Làng Đầm Rồng – 36

Thân xác của Long Thần vốn đã bị đám dân làng Đầm Rồng ngu muội và tham lam ăn tươi nuốt sống từ đời nào, chẳng còn lại chút gì. Giờ đây, chất chứa oán hận, tính khí thất thường của Ngài là vẫn cứ lẩn khuất, vất vưởng khắp các cánh rừng già và vách đá dựng đứng của vùng núi Hề. Ngài rất hiếm khi đáp lại con người. +
Thế nhưng thi thoảng, họa hoằn lắm mới có vài lần, Long Thần sẽ dùng một phương thức đặc biệt để chọn ra một thể xác mà Ngài ưng ý, rồi dùng kẻ một con rối truyền ngôn để giao tiếp với người trần. Kẻ bị chọn đó, người trong làng Đầm Rồng gọi là Sikani. +
“…Sikani sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi bị Long Thần nhập xác, thế nhưng, người đó có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố của Ngài.” +
Bố Đạt Thác Thác hạ giọng thật thấp, lầm bầm nói. +
Theo lời lão vừa dứt, bầu không khí trong tòa lầu gỗ tức khắc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Các ngón tay của Giang Sơ Ngôn co rụt lại, móng tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay. Cậu ngước mắt nhìn sang Hạ Uyên, cậu trai bên cạnh lúc này mặt không cảm xúc, nhưng giữa hai hàng lông mày đã hằn lên một đường rãnh sâu hoắm. +
“Mẹ kiếp, tôi không biết!” Hạ Uyên giọng khàn đặc nói. +
“Chưa từng có ai nói với tôi!” +
“Dân làng nói rồi, tại cậu không tin đấy chứ.” Bố Đạt Thác Thác thở dài đầy vẻ bất lực. +
“Nếu cậu không phải là Sikani, thì làm sao một người ngoài như cậu lại có thể ra vào cái Đầm Rồng này một cách trót lọt, bình an vô sự đến thế…” Nói đoạn, lão trưởng làng lại buông một tiếng thở dài thườn thượt, “Cái chốn thâm sơn cùng cốc này của chúng tôi, người thường làm sao tìm được đường vào.” +
Theo lời kể của Bố Đạt Thác Thác, Hạ Uyên từng bị Long Thần nhập xác ngay tại buổi tiệc làng năm đó. Cũng chính vì đáp ứng yêu cầu của hắn lúc ấy, dân làng mới chặt đứt thủ cấp của bức tượng Long Thần rồi xoay mặt nó ra phía sau. +
Dĩ nhiên, chuyện này Hạ Uyên không hề hay biết. +
“Tôi hoàn toàn không nhớ gì về loại chuyện đó cả.” Hạ Uyên dùng lực vò mạnh mái tóc. +
“Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ những lời mấy người nói toàn là chuyện nhảm nhí, bịa đặt! Lúc ấy tôi say khướt, khói từ cái tháp hương đám người các ông đốt lại nồng nặc, ngột ngạt đến thế, tôi cứ tưởng mình chỉ say rượu rồi ăn nói sằng bậy thôi! Trước chuyến đi này, tôi hoàn toàn không thấy cơ thể có gì lạ, nơi này đối với tôi cũng chỉ là một ngôi làng như bao ngôi làng khác.” +
Hắn buông xuôi đầy mệt mỏi, “Nếu biết trước sự tình, có cho tiền tôi cũng không dám dẫn các cậu đến đây!” +
Trong lúc nói chuyện, Hạ Uyên cứ liên tục đánh mắt quan sát Giang Sơ Ngôn, trông hắn có vẻ nôn nóng và bồn chồn thấy rõ. +
“Tôi, tôi thực sự không biết…” +
“Nếu Sikani mang ý nghĩa là người bị Long Thần nhập xác, vậy thì… Mal có nghĩa là gì?” Giang Sơ Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, cậu mặt không cảm xúc, nhỏ giọng hỏi. +
Lần này Bố Đạt Thác Thác phải chật vật hồi lâu mới dùng tiếng phổ thông để giải thích cho rõ ràng được: “Thì… gần như là, người mà Long Thần yêu thích nhất.” +
Đây lại là một đêm dài đằng đẵng nữa trôi qua ở Đầm Rồng. +
Giang Sơ Ngôn mở trừng mắt, nằm bất động trên chiếc giường gỗ vừa chật vừa cứng. Khắp người cậu đau nhức rã rời, có lẽ là cái giá của việc dùng hết sức bình sinh để vật lộn với con quái vật trong toa xe ban ngày. Nhiều ngày liền tinh thần luôn bị đẩy đến mức căng thẳng tột độ, sức lực hao mòn, chính Giang Sơ Ngôn cũng cảm thấy cơ thể mình đã kiệt quệ đến mức không chịu nổi nữa. +
Thế nhưng, đầu óc cậu lại tỉnh táo một cách lạ lùng, chẳng có lấy một chút cảm giác buồn ngủ. Tim cậu cứ nện thình thịch liên hồi trong lồng ngực, chính cậu cũng không rõ mình đang lo âu hay là đang hoảng sợ. +
Trong phòng sáng choang. +
Giang Sơ Ngôn không chỉ bật đèn điện trong phòng, mà trên bàn, dưới đất chỗ nào cậu cũng thắp đầy nến. Ngay cả chiếc đèn cầm tay công suất lớn vốn dùng để thám hiểm hang động cũng được cậu vặn lên mức sáng nhất, đặt chình ình trên mặt bàn. Những nguồn sáng tỏ mờ đan xen cứ thế rọi chiếu khắp căn phòng, sáng choang như ban ngày. +
Đêm đã rất khuya rồi. Giang Sơ Ngôn trở mình một cái trên giường. +
“Hạ Uyên!” +
Giang Sơ Ngôn áp mặt vào gối, đôi mắt mở thật to, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng của mấy cây nến nơi góc tường, rồi khẽ khàng gọi tên Hạ Uyên. +
“Tôi đây.” +
Giọng cậu rõ ràng rất nhỏ, vậy mà ngay lập tức từ bên kia bức vách ngăn cách đã truyền lại tiếng hồi đáp của hắn. Nghe giọng điệu là có thể nhận ra ngay, Hạ Uyên quả nhiên cũng không ngủ. +
“Không ngủ được à?” Mấy giây sau, Hạ Uyên lên tiếng hỏi. +
“…Cậu cũng vậy còn gì?” Giang Sơ Ngôn im lặng một lát rồi đáp. +
“Gặp phải những chuyện quái đản ban ngày, nếu tôi mà còn ngủ ngon lành được thì thần kinh chắc phải trơ như đá rồi.” Hạ Uyên nói, giọng điệu cuối câu đã nhuốm vẻ chua chát. +
“Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này chứ? Tôi sắp bị dọa cho điên đầu đến nơi rồi.” +
Giang Sơ Ngôn im lặng hồi lâu, sau đó mới dùng giọng thật thấp thật nhỏ để đáp lại một câu: “…Tôi cũng thế.” +
Ban ngày, ngay sau khi nghe Bố Đạt Thác Thác kể hết những chuyện quá khứ rợn người của làng Đầm Rồng, Giang Sơ Ngôn chỉ đắn đo một chút rồi gật đầu đồng ý với lời cầu xin hoang đường của lão trưởng làng. Cậu chấp nhận gánh cái danh làm vợ rồng thần, tự nguyện để người ta kiệu vào tận hang sâu núi thẳm trong buổi lễ sắp tới, chỉ để đổi lấy một con đường sống cho cả nhóm. +
“Nếu cậu vẫn còn lo lắng, các bạn học của cậu có thể làm người đưa dâu, họ sẽ luôn túc trực canh giữ bên cạnh cậu, như vậy cậu tổng thể có thể yên tâm rồi chứ…” Bên tai Giang Sơ Ngôn dường như vẫn còn văng vẳng lời hứa hẹn của Bố Đạt Thác Thác. +
Dù quyết định làm vợ Long Thần là kết quả sau khi cậu đã đắn đo, tính toán kỹ lưỡng, nhưng cứ hễ đặt mình xuống giường là nỗi bất an lại trào dâng trong lòng Giang Sơ Ngôn. Như có một điềm báo mơ hồ, trực giác luôn nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện dường như vẫn có chỗ nào đó sai sai, nhưng nếu bảo cậu chỉ ra sai ở đâu thì cậu chịu chết, không tài nào thốt lên lời. +
Cậu vừa dứt lời thì thầm, căn phòng bên cạnh liền im ắng trở lại. +
Giang Sơ Ngôn cứ tưởng Hạ Uyên đã ngủ, ngờ đâu một lát sau, một tiếng “két” khô khốc vang lên, tiếng chăn gối sột soạt, có tiếng bước chân đặt xuống sàn. +
Đêm khuya ở cái làng này tĩnh mịch đến rợn người, thành ra tiếng bước chân dù đã cố ý nhấc nhẹ hết mức vẫn nghe rõ mồn một. Sống lưng Giang Sơ Ngôn khẽ run lên một cái; ngay sau đó, tấm rèm vải ngăn cách hai phòng bị vén sang một bên. +
Hạ Uyên cứ thế trực tiếp xộc vào phòng của Giang Sơ Ngôn. +
“Hạ Uyên? Cậu…” +
“Tôi sợ.” Hạ Uyên thản nhiên nói thẳng trước mặt Giang Sơ Ngôn. +
“Cậu không chê thì đêm nay cho tôi nằm nhờ một tí.” Nói đoạn, hắn đi thẳng về phía giường của cậu. +
Giang Sơ Ngôn trố mắt nhìn Hạ Uyên làm một tràng hành động tự nhiên như ở nhà. Cậu định mở miệng đuổi hắn đi, nhưng cổ họng lại cứng đờ, chẳng thốt ra được chữ nào. +
Hạ Uyên thản nhiên vén chăn, chen vào nằm chung giường với Giang Sơ Ngôn. Chiếc giường gỗ vốn đã chật hẹp, nay có thêm một thân hình cao lớn chen vào liền trở nên vô cùng chật chội, ngột ngạt. Giang Sơ Ngôn cảm nhận được hơi nóng từ người hắn phả ra, thấy mất tự nhiên nên khẽ nhích người lui về phía mép giường, nhưng ngay lập tức đã bị Hạ Uyên dang tay ôm chặt vào lòng. +
Mùi hương trên người Hạ Uyên quyện trong lớp chăn mỏng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cánh tay hắn vòng qua tấm lưng gầy của Giang Sơ Ngôn, cằm tựa hẳn lên đỉnh đầu cậu. +
Có một khoảnh khắc, Giang Sơ Ngôn thấy mình chẳng khác nào một con thú nhỏ tội nghiệp, hoàn toàn bất lực, bị nhốt chặt trong chiếc lồng giam mang tên “Hạ Uyên”. +
Ngặt một nỗi, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, Giang Sơ Ngôn lại chẳng còn chút sức lực nào để đẩy ra một cái ôm đầy mạnh mẽ và có phần độc chiếm như thế này. +
“Phù…” Hạ Uyên ôm chặt lấy Giang Sơ Ngôn rồi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. +
“Thế này mới dễ chịu làm sao.” Hắn lầm bầm một câu, đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu như vỗ về. +
Giang Sơ Ngôn ngước lên nhìn bờ cằm của Hạ Uyên. Đường quai hàm góc cạnh cùng cái yết hầu kia đang ở ngay sát sạt môi cậu, gần đến mức cậu chỉ cần nhích môi một chút là có thể chạm phải hắn… +
Mày đang nghĩ cái quái gì thế này?! Giang Sơ Ngôn giật mình tỉnh người. +
Cậu cứ ngỡ sự gần gũi quá mức này sẽ làm mình thấy ngột ngạt, lo sợ; nhưng sự thật là, kể từ giây phút được hắn ôm vào lòng, đầu óc cậu bắt đầu mụ mị đi, rã rời đến mức chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. +
“…Long Thần.” Trong vô thức, Giang Sơ Ngôn lầm bầm thành tiếng. +
“Hửm?” +
“Cậu thấy vị Long Thần mà Bố Đạt Thác Thác nói, có thực sự tồn tại không?” Nằm trong vòng tay của Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn cuối cùng cũng nói ra nỗi nghi ngờ lớn nhất chôn giấu nơi đáy lòng. +
“Những lời ông ta nói, rốt cuộc có phải là thật không?” +
“Có lẽ là thật đấy…” Cánh tay Hạ Uyên lại siết chặt thêm một chút. +
“Thật ra cậu vẫn còn kịp quay đầu mà, nếu thấy không ổn, chúng ta lại lái xe bỏ trốn lần nữa. Xe của tôi lắp kính chống đạn, chỉ có hai chúng ta thôi, mặc kệ ba người kia đi…” +
Nhắc đến ba người kia, Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên nhìn nhau, đôi bên đều thấy rõ sự ngờ vực, dè chừng loé lên trong mắt đối phương. Thế nhưng, cuối cùng cả hai đều im lặng, không ai nói ra suy đoán đen tối trong lòng mình. +
“Biết đâu chúng ta lại tìm được đường tháo chạy.” Hạ Uyên ghé sát, ngậm lấy vành tai Giang Sơ Ngôn, thì thầm bằng giọng thấp nhất có thể. Cứ như thể hắn lo sợ trong căn phòng này vẫn còn có một tai mắt khác đang rình rập nghe lén. +
Hắn nói những lời đó bằng một vẻ mặt rất đỗi bình thản; ngặt nỗi, vì hắn ở quá gần nên Giang Sơ Ngôn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim hắn bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, và cả sự run rẩy nhè nhẹ chạy dọc cơ thể hắn. +
Giang Sơ Ngôn chớp chớp mắt. +
“Không,” Cậu từ chối đề xuất của Hạ Uyên. +
“Không được!” Giang Sơ Ngôn nói tiếp. +
“Nếu chỉ cần gả cho Long Thần là có thể dắt tất cả mọi người rời khỏi Đầm Rồng, vậy thì tôi nguyện ý đánh cược một ván.” +
Nói đến đây, Giang Sơ Ngôn bỗng nở một nụ cười cay đắng. “Cậu biết không, tôi lại thấy… dường như số mệnh đưa tôi đến cái chốn này chính là vì việc này.” +
Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng nặng nề. +
Hạ Uyên ôm Giang Sơ Ngôn mỗi lúc một chặt, như thể muốn khảm cậu vào người mình: “Cậu có tin tôi không?” +
Giang Sơ Ngôn ngơ ngác nói: “Bây giờ cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng rồi.” +
Dù chẳng có bằng chứng rõ ràng, nhưng lúc này Giang Sơ Ngôn khó lòng mà buông bỏ sự dè chừng đối với Bạch Kha, Lưu Thiên Vũ và Từ Viễn Chu. Cậu sợ lắm, sợ rằng ẩn sau lớp da người quen thuộc của ba kẻ đó là một thứ gì đó khác ghê rợn hơn. Nhưng cậu cũng không dám đem mạng sống ra đánh cược. +
Hạ Uyên quả quyết: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ liều chết bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu gặp tổn hại gì đâu.” +
Giang Sơ Ngôn cắn môi, cậu thử dò dẫm đưa tay ra, rồi từng chút một vòng qua ôm lấy sống lưng của Hạ Uyên. +
“Cảm ơn.” Cậu khàn giọng nói. +
“Cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ tôi.” +
“Không cần cảm ơn tôi,” Hạ Uyên lúc này lại trầm giọng nói, “Tôi cũng chỉ là vì bản thân mình thôi.” +
“Hả?” +
Hạ Uyên bỗng nhiên vùi đầu vào bên cổ Giang Sơ Ngôn: “Tôi thích cậu.” +
“Hạ…” +
“Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích cậu mất rồi.” +
Mặc dù đã sớm có cảm giác từ trước, nhưng khi câu nói đó lọt vào tai, Giang Sơ Ngôn vẫn không tự chủ được mà đờ người ra. Tim cậu đập rất nhanh. +
“Khoan, khoan đã, Hạ Uyên…” Giang Sơ Ngôn theo bản năng muốn cúi đầu xuống xem biểu cảm của Hạ Uyên, tuy nhiên hắn lúc này lại sống chết không chịu ngẩng đầu lên. +
“Đừng, đừng nhìn tôi.” +
Giang Sơ Ngôn chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực của Hạ Uyên lúc này đang phập phồng chấn động thình thịch. Thân nhiệt của hắn trai dường như tăng cao lên rất nhiều trong tích tắc, hâm nóng khiến gò má Giang Sơ Ngôn cũng không tự chủ được mà nóng bừng lên. +
“Tôi vốn dĩ… vốn dĩ tính đợi sau khi ra khỏi đây, tìm một dịp nào tốt hơn mới mở lời tỏ tình với cậu.” Hạ Uyên hậm hực lầm bầm. +
“Ai ngờ lại bị chết dí ở cái xó xỉnh quỷ quái này… lại còn nghe tin cậu sắp gả cho kẻ khác nữa… mẹ kiếp… biết thế ngay từ đầu tôi đã cướp cậu từ tay thằng ngốc Từ Viễn Chu kia cho rảnh nợ.” 1
Vào khoảnh khắc này, cái gì mà Long Thần, khỉ nước, tế lễ và lời nguyền quái dị đều biến mất sạch sành sanh, Giang Sơ Ngôn chỉ có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm nối đuôi nhau không dứt của Hạ Uyên. +
“Cậu đâu biết tôi đã tương tư cậu từ bao lâu rồi, vậy mà chưa một lần cậu thèm ngó ngàng đến tôi.” +
“Vừa biết cậu có người yêu, tôi ghen tức với Từ Viễn Chu đến mức hận không thể âm thầm thủ tiêu hắn ta luôn cho rồi…” +
“Thật ra chỗ kẹo đó đều là tôi cất công chuẩn bị cho cậu hết… mà đm, rốt cuộc là do tôi dò hỏi thông tin sai bét, cậu có thích ăn kẹo đâu…” +
“Sơ Ngôn, tôi thích cậu.” +
“Thích cậu nhiều lắm, nhiều kinh khủng.” +
“Cậu đừng ghét bỏ tôi nhé.” +
…… +
Chẳng biết từ lúc nào, Giang Sơ Ngôn đã bị Hạ Uyên đè sụp xuống dưới người. Thân hình vạm vỡ của hắn bao trọn lấy vóc dáng gầy gò của cậu. Đến khi Giang Sơ Ngôn sực tỉnh thì mới nhận ra hai tay mình đã bị Hạ Uyên bóp chặt; lòng bàn tay hắn thô ráp, nóng bỏng như muốn nung chảy cổ tay cậu. +
Hỏng rồi. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên từ sâu thẳm tâm can Giang Sơ Ngôn. Cậu không nên để mọi chuyện lún sâu đến mức này, ít nhất là không phải vào cái lúc tương lai còn mịt mờ sống chết. Thế nhưng, cậu đã đánh mất cơ hội để dừng lại từ lâu. +
“Sơ Ngôn, cậu… cậu chịu nhận lời tôi không?” Hạ Uyên áp sát người, ánh mắt như rực lửa nhìn trừng trừng vào cậu. +
“Tôi muốn làm người yêu của cậu.” +
Hơi thở của Giang Sơ Ngôn nghẹn lại trong thoáng chốc. +
“Tôi…” Cậu chật vật hé mở bờ môi. +
Nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu, Hạ Uyên đã cúi đầu ghì chặt lấy cậu. Bờ môi hắn lạnh ngắt nhưng lại rất mềm, đối lập hoàn toàn với cách hôn có phần vụng về, thô bạo. Mọi tiếng kháng cự của Giang Sơ Ngôn đều bị hắn nuốt chửng một cách đầy ngấu nghiến và tham lam. +
Thời gian giống như bị nhấn vào nút tua chậm. +
Cánh tay đang vòng qua vai Hạ Uyên của Giang Sơ Ngôn buông thõng xuống, rồi cậu bắt đầu khẽ đẩy đẩy vào lồng ngực đối phương… Tiếng thở dốc nghẹn ngào của cậu nghe thật khốn khổ và yếu ớt, lẫn vào trong không gian u tối tạo nên một thứ âm thanh đầy ám muội. +
Thế nhưng Hạ Uyên vẫn cứng đầu không chịu buông tha. Cùng đường, cậu đành phải chật vật co đầu gối lên, cố sức hất hắn ra xa mình một chút… +
“Uỳnh!” +
Hạ Uyên bị Giang Sơ Ngôn đạp một phát văng thẳng xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động chói tai. +
Giang Sơ Ngôn không ngờ Hạ Uyên lại hoàn toàn thả lỏng người, chẳng chút phòng bị nào như thế. Cậu bị tiếng động lớn lúc hắn ngã nhào làm cho tỉnh hẳn người, mặt mũi đỏ bừng bừng, vội vàng chống tay ngồi bật dậy trên giường. +
Cậu vừa đưa tay quệt quệt môi vừa nhìn Hạ Uyên đang nằm sóng soài dưới đất, mặt nóng như lửa đốt. +
“Cậu… cậu vừa vừa phải phải thôi chứ.” Giang Sơ Ngôn lắp ba lắp bắp mắng. +
“Tôi đã đồng ý với cậu đâu.” +
Hạ Uyên lấy tay xoa xoa bụng dưới, ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm đầy thèm khát. +
“Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi…” Hắn thành khẩn nhận lỗi. +
Nhưng Giang Sơ Ngôn nhìn cái bản mặt hắn là biết ngay hắn đang nghĩ gì: [Lần sau tôi vẫn cứ làm tiếp.] +
“Tôi nhịn lâu quá rồi, vừa nãy thật sự không kiềm chế nổi.” Hạ Uyên gằn giọng từng chữ. +
“Làm người yêu tôi nhé, Sơ Ngôn.” +
Nói đoạn, hắn chậm rãi lồm cồm bò dậy. Đến khi câu nói cuối cùng dứt lời, hắn đã đứng ngay sát sạt bên giường Giang Sơ Ngôn. Bóng hắn đổ dài dưới ánh nến, trùm kín lên người cậu. Gương mặt hắn dưới góc nhìn ngược sáng trông mờ mờ ảo ảo, chỉ có đôi mắt là sáng lên một cách đáng sợ. +
Môi Giang Sơ Ngôn mấp máy. Dù từ hồi dậy thì đã biết rõ mình chỉ thích đàn ông, nhưng Giang Sơ Ngôn chưa từng tìm thấy ở ai cái cảm giác mà Hạ Uyên mang lại. Ở bên hắn, cậu thấy an tâm, nhưng đi kèm với đó lại là một nỗi lo âu, run rẩy kỳ lạ. +
“…Được.” +
Tiếng trả lời lý nhí, mềm mỏng đó một lần nữa lại bị bờ môi của Hạ Uyên nuốt trọn. +
Sáng sớm hôm diễn ra buổi lễ, căn phòng của Giang Sơ Ngôn chật ních những người đàn bà làng Đầm Rồng. Ai nấy da dẻ đều trắng bệch, ăn mặc sặc sỡ, trên môi treo nụ cười tươi rói làm lộ ra hàm răng trắng ởn đến rợn người. +
“Đây toàn là những người khéo tay nhất cái làng này đấy,” Bố Đạt Thác Thác đứng chực ngoài cửa, vừa xoa xoa tay vừa đon đả giới thiệu, “Dù sao cũng là lễ cưới của rồng thần, người làm vợ phải được sửa soạn cho thật chu tất.” +
Dứt lời, đôi mắt lão đảo như rang lạc, miệng lầm bầm lẩm bẩm, lại quay sang dặn dò mấy người đàn bà kia một tràng tiếng bản địa. +
“Nhưng tôi là đàn ông con trai cơ mà!” Giang Sơ Ngôn chật vật phân trần. +
Nhưng Bố Đạt Thác Thác chẳng thèm đếm xỉa đến lời từ chối của cậu. Từng hòm quần áo, đồ trang sức được người ta nườm nượp khiêng vào phòng như trẩy hội; Giang Sơ Ngôn gần như bị mấy cánh tay hộ pháp ghì chặt, ấn ngồi chết trân trên ghế. Cậu đưa mắt dáo dác cầu cứu Hạ Uyên, ngờ đâu Hạ Uyên cũng bị một đám người kẹp chặt, lôi tuột ra ngoài cửa. +
Thấy Hạ Uyên sắp khuất dạng, Giang Sơ Ngôn cuống cuồng cả lên. Mặt Hạ Uyên cũng tối sầm lại… +
Thế nhưng ngay đúng lúc này, bỗng có tiếng người gào thét thất thanh bằng tiếng bản địa, hớt hải lao thục mạng vào nhà. Dù Giang Sơ Ngôn nghe không hiểu lấy một chữ, nhưng nhìn điệu bộ hốt hoảng đó, cậu đoán chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra. +
Quả nhiên, sau một hồi nghe ngóng, Hạ Uyên mặt cắt không còn giọt sút, vội vã ghé sát vào tai cậu hạ thấp giọng thông báo: “…Thằng Từ Viễn Chu với Bạch Kha mấy người bọn họ, vừa nãy thừa lúc dân làng đang bận chuẩn bị lễ lạt, đã lén ăn trộm chìa khóa rồi lái xe bỏ trốn mất tăm rồi.” +
Đồng tử của Giang Sơ Ngôn co rụt lại. Đầu óc cậu quay cuồng, một vài mảnh ký ức quen thuộc đến kỳ lạ bỗng chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí. +
[Sơ Ngôn, bọn Từ Viễn Chu… tụi nó tự ý lái xe chạy trước rồi.] +
[Sơ Ngôn, mấy người đó vứt bỏ em rồi.] +
[Người đâu hết rồi? Mẹ kiếp, mấy cái thằng khốn nạn đó, sao tụi nó có thể làm ra cái trò mèo này chứ? Sao tụi nó dám tự mình tháo chạy hả?] +
…… +
[Sơ Ngôn, sao em lại khóc? Em đã hy sinh vì tụi nó nhiều đến thế, vậy mà lúc vứt bỏ em lại, tụi nó chẳng thèm đắn đo lấy một giây.] +
“Sơ Ngôn?!” +
“Sơ Ngôn, em có nghe anh nói không?” +
“Em sao thế…” +
…… +
Tiếng gọi đầy lo lắng của người yêu mới nhậm chức văng vẳng bên tai, nghe thật xa xăm, mờ mịt, như thể bị ngăn cách bởi một bức màn sương dày đặc. +
Một cơn đau đầu dữ dội như nổ tung nơi sâu thẳm đại não; thân hình Giang Sơ Ngôn lảo đảo, suýt chút nữa là lộn cổ từ trên ghế xuống đất. Đến khi cậu định thần lại được thì những mảnh ký ức vừa rồi đã biến mất sạch sành sanh như giọt sương bốc hơi dưới ánh mặt trời, không để lại một dấu vết. Giang Sơ Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn sang Hạ Uyên thì thấy mặt hắn lúc này u ám như sắp nhỏ ra nước. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy những đường gân xanh nơi thái dương hắn đang giật lên bần bật. +
“Em đừng hoảng, để anh nghĩ cách.” Hạ Uyên ôm lấy bả vai Giang Sơ Ngôn, ghé sát tai cậu gằn giọng từng chữ. +
“Ừm.” Phải mất một lúc Giang Sơ Ngôn mới thốt ra được một tiếng. +
Thật kỳ quặc, cậu thầm nghĩ. Gặp phải chuyện phản bội thế này, đáng lẽ cậu phải lồng lộn lên vì phẫn nộ, vì uất ức mới đúng. Phải biết rằng trong ba kẻ bỏ trốn kia, có cả Từ Viễn Chu – người bạn thanh mai trúc mã, cũng là người yêu cũ của cậu. Vậy mà gắn bó sâu đậm đến thế, bọn họ vẫn nhẫn tâm vứt bỏ cậu lại để tự cứu lấy thân. +
Thế nhưng, ngay vào chính giây phút này, lòng Giang Sơ Ngôn lại phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Cứ như thể ngay từ đầu, cậu đã biết trước cái kết cục phũ phàng này vậy. +
Nhưng… làm sao cậu lại biết trước được cơ chứ? +
Hạ Uyên tức tối đùng đùng rời khỏi phòng để đi giải quyết vụ việc, bỏ lại mình Giang Sơ Ngôn ngồi chết gí trên ghế cho mấy người đàn bà làng Đầm Rồng tô son điểm phấn. +
“Anh sẽ về ngay, em đừng sợ nhé.” +
Trước khi rời đi, Hạ Uyên cẩn thận dặn dò. Hắn có vẻ dị thường nôn nóng và bất an, trước khi đi, hắn bỗng nhiên cúi người xuống dùng lực ôm Giang Sơ Ngôn một cái thật chặt. +
“Lúc anh không có ở đây, em phải cẩn thận nhé.” +
Cùng với lời dặn dò đầy ẩn ý đó, Giang Sơ Ngôn bỗng thấy lòng bàn tay mình nằng nặng. Một con dao nhỏ nhắn, lạnh ngắt đã được hắn lén lút nhét vào tay cậu. Nhận ra thứ vừa xuất hiện trong tay mình, ánh mắt cậu khẽ lay động, cậu ngước lên nhìn Hạ Uyên, hai người lặng lẽ trao nhau một ánh mắt đầy ngầm hiểu. +
Giang Sơ Ngôn cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể: “Anh cũng vậy… phải cẩn thận đấy.” +
Ngay vào khoảnh khắc bóng dáng Hạ Uyên khuất sau cánh cửa, Giang Sơ Ngôn siết chặt con dao lạnh ngắt trong tay, cố lấy giọng bình tĩnh nói vọng theo. Hạ Uyên không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu đồng ý. +
Vì cái tình tiết bất ngờ này mà suốt một khoảng thời gian dài sau đó, đầu óc Giang Sơ Ngôn cứ như trên mây. Thành ra, mãi đến khi cậu ngửi thấy mùi vị quái lạ, bất thường thì việc sửa sang cho cậu đã đi được một nửa chặng đường. +
Lúc này, Giang Sơ Ngôn đã được mặc một bộ đồ cưới đỏ rực với những họa tiết hình vảy cá thêu kín khắp bộ đồ. Cằm cậu bị những ngón tay lạnh ngắt, nhơm nhớp mồ hôi của người đàn bà khẽ bấu lấy, nâng cao lên. Lớp bột gạo xay mịn được dặm liên tục lên mặt cậu, bụi phấn bay lả tả khiến Giang Sơ Ngôn không tự chủ được mà nhắm nghiền mắt lại. +
Ngay sau đó, một mùi tanh ngọt vừa quen thuộc vừa xa lạ sực thẳng vào mũi. Một thứ chất lỏng ẩm ướt, âm ấm được người ta nhẹ nhàng quét lên khóe mắt và bờ môi cậu. +
Giang Sơ Ngôn rùng mình một cái, mở bừng mắt ra. +
“Cái gì thế này?!” Cậu hoảng hốt hét lên. +
Nhưng mấy người đàn bà chỉ cười híp mắt nhìn cậu, miệng lầm bầm những thứ tiếng bản địa nghe như vịt nghe sấm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Giang Sơ Ngôn. Cậu muốn đi tìm một tấm gương để xem xem rốt cuộc bọn họ vừa bôi thứ quỷ quái gì lên mặt mình. +
Thế nhưng đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, trong suốt cả quá trình trang điểm, cậu chưa hề nhìn thấy bất kỳ một tấm gương nào. Thực tế, kể từ khi đặt chân đến cái làng Đầm Rồng này, ngoại trừ chiếc gương trong phòng của Bạch Kha, Giang Sơ Ngôn chưa từng thấy thứ gì có thể soi mặt được. +
… Không, không đúng… Khoan đã, cậu thật sự đã nhìn thấy gương trong phòng Bạch Kha sao? +
Giang Sơ Ngôn cố lục lọi trí nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi. Trực giác mách bảo cậu rằng chiếc gương là một thứ cực kỳ quan trọng. Giang Sơ Ngôn đột ngột đứng phắt dậy, tính chạy xuống tầng một kiếm cái gương soi thử, ngờ đâu chân chưa kịp bước ra đến cửa đã bị vô số cánh tay kéo giật ngược trở lại. Mấy người đàn bà chân tay múa may quay cuồng trước mặt cậu, nhất quyết không cho cậu bước chân ra khỏi phòng nửa bước. +
Cũng may, chẳng bao lâu sau, việc sửa soạn cho cậu cũng hoàn thành. Thấy Giang Sơ Ngôn nổi giận đùng đùng, mấy người đàn bà liền mang theo nụ cười như đúc từ một khuôn mặt nạ kia, cung kính rút lui ra ngoài. +
“Cạch.” Cánh cửa gỗ khép lại. +
Giang Sơ Ngôn thở dốc đứng chôn chân trong phòng, lắng nghe tiếng động ngoài cửa xa dần. Nghe chừng đám dân làng đã kéo nhau đi hết. Nhưng cậu không dại gì mà mở cửa lao ra ngoài; cậu cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi cúi rạp người xuống, ghé mắt nhìn qua khe hở dưới chân cửa phòng. +
Một dãy giày vải màu đỏ hỏn được xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tắp, dán chặt ngay trước cửa phòng cậu. +
“…” +
Giang Sơ Ngôn thở dốc đứng chôn chân trong phòng, lắng nghe tiếng động ngoài cửa xa dần. Nghe chừng đám dân làng đã kéo nhau đi hết. Nhưng cậu không dại gì mà mở cửa lao ra ngoài; cậu cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi cúi rạp người xuống, ghé mắt nhìn qua khe hở dưới chân cửa phòng. +
Một dãy giày vải màu đỏ hỏn được xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tắp, dán chặt ngay trước cửa phòng cậu. +
Lưỡi dao hẹp dính, cán dao làm bằng thứ chất liệu lạ hoắc, bề mặt hằn lên những đường vân tròn đồng tâm. Đưa dao lên trước ánh đèn nhìn kỹ, cậu lờ mờ thấy trong những đường vân như vòng tuổi cây kia có lẫn những sợi chỉ màu vàng sẫm. Giang Sơ Ngôn bứt một sợi tóc thả xuống lưỡi dao; ngay khoảnh khắc chạm vào, sợi tóc đứt làm đôi. +
“Phù…” Giang Sơ Ngôn thở hắt ra một hơi. +
Đây chắc chắn không phải đồ của thế giới bên ngoài, nhìn điệu này hẳn là sản vật do chính cái làng Đầm Rồng này làm ra. Giang Sơ Ngôn không hiểu nổi Hạ Uyên đào đâu ra thứ hung khí sắc lẹm thế này, nhưng có nó trong tay, lòng cậu quả thực đã bớt hoang mang đi vài phần. +
Giang Sơ Ngôn ép bản thân phải giữ cái đầu lạnh, không được tự hù dọa chính mình. Cậu trấn tĩnh lại tinh thần, đi về phía giường, vừa dán mắt canh chừng cửa phòng, vừa thọc tay vào khe giường lôi chiếc điện thoại di động mà mình đã giấu sẵn từ trước ra. +
Bật sáng màn hình, việc đầu tiên cậu làm là liếc nhìn cột sóng, để rồi thất vọng tràn trề khi nơi đó vẫn là một màu xám xịt không có tín hiệu. Cậu hít một hơi thật sâu, mở phần máy ảnh lên. +
Cậu quay ống kính tự soi vào mặt mình. +
Người thanh niên trong màn hình có một gương mặt trắng bệch đến rợn người; khóe mắt, trán và môi đều bị bôi một thứ “màu vẽ” đỏ tươi như máu. Đó đích thị là khuôn mặt của chính Giang Sơ Ngôn. Chỉ có điều, dưới bàn tay hóa trang quái đản của mấy người đàn bà nơi ngôi làng thâm sơn cùng cốc này, giữa đôi lông mày và ánh mắt của cậu lại toát lên một nét ma mị, quỷ dị đầy xa lạ. +
Thấy bản thân trong màn hình không có gì biến đổi dị thường, lồng ngực Giang Sơ Ngôn khẽ nhẹ nhõm đi đôi chút. Thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy, tay cậu khẽ run lên một cái, ống kính vô tình quét qua khoảng trống phía sau lưng. +
Một đôi bàn tay da dẻ màu xanh sẫm đang từ từ bấu chặt lấy lớp ván sàn thô ráp, chậm chạp bò từ dưới gầm giường ngay sau lưng Giang Sơ Ngôn ra ngoài. +


