Skip to main content

Ngoại truyện: Không Chối Từ

dathaiPiter

LƯU Ý: Bộ này là bọn mình dịch tiếp từ chỗ những nhà trước đã drop, cả 3 ngoại truyện spoil tình tiết từ chap 97 đổ xuống, nếu các bạn muốn đọc từ đầu thì hãy vào Wordpress của nhà Nhã Tịnh Liên Hoa Cốc để tìm link đọc từ chap 1 tới 143 rồi quay lại đây đọc tiếp. +

—- +

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Ngoại truyện: Không chối từ +

Đây là phần ngoại truyện sau c100 nha, k thấy ai edit nên tui edit luôn. Có thể vừa đọc vừa nghe nhạc fanmade dành riêng cho bàn cờ này nhee:)), beta-er nhà mình sub đó mng, lời nghe da diết lắm luôn:)). +

(Vì ở đây không dẫn link được nên mời mọi người lên youtube gõ “roleplay không chối từ” để nghe) +

——— +

Tác giả có lời muốn nói: Chương nì vốn là một chiếc ngoại truyện lấy góc nhìn của Đoạn Tu Viễn để thay thế cho chương 45 cũ sau khi nó bị khóa vì lí do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng mà mị quyết định để nó ở đây (sau chương 100) vì mị nghĩ để ở đây là hợp lí nhất roài. +

Lúc trước nghĩ lấy góc độ Đoạn Tu Viễn viết một phiên ngoại, phát hiện trùng tình tiết quá nhiều, hiệu quả không tốt lắm, cho nên cái này chỉ có đến đây thui (:з” ∠) +

—— 1

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, rọi những vệt sáng lốm đốm lên chiếc chăn gấm, dịu dàng vuốt ve cụm trắng nhỏ trên đó. Một đứa trẻ bé xíu nằm rúc mình trên giường, làn da mềm mại tựa sứ, non nớt đến mức như chỉ khẽ thổi là vỡ. Nó bị ánh nắng làm phiền, từ từ hé đôi mắt. +

Đôi mắt ấy tựa vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm — trong veo mà sâu thẳm. Đứa bé lặng lẽ dõi theo thế giới, vạn vật khi soi chiếu trong đôi con ngươi như gương ấy, bỗng rũ bỏ mọi phù hoa, trở về với bản chất nguyên sơ thuần khiết nhất. +

Trong thế giới nguyên sơ và đơn điệu ấy, nó vươn bàn tay mềm mại vươn tới vệt màu sắc duy nhất giữa hai màu đen trắng chập chùng. +

Đó là một sợi tơ hồng buộc nơi cổ tay. Tơ hồng phấp phới bay giữa đất trời, tuy tự do không ràng buộc, nhưng cũng không nơi nương tựa. +

Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khoảng không — Sợi tơ hồng ấy không phải vật hữu hình, mà chỉ là một ý niệm mơ hồ, hư ảo. Đứa trẻ vừa sinh ra đã biết rằng đó là tiên duyên của mình, cũng biết rằng nó đang tìm kiếm và khao khát một chốn để về. Nó chăm chú nhìn sợi tơ hồng nổi bật ấy giữa trăm nghìn cảnh đẹp, trong lòng nhen nhóm một nỗi khát khao. +

Ở đầu kia của sợi tơ hồng, sẽ là… ai? +

—— Khi tơ hồng cuối cùng đã tìm được nơi ký thác, thì cũng là lúc nó mất đi đôi mắt. +

“Vù ——” +

Gió tuyết thổi nhạt màu máu, thổi tan tiếng rên rỉ, thổi mờ dấu vết của sự sống. +

Công chúa Vĩnh An cố sức ôm lấy đứa trẻ vào lòng, muốn đem chút hơi ấm cuối cùng sưởi ấm cho con mình. Nhưng một thanh kiếm đã xuyên qua lưng nàng, cướp đi nhiệt độ và sinh mệnh của nàng. +

“Con ơi, đừng sợ… mẹ ở đây rồi…” +

Đệ nhất mỹ nhân Đại Yến cất tiếng nghẹn ngào, nàng khó nhọc đưa tay, khẽ chạm vào lớp vải trắng che mắt đứa bé. Nơi đó vốn nên là đôi mắt, giờ chỉ còn lại một cái lỗ rỗng. 1

—— Đôi mắt ấy, đã bị chính anh trai nàng, đương kim hoàng đế, móc đi. +

Chỉ để đổi lấy thứ trường sinh bất tử hư ảo kia. +

Đứa bé nằm trong tã ngoan đến xót xa, dẫu phải chịu cơn đau tột cùng vì bị khoét mắt, cũng không hề quấy khóc, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào tay mẹ. 1

Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, hiểu chuyện đến vậy, Công chúa Vĩnh An càng rơi nước mắt nhiều hơn. +

“Mẹ thật sự muốn được nhìn thấy con lớn lên…” +

Nàng tha thiết ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, vuốt ve từng nét trên khuôn mặt con trai, như thể qua khuôn mặt quen thuộc ấy, nàng có thể thấy được bóng người chồng đang ở tận kinh thành xa xôi. +

Từ khi nhận được thánh chỉ “hiến Thiên Nhãn”, Vân Tinh Hà đã bí mật lên kế hoạch trốn thoát. Để đánh lạc hướng triều đình, chàng ở lại hoàng thành, chỉ mong vợ con có thể chạy thoát. +

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. +

Người anh hồ đồ của nàng đến cả nàng cũng không tha. Còn chồng nàng nơi hoàng thành kia, e rằng đã lành ít dữ nhiều. 1

Chẳng bao lâu nữa — họ sẽ được đoàn tụ. +

Công chúa Vĩnh An cười trong nước mắt, nàng ôm đứa bé thật chặt vào lòng, thân thể lạnh băng chẳng thể sưởi ấm con, chỉ có thể che chắn cho nó phần nào gió tuyết, giảm bớt chút đau đớn cuối cùng của đời nó. +

“Xin lỗi con, cha mẹ phải đi trước một bước rồi…” +

Giọng nàng dần nhỏ lại, rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng gió tuyết gào thét giữa đất trời. +

Đứa bé nắm chặt lấy vạt áo mẹ, phát ra tiếng thút thít đầy đau đớn. Nó có thể nhìn thấu muôn cảnh giới, có thể thấy rõ nhân quả, nhưng vì còn thơ dại, lại không thể hiểu được lòng người. +

Nó đã cứu được huynh đệ của phụ thân, nhưng cũng kết phải mối nhân quả dơ bẩn nhất. +

“Phù—phù—” +

Trong cái lạnh thấu xương như đang cận kề cái chết, đứa bé hé miệng yếu ớt, thở hổn hển, hơi thở ngắt quãng. Nó thực sự quá yếu ớt, làn không khí rét buốt chui vào mũi và miệng, khiến cả khuôn mặt nhỏ lạnh đến tái xanh. +

Dù đã gần như mất đi tri giác vì lạnh, đứa bé vẫn dốc hết sức để thở, vì nó biết – ngừng thở chính là chết. +

Chết là giá lạnh cô đơn, là bóng tối từ giã cõi đời, là ý thức rơi vào vực sâu – là nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi sinh mệnh. +

Đứa bé co giật khẽ run lên, lớp vải trắng che mắt đã loang ra sắc đỏ – nó đang khóc. +

Nó sắp chết rồi. +

Nó còn chưa kịp lớn lên như kỳ vọng của mẹ. +

Nó còn chưa kịp chấm dứt những nhân quả do chính mình tạo ra. +

Nó còn chưa kịp tìm được… đầu tơ hồng bên kia… +

『…Cứu…』 +

Một luồng ý chí mơ hồ giáng xuống, nước mắt của đứa bé ngừng rơi. Nó mới mất “thiên nhãn” chưa lâu, trên người vẫn còn sót lại một chút thần thông. Theo bản năng, nó nín thở, cố bắt lấy những dấu vết mờ nhạt trong hư vô. +

Ở đầu kia của sợi tơ hồng, có một tồn tại tối cao vượt lên trên vạn vật – Đó là quy luật của trời đất, là trật tự của vạn vật. +

Ý chí tối cao ấy lại dịu dàng ưu ái một phàm nhân nhỏ bé: Nhóc sẽ được cứu. +

Bàn tay đông cứng vì lạnh của đứa bé khẽ vươn ra theo bản năng, nhưng lại một lần nữa nắm vào khoảng không. Dù không thể nhìn thấy, không thể chạm tới, nó vẫn biết – tơ hồng của mình, vào khoảnh khắc ấy, đã tìm được chốn về ấm áp nhất. +

“Hửm?” +

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên giữa gió tuyết. Có người ôm lấy đứa bé đầy kích động. Người ấy vén tấm vải trên mắt nó ra, rồi đầy tiếc nuối nói: “Quả nhiên là ‘thiên nhãn’—đáng tiếc đã bị người ta móc mất rồi.” +

Dù đã mất đi thiên nhãn, đứa bé không thể nhìn thấy gương mặt của người kia, nhưng dựa vào thần thông còn sót lại, nó vẫn cảm nhận được nhân quả giữa hai người – Đó là vết tích do “nó” để lại. +

“Đã để ta gặp được, vậy chính là có duyên. Từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử của Đoạn Uyên ta.” +

Dưới nhân duyên được thiên đạo ban tặng, nó có sư phụ. +

Sư phụ đem nó về tông môn, cho nó uống Huyền Thiên đan, mời chưởng môn giúp mở hồ Kim Lân, tìm cho nó một đường sống. +

Đứa bé ở hồ Kim Lân yếu ớt vươn tay, nhưng không thể bắt được lấy một con cá chép luyện hóa nào. +

Tàn dư thần thông dần tiêu tán, lỗ hổng do Thiên Nhãn tạo thành càng lúc càng lớn. Nó đã kiệt sức, giờ đây chỉ có thể yên tĩnh cuộn người lại, im lặng đến mức tưởng như chẳng còn sự sống. +

“Tổ phụ, nó quá yếu, không thể bắt được cá chép luyện hóa. Thời gian hồ Kim Lân mở ra có hạn, nếu cứ để vậy e rằng sẽ lãng phí cơ duyên….” +

Trong sự dày vò tưởng như tuyệt vọng, “nó” tựa như tảo mềm gợn sóng, tựa như suối nguồn ngọt ngào, nhẹ nhàng mang đến cho nó cơ duyên tốt nhất. +

“Cá chép luyện hóa vua!” +

Đứa bé gắng sức vươn tay, muốn bắt lấy sự tồn tại dịu dàng nhất thế gian, lại chỉ có thể nắm được ân sủng mà “nó” ban tặng. +

Cá chép luyện hóa vua nháy mắt dung nhập vào cơ thể đứa bé, nó bật lên tiếng khóc đau đớn, cơ thể nó quá yếu, không thể giữ lại món quà quá lớn này. Dù nó đã sớm vận công pháp tu luyện, nơi đôi mắt mất đi vẫn để lại một lỗ hổng khổng lồ, chặt đứt mọi đường sống của nó. +

Người đứng ngoài buông lời tiếc nuối : “Ý trời khó trái…” +

Trong một thoáng, đôi mày đứa bé bỗng giãn ra, như thể đã có được sự yên bình. +

Nó sẽ được cứu. +

“Trời” đã dịu dàng hứa với nó, nó sẽ được cứu. +

Như niềm tin kiên định của đứa bé, hồ Kim Lân bắt đầu diễn ra kỳ tích. Sen vàng cửu chuyển trầm lặng vạn năm bỗng nở rộ, chín hạt sen vàng lần lượt chìm xuống đáy nước, trong đó có hai hạt chui tọt vào mí mắt đứa bé, vừa khớp hoàn hảo với mắt của nó. +

Một bong bóng nước bọc lấy đứa trẻ, đưa nó ra khỏi hồ Kim Lân. +

Sư phụ vô cùng vui mừng mà ôm lấy nó: “Trúc Cơ! Ngươi quả nhiên là đứa con số mệnh được trời cao chiếu cố!” +

Trời cao chiếu cố…. +

Đứa bé ôm lấy bàn tay có tơ hồng trước ngực, nỗi đau của nó dưới sự quan tâm của đầu bên kia tan biến dễ dàng như mây khói. Đó là phao cứu sinh trong cuộc đời nó, là sự cứu rỗi cho những khổ nạn của nó. +

“Ngươi hẳn có thể cảm thấy, sinh cơ của ngươi đang không ngừng bị xói mòn. Chỗ khuyết mất kia —— Chỉ khi ngươi đến Hóa Thần kỳ thì mới có thể hoàn toàn lấp lại.” +

Trong ngơ ngác, lời dặn của sư phụ sắc bén như thanh kiếm, xuyên thủng mây mù dày đặc, đâm vào tận sâu tim gan. +

“Cho nên ngươi phải tu đạo! Ngươi nhất định phải tu đạo! Chỉ có liên tục truy tìm đại đạo chí cao vô thượng kia, ngươi mới có thể sống tiếp.” +

“Đạo, là đường sống duy nhất của ngươi.” +

Mọi hình ảnh mơ hồ dần trở thành khái niệm rõ ràng, đứa trẻ phát ra âm thanh đơn giản nhưng sáng rõ. +

Ý chí cao thượng dịu dàng ấy, chính là Thiên Đạo. +

Nó muốn cầu đạo. +

Muốn theo đuổi Thiên Đạo đã cứu mạng nó, giải thoát nó khỏi khổ nạn, ưu ái nó. +

“Tu Viễn.” Sư phụ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, “Từ nay về sau, con theo họ ta, tên là ‘Tu Viễn’.” +

— Đoạn Tu Viễn. +

Từ giờ trở đi, nó mang tên Đoạn Tu Viễn. Trong khoảnh khắc ấy, nó lập tức hiểu rằng cái tên này chính là niềm tin suốt đời cầu đạo, tựa như tiếng than nhẹ cuối cùng của sư phụ: +

“Đạo dài hun hút muôn trùng, ta nguyện xuôi ngược, một lòng tìm theo.(*)“ +

(*) Câu gốc là “Đạo mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác” Câu này xuất phát từ bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên, nhưng “đạo” đổi thành “lộ”, có nghĩa là “đường đạo dài dòng đường tu xa thẳm, ta đi khắp trên dưới thấp cao kiếm tìm”. Câu trên là do beta-er nhà mình chuyển ngữ theo ý thơ với bối cảnh truyện luôn (Nguồn: tham khảo từ nhà Alice) +

*** +

Trước khi chưởng môn Vạn Kiếm Tông đến nơi, Đoạn Tu Viễn đã được Đoạn Âm Trần đưa về đỉnh Thiên Toàn. +

Đoạn Tu Viễn nằm trên giường, thần thông còn sót lại từ Thiên Nhãn gần như không còn, nó thậm chí khó mà cảm ứng được tơ hồng. Dù có dốc hết sức lực, cũng chẳng thể níu giữ lại ý chí tối cao đang dần tiêu tan. +

Nó quá yếu đuối, nên không giữ được Thiên Nhãn, không cứu nổi cha mẹ, cũng không chạm tới được Thiên đạo. +

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi thần thông tiêu biến, đứa trẻ vận mệnh lận đận ấy đã nghe thấy được lời chúc đẹp đẽ nhất từ đầu bên kia của tơ hồng. +

『……Thọ……』 +

— Chỉ mong nhóc sống lâu dài, phúc thọ vô biên. +

Đoạn Tu Viễn khóc. +

Đứa trẻ bé xíu cong lưng lại, co mình thành một đường cong không chút cảm giác an toàn, bàn tay yếu ớt giơ ra như muốn nắm lấy, níu giữ tất cả những gì đang mất đi, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nghiêng mặt đi, tựa vào mắt mà nức nở. Nước mắt trong suốt trào ra từ đôi mắt khép chặt, rơi ướt bàn tay bé nhỏ. Dù là đang khóc, Đoạn Tu Viễn cũng không phát ra tiếng nào, yên lặng đến mức khiến người khác đau lòng. +

Đây là lần cuối cùng Đoạn Tu Viễn khóc và yếu đuối khi còn bé. Từ ngày hôm đó trở đi, nó sống hoàn toàn vì tu hành. +

Nó gần như không ra khỏi cửa, từng ngày từng giờ từng giây đều tu luyện. Đói thì nuốt đan dược Tích Cốc, mệt thì nhập định tĩnh tọa một lát để điều tức, thời gian duy trì sự sống bị ép đến mức cực hạn. +

Nó quá yếu đuối, nên buộc phải nỗ lực để trở nên mạnh hơn. +

Dưới ánh sao chiếu rọi, Đoạn Tu Viễn cầm bàn đá khắc hoa văn tinh tú, thể hiện sự lĩnh ngộ và cảm nhận của mình đối với đạo trên nền cát bạc. +

Dấu vết trên cát bạc ban đầu còn nông và đơn giản, càng về sau càng trở nên sâu sắc, từ bỏ sự vụng về nhưng lại trở nên rối rắm, như chính cảm xúc ngày càng sâu sắc của thiếu niên đối với đạo. Tuy nhiên, càng lĩnh ngộ, thì y càng cảm thấy lạc lõng. +

Thiên đạo như giấc mộng bọt nước, như hoa trong gương trăng dưới nước, thật khó nắm bắt, không thể diễn tả, mơ hồ mà phiêu diêu. +

“Đây là điều tất nhiên.” Sư phụ nói với y, “Kỳ Trúc Cơ đối với đại đạo chỉ như ếch ngồi đáy giếng, muốn thấy toàn cảnh chỉ có thể mượn kỳ trân dị bảo. Vừa hay, cảnh giới Kiến Mộc sắp mở, ngày mai giờ Tỵ đến đại sảnh, ta đã có sắp xếp.” +

“Vâng, sư phụ.” +

Ngày hôm sau, Đoạn Tu Viễn làm theo lời đến đại sảnh quản sự của đỉnh Thiên Toàn. Ở đó đã có vài đệ tử đỉnh Thiên Toàn khác, ai nấy đều tò mò quan sát vị sư thúc chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp – Đoạn sư thúc. +

Khi mọi người đã đến đủ, Đoạn Uyên ở ghế chủ toạ lập tức tuyên bố tin tức về cảnh giới Kiến Mộc. Cảnh giới Kiến Mộc là một bí cảnh do một vị đại năng thượng cổ mở ra trong Vạn Kiếm Tông, trong đó trồng một cây Kiến Mộc thông thiên. Kiến chủng từ cây này có thể cường hóa cảm ứng thiên nhân, kiến chủng càng cao thì hiệu quả càng lớn, là dị bảo hiếm hoi liên quan đến đại đạo, cực kỳ hữu ích cho kỳ Kết Đan. Theo quy tắc thời thượng cổ, cảnh giới Kiến Mộc được mở bốn năm một lần, mỗi đỉnh được cử sáu người Trúc Cơ vào trong, dựa vào bản lĩnh để giành lấy kiến chủng. +

Đám đệ tử nghe đến đây đều phấn khởi. Đột nhiên thấy tổ sư gọi chân truyền đệ tử duy nhất của mình đến trước mặt, dặn dò bọn họ: “Mười ngày sau cảnh giới Kiến Mộc mở ra, các ngươi cùng tiến vào, toàn lực hộ tống Đoạn Tu Viễn.” +

Ngay lập tức, sắc mặt đám đệ tử đều thay đổi. Những người được chọn tiến vào Kiến Mộc đều là tinh anh một đời của đỉnh Thiên Toàn. Giờ lại bắt họ “hộ tống” người khác, hy sinh cơ hội vốn thuộc về họ! +

Tất cả đệ tử đều liếc nhìn Đoạn Tu Viễn, không dám trái lời Đoạn Uyên, chỉ có thể dồn sự bất mãn và đố kỵ lên người Đoạn Tu Viễn, oán giận mà đồng thanh đáp: +

“Vâng, sư tổ……” +

Từ ngày hôm đó trở đi, Đoạn Tu Viễn hoàn toàn bị đệ tử đỉnh Thiên Toàn cô lập. Tất cả đồng môn đều tránh xa y, không ai muốn giao tiếp. Mà người khiến mọi việc thành ra như vậy – Đoạn Uyên – dường như lại vui mừng khi thấy điều đó. Trong mắt ông, chỉ cần Đoạn Tu Viễn chuyên tâm tu hành là được, tuyệt đối không thể để tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến đạo tâm. +

Ngày cảnh giới Kiến Mộc mở ra, các đỉnh khác đều náo nhiệt vui vẻ, chỉ có sáu người của đỉnh Thiên Toàn là u ám buồn bã. Khi chưởng môn và trưởng lão cùng mở cảnh giới Kiến Mộc, mọi người cùng tiến vào trong, Đoạn Tu Viễn lần đầu tiên mở lời với đồng môn: +

“Không cần hộ tống ta, ta sẽ cùng các ngươi chung sức.” +

Y không thể thay đổi quyết định của sư phụ, chỉ có thể bày tỏ rằng mình sẽ không để đồng môn phải hy sinh. +

Nghe vậy, các đệ tử đỉnh Thiên Toàn nhìn nhau, ánh mắt có phần kỳ lạ. Những ngày gần đây, nhờ có Đoạn Tu Viễn mà họ giành được không ít sự đồng cảm, sư phụ cũng bù đắp rất nhiều cho họ, thậm chí còn có phần vượt quá những gì sẽ thu được trong cảnh giới lần này. Nếu không có “tai hoạ” mang tên Đoạn Tu Viễn, e là những lợi ích này… +

“Không cần sư thúc quan tâm chúng ta như vậy đâu, nếu để sư tổ biết chuyện, chúng ta e là chẳng có kết cục tốt.” +

“Đúng vậy đúng vậy, Đoạn sư thúc, xin ngươi đừng làm khó ‘chúng tiểu nhân’ nữa.” +

Trước những lời nói đầy châm biếm, cổ họng của thiếu niên nghẹn ứ như bị thứ gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu. Y lặng lẽ đi sau đồng môn, lặng lẽ được họ hộ tống, lặng lẽ trèo lên đỉnh Kiến Mộc. +

Trước kiến chủng tối cao phát ra ánh sáng ấm áp, gương mặt tái nhợt của Đoạn Tu Viễn cũng ánh lên chút màu máu. Nhớ lại sự dịu dàng từng chạm đến, thiếu niên như chim mỏi trở về rừng, bước nhanh đến gần luồng sáng có thể giao hòa cùng thiên địa ấy. +

“Hử? Ta không phải người đầu tiên đến sao?” +

Một thanh niên áo trắng nhảy lên tán cây, chính là Hồng Hải của đỉnh Thiên Quyền. Hắn thấy Đoạn Tu Viễn trước kiến chủng tối cao, nheo mắt lại. +

“Ngươi là Đoạn sư đệ của đỉnh Thiên Toàn?” +

Hồng Hải là đệ tử chân truyền của trưởng lão đỉnh Thiên Quyền, cũng là người đứng đầu thế hệ này của đỉnh đó. Thấy Đoạn Tu Viễn dáng vẻ gầy gò, cùng đôi mắt mù của y, hắn liền không xem y ra gì.. +

“Đoạn sư đệ, có thể nhường kiến chủng tối cao cho ta không? Nếu tranh đoạt xảy ra, e là ta sẽ làm ngươi bị thương……” +

Lời chưa dứt, Đoạn Tu Viễn đã nghiêm túc bày thế thủ: “Xin chỉ giáo.” +

“Mời.” +

Hồng Hải cười nhạt, nhưng nụ cười chưa kịp chạm đáy mắt, đồng tử hắn đã co rút lại. +

Đoạn Tu Viễn ra tay rất nhanh, tuy chưa đến mức nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp, nhưng đến khi Hồng Hải kịp nhìn rõ, động tác đã sớm hoàn thành. Trong lúc cấp bách, Hồng Hải chỉ có thể lùi lại để tránh mũi nhọn, nhưng rồi càng lùi càng bị ép sát. +

Mấy chục chiêu trôi qua, Hồng Hải bị ép đến rìa ngọn Kiến Mộc — hắn thua rồi, thua hoàn toàn không có sức phản kháng. +

” Đoạn sư đệ, ngươi thật lợi hại……” +

Hồng Hải nhìn thiếu niên gầy gò đang áp chế mình, ánh mắt phức tạp. Là thiên kiêu của đỉnh Thiên Quyền, hắn luôn cần cù siêng năng, chưa từng lười biếng tu hành, thế mà lại bị thiếu niên này áp đảo toàn diện. Đối phương giống như một con quái vật đáng sợ chỉ biết tu luyện. +

Hồng Hải bỗng sờ tai mình, như thể đang lắng nghe điều gì đó. +

“Ta thua rồi, kiến chủng tối cao thuộc về ngươi.” Thanh niên nhận thua, nhưng lại nở nụ cười rực rỡ chẳng hề giống kẻ thua cuộc. “Nhưng tiếc thật đấy, trời cao lại đứng về phía ta.” +

Vù—— +

Trong hư không cuộn lên một cơn gió đen, nó lao đến cực nhanh, hoàn toàn không hợp lý, rõ ràng vừa mới xuất hiện ở nơi xa thế mà chỉ trong chớp mắt đã lướt qua đỉnh Kiến Mộc, cuốn lấy Đoạn Tu Viễn. +

— Gió lốc của cảnh giới Kiến Mộc! +

Đó là thứ nguy hiểm nhất mà mỗi đệ tử Vạn Kiếm Tông được cảnh báo khi tiến vào, một khi bị cuốn vào, đến cả chân nhân Kim Đan cũng khó lòng chống cự. +

Thân thể Đoạn Tu Viễn trong cơn gió lốc như tờ giấy bị xé vụn, da rách khỏi thịt, thịt tách khỏi xương, máu tươi bị xé thành vô số giọt máu nhỏ li ti. Thiếu niên rên rỉ vì đau đớn, trong cơn đau kịch liệt run rẩy mà đập vỡ ngọc bài truyền tống, trong chân tơ kẽ tóc mà thoát khỏi cảnh giới Kiến Mộc. +

“Phịch.” +

Đó là âm thanh của máu thịt nát rơi xuống đất, bị ép lại. Thiếu niên không nhìn thấy sư phụ bất ngờ xuất hiện, cũng chẳng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. Y ngã gục trong vũng máu thịt của chính mình, từng dây thần kinh đều chìm trong cơn đau vô bờ bến. +

— Tiếc thật đấy, trời cao lại đứng về phía ta — +

Thiếu niên thân đầy thương tích cuộn người lại trên giường, giống như đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn năm ấy: +

“Đừng bỏ rơi ta… được không…” +

“Đừng bỏ rơi ta… được…không…?” +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Dài gheeee, c này k có tiếp đâu nha, bà Đồi kêu nó lặp tình tiết nhiều quá nên bả không viết tiếp nữa. Mà tội Đoạn Tu Viễn quá TẤT +

Để tăng tính trải nghiệm thì mấy bồ có thể đọc xong chap này rồi đọc tiếp chap 97 nhá(・ω<) +

Chương này tui có tham khảo một ít từ mấy chương edit cũ của nhà Alice cho nó đồng bộ nhe. +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
To My Dearest, Charon: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
4 tháng

Comments (3)