Chương 64

Editor: Trixie Lynn +
Trong lúc chờ đợi, Diệp Hồi tiếp tục kiểm tra xem việc lắp đặt máy nước chảy tự động và máy cho ăn tự động có xảy ra sai sót gì không. Còn Thương Tri Hành thì đứng trước cổng trường, bên ống quần anh là con mèo tam thể và mèo cam béo đang quấn quýt. +
“Meo.” +
Mèo tam thể ngẩng đầu, mong ngóng nhìn về phía con đường phía trước. +
Mèo cam béo có vẻ hơi không vui, khẽ ve vẩy đuôi, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nó. +
Khi ngoài cổng trường, giữa dòng xe cộ đông đúc xuất hiện một bóng người, ánh mắt của hai con mèo và một người lập tức sáng lên. +
“Meo.” +
“Cẩn thận đó.” +
Trì Túc mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi, bên dưới là quần jeans xanh ống loe, mái tóc dài quen thuộc được buộc hờ phía sau, giữa hàng mày ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng. +
Cậu bước ra khỏi dòng xe, vừa nhìn thấy Thương Tri Hành, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. +
“Sao anh không nói sớm với em?” Trì Túc nắm lấy tay Thương Tri Hành nói. +
Cậu nhìn thấy công nhân đang lắp đặt máy nước chảy tự động, những cái đã lắp xong thì bắt đầu vận hành, có một chú mèo trắng đen tiến lại đó uống nước. +
“Anh định lắp xong rồi mới nói cho em biết.” Thương Tri Hành nắm lại tay cậu. +
Nhưng sau khi nhìn thấy bức thư đó, anh không nhịn được, muốn lập tức gặp Trì Túc. +
“Nhưng nghĩ lại, em chắc sẽ muốn tận mắt nhìn quá trình lắp đặt, như vậy sẽ vui hơn.” +
“Dạ!” Trì Túc gật đầu, rõ ràng rất vui, lại có chút ngại ngùng: “Tốn kém cho anh rồi.” +
“Không đâu.” Thương Tri Hành nói: “Đừng có áp lực tâm lý, anh rất thích mèo… vì em, cũng vì chúng nó.” +
“Meo.” +
Dưới ống quần, mèo tam thể ngẩng đầu quan sát Trì Túc. +
Mùi hương trên người cậu quá quen thuộc, giống hệt mèo trắng nhỏ kia. +
Trì Túc nhìn thấy nó, đang định ngồi xuống xoa đầu một cái, thì trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng màu cam. Nó lao vút tới, đã kịp thu móng sắc lại, nhưng phần đệm thịt vẫn vỗ mạnh lên mu bàn tay cậu. +
“Bốp!” +
“Meo!” +
Mèo tam thể tức giận quay đầu cắn mèo cam béo. +
Thương Tri Hành ngồi xuống, nắm lấy tay Trì Túc xem kỹ: +
“Không sao chứ, có đau không?” +
“Không đau ạ.” Trì Túc đáp, nhìn con mèo cam béo đứng im cho mèo tam thể cắn, lắc đầu: “Tính khí khó ưa thật.” +
“Nó nhận ra em rồi à?” Thương Tri Hành có chút không vui: “Sao cứ bắt nạt em hoài vậy?” +
“Không sao đâu.” Trì Túc nắm tay anh đứng dậy: “Anh kiểm tra một mình à?” +
“Có cả Diệp Hồi nữa.” +
“À, vậy em đi cùng anh.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Ừm.” +
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên mu bàn tay của Trì Túc, thấy mèo cam béo quả thật đã thu lực, không để lại vết đỏ, lúc đó mới yên tâm. +
Mèo tam thể thấy họ rời đi, cũng không cắn mèo cam béo nữa, lập tức chạy theo sau. +
“Meo.” [Mèo trắng nhỏ.] +
Trì Túc cúi đầu, đưa tay ra. Mèo tam thể lập tức nhảy lên cánh tay cậu, dùng hai chân trước ôm chặt, rồi được cậu bế vào lòng. +
“Meo!” +
Mèo cam béo béo phía sau tức đến phát điên. +
Thương Tri Hành liếc nhìn một cái, khẽ cười: +
“Bé con.” +
“Hửm?” +
“Thông minh thật đấy.” +
Biết cách trả đũa lại. +
Trì Túc khẽ mỉm cười, mềm nhũn như không xương, tựa vào người Thương Tri Hành. +
Phía trước vừa hay có máy nước chảy tự động đã lắp xong. Sau khi họ đến nơi, mèo tam thể liền nhảy khỏi lòng cậu, nhìn ngó máy cho ăn tự động vài cái, rồi “phụt” một tiếng, nửa bát thức ăn mèo được đổ ra. +
“Meo!” +
Nó vui mừng đến tột độ. +
Trì Túc nhìn nó vùi đầu ăn ngấu nghiến, khẽ nói với Thương Tri Hành: +
“Trước đây, em vẫn luôn mong mấy con mèo nhỏ có thể sống như vậy. Không ngờ thật sự đã thành hiện thực.” +
Thương Tri Hành: “Tất cả đều bắt đầu từ em, bé con. Em thật sự rất tuyệt vời.” +
Trì Túc tựa vào vai anh, nghiêng đầu nói: +
“Em có làm gì đâu mà.” +
“Có mà?” +
“Hửm!” +
Thương Tri Hành nói: +
“Nhưng anh thấy em vẫn luôn cố gắng, dùng hết khả năng của mình để chịu trách nhiệm với sinh mệnh của chúng. Kể cả bây giờ, nếu không có em, có lẽ anh vẫn sẽ quyên tặng máy nước chảy tự động, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh đến vậy.” +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của Trì Túc. +
“Meo.” +
Mèo tam thể vội nuốt một ngụm thức ăn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. +
Một lúc sau, Trì Túc khẽ cười, cọ nhẹ vào hõm cổ của Thương Tri Hành. +
“Cảm ơn anh nhé, chồng ơi.” +
Thương Tri Hành nắm tay cậu: +
“Không cần nói cảm ơn.” +
“Lão Thương!” Diệp Hồi từ khu B trở về, vừa gọi vừa đi tới, nhìn thấy Trì Túc liền nói: “Cậu cũng ở đây à!” +
Trì Túc gật đầu, mỉm cười nhẹ với anh ấy. +
Thương Tri Hành hơi nghiêng người, che cậu lại, nói với Diệp Hồi: +
“Vất vả rồi.” +
“Chuyện nhỏ thôi.” Diệp Hồi xua tay, nhìn thấy mèo cam béo và mèo tam thể, ngạc nhiên nói: “Gan thật đấy, chẳng sợ người gì cả.” +
Mèo tam thể ngẩng đầu, “meo” một tiếng với anh. +
Mèo cam béo không vui tiến lên, chắn trước nó. +
“…” +
Sao cứ thấy cảnh này quen quen ở đâu đó? +
Diệp Hồi gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa. +
“Lão Thương, tôi định về ký túc xá, không làm phiền hai người nữa, lát gặp sau nhé.” +
“Ừm.” +
“Tạm biệt.” Trì Túc nói. +
Thương Tri Hành không còn che cậu nữa, mèo cam béo cũng quay lại bên mèo tam thể, cùng nhau ăn. +
Trì Túc không nhận ra có gì khác thường, chỉ ôm lấy cánh tay Thương Tri Hành mà tựa vào. +
Nhìn hai chú mèo nhỏ ăn ngon lành, trên gương mặt cậu cũng nở nụ cười. +
“Thương Tri Hành.” +
“Ừm.” +
Trì Túc ngẩng đầu, buông tay ra rồi ôm lấy cổ anh: +
“Vui quá đi!” +
Thương Tri Hành vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng: +
“Anh cũng vui.” +
Sau khi ở lại cùng mấy chú mèo ăn xong, hai người đi một vòng khắp bốn khu của trường, trời cũng dần tối xuống. +
Thương Tri Hành mở điện thoại ra xem… 5 giờ 40 phút. +
“Ăn ở ngoài hay về nhà ăn?” +
Trì Túc ôm lấy cánh tay anh, suy nghĩ một chút: +
“Ăn ngoài đi? Hôm nay hơi mệt ạ.” +
“Ừm.” +
“Vất vả rồi.” Thương Tri Hành hỏi: “Anh bế em nhé?” +
“Không cần đâu.” Trì Túc lắc đầu: “Em vẫn đi được.” +
Nhưng đi bộ trong trường lâu như vậy, quả thật cũng có chút mệt, phần lớn sức lực của cậu đều dựa vào người Thương Tri Hành. +
Trì Túc hỏi: “Nặng không?” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Em nghĩ sao?” +
Trì Túc cảm thấy mình nặng, định tách ra. Thương Tri Hành kịp thời kéo cậu lại, nửa ôm vào lòng: +
“Không nặng, sao ăn hoài mà chẳng tăng cân vậy?” +
Trì Túc lắc đầu, tỏ ý không biết. Thương Tri Hành liền khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu: +
“Tối nay ăn cá khô nồi nhé?” +
Mắt Trì Túc sáng lên. +
“Ừm!” +
Quán cá khô nồi nằm ở phố ẩm thực, rất gần quán cà phê. 5 giờ là lúc đông người qua lại, Thương Tri Hành nắm tay Trì Túc, khóe mắt thoáng nhìn thấy thứ gì đó. +
Đến quán, gọi món xong, Thương Tri Hành lên tiếng: +
“Anh ra ngoài một chút.” +
Trì Túc: “Em đi cùng anh.” +
“Không cần.” Thương Tri Hành bảo cậu cứ ngồi đó: “Anh quay lại ngay.” +
Trì Túc không nằng nặc nữa, thấy anh rời đi thì ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn. +
… +
Khi Thương Tri Hành quay lại, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Anh không ngồi đối diện Trì Túc, mà ngồi sát bên cạnh cậu. +
Trì Túc gắp miếng cá không xương bỏ vào bát cho anh, hỏi: +
“Lúc nãy anh có việc gì à?” +
“Một chút việc thôi.” Thương Tri Hành nói: “Lát nữa em sẽ biết.” +
Anh bắt đầu gỡ xương cá cho Trì Túc, đợi cậu ăn no khoảng tám phần rồi mới lo phần mình. +
Trì Túc tựa vào vai anh, lim dim buồn ngủ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn: +
“Hôm nay đẹp thật.” +
Thương Tri Hành nghe vậy, chăm chú nhìn theo, nói: +
“Anh cũng thấy vậy.” +
Ánh hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn thường ngày, sắc chiều như vàng nóng chảy trút xuống. Tầng mây bừng cháy trên bầu trời, cuộn trào như dung nham sôi sục đổ xuống, phủ lên nhà cửa, đường phố, người qua lại… tất cả đều được nhuộm một vẻ huy hoàng hoàn mỹ, bi tráng mà ngắn ngủi. +
Trì Túc nhìn cảnh ấy, không biết nghĩ đến điều gì, liền nghiêng đầu nhìn Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành cũng đang nhìn cậu, tiện tay gắp khoai tây trong nồi cá khô bỏ vào bát của Trì Túc. +
“…” Trì Túc nói: “Em ăn không nổi nữa rồi.” +
Thương Tri Hành liền gắp miếng khoai tây đó sang bát mình. +
Anh ăn chậm rãi, không vội vàng. Trì Túc thì tựa vào vai anh chợp mắt một lúc, đến khi mở mắt ra, Thương Tri Hành đã yên lặng chờ từ lâu. +
Thấy cậu tỉnh lại, anh nói: +
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” +
Trì Túc có chút mơ màng, được nắm tay dắt ra khỏi quán. +
Trên phố vẫn đông người qua lại, ánh hoàng hôn rực rỡ vô cùng. Thương Tri Hành nắm tay cậu đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại. +
Trì Túc quay đầu, nhìn thấy ở tiệm hoa bên cạnh, ông chủ ôm một bó hoa vừa mới làm xong, bước ra đưa cho cậu: +
“Thưa anh, của anh đây.” +
Trì Túc nhìn bó hoa hồng trắng trước mắt, có chút ngỡ ngàng: +
“Của em à?” +
Thương Tri Hành: “Của em.” +
“À…” +
Trì Túc nhận lấy, nói với ông chủ: +
“Cảm ơn.” +
Rồi bắt đầu đứng ngẩn ra. +
Thương Tri Hành bật cười: +
“Buồn ngủ lắm à?” +
“Cũng hơi.” Trì Túc nói: “Sao lại mua hoa cho em, nhà mình đâu có chỗ để…” +
Thương Tri Hành: “Thích thì mua thôi.” +
Anh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dưới ánh hoàng hôn, nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt cậu. +
“Bé con.” +
“Dạ?” +
Thương Tri Hành cúi đầu, khẽ chạm vào giữa trán Trì Túc. +
“Em biết ý nghĩa của hoa hồng trắng không?” +
“…Là gì ạ?” +
Thương Tri Hành khẽ cười, rồi đột nhiên nghiêm túc nói: +
“Anh sẽ mãi mãi yêu em.” +
Sẽ không phản bội em, không làm tổn thương em, giống như hoa hồng trắng, thuần khiết, không vướng một vết nhơ, yêu em. +
Trì Túc thoáng ngẩn ra, nhưng phản ứng rất nhanh: +
“Em cũng yêu anh.” +
Cậu mỉm cười, nhìn bó hoa hồng trắng trong lòng: +
“Đó chính là ý nghĩa của nó sao?” +
“Ừm.” +
Trì Túc không còn bận tâm chuyện đặt hoa ở đâu nữa. +
Cậu nói: “Vậy em sẽ đặt nó trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, mình mau về nhà thôi!” +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Ừm.” +
“Chúng ta về nhà.” +
* * * +
Ngày 27 tháng 2. +
Con người Thương Tri Hành nhận được một bức thư: +
Thương Tri Hành ^_^ +
Em thích anh, rất rất thích anh! +
Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung em. +
Trong nửa năm sau khi em hóa thành người, em gần như không hiểu gì về mọi thứ. Khi nhìn thấy người khác đau lòng, em đã hiểu lầm anh, suýt chút nữa làm tổn thương anh. Nhiều đêm liền, em luôn sợ hãi khi nghĩ lại, hối hận, nhưng cũng may mắn vì cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, và em đã gặp được anh. +
Anh đối xử với em thật sự rất tốt. Có những lúc em không biết mình có thể cho anh điều gì, nên cảm thấy bất an. Anh nói em không cần căng thẳng, nhưng em vẫn nghĩ, em vẫn nên viết cho anh một bức thư. Em thích anh! Rất, rất thích! Dù là gì, anh muốn điều gì, em cũng sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho anh! +
Cảm ơn anh đã tha thứ cho sự vụng về và tất cả những thiếu sót của em. Em cũng giống anh, chỉ mong anh được vui vẻ, muốn bao dung anh vô điều kiện. Một cuộc sống bình dị nhưng có anh bên cạnh, em đã quen rồi, và rất muốn cùng anh đi hết cả đời. Anh đã dạy em quá nhiều điều, anh là một con người vô cùng tuyệt vời! +
Thương Tri Hành, hãy yên tâm giao cả quãng đời còn lại cho em nhé! +
Em muốn cùng anh ngắm những buổi hoàng hôn vô tận, và chia sẻ hơi ấm còn đọng trong lòng bàn tay của chúng ta. +
Em yêu anh, Thương Tri Hành! +
—— Hết truyện —— +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
A… khi gõ xuống hai chữ “hết truyện”, đột nhiên lại đứng sững. +
Bộ này có quá nhiều điều muốn nói với mọi người. Nhưng suy cho cùng, chỉ một câu xuyên suốt tất cả… cảm ơn mọi người. Thật sự rất cảm ơn sự đồng hành và bao dung của mọi người, khiến mình trên con đường viết lách không hề cô đơn chút nào. +
Mình sẽ tiếp tục viết nữa, cảm ơn mọi người. +
Chú mèo nhỏ và “kẻ nghiện mèo” của nó sẽ sống hạnh phúc ở một thế giới khác! [Chụt chụt] +



Truyện hay lắm luôn, siêu cấp chữa lành. Cảm ơn editor nhìu ạ 💕
cảm ơn editor nhiều ạaa, thương 2 bé
Truyện siu đáng iuuuuu
truyện cute qua troioi
Chắc sẽ luỵ bé mèo với anh Sen lắm TvT
Truyện siêu cấp chữa lành lunnnn