Skip to main content

Ngoại truyện: Nhân Ngọc

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress mongduoitrangnon.wordpress.com +

—- +

*LƯU Ý: ĐÂY LÀ NGOẠI TRUYỆN CHỈ CÓ TRONG SÁCH XUẤT BẢN, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI NÀO KHÁC NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ BÊN MÌNH. +

【Đất Hòe Châu có môn hộ tinh thông dưỡng ngọc, tộc danh Tô Thị. Họ sinh được một người con, đứa bé sinh ra cùng ngọc, hấp thu linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, chính là bậc khí tượng phi phàm. Tô Thị vừa ý, bèn nuôi thành nhân ngọc (*).】 +

(*) Nhân ngọc là một dạng nuôi người thành ngọc mang lại tiền tài phú quý, xem lại thiết lập 59 có nhắc đến. +

“Phủ đệ này thật là khí phách! Cho hỏi đây là phủ đệ nhà nào?” +

“Nhà họ Tô đấy.” +

“Họ Tô? Hòe Châu Tô Thị?” +

“Chính là nhà họ Tô giàu ngang Đào Bạch đó, ngàn mẫu ruộng vườn quanh đây đều thuộc về nhà họ. Nhìn kìa, thấy những lầu các đài tạ kia không? Đều nạm vàng khảm ngọc cả đấy.” +

“Chà —— Ta chưa từng thấy nơi nào xa hoa tráng lệ đến thế. Nếu được sống trong phủ đệ như vậy, há chẳng khác chi thần tiên giữa chốn nhân gian.” +

Một tiếng “két” vang lên, đám thương nhân đang tám chuyện lập tức im bặt. Bọn họ trố mắt há mồm nhìn cổng lớn đỏ son của phủ Tô gia chậm rãi mở ra, người bước ra là một vị “tiên”. +

Phật ngọc trong chùa, kim tiên trong đạo quán… cũng khó mà lột tả hết phong tư được gọt giũa tinh xảo của người nọ. Y khoác lên mình trường bào đen thêu kim tuyến, đai áo là chuỗi phật châu trắng ngà, vai đính vân kiên (*) thêu huyền điểu bằng phỉ thúy. Làn da trắng mịn không tì vết tựa ngọc dương chi (*) thượng hạng, ngũ quan tuấn tú như được vẽ bằng mực, điểm giữa mày là một nốt chu sa đỏ thắm càng khiến y như thoát ly trần tục. +

(*) vân kiên là một loại phụ kiện trang trí trên vai, rất phổ biến trong trang phục truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là phục trang cung đình, lễ phục hoặc xiêm y cao cấp của nữ giới thời cổ. +

+

(*) Ngọc dương chi +

+

Phố xá thoáng chốc tĩnh lặng, người qua kẻ lại đều ngưng bước nín thở, sợ rằng chỉ một hơi thở cũng có thể quấy nhiễu đến cái vị như thiên tiên hạ phàm kia. +

Một đứa trẻ nhìn đến ngây người, quả cầu mây trong tay nó “bịch” một tiếng rơi xuống đất rồi lăn đi. +

“Cộp, cộp, cộp,…” +

Quả cầu mây lăn đến trước một đôi giày thêu vảy lân kim tuyến rồi dừng lại. Tô Tử Quy cúi người nhặt lấy quả cầu, hứng thú ngắm nghía một hồi rồi ung dung bước đến, trả cho đứa trẻ. +

Đứa trẻ ngơ khác nhìn đôi tay trắng ngần đeo hộ giáp vàng ngọc, hoàn toàn không dám vươn tay đón lấy, chỉ cảm thấy bản thân thấp kém, không xứng chạm vào đối phương. +

“Ca ca ơi,…huynh, huynh là người sao?” Đứa trẻ nuốt nước miếng, ngơ ngác hỏi. +

Tô Tử Quy nghe thấy câu hỏi ngây thơ không chừng mực của đứa nhóc thì bật cười, cảm thấy thú vị vô cùng. Ở Tô gia, hiếm ai nguyện cùng y đối thoại, bởi vì…. +

“Ta chẳng phải người, mà là ‘ngọc’.” +

Đứa trẻ tròn xoe mắt, ngây ra chẳng hiểu gì. +

Tô Tử Quy khẽ cười, gần như là một tiếng thở dài, tay chạm nhẹ lên nốt chu sa giữa mi tâm. Ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống người y, khiến làn da vốn đã trắng như tuyết nay gần như trở nên trong suốt, tựa hồ chỉ cần lơ đãng chạm nhẹ, nhân ngọc tinh xảo trác tuyệt ấy sẽ vỡ nát. +

Vì là ngọc, nên chỉ cần cung phụng hầu hạ, không cần giao tiếp. +

Vì là ngọc, nên chỉ có thể nuôi trong thâm viện, không thể dạo bước nhân gian. +

Thế giới ngoài kia… là như thế nào? +

Nhân ngọc sống trong thâm viện ấy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khát khao nhân thế. Không biết bao nhiêu lần y đã đứng nơi lan can dát ngọc kia, dõi mắt qua tường cao. Để rồi hôm nay, được một ngày nhập cõi người. +

Ánh mắt Tô Tử Quy khẽ lay động, y chậm rãi thưởng thức tiếng ồn náo nhiệt nơi phố chợ, muôn hình vạn trạng của chúng sinh, cùng làn khói lửa mờ nhạt nơi nhân gian. +

Đây chính là sự náo nhiệt mà y hằng ao ước, là tình thân mà y thầm khát khao, là chốn hồng trần khiến lòng y rung động. +

“Thiếu gia!!!” +

Một tiếng hét sợ hãi chói tai vang lên từ phía sau, Tô Tử Quy tiếc nuối thu hồi ánh mắt, quay đầu lại thì thấy thị tòng A Khốc kinh hoàng đứng nơi cửa, sắc mặt vì sợ hãi mà méo mó. +

“Ngài, sao ngài có thể ra ngoài!!” +

【Nhân ngọc không tì vết, rời tộc tất thành tà. Tô thị e sợ, phế chi, trấn tại hung trạch, nhưng đã muộn.】 +

Đau… +

Đau quá…. +

Y mở to đôi mắt khô khốc giờ đây rỗng tuếch —— Chẳng thể nhìn ngắm nhân gian hồng trần được nữa. +

Đau quá… +

Y khẽ lắc đôi tai bị rót đầy đồng —— Chẳng thể nghe được tiếng cười khóc của sinh linh nữa. +

Đau quá…. +

Y há vòm miệng đã bị cắt mất lưỡi —— Chẳng thể nói ra hỉ nộ ái ố, thương, yêu, hận, si được nữa. +

Đau quá…. +

Y cố hết sức dùng tứ chi đã bị chặt đứt bò ra khỏi chiếc vò, nhưng rốt cuộc chẳng thể quay về nhân thế. +

Đau khổ quá….. +

Bởi vì là hung ngọc, nên phải móc mắt, rót đồng vào tai, cắt lưỡi, chặt chi, mới có thể trấn áp. +

Tô Tử Quy bật cười trong cõi vô thanh vô sắc vô hình vô vị. Cả đời y tựa như huyễn mộng, vì ngọc mà sinh, cũng vì ngọc mà chết. +

Từ đầu đến cuối, cha mẹ y, thân tộc y, dòng họ y…. chẳng một ai xem y là “người” có đủ thất tình lục dục. +

….Vậy thì cứ theo ý họ đi. +

Y nguyện vĩnh viễn đày đọa nơi Vô Gián, hóa thành tà ma, mãi mãi không thể quay đầu. +

(*) Vô Gián là tầng địa ngục sâu nhất trong Phật giáo, nơi tội nhân chịu khổ không ngừng nghỉ. +

“AAAHHHHHHH——!!!” +

Gia chủ quỳ rạp trên đất gào khóc, đôi tay run rẩy điên cuồng mò mẫm, khó khăn lắm mới nhặt được một vật mềm nhũn có vẻ giống nhãn cầu, liền vội vã nhét vào vào hốc mắt, chẳng hề hay biết đó là một đoạn lưỡi của chính vợ mình. +

Lầu ngà điện ngọc của Tô gia vẫn nguyên vẻ xa hoa lộng lẫy, thậm chí chẳng nhiễm bao nhiêu máu tươi, vậy mà còn đáng sợ hơn cả luyện ngục. +

A Tiếu “phịch” một tiếng quỳ sụp trước đôi hài tơ vàng vảy lân, dập đầu liên hồi, thần trí gần như đã bị dọa đến mức điên điên khùng khùng như A Khốc bên cạnh. +

“Thiếu gia, thiếu gia! Tiểu nhân cũng là bị lão gia bức ép, bất đắc dĩ mới phải thi hành nghi lễ phế ngọc! Oan có đầu, nợ có chủ, xin ngài niệm tình tiểu nhân hầu hạ mười năm, tha cho tiểu nhân một mạng——” +

Tà túy (*) nghe vậy, khẽ nghiêng đầu, nhấc tay, từng động tác đều vương tà khí lạnh lẽo. Nó nhàn nhạt quét mắt nhìn hai kẻ từng là thị tòng, chu sa giữa mày như đã hút no tinh huyết, đỏ thẫm quỷ dị chưa từng thấy. +

(*) Tà túy cũng giống với tà ma, là linh hồn xấu xa gây hại cho con người. +

“Các ngươi hầu hạ rất tốt.” +

A Tiếu dập đầu đến máu me đầm đìa nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, vừa định dập đầu tạ ơn, thì lại nghe thấy tà túy mở miệng nói: +

“Vậy thì…cứ tiếp tục hầu hạ ta đi.” +

Đầu A Tiếu cuối cùng vẫn đập mạnh xuống nền đất, rơi xuống bên cạnh đầu A Khốc. +

Hai bóng đen quỳ rạp trên mặt đất, chúng liếc mắt nhìn nhau, kẻ thì nhếch cao khóe môi, kẻ khóe miệng trĩu xuống. Tiếng cười vui sướng cùng tiếng khóc bi thương đan xen, vang vọng khắp phủ Tô gia. +

“Khặc khặc khặc….” +

“Hu hu hu….” +

Từ rày về sau, thiên hạ đã không còn Hòe Châu Tô Thị nữa. +

“—— Câu chuyện này quả là khiến người nghe cảm khái muôn phần.” Tiên sinh kể chuyện vỗ tay than thở, “Liệu tại hạ có thể chép lại được chăng?” +

Ngoài cửa mưa rơi lất phất không dứt, sắc trời ảm đạm. Người ngồi đối diện với tiên sinh kể chuyện có nửa thân mình khuất trong bóng tối, thế nhưng vẫn nhìn rõ được y khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý. +

Tiên sinh kể chuyện như vớ được bảo vật, vội lấy ra quyển tập nhỏ. Ông từng bôn ba ngũ hồ tứ hải, thu thập vô số truyền kỳ quái lạ, yêu quái thần nhân, đều chép lại trong quyển này. +

Ông tỉ mỉ hồi tưởng lại câu chuyện vừa nghe, đoạn, bắt đầu cẩn thận ghi chép lại. +

Ngay khi tiên sinh kể chuyện hạ xuống nét bút cuối cùng, thì vị chủ nhà kia bỗng nhiên lên tiếng: +

“Ngươi có thể đi rồi.” +

Tiên sinh kể chuyện thoáng chốc ngẩn ngơ, rõ ràng chủ nhân căn nhà này đang mời ông đi, vậy mà chính người đó lại đứng dậy trước. +

Y lặng lẽ bước ngang qua ông, bung chiếc ô giấy dầu, đi thẳng ra ngoài cửa. +

Trong khoảnh khắc người kia lướt qua, tiên sinh kể chuyện sững sờ như bị sét đánh. Ông giương mắt nhìn bóng lưng khoác áo đen thêu châu trắng phong trần tuấn nhã, giương ô đi dưới mưa mùa, phảng phất như đang giẫm lên vũng lầy tội nghiệt, từng bước dần khuất vào màn mưa bụi mông lung. +

“!” +

Tiên sinh kể chuyện giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời xanh như vừa được rửa, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ông đang trên đường hành tẩu, chợt gặp cơn mưa, bèn tìm trú nhờ ở một ngôi nhà ven đường, sau đó…. +

Nhận ra mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan, tiên sinh kể chuyện mồ hôi lạnh tuôn ướt sống lưng. Ông cúi đầu nhìn tập giấy trong lòng, mùi mực hãy còn thoang thoảng, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng của bản chép: +

【Than ôi, thành cũng do nhân ngọc, bại cũng bởi nhân ngọc. Sớm biết cớ sự hôm nay, thà ban sơ đừng làm.】 +

Tà túy cho rằng chuyện đời mình đến đây là kết thúc, như tiên sinh kể chuyện viết, chỉ còn lại một hồi kết tiếc thương. +

Thế là nó mỏi mệt, chìm vào tĩnh mịch. +

Năm tháng xoay vần, biển hóa nương dâu. Ngôi cổ trạch trải qua bao lần tu sửa, tiếp đón hết hộ gia đình này đến hộ gia đình khác. +

Rồi một ngày kia, trong tầng bóng tối không thể siêu thoát, có một sợi tơ nhện rơi xuống địa ngục, tà túy như được ai đó kéo dậy, chợt bừng tỉnh từ màn đêm sâu thẳm. +

Lọt vào tầm mắt nó là một đứa nhóc trắng trẻo, tầm bảy tám tuổi, đầu tóc trắng muốt như tuyết. Đứa nhỏ quỳ giữa hoa văn uẩn khúc nơi nền đất, tay ôm một con búp bê chắp vá, tò mò ngẩng đầu nhìn tà túy. +

“Anh…là ai?” +

Dường như cảm thấy hỏi thẳng như vậy có phần thất lễ, đứa nhỏ vội vàng tiếp lời: +

“Em tên là A Quỷ, còn anh tên gì?” +

Tà ma vừa tỉnh lại, tâm trí lạnh lẽo, cảm xúc trống rỗng, nó trầm mặc nhìn đứa nhỏ tự xưng là A Quỷ kia, chẳng khác nào đang nhìn một tế phẩm thơm ngon. +

“Ưm vậy…anh có thể chơi với em không?” +

Đưa nhỏ không cố hỏi lai lịch của tà túy nữa, chỉ là có chút mong chờ, lại có chút sợ hãi mà dõi mắt nhìn nó. +

“Em ở mãi trong phòng này, không ai chơi với em hết..” +

Câu nói này đã chạm tới ký ức sâu kín của tà linh, nó nhìn làn da trắng bệch vì ít tiếp xúc với ánh sáng của đứa nhỏ, nhìn ánh mắt khẩn cầu bầu bạn của cậu, phảng phất như đang thấy chính mình năm xưa. +

Tô Tử Quy. +

“Tô…Tử Quy?” Đứa nhỏ lặp lại cái tên, rồi tán thưởng: “Tên anh hay quá.” +

Tà túy lắc đầu. +

“Anh không thích cái tên này sao?” +

Đứa nhỏ nhạy bén bắt được cảm xúc của nó, đảo mắt nghĩ nghĩ rồi tươi cười: +

“Tự nhiên thấy tên em với tên anh hợp nhau ghê, hay là…em tặng anh tên của em nhé?” +

Tà túy ngây ngẩn lắng nghe giọng nói ngọt mềm của đứa trẻ tan ra trong không khí, dịu dàng ban cho nó sinh mệnh mới. +

“A Quỷ, A Quỷ, từ nay em gọi anh là ‘A Quỷ’ nha.” +

—— Đó là lần đầu tiên Tô Tử Quy và Ngụy Khôi gặp nhau. +

“A Quỷ, đây là búp bê quỷ nhỏ. Trước khi anh đến, chỉ có nó chơi với em thôi, tụi em thích nhất là chơi trốn tìm á. Nhưng ba em xé xác búp bê quỷ nhỏ rồi, nên em dùng nghi thức để triệu hồi nó về, rồi A Quỷ xuất hiện —— A Quỷ nhất định là món quà búp bê quỷ nhỏ tặng cho em~” +

“Tô Tử Quy (gui), Ngụy Khôi (gui) —— A Quỷ, tên thật của chúng ta giống nhau. Nhờ A Quỷ, tự nhiên em cũng thấy thinh thích tên của mình rồi.” +

“A Quỷ, Công Tước bệnh đau lắm. Ba em muốn vứt nó đi, chúng ta giải thoát giúp nó được không anh?” +

“Ba mẹ đều thích A Quý, may mà em có A Quỷ, A Quỷ tốt nhất trên đời.” +

Ánh trăng như tấm màn che phủ khắp căn phòng, khiến mọi thứ trở nên mềm mại, trái tim Tô Tử Quy cũng theo đó mà mềm nhũn. Y chăm chú nhìn khuôn mặt lúc say ngủ của đứa nhỏ hồi lâu, ngón tay khẽ chạm lên mặt cậu, chìm đắm trong hơi ấm mềm mại dưới ngón tay. Ngụy Nhi, đây là Ngụy Nhi của y. +

Thuở đầu, có lẽ là do đồng bệnh tương liên, nhưng trải qua thời gian dài gắn bó, y càng ngày càng khó mà dời mắt khỏi đứa nhỏ này. Giờ đây, y đối xử tốt với cậu không còn là vì bù đắp cho những tiếc nuối trước kia, mà là thật lòng thật dạ muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, yêu thương đến tận xương tủy. +

Hộ giáp thật dài dịu dàng vuốt ve, chải chuốt mái tóc mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của cậu bé. Sợi tóc thật mềm giống như thừa hưởng tính cách từ chủ nhân của nó, vừa mềm mại lại vừa kiên cường. +

Thân mang bệnh lạ, lại phải gánh chịu tình yêu lẫn thù ghét từ cha mẹ và sự xa lánh của người khác, vậy mà đứa nhỏ ấy chưa bao giờ đánh mất trái tim trong sáng. Cậu có thể bất mãn giận dỗi, nhưng chưa bao giờ than trời trách đất, lặng lẽ gánh mọi trách nhiệm, cố gắng sống thật vui vẻ. +

Sao có thể ngoan ngoãn đến vậy? Sao có thể khiến người ta yêu thích đến thế? +

Tô Tử Quy thở dài, thầm nghĩ, y dường như chưa từng thấy đứa nhỏ kia buồn bã bao giờ. Lần duy nhất thấy cậu khóc, ấy là khi y kể lại cái chết của mình. +

Khi đứa nhỏ khóc, không có lấy một tiếng nức nở nào vang lên. Cậu chỉ lặng lẽ rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống mặt đất. +

Cảm xúc của Tô Tử Quy cũng theo đó vỡ vụn như những giọt lệ ấy. Khi xưa, y có thể mỉm cười giữa cơn đau thấu trời khi bị móc mắt, rót đồng vào tai, cắt lưỡi và chặt đứt tứ chi. Vậy mà giờ khắc này, y lại thấy đau lòng đến tận cùng, đau đến không thể chịu nổi. +

Lúc này, Tô Tử Quy mới giật mình nhận ra, có lẽ từ khi ấy, tình cảm của y đã trở nên méo mó. Đứa nhỏ trước mắt lặng lẽ rơi nước mắt, giúp y giải tỏa nỗi buồn mà đáng ra y phải có. +

“Đừng khóc.” +

Tà túy dơ bẩn nhất thế gian ôm lấy đứa nhỏ của nó, đứa nhỏ sợ tiếp xúc co rúm lại một hồi, rồi dè dặt ôm chặt lấy A Quỷ của cậu. +

Một cảm xúc dịu dàng quá đỗi dâng lên trong lòng Tô Tử Quy, y khao khát cất giữ đứa nhỏ này suốt đời, sắp đặt thích đáng, cẩn thận bảo tồn. +

“Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể trông thấy em.” +

“Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy em.” +

“Không có chân, ta vẫn có thể đến bên em.” +

“Chẳng có miệng, ta vẫn có thể khẩn cầu em.” +

“Bẻ gãy tay ta, ta vẫn có thể ôm lấy em.” +

Tô Tử Quy ngâm nga bài hát chỉ thuộc về mình. Trong giọng hát ru quen thuộc, đứa nhỏ trở mình, ngủ thật say. +

Bàn tay đang chải tóc nhẹ nhàng trượt xuống, Tô Tử Quy thả lỏng người, tựa lên giường, thích thú vòng tay ôm vòng eo của đứa nhỏ nhà mình. Vì mắc phải bệnh lạ, Ngụy Nhi rất khó khăn trong việc tiếp xúc thân thể, y phải dỗ dành rất lâu đứa nhỏ này mới chịu dè dặt dựa vào người y, run rẩy thiếp đi. +

“…Ưm…” +

Tiếng ngâm nga của Tô Tử Quy đột ngột dừng lại, y thấy Ngụy Nhi cuộn tròn trong lòng mình, tay bấu chặt lấy chăn, rầu rĩ phát ra giọng mũi nho nhỏ. +

Đây là— +

Tô Tử Quy cúi người, khẽ vùi chóp mũi vào quần áo của người trong ngực. Mùi hương như lúa mạch xanh thoang thoảng xộc vào mũi y, là mùi hương của sự trưởng thành. +

Sắc mặt Tô Tử Quy chợt biến đổi, y nhìn yết hầu hơi nhô ra của người trong lòng, trái tim run lên. Ngụy Nhi của y… đang lớn. +

Không một lời nào có thể diễn tả cảm xúc của Tô Tử Quy lúc này. Y chăm chú nhìn đứa nhỏ nhà mình với ánh mắt hoàn toàn khác. Chẳng hay từ khi nào, Ngụy Nhi của y đã trở thành một thiếu niên mười ba tuổi. +

Mười ba tuổi…. Ở thời đại của y, đã là độ tuổi có thể bàn chuyện cưới gả rồi. +

Một ý nghĩ mơ hồ đục thủng sương mù, bén rễ trong lòng tà túy. Y lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngủ thật say, cảm xúc như cuộn trào từ trong hắc ám. +

Y thích ngắm Ngụy Nhi nhìn y bằng đôi mắt long lanh đong đầy thân mật và yêu thích. +

Thích nghe Ngụy Nhi ngọt ngào gọi tên y, cùng y chia sẻ niềm vui nỗi buồn. +

Thích cơ thể mềm mại của Ngụy Nhi dựa vào vòng tay mình, giống như y là chỗ dựa duy nhất của cậu. +

Trên đời này, không ai thích Ngụy Nhi nhiều như y, tình cảm ấy đã vượt quá tất cả mọi tình cảm trên đời, mang cho y một khao khát hoàn toàn khác. +

Y có thể là cha mẹ cậu, có thể anh trai cậu, có thể là bạn bè cậu…. tại sao không thể là bạn đời của cậu? Y muốn sắm vai tất cả vai trò trong sinh mệnh của đứa nhỏ này, muốn trao cho cậu tất cả tình cảm của thế gian —— Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu. +

Đôi môi đỏ như máu rơi trên trán thiếu niên, Tô Tử Quy nhẹ nhàng hôn xuống, lưu luyến lướt qua bờ môi cậu. +

Y muốn… yêu thương Ngụy Nhi nhiều hơn nữa. +

Hộ giáp ngọc trắng viền vàng không hề bị ngăn cách bởi y phục hay chăn đệm, chạm đến làn da mịn màng và ướt át của thiếu niên. Dưới ánh trăng, nhân ngọc đẹp đến mộng mị, như yêu tinh bước ra từ trong tranh lụa cổ. +

Thiếu niên tựa hồ theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Trong giấc mộng, cậu rùng mình, vô thức lẩm bẩm cái tên khiến cậu an tâm: “A Quỷ…” +

Tà túy chậm rãi ngừng tay, nhìn chằm chằm lông tơ hơi rung động trên cổ thiếu niên, nó liếm láp đầu ngón tay óng ánh, nốt chu sa quỷ tiên giữa mày càng thêm kiều diễm ướt át. +

Vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi…. +

Cuối cùng, Tô Tử Quy vừa thận trọng vừa ẩn nhẫn khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi thiếu niên, để cậu cuộn tròn dưới hình bóng của mình. +

Y sẽ chờ Ngụy Nhi đủ lớn, đủ trưởng thành để tiếp nhận mọi thứ của y. +

“Ưmm…” +

Nắng sớm xuyên khe hở của tấm rèm, chiếu lên mí mắt của thiếu niên tóc trắng. Cậu rên rỉ mơ hồ rồi bất đắc dĩ tỉnh dậy từ trong mộng đẹp. +

Sau đó như đột nhiên nhận ra điều gì, thiếu niên mở to mắt. Cậu nắm chặt chăn, yết hầu vì hồi hộp mà trượt lên trượt xuống, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. +

Tô Tử Quy dựa nửa người vào đầu giường, thấy đứa nhỏ nhà y ngẩng đầu, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà phiếm hồng. +

“A… A Quỷ, a-anh ra ngoài một lát được không.” +

Trên mặt Tô Tử Quy thoáng chốc nhiễm ý cười, y muốn thấy đứa nhỏ này ngượng ngùng nhiều hơn chút nữa, bởi cậu thật sự rất đáng yêu. +

“Ngụy Nhi nhà ta đã lớn rồi.” +

Khuôn mặt thiếu niên phút chốc đỏ bừng: “A Quỷ !!!” +

Tô Tử Quy cưng chiều biến mất vào hư không, lén nhìn thiếu niên chật vật sửa soạn bản thân mình, cảm thấy Ngụy Nhi nhà mình quả thật quá mức đáng yêu. +

Y vừa khao khát Ngụy Nhi lớn thật nhanh chỉ sau một đêm, có thể thỏa thích tiếp nhận yêu thương của y, lại không nỡ để Ngụy Nhi lớn nhanh như vậy, tham lam muốn kéo dài mãi từng giây từng phút ở bên đứa nhỏ này. +

Tô Tử Quy chưa từng nghĩ đến việc mình và Ngụy Nhi sẽ chia cắt, càng không ngờ rằng chính y là kẻ khiến họ chia ly. +

Nhà cổ Manda là vũng lầy nuôi dưỡng tà linh. Tô Tử Quy biết ý định lạnh lùng của vợ chồng họ Ngụy, cũng hiểu rõ những đòi hỏi tham lam của người hầu A Quý. Y có thừa cách để khiến họ ngoan ngoãn, nhưng lại dung túng cho cái ác sinh sôi, để rồi chính y phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xóa sạch mọi tội lỗi của họ. +

Bởi vì y khao khát được là duy nhất của Ngụy Nhi. +

Tà linh bẩn thỉu nhất trần đời đứng giữa phòng khách đẫm máu, nhìn theo bóng lưng thiếu niên tóc trắng hoảng sợ trốn lên lầu, trong lòng vừa đau đớn lại vừa vui mừng khôn xiết. +

Giờ đây…. đứa nhỏ kia chỉ còn mình y. +

Nhân ngọc nhuốm đẫm máu, chậm rãi đuổi theo bước chân thiếu niên. Y nghĩ, đứa nhỏ kia hẳn sẽ giận y một thời gian dài, y sẽ dỗ dành cậu thật tốt… Dần dà, đứa nhỏ ấy sẽ quên đi sợ hãi, quên đi đau đớn, và rồi bọn họ sẽ chỉ có nhau. Thế nhưng cuối cùng, y nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự thiện lương và lòng kiên trì của đứa trẻ ấy. +

Tô Tử Quy sững sờ nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa dùng máu vẽ pháp trận tiễn quỷ. +

Cảm xúc tà ác dâng lên trong lòng tà túy. Những trận pháp kia kỳ thật chẳng thể gây tổn hại gì cho y. Nếu muốn, y thậm chí có thể đảo ngược tác dụng của chúng. Thế nhưng, y lại cảm thấy đau đớn và hận thù còn hơn cả cái chết —— Ngụy Nhi vậy mà muốn tiễn y đi. +

Thấy tà túy, con ngươi thiếu niên giãn ra trong bóng tối, nước mắt khiến đôi mắt cậu sâu thẳm hơn bình thường, nơi ấy có cả ngưỡng mộ, có cả buồn bã, lưu luyến, cùng với… tuyệt vọng. +

“A Quỷ….Em xin lỗi, xin lỗi anh…tất cả là lỗi của em..” +

“Em không nên để anh nhiễm phải tội ác….không nên trêu chọc anh…” +

Tô Tử Quy đứng sững tại chỗ, nước mắt của thiếu niên cứ thế rửa sạch hết những ác niệm —— Đến cuối, đứa nhỏ kia vẫn tự mình gánh lấy tất cả trách nhiệm, bao gồm cả tội ác của y. +

Thiếu niên tóc trắng không chịu nổi gánh nặng ngất đi, kể cả trong lúc hôn mê, cậu vẫn không ngừng run rẩy khóc nức nở, toàn thân như một cây cung căng chặt hết cỡ, sắp gãy vụn. +

Sợ hãi quá đỗi đánh úp Tô Tử Quy, y ôm chặt lấy Ngụy Nhi đã đến cực hạn, má kề má, tay chân đan nhau, nhưng vẫn không thể truyền được chút hơi ấm nào. +

Bởi vì y là hung ngọc, là tà ma ô uế bẩn thỉu nhất thế gian. +

Tà túy trầm mặc một hồi, rồi như bao lần trong dĩ vãng, y âu yếm vuốt ve mái tóc trắng tuyết của người trong vòng tay, dịu dàng ngâm nga bài hát ru đứa nhỏ say ngủ. +

“Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể trông thấy em…” +

Đôi mày cau chặt của thiếu niên dần giãn ra khi nghe thấy giai điệu quen thuộc. Có lẽ, trong giấc mộng ngọt ngào của cậu, mọi bi kịch đều chẳng hề tồn tại. +

“Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy em….” +

Tà ma xoa đi nỗi bi thương giữa hai hàng lông mày của thiếu niên. Y bế đứa nhỏ mà mình yêu thương nhất, từng bước từng bước tiến về phía cổng lớn của ngôi cổ trạch. +

“Không có chân, ta vẫn có thể đến bên em…” +

Hai bóng đen, một khóc một cười đứng trước cổng cổ trạch, run rẩy khiếp hãi nhìn chủ nhân của mình bước ra khỏi nơi đó. +

“Chẳng có miệng, ta vẫn có thể khẩn cầu em…” +

Tà linh bước đi chậm rãi trên con đường mờ sương. Mỗi bước y đi, là một phần hồn phách bị xé rách. Y là nhân ngọc của Tô gia, tòa nhà này là gốc rễ của y, nuôi y một đời, cũng trấn y một kiếp. +

“Bẻ gãy tay ta, ta vẫn có thể ôm lấy em…” +

Cuối cùng cũng đến được viện phúc lợi cách xa cả ngàn dặm, tà túy lúc này chỉ còn là một cái bóng. Nó nhẹ nhàng để hỉ nộ ái ố của đời mình xuống đất, tiếng ngân nga cuối cùng như bông tuyết tan rã trên môi thiếu niên. +

“Ngụy Nhi, em chính là nhân gian của ta.” +

Cốc, cốc… +

Viện trưởng viện phúc lợi mở cửa, bên ngoài không có ai. Bà đang thắc mắc không biết ai đang trêu mình, thì chợt thấy một mảnh tuyết trắng dưới chân. +

“Ôi trời, đây là con nhà ai?” +

Huyết án tại nhà cổ Manda chấn động dư luận một thời, truyền thông thay nhau đưa tin. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm được manh mối xác đáng, nghi phạm duy nhất, người hầu A Quý thì không thấy tăm hơi, cộng thêm những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với những người bước vào nhà cổ Manda, vụ án này đã leo thang thành một án mạng chưa có lời giải. Dần dà, nhà cổ Manda trở thành nhà ma nức tiếng xa gần. +

Tà túy đứng trên lầu hai của cổ trạch, ngày qua ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bao lần trong thâm viện, dõi mắt nhìn bức tường cao ngăn cách y với thế giới bên ngoài. +

Ngụy Nhi của y….giờ ra sao rồi? Tà túy thầm nghĩ. +

Có lúc, y từng len lén đi tìm bóng dáng đứa trẻ ấy trong nỗi nhớ nhung điên cuồng — nhưng rồi lại biết tin cậu đã vì mất trí nhớ mà bị đưa đến một nơi xa xôi không thể với tới. +

Y lại lần nữa đánh mất nhân thế của mình. +

Hộ giáp thật dài của tà túy đâm vào lồng ngực, siết chặt lấy trái tim đang gào thét đau đớn. Dù y có móc cả quả tim ấy ra khỏi ngực mình… cũng không thể ngăn cản cơn đau đang xé nát tâm can ấy. +

Đau… +

Đau quá… +

Tà linh lau nước trên mặt, thứ chất lỏng bẩn thỉu trông như máu hòa cùng nước mắt, là bể khổ mà y mãi mãi không thể siêu thoát. +

“Ngụy Nhi….” +

Dẫu đã chịu đau đớn đến tột cùng, tà túy vẫn không hề lâm vào tĩnh mịch. Y đã nhìn thấy nhân gian tươi đẹp nhất, dẫu hoài mong nhớ không thấy điểm cuối, không có kết quả, y vẫn không nỡ đoạn tuyệt tia vọng tưởng cuối cùng, cố chấp ôm lấy ký ức đẹp đẽ đang dần phai tàn theo năm tháng. +

Thu qua đông đến, hạ đi đông về, thời gian khắc tạc hình bóng tà túy đơn độc bên cửa sổ. +

Rồi một ngày nọ, hình bóng kia bỗng có động tĩnh —— Y đã nhìn thấy thế gian của mình. +

Một nhóm thiếu nam thiếu nữ tụ tập trước căn nhà ma nức tiếng xa gần, líu ríu thảo luận về thử thách lòng dũng cảm của câu lạc bộ. Dưới bầu trời mờ ảo, một thanh niên tóc trắng, mái tóc ấy giữa bầu trời âm u vẫn trắng thuần như tuyết đầu mùa. +

Tà túy si mê nhìn chằm chằm vào chấp niệm cả đời của mình. Thanh niên tóc trắng vừa bước chân vào sân viện, dường như cảm nhận được điều gì, bèn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cái thiện thuần túy và cái ác tuyệt cùng giao nhau. +

Nhân ngọc khẽ mỉm cười. +

Ngụy Nhi, mừng em về nhà. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Nếu nói « Giao nhân » là bi kịch tạo thành vì bất đồng chủng tộc, thì « Nhân ngọc » là do con người tự tạo nghiệt nên không thể sống, kể về gia tộc Tô Thức nhiều đời buôn bán đồ ngọc, một ngày nào đó sinh ra một thần hài (hài tử thần kỳ). Sau khi cân nhắc, Tô Thức dùng phương pháp bí truyền trong tộc đem thần hài kia làm thành nhân ngọc —— tuy có hình dạng con người, nhưng bản chất đã không khác với ngọc thạch, chỉ có thể nuôi ở trong nhà, không thể tiếp xúc cùng với bên ngoài. Người nuôi ngọc, ngọc nuôi người; gia tộc nuôi nhân ngọc, nhân ngọc nuôi gia tộc. Sau khi có nhân ngọc, Tô Thức càng ngày càng thịnh vượng, lúc giàu đến đỉnh điểm có thể đối chọi với cả vua. Nhưng một ngày nào đó, nhân lúc người trông coi sơ sẩy, nhân ngọc đi ra khỏi phòng. Nhân ngọc quá mức hoàn mỹ, một khi tiếp xúc với bên ngoài, sẽ dính vào tai họa, trở thành vật đại hung. Tô Thức lập tức đem nó làm thành nhân trệ, xây dựng hung trạch (nhà hung tà) trấn áp, nhưng lúc đó đã muộn. Dưới sự quấy phá của hung ngọc, Tô Thức xuống dốc không phanh rồi tuyệt tự. Tác giả ở kết cục cảm thán, nếu lúc trước không đem thần hài làm thành nhân ngọc mà để cho tự nhiên lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành nhân tài ngút trời kinh diễm tứ phương. Tô Thức mặc dù không phồn hoa cực điểm, nhưng cũng sẽ không rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. (Nhân trệ: Trệ cũng tức là trư (heo), nhân trệ là chỉ một loại khổ hình đem người biến thành heo. Chính là chặt tứ chi, móc mắt, cắt lưỡi… nói chung là phong bế năm giác quan, còn phải cắt mũi cạo lông tóc không cho mọc nữa, sau đó ném vào nhà cầu) +

– Trích Roleplay, thiết lập 59 từ Alice-chan – +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Bonus +

[Thiết lập của Host trong bàn cờ nhà ma] +

【Thiết lập 1: Bạn là một người bình thường, trên người không có vật dư thừa, không có sở trường gì.】 +

【Thiết lập 2: Bạn là hội trưởng của hội nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên tin vào quỷ thần, mang tên “không tìm chết thì sẽ chết” (8/8).】 +

【Thiết lập 3: Bạn thăm dò nhà cổ, tìm được địa điểm và dụng cụ trò chơi thích hợp.】 +

【Thiết lập 4: Bạn đã đạt được một thỏa thuận với Tô Tử Quy, nhận lời làm việc cho quỷ (6/6).】 +

【Thiết lập 5: Bạn đã kích hoạt cuộc gọi ma, sau này lúc điện thoại reo lên, nếu trong 1 phút không có người bắt máy, oan hồn không được trấn an sẽ hiện thân, lần lượt chém chết người sống, cho đến khi không còn ai sống sót.】 +

【Thiết lập 6: Bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh lực tiêu hao nghiêm trọng.】 +

【Thiết lập 7: Thần kinh của bạn quá căng thẳng, khiến tâm lý trở nên yếu đuối và đa sầu đa cảm.】 +

【Thiết lập 8: Thần kinh của bạn quá căng thẳng, khiến tâm lý trở nên yếu đuối và dễ nổi giận.】 +

【Thiết lập 9: Bạn rời khỏi ngôi nhà ma ám. (Checkmate)】 +

【Thiết lập 10: Tô Tử Quy đã trở thành bạn.】 +

(Nguồn: Roleplay sách xuất bản) +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Beta: Xong rồi~ Có cái phiên ngoại mà t với editor quằng từ sáng tới tận tối mới xong, tưởng không dài mà dài không tưởng, được cái vừa edit vừa beta luôn nên một hôm là coi như xong. Đọc chương này mà cảm xúc lên xuống thất thường ghê, tóm tắt cảm xúc của t kiểu: tội nghiệp ttq quá => á đù má ấm dâu => đcm, sao nó ngược vậy +

T muốn làm thợ săn bái tre, đừng ai ngăn t!!! +

Nhân tiện thì Host ăn một đống debuff trong nhà cổ luôn, hỏi sao cả bàn cờ anh đi làm trợ công cho Tô Tử Quy =)))) +

Editor: Quả ngoại truyện này dài điên:))), khó edit nữa vì scan trực tiếp từ sách, t với beta quằn quại mãi mới xong, được cái edit beta xong xuôi thấy thỏa mãn ghê:))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)