Skip to main content

Phiên ngoại 12 + 13

dathaiPiter

22. +

Khi tỉnh dậy, Phương Hành Chu tưởng mình đã rơi xuống biển sâu. +

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy phổi cậu, chất nhầy đặc quánh bám vào miệng và mũi cậu, tiếng kêu ken két vang vọng bên tai. Cậu bị thứ gì đó ẩm ướt bao quanh, lạnh lẽo và mềm mại, làm cậu nhớ đến hang ổ của một con trăn khổng lồ, và cậu là con mồi bị quái vật bắt giữ. +

Đôi mắt cậu sưng húp một cách đáng sợ. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy ánh sáng huỳnh quang chói mắt. Đồng tử cậu co giật dữ dội vì sốc, chẳng mấy chốc đã bị một cái bóng khổng lồ phủ lên, che khuất ánh sáng, thứ đó mang theo mùi hương kỳ lạ, ngọt ngào và tanh hôi, làm cậu chóng mặt. +

Phương Hành Chu liên tục chớp mắt vài lần, từ từ thích nghi với ánh sáng, dần dần nhìn rõ “thứ” trước mặt. +

Đó là… một bộ não phủ đầy nhãn cầu màu đỏ tươi, bề mặt nó phát sáng rực rỡ. Các rãnh trên bộ não bị ép chặt vào nhau, phát ra âm thanh nhớp nháp, ghê tởm. +

Bên dưới bộ não là hàng tá xúc tua đáng sợ cực kỳ dày, giác hút và miệng trên đó không ngừng hút và liếm láp từng tấc da thịt của cậu, như thể sắp nuốt chửng rồi nghiền nát cậu thành bột nhão… +

Đầu óc Phương Hành Chu trống rỗng. Môi cậu hé mở, yết hầu run bần bật, cậu muốn hét nhưng lại không thể phát ra tiếng. +

Giọng nói của “con quái vật” rất quen thuộc, cực kỳ điên cuồng: +

“Em tỉnh rồi à, Chu Chu,” Nó cúi đầu, áp sát vào má người yêu. “Anh đưa em về nhà.” +

“Vừa rồi em gặp phải ác mộng à, cứ ôm anh mà khóc lóc, có phải là do em lo anh sẽ bỏ em mà đi không? Em yêu, đừng buồn, anh sẽ không bao giờ rời xa em, chúng ta hãy cùng nhau xây tổ ấm tình yêu ở đây, rồi sinh thật nhiều con cháu để nối dõi tông đường, được không?” +

Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Hành Chu, con quái vật càng phấn khích. +

“Anh đã dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà — không tệ hại như lần trước nữa, anh đặc biệt tìm mẹ để cẩn thận học cách làm tất cả việc nhà. Lần này thì hoàn hảo tuyệt đối! Sau đó anh tắm cho em trong một bồn nước ấm dễ chịu. Vì anh đói quá, anh đã vắt kiệt một ít chất dinh dưỡng từ em rồi nuốt chúng. Chúng có hương vị tuyệt vời, ngọt ngào lại đậm đà. Chắc em đã không được vui vẻ trong một đoạn thời gian rất, rất dài kể từ khi em rời xa anh, phải không? Không sao đâu em yêu. Anh chỉ ăn một phần nhỏ thôi. Chúng đang ủ trong bụng anh, sắp sửa trở thành hàng ngàn hàng vạn hạt giống… Nhưng số lượng hạt giống vẫn chưa đủ. Anh muốn sinh cho em hàng ngàn hàng vạn đứa con, để chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau…” +

Phương Hành Chu nhận ra nó. +

Con quái vật trước mặt… chính là Lục Kiến Xuyên. +

Cậu muốn nói, nhưng nỗi sợ hãi và khao khát đang giằng xé cậu, tranh giành quyền kiểm soát tâm trí của cậu, khiến dây thanh quản của cậu liên tục rung lên rồi ngừng lại, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một âm tiết đứt quãng. +

Con quái vật lập tức ghé môi đến sát môi cậu, lắng nghe một cách kiên nhẫn lại cẩn thận. +

“Đói bụng? Buồn ngủ? Mệt mỏi? Hay lo lắng về kỳ thực tập của em?” Hàng chục con mắt của nó tràn đầy lo lắng. “Em yêu, em không cần phải lo lắng gì cả. Em không cần phải đi thực tập hay làm bất kỳ công việc nào nữa. Anh có tiền, hơn nữa anh có thể đi săn. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt và cho em mọi thứ em muốn.” +

“Đừng rời bỏ anh. Xin đừng rời bỏ anh, vứt bỏ tình yêu của anh.” +

“Anh sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của em.” +

Đôi mắt của Phương Hành Chu sưng húp lại đau nhức, khiến cậu phải nhắm mắt lại trong giây lát. +

Con quái vật khổng lồ hiểu nhầm, cho rằng người yêu từ chối. +

Một tiếng khóc bi thương thấu xương vang lên bên tai Phương Hành Chu, hàng chục đôi mắt đồng loạt rơi lệ, như vòi nước bị mở hết cỡ, lập tức làm Phương Hành Chu ướt đẫm. +

Ngay cả nước mắt của quái vật cũng mặn chát. +

“Anh yêu em… Anh yêu em rất nhiều…” Giọng nói của anh run lên vì buồn bã, “Anh không biết phải làm gì, Chu Chu, hãy nhìn anh một lần nữa, nhìn vào mắt anh… Chẳng phải em đã nói em yêu anh sao? Em vẫn còn giữ tin nhắn của anh, kể cả những lá thư tình anh đã viết cho em.” +

Phương Hành Chu mở mắt, nhìn con quái vật; đôi mắt cậu đỏ ngầu. +

Cậu vẫn còn run rẩy, nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, nhưng sau khi cơn sốc ban đầu qua đi, bộ não cứng đờ của cậu bắt đầu chậm rãi hoạt động lại. +

Trái tim của cậu vẫn còn rực cháy. +

Trong suốt bảy ngày tĩnh tâm, có nhiều lần cậu suýt nữa đã phát điên, cậu đã cố gắng làm bản thân bình tĩnh bằng rượu nhưng trái tim cậu vẫn đau âm ỉ. Lúc này, khi cậu nằm trong vòng tay của Lục Kiến Xuyên, dù người yêu đẹp trai vô song của cậu đã biến thành một con quái vật xấu xí không thể tả, phép màu vẫn xảy ra như dự kiến. +

Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rất bình yên. +

Vì người yêu đã quay trở lại bên cạnh cậu. +

Lục Kiến Xuyên vẫn đang khóc, nước mắt tuôn rơi khắp người Phương Hành Chu, nhiều đến mức như muốn hút cạn sinh lực của anh, vắt khô anh thành một cái xác ướp khổng lồ. Dây thanh quản nghẹn ngào thốt ra những lời nói đáng sợ nhưng không có chút sức uy hiếp nào: “Anh muốn…nhốt em lại, nhốt em trong…cơ thể anh, sinh con với em mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi sinh con với em…một khi chúng ta có con, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ ở bên cạnh anh vì những đứa trẻ ấy…anh sẽ không đi đâu cả…” +

Đôi mắt của Phương Hành Chu đỏ hoe khi nhìn chăm chú vào bộ não, cậu cảm thấy toàn thân mình như sắp bốc cháy. +

“Đừng khóc,” cậu nói. +

Hai từ đó ngay lập tức có tác dụng, con quái vật khổng lồ đột nhiên ngừng khóc. +

Phương Hành Chu hít một hơi thật sâu, sau đó không chút thương xót cắn mạnh vào con quái vật, như muốn nghiền nát và nuốt chửng anh bằng hàm răng người của mình. +

Đám mắt đồng loạt gào thét, lao về phía vết cắn, háo hức muốn trở thành con mắt may mắn đầu tiên được người yêu “ăn thịt”. Nhưng Phương Hành Chu nhanh chóng buông miệng, nheo mắt, cẩn thận xem xét từng chi tiết trên diện mạo mới của Lục Kiến Xuyên. Một nụ cười kỳ lạ dần hiện lên trên khuôn mặt của cậu, như thể cậu cuối cùng cũng tìm được câu trả lời mình mong muốn. +

Anh không phải là phú nhị đại thích dùng thủ đoạn để thao túng cảm xúc người khác. +

Anh không phải là tay chơi trăng hoa chuyên săn đuổi phụ nữ khắp nơi. +

Anh không phải là học sinh tầm thường chỉ biết lợi dụng đặc quyền. +

Anh không phải là người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, cũng không phải là một kẻ khủng bố ẩn náu trong dân chúng. +

Lục Kiến Xuyên chẳng khác gì một bộ não to lớn, xấu xí, chẳng hiểu gì về xã hội loài người. +

Đầu óc của anh không thể chứa đựng bất cứ thứ gì khác ngoài cậu, và lúc này, có lẽ anh đang vắt óc suy nghĩ cách để có con. +

Đơn giản. Trung thực. Chân thành. Không nhất thiết là hợp pháp, nhưng hoàn toàn vô hại. +

Khi nỗi sợ hãi dần dần lắng xuống, Phương Hành Chu nắm lấy xúc tua bên cạnh, để lý trí mình từ từ nghiêng về phía bờ vực điên loạn. Cậu run rẩy nhét đầu xúc tu vào trong miệng, nhai nếm một cách mạnh bạo, cảm thấy lời đề nghị của Lục Kiến Xuyên vô cùng hấp dẫn. +

Chúng ta hãy xây tổ ấm tình yêu ở đây… mãi mãi… +

Cậu khẽ cười, nhấc xúc tu lên, tìm thấy cái xúc tua giao phối đáng thương đã phát nổ nhiều lần trong nhật ký của anh. +

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng lau hết nước mắt, đầu óc lập tức đỏ bừng, khó có thể tin nổi mà trừng mắt nhìn người yêu đang… +

Nhìn người yêu bị bao vây bởi những xúc tu, anh vô cùng vui mừng rồi đáp lại bằng cách quấn đuôi quanh cái “đuôi” của người yêu, thèm khát nuốt chửng nó… +

23. +

Bụng Phương Hành Chu phình to lên. +

Bên dưới bộ não của con quái vật, một cấu trúc chưa từng có dần dần phình to lên, nó bán trong suốt, có vô số bóng tối cuộn xoáy bên trong, dày đặc như trứng do hàng trăm con ếch đẻ ra. +

Cơ thể con người không thể chịu đựng sự đòi hỏi của anh, cuối cùng cậu rơi vào trạng thái hôn mê, trong khi con quái vật vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn háo hức giành lấy phần thức ăn ngon lành cuối cùng từ bộ phận sưng tấy của cậu, bổ sung thêm những sinh linh bé nhỏ vào túi thai vốn đã chật chội. +

Quả nhiên là mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi có con. +

Sinh con. +

Sinh ra thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều đứa con… để người mình yêu thương không bao giờ rời xa anh nữa. +

Con quái vật khổng lồ ngân nga giai điệu vui vẻ, cuộn Phương Hành Chu lại, trèo về phía bồn tắm sáng bóng, hôn lên cái bụng phình to bị nhét một đống xúc tua giao phối*, rồi cẩn thận đặt cậu vào trong làn nước ấm áp. +

*Hãy nhớ là cái joystick của anh Lục có thể tách ra khỏi cơ thể nhé :)) +

Sau đó, anh lo lắng chạy đến từng cánh cửa ra vào và cửa sổ trong nhà để chắc chắn rằng tất cả đã được khóa từ bên trong, ngay cả những khe hở cũng được bịt kín, không để lại chút cơ hội nào trốn thoát, anh cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn, chui lại vào trong phòng tắm. +

Phương Hành Chu tỉnh dậy, trừng mắt nhìn con quái vật đang bò vào phòng tắm, chui vào cái bồn tắm nhỏ xíu. +

“Anh yêu em…” Con quái vật to lớn lại bắt đầu rên rỉ, liếm láp làn da và cố gắng nhét hai cái xúc tua giao phối vừa mới mọc vào trong bụng cậu. +

“Anh yêu em, chúng ta hãy sinh một đứa con và ở bên nhau mãi mãi. Em yêu, em có thể khắc tên em lên bộ não của anh bằng dao gọt trái cây được không? … Anh thực sự muốn.” +

Phương Hành Chu nhếch khóe miệng. +

Cậu khẽ gật đầu đồng ý, nhắm mắt lại, tâm trí trôi dạt đi, một lần nữa suy nghĩ về những suy đoán mà cậu đã đưa ra trong suốt trăm ngày qua. Đột nhiên, cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng. +

Hóa ra đó chỉ là một bộ não. +

Một bộ não vô hại nhưng ngu ngốc đến mức quên đi giới tính của mình, cứ luôn nghĩ đến việc sinh con. +

Cậu nắm lấy cái xúc tu gần nhất, chạm vào cái túi thai kinh khủng kia. Trước khi kịp hiểu ra nó là cái gì, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu vì xúc tua giao phối trong bụng cậu vừa mới nổ tung. +

24. +

Khoảng cách khiến tình cảm càng thêm sâu đậm. +

Bọn họ đã trải qua ba ngày điên cuồng ở nhà, Phương Hành Chu hoàn toàn thích nghi với con quái vật này, ngay cả khi tỉnh dậy và đối diện với một bộ não có hàng chục đôi mắt đỏ ngầu, cảm xúc của cậu không hề dao động. +

*Thần kinh thép :)) +

Da cậu lúc nào cũng ướt át, phủ đầy chất nhầy, hầu hết thời gian chân cậu không có cơ hội chạm đất, vì cậu sẽ bị vướng vào một mớ xúc tu. Ngay cả khi cậu chỉ muốn đi vệ sinh một mình, cậu cũng sẽ gặp phải những tiếng hét kinh hoàng của con quái vật nhớp nháp. +

Ngôi nhà hoàn toàn hỗn loạn. +

Sàn nhà đầy những dấu hiệu khô héo kinh khủng; giường và quần áo đã biến mất từ lâu; nhà bếp gần như bị phá hủy sau nhiều trận chiến hỗn loạn trong bữa ăn; phòng tắm thì nồng nặc mùi tanh… +

Bọn họ kết thúc một trận chiến không thể tả. Phương Hành Chu chìm vào giấc ngủ sâu, rồi tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào. Cậu cố gắng bò ra khỏi đống xúc tu, nhưng ngay lập tức chạm phải ánh mắt của hàng chục con mắt. +

Con quái vật khổng lồ trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào; dây thanh quản của nó căng cứng, “Em đi đâu vậy?” +

Giọng của Phương Hành Chu khàn đặc đến mức cậu không thể nói một cách rõ ràng, cậu chỉ có thể lên tiếng một cách khó nhọc: “…Đói bụng.” +

Lục Kiến Xuyên ôm chặt lấy cậu rồi vội vã chạy về phía nhà bếp: “Anh sẽ nấu ăn cho em, bảo bối. Em không cần đi bộ, cũng không cần rời xa anh. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt…” +

Những lời đó biến mất ngay khi anh mở tủ lạnh. +

Trong ba ngày, bọn họ đã ăn hết toàn bộ số thức ăn dự trữ của bọn họ, tủ lạnh đã hoàn toàn trống rỗng, sạch hơn cả bộ não của con quái vật. +

Phương Hành Chu đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cậu đói đến mức mặt tái mét, bụng quặn thắt. Cậu nắm lấy xúc tu của anh: “Để em… ra ngoài mua đồ ăn.” +

“Không!” Bộ não nhăn lại rồi áp vào trán của người yêu. “Đừng lo, em yêu, anh sẽ làm cho em món gì đó ngon lành!” +

Tầm nhìn của Phương Hành Chu tối sầm lại, làm cậu phải nhắm mắt lại trong giây lát. +

Cậu nghe thấy tiếng giác hút của xúc tu cọ xát vào gạch, tạo ra những âm thanh khiến cậu rùng mình. +

Lục Kiến Xuyên dường như đã trèo lên quầy bếp, gây ra rất nhiều tiếng động, tiếp theo là một tiếng “bụp” lớn khi con dao đập mạnh xuống thớt. +

Không hiểu sao, trái tim của Phương Hành Chu bỗng nhảy thình thịch, cậu vội vàng mở mắt. +

Trên thớt, những cái xúc tu bị cắt rời vẫn đang nhảy nhót vui vẻ, háo hức muốn nhảy vào nồi, rất chờ mong được trở thành bữa tối của người yêu chúng. +

Phương Hành Chu: “…” +

Sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, cậu quát lớn: “Lục Kiến Xuyên!” +

Con quái vật khổng lồ rùng mình, nhanh chóng quay lưng lại để che khuất tầm nhìn của người yêu, rồi giơ chiếc xúc tu bị chặt đứt một nửa lên, phô trương sức mạnh với Phương Hành Chu như một con công xòe đuôi: “Không sao đâu, Chu Chu, nhìn xem, mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi.” +

Vết thương liên tục ngọ nguậy, nhanh chóng mọc thêm thịt và máu; lành được một nửa chỉ trong thời gian bọn họ nói chuyện. +

Phương Hành Chu thở hổn hển, lông mày nhíu lại, trán cậu nhức nhối, nghiến răng nói: “Em sẽ không bao giờ ăn thịt anh…” +

Lục Kiến Xuyên dùng xúc tu của mình bịt miệng cậu lại. +

“Anh đã ngửi thấy mùi thơm rồi, chắc nó rất ngon,” con quái vật khổng lồ quay lại, bắt đầu khuấy cháo xúc tu một cách thích thú, dùng thìa nghiền nát thịt và máu để trộn đều với cơm. “Em yêu, em nhất định sẽ thích nó; nó sẽ bồi bổ cơ thể yếu ớt của em và giúp em trở nên nhanh nhẹn và khỏe mạnh như một chú cún con!” +

Phương Hành Chu chống cự và vùng vẫy, nhưng không thể đẩy con quái vật dù chỉ một inch. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Lục Kiến Xuyên nấu cháo, trong nồi tỏa ra một mùi hương kỳ lạ… +

Anh vung xúc tua như một chiếc quạt để nhanh chóng làm nguội bữa tối của cậu. +

“Mmm…không…mmm…mmm…” +

Lục Kiến Xuyên húp cháo vào trong miệng. Ngay giây tiếp theo sau khi thả Phương Hành Chu ra, anh nhét xúc tu vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng len lỏi dọc theo thực quản, chui vào dạ dày trống rỗng của cậu, đổ hết cháo vào đó. +

Thịt và máu từ từ hòa quyện vào nhau trong dạ dày. +

Phương Hành Chu cảm thấy cả người nóng bỏng, đầu óc cậu trống rỗng, mọi cơn đói, mệt mỏi và đau nhức đều biến mất, cậu rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Cậu thậm chí không biết xúc tua của anh đã thu lại từ lúc nào. Cuối cùng, trong cơn mê man, Lục Kiến Xuyên đút từng thìa cháo cho cậu. +

Khi tỉnh lại, cậu vô cùng tức giận, muốn cãi nhau với Lục Kiến Xuyên, nhưng cảm xúc của cậu lập tức biến mất, cậu thậm chí không nhớ mình vừa làm gì. +

Cậu sững sờ một lúc lâu, chỉ nhìn chăm chú vào con quái vật trước mặt. +

Con quái vật vô cùng vui mừng, tiếp tục liếm láp làn da của cậu, bộ não khổng lồ hôn lên cái bụng hơi phình ra của cậu, hàng chục con mắt đồng thời nheo lại vì hạnh phúc: “Anh hạnh phúc quá, em yêu, chúng ta cuối cùng cũng đã hòa làm một! Mãi mãi và mãi mãi, không bao giờ chia lìa…” +

Phương Hành Chu mất một lúc mới lấy lại được khả năng nói, cậu nói một cách mơ hồ: “Ừm, chúng ta sẽ không chia tay.” +

“Chúng ta sẽ không chia lìa!” con quái vật chen vào. “Chúng ta sẽ tiếp tục sinh con… Chỉ còn hai ngày nữa thôi là lứa đầu tiên sẽ chào đời. Chu Chu, em sẽ yêu chúng lắm!” +

Con quái vật khổng lồ nhấc bổng cậu lên rồi bò về phía phòng ngủ, chuẩn bị xây một cái tổ ấm mới. +

Phương Hành Chu bị kẹp giữa các xúc tu, ý thức của cậu tạm thời tỉnh táo, cậu nhìn chằm chằm vào túi thai đang treo lủng lẳng trên não anh. +

Chỉ trong vài ngày, túi thai đã phồng to bằng quả bóng, chứa đầy những quả trứng đang phát triển. Chúng nó chen chúc chật chội đến mức khiến da đầu cậu tê dại. +

Khi Phương Hành Chu quay đầu nhìn, những sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy đều nhìn về phía cậu, reo hò nhảy nhót trong túi thai, tranh giành vị trí gần cậu nhất, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, âm thanh ngắn và nhanh, như thể chúng đang gọi “Bố”. +

Phương Hành Chu chậm rãi mở mắt, lưng cậu lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. +

Cuối cùng cậu mới nhận ra — +

Lục Kiến Xuyên hình như đang nghiêm túc. +

…Anh sẽ sinh ra hàng ngàn đứa con cho cậu. +

25. +

Từ lúc nhận ra Lục Kiến Xuyên có thai, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, diễn biến theo chiều hướng mà cậu không thể tưởng tượng nổi. +

Chỉ trong hai ngày, Phương Hành Chu tận mắt nhìn thấy túi thai lớn lên gấp mấy lần, Lục Kiến Xuyên không còn muốn nhét vài cái xúc tua giao phối vào trong bụng cậu nữa. Thay vào đó, anh bám riết lấy cậu hơn, biến phòng ngủ thành một cái tổ làm bằng chất nhầy, cứ như anh sắp sinh bất cứ lúc nào. +

Phương Hành Chu hoàn toàn hỗn loạn. +

Dưới cú sốc tột độ, cậu đã đánh mất khả năng phán đoán mà con người vốn có. +

Cậu như một người mất hồn, nhìn chằm chằm vào túi thai cả đêm, tự hỏi liệu mình có đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ hay không. +

Sao có thể như vậy… +

Tại sao cậu và Lục Kiến Xuyên có thể vượt qua rào cản sinh dục và thực sự có thai được…? +

Bên trong đó có gì vậy? +

Liệu đó là một em bé sơ sinh? Hay là một trứng đã thụ tinh? Hay là một con quái vật nhỏ kỳ lạ nhưng đáng yêu như Lục Kiến Xuyên? Hay là… một loại ký sinh trùng đã đánh cắp gen của bọn họ? +

Và… tại sao bọn họ lại rơi vào tình trạng này? +

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, cậu thấy túi thai đột nhiên co thắt dữ dội, màng thai trong suốt bị ép đến mức tối đa. +

Mặc dù Phương Hành Chu là bác sĩ, nhưng với tình hình hiện tại, cậu chắc chắn rằng Lục Kiến Xuyên sắp sinh con. +

Thời gian mang thai rất ngắn, có vẻ như anh có thể sinh tới bốn lứa trong một tháng, mỗi lứa có thể có hàng chục nghìn quả trứng. +

Phương Hành Chu vô cùng sợ hãi. Cậu cố gắng với lấy cái điện thoại trên bàn bên cạnh giường để gọi xe cấp cứu, nhưng những xúc tu đã siết chặt lấy mắt cá chân anh. +

Người đàn ông mang thai, sắp sinh con, không cho phép người bạn đời của mình rời khỏi anh dù chỉ một giây. Anh kéo Phương Hành Chu, người đang cố gắng bỏ chạy, trở lại bên giường, áp bộ não dính nhớp vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập mạnh và hơi thở gấp gáp của cậu, không ngừng ngân nga, biểu thị tình yêu nồng cháy của mình. +

“Mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín… Một con số may mắn thật. Đây chỉ là lứa đầu tiên thôi. Sau này anh sẽ sinh cho em nhiều đứa con nữa, bọn chúng sẽ gọi em là bố. Nhưng đừng lo, chúng không cần được nuôi dưỡng. Chúng sẽ tự lớn lên, hòa nhập vào xã hội loài người và trở thành những công dân tuân thủ pháp luật. Một ngày nào đó, chúng có thể tìm được người yêu loài người và sinh ra những đứa con lai, truyền lại gen của chúng ta mãi mãi, cho đến tận cùng thế giới, cho đến khi nền văn minh tiếp theo bắt đầu. Câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn sẽ được lưu truyền qua DNA, sẽ không bao giờ chết…” +

Giọng Phương Hành Chu run run: “Mười nghìn… chín nghìn…” +

“Đúng vậy!” Bộ não tự hào xoa cằm. “Đây là lần đầu tiên anh sinh con, cho nên anh còn hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng không sao. Anh đã tìm được bí quyết để mang thai rồi, lần sau số lượng trứng sẽ nhiều gấp mười lần!” +

Phương Hành Chu: “…” +

Đồng tử của cậu run rẩy, răng va lập cập vào nhau, cậu nắm chặt đầu xúc tu và nói: “Lục Kiến Xuyên, em sẽ không chia tay với anh. Anh không cần phải sinh nhiều con như vậy!!” +

Đôi mắt của bộ não mở to đầy phấn khích, dây thanh quản của anh co thắt lại thành một âm thanh chói tai, “Bọn họ nói đúng thật! Chu Chu, chỉ cần anh có con, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!” +

Phương Hành Chu: “…………” +

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. +

Con quái vật khổng lồ dường như đã quá phấn khích trước lời nói “không chia tay” của cậu, túi thai của nó lại co thắt, bộ não rên rỉ vì khó chịu. Những xúc tu của anh siết chặt lấy người yêu, anh lẩm bẩm, “Anh sắp sinh rồi, em yêu, anh sắp sinh rồi…” +

Phương Hành Chu đổi mồ hôi lạnh, run rẩy vì hoảng sợ. Cậu cạy những xúc tu ra, lao vào bếp lấy dao phay, rồi chạy vào phòng làm việc lấy hộp cứu thương. Cậu hỏi: “Em phải làm gì? Làm…làm sao mà sinh được? Sinh mổ hay sinh thường? Có nguy hiểm gì không?” +

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên từ những khe rãnh trong bộ não; ngay cả khi sinh nở, anh vẫn không quên trao nụ hôn ngọt ngào cho người yêu. Một nửa đám xúc tu nâng đỡ cái túi thai nhìn như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trong khi nửa đám xúc tua còn lại ôm lấy Phương Hành Chu, thở hổn hển nói, “Đừng…lo…chúng ta sẽ…ra biển…” +

Phương Hành Chu: “Ở biển?!” +

Lục Kiến Xuyên: “Hừm! Cứ để chúng…ra biển đi…” +

Anh không còn sức để nói hết câu. Anh mở cửa sổ, lôi cái túi thai khổng lồ ra rồi chạy về phía bờ biển gần đó. +

Thật không may, đã hơi muộn rồi. +

Do túi thai co bóp đều đặn, một số quả trứng đã nóng lòng muốn thoát ra ngoài, chúng đã cắn một lỗ nhỏ trên túi thai và phấn khích nhảy ra. Tuy nhiên, vì anh vẫn còn ở trên cạn, chúng không thể lao vào vòng tay của biển cả và không may rơi xuống đất. +

May mắn thay, lúc đó là 3 giờ sáng, giữa đêm khuya, xung quanh không có người đi bộ hay xe cộ nào. Những quả trứng đẻ non nhanh chóng biến thành những sinh vật nhỏ bé giống như nhện, chúng nhanh chóng bò vào trong bụi rậm và bắt đầu quá trình ấp trứng của mình. +

Một cuộc sống đầy phiêu lưu. +

Từ nhà cậu đến bãi biển chỉ chưa đến năm km. +

Con quái vật khổng lồ chạy loạn xạ, tạo ra sự sống dọc đường đi. Vào giây phút cuối cùng, anh bao bọc Phương Hành Chu vào trong một lớp màng không thấm nước, tắm mình trong ánh trăng rồi nhảy xuống biển. +

Ngay khi bị nước biển bao phủ, Phương Hành Chu mở to mắt nhìn thấy vô số con sứa nhỏ xíu nở rộ trong nước, giống như pháo hoa lãng mạn chuyển động chậm, bao quanh cậu và con quái vật khổng lồ — +

Chúng đồng loạt duỗi người rồi lao về phía Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên, gọi “Bố ơi” bằng những âm thanh nhỏ xíu giống hệt giọng của Lục Kiến Xuyên, tiếng kêu chói tai của chúng xuyên qua làn nước biển đặc quánh khiến màng nhĩ của cậu ù đi. +

Tầm nhìn của Phương Hành Chu lập tức bị bao phủ bởi một đám trắng, bị nhấn chìm bởi “những đứa con” của cậu? +

Lục Kiến Xuyên vẫn đang trong quá trình sinh nở; một lỗ lớn xuất hiện trên túi thai, những sinh linh bé nhỏ bên trong lần lượt tràn ra, hướng tới cuộc sống mới tự do… +

Dưới ánh trăng, vùng nước ven bờ chuyển sang màu trắng, toàn bộ sinh vật biển ở khu vực xung quanh đều rút lui. +

Trước những cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Phương Hành Chu đã gần như phát điên. +

Đồng tử cậu co lại đến tối đa, môi hơi hé mở, cậu nhìn người yêu sinh ra tất cả các phôi thai, yết hầu nhấp nhô một cách khó nhọc. +

Quá trình dỡ hàng diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất chưa đến năm phút. +

Lục Kiến Xuyên cảm thấy thư thái. Anh ân cần đuổi lũ sinh vật nhỏ phiền phức bằng xúc tu của mình, rồi vòng tay ôm lấy Phương Hành Chu đang cứng đờ, kéo cậu vào trong lòng. +

Phương Hành Chu chậm rãi cúi đầu nhìn túi thai phía dưới bộ não. +

Túi thai đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. +

Con quái vật khổng lồ áp bộ não vào mặt cậu, quấn dây thanh quản quanh cổ cậu. Hàng chục con mắt nhìn những con quái vật nhỏ đang bơi lội xung quanh bọn họ với vẻ mặt thỏa mãn. +

“Nhìn kìa, con của chúng ta!” con quái vật to lớn càu nhàu. “Chúng nó đáng yêu không?” +

Phương Hành Chu: “…” +

Lục Kiến Xuyên tha con quái vật nhỏ gần cậu nhất lại, giơ lên trước mắt, quan sát kỹ lưỡng, rồi cười vui vẻ như thể vừa phát hiện ra một bí mật kỳ diệu nào đó. Anh phấn khích reo lên: “Nó nhìn giống hệt em!” +

Phương Hành Chu: “.” +

Cậu liếc nhìn con quái vật nhỏ trong tay Lục Kiến Xuyên, trông chẳng khác gì một con sứa. +

Đừng bận tâm. +

Anh đã nói như vậy, và quả thật anh đã làm như vậy. +

Tóm lại, anh chỉ là một con quái vật có bộ não đơn giản, thậm chí không thể giải được một phương trình bậc hai. +

Phương Hành Chu cam chịu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng ồn ào khủng khiếp đó nữa. Cậu vươn tay ôm lấy bộ não bên cạnh rồi hôn lên đó. +

Lúc này, cuối cùng cậu cũng có thể hoàn toàn chắc chắn. +

— Cậu yêu Lục Kiến Xuyên đến mức điên loạn. +

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện có thể khiến bất cứ ai phát điên, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: +

Cậu nhất định phải dẫn anh đi thắt ống dẫn trứng, càng sớm càng tốt. +

Cậu tuyệt vọng siết chặt tay giữa tiếng kêu “Bố ơi!” +

26. +

… +

Một khoảng thời gian rất, rất lâu sau đó. +

Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên đã thành công giải quyết sự hiểu lầm, mối quan hệ của bọn họ đã trở lại bình thường, cả hai đều đã triệt sản thành công, bọn họ chỉ có 19.900 đứa con. +

Phương Hành Chu vẫn vô thức quan sát kỹ khuôn mặt của những người mà cậu gặp, cố gắng phân biệt con của mình trong đám đông. +

Mỗi khi cậu bắt đầu nhìn ngắm, Lục Kiến Xuyên luôn mỉm cười nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, nói với giọng vui vẻ: +

“Điều đó thật thú vị đúng không? Chỉ vài thập kỷ nữa thôi, con cháu của chúng ta có thể sẽ có mặt ở khắp mọi nơi, hoàn hảo hòa nhập với con người…” +

Phương Hành Chu dừng lại, rồi nhìn con quái vật bên cạnh với vẻ mặt vô cảm rồi đưa tay bịt miệng nó. +

“Im đi, con sứa ngốc nghếch kia!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.