Skip to main content

Ngoại Truyện 1

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Ngày kết hôn của Trì Túc và Thương Tri Hành là vào mùng 1 tháng 4. +

Nhưng trước đó nửa tháng, họ đã rời khỏi thành phố C, hạ cánh xuống Hà Lan. +

Đặt chân đến một thành phố và đất nước hoàn toàn xa lạ, đối với Trì Túc, ngoài cảm giác mới mẻ thì cũng có chút ngơ ngác. Nhưng Thương Tri Hành chuẩn bị vô cùng chu đáo, từ sớm đã thuê sẵn biệt thự và xe hơi, vì vậy dù không thông thạo ngôn ngữ địa phương, hai người vẫn có thể vừa ngắm cảnh vừa vui chơi rất thoải mái. +

Đến ngày thứ 20 ở Hà Lan, thời gian chờ theo quy định kết thúc, họ cùng nhau ký tên tại tòa thị chính, chính thức có thể cử hành hôn lễ. +

Địa điểm mà Thương Tri Hành đặt là một trang viên, được bài trí theo phong cách mà Trì Túc đã chọn từ ban đầu… bên trong phủ đầy cây xanh, điểm xuyết những bức tượng động vật nhỏ làm trang trí. +

Ngày hôm đó… +

Trong phòng thay đồ, Trì Túc nhìn chính mình trong gương, cảm thấy có chút không được tự nhiên. +

Cậu mặc bộ âu phục trắng được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người thanh mảnh, cao ráo. Trên cổ áo cài một bông sơn trà còn chưa nở, toát lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng. +

Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Mái tóc dài của cậu được búi nửa phía sau, không trang trí gì thêm, lại mang cảm giác quá đỗi bình thường, làm giảm đi bầu không khí lẽ ra phải căng thẳng. +

“Thật sự… ổn chứ?” +

Trì Túc ôm bó hoa, nghiêng đầu hỏi Phương Tuệ. +

Phương Tuệ đang giúp cậu chỉnh lại những chỗ chưa chỉnh tề, nghe vậy liền đáp: +

“Đương nhiên rồi, đẹp lắm!” +

Trì Túc gật đầu, nhưng vẫn chưa yên tâm, quay sang nhìn bàn trang điểm, Cố Thụ đang dặm phấn lên mặt. +

Cố Thụ nhận ra ánh nhìn, tay vẫn không ngừng dặm phấn, hỏi: +

“Có muốn thêm chút không?” +

Trì Túc lắc đầu. +

Cậu lại nhìn vào mình trong gương, ngắm nghía một lúc rồi khẽ nói: +

“Có hơi căng thẳng.” +

“Đừng lo.” Phương Tuệ an ủi: “Dù sao họ nói gì mình cũng không hiểu, cậu cứ nhìn mỗi Thương Tri Hành là được.” +

“…Ừm.” +

Phương Tuệ giúp cậu chỉnh lại trang phục xong, vừa dời mắt đi, đột nhiên hoảng hốt hét lên: +

“Cố Thụ!” +

“Gì vậy!” +

Trì Túc khó hiểu quay sang, liền thấy Cố Thụ đang dùng bông phấn bôi lên mặt mình trắng bệch như ma. +

“…” +

Phương Tuệ: “Mau rửa sạch đi!” +

Cố Thụ: “Không!” +

Cậu ấy quay sang hỏi Trì Túc: +

“Đẹp không?” +

“…” Trì Túc trái lương tâm đáp: “Cũng được.” +

Phương Tuệ giậm chân: +

“Thẩm mỹ kiểu gì vậy!” +

Cố Thụ nhất quyết không chịu rửa, còn cho rằng mình đánh phấn trắng vào là trời sinh đã xinh đẹp. Phương Tuệ nhìn thấy cậu ấy là đau cả mắt, dứt khoát đẩy Trì Túc ra ngoài. +

“Đi đi, đi thôi, sắp 11 giờ rưỡi rồi.” +

Nghi thức sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 40 phút. +

Trì Túc lại cảm thấy căng thẳng, ôm bó hoa liên tục ngoái đầu nhìn Phương Tuệ. +

Phương Tuệ trấn an cậu: +

“Đừng lo, chớp mắt một cái là xong thôi.” +

“…Ừm.” +

“Gâu gâu!” +

“Meo…” +

Ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại có mấy con vật nhỏ chạy vèo qua. +

Phương Tuệ đi cùng Trì Túc xuống lầu, cảm thán: +

“Đông vui thật đấy, chắc Thương Tri Hành mời nhiều người lắm nhỉ?” +

“Ừm.” Trì Túc giải thích: “Anh ấy đăng video trên mạng, mời những người có thú cưng đến dự đám cưới.” +

“Vậy thì họ nhiệt tình thật, thế mà cũng đến.” +

Trì Túc gật đầu tán thành: +

“Đúng là rất nhiệt tình.” +

Khi xuống cầu thang, họ bắt gặp mấy người bạn nước ngoài đi ngược chiều. Đối phương vừa nhìn thấy Trì Túc thì mắt sáng lên, dùng tiếng Trung còn hơi vụng về hỏi: +

“Bạn… đang hoá trang ngày Cá tháng Tư à?” +

“Có… thể chụp ảnh chung không?” +

Trì Túc vốn định giải thích, nhưng vừa nghe câu sau thì liền ngừng lại, gật đầu. +

Chụp ảnh xong, cậu trai người nước ngoài nhiệt tình hỏi: +

“Có thể… kết bạn WhatsApp không?” +

Trì Túc khựng lại, rồi đáp: +

“Xin lỗi, hôm nay tôi kết hôn rồi.” +

Lúc này cậu trai kia mới nhận ra cậu chính là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay, chứ không phải đang hoá trang ngày Cá tháng Tư, lập tức hơi ngượng ngùng nhìn bạn mình. +

“Sorry.” +

Trì Túc lắc đầu, Phương Tuệ liền đứng ra giải vây: +

“Nhường đường chút nhé, chúc các bạn hôm nay chơi vui.” +

Còn 10 phút nữa là nghi thức hôn lễ bắt đầu. Phương Tuệ và Trì Túc xuống lầu, đột nhiên bật cười, hỏi: +

“Kết hôn vào ngày Cá tháng Tư có thấy phiền không?” +

Trì Túc khẽ cười: +

“Cũng có một chút.” +

“Nhưng cũng quen rồi. Lúc đặt lịch, nhân viên còn tưởng bọn tớ đang đùa nữa.” +

Phương Tuệ: “Lúc cậu nói với tớ, tớ cũng tưởng thế đấy.” +

Xuống lầu, họ đi ra từ cửa chính của sảnh, phía trước là hồ bơi và một đài phun nước. Trang viên rộng hơn 10 nghìn mét vuông, nơi tổ chức hôn lễ nằm ở bãi cỏ phía sau, nếu đi vòng thì phải mất đến nửa tiếng. +

Nhưng trong trang viên có xe nhỏ chở được ba bốn người, mấy tài xế chạy qua chạy lại liên tục, lại có xe chờ sẵn Trì Túc và Phương Tuệ, nên họ không bị trễ giờ. +

Sân sau là một bãi cỏ rộng lớn. Vì là hôn lễ nên đặt rất nhiều bàn ghế, người qua kẻ lại, đều là những gương mặt xa lạ nhưng trò chuyện rất rôm rả. +

Bên cạnh mỗi chiếc bàn đá trắng đều dựng một cột gỗ, bên trên quấn dây leo đan thủ công. Ngồi phía dưới, cảm giác như đang nghỉ mát dưới giàn nho. +

“Túc Túc.” +

Phương Tuệ khẽ kéo tay áo Trì Túc, khi cậu nhìn sang thì chỉ lên bầu trời: +

“Khinh khí cầu kìa.” +

Dưới bầu trời xanh, những quả bóng đủ màu sắc lơ lửng trên không, hòa cùng thảm cỏ xanh mướt, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. +

Trì Túc hơi bât ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười: +

“Ừm.” +

Ánh mắt cậu tìm kiếm bóng dáng Thương Tri Hành, nhưng không thấy đâu, ngược lại lại nhìn thấy Hà Thanh đang ngồi ở một góc nhàn nhã uống rượu. +

Phương Tuệ cũng thấy cô ấy, liền gọi: +

“Quản lý!” +

Hà Thanh gật đầu đáp lại, ánh mắt dừng trên người Trì Túc, rồi đưa tay chỉ về phía sau lưng họ. +

Trì Túc quay đầu, nhìn thấy Thương Tri Hành đang chậm rãi bước tới. +

“Thương…” +

“Bé con.” +

Trì Túc ngoan ngoãn nhìn anh. +

Hôm nay Thương Tri Hành cũng mặc một bộ âu phục trắng, ôm trọn bờ vai rộng, eo thon và thân hình rắn rỏi đầy sức mạnh của anh. +

Dòng máu lai khiến đường nét gương mặt anh như được tạc nên, dưới ánh nắng gần như không có điểm nào để chê, trái lại còn toát lên một khí chất trầm tĩnh mà mạnh mẽ. +

Trì Túc từ sáng sớm đã tách ra khỏi anh, đến giờ mới gặp lại, khó tránh khỏi có chút nhớ nhung: +

“Vừa nãy anh ở đâu vậy?” +

“Anh đang tiếp đón khách.” +

Thương Tri Hành nắm lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay mà vuốt ve, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt và đôi mắt của Trì Túc, tình ý trong đó gần như tràn ra ngoài. +

Trì Túc bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không chịu thua, liền nhìn thẳng lại anh. +

Phương Tuệ đã lén cười trộm rồi rời đi từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh Hà Thanh. +

“Thương Tri Hành.” Trì Túc khẽ lắc cánh tay anh, hỏi: “Hôm nay em thế nào?” +

“Rất đẹp.” +

“Thật không?” +

“Ừm.” +

Trì Túc nói: +

“Em thấy hơi lạ… không đeo cà vạt…” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Không cần đâu. Em đi kết hôn, không phải đi làm hay đi phỏng vấn, cà vạt có hay không cũng được.” +

Lúc này Trì Túc mới yên tâm: +

“Dạ!” +

Thương Tri Hành đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, đang định nói gì đó thì trong khuôn viên bỗng vang lên tiếng nhạc. Anh quay đầu nhìn, ở cuối lối đi, trên bục tuyên thệ, cha xứ đã đứng sẵn. +

Trì Túc khựng lại, có chút hoảng mà nói với anh: +

“Bắt đầu rồi.” +

“Ừm, đừng căng thẳng.” +

Theo vị trí đã được hướng dẫn trước đó, phải đợi người dẫn chương trình khuấy động không khí xong, Thương Tri Hành sẽ đứng bên cạnh cha xứ, đến khi âm nhạc dâng lên cao trào thì Trì Túc mới xuất hiện. +

Thương Tri Hành dịu giọng trấn an: +

“Anh sẽ đứng ở đó chờ em. Nếu thấy căng thẳng thì cứ nhìn anh là được.” +

Trì Túc nhìn anh, chậm rãi gật đầu. +

Thấy hai người tách ra, Phương Tuệ liền kéo Trì Túc đến ngồi ở góc chỗ Hà Thanh. +

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.” Cô lẩm bẩm, rồi nói: “Trời ơi, tớ còn thấy hồi hộp nữa đây này, cậu sắp trải qua một chuyện trọng đại của đời người rồi!” +

Cố Thụ với gương mặt bị phủ phấn trắng bệch chen vào: +

“Trọng đại!” +

“Trọng đại cái đầu em.” Hà Thanh vỗ một cái vào sau gáy Cố Thụ: “Mau đi rửa sạch đi!” +

“Huhu.” +

Ba người đùa giỡn khiến lòng Trì Túc cũng dịu lại phần nào, không còn căng thẳng như trước nữa. +

Bên góc bàn, một đám động vật nhỏ không rõ do ai mang đến đang tụ lại, dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Hà Thanh. +

Mấy chú mèo thì cọ cọ vào ống quần cậu, có con còn định leo lên, nhưng đều bị chủ của chúng luôn để ý mà quát lại. +

“Tony, stop fooling around!” (Tony, đừng nghịch nữa!) +

“Oh my god, that troublemaker Guantou!” (Trời ơi, cái đứa Quán Đầu nghịch ngợm này!) +

Trì Túc nghe mà ngơ ngác, nhưng đại khái cũng hiểu họ đang ngăn thú cưng của mình, nên liền nở nụ cười với họ, đưa tay xoa xoa bàn chân mềm của mấy chú mèo, tỏ ý rằng chúng có leo lên cũng không sao, sẽ không làm phiền cậu. +

“Oh my God, he is an angel!” (Ôi trời ơi, cậu ấy đúng là một thiên thần!) +

Hà Thanh bỗng ho nhẹ hai tiếng, Trì Túc lo lắng hỏi: +

“Quản lý, chị…” +

“Không sao.” Hà Thanh ngắt lời, đặt ly rượu xuống rồi nhìn cậu, nói: “Họ nói không sai đâu.” +

Trì Túc hoàn toàn không hiểu: “?” +

“Trong đời, chúng ta sẽ gặp vô số người. Nhưng chỉ có một người, khiến chúng ta nhìn thấy hình hài của số phận. Sự xuất hiện của người ấy, khiến năm tháng cũng trở nên có ý nghĩa.” +

“Túc Túc.” Phương Tuệ gọi: “Đến lượt cậu rồi.” +

Trì Túc gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. Cố Thụ với khuôn mặt vừa rửa sạch chạy vội lại, miệng la lên: +

“Hoa! Hoa!” +

Trì Túc: “Gì cơ?” +

“Hoa!” +

Phương Tuệ: “Hoa! Quên mang hoa rồi!” +

Trì Túc vội ôm lấy bó hoa. Nhận ra trong lòng lại dâng lên căng thẳng, cậu khẽ mím môi, ánh mắt hướng về phía Thương Tri Hành đang đứng bên cạnh cha xứ. +

Thương Tri Hành cũng đang nhìn cậu. +

“Có người nói, tình yêu có thể thắp sáng muôn vì sao, nỗi nhớ sẽ hóa thành một nhịp cầu. Hôm nay, có một đôi uyên ương sắp chạy về phía nhau, bước vào khoảnh khắc trân quý nhất của đời mình.” +

Trì Túc hít sâu một hơi. +

Cậu thấy Thương Tri Hành khẽ hé môi, không phát ra tiếng mà nói: +

“Anh ở đây.” +

“Anh ấy từng bước qua những đêm dài đằng đẵng, nhìn thấy một vì sao treo trên bầu trời. Mọi chờ đợi và mong ngóng, giờ phút này đều trở nên viên mãn. Và bây giờ, xin hãy dành những tràng pháo tay ấm áp nhất, để chào đón chú rể mà anh ấy hằng mong đợi…” +

“Gâu gâu!” +

“Meo…” +

“Chíp chíp.” +

Đám động vật nhỏ bắt đầu nhiệt tình hưởng ứng, sự nghịch ngợm ngây thơ ấy khiến các khách mời bật cười rôm rả. +

Trì Túc cũng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người trước mặt. +

Khoảnh khắc ấy… cậu chẳng còn nghĩ gì nữa. Trái tim vốn căng thẳng tột độ bỗng chốc thả lỏng. Bước chân trở nên nhẹ bẫng, nhưng mỗi lần chạm đất, như thể cả thế giới cũng đang đồng điệu, rung lên theo cậu. +

“You are my miracle.” (Em là kỳ tích của anh.) +

“If the sky were to disappear.” (Nếu bầu trời biến mất.) +

“I still want to stay by your side.” (Anh vẫn muốn ở bên em.) +

Âm nhạc vang lên bên tai, Trì Túc chậm rãi bước đến trước mặt Thương Tri Hành. +

Đám thú nhỏ không còn quấy phá nữa, tất cả đều yên lặng dõi theo hai người. +

Cha xứ nói: +

“Hai chú rể, xin hãy nắm lấy tay nhau, trước mặt cha, dưới sự chứng giám của Chúa, hãy trịnh trọng trả lời.” +

Thương Tri Hành nắm lấy tay Trì Túc, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Ngay lập tức, các khách mời lập tức vỡ òa trong những tiếng reo hò. +

“Great!” +

“Great!” +

Giọng cha xứ trầm ổn, thong thả: +

“Kể từ hôm nay, dù là lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, vui vẻ hay buồn đau, hai người có nguyện trân trọng nhau, một lòng chung thủy, cho đến hết cuộc đời không?” +

Có người giơ cao hai tay: +

“I’m willing!” +

“Gâu gâu!” +

“Meo…” +

Trì Túc nghe những âm thanh ồn ào của người và thú, xen lẫn tiếng cười khẽ của Thương Tri Hành. +

“Anh nguyện ý.” +

“Dù sinh lão bệnh tử, dù bất cứ điều gì.” +

Cha xứ quay sang hỏi: +

“Còn con thì sao, Trì Túc?” +

Thương Tri Hành cũng nhìn về phía cậu. +

Hai tay Trì Túc được anh nắm trọn trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ. +

“Em nguyện ý.” +

Khách mời lại một lần nữa vỡ òa trong những tràng reo hò nồng nhiệt. +

Cha xứ mỉm cười: +

“Lời thề đã thành, Chúa sẽ chúc phúc cho hai con.” +

Người dẫn chương trình chen vào: +

“Bây giờ, chú rể có thể hôn chú rể của mình rồi!” +

Trì Túc lập tức đỏ bừng đến tận vành tai, hàng mi dài khẽ run lên. +

“Leave me, loving you.” (Rời xa em, nhưng vẫn tiếp tục yêu em.) +

“You are my only one.” (Em là duy nhất của anh.) +

“Bé con.” Thương Tri Hành bỗng lên tiếng. +

“Dạ?” +

“Nhắm mắt lại đi.” +

Nghe vậy, Trì Túc tin tưởng nhắm mắt lại. Khi mọi giác quan trở nên rõ ràng hơn, cậu cảm thấy như có một lớp voan mỏng phủ lên đỉnh đầu. Giữa những tiếng xôn xao của khách mời, một hơi thở nóng bỏng hơn tiến lại gần, trong thế giới tối đen, nhẹ nhàng chạm lên môi cậu. +

Chỉ chạm một cái rồi rời đi. +

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay và reo hò của khách mời vang dội khắp cả trang viên. +

Khi Trì Túc mở mắt ra, liền bắt gặp đôi mắt mang ý cười của Thương Tri Hành, đồng thời cũng nhìn thấy ở góc xa, Cố Thụ đang nhảy tưng tưng, miệng la lớn: +

“Tớ cũng muốn kết hôn thử một lần!” +

* * * +

Đã rất lâu kể từ ngày mùng 1 tháng 4 ấy. +

Lần nữa mơ thấy ngày hôm đó, khi tỉnh dậy tim vẫn đập nhanh không ngừng. +

Trì Túc nhìn ánh nắng rực rỡ, chói chang ngoài cửa sổ, rồi nhìn chiếc điều hòa vẫn hoạt động không ngừng, khẽ nở một nụ cười rất nhẹ. +

“Cục cưng.” +

Thương Tri Hành đẩy cửa bước vào, bưng thức ăn đặt trong phòng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy cậu vừa tỉnh dậy đã cười tươi, anh cũng mỉm cười hỏi: +

“Mơ thấy gì vậy? Cá khô chiên à?” +

Trì Túc lắc đầu, tựa vào vai anh, nói: +

“Anh đoán xem.” +

“Ừm… anh đoán hôm nay em muốn cả một tủ kem.” +

“Không phải.” +

“Cá khô kho?” +

“Cũng không phải.” +

Thương Tri Hành giả vờ khổ não: +

“Anh đoán không ra, nói anh nghe đi.” +

Trì Túc liền ngẩng đầu, mỉm cười với anh, rồi mở bàn tay đang được anh nắm trong lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn bạc trên đó lặng lẽ nằm yên. +

Thương Tri Hành chợt hiểu ra, mỉm cười hôn lên má cậu, đồng thời cũng giơ bàn tay đeo nhẫn của mình ra, nắm lấy tay cậu, khẽ áp sát vào nhau. +

Tựa như cuộc sống sau này của họ… bình yên mà hạnh phúc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)