Skip to main content

Ngoại truyện 2

dathaiPiter

Lần đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết và Chu Húc cùng nhau quay trở lại Tây Bắc sau khi yêu nhau là vào tháng Ba năm sau đó. +

Cả hai không hẹn mà cùng chọn cách tự lái xe. Lần này Phương Bỉnh Tuyết gom góp được năm ngày nghỉ, hoàn toàn đủ dùng. Tuyến đường Cam Nam vào mùa xuân mang một vẻ đẹp tráng lệ và rộng lớn. Khi đi ngang qua một vài ngôi làng, Phương Bỉnh Tuyết chỉ cho Chu Húc xem đàn gà vịt của các hộ nông dân. Trời vừa tạnh mưa, trên lớp bùn nhão in đầy những dấu chân như lá trúc. Chu Húc hỏi đã phân tích ra chân dung nghi phạm chưa, Phương Bỉnh Tuyết giả vờ suy tư một hồi rồi bảo em đoán là con gà hoa mơ trên mái nhà kia kìa. +

Con gà hoa mơ nghiêng đầu, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai người. +

Chiếc xe lăn bánh không nhanh, dọc đường họ vừa đi vừa ngắm cảnh. Chu Húc dùng máy ảnh chụp rất nhiều hình, chụp núi sông, chụp Phương Bỉnh Tuyết, và chụp cả Phương Bỉnh Tuyết đang đứng giữa núi sông đại ngàn. +

Tư thế chụp ảnh của Phương Bỉnh Tuyết rất đơn điệu, cứ đứng thẳng tắp, cùng lắm là giơ tay chữ V. Đến lượt anh chụp cho Chu Húc, anh lại chê Chu Húc không biết tạo dáng. Hai người cứ thế lải nhải cãi nhau, cực kỳ trẻ con. Lên xe rồi vẫn còn anh một câu em một câu đấu khẩu, nhưng đấu một hồi lại bật cười, rồi xích lại gần hôn nhau một cái. +

Khi đặt chân tới Tây Bắc đã là đêm khuya. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim chóc gọi, Phương Bỉnh Tuyết đã ngủ say sưa ở ghế phụ. +

Chu Húc đỗ xe trước cửa nhà, trực tiếp luồn tay qua khoeo chân bế bổng anh lên mang vào trong. Đầu Phương Bỉnh Tuyết dựa vào lồng ngực Chu Húc, hai tay quàng lên cổ hắn, hé mắt ra hỏi một câu khàn khàn: “Mấy giờ rồi anh?” +

“Hơn một giờ rồi,” Chu Húc một tay lấy chìa khóa, tay kia vẫn bế người rất vững, “Em cứ ngủ tiếp đi.” +

Căn nhà đã được dọn dẹp trước, không khí thông thoáng, chăn nệm cũng sạch sẽ tinh tươm. Chu Húc đặt Phương Bỉnh Tuyết xuống giường, tự mình ra ngoài đun nước, sau đó lấy khăn nóng lau mặt và tay cho anh. +

Đã quá muộn, ngày thường Phương Bỉnh Tuyết đi làm vất vả, lúc này hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nữa. +

Hai ngày trở về này, lịch trình của hai người khá bận rộn. +

Đầu tiên là ăn một bữa cơm với bạn bè ở đơn vị cũ. Phương Bỉnh Tuyết vẫn không ăn được cay nhiều, Mã Duệ và Tiểu Lý cứ tung hứng trêu chọc anh. Lão Diêm thì làm bộ nghiêm trọng giới thiệu rượu của huyện Lệ Xuyên, bảo rằng theo quy tắc ở đây, về đến nhà là phải uống ba ly. Kết quả rượu vừa rót đầy đã bị Chu Húc uống thay sạch bách. +

Một bàn toàn những người làm nghề trinh sát, ngày thường vốn coi trọng chi tiết và chứng cứ, ai nấy đều tinh tế vô cùng, vậy mà chẳng hiểu sao lại không nhìn ra gian tình của hai người này. Chỉ có lão Diêm là trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt thì bóng gió chua ngoa một câu: “Cậu lấy thân phận gì mà đòi uống rượu thay cho Bánh Tuyết nhà người ta hả?” +

Chu Húc chỉ cười không nói. Đối diện bàn trà, Mã Duệ mở to đôi mắt trong trẻo thốt lên: “Đều là người nhà cả mà, hay là để em uống thay Bánh Tuyết cũng được ạ!” +

Lão Diêm đẩy đầu cậu nhóc một cái: “Đi chỗ khác chơi!” +

Biết tin hai người quay về, A Lượng đã đặc biệt xin nghỉ phép ở trường, vượt đường xá xa xôi bắt xe khách từ tỉnh lỵ tới. Cậu nhóc mang theo quà cho cả hai: của Chu Húc là thịt bò khô, còn của Phương Bỉnh Tuyết là sữa chua và một cuốn sách. Ngay khoảnh khắc nhận quà, A Lượng hưng phấn chỉ tay vào thái dương mình, rồi véo nhẹ dái tai, đồng thời mỉm cười làm khẩu hình một từ — +

Chu Húc là người nhìn ra đầu tiên: Chị dâu. +

“Khụ khụ,” hắn ho khan một cách gượng gạo, đẩy hai người lên xe, “Đi, đi ăn cơm trước đã.” +

Đừng nhìn hắn giả vờ điềm tĩnh trước mặt A Lượng, chứ thực tế trước mặt Phương Bỉnh Tuyết, Chu Húc thật sự không thốt ra nổi hai chữ đó, ngượng chết đi được. May mà Phương Bỉnh Tuyết không để ý, anh đang hào hứng hỏi han chuyện học hành của A Lượng. Thủ ngữ của nhóc này ngoài dân chuyên nghiệp và người thân ra thì không mấy ai hiểu hết, nên vừa lên xe đóng cửa lại, cậu nhóc dứt khoát lôi một cuốn sổ tay ra. +

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, dùng giấy bút giao tiếp, say sưa đến mức xe đã tới quán ăn cũng không thèm ngẩng đầu lên. Chu Húc không thúc giục, hắn tấp xe vào lề, xuống xe châm một điếu thuốc, đứng nhìn bóng người trong xe qua lớp kính, trong lòng thấy mềm mại lạ thường. +

Phương Bỉnh Tuyết đã lâu không cúi đầu viết lách trên đầu gối như vậy, có lẽ do thời gian lâu, hoặc do tư thế không đúng, lúc ăn cơm chưa thấy gì nhưng đến tối, vết thương cũ ở cánh tay trái bắt đầu đau âm ỉ. Anh vừa khẽ nhíu mày một cái, Chu Húc đã áp lòng bàn tay lên: “Không thoải mái à?” +

“Hơi hơi,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Anh dùng khăn nóng chườm cho em một chút đi.” +

Hai người ngồi trên giường, Chu Húc vừa chườm tay cho anh vừa trò chuyện về mấy việc trong công việc gần đây, một lát sau hỏi: “Còn đau không em? Hay là đi bệnh viện xem sao?” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Hết đau rồi.” +

Sáng hôm sau thức dậy, Chu Húc vẫn canh cánh chuyện này, hắn ra hiệu thuốc mua ít cao dán về. Phương Bỉnh Tuyết bảo cái này tác dụng cũng bình thường, không thoải mái bằng khăn nóng. Thế là ăn sáng xong lại chườm thêm một lúc nữa. Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên sô pha, Chu Húc bê cái ghế đẩu ngồi đối diện, khom lưng xuống, Phương Bỉnh Tuyết bèn đưa tay kia lên xoa xoa đầu hắn. +

Vậy nên chuyến quay về lần này, Chu Húc nhất quyết không cho Phương Bỉnh Tuyết lái xe. Phương Bỉnh Tuyết bảo trời ạ, anh căng thẳng cái gì chứ, vết thương cũ thôi, đã lành hẳn rồi mà. Chu Húc bình tĩnh xoay vô lăng: “Em ngoan chút đi.” +

“Gì cơ?” Phương Bỉnh Tuyết kéo dài giọng, “Em mà còn chưa đủ ngoan sao?” +

Chu Húc tranh thủ lúc đèn đỏ, bóp nhẹ lòng bàn tay anh: “Ừ… Ngoan lắm rồi, ngoan đến mức làm tôi đau lòng.” +

Phương Bỉnh Tuyết quay sang nhìn hắn, vừa vặn đèn xanh, Chu Húc thu hồi tầm mắt, khởi động xe. Để lại cho Phương Bỉnh Tuyết là góc nghiêng với đường xương chân mày rõ nét, rất anh tuấn và cứng cỏi. Phương Bỉnh Tuyết ngắm nhìn một hồi, bỗng nhớ lại hôm qua đi thăm thầy Phạm Hữu Phương. Thầy Phạm tuổi cao sức yếu, mắt không còn nhìn rõ, thầy dùng tay sờ lên mặt hai người, nói thầy nhớ rồi, là hai đứa trẻ ngoan, tuấn tú lắm, mũi cao nữa. +

Anh chợt nảy ra một câu hỏi: “Đúng rồi, anh trông giống ai thế?” +

Tuy đã cùng Chu Húc đi thắp hương, coi như đã “ra mắt” phụ huynh, nhưng Phương Bỉnh Tuyết chưa từng thấy ảnh chụp. Chu Húc rất ít khi nhắc chuyện gia đình, Phương Bỉnh Tuyết cũng không chủ động hỏi sâu. +

“Giống bố tôi,” Chu Húc nhướng mày, “Mẹ tôi đẹp lắm, nhưng tôi chẳng thừa hưởng được nét nào, bao nhiêu nét đẹp đều dồn hết cho em trai tôi rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Hai anh em không giống nhau sao?” +

Chu Húc đáp: “Không giống, mẹ tôi mắt to, da trắng, còn tôi thì đúc từ một khuôn với ông bố ra. Hồi trước tôi với nó đi cùng nhau trên đường, chẳng ai nghĩ chúng tôi là anh em cả.” +

Nói xong hắn mỉm cười: “Đợi về nhà, tôi cho em xem ảnh.” +

Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Vâng.” +

Thế là, suốt quãng đường còn lại, Chu Húc đã kể cho Phương Bỉnh Tuyết nghe rất nhiều chuyện quá khứ, những chuyện thú vị, những chuyện buồn, cả những việc vặt vãnh tưởng chừng đã quên lãng. Lúc kể ra hắn mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra mình chưa từng quên đi điều gì. +

Phương Bỉnh Tuyết lắng nghe rất chăm chú, trên môi luôn giữ nụ cười dịu dàng. +

Sau khi hai người trở về, Chu Húc lôi kéo Phương Bỉnh Tuyết đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt. Thực sự không có vấn đề gì lớn, bác sĩ dặn dò một vài lưu ý trong sinh hoạt, Chu Húc ghi nhớ từng điều một. Trên đường về nhà, Phương Bỉnh Tuyết vẫn lải nhải bảo thật sự không sao, vết thương từ bao nhiêu năm trước đã lành rồi, thỉnh thoảng mới nhói lên một chút, chườm khăn nóng là khỏi ngay. Chu Húc vừa lái xe vừa nghe, lúc gần về đến nhà thì nhấn phanh dừng lại. +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Sao thế anh?” +

Chu Húc nói: “Mua cho em bó hoa.” +

Vì đặc thù công việc, áp lực của Phương Bỉnh Tuyết rất lớn. Đừng nói đến những lúc vào chuyên án phải làm việc liên tục không nghỉ, ngay cả ngày thường, anh cũng hiếm khi có khái niệm hôm nay là thứ mấy, bởi đi làm gần như không có ngày nghỉ, nên chẳng thể nhận ra sự khác biệt. +

Có lần Chu Húc còn hỏi anh, bảo là các em làm thế này tính là tăng ca, có tiền tăng ca không? +

Phương Bỉnh Tuyết thản nhiên cười, bảo là có, mỗi tháng phát cùng lương luôn, nên coi như “bao trọn gói” theo tháng, muốn tăng ca bao nhiêu cũng được. +

Phương Bỉnh Tuyết vốn là người rất vững vàng, biết giữ tâm sự trong lòng, cảm xúc ít khi dao động mạnh. Nhưng hồi mới đi làm anh cũng từng có lúc suy sụp. Lần đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết hút thuốc chính là dạo đó… +

Có một bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi, người nhà che giấu bệnh tình, lo liệu giới thiệu đối tượng kết hôn cho anh ta, thậm chí sợ lúc chung sống đằng gái phát hiện nên đã lén dừng thuốc của đằng trai. +

Những chuyện xảy ra sau đó, Phương Bỉnh Tuyết không nỡ hồi tưởng lại. +

Anh đã sớm hiểu rằng, trong cuốn sách dày cộm mang tên “cuộc đời”, có những chương hồi định sẵn không thể thay đổi chỉ bằng việc dựa vào đèn sách khổ luyện, mồ hôi, nước mắt hay bất kỳ hình thức cố chấp nào khác. Quỹ đạo của số phận quá đỗi phức tạp, dù Phương Bỉnh Tuyết có dấn thân vào đây, cũng sẽ có những khoảnh khắc cảm thấy bất lực vô ngần. +

Đó là lần đầu tiên anh hút thuốc, bị sặc, ho đến trời đất mù mịt. +

Sau này hút thêm vài lần, cũng dần trở nên quen thuộc. +

Cũng may Phương Bỉnh Tuyết rất biết quý trọng bản thân, anh không hề nghiện thuốc, thỉnh thoảng mới hút một hai điếu coi như một cách để giải tỏa áp lực. Nhưng so với sự an ủi nhất thời ấy, anh thích chạy bộ hơn. +

Có quy luật, lành mạnh, đó mới là liều thuốc thực sự có thể gột rửa tâm hồn. +

Kể từ khi ở bên Chu Húc, cả hai đều hút thuốc ít đi hẳn. Đối với Chu Húc, hắn không còn phải giả lả trên thương trường, không cần dùng thuốc lá làm công cụ xã giao; còn với Phương Bỉnh Tuyết, anh đã tìm thấy một cách giải tỏa áp lực mới. +

Mỗi khi kết thúc “chuyện ấy”, anh thường nằm sấp trên giường thở dốc nhè nhẹ. Sau giây phút đại não trống rỗng ngắn ngủi, thần trí dần tỉnh táo lại, hơi thở của người yêu bao quanh lấy anh, bao bọc anh một cách ấm áp. Không cần phải nói gì cả, Chu Húc ôm lấy anh, khẽ hôn lên vành tai và gò má anh. +

Lần họ làm chuyện đó mãnh liệt nhất là ở trong xe. +

Lần ấy Phương Bỉnh Tuyết gần như đã hai ngày không chợp mắt. Chu Húc đi đón anh, lúc anh lên xe, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay định chạm vào mặt Phương Bỉnh Tuyết… +

Phương Bỉnh Tuyết “chát” một tiếng hất tay hắn ra: “Đừng chạm vào em.” +

Lúc đó trong thành phố xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đến mức ngay cả những học sinh cấp ba vốn chẳng quan tâm đến thời sự cũng nghe danh. Toàn bộ cục cảnh sát bận rộn suốt hơn nửa tháng trời, Phương Bỉnh Tuyết lại càng là mười ngày không về nhà. Cuối cùng, mọi chuyện cũng coi như khép lại. +

Nhưng sát khí trên người anh vẫn còn quá đậm, áp suất xung quanh thấp đến mức lạnh lẽo như băng giá, hệt như một thanh đao đã mài sắc, vừa tuốt khỏi vỏ. +

Đây là lần đầu tiên Phương Bỉnh Tuyết thể hiện thái độ như vậy trước mặt Chu Húc. +

Chu Húc không nói gì, cứ thế lái xe như thể không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa quả, hắn còn hỏi anh có muốn ăn dâu tây không. Phương Bỉnh Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ môi mỏng mím chặt, đường nét quai hàm căng cứng: “… Xin lỗi, vừa rồi cảm xúc của em không tốt lắm.” +

“Không sao,” Chu Húc xoa mu bàn tay anh trấn an, “Vậy em có ăn dâu không, tôi đi mua.” +

Đã là nửa đêm, Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt thật nhanh: “Không ăn, em muốn về nhà.” +

“Được,” Chu Húc lại khởi động xe, “Chúng ta về nhà.” +

Thế nhưng ngày hôm đó, khi xe dừng lại, hai người không lập tức lên nhà. +

Thậm chí họ còn không đỗ xe trong khu chung cư, mà là ở một bãi cỏ dại hoang vu, dưới bóng cây nơi góc khuất. Chỗ đó đang chuẩn bị xây nhà cao tầng, vị trí hơi hẻo lánh, xung quanh tối đen không một bóng người. Cuối thu sương nặng, lác đác vài cánh chim vỗ cánh bay qua. +

Phương Bỉnh Tuyết điều chỉnh lại ghế ngồi, ấn Chu Húc xuống rồi trực tiếp bước qua ngồi lên người hắn. Dường như bao nhiêu sát khí trong lòng không có chỗ trút bỏ, anh chỉ biết hôn một cách hung hãn, biết cắn thật mạnh. Chu Húc ngước mặt đáp lại nụ hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Phương Bỉnh Tuyết. +

Họ không giao tiếp, hay nói đúng hơn là không giao tiếp bằng ngôn ngữ, bởi về mặt thể xác, cả hai đã quá đỗi thân thuộc với nhau. +

Đêm tĩnh lặng, Phương Bỉnh Tuyết cần phát tiết. +

Vậy thì Chu Húc sẽ nâng đỡ anh, không để người yêu mình phải rơi xuống vực thẳm. +

Thực sự là quá dữ dội, động tác cực kỳ nặng nề, Phương Bỉnh Tuyết dường như muốn cả hai cùng đau mới thấy thỏa lòng. Chu Húc không để anh đạt được mục đích, hắn kiên trì từ trong hộc chứa đồ lôi ra một lọ bôi trơn. Phương Bỉnh Tuyết cắn chặt vào vai hắn, trầm giọng hỏi: “Anh để vào xe từ lúc nào đấy?” +

Yết hầu Chu Húc lăn động: “Phòng khi cần dùng đến.” +

Đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói, không gian trong xe thực sự quá chật chội, không thể xoay xở thoải mái được. Đầu Phương Bỉnh Tuyết chạm vào trần xe, hai tay lại không có chỗ bám, không cách nào tự nâng đỡ cơ thể một cách tự nhiên. Chu Húc dùng một tay nắm chặt hai cổ tay Phương Bỉnh Tuyết, kéo xuống dưới, giật về phía sau, khiến cả người Phương Bỉnh Tuyết rơi vào trạng thái ngửa ra sau một cách bất đắc dĩ. Sự chấn động quá mãnh liệt, tựa như đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. +

Chẳng bao lâu sau họ đổi sang ghế sau, cũng chẳng biết đổi tư thế kiểu gì, vậy mà vẫn bị hai người họ xoay xở được. Điều hòa đã bật mức lớn nhất nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Phương Bỉnh Tuyết túm lấy mái tóc ngắn của Chu Húc, nhướng mí mắt lên nói: “Anh Húc, anh đừng có đau lòng cho em nữa được không.” +

Đến thời khắc cuối cùng, cả hai đều đỏ hoe mắt. Chu Húc từ phía sau bịt miệng Phương Bỉnh Tuyết, Phương Bỉnh Tuyết liều mạng cắn vào tay hắn, đồng tử hơi đảo ngược lên. Trong khoảng gần một phút đồng hồ, anh gần như mất đi tri giác, chỉ còn lại sự hưng phấn và run rẩy kịch liệt. +

Khi khôi phục lại ý thức, anh đang được Chu Húc ôm trong lòng, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. +

Phương Bỉnh Tuyết há miệng định nói nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Chu Húc vội vàng đưa bình giữ nhiệt tới, Phương Bỉnh Tuyết uống một lúc lâu mới lên tiếng được: “… Sướng rồi.” +

“Dọa chết tôi rồi,” lồng ngực Chu Húc phập phồng, “Sau này không được như thế nữa đâu đấy.” +

Hơi thở của Phương Bỉnh Tuyết nhàn nhạt: “Phải đấy, bị làm đến phát khóc thì mất mặt quá, bỏ đi.” +

Lần đó thực sự khiến Chu Húc vẫn còn sợ hãi. Suốt một thời gian dài sau đó, hắn không dám dùng quá nhiều sức, làm cho Phương Bỉnh Tuyết không hài lòng, bảo: “Anh Húc, anh đừng có tưởng em làm bằng giấy, anh đừng có lề mề thế được không.” +

So với sự đối đãi thô bạo, anh càng không chịu nổi sự giày vò kéo dài này. Nó không giống như cơn sóng thần mang tính hủy diệt mọi thứ, mà giống như dung nham núi lửa, là sự thiêu đốt triền miên không dứt. Chu Húc rất dịu dàng, rất nhẫn nại, có thể khiến từng tấc da thịt của Phương Bỉnh Tuyết đều cảm nhận được sự mỏi nhừ đặc quánh, nhưng dường như mãi không đợi được khoảnh khắc kết thúc thống khoái trọn vẹn. +

Không lâu sau, Phương Bỉnh Tuyết lại xin lỗi Chu Húc một lần nữa. Hai người đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Chu Húc ghé sát lại, khẽ hôn lên gò má anh: “Làm sao mà không đau lòng cho em được… Thích em quá đi mất.” +

Hắn chưa bao giờ keo kiệt lời tỏ tình với Phương Bỉnh Tuyết. Dù là lúc làm tình, lúc trò chuyện, hay thậm chí chỉ là lúc ăn cơm bình thường, hắn đều sẽ nhân lúc đôi bên nhìn nhau mà trịnh trọng nói: “Tôi thích em, tôi yêu em lắm.” +

Trong những giây phút da thịt quấn quýt bên nhau, Chu Húc đã học được cách làm sao để giải tỏa áp lực cho Phương Bỉnh Tuyết một cách tốt nhất. Hắn cho phép Phương Bỉnh Tuyết bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối, nhếch nhác, phẫn nộ và mềm yếu trước mặt mình. Sự đồng hành của người yêu thầm lặng mà mạnh mẽ. Phương Bỉnh Tuyết đã qua cái tuổi biết thẹn thùng từ lâu, nhưng vẫn cứ hết lần này đến lần khác rung động vì người đàn ông này. +

Anh cũng đáp lại Chu Húc bằng một tình yêu tương tự. +

Thực tế, trong lòng Phương Bỉnh Tuyết vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Chu Húc. Anh cho rằng chính vì mình mà Chu Húc phải rời bỏ quê hương, đến nơi này không có mấy bạn bè. Có một lần Phương Bỉnh Tuyết tan làm sớm, không nói với Chu Húc mà lẳng lặng về nhà. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn cuối ngày sắp tan biến, Chu Húc một mình ngồi ngoài ban công, vẻ mặt có chút buồn chán mà tỉa cành cho mấy khóm hoa nguyệt quế. +

Phương Bỉnh Tuyết gọi một tiếng “Anh Húc”, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. +

Những điều này Chu Húc đều biết, hắn không giấu giếm mà thẳng thắn nói với anh rằng: “Em không cần phải nghĩ như vậy, vòng bạn bè là thứ hình thành tự nhiên, không cần phải cố ép mình đi duy trì nó làm gì.” +

Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện giờ người mà Chu Húc tiếp xúc hầu hết là học sinh, dù là ở phòng tự học hay ở trường dạy nghề, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tràn đầy vẻ trong sáng và ngây ngô. Điều chúng quan tâm nhất không phải là cấu tạo động cơ, mà là hôm nay căn tin trường bán cơm gà có tặng kèm coca và trứng kho hay không. +

“… Khụ khụ,” Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được bật cười, “Em thấy cũng dễ hiểu mà, tâm lý thường tình thôi.” +

Chu Húc nhìn anh với vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc. +

Tuy nhiên, quan điểm của Chu Húc thì Phương Bỉnh Tuyết rất đồng tình: đó là không cần cưỡng ép mình hòa nhập vào bất kỳ vòng tròn nào, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. +

Sự lo lắng của anh nhanh chóng tan biến, lý do là vì Chu Húc bắt đầu mê câu cá. Cứ cách vài ngày, hắn lại trang bị tận răng cùng người ta xuất phát, dựng một cái lều bên bờ sông, đặt ghế đẩu xuống là có thể ngồi cả ngày trời. +

Người này cũng khá lý trí, biết giữ gìn nhan sắc, cố tình ngồi trong lều để che nắng vì sợ mình bị sạm đen đi trông sẽ không đẹp trai nữa. +

Lâu dần, mỗi khi hai người cùng nhau ra ngoài, số người trong khu phố chào hỏi Chu Húc thậm chí còn nhiều hơn cả Phương Bỉnh Tuyết. +

Phương Bỉnh Tuyết: “…” +

Cũng tốt. +

Về mối quan hệ của hai người, Tần Tố Mai đã giúp che lấp khéo léo. Bà bảo Chu Húc là cháu trai bên ngoại của mình, chưa kịp mua nhà nên ở tạm cùng con trai bà cho có bạn. Cộng thêm việc cả hai đều rất chú ý cẩn thận, nên thực sự không có lời ra tiếng vào gì. +

Nhắc đến chuyện này, sau khi làm lễ uống rượu, Chu Húc đã đổi cách xưng hô. Có một lần hắn gọi Tần Tố Mai là “Mẹ” bị người ngoài nghe thấy, người đó lấy làm lạ hỏi: “Đây chẳng phải là cháu ngoại của bà sao?” +

Tần Tố Mai khựng lại một chút, lập tức phẩy tay dứt khoát: “Dì cũng là mẹ, còn thân thiết hơn ấy chứ!” +

Người kia có vẻ khá quan tâm đến Chu Húc, cười hỏi: “Cháu ngoại bà có đối tượng chưa?” +

Lần này Tần Tố Mai không còn lúng túng nữa, bà cười hớn hở bảo: “Kết hôn cả rồi, đối tượng xinh xẻo lắm, mắt hai mí to tròn, hai đứa tình cảm tốt cực kỳ.” +

Là tốt thật sự. Yêu nhau lâu như vậy rồi mà mỗi ngày vẫn cứ mặn nồng không dứt, bất kể là tâm hồn hay thể xác đều vô cùng hòa hợp. +

Nhưng gánh nặng “hình tượng” của hai người vẫn còn khá lớn, thực sự rất thú vị. Đều đã thành người một nhà rồi mà cả hai vẫn đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt đối phương. Có mấy lần Phương Bỉnh Tuyết phát hiện ra, Chu Húc cứ tưởng anh chưa tỉnh, lén lút vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cạo râu sạch nhẵn nhụi, thậm chí còn cẩn thận thoa thêm chút kem dưỡng da thơm phức. +

Xong xuôi hết mới quay lại giường, đợi đến khi Phương Bỉnh Tuyết mở mắt, hắn mới vờ như vừa thức dậy mà vươn vai, giọng nói trầm khàn đầy ám muội: “Cục cưng tỉnh rồi à?” +

Nói chung, đây là một người đàn ông rất xấu xa. +

Nhưng Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng kém cạnh gì. Anh sẵn sàng để lộ sự yếu đuối trước mặt Chu Húc, nhưng tuyệt đối không chấp nhận để lộ vẻ nhếch nhác. Ví như có lần Phương Bỉnh Tuyết bị trẹo chân, đi đứng khập khiễng, dù thầm nghĩ trông mình vẫn rất phong độ, rất đàn ông, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Chu Húc, anh theo bản năng ưỡn thẳng lưng, đi đứng như người không sao cả. +

Để rồi sau đó, đau đến mức nhe răng trợn mắt. +

Tối hôm đó, sau khi bôi thuốc xong, Chu Húc đè nghiến anh xuống sô pha, mặt đen lại mà “phạt” vào mông anh một trận. +

Lại còn có lần hai người đi khách sạn ở bên ngoài, Chu Húc đang tắm, Phương Bỉnh Tuyết vì uống nhiều nước nên muốn đi vệ sinh, đứng ngoài thúc giục vài tiếng. Chu Húc chẳng mảy may để ý bảo em cứ vào mà đi trực tiếp, có sao đâu. Phương Bỉnh Tuyết sống chết không chịu. +

“Hai đứa mình có phải chưa tắm chung bao giờ đâu,” Chu Húc tranh thủ xối bọt xà phòng, “Sao thế?” +

Chưa đầy hai giây sau hắn đã phản ứng lại, hắng giọng một cái: “Cũng chẳng phải chưa từng thấy em…” +

Phương Bỉnh Tuyết gào lên một tiếng, không cho hắn nói tiếp nữa. +

Chuyện trên giường, lúc quấn quít thì thế nào cũng được, không khí đến rồi thì Phương Bỉnh Tuyết chẳng thèm giữ kẽ. Nhưng ngày thường anh vẫn rất chỉn chu, trọng sĩ diện, nghe những lời này thốt ra là mặt đỏ bừng ngay lập tức. +

Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, tựa như làn gió nhẹ thổi qua, khiến lòng người mềm mại và thoải mái. Làm bất cứ việc gì cũng thấy vững chãi, không vội vã, không hối hả. +

Áp lực ở đơn vị của Phương Bỉnh Tuyết cũng giảm bớt. Trước đây thấy anh độc thân, gia đình lại sốt ruột nên có rất nhiều người thúc giục, đa phần là lãnh đạo hoặc đàn anh, từ chối rất mệt mỏi. Giờ đây anh không thể nói thẳng mình đã kết hôn vì dù sao cũng chưa lãnh chứng, không có thủ tục chính thức nên không dễ chống chế, chỉ bảo là có đối tượng rồi, đang tìm hiểu. Nếu ai đó cứ gặng hỏi thêm, Điền Khánh sẽ ra mặt chắn giúp, ông chẳng buồn nhướng mắt mà hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy đối tượng của nó rồi, cũng thường thôi.” +

Theo quy định quản lý trang phục của lực lượng cảnh sát, khi thực thi nhiệm vụ không được đeo trang sức, nhưng ngoài giờ làm việc thì có thể. Tuy nhiên đối với Phương Bỉnh Tuyết, làm sao phân định rõ ranh giới đó được, thế nên sợi dây chuyền đính kim cương kia luôn được anh cất ở nhà, bảo quản vô cùng trân trọng. +

Có lần Phương Bỉnh Tuyết bảo thật tiếc vì không thể đeo nó bên mình mỗi ngày, Chu Húc nói không sao, em cứ để đó ngắm cho vui, thích thì tôi mua cái khác cho. +

Phương Bỉnh Tuyết bảo thôi đi, một sợi này đã đủ làm em khổ rồi. +

Mặc dù ngày thường không thể đeo, nhưng viên kim cương quá đỗi lấp lánh và xinh đẹp nên nó đã tìm thấy một công dụng khác. Vào ban đêm, Chu Húc yêu cầu Phương Bỉnh Tuyết không được mặc gì trên người, chỉ được đeo sợi dây chuyền này, và chỉ duy nhất sợi dây chuyền này. +

Trong bóng tối, đôi mắt Phương Bỉnh Tuyết còn đẹp hơn cả kim cương. Anh nhắm mắt thở dốc, nhìn Chu Húc từ trên xuống dưới, cảm thấy sợi dây chuyền hơi vướng víu nên dứt khoát ngậm nó vào miệng. +

Còn phía Chu Húc thì càng chẳng có áp lực gì. +

Bất kể ai hỏi, hắn đều có thể đường hoàng trả lời: “Ừm, tôi kết hôn rồi.” +

“Nhẫn xâu thành dây chuyền đeo đây này, đúng vậy, người yêu tôi mua đấy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)