Lữ Quán – Giới Thiệu

Vĩ Hàm bị người đời xa lánh, lê bước đến một tòa thành bỏ hoang như rễ bén dưới gốc cổ thụ khổng lồ. Cậu sống tạm ở điện thờ nằm bên dưới bức tượng Phật úa màu và phủ đầy tơ nhện. Cậu bị mê hoặc, vung tay đập nát tượng Phật. Và rồi từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu trở nên quái dị. +
Đồ vật trong nhà không còn yên vị ở chỗ cũ nữa. +
Giếng cạn khô cằn lại có dòng nước trào ngược lên trên. +
Cây vốn đã chết khô mọc lại cành non. +
Từng chút, từng chút một. +
Cậu bắt đầu nghe được tiếng rít the thé. +
Những bức tường nứt nẻ, phập phồng như có nhịp đập. +
Ban đêm khi ngủ, có một ánh nhìn đăm đăm cứ “trườn” theo dọc sống lưng cậu. +
Cuối cùng khi không thể chịu được nữa, Vĩ Hàm muốn chạy trốn… +
Thế là, khu nhà hoang vắng ấy bỗng co rút lại, những con đường méo mó uốn lượn vươn mình dong dỏng, xương máu trồi lên từ sau đống tàn tích, thân rắn lạnh lẽo quấn siết lấy cậu, và thành phố hoang tàn này đã thật sự sống dậy. +
Hắn chính là tòa thành ấy. +
Điện Phật nơi cậu cư ngụ là trái tim hắn, việc cậu đập vỡ tượng Phật – Thứ vốn là xiềng xích, là tảng đá giam cầm bản thể – đã giải trừ phong ấn, và Cổ Thần được giải thoát. Trước con mắt rắn dựng sọc khổng lồ, cậu bị chiếc lưỡi rắn ướt át lạnh lẽo của Ưng Bất Hối liếm láp khắp người. +
Kẻ cho ta sự sống, nuôi thân xác ta, phải cùng ta chìm trong vũng nước đọng dưới vực sâu xưa cũ này. +
Cậu là mảnh tàn hồn đã lạc mất của hắn từ ngàn năm trước, vốn đã sinh ra linh trí. +
Và ngay từ lúc bắt đầu, đã định sẵn rằng sẽ chẳng có lối thoát. +
… +
Tin được chăng? +
Song đáng tiếc thay, phần giới thiệu này vốn là sự thật, nhưng cũng chưa phải là chân tướng. +



hello