Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 32

dathaiPiter

Giang Sơ Ngôn bịt miệng lao ra khỏi phòng, cổ họng nồng nặc vị máu, đó là vết thương do cậu tự cắn để ép mình phải tỉnh táo. Thế nhưng, dù có cắn mạnh đến đâu, dường như mọi nỗ lực trong đêm nay đều trở nên vô ích. Cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. +

“Giang Sơ Ngôn, bình tĩnh lại… tôi đã bảo cậu đừng nhìn rồi mà.” +

Hạ Uyên đuổi theo phía sau, vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cậu như để trấn an. Vòng tay của hắn vô cùng mạnh mẽ, lồng ngực vững chãi và ấm áp, khiến người ta có cảm giác chỉ cần trốn chạy vào đó là có thể hoàn toàn cách ly bản thân khỏi tất cả những chuyện kinh hoàng tột độ của đêm nay. +

Có một khoảnh khắc, Giang Sơ Ngôn thậm chí muốn bỏ cuộc. Cậu muốn mặc kệ tất cả, buông xuôi để tinh thần mình hoàn toàn sụp đổ. Nhưng sau vài nhịp thở dốc nặng nề, Giang Sơ Ngôn vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Uyên. +

“Lưu Thiên Vũ.” Cậu nói năng lộn xộn, rồi lao thẳng lên tầng hai. +

“Lưu Thiên Vũ vẫn còn ở trong phòng!” +

Giang Sơ Ngôn loạng choạng bước lên cầu thang gỗ, tìm đến phòng của Lưu Thiên Vũ. Sau vài tiếng gõ cửa dồn dập, bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều kỳ lạ là, Giang Sơ Ngôn thấy mình chẳng hề ngạc nhiên. +

Kẽo kẹt… +

Một trực giác bất thình lình khiến cậu đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa không khóa. Một mùi hôi thối nồng nặc đến cực điểm xộc thẳng vào mũi ngay khi cửa mở ra. Giang Sơ Ngôn bịt chặt mũi bước vào trong, run rẩy bật đèn lên. Đập vào mắt cậu là Lưu Thiên Vũ đang nằm bất động trên giường. +

Xác chết của gã đã trương phình đến mức không thể tin nổi. Rõ ràng ban ngày gã còn đứng trước mặt cười nói với cậu, nhưng lúc này trông Lưu Thiên Vũ chẳng khác nào một kẻ đã chết từ nhiều ngày trước. Mức độ thối rữa và phân hủy diễn ra nhanh đến mức vô cùng đáng sợ. +

Đầu óc Giang Sơ Ngôn hoàn toàn tê dại. Hơi thở như kẹt cứng nơi lồng ngực, nhịp tim dường như cũng ngừng đập trong giây lát. Cậu nhìn trân trân vào thi thể của Lưu Thiên Vũ, trên lớp da thịt tím tái sưng húp đã có vô số những con dòi trắng nhỏ như hạt gạo đang không ngừng nguậy động. Đặc biệt là trên mặt, lũ dòi bu dày đặc trông hệt như một bộ râu trắng quái đản, chúng liên tục chui ra rồi lại thụt vào từ lỗ mũi và hốc tai sâu hoắm. +

“Lưu Thiên Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” +

Giang Sơ Ngôn nghe thấy mình cất tiếng hỏi cái xác trước mặt. +

“Cậu nói cho tôi biết đi… đã xảy ra chuyện gì hả?!” +

Giọng nói của cậu sắc lẹm và khàn đặc, lạ lẫm đến mức như thể đang phát ra từ miệng của một kẻ nào đó khác. Giang Sơ Ngôn cảm thấy linh hồn mình như bị phân tách làm đôi, một phần đã bay ra khỏi cơ thể, đứng từ xa lạnh lùng quan sát cảnh tượng điên rồ này. +

Thật nực cười làm sao. Cậu thậm chí còn nghe thấy một giọng nói khác đang vang lên nhạo báng chính mình: Mày đang làm cái quái gì thế? Tại sao lại gào thét với một người chết? Mày tưởng nó còn có thể tỉnh lại để trả lời mày chắc? +

Phải rồi, tại sao chứ… +

Nhưng Giang Sơ Ngôn không khống chế nổi mình. Mùi thối rữa nồng nặc cùng cảm xúc sụp đổ khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Trong tình trạng gần như phát điên, cậu để mặc Hạ Uyên kéo mình ra khỏi phòng. +

“Đợi đã, Sơ Ngôn, cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta đều phải bình tĩnh…” Giọng nói của Hạ Uyên như truyền đến từ dưới làn nước sâu thẳm. Giang Sơ Ngôn gục bên lan can cầu thang, nôn khan rất lâu mới chậm chạp đứng dậy. +

“Bạch Kha chết rồi.” +

Cậu lẩm bẩm. +

“Lưu Thiên Vũ cũng thế.” +

Lát sau, cậu chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Uyên, người đồng hành duy nhất còn lại. +

“Nhưng Từ Viễn Chu có khi vẫn còn sống, anh ta vừa mới gọi điện cầu cứu… đúng, đúng thế, anh ta nhất định còn sống, thời gian ngắn như vậy, vẫn còn cứu được, nhất định còn cứu được…” +

Cậu vừa nói vừa trào nước mắt. Như thể chỉ cần nói vậy, cậu mới có được sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Tuy nhiên, dù cậu có liên tục gọi lại vào số của Từ Viễn Chu, đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nói máy móc trống rỗng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.” +

Giang Sơ Ngôn vẫn máy móc, mặt không cảm xúc bấm gọi lại số đó. +

“Sơ Ngôn, đừng gọi nữa!” +

Hạ Uyên cau mày nhìn cậu đầy lo ngại, khẽ nói: “Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Từ Viễn Chu chắc không cứu nổi nữa rồi. Việc cấp bách lúc này là tìm một nơi an toàn để trốn, đợi đến sáng rồi tìm người giúp đỡ.” +

Vừa nói, gã vừa đưa tay định ấn tắt điện thoại trong tay cậu. Không hiểu vì sao, Giang Sơ Ngôn theo bản năng rụt tay lại, tránh khỏi ngón tay của Hạ Uyên. +

“Đừng!” Cậu gắt khẽ. +

Động tác của Hạ Uyên khựng lại. Giang Sơ Ngôn ngước mắt nhìn gã, thấy Hạ Uyên đang nhíu chặt mày, trong đôi mắt gã lóe lên một loại tình cảm mà cậu không hiểu được. +

“Đảm bảo an toàn cho bản thân là quan trọng nhất. Cậu lúc này không còn dư sức để lo cho Từ Viễn Chu đâu…” +

“Tôi biết,” Giang Sơ Ngôn run rẩy nói, ” Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng họ đều là do tôi đưa đến đây… tất cả đều do tôi… đưa đến… Sao tôi có thể để họ chết một cách không minh bạch ở đây như vậy… Đều là lỗi của tôi.” +

[Đều là lỗi của tôi.] +

Ý nghĩ này như mũi kim thép đâm vào tim cậu, khiến cậu không thể thở nổi, càng không thể trốn chạy. +

“Sơ Ngôn, sao có thể là lỗi của cậu được?” Giọng Hạ Uyên trở nên trầm thấp và dịu dàng. +

“Gặp phải chuyện này, cậu cũng đâu muốn, đúng không?” +

“Ngoan nào, chúng ta tìm chỗ trốn trước…” +

Hơi thở của Giang Sơ Ngôn dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của Hạ Uyên đã bình lặng đôi chút. Thế nhưng, ngay lúc này… +

Tút… tút… tút… +

Chiếc điện thoại vốn luôn báo ngoài vùng phủ sóng bỗng nhiên phát ra âm thanh chờ kết nối đặc trưng. Ngay sau đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên rõ mồn một trong tòa lầu gỗ vốn có khả năng cách âm rất kém. +

Sắc mặt Hạ Uyên lập tức biến đổi. Giang Sơ Ngôn bật dậy. +

“Từ Viễn Chu?!” +

Cậu hét lên, rồi lần theo hướng âm thanh phát ra. +

…… +

“Hôm nay lại là một ngày tốt lành, tôi ở bên những người bạn…” +

Tiếng chuông điện thoại của Từ Viễn Chu là một bài hát cũ sôi động, qua bản phối lại nghe cực kỳ chói tai và ồn ào. Lúc này, tiếng chuông vang vọng khắp tòa lầu. Giang Sơ Ngôn dễ dàng tìm thấy nguồn âm thanh, tại cửa nhà vệ sinh, có một hàng phích nước nóng đang xếp ở đó. Tiếng chuông phát ra từ một trong những chiếc phích nước. +

Ánh mắt đang sáng lên của cậu vụt tắt lịm khi nhìn thấy chiếc phích. Rõ ràng là Từ Viễn Chu chỉ để lại điện thoại ở đây. Nhưng dù sao, tìm thấy điện thoại vẫn khiến cậu thấy được an ủi đôi chút. Cậu nhấc chiếc phích lên lắc nhẹ, cảm thấy khó hiểu. +

“Tại sao anh ta lại để điện thoại trong phích nước?” +

Âm thanh bên trong phích nghe hơi bí, cảm giác không phải đựng nước mà là nhồi thứ gì đó vào. Nghĩ đoạn, cậu cẩn thận mở nút phích ra. Một mùi máu tanh quen thuộc xộc lên, và tiếng chuông cũng trở nên vang dội hơn. +

Giang Sơ Ngôn nhìn vào bên trong. Bình bị nhét chật ních, cậu chỉ thấy một màu đen kịt, thậm chí không thấy cả ánh sáng màn hình điện thoại. Cậu thọc hai ngón tay vào miệng phích vốn rất hẹp. Thứ ngón tay chạm phải hơi ấm, mềm và rất ướt. +

Khi cậu rụt tay lại, nhìn vệt máu dính trên ngón tay, tim cậu đập hẫng một nhịp. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Từ Viễn Chu đã giấu thứ gì vào đây?! +

Trong lúc cậu đang bối rối, Hạ Uyên đột nhiên cầm lấy chiếc phích. +

“Để tôi.” +

Hắn nói với Giang Sơ Ngôn, “Cậu tránh xa ra một chút.” +

Nói xong, hắn giơ tay, dùng lực đập mạnh chiếc phích xuống đất. +

Rầm! +

Tiếng ruột phích vỡ tan tành. Vỏ nhựa rực rỡ cũng rời ra dưới động tác bạo lực của Hạ Uyên. Tiếng chuông đột ngột biến điệu rồi tắt ngấm. Đồng thời, những thứ bị nhét bên trong phích đổ nhào ra ngoài. Giang Sơ Ngôn tiến lại gần nhìn kỹ. +

Cậu thấy một thứ nhăn nhúm, kỳ lạ. Giống như một tờ giấy da bị vò nát, trên đó dính máu, tóc và cả những cái lỗ không đều. +

“Cái gì đây…” Cậu nheo mắt nhìn thêm lần nữa. +

Rồi cậu nhận ra, đó không phải giấy da. Đó là một tấm da người. Tấm da người vừa mới lột, vẫn còn hơi ấm… là da của Từ Viễn Chu. +

“……” +

Giang Sơ Ngôn chết lặng. Vào khoảnh khắc này, cậu thậm chí không còn cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ thấy mọi thứ thật kỳ quái, trống rỗng và quỷ dị. Giống như một cơn ác mộng phi logic. Phải rồi, đây chắc chắn là một giấc mơ không có logic. Nếu không, sao trong phích nước lại nhét một tấm da người? Và Từ Viễn Chu sao có thể biến thành đống máu thịt bầy nhầy kia? +

“Từ Viễn Chu?” Cậu nhìn tấm da dưới đất, lầm bầm gọi tên anh ta. +

Cạch… cạch cạch… +

Giây tiếp theo, những tiếng gõ nhẹ phát ra từ những chiếc phích nước còn lại trong góc tường. +

“Sơ Ngôn.” Giọng nói nghèn nghẹt, quái dị phát ra từ trong phích. +

“Chật quá.” +

“Anh sắp không thở nổi rồi.” +

“Em thả anh ra được không?” +

“Ở đây chật quá đi mất.” +

Những tiếng rên rỉ đau đớn, mập mờ phát ra. Từ khe hở của nút phích, máu đặc quánh rỉ ra không ngừng. Nếu tấm da ở dưới chân cậu, vậy phần cơ thể còn lại của Từ Viễn Chu ở đâu? Cậu tự hỏi. +

Giang Sơ Ngôn lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu cuối cùng cũng chìm vào hôn mê. +

* +

“Aaa, bực mình quá, thời đại này đi đâu để nghiên cứu môn dân tộc bây giờ, mẹ kiếp…” +

Giang Sơ Ngôn chớp mắt, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng phàn nàn quen thuộc. Giọng nói sắc sảo và hơi điệu bộ này không nghi ngờ gì nữa, chính là của Bạch Kha. +

“A, anh Sơ Ngôn, chẳng phải quê anh ở trong rừng sâu, mà dạo này còn đang tổ chức lễ tế Long Thần sao? Hay là anh đưa bọn em về quê anh đi?” +

Giang Sơ Ngôn ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, hồi lâu không nói nên lời. Nụ cười trên mặt Bạch Kha cứng lại. +

“Anh Sơ Ngôn?” Bạch Kha huơ tay trước mặt cậu. +

“Sao cậu biết quê tôi có lễ tế Long Thần?” Giang Sơ Ngôn vô thức hỏi, nhưng lời nói ra không phải điều cậu đang nghĩ. +

Bạch Kha nhướn mày, liếc nhìn Từ Viễn Chu một cái. “À, là anh Viễn Chu nhắc đến đấy…” +

“Khụ khụ, đúng thế, lúc người ở quê gọi điện cho em, chẳng phải anh đang đứng cạnh sao? Nghe cũng thú vị lắm.” +

Từ Viễn Chu khẽ ho, nhìn Bạch Kha rồi ngượng ngùng nhìn Giang Sơ Ngôn. +

“Mà chẳng phải em dù thế nào cũng phải về một chuyến sao? Ngôi làng đó sắp di dời rồi, đồ đạc mẹ em để lại cũng cần dọn dẹp… Đằng nào em cũng về, hay là bọn anh đi cùng đi, lúc dọn đồ bọn anh còn giúp được.” +

“Đúng đúng, đằng nào đi đâu cũng thế, coi như làm bài tập nhóm luôn…” Chàng trai hơi mập cũng phụ họa theo. +

Giang Sơ Ngôn day thái dương, cảnh tượng này thật quen thuộc. Trong cơn thẫn thờ, cậu vô thức gật đầu. +

“Vậy… được thôi, lần này bài tập nhóm sẽ lấy quê tôi làm địa điểm khảo sát…” +

Cậu nghe chính mình nói với ba người kia một cách máy móc. Nhưng trong thâm tâm, có một giọng nói đang gào thét: +

[Không! Đừng đi!] +

[Đừng đi!] +

[Tuyệt đối, tuyệt đối đừng đi!] +

Nhưng giấc mơ và linh hồn của cậu dường như đã hoàn toàn tách rời. Dù nội tâm gào thét đến đâu, cậu vẫn cùng ba người kia chốt xong hành trình về làng Đầm Rồng. Sau đó, cậu thu dọn đồ đạc, đeo ba lô rời khỏi lớp học. +

Hành lang rất yên tĩnh. Ánh sáng lờ mờ. Những ngọn đèn dầu treo hai bên hành lang cháy lách tách. Giang Sơ Ngôn khựng lại, thở dốc nhìn lối đi dài dằng dặc. Cúi đầu xuống, sàn nhà nhẵn nhụi của trường học đã biến thành những phiến đá thô ráp, bên dưới là tiếng suối chảy róc rách. +

Kỳ lạ quá. Sao trường học lại biến thành thế này? Cậu quay đầu nhìn vào lớp học đã tắt đèn. Từ Viễn Chu, Bạch Kha và Lưu Thiên Vũ vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. +

“Các cậu… không đi sao?” Cậu thắc mắc hỏi. +

“Phì…” Bạch Kha cười lên trong bóng tối. +

“Anh Sơ Ngôn, anh nói gì ngớ ngẩn thế.” Giọng Bạch Kha dần trở nên sắc nhọn và quái đản: “Bọn em vốn đã chẳng thể rời khỏi đây được nữa rồi mà?” +

Giang Sơ Ngôn như rơi vào hầm băng. Cậu nhận ra ba người đứng trong lớp lúc này, trên mặt đầy những vết tử thi, tỏa ra mùi thối rữa nồng nặc. +

Hóa ra, họ đã chết từ lâu rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.