thứ tiếng Hán không chuẩn mà bổ sung. +

….. +

Những gì xảy ra tối qua, qua lời kể của Hạ Uyên và Bố Đạt Thác Thác, lại biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác với ký ức của Giang Sơ Ngôn. +

Đêm qua, Giang Sơ Ngôn đột nhiên phát điên. +

Giữa lúc mọi người đang ngủ say, cậu bất ngờ lao khỏi phòng ngủ, liên tục gào thét với trần nhà, trông chẳng khác gì một kẻ tâm thần. +

Điều tệ nhất là, mặc cho bạn bè gọi thế nào, cậu cũng không phản ứng, chỉ tự mình khóc lóc gào rú không ngừng. +

Đúng lúc mọi người không biết phải làm sao, Giang Sơ Ngôn bỗng như bị thứ gì đó đuổi theo, mặt đầy hoảng sợ mà lao ra khỏi căn nhà nhỏ, một mình chạy thẳng vào màn đêm. +

“Đó là ban đêm đấy! Cậu đâu biết nguy hiểm thế nào, lỡ bị khỉ nước kéo đi thì giờ chết từ lâu rồi…” +

Lúc nói chuyện, mặt Bố Đạt Thác Thác đầy vẻ sợ hãi còn sót lại. +

Nghe nói khi đó Giang Sơ Ngôn chạy rất nhanh, những người khác hoàn toàn không đuổi kịp, cũng không dám đuổi theo. +

Chỉ có Hạ Uyên, nhờ thể lực vượt xa người thường, sau khi nghe động tĩnh đã lập tức lao ra ngoài, đuổi theo Giang Sơ Ngôn đang chạy điên cuồng trong đêm. +

Hắn muốn đưa cậu trở về, nhưng không thành công. +

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Sơ Ngôn lao vào một tòa nhà hoang bỏ phế từ lâu. +

Khi Hạ Uyên chạy tới nơi, Giang Sơ Ngôn đang đứng giữa căn nhà hoang, vừa lẩm bẩm một mình vừa đi vòng vòng như ruồi mất đầu, chẳng ai biết rốt cuộc cậu muốn làm gì. +

Hạ Uyên sợ cậu gặp nguy hiểm, đành dùng vài kỹ thuật vật lộn để khống chế cậu bằng thân thể mình. +

Cứ như vậy, hai người ở lại trong căn nhà hoang suốt một đêm. +

Đợi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, dân làng mới tìm thấy cả hai đang ngủ mê man trong căn nhà bỏ hoang ấy. Chỉ khác là Giang Sơ Ngôn thì hôn mê, còn Hạ Uyên chỉ đơn thuần là kiệt sức ngủ thiếp đi. +

Sau đó vu sư trong làng ép Giang Sơ Ngôn uống vài loại thảo dược đặc chế, cậu mới tỉnh lại. +

Còn chuyện Bạch Kha bị nấu chín, Lưu Thiên Vũ thối rữa, Từ Viễn Chu bị lột da rồi nhét phần xác còn lại vào phích nước, hay việc bị khỉ nước truy đuổi giữa đêm… +

Tất cả đều chỉ là ảo giác của Giang Sơ Ngôn. +

“Không thể nào… chuyện tối qua sao có thể chỉ là ảo giác được?!” Giọng Giang Sơ Ngôn run rẩy. +

“Tôi nhớ rất rõ… tối qua cả tôi và Hạ Uyên đều bị khỉ nước đuổi theo. Bọn chúng… bọn chúng ghê tởm lắm. Lưu Thiên Vũ cũng vậy, cậu ấy nằm trên giường, tai mũi đầy dòi bọ… trong phích nước, Từ Viễn Chu cứ bảo tôi thả cậu ấy ra…” +

“Tôi nhớ hết mọi chi tiết… sao có thể là ảo giác chứ?! Hạ Uyên! Hạ Uyên có thể làm chứng! Lúc đó cậu ấy cũng ở cạnh tôi, cậu ấy đã nhìn thấy!” +

Giang Sơ Ngôn chắc chắn hơn bất kỳ ai rằng mình tuyệt đối không hề sinh ra ảo giác. +

Một đêm kinh khủng như vậy, nếu chỉ là tưởng tượng thì sao có thể chân thực đến thế. +

Từ độ cứng của thi thể, mùi thối rữa sau khi phân hủy… cho đến cảm giác mềm nhũn khi ngón tay cậu thò vào trong phích nước. +

Thậm chí cả độ dính đặc trưng của máu bám trên da, đến giờ dường như vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay. +

…… +

Thế nhưng Hạ Uyên lại không đáp lời cậu. +

Chàng trai da ngăm cao lớn nhìn Giang Sơ Ngôn đầy khó xử, ánh mắt hơi dao động. +

“Đêm qua cậu cứ tự nói chuyện một mình, rất kích động, cũng rất sợ hãi.” +

Hắn dịu giọng nói với cậu. +

“Nhưng đúng là không hề xảy ra những chuyện như cậu nói.” +

“Không đúng… không phải… đó không phải ảo giác, tôi biết là không phải…” +

Giang Sơ Ngôn theo phản xạ còn muốn biện giải, đúng lúc ấy cửa phòng vang lên “két” một tiếng rồi bị đẩy ra. +

Ngay giây tiếp theo, ba người vốn đã chết thảm bằng những cách kỳ dị trong lời kể của cậu, lại bước vào từ phía sau cánh cửa. +

“Sơ Ngôn, em thấy trong người thế nào rồi?” +

Người đầu tiên bước vào là Từ Viễn Chu, theo sau là Lưu Thiên Vũ và Bạch Kha. +

“…” +

Giang Sơ Ngôn mở to mắt, ngơ ngác nhìn ba gương mặt quen thuộc trước mặt, cả người cứng đờ không nhúc nhích. +

Bạch Kha, Lưu Thiên Vũ và Từ Viễn Chu cũng đang dùng vẻ mặt căng thẳng, gượng gạo mà nhìn lại cậu. +

“Giang Sơ Ngôn?” +

Từ Viễn Chu lại gọi thêm một tiếng khô khốc. +

Giống như… đang nhìn một người xa lạ vậy. +

Trong lòng Giang Sơ Ngôn bỗng vang lên một giọng nói khe khẽ. +

“Sao sắc mặt cậu vẫn kém thế? Haiz, cứ thế này thì cậu chịu sao nổi, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt rồi.” Từ Viễn Chu nói, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. +

“Haiz, không phải em nói đâu, anh Sơ Ngôn à, anh đã là thủ khoa của khóa rồi, việc gì phải tự tạo áp lực lớn thế chứ? Anh xem, nếu tinh thần thực sự có vấn đề gì thì chẳng phải lợi bất cập hại sao? Đêm qua anh thực sự làm tụi em sợ chết khiếp…” Bạch Kha liền lập tức tiếp lời. +

“Đúng đấy, đúng đấy, Sơ Ngôn, cậu không biết đêm qua cậu đáng sợ thế nào đâu, tụi này gọi cậu thế nào cậu cũng như không nghe thấy, cứ ở đó khóc lóc la hét. Không giấu gì cậu, tớ suýt thì tè ra quần đấy.” Lưu Thiên Vũ vẫn giữ vẻ vô tư lự như trong ấn tượng của cậu, gã trai hơi mập thản nhiên ngồi bệt xuống cạnh giường bắt đầu than vãn. +

Ba người họ líu lo nói một tràng dài, nhưng từ đầu đến cuối Giang Sơ Ngôn chỉ ngồi trên giường, đăm đăm nhìn cả ba không chớp mắt. Những người bạn học bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cậu. Giang Sơ Ngôn chắc chắn trên người họ không có mùi tử khí quái dị kia, làn da lộ ra ngoài cũng trắng trẻo mịn màng, không có những mảng thịt chín tái hay những vết răng cắn khó giải thích, không có não tủy chảy tràn, cũng không có lớp da bị lột sạch. Thậm chí cả thái độ của họ đối với cậu cũng tự nhiên và hoàn chỉnh đến mức không thể bắt bẻ. +

Bản thân mình đáng lẽ phải cảm thấy an tâm mới đúng, Giang Sơ Ngôn nghĩ. Thế nhưng, trong tâm trí cậu từ đầu đến cuối vẫn lơ lửng hình ảnh của ba cái xác trong cơn ác mộng. Cậu cũng không thể kiềm chế được suy nghĩ rằng, ba người này… biết đâu chỉ là những cái xác được hồi sinh bằng một phương thức nào đó. +

Bởi vì nụ cười trên mặt ba người họ trong giấc mơ, so với biểu cảm cậu đang nhìn thấy lúc này, rõ ràng là giống hệt nhau. +

Kỳ lạ thật, khi ở trường họ có cười như thế này không? Giang Sơ Ngôn dán chặt ánh mắt vào khóe miệng mỉm cười chuẩn hóa kia, nhưng lại phát hiện ra dù có cố gắng nhớ lại thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra dáng vẻ thực sự của ba người họ khi ở trường học. +

“Không đúng…” Giang Sơ Ngôn đột ngột ngắt lời Bạch Kha. “Không đúng, ngữ điệu của cậu lạ lắm.” +

Bạch Kha vốn dĩ là kẻ giỏi châm biếm, mỉa mai, nhưng hôm nay cậu ta lại không hề nói một câu thừa thãi nào. Cho nên, Bạch Kha thực sự có gì đó không đúng. +

“Chân của cậu…” Giang Sơ Ngôn như tự lẩm bẩm một mình, ngay sau đó bỗng gập người, đưa tay chộp lấy ống quần của Bạch Kha. +

Bạch Kha thất thanh kêu lên một tiếng, hoảng hốt lùi về phía sau: “Anh Sơ Ngôn, anh định làm cái gì thế hả?” Giọng cậu ta có chút không vui. +

Nhưng Giang Sơ Ngôn lúc này giống như đã mất trí, mắt nhìn trừng trừng, đồng tử lóe lên những tia sáng quỷ dị. +

“Tôi muốn xem chân của cậu. Tôi chỉ muốn biết chân của cậu… rốt cuộc có nguyên vẹn hay không. Trên chân cậu đáng lẽ phải mất đi mấy miếng thịt chứ, phần thịt bị ăn mất đâu rồi?” +

“Sơ Ngôn, anh đừng đùa nữa, anh thế này trông đáng sợ lắm đấy.” Mặt Bạch Kha đơ ra. +

Tuy nhiên, có lẽ vì trạng thái của Giang Sơ Ngôn lúc này quá tồi tệ, dù yêu cầu của cậu có thể coi là vô lý, cuối cùng Bạch Kha vẫn đanh mặt lại, mang theo biểu cảm như đang nhìn một kẻ thần kinh, chậm rãi kéo ống quần lên. Ống chân của cậu ta lộ ra, làn da bên trên trắng trẻo, mịn màng, không có bất kỳ vết sẹo nào, chứ đừng nói là bị ai đó cắn mất một miếng thịt. +

Mà Bạch Kha mà Giang Sơ Ngôn nhìn thấy ngày hôm qua, từ thắt lưng trở xuống rõ ràng đã bị nấu chín rồi. +

Thật tốt quá, họ đều còn sống, mình thực sự chỉ là bị ảo giác thôi. Giang Sơ Ngôn thở phào một tiếng, cả người rũ xuống ngồi trên giường. +

Bạch Kha nhanh chóng buông ống quần xuống, nhìn cậu với vẻ đầy mất tự nhiên. Cũng chính vào lúc này, Giang Sơ Ngôn mới đột ngột nhận ra hành động vừa rồi của mình điên rồ đến mức nào. Được rồi, hiện tại cậu chẳng khác nào một kẻ tâm thần… Ngay cả bản thân cậu cũng thấy hành động vừa rồi thật đáng cười. +

Chờ đã… Tâm thần? +

Vừa nghĩ đến từ này, cơ thể Giang Sơ Ngôn bỗng giật nảy một cái. Mẹ của Giang Sơ Ngôn cũng là một bệnh nhân tâm thần. Khi nhớ lại chuyện này, nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy cậu thậm chí còn vượt xa việc đối mặt với xác chết của mọi người đêm qua. +

Lý do Giang Sơ Ngôn từ nhỏ đã phải sống lưu lạc, phiêu bạt khắp nơi, chính là vì mẹ cậu mắc chứng tâm thần phân liệt thể nặng. Khi người phụ nữ đó qua đời, Giang Sơ Ngôn thực ra đã bảy tám tuổi. Cho nên, cậu nhớ rõ toàn bộ quá trình mẹ mình thay đổi tính nết. Rõ ràng trước khi phát bệnh bà còn là một nữ cường nhân tài giỏi, tháo vát, đùng một cái liền mất trí, cả ngày tự nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài, đến cuối cùng, thậm chí còn đập vỡ tất cả thủy tinh và gương trong nhà. +

[“Đừng nhìn mẹ, mẹ… mẹ đang biến thành quái vật rồi.”] +

[“Hi hi, vảy… con nhìn xem, trong chăn của mẹ toàn là vảy, ha ha ha vảy mọc ra từ trên người mẹ này.”] +

[“Hu hu hu mẹ không muốn đâu, cầu xin ngài, đừng mà, đừng bắt mẹ biến thành quái vật.”] +

[“Cứu mạng… Cứu mạng với… Tôi không muốn…”] +

Mẹ cậu cứ luôn khóc lóc không thôi, rồi lặp đi lặp lại những lời điên đảo, không đầu không đuôi. Trong suy nghĩ hoang tưởng của bà, bà dường như đang dần biến đổi thành một loại quái vật kỳ quái giống như cá. Cuối cùng có một ngày, Giang Sơ Ngôn tỉnh dậy đẩy cửa phòng tắm ra và đập vào mắt cậu là một màu đỏ tươi nhuộm đẫm không gian. Mẹ cậu không phải tự sát. Bởi vì người phụ nữ đó đơn giản chỉ là muốn cạo sạch lớp vảy không hề tồn tại trên cánh tay mình mà thôi. Chỉ tiếc là bà quá sợ hãi, cũng đã dùng lực quá mạnh. +

Bệnh tâm thần có một xác suất nhất định sẽ di truyền cho thế hệ sau. +

Giang Sơ Ngôn không tự chủ được mà dùng ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, sắc mặt cắt không còn giọt máu, nhịp thở dồn dập bất thường. Nói thực lòng, vào khoảnh khắc này, cậu thà tin vào lời Bố Đạt Thác Thác nói rằng Khỉ nước vì muốn bắt mồi nên đã hạ lời nguyền lên cậu… còn hơn là việc cậu cũng di truyền lại nguồn gen điên cuồng của mẹ mình, bắt đầu phát bệnh tâm thần ngay từ thời đại học. +

…… +

Giang Sơ Ngôn ôm lấy ngực mình, gần như không thể hô hấp nổi. +

“Sơ Ngôn, cậu bình tĩnh lại đi, đừng nghĩ nhiều quá, cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục đâu, nào, điều hòa lại nhịp thở…” +

Hạ Uyên cũng nhận ra điểm bất thường của Giang Sơ Ngôn, hắn dùng lực ấn cậu nằm trở lại giường. +

“Mấy người các cậu ra ngoài trước đi.” +

Trong cơn hỗn loạn, Giang Sơ Ngôn mơ màng nghe thấy Hạ Uyên dùng một chất giọng xa lạ quát ba người kia. Biểu cảm của những nam sinh đại học vốn đang hành động tự nhiên bỗng cứng đờ lại trong một cái chớp mắt, một luồng sắc xanh xám nhạt đột nhiên lướt qua khuôn mặt họ. Họ lập tức dừng mọi động tác, lần lượt đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài cửa, động tác mang một sự cứng nhắc quỷ dị. +

Thế nhưng Giang Sơ Ngôn lúc này lại không chú ý đến sự bất thường của ba người, cho đến khi Lưu Thiên Vũ, vào khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, bất thình lình đưa tay ra, chộp lấy cổ tay Giang Sơ Ngôn. Hắn bóp rất mạnh, mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cổ tay của cậu. +

Đau đớn khiến Giang Sơ Ngôn sửng sốt ngước nhìn Lưu Thiên Vũ. “Lưu Thiên Vũ, cậu làm cái gì thế?” +

Chưa đợi Giang Sơ Ngôn kịp lên tiếng, Hạ Uyên đã u ám trầm giọng ở bên cạnh. Nhưng Lưu Thiên Vũ không hề để ý đến Hạ Uyên, hắn chỉ nhìn chừng chừng vào Giang Sơ Ngôn. Tương tự, Giang Sơ Ngôn cũng không tự chủ được mà nhìn lại hắn: Mặt của Lưu Thiên Vũ dường như có chút sưng phù, cậu thầm nghĩ sau khi quan sát kỹ. Hơn nữa, đồng tử của gã nam sinh này dường như cũng đang run rẩy nhẹ, trông không được bình thường cho lắm. +

“Lưu Thiên Vũ?” Giang Sơ Ngôn không kìm được cất tiếng. +

Đối mặt với câu hỏi của hai người, gã trai hơi mập không trả lời, chỉ là… đôi môi hắn mím chặt rồi mấp máy thật nhanh, dường như đang vô cùng gian nan muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay khi Giang Sơ Ngôn đang cố hết sức để nhận diện xem Lưu Thiên Vũ rốt cuộc đang nói gì, gã nam sinh đột nhiên rùng mình một cái, rồi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã đứng dậy. Hắn nhanh chóng rụt tay về. +

“Không có gì.” Lưu Thiên Vũ nói bằng chất giọng không chút thăng trầm. +

“Xin hãy nghỉ ngơi cho tốt.” +

Nói xong một câu khô khốc, Lưu Thiên Vũ quay người bước ra ngoài. Hành vi bất thường của hắn khiến Giang Sơ Ngôn không tự chủ được mà dồn hết sự chú ý lên người hắn, cũng chính vì vậy, vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Giang Sơ Ngôn kinh hoàng thấy… có thứ gì đó đang chảy ra từ tai và lỗ mũi của Lưu Thiên Vũ. +

Một thứ dịch nhầy dính nhớp, màu trắng sữa pha lẫn với những tia máu sẫm màu. +

Hơi thở của Giang Sơ Ngôn ngưng trệ trong một giây. Đến khi cậu định thần lại muốn nhìn cho rõ hơn, Lưu Thiên Vũ đã đóng cửa lại, bóng dáng biến mất sau cánh cửa. +

Giang Sơ Ngôn rơi vào im lặng. +

“Cậu đừng để ý đến cậu ta, tên đó chắc là bị dọa sợ thôi.” Hạ Uyên đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương Giang Sơ Ngôn, sau đó, đầu ngón tay hơi mát khẽ trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt qua cổ tay cậu. +

Giang Sơ Ngôn không lập tức trả lời Hạ Uyên. Và cậu cũng không đề cập với hắn về hình ảnh kỳ quái mình vừa nhìn thấy. Cậu không biết mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Có lẽ cậu điên rồi, có lẽ cậu chỉ nhìn lầm, hoặc có lẽ, cậu vẫn đang ở trong một cơn ác mộng kinh hoàng không thể tỉnh giấc… Bởi vì cậu lại thấy cảnh tượng vừa rồi quen mắt đến thế, cứ như thể cậu đã chứng kiến vô số lần: Vô số lần não tủy của Lưu Thiên Vũ trào ra, phun ra từ mũi và tai hắn. +

Cơn ớn lạnh không ngừng lan tỏa, Giang Sơ Ngôn cảm thấy dạ dày co thắt dữ dội, khiến cậu muốn nôn mửa. +

“Tôi muốn rời khỏi đây.” Đến khi nhận thức được, Giang Sơ Ngôn đã nói ra thành lời. +

Hạ Uyên không khỏi ngẩn ra: “Rời đi? Ý cậu là trở về thành phố? Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu không được tốt…” +

“Tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi chịu hết nổi rồi, Đầm Rồng kỳ quái quá!” Giang Sơ Ngôn ngắt lời hắn. +

“Hạ Uyên, nếu cứ ở lại đây tôi sẽ phát điên mất.” Chàng trai gầy gò, mong manh sa sút nói, theo phản năng, cậu tựa đầu vào lồng ngực Hạ Uyên. +

Ngực áo Hạ Uyên hơi ẩm ướt. +

“Tôi muốn đi, Hạ Uyên, đưa tôi đi đi…” +

Chuyện bài tập nhóm, chuyện luận văn, vào khoảnh khắc này đã sớm bị Giang Sơ Ngôn quẳng ra sau đầu. Lúc này, trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một ý niệm, và ý niệm đó mạnh mẽ đến mức khiến cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác: Cậu phải lập tức rời khỏi Đầm Rồng. +

Hạ Uyên dường như im lặng một lát, sau đó hắm giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Giang Sơ Ngôn. +

“Được, tôi đi thu dọn hành lý ngay, chúng ta đi luôn.” Hạ Uyên đưa ra lời hứa, giống như người kỵ sĩ trung thành nhất đang lập lời thề với nàng công chúa yêu dấu của mình. +

“Cậu không rời đi được đâu.” +

Nhưng ngặt nỗi đúng lúc này, bên cạnh hai người lại vang lên tiếng thì thầm với cách phát âm kỳ quái của Bố Đạt Thác Thác. Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên lập tức đồng loạt quay đầu nhìn trưởng làng. +

“Ý ông là gì?!” Giọng Hạ Uyên trầm xuống, ngữ điệu tràn đầy sự cảnh giác. +

Còn Bố Đạt Thác Thác thì đôi mắt hơi lồi, từ đầu đến cuối vẫn dùng một biểu cảm mang theo sự thương hại nhìn chừng chừng vào Giang Sơ Ngôn đang run lẩy bẩy. +

“Cậu đã bị nhắm trúng rồi.” Bố Đạt Thác Thác nói một câu không đầu không đuôi. +

“Tôi biết… Tôi bị Khỉ nước nhắm trúng rồi phải không.” Giang Sơ Ngôn lẩm bẩm. +

Khi một lần nữa nghe thấy hai từ Khỉ nước thốt ra từ miệng Bố Đạt Thác Thác, trong lòng cậu đã không còn chút tâm lý thoải mái, giễu cợt như mấy ngày trước nữa. Trong đầu cậu không còn vang lên giọng lồng tiếng vui vẻ, nhẹ nhàng của các blogger khoa học, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận đang không ngừng cuộn trào dâng hiến trong cơ thể cậu. Dù đó có phải là ảo giác hay không, Khỉ nước lúc này đã có một hình tượng vô cùng rõ nét trong tâm trí cậu. Và cậu chỉ cần nghĩ đến ngoại hình của chúng thôi là đã thấy rùng mình, toàn thân lạnh toát. +

Cậu cuối cùng đã hiểu được nỗi sợ hãi chân thực của người dân Đầm Rồng đối với loài quái vật này. +

…… +

Bố Đạt Thác Thác thở dài một tiếng, ông ta nhìn Hạ Uyên một cái, rồi chậm rãi dời mắt đi. “Cho nên ta mới bảo các cậu phải cẩn thận, đừng chọc vào Khỉ nước. Khỉ nước là loài kiên trì nhất, một khi nó đã chọn định con mồi, nó sẽ tìm đủ mọi cách để người đó sản sinh ra các loại ảo giác. Rõ ràng là nơi an toàn, cậu lại chỉ muốn chạy trốn; rõ ràng biết bên ngoài là đêm đen, là địa bàn của Khỉ nước, cậu cũng sẽ bị nỗi sợ hãi sai khiến, tự mình nộp mạng… Cậu xem, đêm qua cậu chính là bị dính chiêu rồi.” +

Giang Sơ Ngôn nhìn trưởng làng, gương mặt ông ta lúc này tràn đầy vẻ cay đắng và bất lực. +

“Haiz, thực ra chuyện này cũng trách ta, biết thế lúc vào làng ta nhìn kỹ cậu hơn chút nữa. Con gà đó chắc chắn là ác sát do Khỉ nước thả ra, thế mà cậu… lại không thể giải chú cho hẳn hoi, không ăn những thứ đáng lẽ phải ăn, cũng không lấy được lòng của Long Thần.” +

“Cậu đừng nghĩ Khỉ nước là loại quái vật nhỏ có thể tùy tiện đuổi đi, chúng là loài hung dữ và chấp niệm nhất trong cả vùng núi này, một khi đã bị chúng dòm ngó… nếu không nghĩ cách, cậu sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây của chúng ta đâu.” +

Nghe đến đây Giang Sơ Ngôn không thể chịu đựng thêm được nữa, sau một hồi im lặng, cậu khàn giọng, dùng một ngữ điệu cố chấp, thậm chí có thể nói là bướng bỉnh, lặp lại câu nói trước đó của mình: “Tôi muốn rời đi, tôi không muốn ở lại đây.” +

Giang Sơ Ngôn vừa nói, vành mắt đã dần đỏ lên. Giây tiếp theo cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu kinh hoàng nhìn Hạ Uyên, thậm chí cả hai bàn tay cậu đang túm lấy Hạ Uyên các khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch. +

“Hạ Uyên, cậu sẽ không bận tâm đến những điều này chứ? Cậu, cậu sẽ đưa tôi rời đi đúng không?” Giang Sơ Ngôn chưa bao giờ ghét việc mình không biết lái xe như lúc này. +

Hạ Uyên lúc này nhìn sâu vào mắt Giang Sơ Ngôn. Ngay sau đó hắn nghiêng người, cố ý hoặc vô tình chắn giữa Bố Đạt Thác Thác và Giang Sơ Ngôn. +

“Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, nhưng Khỉ nước thì chúng nó cũng chẳng thể đi theo tụi tôi về tận thành phố K được chứ?” +

Lời Hạ Uyên nói ra khiến sống lưng Giang Sơ Ngôn lập tức thả lỏng. Phải rồi, cho dù có là loài quái vật huyền bí, đáng sợ đến đâu, cũng không thể đi theo họ đến một nơi xa xôi như vậy. Đô thị phồn hoa, náo nhiệt làm sao có chỗ cho những sinh vật siêu nhiên quỷ dị, quái đản nơi thâm sơn cùng cốc trú ngụ. +

“Chúng ta đi ngay bây giờ.” Hạ Uyên kiên định hứa bên tai Giang Sơ Ngôn. +

Còn Bố Đạt Thác Thác ở bên cạnh thì phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Giang Sơ Ngôn cứ ngỡ ông ta sẽ tiếp tục dùng những luận điệu về lời nguyền của Khỉ nước để ngăn cản mình, không ngờ đến cuối cùng, Bố Đạt Thác Thác cũng chỉ thở dài một tiếng. Trưởng làng nhìn cậu với vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. +

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Giang Sơ Ngôn thậm chí chẳng có tâm trí đâu mà dọn dẹp hành lý, cậu tùy tiện nhét những thứ nhìn thấy được vào túi hành lý, rồi loạng choạng bước về phía xe của Hạ Uyên. Giang Sơ Ngôn cứ ngỡ động tác của mình đã đủ nhanh rồi, không ngờ sau khi lên xe, cậu mới phát hiện Lưu Thiên Vũ, Bạch Kha và Từ Viễn Chu đã ngồi sẵn ở ghế sau. Có lẽ cũng giống như Giang Sơ Ngôn, cảm nhận được điều gì đó bất ổn, ba người họ hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời chất vấn nào về việc Giang Sơ Ngôn rời đi trước thời hạn. Thậm chí hành động của bọn họ còn nhanh hơn cả bản thân cậu. +

“Các cậu…” Giang Sơ Ngôn nhìn họ, sửng sốt một giây. Cảm giác quen thuộc (Déjà vu) lại một lần nữa ập đến. Cậu lắc lắc đầu, ép bản thân phải đè nén cái cảm giác quái dị đang dâng lên trong lòng xuống. +

“Các cậu hành động nhanh thật đấy.” Cậu không kìm được nói. +

“Cũng thường thôi…” Chậm mất nửa nhịp, Bạch Kha mới khẽ khàng lên tiếng. +

Ngay sau đó là Từ Viễn Chu: “Cái nơi này thực ra cũng khá là kinh dị, có thể về sớm được thì tốt.” +

“Đúng đúng đúng, tớ là chịu hết nổi chỗ này rồi, đi mau đi mau, còn về phần luận văn, cứ dùng mấy cái nội dung thu thập được ngày hôm qua, rồi về nhà dùng công cụ tìm kiếm chắp vá bừa ít tài liệu lên là xong ấy mà…” Lưu Thiên Vũ cũng nói một cách thoải mái. +

Nghe họ nói vậy, Giang Sơ Ngôn mím môi, im lặng vài giây mới lẩm bẩm nặn ra một tiếng “Được”, rồi vội vã lên xe. +

…Cuộc đối thoại của ba người họ nghe sao mà quen tai đến thế. +

Tiếng động cơ xe vang lên, rất nhanh sau đó, chiếc xe đã lao vào con đường núi nhỏ hẹp dẫn ra ngoài làng Đầm Rồng. Giang Sơ Ngôn ngoảnh đầu nhìn lại một cái, Bố Đạt Thác Thác vẫn đứng ở đầu làng như lúc họ mới đến, đăm đăm dõi theo chiếc xe của họ dần khuất bóng khỏi làng. Trên khuôn mặt nhẵn nhụi của trưởng làng không có bất kỳ biểu cảm nào. +

Giang Sơ Ngôn cứ nhìn ông ta mãi, cho đến khi bóng dáng của Bố Đạt Thác Thác hoàn toàn biến mất nơi cuối con đường, cậu mới cảm thấy trái tim mình từng chút một được buông lỏng xuống. +

Sẽ không sao đâu. Cậu tự nói với chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. +

Giống như lời Hạ Uyên nói, mấy con Khỉ nước hay lời nguyền gì đó không thể theo họ về thành phố được. Đợi sau khi trở về, cậu sẽ lập tức sắp xếp một buổi kiểm tra chuyên khoa tâm thần, bất kể là có vấn đề gì, chỉ cần phát hiện sớm, điều trị sớm là được… Còn về những chuyện ma quỷ quái dị này, cậu cũng có thể đi hỏi giáo sư Lý Tú. Cậu thực ra cũng từng nghe qua rất nhiều lời đồn đại, nghe nói giáo sư Lý Tú thực ra rất lợi hại trong việc xử lý những vấn đề phương diện này. +

Chỉ cần có thể nhanh chóng rời đi. Chỉ cần… có thể trở về… +

….. +

Cứ như vậy, Giang Sơ Ngôn vừa thần kinh cào cấu lòng bàn tay mình, vừa không ngừng tự an ủi bản thân. Đoạn đường tiếp theo, toàn bộ hành trình đều là sự im lặng. So với lúc đến, bầu không khí trong xe im ắng đến cực điểm. Lúc đi cậu còn chê Bạch Kha quá ồn ào, nhưng vào lúc này, cậu lại thà rằng Bạch Kha có thể nói điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối Bạch Kha vẫn giữ một sự im lặng như chết. +

Giang Sơ Ngôn lặng lẽ ngắm nhìn những hàng cây hai bên đường núi không ngừng lùi lại phía sau. Cậu đang rời xa làng Đầm Rồng, nghĩ đến điều đó, tâm trí cậu rốt cuộc cũng có được một chút bình yên. Cậu thu mình vào một góc ghế, tựa đầu vào bên cửa sổ. Giang Sơ Ngôn cứ ngỡ mình sẽ từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh ở mức độ cao, tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng trên thực tế không được bao lâu, cậu đã vì quá đỗi mệt mỏi mà vô tình chìm vào giấc ngủ. +

Trong mơ có một đôi mắt đỏ ngầu như máu. +

Xung quanh rất tối, chỉ có hai ngọn nến đỏ đang cháy hừng hực, tỏa ra vệt sáng lung linh lay động, không khí ngập tràn hơi nước ẩm ướt. +

“Ai vậy?!” Cậu nghe thấy mình đang cất tiếng nói. Giọng nói rất non nớt, nhỏ bé, hoàn toàn là giọng của một đứa trẻ lên ba. +

Trong cơn mơ màng, Giang Sơ Ngôn có thể cảm nhận được, “chính mình” thực ra là đang sợ hãi, nước mắt đã chực trào nơi vành mắt, nhưng bị cậu ép ngược trở vào. +

Xì… xì xì… +

Theo sau tiếng rít mập mờ như thể trồi lên từ dưới đáy nước sâu thẳm, có thứ gì đó lạnh ngắt và dính nhớp từ trong bóng tối sâu thẳm thò ra, chậm rãi áp lên cổ chân cậu. +

Cậu run rẩy một cái. +

“Cậu cũng đến để tham gia trò chơi sao?” +

Cậu lấy hết can đảm, run rẩy hỏi thêm một câu. Đối phương lại không hề trả lời. Bóng đen đổ xuống người cậu ngày một lớn hơn. Đôi mắt màu đỏ dường như có thể nhỏ ra máu. +

Điều kỳ lạ là, Giang Sơ Ngôn lại cảm thấy… cậu cảm nhận được, vào khoảnh khắc này, trong lòng thực thể khổng lồ đang sừng sững trước mặt cậu bỗng dâng lên sự do dự. Và cả sự khốn đốn. Nó dường như khốn đốn trước phản ứng của “chính mình”. Không có tiếng la hét, khóc lóc, hay những sự vùng vẫy vô ích. Chỉ có câu hỏi han rụt rè, e sợ. +

“Cậu không thể nói chuyện sao?” +

“…” +

“Cậu đừng sợ, tớsẽ không ghét bỏ cậu đâu. Mẹ tớ bảo, trên thế giới này có rất nhiều người, họ có thể không có được ngoại hình giống như người bình thường, nhưng trái tim của họ thì cũng giống như người bình thường, đều lương thiện và ấm áp!” +

Đây rốt cuộc là một giấc mơ hoang đường đến nhường nào? Rốt cuộc là loại người gì, mới có thể ở trong một hang động tối tăm, đối diện với thứ quái dị, khủng khiếp như thế này mà nói ra những lời như vậy? +

Giang Sơ Ngôn cảm thấy một trận mơ hồ, nhưng lại thấy khung cảnh trước mắt quen thuộc một cách khó tin. Phải rồi, hồi nhỏ, cậu luôn phải luân chuyển qua lại giữa các phòng hồi sức cấp cứu của các bệnh viện khác nhau, hầu như có thể coi là một đứa trẻ lớn lên trong bệnh viện. Ở bệnh viện, cậu đã chứng kiến quá nhiều, quá nhiều người phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Có người vì bị bỏng mà trở nên dữ tợn, đáng sợ; cũng có người vì mắc bệnh di truyền bẩm sinh mà trông có vẻ kỳ hình dị dạng… +

Không phải là chưa từng bị dọa sợ, nhưng mỗi lần như vậy, mẹ cậu đều sẽ lén lút nắm lấy bàn tay của Giang Sơ Ngôn thuở nhỏ, bảo cậu không được lộ ra biểu cảm ghét bỏ hay chán ghét. +

[“Như vậy họ sẽ đau lòng đấy.”] +

[“Ngôn Ngôn chẳng phải cũng có lúc bị cạo trọc đầu, trốn trong chăn khóc sao? Con biết cảm giác đó mà, khó chịu lắm đó…“] +

[“Ngôn Ngôn phải làm một đứa trẻ lương thiện, cho nên sau này gặp lại những người bạn nhỏ như vậy, con đừng chạy, phải nghĩ cách kết bạn với họ nhé!”] +

Về sau, Giang Sơ Ngôn cũng vô tình quen với những bệnh nhân lớn nhỏ có ngoại hình dị biệt vì đủ loại nguyên nhân khác nhau. Cậu thậm chí còn kết bạn với mấy người trong số họ. +

Nghĩ đến đây, trong bóng tối, Giang Sơ Ngôn trong mơ trợn to hai mắt. Cậu cẩn thận tiến về phía cái bóng người hỗn độn, dữ tợn và khủng khiếp kia hai bước. Đứa trẻ nhỏ thó nuốt một ngụm nước bọt, lại dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Sau đó, cậu ép bản thân nặn ra một nụ cười. +

“Cậu, cậu có sợ hãi không?” Đối phương không hó hé gì. Thế là, cậu lại dịch dịch người về phía đối phương thêm chút nữa. +

“Cậu đừng sợ… Tớ, tớ có thể ở bên cậu.” +

Đứa trẻ gầy nhỏ nói bằng chất giọng mềm mại, ngọt ngào, mặc dù ai cũng có thể nghe ra nỗi sợ hãi của cậu. +

“……” +

Cái bóng không ngừng nhuốm động trong bóng tối khựng lại một lát. Ánh mắt từ đôi mắt đỏ ngầu hướng về đứa trẻ cũng càng trở nên quái dị hơn. Nhưng đứa trẻ lúc này thực sự là quá nhỏ, cậu hoàn toàn không thể hiểu được ánh mắt phức tạp đến thế, cậu chỉ biết trong bóng đêm có thể có được một người bạn đồng hành chính là niềm an ủi lớn nhất. +

Để giữ chân người bạn có ngoại hình quái dị này của tớ, cậu thậm chí còn sụt sịt mũi, cẩn thận lấy từ trong lòng ra một con gà đồ chơi nhỏ. +

“Cậu… nếu mà cậu sợ thì cậu cứ ôm lấy nó nhé, rồi cậu sẽ không sợ nữa đâu. Mẹ tớ bảo, khi tớ gặp nguy hiểm, gà nhỏ sẽ bảo vệ tớ.” +

Giang Sơ Ngôn chìa tay về phía bóng người trong bóng tối. Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung một hồi lâu. Con gà đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay cậu run rẩy lắc lư một cái. +

Bóng đen bất động. +

Xoẹt xoẹt… +

Nơi sâu thẳm của hang động lại truyền đến một loại âm thanh ma sát ẩm ướt. Giống như có một con quái vật to lớn đủ để lấp đầy cả hang động đang cử động. Và hơi thở của đứa trẻ đã vì căng thẳng mà ngày một dồn dập hơn. +

“Cậu… cậu không thích gà nhỏ hở?” Ngay khi Giang Sơ Ngôn đang bàng hoàng, bất an, đột nhiên, một chiếc vuốt khổng lồ và dị dạng trực định đặt lên bàn tay của đứa trẻ. Chiếc móng vuốt sắc nhọn chộp lấy con gà đồ chơi nhỏ trong tay Giang Sơ Ngôn. +

….. +

[“Mi… là ai?”] Từ nơi sâu thẳm nhất của hang động, truyền ra câu hỏi mập mờ với cách phát âm quái dị. +

[Tớ… tớ tên… tên là Ngôn Ngôn.] +

…… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.