Ngoại truyện: Sau này (3)

Ngoại truyện: Sau này (3) +
Khi Nhất Độ Âm Dương đề xuất tổ chức kỷ niệm lần thứ mười, mấy người trong nhóm bạn thân chìm vào suy nghĩ suốt thời gian dài. +
Mấy năm trước, tiệc cưới trong game giữa anh và Chu được tổ chức vô cùng rầm rộ, cuộc diễu hành lúc đó thây phơi vạn dặm, khiến một đám cao thủ vốn định tham gia thử thách bảng ăn ý ngày hôm đó còn chưa kịp đánh đã bị giảm một cấp, hoàn toàn nhờ vào bàn tiệc kinh nghiệm đắt đỏ trong tiệc cưới của họ mới gỡ lại được kinh nghiệm, nhưng từ đó về sau đã để lại bóng ma tâm lý cho một đám bạn bè. +
Trước vì thế mà nhóm Bảo Vệ Tình Yêu không biết thành lập từ bao giờ lại có thêm một nhóm đồng đội mới, không phân địch ta, không phân phe phái cùng nhau bảo vệ tình cảm của hai người. +
Thoắt cái mấy năm đã trôi qua, tình cảm của hai vị này vẫn vô cùng ổn định, quả thực không có điềm báo tái hôn, nhưng lại không chịu nổi một số hành vi nho nhỏ của một Nhất Độ Âm Dương cực kỳ coi trọng cảm giác nghi thức. Sau khi lối chơi xe hoa diễu hành đám cưới Thần Thụ năm xưa bị các cao thủ tố cáo đã được đưa đi tái tạo, làm ra một hệ thống độ thiện cảm, hai bên ký khế ước phải đạt bao nhiêu độ thiện cảm trong một năm mới có thể kích hoạt hệ thống ngày kỷ niệm. +
Hệ thống này ra đời đã giải cứu một đám cao thủ, ít nhất trong thời gian ngắn sự chú ý của Nhất Độ Âm Dương sẽ tập trung hoàn toàn vào việc cày độ thiện cảm, không còn nghĩ đến việc làm chuyện rầm rộ gì nữa. Kết quả là hệ thống độ thiện cảm này vừa ra mắt tuần đầu tiên, Nhất Độ Âm Dương đã cày đầy độ thiện cảm cơ bản, ngay sau đó bắt đầu cày độ thiện cảm nhiệm vụ. +
Do bài vở bận rộn nên Chu Nhi Phục Thủy không online, tất nhiên tài khoản giao cho Nhất Độ Âm Dương quản lý giúp. Vì vậy mỗi đêm hoặc những lúc khác Chu Tùy nghỉ ngơi, Nhất Độ Âm Dương luôn treo cùng acc của Chu Nhi Phục Thủy, vững như bàn thạch hoàn thành nhiệm vụ độ thiện cảm. Nói ra chuyện này thì chẳng có gì, nhưng ngặt nỗi vòng bạn bè trong game của Chu Nhi Phục Thủy lại vàng thau lẫn lộn. +
Chẳng hạn như một số tổ chức tà ác chưa từ bỏ ý đồ, chẳng hạn như mỗi ngày fan cuồng vắt óc tìm đủ mọi cách muốn bắt chuyện với Chu…… Chu ẩn hệ thống chat riêng bạn bè quanh năm, khi online chơi game lại càng ít khi mở thư ra xem, vì thế những lá thư này đều tích tụ trong hòm thư của Chu. Cho nên khi Nhất Độ Âm Dương đăng nhập tài khoản Chu Nhi Phục Thủy, những lá thư kia lập tức bất ngờ đập vào mắt anh. +
Ngay hôm đó, những người gửi tin nhắn đã hân hoan nhận được một câu trả lời —— +
[Chu Nhi Phục Thủy: Không phải chính chủ [mỉm cười]] +
Nụ cười mang tính biểu tượng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, một đám người trong danh sách lập tức nổi mồ hôi hột sau lưng. +
Quản lý Thiên Hạ Vô Song lén lút muốn liên lạc với Chu để giảm đơn hàng nguyên liệu thì hứng chịu đòn giáng nặng nề, look nhân danh tỏ ra yếu thế muốn pk với Chu thì hứng chịu màn giao lưu hữu nghị của dược sư rồi bị hành hạ dã man theo kiểu thả diều…… Làm cho thời gian đó quản lý Thiên Hạ Vô Song sống trong sợ hãi, chỉ sợ bất ngờ bị ghi tên vào danh sách ám sát của Nhất Độ Âm Dương. +
Tất cả mọi người đều ngóng chờ Nhất Độ Âm Dương cày xong độ thiện cảm, kết quả đúng ngày hệ thống ngày kỷ niệm kích hoạt…… các cao thủ mới phát hiện ra mọi chuyện có gì đó không ổn. Dù bọn họ đã chuẩn bị phương án dự phòng để chống lại gió tanh mưa máu tương tự ngày kết hôn, nhưng bọn họ vẫn coi thường…… từ trường đặc biệt của Chu Nhi Phục Thủy. +
Sau khi Chu thần qua Hồ May Mắn 4.0 và Đền Nguyệt Lão xả xui, vận may có khá hơn một tẹo. Kết quả là vận rủi đặc biệt lại như bị bóp méo sang một điểm khác, ảnh hưởng trực tiếp đến chính ngày kỷ niệm của cậu và Nhất Độ Âm Dương. +
Lần đầu tiên muốn tổ chức kỷ niệm, đúng lúc lối chơi chém giết phe phái ngoài hoang dã vừa mở, toàn bộ quản lý của phe phái kẻ phản bội chạy trốn bị kéo vào phó bản cốt truyện, một đám quản lý đành phải học thuộc lòng mấy cuốn sách trong đó mới được giải phóng. +
Lần thứ hai muốn tổ chức kỷ niệm, mở Hồ May Mắn 5.0, nhờ nhận được tài trợ tình bạn của Chước Hoa mà dắt theo Yurix, khiến cho hôm đó toàn Thần Thụ gặp phải cuộc xâm nhập cấp sử thi của Thần Ác Thần Bệnh, mở ra phó bản Thần Ác cấp chín sao, đánh xong thì trang bị của toàn bộ thành viên đều hỏng hóc…… cấp độ còn bị giảm hai cấp. +
Lần thứ ba muốn tổ chức kỷ niệm, hai bên phe phái đánh đến bên ngoài Thành Phong Tuyết. Do Cùng Nhau Làm Giàu đào rỗng kho tiền ngầm ở bên ngoài Phủ Nam Vu, khiến tiền bị trộm ra rải rác khắp nơi, hai bên phe phái không phân địch ta đều bị thế gia số một Phủ Nam Vu công khai truy nã, bóng dáng bị quản lý thành truy bắt đã leo lên cả hot search. +
Lần thứ tư, lần thứ năm…… +
Từ đó về sau, hễ nhắc đến ngày kỷ niệm của hai người này, tất cả người chơi bất kể phe phái nào đều bắt đầu run rẩy. Thậm chí mỗi khi đến các ngày lễ đặc biệt như Lễ Tình Nhân, Lễ Thất Tịch, một đám đàn ông độc thân còn nhớ ngày rõ ràng hơn cả nhân vật chính. Mỗi khi sắp đến khoảng thời gian này, chỉ huy hai bên đều không hẹn mà cùng chọn đình chiến. +
Trêu không nổi, nhưng bọn họ trốn nổi!!! +
Thế nên khi lần thứ mười được đề xuất, trong căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu đã mở một buổi họp khẩn cấp. +
Hai bên phe phái giảng hòa tụ tập lại với nhau, thậm chí Chiến Phi Vân và Người Làm Vườn còn đóng góp vật phẩm may mắn để trấn nhà trước cho Nhà Thỏi Vàng. Yurix đã bị đuổi sang Đền Nguyệt Lão không được phép xuất hiện từ sớm, Mèo Ragdoll cho đám hiếu chiến phe phái kẻ phản bội chạy trốn nghỉ phép trước, lên kế hoạch cho một game online định đến hôm đó sẽ lùa cả đám đi chơi trò khác. Còn Cùng Nhau Làm Giàu thì định nhốt chó đầu người vào kho củi, chuẩn bị cử Ếch Xanh và chú vào trong đánh bài với cậu ta. +
“Thế nên hai người họ sẽ làm gì?” Thủy Hàn Sương hỏi đúng trọng tâm. +
Quản lý Cùng Nhau Làm Giàu Dâu Bên Đường rơi vào trầm tư: “Không biết, hôm qua anh ta nói xong rồi không có nói thêm gì nữa.” +
“Chuyện quan trọng như vậy!! Sao ông có thể không hỏi cho rõ ràng chứ!!” Nhà Thơ Ngâm Rong chấn động. +
Thanh Y Khách: “Ông bình tĩnh chút đi!!! Chẳng phải đang gọi các ông đến bàn xem ai đi hỏi à?!” +
Khung chat của Nhất Độ Âm Dương ở ngay trong tầm tay, nếu thực sự không xong thì Chu Nhi Phục Thủy cũng được. +
Ngặt nỗi khi các chỉ huy quản lý của hai phe phái lớn đối mặt với vấn đề này thì không ai dám mở lời. +
Không hỏi thì là họa phúc chưa biết, sống chết chưa hay. +
Hỏi rồi, anh muốn tổ chức thì mọi người còn có thể ngăn cản họ tổ chức được ư!? +
Các cao thủ của phe phái hai bên nhìn nhau ngơ ngác, đắn đo nửa ngày trời mà chẳng chọn ra nổi một người đại diện, đành phải dùng cách nguyên thủy nhất là oẳn tù tì để quyết định ai sẽ là kẻ dũng cảm đó. Cuối cùng, Nhà Thơ Ngâm Rong nhìn bàn tay vừa thua mười ván liên tiếp của mình, run rẩy đòi lại quyền lợi: “Không công bằng, Yurix đâu có ở đây!” +
Chiến Phi Vân đòi lại công bằng cho phe phái người bảo vệ: “Tôi cũng thấy không công bằng.” +
Đào Tươi: “Yurix có ở đây thì chẳng lẽ người đi hỏi lại không phải là phe phái kẻ phản bội chạy trốn của chúng ta chắc?” +
Chỉ huy của phe phái hai bên cãi qua cãi lại rồi lao vào tẩn nhau kịch liệt trong Nhà Thỏi Vàng. Đến khi đám người Cùng Nhau Làm Giàu Anh Lười Biếng đào quặng trở về thì thấy Gấu Đen đã chuẩn bị cởi truồng xông vào giáp lá cà phân thắng bại với những người khác, nhóc Ban mới lên tiếng: “Họ đâu có tổ chức trong game đâu.” +
“Hôm nọ trò chuyện anh Chu có nói rồi mà, còn hỏi chúng ta chuyện sửa sang nhà cửa nữa.” +
Cùng Nhau Làm Giàu vừa quay về lật lại lịch sử chat mới phát hiện dòng tin nhắn ngay phía trên câu Nhất Độ Âm Dương nói muốn kỷ niệm ngày đặc biệt có nhắc đến việc này. Cả đám nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày liền, kết quả người ta lại chẳng buồn vào game. +
“Không phải chứ, từ từ? Trang trí nhà cửa??” +
“Nhất Độ Âm Dương lại sắp sửa nhà nữa hả??? Lần này đơn hàng nguyên liệu của anh ta không đến mức ghi danh sách vật liệu trang trí đấy chứ?” +
Lần trước Nhất Độ Âm Dương trang trí căn cứ, muốn làm tượng sư tử trấn nhà, thế là nhắm trúng cặp sư tử trấn nhà trong phó bản. +
Kết quả cả đám người đi trộm sư tử, tất cả đồng đội trong liên minh bị hại kẹt trong phó bản suốt ba ngày trời!!! +
“Ai đi hỏi thử xem đi!” +
“Biết hỏi ở đâu bây giờ! Chat riêng hỏi anh ta chuyện sửa nhà chắc? Lỡ đâu anh ta bắt phe phái người bảo vệ chúng ta đưa đơn hàng nguyên liệu thì sao. Lần trước tìm Chu thần mượn vật phẩm còn bị anh ta trấn lột mất năm mươi nguyên liệu cấp Đặc này!!!” +
“Mới có năm mươi cái thôi, bên tôi bị tống tám mươi cái đã thèm lên tiếng chưa?” +
Trong lúc Nhà Thỏi Vàng đang diễn ra trận đấu đá ngầm đẫm máu thì Chu Tùy lại đang bước đi giữa hiện trường sửa chữa, đây là căn nhà mới mua sau khi cậu tốt nghiệp. +
Quý Tê Nguyên đang thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuyện sửa sang lớn nhỏ trong nhà đều do Quý Tê Nguyên thu xếp…… Chu Tùy nhìn người trước mắt đang mặc đồ bảo hộ tập trung đo đạc, chợt nhớ ra lần đầu tiên Quý Tê Nguyên lên kế hoạch trang trí nhà cửa đã là từ rất lâu rồi. +
Đó là lần đầu tiên Chu Tùy đưa Quý Tê Nguyên về nhà mình, khi hai người bọn họ đã sống chung được nửa năm. +
Khi đi học chỉ mang theo hai chiếc vali nhỏ, rất nhiều đồ đạc vặt vãnh vẫn còn vứt xó ở nhà. Quý Tê Nguyên tự mình lái xe đưa cậu về, bước vào khu dân cư nhỏ nằm ở khu vực tương đối hẻo lánh. +
Khu nhà hơi cũ kỹ, cư dân sinh sống xung quanh hầu như đều là người lớn tuổi, cây xanh cũng rất bình thường. +
Quý Tê Nguyên đi theo Chu Tùy vào trong, đến trước cửa căn nhà có đống đồ đạc ngổn ngang. Đống đồ đó có một số là bưu kiện của Chu Tùy, có cái lại là đồ khu nhà gửi tới định kỳ…… Lúc bọn họ mới tới, người hàng xóm kế bên còn mở cửa liếc nhìn một cái, khi thấy Chu Tùy thì cau mày nói: “Đồ ban quản lý gửi tôi để ở trước cửa cho cậu rồi đấy. Thật là, mấy tháng liền chẳng thấy mặt mũi đâu, tưởng cậu bị sao rồi chứ……” +
Chu Tùy lên tiếng cảm ơn. +
Người phụ nữ trung niên ngơ ra vì bất ngờ, dường như không ngờ Chu Tùy lại bắt chuyện với mình, ngượng ngùng nói: “Hàng xóm với nhau cả mà.” +
Quý Tê Nguyên vừa bước vào trong nhà đã sửng sốt. +
Hiện ra trước mắt anh là một căn nhà có phần trống trải. Căn nhà có diện tích không nhỏ đặt vài món đồ nội thất, mỗi món đều nằm ở vị trí cụ thể một cách hợp lý. Ghế sofa đặt ở phòng khách, lối vào để một đôi dép đi trong nhà, giày dép cùng quần áo đi ra ngoài được treo tùy ý trên giá ở lối vào. Tiến sâu vào trong, quanh sofa chỉ có vỏn vẹn tấm thảm, màn hình ảo đặt trên sàn kèm hai chiếc ghế lười tròn, một trong hai chiếc đã đầy vết cào của mèo. +
“Em còn mua cả dụng cụ nhà bếp?” Quý Tê Nguyên nhìn về phía nhà bếp, hơi bất ngờ. +
Chu Tùy hơi ngơ ngác, nhìn mèo đã lao ra phòng khách chạy nhảy tung tăng, giải thích: “Bên trang trí tặng…… Họ bảo nhà nào cũng có, nhưng em chẳng biết nấu nướng.” +
“Anh ngồi xuống trước đi, em đi dọn dẹp đồ đạc.” +
Quý Tê Nguyên không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Anh bước vào trong thì thấy thậm chí có những phòng bỏ trống hoàn toàn, không có lấy một món đồ nội thất, ngoại trừ phòng ngủ của Chu Tùy thì chỉ còn một phòng ở góc nhà là có dấu vết từng được sử dụng. +
Bước vào trong, đó là một phòng huấn luyện cỡ nhỏ, xó phòng còn có mấy cái chăn, hình như trước kia từng có người ngủ lăn lóc ở đây. +
Nhìn thấy những điều này, Quý Tê Nguyên không nói gì. Dường như anh nhìn thấu quá khứ có thể thu trọn trong một ánh mắt của Chu Tùy qua không gian sống đơn sơ đến cực hạn này. +
Căn phòng tối om, rèm cửa dày cộp che khuất hoàn toàn ánh sáng bên ngoài. +
Môi trường u tối, nội thất đơn giản, bài trí bừa bộn, tạo thành ngôi nhà của Chu Tùy và mèo. +
Đến khi Chu Tùy dọn dẹp xong hành lý bước ra khỏi phòng, Quý Tê Nguyên đã ngồi trên chiếc ghế sofa mà cậu thường ngủ trước đây. Thấy Chu Tùy đi tới, anh không kìm được giơ tay nắm lấy tay cậu, ôm cậu ngồi trên sofa một lúc lâu. +
Quý Tê Nguyên nói: “Sống một mình rất yên tĩnh nhỉ.” +
Vẻ mặt Chu Tùy khẽ biến đổi, một lúc sau mới đáp: “Cũng bình thường, quen rồi.” +
Với lại cậu cũng không hẳn là ở một mình, vẫn còn có mèo nữa. +
Thế nhưng Quý Tê Nguyên lại trầm lặng suốt cả quãng đường về. Đến ngày hôm sau, Chu Tùy vừa đi học về đã thấy Quý Tê Nguyên bắt tay vào làm việc sửa sang trang trí nhà cửa rồi! +
Phòng thí nghiệm nhỏ từng thuộc về Quý Tê Nguyên trong ký túc xá đã bị dỡ bỏ để mở rộng phòng khách. Đó là bàn thí nghiệm từ thời sinh viên của Quý Tê Nguyên, sau này do bảo mật thí nghiệm và nhiều lý do khác mà bàn thí nghiệm đó đã bỏ trống nhiều năm. Vì thế trong một kế hoạch sửa sang nào đó của ai đó họ Quý, bàn thí nghiệm đã biến thành một phần của phòng khách, còn phòng của anh thì được cải tạo thành phòng sách cho cả hai người. +
Ngay ngày hôm sau, Quý Tê Nguyên đã dọn sang căn phòng nhỏ bé, bừa bộn như ổ chó của Chu Tùy, khác hẳn với căn phòng tràn ngập ánh nắng và không một hạt bụi của Quý Tê Nguyên. Cho dù Chu Tùy lẫn mèo đều thấy không cần phải phiền phức như vậy, vì tốt nghiệp xong cũng chẳng ở đây nữa, thế nhưng nhân viên xúc phân họ Quý nào đó lại vô cùng dứt khoát trong khoản cải tạo nhà cửa. Anh giữ nguyên dự tính ban đầu là hỏi ý kiến Chu Tùy, nhưng rốt cuộc lại dùng kỹ năng ăn nói mà cả người lẫn mèo đều không thể từ chối để xoay cậu mòng mòng. +
Quý Tê Nguyên lại không nghĩ như thế, anh muốn Chu Tùy sống một cách thoải mái nhất. +
Thói quen từ trước tới nay của một người rất khó thay đổi. Chu Tùy vốn hay buồn ngủ nên tính tình cũng tùy tiện, khiến cậu có ham muốn vật chất rất thấp đối với nhiều thứ. Cuộc sống tạm bợ qua ngày là được, mỗi ngày có chút gì ăn là vui rồi, chỗ ngủ chỉ cần là chiếc giường là xong. Sau khi hai người chung giường chung gối, Quý Tê Nguyên thỉnh thoảng chú ý thấy những lúc Chu Tùy mới ngủ dậy chưa tỉnh táo hoàn toàn, cậu sẽ ngẩn ngơ nhìn ánh nắng rất lâu, dường như là chưa quen, nhưng lại dường như rất thích thứ ánh sáng ấy. +
Chu Tùy tính tình phóng khoáng, cậu thích một phòng ngủ tự do hơn, vậy thì không cần những không gian quá gò bó khuôn mẫu, phòng ngủ càng tự do đơn giản bao nhiêu lại càng mang tới cho cậu cảm giác thoải mái bấy nhiêu. +
Quý Tê Nguyên ghi nhớ những nơi có dấu vết sử dụng nhiều nhất trong căn nhà nhỏ của Chu Tùy, rồi âm thầm mang những thói quen ấy vào thế giới riêng của hai người…… cũng đưa cả luồng ánh sáng ấm áp đó vào. +
Đến khi Chu Tùy nhận ra thì Quý Tê Nguyên đã thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi. +
Ký túc xá trở nên rộng rãi hơn hẳn, ánh mặt trời nhân tạo chan hòa tỏa khắp mọi nơi, phòng của Chu Tùy vốn u tối quanh năm nay đã ngập tràn ánh sáng. Ngày sửa sang hoàn tất, Chu Tùy đi dạo quanh căn phòng mới của mình rất lâu, trong lòng đong đầy cảm giác ấm áp không sao tả xiết, đó là cảm giác của một mái nhà. +
Kể từ đó về sau, Quý Tê Nguyên rất hay muốn trang trí sửa sang nhà cửa, những lúc nổi hứng lên còn đưa ra tận mấy phương án thiết kế. +
Sau chuyến du lịch tốt nghiệp, Chu Tùy cân nhắc tới việc đổi nhà. Quý Tê Nguyên rất thích mua đồ, mà đồ cũ anh lại không lỡ vứt bỏ, thường xuyên chuyển bớt sang nhà cậu. Thế nên sau khi tốt nghiệp, Chu Tùy lập tức bán căn nhà cũ đi, mua một chỗ mới gần với nơi làm việc của cả hai hơn. +
Tích góp tiền suốt thời gian dài, cuối cùng Chu Tùy cũng có được mái ấm hằng mơ ước. +
Quý Tê Nguyên đảm nhận phần kế hoạch trang trí, thường dẫn Chu Tùy qua đây xem xét. Mọi thứ trong nhà đều do Quý Tê Nguyên đưa cậu đi mua, rồi bàn bạc với cậu xem nên đặt ở đâu. Có đôi khi cậu đưa ra một vài phương án trái với quy luật tự nhiên, thậm chí có phần viển vông, Quý Tê Nguyên cũng không hề bác bỏ mà ngược lại còn tìm đủ mọi cách giúp cậu thực hiện, cuối cùng tạo nên một ngôi nhà mới độc đáo vô cùng. +
Lần đầu tiên bước chân vào, ánh sáng tràn ngập khắp mọi góc ngách trong tầm mắt. +
Mèo vui vẻ chạy khắp xung quanh, Chu Tùy ngắm nhìn những ý tưởng của mình trở thành hiện thực. +
Khi còn nhỏ Chu Tùy từng có một gia đình, chỉ là ngôi nhà u tối đó đã tan thành mây khói trong một trận hỏa hoạn. Từ đó về sau cậu phiêu bạt khắp nơi, từng ở viện mồ côi, từng sống trong ký túc xá Trại Tập Kết…… Khi mua nhà lần đầu tiên cậu cũng muốn cùng mèo xây dựng một tổ ấm mới, nhưng lại chưa thể biến nó thành dáng vẻ lý tưởng. +
Tiếng Quý Tê Nguyên đứt quãng truyền lại —— +
“Vài ngày nữa hoàn thiện xong rồi, chúng ta có thể đi mua đồ nội thất khác.” +
“Đến Sao Aiur nhé? Ở đó có máy móc AI tiên tiến nhất, có thể thay vỏ mới cho mèo rồi.” +
“Chu Tùy, qua đây phụ một tay nào.” +
Trong thiết bị liên lạc liên tục vang lên thông báo ding ding, cuối cùng những lời nói bóng nói gió của bạn bè cũng gửi tới thiết bị liên lạc của cậu. +
Chu Tùy thu lại suy nghĩ, vừa mở nhóm ra đã thấy Nấm Coca không sợ chuyện lớn đang gửi ảnh. Trong Nhà Thỏi Vàng náo nhiệt vô cùng, lúc này một nhóm người không biết đang làm gì mà tụ tập lại suýt nữa thì đánh nhau, bị Anh Lười Biếng cầm cuốc rượt đuổi ra khỏi ruộng. Những bức ảnh chụp màn hình hỗn loạn tràn ngập bầu không khí náo nhiệt mà trước đây Chu Tùy chưa từng dám nghĩ tới. +
[Mấy cậu trang trí online hay trang trí offline thế?] +
[Anh ơi ngày kỷ niệm của hai người kéo dài mấy ngày thế? Ba ngày? Một tuần?] +
[Còn định bù kỷ niệm trong game nữa không?] +
Chu Tùy trả lời tin nhắn của bạn bè, nói: “Lần này kỳ nghỉ của em rất dài.” +
“Chúng ta có thể ở lại Sao Aiur lâu hơn một chút.” +
Quý Tê Nguyên nghi hoặc hoàn hồn lại. +
Trong căn nhà sáng sủa hắt vào ánh cam của hoàng hôn, khi Chu Tùy bước về phía trước, cậu nhìn thấy bóng của mình và Quý Tê Nguyên giao nhau trên mặt đất. +
Khi Quý Tê Nguyên đi tới, bóng của hai người trên mặt đất hoàn toàn chồng lên nhau. +
“Đang nhìn gì thế?” Quý Tê Nguyên hỏi. +
Chu Tùy rũ mắt: “Bóng.” +
Những cái bóng chồng lên nhau là tương lai vô tận, mãi đến khi gặp Quý Tê Nguyên, dường như tương lai mới phác họa ra một hình dáng cụ thể. +
Trong tương lai bận rộn ấy, có người yêu, có bạn bè, có mái nhà…… hoàn toàn phác họa nên bản thiết kế lý tưởng. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Ngoại truyện đến đây là kết thúc rồi~ +
Về sau họ có cuộc sống của họ, những ngày tháng trong game cũng là những ngày náo nhiệt tưng bừng, chỉ là câu chuyện tôi viết đến đây là xong rồi. +
Sau này có cơ hội sẽ gặp lại ở ngoại truyện phúc lợi~ +
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ suốt thời gian qua nha~ +
Sau này sẽ mở tranh minh họa, sau khi tôi đánh dấu hoàn thành mọi người cũng có thể nhận được lượt bốc thăm trúng thưởng, hy vọng mọi người sẽ thích bức vẽ cặp đôi nhỏ mà tôi đã đặt! +
Bộ truyện này còn nhiều thiếu sót, cảm ơn sự bao dung của mọi người~ Nếu có thể đánh giá 5 sao, hy vọng mọi người sẽ cho tôi một đánh giá 5 sao và tưới chút dịch dinh dưỡng +
Chương này rơi 500 bao lì xì nhỏ, sau này sẽ mở đợt bốc thăm cho người mua trọn bộ, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn độc giả! +
Nếu cảm thấy hứng thú, mọi người có thể nhấn vào chuyên mục bấm theo dõi, để không bị lạc đường khi bộ tiếp theo ra mắt~ +
Vô cùng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người! Chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại! +
Sẵn tiện giới thiệu truyện chờ ra mắt【Cứu Thế Giới Bắt Đầu Từ Bệnh Viện Tâm Thần】 +
Năm 2078 lịch Trái Đất, dị chủng xâm chiếm hàng loạt. +
Viện nghiên cứu Fran, hy vọng cuối cùng của nhân loại thất thủ, dị chủng cấp đặc biệt [Bất Chu Sơn] bỏ trốn, vũ khí nhân loại đặc biệt [Khải Minh] không rõ tung tích, chỉ huy trưởng số một của Cục Tác chiến đặc biệt Hoa Hạ Thẩm Tịch Phong hy sinh nơi tiền tuyến. +
Lượng lớn tài liệu bảo mật cấp đặc biệt bị hủy, thành quả cao nhất trong việc chống lại dị chủng cũng bị phá hủy trong khói lửa súng đạn, kể từ đó văn minh nhân loại thụt lùi. +
Ba năm sau, một người thực vật trong bệnh viện tâm thần cấp đặc biệt ở nước X mở mắt. +
Bác sĩ: Xin hỏi tình trạng hôm nay của cậu thế nào? +
Thanh niên: Trong đầu tôi xuất hiện một thứ tự xưng là vũ khí mạnh nhất của nhân loại, nó hy vọng tôi giải cứu thế giới. +
Bác sĩ: Vậy cậu nghĩ sao? +
Gương mặt thanh niên tái nhợt, treo vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn: Tôi đến để nhặt xác cho ông, bác sĩ. +
Trong bệnh viện tâm thần cấp đặc biệt nhốt những kẻ điên tiến hóa thất bại, ngày ngày ảo tưởng chinh phục thế giới. +
Đối với người bạn chung phòng bệnh mới tỉnh lại, những kẻ điên thân thiện hỏi thăm lý tưởng của anh. +
Vẻ mặt thanh niên uể oải, nói ra một cách không bình thường: “Dẹp cái bệnh viện tâm thần này đi.” +
“Lấy quyền kiểm soát lãnh địa.” +
“Cướp lấy quyền chỉ huy Cục Tác chiến đặc biệt.” +
…… +
“Cuối cùng, chinh phục thế giới.” +
Không lâu sau, bệnh viện tâm thần cấp đặc biệt bạo loạn, một lượng lớn kẻ điên trốn thoát, gây chấn động toàn thế giới. +
Đám kẻ điên tiến hóa mất kiểm soát này đã thay hình đổi dạng, dạng chó hình người, trật tự ngăn nắp giống như những vũ khí nhân loại đã qua huấn luyện đặc biệt. +
Sau này nhân loại mới phát hiện —— +
Đó là đội tác chiến đặc biệt trăm trận trăm thắng đầu tiên thọc sâu vào mạch sống của dị chủng đa chiều sau khi nền văn minh nhân loại thụt lùi. +
– +
Dị chủng cấp đặc biệt [Bất Chu Sơn] bị trấn áp sâu trong viện nghiên cứu Fran tỉnh lại sau giấc ngủ dài, phát hiện bản thân sống trong não bộ của một con người. +
Bất Chu Sơn không kìm nén được sự hung bạo, muốn đoạt xá con người. +
Chỉ là mỗi lần hắn không kìm được mà nhe nanh múa vuốt, con người luôn có thể bóp nghẹt mạch sống của hắn một cách chuẩn xác. +
Trên mặt thanh niên mang vài phần mệt mỏi, sau khi trấn áp xong một cuộc bạo động, khắp người anh đẫm máu. +
Anh kìm hãm dị chủng không nghe lời trong đầu, “Hôm nay đau đầu, ngoan chút.” +
Cho đến sau này, dị chủng mới phát hiện bị thuần phục chỉ là trong một ý niệm. +
CP: Thụ là chỉ huy trưởng vừa điên vừa đẹp x Công là dị chủng phi nhân loại chó sói +
Trước khi đăng truyện, giới thiệu và tên truyện chưa định, có thể sẽ chỉnh sửa nhỏ. +
— +
Cuối cùng cũng chính thức xong rùi nì ‘v’ Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tui gần 1 năm rữi vừa qua nha. Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện sau nếu mình cùng gu hẹ hẹ hẹ +
Nếu được thì mọi người cho tui xin 1 đề cử + 1 đánh giá + 1 dòng rì viu ngắn ngắn nhoen (ở trang mục lục truyện ó hehe) +



cảm ơn bà nhiều nhen