Skip to main content

Ngoại truyện 3

dathaiPiter

Phương Bỉnh Tuyết có dáng người rất đẹp, mặc gì cũng hợp, đặc biệt là khi khoác lên mình bộ cảnh phục. +

Đó là một người vô cùng sáng lạng, môi hồng răng trắng đứng ở đó thôi đã khiến người ta thấy dễ chịu. Cộng thêm năng lực nghiệp vụ cực kỳ vững vàng, hễ đơn vị có hoạt động gì là lại đẩy anh ra đại diện. Việc lộ diện nhiều trong nội bộ khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào không mấy lọt tai. +

Chẳng hạn như có người nói anh dựa vào cái mặt, dựa vào quan hệ, nói cha mẹ anh không phải người bình thường, bên trong có hằng hà sa số những chuyện lắt léo. Giống như lần đi Tây Bắc kia, chính là được “cao nhân” chỉ điểm, cố tình đi để mạ vàng cho sơ yếu lý lịch, rồi thuận lợi thăng tiến như diều gặp gió, vẻ vang biết bao. +

Những lời này truyền tai nhau không nhiều, chưa tạo thành quy mô lớn, nhưng nó cứ như đám muỗi vậy, thỉnh thoảng lại vo ve bên tai, khiến người ta phienf chết đi được. Nội dung thậm chí càng lúc càng ly kỳ, nói rằng Phương Bỉnh Tuyết giấu giếm đối tượng hẹn hò, khiêm tốn như vậy là vì đối phương là thiên kim tiểu thư của một gia tộc quyền thế ẩn mình nào đó, gia thế cực khủng, bàn tay che cả bầu trời. +

Thế là tối đó về nhà, Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên đùi vị “thiên kim tiểu thư” nọ, cảm thấy có chút buồn bực. +

Chu Húc lúc đó đang xem máy tính, nghiên cứu một bản hợp đồng. Phương Bỉnh Tuyết đẩy cửa bước vào, không cho hắn đứng dậy mà trực tiếp ngồi đối diện vào lòng hắn: “Không sao, anh cứ làm việc của anh đi.” +

Chiếc ghế hơi trượt ra sau một chút, tay trái Chu Húc ôm lấy lưng Phương Bỉnh Tuyết, tay phải vẫn di chuyển chuột: “Sao thế em?” +

“Cho em ôm một lát,” Phương Bỉnh Tuyết lầm bầm, “Tí nữa hãy nói.” +

Chu Húc hôn nhẹ lên vành tai anh: “Được.” +

Một lát sau, Chu Húc hỏi: “Mệt rồi à?” +

“Cũng thường thôi,” giọng Phương Bỉnh Tuyết vùi trong hõm cổ hắn, “Chỉ là hơi phiền… Ái chà, anh có thấy em hết đẹp trai rồi không?” +

Chu Húc không đáp lời, lặng lẽ nghe anh kể. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Đều là chuyện nhỏ cả, chỉ có một hai người nói lung tung thôi. Nếu mình làm căng thì lại trông như mình hẹp hòi, mà đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, không muốn làm ầm lên, nếu không thì khó coi lắm.” +

Vừa mới tắm xong, Phương Bỉnh Tuyết mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, trên người tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt. Tay Chu Húc luồn vào từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp eo anh: “Rồi sao nữa?” +

Phương Bỉnh Tuyết nhắm mắt lại: “Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được.” +

Nói xong, anh mới ngẩng đầu khỏi vai Chu Húc. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều bật cười. +

Chu Húc nói: “Cục cưng nhà tôi vốn dĩ là người nóng tính mà.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Chính xác.” +

Bởi vì hơn nửa tháng sau chính là Đại hội thi đấu thực chiến của Cảnh sát hình sự. Không chỉ có các cuộc thi kiến thức về điều tra hình sự và lý luận thực thi pháp luật để kiểm tra “trí não” và “kỹ năng”, mà còn có phần thực chiến “mũi nhọn” và diễn tập mô phỏng. +

Những nội dung này phần lớn là hạng mục tập thể, tổ chức luyện quân thực chiến nhằm nâng cao tố chất tổng hợp của đội ngũ cảnh sát. Phương Bỉnh Tuyết không theo đuổi chủ nghĩa anh hùng cá nhân, anh đã hoàn thành xuất sắc bốn ngày thi đấu. +

Và trong lễ bế mạc vào ngày cuối cùng, anh đã không hề khách sáo với hai kẻ kia. +

“Dưới trướng tướng mạnh không có binh yếu… Ôi trời, sư phụ nhẹ tay chút!” +

Trong phòng y tế, Phương Bỉnh Tuyết ngồi nghênh ngang trên ghế, cười với vẻ mặt cực kỳ vô lại: “Con chẳng phải đang làm rạng danh đội mình sao?” +

Điền Khánh dùng tăm bông thấm cồn i-ốt, vừa sát trùng vết thương vừa mắng: “Chỉ có mày là giỏi. Lãnh đạo đều ngồi trên khán đài cả đấy, đến lượt mày thể hiện chắc?” +

“Thế con cũng không thể lùi bước được,” Phương Bỉnh Tuyết hớn hở, “Người ta đánh đến tận mặt rồi, chẳng lẽ con cứ ngồi đó mà chịu trận?” +

Dĩ nhiên là không thể. +

Phương Bỉnh Tuyết trông thì điềm đạm, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn lại rất ngông, rất tỏa sáng. Một khi đã đứng trên sân, anh chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. +

Mùi thuốc sát trùng xung quanh khá nồng, anh mỉm cười nhìn Điền Khánh: “Sư phụ, thầy bảo con có thể lùi được không?” +

Điền Khánh vứt tăm bông vào thùng rác, không nói gì, chỉ xua tay bảo anh cút đi. Phương Bỉnh Tuyết vâng dạ, nhanh nhẹn xách áo định bước ra ngoài thì bị gọi giật lại. Điền Khánh trợn mắt mắng: “Mặc cho tử tế rồi hãy ra! Không chú ý hình tượng mà dám lên nhận giải à? Đừng có làm mất mặt cục!” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp lời: “Dạ vâng ạ!” +

Thực ra cách trút giận này khá trẻ con, nhưng Phương Bỉnh Tuyết thấy sướng. Buổi tối khi nằm trên giường, anh vẫn còn đang dư vị lại cảm giác đó. Lực tay xoa bóp của Chu Húc không nặng, vừa vặn, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống. Phương Bỉnh Tuyết biết hắn đang xót mình: “Không sao mà, em chỉ bị trầy da chút thôi.” +

Chu Húc nói: “Tôi biết.” +

Phương Bỉnh Tuyết gối đầu lên cánh tay, quay sang nhìn hắn: “Nở mày nở mặt chứ?” +

“Nở mày nở mặt,” Chu Húc gật đầu, “Tôi thấy tin tức tuyên truyền của các em rồi, rất ngầu.” +

Phương Bỉnh Tuyết truy hỏi: “Ngầu cỡ nào cơ?” +

Chu Húc cúi đầu hôn anh: “Khiến người ta đặc biệt rung động.” +

Phương Bỉnh Tuyết thấy yên tâm hẳn, không hỏi thêm nữa, mãn nguyện nằm sấp trở lại. Anh thích được Chu Húc xoa bóp, bàn tay có lớp chai mỏng đặt trên làn da trần, di chuyển theo từng động tác, tạo ra những vết lún nông sâu. Không hề có dục vọng ám muội, lòng bàn tay Chu Húc khô ráo và ấm áp, hắn coi anh như một quả vải vừa bóc vỏ, hoàn toàn không nỡ dùng sức, dường như chỉ sợ làm hỏng mất. +

Mỗi lần như vậy, về sau Phương Bỉnh Tuyết đều rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. +

Lần này cũng không ngoại lệ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Húc xoa bóp quá đỗi thoải mái khiến Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được mà hừ hừ vài tiếng khe khẽ. Anh cảm nhận được những nụ hôn rất nhẹ rơi trên gò má, ngay sát chỗ vết thương. Giọng Chu Húc trầm thấp, dỗ dành anh vào giấc ngủ. +

Chẳng bao lâu sau, Phương Bỉnh Tuyết đã ngủ thiếp đi. +

Đợi đến khi anh đã ngủ say hẳn, Chu Húc mới dừng động tác, vén lọn tóc mái mềm mại của anh sang một bên, cúi đầu nhìn kỹ vết thương trên đó. Thực sự không nặng, đúng như Phương Bỉnh Tuyết nói, chỉ bị quẹt nhẹ, ban ngày đã xử lý qua và vết thương cũng đã kết vảy, nhưng Chu Húc vẫn lặng yên ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới cẩn thận rời đi. +

Nệm giường phát ra tiếng “kẽo kẹt” cực nhỏ, Chu Húc vệ sinh cá nhân vô cùng khẽ khàng, sau khi quay lại thì tắt hẳn đèn tường. +

Phương Bỉnh Tuyết ngủ khá ngon, nhưng Chu Húc thì đêm nay ngủ không được sâu giấc cho lắm. Hắn cứ chập chờn tỉnh giấc, mơ thấy đủ thứ chuyện lộn xộn, đều là những mảnh ký ức vụn vặt. Thực ra Chu Húc không thường xuyên mơ ngủ, tình huống này đối với hắn là rất hiếm thấy. +

Không biết đã qua bao lâu, Chu Húc thở dài một tiếng, bước xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân khép cửa phòng ngủ lại. +

Trời vẫn chưa thức giấc hoàn toàn, những dải mây xám chì còn ngái ngủ, hờ hững che khuất vầng trăng nhỏ nhoi. Chu Húc rửa mặt qua loa, những giọt nước còn chưa kịp lau khô trên mặt đã vội vã ra khỏi cửa, dự định đi dạo một vòng rồi sẵn tiện mua bữa sáng. +

Hai người họ cơ bản đều ăn cơm ở nhà. Chu Húc nấu ăn ngon, lại chê đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ nên luôn chuẩn bị sẵn, đợi Phương Bỉnh Tuyết dậy là cùng ăn. Vào cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi, hai người cũng sẽ đi ăn tiệm, cả hai đều không kén chọn nên rất hợp khẩu vị của nhau. +

Mấy hôm trước Phương Bỉnh Tuyết có nhắc, bảo là nhớ món bánh nhân thịt bán ở cổng trường cấp hai của mình. Món đó cực kỳ thơm ngon, buổi sáng chỉ bán trong ba tiếng đồng hồ, người ta kéo đến xếp hàng đông nghịt. Hôm nay Chu Húc không lái xe mà đi bộ qua đó, dù sao cũng không xa, chỉ mười mấy phút là tới. Mang về nhà dùng chảo điện hâm lại một chút thì lớp vỏ vẫn sẽ giòn tan. +

Đã vào cuối thu, người đi đường thưa thớt, vài bóng dáng lọt thỏm giữa không khí se lạnh trông thật mỏng manh. Lá cây khô vàng, lũ sẻ nhảy nhót trên những cành cây khẳng khiu, thỉnh thoảng có vài học sinh cấp ba đạp xe vội vã đi học sớm, bánh xe cán lên lá rụng, tiếng chuông gấp gáp vang vọng giữa con phố vắng vẻ. +

Quán đồ ăn sáng thì khá đông đúc. Chu Húc trả tiền xong, xách túi bánh nhân thịt rời đi. +

Khi hắn rẽ qua góc phố, hắn nhìn thấy thằng nhóc kia lần thứ hai. +

Đứa nhỏ tuổi không lớn, chắc chỉ tầm năm sáu tuổi. Chu Húc vốn ít khi để tâm đến ngoại hình người khác, nhưng cũng phải liếc nhìn thêm vài lần vì thấy đứa bé trông rất ngoan, lại có nét gì đó quen thuộc. +

Đó là một cậu bé, đang đứng thẫn thờ bên lề đường, mặc chiếc áo len nhạt màu và quần kaki, trên lưng đeo chiếc cặp sách nhỏ màu vàng chanh. Trên cổ cậu bé treo một chiếc chìa khóa xâu bằng sợi dây đỏ, sợi dây hơi dài nên chiếc chìa khóa rủ xuống tận bụng. +

Chu Húc nhìn quanh một lượt, không thấy người lớn đâu. Người đi đường ai nấy đều vội vã, dường như chẳng ai chú ý đến một đứa trẻ đang đứng lẻ loi ở đây. +

Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc mô tô gầm rú lao tới. Phía sau xe buộc một chiếc loa thùng, gã thanh niên cầm lái nhuộm tóc sặc sỡ như lông vẹt. Chu Húc nhanh mắt nhanh tay lao tới, tóm lấy cậu bé kéo mạnh về phía mình, suýt chút nữa là đã xảy ra va chạm. +

“Đệt,” hắn trừng mắt nhìn gã thanh niên vừa lạng lách phóng xe qua, không nhịn được mà chửi thề một tiếng, rồi lại cúi xuống nhìn đứa trẻ: “Sao nhóc lại đứng giữa đường thế này? Người lớn nhà nhóc đâu?” +

Cậu bé dường như cũng bị dọa cho giật mình, nhưng không khóc, chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi mím chặt, suy nghĩ một lát mới mở lời: “Cháu đang đợi ông nội.” +

Chu Húc vốn có duyên với động vật, nhưng duyên với trẻ con thì khá bình thường. Chủ yếu là vì vóc dáng hắn cao lớn, gương mặt lại lạnh lùng cứng nhắc, chỉ cần nghiêm mặt đứng đó thôi cũng đủ khiến đám trẻ con khóc thét, huống chi lúc này hắn vừa vội vừa bực, trông lại càng thêm hung dữ. +

Cậu bé này cũng không ngoại lệ, hàng mi chớp liên tục, đôi mắt dường như đã ngân ngấn nước nhưng vẫn cố kìm lại, không để rơi xuống: “Ông nội cháu bảo cháu đứng đây đợi ông.” +

Nói xong, cậu nhóc sụt sịt mũi, chỉ vào chỗ mình vừa đứng: “Ngay chỗ này, ông nội dặn thế rồi.” +

Chu Húc há miệng định nói gì đó, nhìn vào đôi mắt to tròn của đối phương, đột nhiên một cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ quái ập đến, khiến hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: “Nhóc tên gì?” +

“Cháu tên Tiểu Bảo.” +

“Tên thật cơ?” +

Cậu bé nghiêm túc trả lời: “Mẹ cháu bảo không được nói cho người lạ.” +

“Tiểu Bảo,” Chu Húc hít một hơi thật sâu, “Vậy… bố mẹ nhóc tên là gì? Họ là người lớn, nói được mà.” +

Đối phương cúi đầu, lại mím chặt môi. Từ góc độ của Chu Húc, hắn có thể thấy mái tóc đen nhánh của cậu bé, trông có vẻ rất mềm, giữa đỉnh đầu có một cái xoáy tóc nhỏ xíu. +

“Không được ạ,” cậu bé tên Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, “Cháu cũng không thể nói cho chú biết.” +

Lại một chiếc xe khác phóng qua, tốc độ rất nhanh, luồng gió mang theo thổi bay làn tóc mềm mại ấy. +

Chu Húc kéo cậu bé vào phía trong một chút, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống: “Nhà nhóc ở đâu? Chú đưa nhóc về?” +

“Ở phía trước ạ.” Tiểu Bảo lần này trả lời rất nhanh, cùng lúc tầm mắt hạ xuống, bụng phát ra một tiếng “rột rột” rõ mồn một. +

Chu Húc khựng lại, giơ túi bánh nhân thịt trong tay lên: “Đói rồi à?” +

Tiểu Bảo gật đầu: “Vâng.” +

Một lát sau, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, mỗi người cầm một nửa cái bánh. Chu Húc không ăn, hắn chỉ xé ra cho tản bớt nhiệt để đứa trẻ không bị bỏng. Tiểu Bảo ăn rất từ tốn, không làm rơi dù chỉ một mẩu vụn, nhưng cậu nhóc cũng tuyệt đối không trả lời thêm câu nào của Chu Húc, chẳng tiết lộ nửa điểm thông tin về gia đình. +

Chu Húc hít một hơi sâu đầy cam chịu. +

Hắn ra ngoài quên mang theo điện thoại, chỉ cầm theo ít tiền lẻ, lúc này đành phải đứng tại chỗ chờ đợi, hy vọng người nhà đứa bé phát hiện ra tình hình mà quay lại tìm. +

“Giấy ăn ạ,” Tiểu Bảo gọi hắn, “Chú ơi, cháu muốn lau miệng.” +

Chu Húc tìm được tờ giấy ăn đưa qua: “Có tự lau được không?” +

“Được ạ, cảm ơn chú.” +

Ngoài miệng ra, tay cũng được lau sạch sẽ. Tiểu Bảo trèo xuống khỏi ghế dài, vứt rác vào thùng rác bên cạnh rồi quay lại ngồi ngay ngắn. +

Chu Húc giơ giơ cái bánh trong tay: “Ăn nữa không?” +

Tiểu Bảo chớp mắt, suy nghĩ kỹ càng: “Ăn ạ, cảm ơn chú.” +

Được rồi, thế là lát nữa lại phải lau miệng thêm lần nữa. +

Chu Húc đã lâu không tiếp xúc với trẻ con nhỏ như vậy nên không thạo lắm, đồng thời trong lòng vẫn cứ vương vấn Phương Bỉnh Tuyết ở nhà, không biết đối phương đã tỉnh chưa. Hắn do dự một chút, cúi đầu hỏi: “Này nhóc, chú đưa nhóc vào cửa hàng bên cạnh, gọi điện thoại cho bố mẹ đến đón nhóc nhé, được không?” +

Nói chuyện với trẻ con đáng yêu, hắn vô thức dùng thêm từ đệm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. +

Tiểu Bảo kiên quyết lắc đầu: “Không cần đâu ạ, ông nội cháu bảo rồi, cho cháu đợi ông ở đây.” +

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi ăn hết một cái rưỡi bánh nhân thịt, dùng nước khoáng Chu Húc mua để rửa mặt mũi tay chân xong xuôi, vẫn chẳng thấy ông nội đâu. Hôm nay rõ ràng là ngày làm việc mà người đi đường vẫn thưa thớt, trời âm u xám xịt. Chu Húc vặn nắp chai nước, Tiểu Bảo vẫn còn dặn dò: “Chú nhớ nhắc nhé, để mẹ cháu trả tiền cho chú.” +

“Mẹ nhóc ở đâu, chú dẫn nhóc đi tìm mẹ được không?” +

“Không được ạ, mẹ cháu đang đi làm.” +

“Vậy chú đưa nhóc đi tìm chú cảnh sát nhé, để các chú đưa nhóc về nhà.” +

“Không được đâu, chú cảnh sát bận đi bắt kẻ xấu rồi, không có thời gian qua đây đâu.” +

Chu Húc thấy hơi buồn cười, nhìn cái chìa khóa đeo trên cổ cậu bé: “Vậy chú đưa nhóc về nhà nhé?” +

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiểu Bảo lấy tay che chìa khóa lại, ánh mắt đầy cảnh giác: “Không được ạ.” +

Đứa nhỏ bé xíu, môi hồng răng trắng trông rất xinh xẻo, nhìn qua là biết được người nhà chăm sóc rất kỹ lưỡng. Tuy lời nói còn nồng mùi con nít nhưng lại trầm ổn đến lạ. Cậu nhóc cứ ngồi trên ghế dài cách vị trí lúc nãy không xa, không khóc không quấy mà đợi ông nội. Bị hỏi dồn nhiều quá, cậu còn ngẩng lên lườm Chu Húc một cái, cứ như chê hắn phiền phức vậy. +

Chu Húc gác tay lên thành ghế dài, cảm thấy bất lực vô cùng, có cảm giác như đang liều mình bồi quân tử: “Nhóc không thấy chán à?” +

“Không chán ạ,” Tiểu Bảo đáp, “Cháu có thể làm bài tập.” +

Nói rồi, cậu nhóc thật sự mở chiếc cặp sách bên cạnh ra, lấy ra một cuốn tập tô màu và hộp bút màu nước: “Đây là bài mẹ giao.” +

“Nhóc mới tí tuổi đầu,” Chu Húc uể oải nói, “mà đã phải làm bài tập rồi à?” +

Tiểu Bảo vẻ mặt rất tự hào: “Tại vì mẹ cháu là giáo viên mầm…” +

Chưa nói hết câu, cậu nhóc đột ngột ngậm miệng lại, chuyển hướng nhìn vào cuốn tập đang trải trên đầu gối, bắt đầu dùng bút màu vẽ tranh. +

Bầu trời xanh, mây trắng, cây xanh, và cả những bông hoa đỏ vàng. +

“Xoạt, xoạt—” +

Người công nhân vệ sinh cầm cây chổi tre, quét lá rụng theo nhịp điệu đều đặn, nhưng tiếng động ấy cứ như cách một lớp sương mù, chẳng hề lại gần. Bóng cây từ dài hóa ngắn rồi lại từ ngắn dần dài ra. Chẳng bao lâu sau, mặt trời lặn xuống phía Tây, chân trời rực lên ánh hoàng hôn màu cam đỏ. Bóng chiều như thủy triều tràn qua gương mặt Chu Húc, dịu dàng vuốt ve thần sắc đang hơi ngẩn ngơ của hắn. +

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, dường như đến từ một giấc mơ: “Bảo bối?” +

“Không phải ạ,” đối phương chỉnh lại lời hắn, “là Tiểu Bảo.” +

Chu Húc như sực nhận ra điều gì đó, một lát sau, hắn đứng dậy: “Đi thôi, chú đưa nhóc về nhà.” +

Tiểu Bảo lắc đầu: “Không được, cháu…” +

“Bố nhóc là bác sĩ, mẹ nhóc là giáo viên mầm non,” Chu Húc quỳ một gối trước mặt cậu bé, ngẩng mặt lên nhìn, nói rất chậm, “Không sao đâu, chú biết nhà nhóc ở đâu, để chú đưa nhóc về.” +

Đứa nhỏ rõ ràng là trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng hai giây sau vẫn kiên trì lắc đầu: “Không được ạ, cháu phải đợi ông nội.” +

Thật sự rất bướng bỉnh, cũng rất cảnh giác. +

Chu Húc bật cười, hắn không ép buộc nữa, cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột cho đứa nhỏ, rồi lại lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn màn đêm tráng lệ đang buông xuống: “… Tiểu Bảo.” +

Tiểu Bảo quay mặt sang nhìn hắn: “Dạ?” +

Người bé xíu, chân ngắn ngủn chẳng chạm nổi tới đất, giọng nói vẫn còn nồng mùi sữa: “Không sao đâu chú ơi, chú có thể đi trước, cháu tự đợi một mình cũng được ạ.” +

Chu Húc nói: “Không sao, chú ở đây với nhóc.” +

Hắn không nói gì thêm, ngược lại đứa nhỏ dường như bắt đầu thấy tủi thân. Dù sao trời cũng đã tối, có chút sợ hãi, cậu nhóc dùng mu bàn tay dụi mắt, cố nhịn đến mức viền mắt đỏ hoe, nói rằng mình rất dũng cảm, có thể ở nhà một mình, không cần người lớn ở bên cạnh. +

“Không sợ sao?” Chu Húc nhẹ giọng hỏi. +

Đứa nhỏ muốn khóc, giọng nói bắt đầu đứt quãng nhưng thần sắc vẫn vô cùng nghiêm túc: “Cháu không sợ, nếu có người xấu, chú cảnh sát sẽ bắt họ đi ngay. Vả lại cháu biết bật tivi, tivi có tiếng động mà.” +

Chu Húc mỉm cười: “Sau này lớn lên, nhóc muốn làm cảnh sát à?” +

“Vâng ạ!” Lần này cậu bé gật đầu rất mạnh, nhưng rồi vẻ mặt lại thoáng chút buồn: “Nhưng mà, bây giờ cháu hơi lùn, cháu sợ không cao lên được, lại sợ bị cận thị nữa.” +

Thời gian trôi thật nhanh, đêm đã về khuya. Chu Húc chăm chú nhìn cậu bé: “Không sao đâu, Tiểu Bảo sẽ không bị cận thị, sẽ cao lớn, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một chú cảnh sát cực kỳ lợi hại.” +

Đôi mắt đứa nhỏ sáng bừng lên, thốt lên một tiếng “Oa”, nhưng cái miệng còn chưa kịp khép lại đã ngáp một cái thật dài. +

Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, cậu nhóc bắt đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, hai cánh tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách, động tác mỗi lúc một chậm chạp. +

Chu Húc bật cười thành tiếng: “Nhóc muốn ngủ à?” +

Tiểu Bảo lắc đầu: “Không ạ, cháu không buồn ngủ.” +

Vừa dứt lời, đầu cậu nhóc đã ngoẹo sang vai Chu Húc, ngủ thiếp đi. +

Chu Húc bế cậu bé lên, mới phát hiện đứa nhỏ tí hi này hóa ra cũng khá nặng, ngủ say như một chú heo con, hai tay buông thõng. +

Đoạn đường về nhà chẳng hề dài chút nào. Chu Húc lần theo con đường trong trí nhớ, chậm rãi đi về phía nhà họ Phương. Thật may là cha mẹ của Phương Bỉnh Tuyết chưa chuyển nhà, khu tập thể đó vẫn y hệt như trong ký ức, chỉ là vừa mới xây xong không lâu nên trông mới hơn một chút, những ô cửa kính màu xanh lam sáng bóng sạch sẽ. +

Từ xa, hắn thấy vài người trẻ tuổi đang vây quanh trước cổng nhà, trò chuyện phiếm rất vui vẻ. +

“Cô giáo Tần,” Chu Húc gọi một tiếng, “Có phải cô giáo Tần không ạ?” +

Người phụ nữ đứng giữa quay đầu lại, đầu tiên là ngạc nhiên “A” một tiếng, ngay sau đó nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng hắn, liền vội vàng chạy tới: “Sao thế này, lúc nãy ông nội vừa đưa Tiểu Bảo đi chơi mà, đây là…” +

Chu Húc nói: “Không sao đâu ạ, chắc là hai ông cháu bị lạc nhau thôi.” +

Người phụ nữ rõ ràng là bị dọa cho giật mình, vội vàng đưa tay ra. Chu Húc liền giao đứa bé qua, cậu nhóc ngủ quá say, dù đã sang vòng tay mẹ cũng hoàn toàn không mở mắt. +

“Ông nội Tiểu Bảo mê đánh cờ lắm,” giọng người phụ nữ có chút gấp gáp, gọi với người phía sau, “Làm phiền gọi bác sĩ Phương nhà tôi một tiếng, bảo anh ấy ra chỗ sạp báo tìm thử xem ông nội có ở đó không.” +

Sau khi nghe người phía sau đáp lời, bà mới sực tỉnh quay lại, rối rít cảm ơn Chu Húc: “Là cậu tìm thấy cháu sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi còn chẳng biết chuyện này nữa… Xin hỏi anh họ gì?” +

Chu Húc trả lời không đúng vào câu hỏi: “Không có gì đâu, việc nên làm thôi.” +

Cho đến tận lúc này, hắn mới nhìn sâu vào gương mặt đang ngủ say ấy một lần cuối: “Tôi đi đây.” +

Người phụ nữ vội vàng lên tiếng: “Ấy, đừng, chúng tôi phải…” +

Lời còn chưa dứt, phía sau đã có người gọi bà, bảo là thấy ông cụ nhà bà rồi, đang ngồi xổm bên vỉa hè đánh cờ hăng say lắm, người ta hỏi đứa nhỏ đâu rồi mới sực nhớ ra mà vỗ đét vào đầu! May mà đã tìm thấy đứa trẻ rồi! +

“Vợ chồng tôi đi làm về muộn,” người phụ nữ thở dài, “Ông nội Tiểu Bảo qua ở vài ngày, cứ tưởng ông trông nom được chút ít, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng may có cậu này giúp đỡ… Ơ?” +

Bà ngơ ngác nhìn ra phía trước, trăng thanh gió mát, nhưng bóng dáng cao lớn lúc nãy đã biến mất tự bao giờ. Tiếng côn trùng mùa thu kêu lúc dài lúc ngắn, sự náo nhiệt bên tai vẫn như thường lệ, nhưng mọi chuyện vừa rồi cứ huyễn hoặc như một giấc chiêm bao. +

“Chuyện này là sao nhỉ,” tim Tần Tố Mai đập thình thịch, bà ôm chặt đứa nhỏ trong lòng hơn nữa, “Thật là, con dọa chết mẹ rồi…” +

— +

“Còn nhớ món bánh nhân thịt ở cổng trường cấp hai của em không,” Chu Húc ôm Phương Bỉnh Tuyết từ phía sau, “Mình đi ăn nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mơ màng: “Được chứ… Ơ mà anh làm gì thế?” +

Chu Húc hôn lên gáy anh: “Gọi em dậy.” +

“Đừng,” Phương Bỉnh Tuyết thấy nhồn nhột, cười tránh ra phía trước, “Để em nằm nán lại một lát, mười phút thôi, mười phút thôi mà!” +

Chu Húc kéo anh ngược trở lại, không nói gì, cứ thế tiếp tục hôn. +

Đừng coi thường mười phút, có rất nhiều việc có thể làm, dù chỉ là cọ cọ gò má vào nhau cũng đủ thấy bình yên vô cùng. +

Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi, định ngồi dậy thì lại bị Chu Húc nắm lấy cổ tay. Khoảnh khắc ánh mắt giao thoa, một giọng nói hơi khàn truyền đến: “Tiểu Bảo.” +

Sau một thoáng ngưng trệ ngắn ngủi, biểu cảm của Phương Bỉnh Tuyết vặn vẹo, anh quay ngoắt đầu đi: “Eo ôi—” +

Tuy ở nhà bố mẹ vẫn gọi như vậy, anh đã nghe quen tai, Chu Húc cũng từng gọi không ít danh xưng sến súa, nhưng lúc này anh cứ thấy tai mình ngứa ngáy như có lửa đốt. +

“Bỏ đi,” Chu Húc bật cười, “Vẫn là gọi cục cưng vậy.” +

Phương Bỉnh Tuyết gãi cằm hắn: “Thế vừa rồi anh lên cơn gì đấy…” +

“Chẳng biết nữa,” Chu Húc ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho anh gãi, “Hình như tôi vừa nằm mơ, trong mơ tôi gọi em là Tiểu Bảo. Không đúng, tôi mơ thấy em lúc còn nhỏ, xinh xắn lắm, chỉ bé tẹo thế này thôi.” +

Hắn đưa tay ướm trước ngực, rồi lưỡng lự hạ xuống thấp hơn, lòng bàn tay dừng lại ở vị trí ngang đầu gối: “Chắc là cao tầm này.” +

Phương Bỉnh Tuyết cạn lời nhìn hắn: “Anh mơ thấy chó đấy à? Thấp thế kia thì chỉ có là Corgi thôi nhé?” +

Nghĩ lại thì cũng chẳng thể là một đứa trẻ được, chỉ đành đổ lỗi cho giấc mơ quá mơ hồ và kỳ lạ, lúc này hoàn toàn không tài nào nhớ ra nổi nữa. Chu Húc mỉm cười lắc đầu, rồi lại gọi anh một tiếng: “Tiểu Bảo”. +

“Nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy,” Phương Bỉnh Tuyết gãi gãi đầu, “Đã là mơ thì đừng coi là thật, anh vẫn nên gọi cái khác đi.” +

Chu Húc hỏi: “Được thôi, vậy em thích nghe tôi gọi là gì?” +

“Cái gì cũng được.” +

“Vậy thì… Tiểu Bảo nhé?” +

Ánh nắng ban mai le lói, Phương Bỉnh Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trông cứ như đang muốn nổi cáu nhưng lại không kìm được. Một lát sau, anh không nhịn nổi nữa, mỉm cười chạm nhẹ vào khóe môi đối phương: “Đi thôi, mặc quần áo vào, em đưa anh đi ăn bánh nhân thịt.” +

Chu Húc đáp: “Được.” +

Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giữ lấy viên kim cương nơi cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn, rồi buông tay ra, chuyển sang vuốt ve gò má Phương Bỉnh Tuyết: “Đáng yêu quá.” +

Phương Bỉnh Tuyết nũng nịu cọ vào lòng bàn tay hắn: “Vâng, là của anh cả đấy.” +

— +

Lời kết của tác giả: Thực sự rất thích những mẩu chuyện thường ngày của hai người họ QAQ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)