Skip to main content

Phiên ngoại 8 + 9

dathaiPiter

13. +

Sau sự va chạm đó, Lục Kiến Xuyên bắt đầu thường xuyên gây ra những sự cố tương tự. +

Ngay sau khi nắm tay nhau, bọn họ vô tình va phải cố vấn; bọn họ sẽ hôn nhau ở một góc khuất mà các bạn học cùng lớp có thể nhìn thấy; trong một buổi thuyết trình PowerPoint, bọn họ vô tình để mọi người nhìn thấy những bức ảnh thân mật của mình… +

Mỗi khi Phương Hành Chu cau mày tỏ vẻ không hài lòng, Lục Kiến Xuyên lập tức dùng vẻ ngoài được trau chuốt kỹ lưỡng của mình để nở một nụ cười trong sáng và vô hại với người yêu rồi nói: “Anh xin lỗi, Chu Chu, anh không cố ý.” +

Dĩ nhiên, Phương Hành Chu biết anh cố tình làm vậy. +

Khuôn mặt ấy khó lòng che giấu được điều gì. +

Lục Kiến Xuyên giống như một con công đực xòe đuôi, nâng cao chiếc đuôi lộng lẫy và kiêu hãnh của mình, như thể muốn viết câu chuyện tình yêu nồng cháy của bọn họ lên từng chiếc lông đuôi và khoe với mọi người. +

Thành thật mà nói, đôi khi điều đó khá phiền phức. +

Phương Hành Chu là người khá kín đáo và rất coi trọng sự riêng tư của mình. Cậu cũng thường xuyên giữ một khoảng cách nhất định khi giao tiếp với bạn bè, cũng không thích nói về chuyện riêng tư của mình ở nơi công cộng. +

Nhưng cậu hoàn toàn bất lực trước Lục Kiến Xuyên. +

Mối quan hệ bất chính này phát triển quá nhanh. Cậu đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngủ với anh chỉ sau một tuần quen biết, và hoàn thành bước cuối cùng chỉ trong nửa tháng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cậu không có thời gian để suy nghĩ về bản chất của mối quan hệ của bọn họ. +

Mỗi khi cậu cố gắng bình tâm và ngăn chặn những hành vi khoe khoang của Lục Kiến Xuyên, thì Lục Kiến Xuyên lại xen vào suy nghĩ của cậu bằng một vài mánh khóe nhỏ nhặt trắng trợn. +

Đôi khi là một nụ hôn, đôi khi là vài lời tỏ tình ngọt ngào, đôi khi là mang đến cho cậu niềm khoái lạc khó cưỡng chỉ bằng đôi môi và chiếc lưỡi của anh… Tóm lại, anh không cho phép cậu bất kỳ cơ hội nào để hối tiếc hay do dự. +

Do đó, Phương Hành Chu tiếp tục chiều chuộng Lục Kiến Xuyên. +

Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, mối quan hệ của bọn họ đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. +

Tin vui, đúng như Lục Kiến Xuyên mong muốn, không ai gửi thư tình cho bọn họ nữa, cả đàn ông lẫn phụ nữ. +

Tin xấu là, mỗi lần cậu nuông chiều anh, Lục Kiến Xuyên lại càng trở nên liều lĩnh hơn, thỉnh thoảng lại nổi cơn thịnh nộ khó hiểu, giống như một hũ giấm đã lên men cả trăm năm. +

Phương Hành Chu sẽ không trách móc anh, xét cho cùng, khi mới vào trường đại học, anh thậm chí không thể giải được một phương trình bậc hai. +

Ngay trước kỳ nghỉ, bọn họ đã nảy sinh tranh chấp về việc kế hoạch cho kỳ nghỉ đông. +

Lục Kiến Xuyên muốn đến Bắc Cực để xem chim cánh cụt và cực quang cùng cậu, nhưng Phương Hành Chu lại muốn ở lại thành phố C để thực tập. Lục Kiến Xuyên đã làm ầm ĩ mấy ngày nhưng vẫn không thay đổi được ý định của người yêu, vì vậy anh quyết định tuyệt thực suốt hai ngày, điều này cuối cùng cũng khiến Phương Hành Chu nổi giận. +

Cậu lạnh lùng nói, “Vậy thì chết đói đi.” +

Rồi cậu cầm cuốn sách lên và bắt đầu làm bài tập. +

Sau đó, hai bên bước vào một cuộc chiến tranh lạnh. +

Lục Kiến Xuyên đã bắt đầu bối rối ngay từ phút đầu tiên của cuộc chiến tranh lạnh này. Anh lén quan sát Phương Hành Chu bằng một chiếc gương nhỏ. Tay anh lạnh như băng, đầu óc trống rỗng. Anh không thể tin nổi Chu Chu lại tức giận đến vậy. +

Em ấy tức giận vì anh cứ đòi đến Bắc Cực? Hay là vì anh không biết suy nghĩ? Hay vì anh không chịu ăn? +

Lục Kiến Xuyên cảm thấy như có hàng ngàn kim châm trên người. Anh chịu đựng suốt 45 phút 16 giây trước khi không thể kìm được mà lặng lẽ đứng dậy, rón rén đi ra phía sau Phương Hành Chu, hít hà mùi hương trong không khí, cố gắng nhận biết cảm xúc của người yêu. +

Theo cách diễn đạt của con người, mùi hương của Phương Hành Chu là sự pha trộn giữa vị cay nồng của sự tức giận và một chút vị chát nhẹ. +

Yết hầu của Lục Kiến Xuyên nhấp nhô, anh cẩn thận vươn tay ra, muốn móc vào ngón tay út của người yêu. +

Trước khi anh kịp đụng vào cậu, Phương Hành Chu như đã mọc thêm mắt ở sau gáy, cậu nhanh chóng rụt tay lại, đóng sầm cuốn sách lại rồi đứng dậy đi ra khỏi ký túc xá. +

Lục Kiến Xuyên giật mình kinh ngạc, vội vàng chạy tới, ôm lấy eo Phương Hành Chu từ phía sau, dùng chân kẹp chặt lấy cậu. Anh lập tức mặc kệ tất cả, hôn lên má Phương Hành Chu rồi hoảng hốt hỏi: “Em định đi đâu?” +

May mắn thay, An Minh Triết và Lý Chính đã về nhà, chỉ còn lại hai người bọn họ trong ký túc xá. +

Phương Hành Chu cũng cao 1,8 mét, cho dù cậu đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không thể nhúc nhích một inch nào. +

Lục Kiến Xuyên siết chặt tay chân Phương Hành Chu, như thể muốn kéo cậu vào lòng. Giọng anh càng hoảng sợ hơn: “Chúng ta đang đi đâu vậy?” +

Phương Hành Chu hiếm khi nổi giận đến mức này. Trán cậu nhức nhối, cậu quay người lại, cau mày nhìn người phía sau. +

Hai người nhìn nhau. +

Khi Phương Hành Chu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lục Kiến Xuyên, trái tim cậu thắt lại, ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi tái nhợt của Lục Kiến Xuyên. +

Sau hai giây im lặng, không hiểu tại sao, Phương Hành Chu cảm thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này dường như sắp tan biến vì nỗi buồn. +

Cậu mở miệng, những lời giận dữ đã chực trào ra, nhưng đột ngột dừng lại, dù vẫn có vẻ hơi gượng gạo: “Đi ăn thôi. Nếu không đi ăn thì em sẽ đói chết mất.” +

Lục Kiến Xuyên đã nhận được câu trả lời, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, không chịu buông ra. +

“Em muốn ăn gì? Ăn ở đâu? Ăn với ai?” anh gấp gáp hỏi. “Anh sẽ đi với em!” +

Phương Hành Chu chậm rãi mím môi, lông mày nhướn lên một cách khó nhận ra, rồi hỏi: “Anh muốn đi cùng em =?” +

“…” Lục Kiến Xuyên kiên định gật đầu, “Ừ.” +

“Chẳng phải anh muốn tự bỏ đói bản thân đến chết sao?” +

“Anh sẽ không chết đói,” Lục Kiến Xuyên lập tức nói. +

Phương Hành Chu: “…” +

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, giọng nói dịu xuống, cậu liếc nhìn tay Lục Kiến Xuyên: “Buông ra trước đi.” +

“Không!” +

“Thả ra.” +

“KHÔNG.” +

Vẻ mặt Lục Kiến Xuyên vừa mới giãn ra một lần nữa nhíu lại. Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Phương Hành Chu, cậu do dự hai giây rồi mới miễn cưỡng buông Phương Hành Chu ra. Sau đó, anh nắm chặt tay người bên cạnh, như thể là sợ Phương Hành Chu sẽ bỏ chạy. +

Phương Hành Chu mở cửa ký túc xá: “Muốn ăn cháo không?” +

“Được.” Lục Kiến Xuyên ủ rũ nói. +

Phương Hành Chu quan sát biểu cảm của anh một lúc, rồi kiên nhẫn nói: “Trong kỳ nghỉ này, chúng ta sẽ ở lại thành phố C, cuối tuần này em sẽ đưa anh đến sở thú xem chim cánh cụt.” +

Lục Kiến Xuyên nặng nề gật đầu. +

Phương Hành Chu nói thêm: “Em phải bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình từ ngay bây giờ. Trong gia đình cần có ít nhất một người có nguồn thu nhập ổn định. Hoàn toàn dựa vào tiền của bố mẹ sẽ quá rủi ro cho tương lai của chúng ta… Hơn nữa, ở Bắc Cực hoàn toàn không có chim cánh cụt.” +

Lục Kiến Xuyên sửng sốt. +

Anh không hiểu rõ lắm, nhưng anh nắm bắt được hàm ý trong lời nói của Phương Hành Chu. +

Chu Chu đã nhắc đến tương lai. +

Tâm trạng ảm đạm của anh nhanh chóng tan biến, hơi thở của Lục Kiến Xuyên trở nên gấp gáp. Anh nắm chặt tay Phương Hành Chu hơn nữa, thậm chí không nhớ tại sao mình lại nhất quyết muốn đến Bắc Cực. Trong đầu anh chỉ tràn ngập từ “tương lai” mà người bên cạnh vừa nói. +

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay của người yêu. +

“Ừm!” +

Cuộc chiến tranh lạnh đã kết thúc. +

Quá trình này mất 48 phút và 35 giây. +

Hóa ra, nếu Phương Hành Chu muốn tranh luận, cậu luôn có thể dễ dàng giành chiến thắng áp đảo. +

14. +

Đương nhiên, cậu phải giữ lời hứa và đưa Lục Kiến Xuyên đến sở thú ở thành phố C để xem chim cánh cụt. +

Chưa đầy một tuần sau, Lục Kiến Xuyên đã quên hết mọi thứ về chuyến đi Bắc Cực, anh cực kỳ mong chờ với buổi hẹn hò hiếm có này. Anh bắt đầu chuẩn bị quần áo và nước hoa từ vài ngày trước, thậm chí còn đến một tiệm làm tóc cao cấp để làm chỉnh sửa vẻ ngoài của mình. Anh trông giống như một ngôi sao vừa bước ra từ thảm đỏ. Khi đến sở thú, anh còn thu hút sự chú ý hơn cả những con vật ở đó. +

Khi đến chuồng chim cánh cụt, anh hào hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng chỉ trong vòng năm giây, anh đã làm lũ chim cánh cụt sợ hãi đến mức tản ra và nhảy xuống nước. +

Lục Kiến Xuyên: “…” +

Lúc đó, Phương Hành Chu không hề hay biết rằng các loài động vật có thể cảm nhận được luồng khí cực kỳ đáng sợ phát ra từ Lục Kiến Xuyên. +

Cậu nắm tay người bên cạnh, an ủi anh bằng một nụ cười, “Không sao đâu, có một bể cá heo ở ngay bên cạnh.” +

Hai người di chuyển từ chuồng chim cánh cụt sang bể cá heo. +

Tuy nhiên, ngay khi đến gần tấm kính, đàn cá heo dường như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, chúng lao nhanh về phía bên kia, trốn sau rạn san hô nhân tạo. +

Hai người im lặng nhìn chằm chằm vào bể cá khổng lồ trống rỗng. +

Phương Hành Chu: “Vậy chúng ta đi xem một số con vật khác nhé?” +

Lục Kiến Xuyên không hề nản lòng, vẫn giữ vững tinh thần hăng hái, anh vòng tay qua vai của người yêu: “Chúng ta đi xem gấu trúc nhé, cả hổ, ngựa vằn và hươu cao cổ nữa…” +

Vậy là cả hai bắt đầu cuộc phiêu lưu truy đuổi động vật tại sở thú, gây ra hỗn loạn ở bất cứ nơi nào bọn họ đến. Đặc biệt là khi bọn họ vô tình đi ngang qua chuồng chim, đủ loại chim quý hiếm liền nổi điên, làm nhân viên phải đóng cửa chuồng chim trong một tiếng. +

Chuyến tham quan sở thú vốn sẽ kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng bọn họ chỉ tốn bốn mươi phút. +

Phương Hành Chu không còn cách nào khác ngoài việc mua một cây kem đôi cho Lục Kiến Xuyên. Bọn họ ngồi trên đỉnh đồi của sở thú, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn các con vật bên dưới. +

Bọn họ đứng sát vai nhau, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ấm áp lại khô ráo, kết nối bởi nhịp tim đồng điệu. Điều này mang lại cho Phương Hành Chu một cảm giác kỳ lạ, như thể bọn họ đã quen nhau hơn một thập kỷ. +

Cậu ngơ ngác một lúc, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ tận hưởng mối quan hệ thân mật khó có thể tin này, cho đến khi Lục Kiến Xuyên liếm sạch chocolate trên môi cậu. +

Lục Kiến Xuyên hỏi, “Em yêu, đó là cái gì vậy?” +

Phương Hành Chu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, nhìn theo mắt anh, nhìn thấy một đàn hươu lớn đang gặm cỏ. +

Cậu quay người lại trong sự kinh ngạc, nhìn về phía Lục Kiến Xuyên. +

Người yêu của cậu dường như chẳng biết gì về thế giới này, cứ như thể anh vừa chui ra từ một tảng đá khi mới mười tám tuổi. Mặc dù bọn họ đã hẹn hò được vài tháng, nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy điều đó thật khó tin. +

“Trông có vẻ ngon lắm,” Lục Kiến Xuyên nói, đôi mắt sáng lên vẻ thèm thuồng. “Nó trông mập mạp và ngon quá.” +

Phương Hành Chu không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu giáo dục người yêu thiếu hiểu biết của mình: “…Đó là hươu sao, một loài được bảo vệ cấp một. Anh không được ăn thịt nó. Nếu ăn, anh sẽ bị bắt và bỏ tù.” +

Lục Kiến Xuyên sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm vào con nai một lúc, rồi đột nhiên cười và nói với Phương Hành Chu: “Ếch à, nó đúng là cùng họ với anh.” +

Phương Hành Chu: “…” +

Vài giây im lặng. +

Phương Hành Chu không nhịn được mà bật cười. +

“Ừm, chúng ta cùng một dòng họ,” cậu nói với một nụ cười, cắn một miếng kem. “Chúng ta trông khá giống nhau. Vậy từ giờ trở đi, em sẽ gọi anh là nai con.” +

15. +

Lục Kiến Xuyên rất hài lòng với biệt danh mới của mình. +

Trước khi rời đi, anh còn mua một chiếc gối hình con hươu, kết thúc chuyến đi sở thú một cách vui vẻ dù bọn họ chẳng thấy được gì, anh cũng đã hoàn toàn quên đi chuyến đi đến Bắc Cực mà anh mong mỏi. +

Sau khi dỗ dành người bạn trai đang nổi cơn giận dỗi, Phương Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi thực tập. +

Mặc dù cả hai đã làm tất cả những việc thân mật nhất, nhưng Phương Hành Chu luôn cảm thấy mối quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh, chưa đến giai đoạn chính thức sống chung, vì vậy cậu không nói địa chỉ của mình cho Lục Kiến Xuyên biết. +

Chỉ là kỳ nghỉ đông mà thôi, chỉ hai tháng thôi. Phương Hành Chu nghĩ. +

Là con trai thứ hai của người giàu nhất, Lục Kiến Xuyên chắc chắn bị bố mẹ quản lý nghiêm ngặt ở nhà, tận hưởng cuộc sống sung túc. +

Vậy nên, vào ngày rời khỏi ký túc xá, cậu từ chối lời đề nghị đi theo mình về nhà của Lục Kiến Xuyên, nhìn cậu lên chiếc xe sang trọng của nhà họ Lục, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Lục Kiến Xuyên, người đang có đôi mắt đỏ hoe, rồi kéo vali trở về căn nhà trống trải của mình. +

Ngày hôm sau là ngày thực tập của cậu. Cậu đã làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, Phương Hành Chu bận rộn đến mức không thể chăm sóc người yêu của mình. +

Lục Kiến Xuyên gọi điện cho cậu cả ngày. Điện thoại của cậu luôn để ở trong ngăn chứa đồ, khi cậu lấy điện thoại ra sau khi tan làm thì nó đã hết pin và tắt nguồn do đã rung quá lâu. +

Cậu mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi rồi sạc điện thoại, vừa ăn vừa bình tĩnh đếm số lượng cuộc gọi nhỡ. +

Một trăm tám mươi tư. +

Cậu thở dài, khẽ nhíu mày rồi bấm lại số điện thoại đó. +

Chỉ trong chưa đầy nửa giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc từ bên kia ống nghe. +

Phương Hành Chu nhét miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, nai con, hôm nay em bận quá, bây giờ mới kiểm tra điện thoại.” +

Im lặng. +

Linh cảm chẳng lành càng ngày càng mạnh mẽ hơn. +

Phương Hành Chu nói thêm: “Anh ở nhà có vui vẻ không? Tối nay nhớ làm bài tập về nhà nhé.” +

Tuy nhiên, không ai lên tiếng. +

Phương Hành Chu nhíu mày: “Lục Kiến Xuyên?” +

Sau vài giây chờ đợi, giọng nói hơi khàn khàn của Lục Kiến Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia, chất chứa những cảm xúc tiêu cực khủng khiếp, như thể anh đã trải qua khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời mình chỉ trong 14 tiếng đồng hồ vừa qua. +

“Em đang ở đâu?” Lục Kiến Xuyên hỏi bằng giọng khàn khàn. +

Phương Hành Chu nhìn xung quanh để xác nhận vị trí rồi nói: “Em đang ở cửa hàng tiện lợi ở đối diện Bệnh viện Nhân dân. Còn anh thì sao?” +

Lục Kiến Xuyên không trả lời mà hỏi lại: “Anh đã ăn tối chưa?” +

Phương Hành Chu do dự trong hai giây. +

Cậu không muốn để Lục Kiến Xuyên lo lắng nên đã đưa ra một lời nói dối vô hại: “Em đã ăn bữa phụ ở bệnh viện rồi, bây giờ em đang mua sữa chua và trái cây ở cửa hàng tiện lợi. Đừng lo lắng cho em.” +

Lục Kiến Xuyên: “…Em thật sự đã ăn rồi sao?” +

Phương Hành Chu ném vỏ bánh mì vào trong thùng rác, sắc mặt không hề thay đổi: “Ừm. Gần mười một giờ rồi, anh nên đi ngủ sớm đi.” +

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi: “Anh không ngủ được.” +

“Chúng ta chỉ mới xa nhau chưa đầy một ngày thôi mà, nai con.” +

“Đó là 50.000 giây.” +

Phương Hành Chu sững sờ một lúc, không nhịn được mà bật cười: “Khả năng toán học của anh tiến bộ nhanh thật đấy.” +

“Anh nói thật đấy, em yêu,” Lục Kiến Xuyên nghiêm nghị nói, “Năm mươi nghìn giây rồi, anh sắp phát điên vì chờ đợi rồi. Nếu em gọi muộn hơn vài phút nữa, có lẽ anh đã biến thành quái vật rồi…” +

Rồi nuốt em xuống và giấu em trong dạ dày. +

Phương Hành Chu xách túi đi ra ngoài: “Nghe hay đấy, biến thành quái vật gì vậy?” +

Lục Kiến Xuyên: “…” +

Phương Hành Chu nói thêm: “Chúng ta không thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng cần không gian riêng tư và những bí mật riêng của mình. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, còn hơn 38 ngày nữa mới hết kỳ nghỉ đông. Anh phải làm quen với điều đó thôi.” +

Lục Kiến Xuyên: “…Cho anh chuyển đến nhà em.” +

Phương Hành Chu: “Không cần vội vàng, chúng ta còn nhiều thời gian.” +

Lục Kiến Xuyên nói với giọng như sắp bật khóc: “Chu Chu, em không hề yêu anh một chút nào!” +

Phương Hành Chu hít sâu một hơi: “Nai con, bình tĩnh nào. Chuyện này không liên quan đến việc em có yêu anh hay không. Em chỉ quá bận thôi, anh cũng cần dành thời gian cho gia đình của mình.” +

Với một tiếng “tách”, điện thoại tắt máy. +

Phương Hành Chu: “…” +

Cậu xoa trán, đợi rất lâu ở ven đường, cuối cùng cũng có một chiếc taxi. +

Trở về căn nhà trống trải và lạnh lẽo, cậu ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng rồi mới leo lên giường, kiệt sức, gục xuống gối, không muốn nhúc nhích nữa. +

Cậu bật điện thoại lên, nhưng Lục Kiến Xuyên không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Từ khi cha qua đời và mẹ trở thành ni cô, Phương Hành Chu đã sống tự lập được năm năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cô đơn. +

Cậu mở cửa sổ trò chuyện với Lục Kiến Xuyên, đây là lần đầu tiên cậu do dự, cậu không biết nên nói gì. Vì vậy, cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cho đến khi chỉ còn lại sáu từ. +

Những gì cậu gửi cho Lục Kiến Xuyên là: +

Em yêu anh, chúc ngủ ngon. +

16. +

Cậu cho rằng cậu sẽ gặp lại người yêu của mình tại bệnh viện ngay ngày hôm sau. +

Nhưng Lục Kiến Xuyên dường như đã bình tĩnh lại sau sáu từ đó. Anh không còn liên tục gọi điện thoại cho cậu nữa. Thay vào đó, anh im lặng cả ngày và gửi cho cậu một tin nhắn ngay khi cậu tan làm: “Nhớ ăn uống đầy đủ.” +

Phương Hành Chu cười. +

Lúc đó đã là 10 giờ 30, thay vì đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối, cậu bước vào căng tin bệnh viện để thử vận may. +

May mắn thay, hôm nay nhà ăn vẫn mở cửa. +

Trong tám ô cửa sổ, chỉ có ô cửa sổ bán mì là vẫn mở. Đầu bếp đang đứng bên trong, đeo khẩu trang và đội mũ, nhìn chăm chú vào những khách hàng đang ra về sau ca đêm, vẻ mặt im lặng khác thường. +

Phương Hành Chu gọi một bát mì bò. +

Đầu bếp không nói gì, động tác cũng không được điêu luyện cho lắm; có lẽ, giống như Phương Hành Chu, ông ta cũng là một thực tập sinh. +

Ông làm cho cậu một bát mì bò lớn, nóng hổi, rồi mang ra bàn. Chỉ có một nửa là mì, nửa còn lại là thịt bò hầm mềm tẩm ướp gia vị. +

Món ăn không có gì đặc sắc, nhưng nguyên liệu thì rất chất lượng. Phương Hành Chu ăn no nê, cơn ớn lạnh trong người đã tan biến. Cậu cảm ơn đầu bếp rồi nhanh chóng đi về nhà. +

Vừa đến cổng bệnh viện, một chiếc taxi trống không dừng lại ở trước mặt cậu. +

Người lái xe nhỏ giọng hỏi, “Cần đi nhờ xe không?” +

Hôm qua, Phương Hành Chu đã phải đợi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi có một chiếc xe taxi trống. +

Cậu chẳng có lý do gì để từ chối sự kiện may mắn nhỏ nhoi này, nhất là khi cậu thực sự muốn đi về sớm để gọi video cho Lục Kiến Xuyên, vì vậy cậu không chút do dự mà mở cửa xe, đưa địa chỉ nhà rồi giục tài xế lái nhanh hơn. +

Sau khi nhận được yêu cầu, tài xế lập tức khởi động xe. +

Ông ta lái taxi như lái xe đua, tăng tốc suốt cả quãng đường, khiến khoảng cách lẽ ra phải mất hai mươi phút được rút ngắn xuống còn mười phút, một cú phanh gấp dừng chiếc xe lại trước nhà Phương Hành Chu. +

Lòng bàn tay Phương Hành Chu ướt đẫm mồ hôi khi cậu trả tiền cho tài xế. Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận, rồi đóng cửa xe mà về nhà, không hề hay biết rằng tài xế đang nhìn chằm chằm vào cậu qua gương chiếu hậu. +

Khi về đến nhà, Phương Hành Chu ngạc nhiên phát hiện ra mình đã quên tắt đèn. +

Cậu được chào đón bằng một căn phòng sáng sủa, chứ không phải là một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. +

Cậu sững sờ đứng đó một lúc lâu. +

Nhiều năm sống một mình đã giúp cậu hình thành những thói quen sinh hoạt rất tốt. Cậu chắc chắn rằng mình đã tắt hết đèn trong nhà trước khi rời đi, cậu không thể nào quên tắt nhiều đèn như vậy. +

Cảm giác bất an muộn màng xuất hiện. +

Cậu kiểm tra nhật ký mở khóa điện tử, sau đó kiểm tra xem có ai đang trốn trong từng căn phòng hay không, rồi cuối cùng kiểm tra đoạn phim giám sát trong phòng khách. Kết quả là — không có ai đột nhập vào nhà cậu. +

Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Phương Hành Chu không còn cách nào khác ngoài việc nghi ngờ độ tin cậy của trí nhớ mình rồi cố gắng tìm kiếm manh mối về lý do tại sao mình lại quên tắt đèn. +

Ngay lúc đó. +

Lục Kiến Xuyên gọi video cho cậu. +

Phương Hành Chu nhấn nút gọi và nhìn thấy đôi mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt của người yêu… Cậu nhanh chóng bị thu hút bởi anh, chẳng mấy chốc đã quên mất việc đèn đã tắt hay chưa. +

Sau hai ngày không gặp, Lục Kiến Xuyên vô cùng buồn bã. Phương Hành Chu đã an ủi anh rất lâu, cho đến khi anh lên giường ngủ. Thậm chí, cậu còn không đếm nổi mình đã nói “Em yêu anh” bao nhiêu lần. +

Lục Kiến Xuyên trông đã khá hơn; ít nhất anh không còn dáng vẻ như sắp chết vì quá đau buồn nữa. +

Phương Hành Chu chúc anh ngủ ngon, nhưng anh đã lợi dụng tình thế, không chịu kết thúc cuộc gọi video này, đưa ra một yêu cầu trẻ con, bám víu lấy cậu: “Anh muốn nhìn thấy mặt em khi em trở mình trên giường hoặc mở mắt ra vào ban đêm, nếu không anh chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Chu Chu, em yêu anh mà, đúng không?” +

Phương Hành Chu cảm thấy bất lực; cậu nhận ra rằng mình đã thực sự dành một tình yêu mãnh liệt cho Lục Kiến Xuyên, tình yêu gần như thái quá. +

Vì vậy, cậu tắt đèn ngủ, cắm sạc điện thoại, hướng camera về phía chính mình, rồi nhắm mắt lại. +

Hơi thở của bọn họ hòa quyện qua micro điện thoại, chìm vào giấc ngủ sâu hơn nữa. Trong trạng thái mơ màng, Phương Hành Chu dường như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên má, mang theo một mùi hương quen thuộc, tinh tế, như thể cậu đang ở trong vòng tay của Lục Kiến Xuyên… +

Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. +

Sau hai ngày làm việc không ngừng nghỉ, cậu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt. Cậu để mình chìm vào giấc ngủ ngon, vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, cậu mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán mình. +

17. +

Đêm đó, Phương Hành Chu ngủ rất ngon. +

Cậu tràn đầy năng lượng bắt đầu ngày thực tập tiếp theo, nhưng trạng thái tinh thần của cậu lại có chút kỳ lạ. Thỉnh thoảng cậu lại gặp phải những ảo giác khó hiểu, luôn cảm thấy như có ai đó đang bí mật theo dõi mình từ một góc nào đó. +

Có lẽ là do đêm qua cậu đã mơ quá nhiều… +

Nhưng cậu không nhớ ra. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng. Nếu đó là một giấc mơ, đó chắc là một giấc mơ đẹp. +

Thật kỳ lạ. +

Phòng cấp cứu có biển người tấp nập, chẳng ai để ý đến một thực tập sinh. Cậu lặng lẽ quan sát một hồi lâu rồi bước vào hành lang vắng vẻ dành cho nhân viên để kết thúc ca trực sáng. +

Phương Hành Chu cảm nhận rõ ràng rằng “ánh mắt” đang tiến đến gần. +

Cậu đi đến cuối hành lang, rồi đột nhiên quay người lại. +

Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh; không có ai ở đó ngoài cậu. +

“Ánh nhìn” đó dường như đã biến mất ngay khi cậu quay người lại. +

…Cậu nghĩ đó không phải là ảo giác. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.